Chương 24: Được! Sau này anh chính là phu quân của em!

Lâm Linh chạy ra khỏi Ngự Thư Phòng, đắm mình trong ánh mặt trời đầu xuân. Nhân lúc Thi Trường Uyên không thể tìm thấy em trong thời gian ngắn mà tự ngẫm về chuyện lớn trong cuộc đời của một cây nấm. +
Trong những thoại bản mà lúc trước em từng đọc qua đều nói rằng trong tình yêu giữa hai người, người nào rung động trước, người nào thụ động trong chuyện tình cảm thì sẽ dễ bị bắt nạt và thao túng hơn! +
Quyền kiểm soát và chủ động phải nằm trong tay mình. +
Trước đây Liễu tiểu thư đã tặng em khá nhiều thoại bản, trong đó có vài nhân vật còn ngờ nghệch nên vướng vào Tu La tràng, bị người ta lợi dụng cũng không biết. Nhưng em là một cây nấm thông minh, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. +
Lâm Linh chạy về phòng của mình với vẻ mặt đầy quyết tâm. +
Mặc dù em đã tu hú chiếm tổ ở lại trong tẩm cung của Thi Trường Uyên một thời gian nhưng phòng của em cũng không bị bỏ hoang. Những thoại bản mà Liễu Tương Dư đã lén gửi vào đều được Lâm Linh cất giấu trong phòng của mình. +
Lúc trước Nấm còn bận ngủ đông nên phần lớn thoại bản Lâm Linh còn chưa kịp xem hết. +
Liễu tiểu thư đã sớm nhờ người truyền lời, nói rằng tất cả những quyển này đều đã được cô ấy chọn lựa kĩ lưỡng, ngay cả khi em không thích chúng thì cũng đừng vứt đi, vì biết đâu chúng sẽ có ích vào một ngày nào đó. +
Lâm Linh nửa tin nửa ngờ trở lại trong phòng, em lôi hết đống thoại bản được mình cất giấu dưới gầm giường ra. Đồng thời còn tức tốc gửi bồ câu đưa thư cho người thoạt nhìn rất có kinh nghiệm như Liễu tiểu thư để dò hỏi xem khi con người yêu đương thì sẽ thường làm những gì. +
Em muốn tập dượt trước để sau này khỏi phải luống cuống! +
Lâm Linh ngồi xếp bằng trên giường của mình, kiểm lại chồng sách nhỏ. Đầu tiên là xem qua tựa đề của từng quyển sách để chọn ra những quyển sách mà em đang cần dùng gấp. +
Nhưng có vài tựa sách quá mức thâm ảo, Nấm không thể nào liên tưởng đến nội dung bên trong được. Chẳng hạn như “Bí xuân” gì đó, nghe như tên của một tập thơ vậy. +
Có thể là lúc Liễu tiểu thư đưa đến đây đã không cẩn thận chọn sai rồi. +
Lâm Linh không thích đọc thơ cho nên liền ném qua một bên. +
Cũng may là lúc trước Lâm Linh đã đọc rất nhiều thoại bản nên cũng có thể rút ra được một ít kinh nghiệm. +
Nấm mở những quyển thoại bản mà trước đây em đã từng đọc ra. Hầu hết chúng đều có viết bốn chữ “Tuyệt thể ngược luyến” cực kỳ to trên bìa. +
Nội dung bên trong đều là những câu chuyện ngược thân ngược tâm, hành hạ lẫn nhau đến sống dở chết dở. +
Lâm Linh:…… Hình như cũng chẳng có gì đáng để tham khảo cả. +
Nấm vừa mới cố gắng phấn đấu soạn ra không ít những ví dụ tiêu cực thì bên ngoài phòng đã vang lên tiếng các cung nhân hành lễ với Thi Trường Uyên. +
