Chương 23: Lâm Linh đưa ra một kết luận: Em thích Thi Trường Uyên rồi

Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh đang tựa vào người mình, có một loại cảm giác như mất mà tìm lại được, thậm chí không dám chạm vào, sợ tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà thôi. +
Nhưng khi hắn thật sự chạm vào thì lại muốn giữ thật chặt không bao giờ buông tay nữa. +
“Em kể anh nghe nè, ba ngày qua em chẳng ngủ ngon được tí nào cả. Kể từ lúc dọn đến Lê An Điện thì em không quen ngủ trong chậu hoa nhỏ nữa rồi. Hai ngày trước em còn bị rớt từ trên chậu hoa xuống luôn đấy.” +
Lâm Linh ngồi xe ngựa quay về kinh cùng với Thi Trường Uyên. Em vừa mềm nhũn tựa vào người Thi Trường Uyên giống như không có xương vừa đếm ngón tay than thở với Thi Trường Uyên. +
“Nhưng mà hôm sau em đã dùng những chiếc lá cây cứng để làm rào chắn đấy, em lợi hại lắm đúng không!” +
“Rất là lợi hại.” Thi Trường Uyên phụ họa. +
Hắn liếc nhìn vẻ mặt sinh động của Lâm Linh, lại rũ mắt nhìn bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Từ lúc nắm lấy cổ tay của Lâm Linh đỡ em lên xe thì hắn chưa từng buông tay em ra. +
Nhưng dường như Lâm Linh cũng chẳng để ý, cứ để mặc Thi Trường Uyên nắm lấy như thế. +
“Đúng rồi, em còn gặp được rất nhiều phong cảnh kỳ lạ hiếm có khác hẳn với hoàng cung luôn!” +
Lâm Linh nhắc đến đây thì Thi Trường Uyên tức khắc nắm chặt lấy tay của Lâm Linh khiến Nấm đau đến nhe răng trợn mắt. +
“Xin lỗi.” +
Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm vào bàn tay bị hắn dùng lực quá mạnh kia. Trên làn da trắng nõn xuất hiện từng vết đỏ, hắn nới lỏng tay ra nhưng lại không hoàn toàn muốn buông tay. +
Buông ra, lại nắm chặt, lặp lại rất nhiều lần nhưng vẫn mãi không có bước tiếp theo. Nấm bắt đầu sốt ruột giơ tay lên, vô cùng đáng thương mà nhắc nhở: “Anh làm tay em đau mà không làm gì sao?” +
Thi Trường Uyên nghe vậy thì rũ mắt nhìn cổ tay ửng đỏ kia, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve như thể muốn trấn an lại như thể muốn lau đi dấu vết kia. Lâm Linh định nói tiếp thì Thi Trường Uyên đột nhiên cúi đầu xuống. +
Đôi mắt của Lâm Linh lập tức mở to, ngơ ngác nhìn động tác của đối phương, chờ đợi cổ tay của mình bị cánh môi mềm mại chạm vào. +
Một luồng khí ấm áp phả vào cổ tay, Thi Trường Uyên chỉ thổi thổi mà thôi. +
Thi Trường Uyên ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt thất vọng rõ ràng của Lâm Linh thì cười cười, cố ý hỏi: “Sao vậy?” +
Vẻ mặt của Lâm Linh vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn, em nhỏ giọng lầm bầm, bất mãn nói: “Em còn tưởng rằng anh muốn hôn em chứ.” +
Cổ họng của Thi Trường Uyên nghẹn lại. Lúc hắn vừa cúi xuống đã xém chút nữa mất kiểm soát không khống chế được bản thân mà hôn lên rồi. Hắn dời tầm mắt đi, nói lảng sang chuyện khác: “Em còn đau không?” +
Lâm Linh lắc đầu, cứ thế bỏ qua chuyện này. Em nhìn Thi Trường Uyên như muốn tìm kiếm lý do mà hắn bị kích thích. +
“Anh không thích em nhắc đến khu rừng kia sao?” +
“Không có, trẫm chỉ hơi phân tâm thôi.” Thi Trường Uyên mỉm cười. “Trẫm nghĩ, Linh Linh gặp được khá nhiều chuyện thú vị, cho dù đi đến nơi nào cũng rất được hoan nghênh.” +
Ngay cả ở rừng núi cũng không thiếu những thứ mới lạ, còn có người mà em yêu thích. +
Đồng loại quần cư, tự do tự tại hơn so với hoàng cung nhiều. +
Thi Trường Uyên khó giấu nỗi lo trong ánh mắt, chẳng trách mọi tinh quái đều muốn quay về rừng núi. +