Lâm Linh nhanh chóng bỏ thoại bản vào lại trong rương gỗ, cố gắng đẩy nó xuống gầm giường nhưng còn chưa kịp thì đã bị Thi Trường Uyên bắt quả tang mất rồi. +
“Cần anh giúp không?” +
Thi Trường Uyên nhìn Nấm đang cố gắng bò ra bò vào dưới gầm giường liền đưa tay kéo Lâm Linh dậy, không chê em bụi bặm mà vỗ vỗ. +
“Sao anh lại tới đây?” +
Lâm Linh chưa kịp làm gì đã bị Thi Trường Uyên bắt gặp. Hắn bất thình lình xuất hiện khiến tin em đập thình thịch. Em nhìn Thi Trường Uyên, đôi hàng mi run rẩy, cả giọng điệu và dáng vẻ đều có vẻ mất tự nhiên. +
Giai đoạn hiện tại của hai người họ giống như một lớp giấy trên cửa sổ bị chọc thủng nhưng vẫn chưa nói rõ ràng, chính thức xác định quan hệ. +
Nội tâm của Nấm rối rắm đến nỗi loạn thành một nùi. +
Có vài thoại bản nói quy trình bình thường sẽ phải cầu hôn trước, nếu là nam nữ thì trước khi đính hôn không được tiếp xúc thân mật với nhau, nếu không sẽ bị những người khác chỉ trỏ bàn tán. +
Nhưng có vài thoại bản khác thì cứ thế mà hôn luôn, hôn đến mức bùm bùm cũng chẳng có ai quản cả. +
Tâm mắt của Lâm Linh dừng trên khuôn mặt mơ hồ không rõ của Thi Trường Uyên, em chớp chớp mắt. +
Rốt cuộc là em nên học theo phiên bản nào mới được đây? +
Trên mặt của Lâm Linh vẫn còn tro bụi, lúc Thuận Đức dâng lên một cái khăn tay thì Nấm vẫn còn đang thất thần, em cứ thế tùy tiện lau vài cái trên mặt, kết quả là chẳng lau ra được cái gì cả. +
Thi Trường Uyên hoàn toàn không biết Lâm Linh đang nghĩ gì trong đầu. Hắn lấy khăn tay từ trong tay của Lâm Linh, lau tro bụi trên trán và trên cằm của Nấm. +
Lúc Thi Trường Uyên cầm khăn tay dán lên trán của Lâm Linh thì Lâm Linh ngửa đầu ra sau theo quán tính, đôi mắt tròn xoe mở to trừng Thi Trường Uyên. +
“Đừng nhúc nhích.” +
Thi Trường Uyên thuần thục nắm lấy sau gáy của Nấm, không giải thích gì hết mà nghiêm túc lau sạch cho Lâm Linh, cuối cùng nhận lại được một ánh mắt khiển trách của Nấm. +
“Đi thôi nào, đến giờ ăn tối rồi.” +
Thi Trường Uyên thuận tay nắm tay của Lâm Linh. Cả cơ thể của Lâm Linh lập tức trở nên cứng đờ, vành tai dần dần đỏ lên. +
Hắn nhìn bé Nấm trước mặt sắp thoái hóa thành thành đi cùng tay cùng chân thì hơi trầm tư, quyết định sẽ tốt bụng giúp Nấm dời đi sự chú ý. Hắn nói: “Hôm nay Ngự Thiện Phòng có thêm hai mâm điểm tâm cho em đấy.” +
“Thật sao? Điểm tâm gì vậy ạ?” +
Một khi Thi Trường Uyên đã câu Nấm thì chỉ cần một câu thôi là Nấm đã cắn câu rồi. +
Chờ đến lúc đồ ăn được dọn lên hết thì Lâm Linh mới nhận ra rằng Ngự Thiện Phòng không chỉ làm cho em nhiều hơn hai mâm điểm tâm đơn giản như vậy thôi đâu. Lâm Linh nhìn bàn ăn toàn mấy món siêu bổ dưỡng thì mắt chữ A mồm chữ O. +
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Lâm Linh lập tức quay đầu nhìn Thi Trường Uyên. “Là anh làm sao? Anh cẩn thận coi chừng ngày mai lúc thượng triều người ta sẽ nói xấu anh đấy.” +
Thi Trường Uyên cười cười, “Sẽ không đâu.” +
“Lúc trước khi Nấm ngủ đông thì trẫm đã tuyên bố với bên ngoài rằng em bị bệnh rồi.” +
Căn bệnh này kéo dài suốt cả mùa đông. Mấy ngày trước đi long mạch thì Thi Trường Uyên cũng tuyên bố với bên ngoài là đưa Lâm Linh đi tìm thầy thuốc để trị bệnh. Các đại thần đều sôi nổi bày tỏ sự thông cảm đối với lý do này, còn đưa tới một đống quà cáp để an ủi. +
“Mấy món đồ mới trong phòng Lâm Linh là bọn họ đưa đến đấy. Em thích thì cứ cầm chơi, còn không thích thì có thể cất vào nhà kho.” +
“Ui—” Lâm Linh đột nhiên kêu lên. +
“Cắn trúng lưỡi rồi sao?” Thi Trường Uyên vội vã tiến lại kiểm tra. +
“Không có, không có ạ.” Lâm Linh lắc đầu. +
Em chỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thi Trường Uyên là vua của con người nên hắn chẳng thiếu thốn thứ gì cả. Vậy thì em phải dùng cái gì để cầu hôn hắn đây? Em cũng muốn nói với Thi Trường Uyên một cách đầy khí phách rằng: “Thích thì cầm chơi, không thích thì cứ đem vứt đi!” +
Lâm Linh rơi vào trầm tư, không khí trong phòng đột nhiên cũng yên tĩnh lại. Nhưng cũng chẳng thể nói là cứng đờ, bởi vì Thi Trường Uyên điên cuồng đút đồ ăn cho Lâm Linh, Lâm Linh cũng ăn đến vô cùng vui vẻ. +
Lâm Linh cứ thế ăn xong cơm trong bầu không khí kì lạ này, sau đó liền nhận được thư của Liễu Tương Dư gửi đến từ bên ngoài cung. +
“Thư của ai vậy?” Thi Trường Uyên nhìn con bồ câu đưa thư mập mạp vừa bay lên bàn ăn, giả bộ hỏi. +
“Của Liễu tiểu thư ạ.” Lâm Linh vừa xé thư vừa thuận miệng trả lời chẳng chút do dự. +
Thi Trường Uyên bỗng có cảm xúc hơi vi diệu “Lại là nàng à.” +
“Sao vậy ạ?” Lâm Linh ngồi bên cạnh Thi Trường Uyên, vừa hỏi vừa mở lá thư đầu tiên ra. +
【 Mong ngươi vẫn khỏe mạnh lúc đọc thư này.】 +
【 Cái gì cái gì cái gì? Ta không có nhìn lầm chứ? Lâm Linh ngươi thật sự muốn yêu đương sao? Đối phương là người ở đâu? Bệ hạ cảm thấy thế nào? Bệ hạ có đồng ý không? Đừng nói là CP của ta đã BE rồi nha? ( gạch bỏ ). Hay là cậu đang nói đến bệ hạ??? Chuyện đó có được công bố không? Lúc đại hôn tôi có đủ may mắn để tham gia không? Tôi có thể tranh cử làm mẹ nuôi của đứa bé không 】 +
【……】 +
【……】 +
Lâm Linh nhìn bức thư đầy dấu chấm hỏi thì muốn che giấu theo bản năng nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thi Trường Uyên liếc mắt một cái là đã nhìn được khái quát nội dung rồi. +
“Không có gì đâu.” Giọng điệu của Thi Trường Uyên trở lại bình thường. “Chúng ta có thể phong thưởng cho nàng.” +
Nhìn vào số lượng câu hỏi và dấu chấm hỏi, Lâm Linh có cảm giác rằng Liễu Tương Dư đã gấp gáp đến nỗi muốn đứng dậy từ trên xe lăn luôn rồi. +