Lâm Linh được Thi Trường Uyên khen đến nỗi đôi mắt cong cong, sự thích thú như thể sắp nhảy nhót từ trong ánh mắt ra ngoài nhưng em vẫn giả vờ bình tĩnh, phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, thú vị lắm á.” +
Ánh mắt của Thi Trường Uyên càng tối sầm lại. Kết quả giây tiếp theo hắn liền nghe thấy Lâm Linh nói thêm: “Cho nên nếu có thời gian thì chúng ta cùng đi chơi nha!” +
Lâm Linh lại mềm nhũn mà dựa vào người Thi Trường Uyên, nói tiếp: “Em đã đi xuống núi suốt đêm đấy, ngày mai mọi người tìm không thấy em chắc chắn sẽ rất buồn.” +
“Còn nữa còn nữa, chuyện em biết viết đã bị bại lộ rồi, mọi người đều muốn em giúp bọn họ viết tên, em còn nợ tên của mọi người chưa viết xong nữa.” +
Nói đến chuyện này, Lâm Linh lại tỏ vẻ đáng thương: “Chữ của em đã xấu thì thôi đi, vậy mà tên của một số yêu quái còn khó viết nữa chứ! Em còn chưa học được cách viết nữa——” +
Thi Trường Uyên nghe đến những việc quen thuộc thì cười khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy như thể đã qua mấy đời rồi. +
Nhưng đây vẫn là bé Nấm mù chữ của hắn. +
“Không sao cả, Lâm Linh đã có học thức hơn họ nhiều rồi.” +
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, an ủi nói: “Cho dù em có mù chữ cũng không sao, trẫm……” +
Lời an ủi còn chưa nói xong thì Lâm Linh đã duỗi tay vỗ lên đùi của Thi Trường Uyên một cái, vẻ mặt vô cùng tự hào, khí phách hiên ngang nói: “Em là Nấm mù chữ, nhưng anh thì không!” +
“Chờ đến khi nào anh rảnh, em sẽ dẫn anh đi biểu diễn tài nghệ, đảm bảo sẽ khiến bọn họ sùng bái đến nỗi hò hét không ngừng!” +
Hay là bị dọa đến nỗi la hét đây. +
Thi Trường Uyên có hơi bất lực, nhưng hắn rất hưởng thụ việc Lâm Linh muốn làm cái gì thì trong lời nói của em cũng đều có “chúng ta”, cảm giác giống như bọn họ vĩnh viễn là một thể không bao giờ tách ra. +
“Được.” Thi Trường Uyên cười nói: “Bất kể Lâm Linh muốn làm cái gì thì trẫm cũng đều sẽ làm cùng em.” +
“Cho nên nhớ phải dẫn trẫm theo đấy.” +
…… +
Mấy ngày quay về rừng núi rõ ràng Lâm Linh không được nghỉ ngơi tốt, nhưng trên đường về em lại vô cùng hưng phấn mà ríu rít nói chuyện không ngừng nghỉ như thể muốn bù đắp lại những lời mà em đã thiếu Thi Trường Uyên trong suốt ba ngày qua. Cuối cùng giọng em khàn cả đi. +
Thi Trường Uyên bóp lấy cánh môi của Lâm Linh, dùng tay khép miệng em lại. +
Khi hai người trở lại hoàng cung thì đã đến giờ cơm tối rồi. Hai người màn trời chiếu đất đã nhiều ngày, lẽ ra có thể nghỉ ngơi ngay. Nhưng Thi Trường Uyên kiên trì muốn đi Ngự Thư Phòng trước để xử lý hết đống tấu chương chồng chất trong suốt mười ngày qua. +
“Em đi với anh!” Lâm Linh cũng có sự kiên trì của riêng mình nhưng lại không có lý do chính đáng. Em đang định nếu như Thi Trường Uyên không đồng ý thì mình sẽ làm nũng bán manh, la lối khóc lóc giãy đành đạch, vừa đấm vừa xoa thì hẳn có thể…… +
Thi Trường Uyên khẽ cười: “Được.” +
“Hả?” Lâm Linh sửng sốt một hồi, dường như là không ngờ tới Thi Trường Uyên sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy. +
Thật ra em vừa mới ăn cơm xong đã có chút mệt rã rời. Nếu là Thi Trường Uyên của trước đây thì không chừng đã mạnh mẽ cưỡng ép Lâm Linh đi nghỉ ngơi rồi. Cho dù không có chạy về tẩm cung thì cũng sẽ để em nghỉ ngơi bên trong Ngự Thư Phòng. +
Nhưng bây giờ Thi Trường Uyên giống như hận không thể cột em trên lưng quần. Hơn nữa Lâm Linh ráng ép mình tỉnh táo để bồi Thi Trường Uyên xử lý công việc, chỉ cần em ngủ gà ngủ gật thì sẽ bị Thi Trường Uyên đánh thức. +