Đến lá thư thứ hai thì Liễu Tương Dư mới thoát khỏi trạng thái lo lắng và phấn khích rồi nghiêm túc giải thích quá trình yêu đương cơ bản cho người mới bắt đầu. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bày tỏ cảm xúc, hẹn hò, và sau đó là tiếp xúc cơ thể…… +
Lâm Linh che che giấu giấu mà học tập từng câu từng chữ. +
Cuối thư, Liễu Tương Dư còn dặn Lâm Linh phải mạnh dạn hành động, chủ động nắm quyền kiểm soát. +
Chiếc bánh này vừa to vừa tròn nhưng Lâm Linh vẫn ăn không chút do dự. +
Em vẫn bồi Thi Trường Uyên phê duyệt tấu chương như thường lệ nhưng giờ đây có hơi khác biệt. +
Nếu bình thường em buồn ngủ thì sẽ chạy đến tẩm cung của Thi Trường Uyên, vô cùng tự nhiên quen thuộc mà leo lên giường ngủ của Thi Trường Uyên để nằm. +
Nhưng mà hôm nay……Lâm Linh đã dành cả một buổi tối để chuẩn bị tâm lý. Khi cơn buồn ngủ sắp ập đến thì Lâm Linh liền giả bộ như không có việc gì mà nằm xuống nơi mà em đã từng nằm qua vô số lần. +
Em sắp thực hiện một kế hoạch táo bạo! +
Thi Trường Uyên nhìn vẻ mặt anh dũng sẵn sàng hy sinh của Lâm Linh là đã có thể biết được em đang suy nghĩ cái gì rồi. Hắn cười cười, nửa canh giờ sau, hắn dập đèn rồi cũng lên giường nằm. +
Trước đây hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi vào giờ này. Trước khi hắn thổi tắt nến còn nhìn thấy vẻ mặt đầy khiếp sợ của Lâm Linh. +
Ánh trăng đêm nay vô cùng sáng tỏ, ánh sáng mờ ảo có thể khiến người ta có thể miễn cưỡng nhìn được trong bóng đêm. Đèn trong tẩm cung đã tắt hết, cung nhân bên ngoài cũng đã lui hơn phân nửa, chỉ còn lại người gác đêm. +
Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng sột soạt của quần áo bị cọ xát. Âm thanh đó dường như được phóng đại vô số lần đối với Lâm Linh. +
Lâm Linh nằm dài với tư thế rất ngoan ngoãn giả vờ ngủ. Em đã chuẩn bị xong tâm lý khi Thi Trường Uyên nằm xuống như thường lệ thì sẽ rơi vào cái ôm ấm áp của hắn. +
Nhưng không. +
Thi Trường Uyên nằm ở bên cạnh em, cả hai người nằm song song với nhau, vừa thân mật nhưng cũng có khoảng cách. +
Quả nhiên là vậy! Vẫn phải đợi mình chủ động xuất kích, kiểm soát tình hình! Lâm Linh trốn trong chăn nhẩm lại kế hoạch trong đầu mình một lần nữa, đảm bảo nó sẽ hoàn hảo đến từng chi tiết! +
Trong lòng của Lâm Linh rất hồi hộp, em im lặng chờ đợi hơi thở của Thi Trường Uyên dần trở nên ổn định. +
Chẳng biết trôi qua đã bao lâu, Lâm Linh từ từ nhổm người dậy, nương theo ánh trăng nhìn Thi Trường Uyên đang nằm cạnh mình. +
Em chớp mắt, bỗng nhiên ghé sát đầu lại một tí. +
Ngay lúc Lâm Linh sắp thành công, trước khi môi họ chạm nhau—— +
Thi Trường Uyên lập tức mở bừng mắt ra, vươn tay túm lấy gáy của Lâm Linh. +
Hắn nhìn thiếu niên đang hoảng sợ hết hồn trước mặt mình, cũng nhổm người dậy và tiến lại gần Lâm Linh. Ngay khi chóp mũi của hai người họ sắp chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện thì Thi Trường Uyên cười khẽ một tiếng. +
“Bắt quả tang đang làm chuyện xấu rồi nhé.” +
Lâm Linh lập tức trợn mắt, mạnh miệng nói: “Em hôn trộm anh đấy, làm sao nào?” +
Kế hoạch hôn trộm của Nấm thất bại toàn tập. +
Em chưa bao giờ ngờ được lúc em đang lén lút thực hiện kế hoạch thì Thi Trường Uyên đã nhìn thấu hết rồi. +
Hắn nhìn thiếu niên với vẻ mặt không phục, sự nổi loạn từ trong cốt tủy rốt cuộc cũng trỗi dậy. +
Hắn cười khẽ một tiếng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại rồi hôn lên trán của Lâm Linh. “Lần sau không cần hôn trộm nữa đâu.” +
“Cho em hôn đấy.” +
“Mới không hôn đâu!” +
Nấm lại nổi loạn, nghiêng người tránh thoát gông cùm xiềng xích của Thi Trường Uyên, khoanh hai tay lại, hừ hừ nói: “Anh là gì của em mà muốn em hôn thì em phải hôn chứ.” +
Lâm Linh đang trả đũa thì đột nhiên nghĩ đến vừa rồi rõ ràng là mình muốn hôn trộm đối phương thì vội vàng bổ sung: “Lúc nãy là vinh hạnh của anh đấy.” +
Thi Trường Uyên cười cười: “Ừm, là anh không biết tốt xấu.” +
Buổi sáng hôm nay Lâm Linh để lại một “đáp án” ba phải cái nào cũng được liền chạy đi. Trong khoảng khắc đó, hắn bị cảm giác vui sướng lấp đầy, không thể tin được rằng đây là sự thật. +
Đáp án mà hắn mong chờ nhất…… Lâm Linh có biết được đáp án mà trong lòng hắn đang mong chờ nhất là gì không? Thi Trường Uyên phủ định theo bản năng, nhưng vết cắn trên gáy hắn vẫn còn âm ỉ đau. Đây chính là chứng cứ Lâm Linh “Phá giới”. +
Chẳng biết đây là mộng đẹp hay chỉ là mơ mộng hão huyền nữa. Trong khi Thi Trường Uyên còn đang lặng lẽ xem xét thì Nấm đã to gan lớn mật trực tiếp hôn luôn rồi. +
Thấy đối phương nói như vậy, Nấm lại thấy hơi tiếc nuối. Em vô cùng đúng lý hợp tình mà nói: “……Là vinh hạnh của anh, nhưng anh vẫn có thể từ chối mà.” +
“Không từ chối đâu.” Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, trả lời vấn đề lúc trước của em, “Anh làm phu quân của Lâm Linh có được không?” +
Hắn cầm tay của Lâm Linh đặt lên trên cánh môi của mình, ra sức dụ dỗ em: “Lâm Linh muốn hôn như thế nào thì hôn.” +
Dưới ánh trăng, Thi Trường Uyên cứ thế nhìn Lâm Linh bằng ánh mắt sâu thẳm. Lâm Linh không thể không thừa nhận rằng dường như em đã bị mê hoặc mất rồi. +
Lâm Linh quả thật đã bị mê hoặc đến mức đầu óc mụ mị, em vội vàng gật đầu đồng ý. “Dạ được! Vậy thì từ giờ trở đi anh chính là phu quân của em!” +
Nói xong, Lâm Linh đã gấp không chờ nổi mà muốn dùng ngay thân phận mới này rồi. Em lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của Thi Trường Uyên, học theo Thi Trường Uyên mà hôn một cái thật sâu lên trán hắn. +
Sau đó lại dò hỏi: “Có thể quang minh chính đại ôm phu quân ngủ không?” +
Thi Trường Uyên cảm nhận cảm giác mềm mại ấm áp trên trán, hắn ngẩn ra một hồi lâu mới cười gật đầu. +