Có đôi khi là mặt bị véo nhẹ một cái, có khi là bị cán bút gõ vào trán, đủ mọi kiểu cách. Có khi em thật sự ngủ gật, đầu vô thức gục xuống, kết quả là nện lên lòng bàn tay của Thi Trường Uyên. +
“Tay trẫm mọc Nấm rồi.” Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh đang mơ mơ màng màng, cười cười vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo. +
Cằm của Lâm Linh bị Thi Trường Uyên nâng lên còn vô thức cọ cọ. Sau khi tỉnh lại, mãi một lúc lâu em mới phản ứng lại. “Vù” một cái, mặt em lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. +
Lâm Linh quả thật là không chịu nổi nữa, em dứt khoát mở khóa chế độ máy hát như muốn dựa vào nói chuyện phiếm để tỉnh ngủ. +
“Phải rồi, em còn chưa kịp hỏi anh, sao lúc em xuống núi anh vẫn còn ở đó vậy?” Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên trước mặt, vô cùng khó hiểu. +
“Hình như em đột nhiên quyết định xuống núi mà, chẳng lẽ anh đã sớm đoán được rồi sao?” +
Thi Trường Uyên nghe vậy thì rũ mắt, dường như không muốn trả lời, chỉ nói một cách mơ hồ: “Ừm, đúng lúc anh không rời đi.” +
Nấm đã buồn ngủ quá rồi nên không phản ứng lại, nếu không em chắc chắn sẽ phát hiện ra cảm xúc của Thi Trường Uyên không đúng lắm. +
“Vậy được.” Mí mắt của Lâm Linh sụp xuống, đầu óc đã không còn hoạt động nữa, chỉ biết đáp tiếp lời của Thi Trường Uyên: “May quá, nếu không phải anh không đi thì em phải đi bộ đó, đi mười ngày mười đêm mới có thể trở về Kinh Thành.” +
“Đến lúc đó chắc chắn em sẽ biến thành một cây nấm……Bụi bặm mệt mỏi……Xám xịt.” +
Thi Trường Uyên thấy âm thanh của Lâm Linh càng ngày càng nhỏ thì cũng hạ thấp âm lượng xuống: “Trẫm không chê.” +
“Là một cây nấm đen như mực anh cũng thích.” +
Thi Trường Uyên nghe thấy tiếng hít thở của Lâm Linh dần dần ổn định mới dám hỏi ra câu hỏi vẫn ám ảnh ở trong lòng anh—— +
“Cho nên, Nấm có rời đi nữa không?” +
Lâm Linh có thể một mình chạy từ trên núi xuống, tốn mười ngày mười đêm chạy về Kinh Thành, vậy thì hắn cũng có thể một mình chạy ra khỏi Kinh Thành, tốn mười ngày mười đêm để đến vùng rừng núi đó. +
Em càng có thể để cho người bạn chim của em chở em đi ngao du khắp thiên hạ, ai cũng không thể tìm ra, ai cũng không bắt được. +
……Hắn làm sao để giữ người lại đây. +
Thi Trường Uyên xử lý đống công văn đến tận đêm khuya, nhưng toàn bộ chỉ là những công việc bề nổi mà thôi. Toàn bộ Đại Luật đều nằm dưới quyền kiểm soát của hắn, chuyện thực sự khẩn cấp thì hắn sẽ là người đầu tiên biết được rồi xử lý. +
“Linh Linh, có thể trở về nghỉ ngơi rồi.” +
Thi Trường Uyên duỗi tay muốn bế Lâm Linh lên nhưng Lâm Linh đã lập tức tỉnh lại, đầu óc choáng váng mà đi về phía trước. +
Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh đi đường loạng choạng, nghĩ tới nghĩ lui định nắm tay em dắt đi. Nhưng mỗi lần đi qua ngã tư em đều dừng lại như thể đang tự hỏi, lại như là mộng du. Thi Trường Uyên đột nhiên lại muốn mặc kệ để Nấm tự đi, xem thử em có thể đi đến chỗ nào. +
Thi Trường Uyên nhận lấy đèn lồng từ tay Thuận Đức, đi sau Lâm Linh nửa bước để giúp Lâm Linh soi đường. +
Trí nhớ của Nấm rất tốt. Dù đã rời khỏi hoàng cung gần mười ngày nhưng vẫn quen thuộc với từng con đường ở nơi đây. Cho dù nhắm mắt cũng có thể trở về Lê An Điện. +
Lâm Linh vượt qua cửa lớn của Lê An Điện, đi thẳng vào trong, vòng qua hành lang rồi đến thiên điện của em. +