Hai người lại nằm xuống lần nữa. Lâm Linh thật sự quá mức hưng phấn, không thể nào ngủ được. Nằm một hồi lâu, em mới nói với Thi Trường Uyên: “Phu quân ơi có thể đi phơi ánh trăng trong viện không ạ?” +
Nấm quá ngoan, sau khi có được thân phận mới thì cứ gọi phu quân mãi, gọi đến mức Thi Trường Uyên cũng không còn buồn ngủ nữa. +
“Có thể.” +
Hắn vừa mới nói xong thì Lâm Linh liền nắm lấy tay của Thi Trường Uyên lập tức nhảy xuống giường. +
Thi Trường Uyên và Lâm Linh cho mọi người lui xuống, chỉ còn lại hai người họ đi khắp Lê An Điện phơi ánh trăng. +
Bây giờ đang là đầu xuân, hoa nở không nhiều lắm, ngay cả ánh trăng cũng như ẩn như hiện, lâu lâu còn hay bị mây che khuất. +
Lâm Linh nhíu mày nhìn sân của Lê An Điện, có vẻ như rất không hài lòng. +
Thi Trường Uyên vừa định nói gì đó thì đột nhiên hai mắt của Lâm Linh trở nên sáng ngời, em kéo Thi Trường Uyên đến một nơi đầy cỏ dại. +
“Tới chỗ này làm gì vậy?” Thi Trường Uyên đuổi theo, nhưng hắn không thể nào hiểu được suy nghĩ của Lâm Linh. +
“Ngắm hoa đó!” +
Lâm Linh chỉ tay vào những bông hoa trước mặt mình, lại chỉ lên ánh trăng trên đỉnh đầu họ, đôi mắt cong cong vui vẻ nói: “Dẫn phu quân tới ngắm trăng trước hoa! Trong thoại bản nói rằng các cặp đôi đều như vậy cả.” +
Thi Trường Uyên trầm mặc hai giây rồi bật cười. +
“Được.” +
Thi Trường Uyên cười nói: “Cảm ơn Linh Linh nhé, anh rất thích.” +
Địa điểm hẹn hò mà Nấm chọn lựa được khen ngợi nên vẻ mặt của em cực kỳ đắc ý. +
Em lại nhìn về phía Thi Trường Uyên, ngước đầu lên, hàm ý mà em ám chỉ vô cùng rõ ràng. +
“Trong thoại bản nói, các cặp đôi khi ngắm hoa dưới ánh trăng đều sẽ hôn nhau.” +
Lâm Linh luôn nhớ rõ rằng mình phải chủ động xuất kích, muốn nắm giữ quyền chủ động. Vì thế em dùng đôi mắt mong chờ nhìn Thi Trường Uyên, chờ đợi Thi Trường Uyên đưa ra một quyết định “bị động”. +
Có lẽ Liễu Tương Dư cũng chẳng bao giờ ngờ được rằng những kiến thức mà mình dốc hết tâm huyết để truyền thụ lại chỉ được bé Nấm thất học này học theo kiểu ý trên mặt chữ như vậy. +
Ánh trăng chiếu rọi trên người cả hai tạo nên hai cái bóng kéo dài trên mặt đất, cuối cùng tuy hai mà một dây dưa cùng nhau. Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, màn đêm tĩnh lặng chỉ có những bóng cây che phủ. +
Có lẽ vì bầu không khí và hoàn cảnh đều quá mức hoàn hảo, Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên đang chờ hôn trước mặt mình, yết hầu khẽ động đậy, hắn duỗi tay xoa lên sườn má của Lâm Linh. +
Khi cơn gió thổi động tầng mây, che khuất ánh trăng sáng ngời, toàn bộ thế giới bỗng rơi vào bóng tối, Thi Trường Uyên cúi người xuống, đặt một nụ hôn thăm dò. +
Nụ hôn này rất ngắn ngủi, lúc Thi Trường Uyên đang định tiếp tục thì Lâm Linh đột nhiên lùi lại, còn chép miệng một cái, vẻ mặt thoạt nhìn như khá mãn nguyện. +
Thi Trường Uyên:…… +
Thi Trường Uyên tức giận đến mức bật cười. +
Có một bé Nấm chỉ biết nói suông ngoài miệng mà thôi. +
Nấm rất hài lòng với nụ hôn mà mình có được ngày hôm nay. Em lập tức nắm lấy tay của Thi Trường Uyên. “Đi thôi đi thôi, trở về ngủ nào, ngày mai anh còn phải vào triều sớm đấy.” +
Thi Trường Uyên tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý để Lâm Linh nắm tay mình trở về tẩm cung. +
Lâm Linh nằm xuống chỗ cũ, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh của Thi Trường Uyên ý bảo anh nhanh tới đây ngủ thôi. +
Thi Trường Uyên tin thật, nhưng hắn mới vừa nằm xuống không bao lâu, bé Nấm nhỏ bên cạnh hắn lại bắt đầu quấy phá. +
“Sao anh không ôm em nữa?” Lâm Linh chớp mắt, lúc nhìn về phía Thi Trường Uyên còn hơi hờn dỗi lên án nói: “Trước đây anh vẫn luôn ôm em rất chặt mà.” +
Thi Trường Uyên hơi sửng sốt rồi vươn tay ôm Lâm Linh vào lòng, thì thầm với em: “Anh còn tưởng rằng em không thích như vậy chứ.” +
“Không đâu.” Lâm Linh cọ cọ vào cổ của Thi Trường Uyên, “Rất ấm áp.” +
Sợi tóc của Lâm Linh thật mềm mại, cọ vào cổ của Thi Trường Uyên có hơi ngứa. +
……Cũng hơi nóng. +
Nhưng ngặt nỗi Nấm vẫn không hiểu. Vừa mới nằm im được nửa khắc đã lại ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói: “Chờ đã, em nhớ hình như trước khi ngủ còn có một bước gì đó nữa.” +
Lâm Linh cố gắng tự hỏi, còn muốn Thi Trường Uyên suy nghĩ phụ em, hỏi: “Anh có biết bây giờ chúng ta cần phải làm gì không?” +
Thi Trường Uyên:……Chết tiệt. +
Thi Trường Uyên cảm thấy ngày hôm nay của mình quả là một ngày đầy biến động. +
Hắn kéo chăn qua trùm lên người Lâm Linh, trừ cái đầu ra thì những chỗ khác đều bị quấn lại. +
“Ngủ đi!” +
Giọng điệu của Thi Trường Uyên có hơi gay gắt. +
Lâm Linh muốn phản kháng nhưng kỹ xảo bọc Nấm của Thi Trường Uyên thật sự quá mức cao siêu, Lâm Linh chỉ có thể kháng nghị bằng lời nói. +
“Rõ ràng trong thoại bản không phải như thế mà! Em đã tìm hiểu rồi!” +
Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm Lâm Linh bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu không rõ dò hỏi: “Ồ? Vậy thoại bản mà em nói như thế nào?” +
Lâm Linh nghĩ ngợi: “Hình như là mấy cái thành ngữ gì đó, chẳng trách em không nhớ được!” +
Nấm thất học thật sự là đúng lý hợp tình. +
“A! Em nhớ ra rồi, hình như là củi khô lửa bốc……Ưm!!” +
Còn chưa nói hết câu thì miệng của Lâm Linh đã hoàn toàn bị chặn lại. +
Thi Trường Uyên cắn nhẹ lên môi Lâm Linh, đầu lưỡi đảo qua, còn liếm nhẹ khiến cho Lâm Linh không thể thốt nên lời nào nữa. +
“Lâm Linh à.” Thi Trường Uyên gọi cả tên lẫn họ của em, giọng hắn khàn đặc và đầy nguy hiểm. +
“Nói thêm một câu nữa là sẽ xảy ra chuyện đấy.” +
Lời của editor: Chương này hơi dài nên sốp ngâm hơi lâu. Mọi người đọc thấy có lỗi gì thì nói sốp chỉnh lại nha. +



Hóng chương mớiiii