Thi Trường Uyên dừng chân lại, nhưng bước chân của Lâm Linh vẫn chưa dừng lại mà trực tiếp đi ngang qua, theo bản năng đi về hướng tẩm cung của Thi Trường Uyên. +
Hắn nhìn Lâm Linh quen thuộc bò lên trên giường của mình, quấn chăn cuộn tròn thành một cục thì bất đắc dĩ cười cười: “Em thật đúng là coi nơi này là nhà của mình sao?” +
Lâm Linh không có bất kỳ phản ứng nào đối với câu hỏi này, đầu vừa chạm gối là em đã ngủ thiếp đi. +
Thi Trường Uyên nhìn người trước mặt mình rồi nằm xuống bên cạnh em, ôm chặt báu vật mà mình đã làm mất rồi tìm lại được này. +
Lần này, Lâm Linh xoay người một cái là đã lăn đúng vào trong lòng ngực của Thi Trường Uyên. +
Ngày hôm sau +
Có lẽ là do trong kỳ ngủ đông Lâm Linh đã ngủ đủ rồi, hoặc có thể là do nằm ngủ trong lòng ngực của Thi Trường Uyên vô cùng thoải mái cho nên hiếm khi Lâm Linh mở mắt ra trước Thi Trường Uyên. +
Lâm Linh nhìn ánh nến lập lòe trong phòng đã có thể đoán được chắc là Thi Trường Uyên chỉ mới vừa nằm xuống nhưng chẳng bao lâu nữa đã phải vào triều sớm. +
Em dựa vào ánh sáng mờ ảo muốn nghiêng đầu nhìn Thi Trường Uyên. Kết quả là em vừa động đậy thì Thi Trường Uyên đã tỉnh rồi, hai người bốn mắt nhìn nhau. +
“Em bị đánh thức sao?” +
Thi Trường Uyên ngồi dậy, gọi cung nhân gác đêm bên ngoài. +
Lâm Linh lắc đầu, cũng ngồi dậy. Thấy Thuận Đức đã thắp một ngọn đèn lớn bên ngoài, em chợt hiểu ra gì đó: “Anh phải chuẩn bị thượng triều rồi sao?” +
“Ừm.” +
Thi Trường Uyên đứng dậy, khoác thêm áo choàng vào, quay đầu nhìn Lâm Linh vẫn còn đang ngồi ở mép giường chậm rì rì mang giày vào. “Lâm Linh không ngủ nữa sao?” +
“Em nghĩ mình đã nghỉ ngơi đủ rồi ạ.” Đôi mắt của Lâm Linh cong cong, em cảm thấy thích thú nói: “Hình như em chưa từng dậy cùng anh bao giờ.” +
Thi Trường Uyên nghe vậy, cười: “Ồ, vậy lúc trước Lâm Linh học chữ không dậy cùng trẫm sao?” +
Lâm Linh sửng sốt một hồi mới nhận ra mình đã bị bại lộ rồi, em quay đít muốn chui vào lại trong chăn nhưng lại bị Thi Trường Uyên túm lấy mắt cá chân kéo về. +
“Nếu đã dậy rồi thì thay quần áo luôn đi.” Thi Trường Uyên khẽ cười bóc Nấm ra khỏi chăn, cầm lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên. +
Lúc trước Lâm Linh vẫn luôn tự mình mặc quần áo, thường phải loay hoay với đống dây buộc rất lâu. Đây vẫn là lần đầu tiên có người giúp em mặc quần áo, em có hơi không quen. +
Nhưng em nhìn ánh đèn lờ mờ sau bình phong, Thi Trường Uyên chỉ khoác áo ngoài, mái tóc đen dài rũ xuống sau lưng, cúi đầu giúp em thắt dây lưng. Lâm Linh đột nhiên cảm thấy……quá đẹp trai. +
Ực. +
Nấm nuốt nước miếng. +
Em cảm thấy mình giống như thư sinh bị hồ ly tinh quyến rũ trong thoại bản vậy, nhưng rõ ràng em mới là tinh quái, đối phương là con người mà. +
“Xong rồi.” Thi Trường Uyên nhanh chóng mặc xong quần áo cho Nấm của mình rồi bảo Thuận Đức mang quần áo thượng triều của hắn tiến vào. +
Thuận Đức cúi đầu, chỉ do dự một giây đã đặt quần áo trên khay đựng rồi lui ra ngoài. +
Lâm Linh chú ý thấy Thuận Đức rời đi, em khó hiểu định mở miệng hỏi thì nghe thấy Thi Trường Uyên sau lưng nói: “Giúp anh nào, Nấm nhỏ.” +
Nhân loại đều coi trọng sự “có qua có lại”, Nấm biết rõ điều này cho nên khi Thi Trường Uyên kêu em tới phụ thì Nấm cũng không từ chối. +
Mười ngón tay của Lâm Linh cũng không có khéo léo như của con người, dù sao thì khi sinh ra đã bắt đầu sử dụng rồi. Nhưng Lâm Linh chỉ mới bắt đầu sử dụng có một năm thôi. Em kéo đai lưng của Thi Trường Uyên quấn quanh eo của đối phương hai vòng lại quay trở lại vị trí trước mặt rồi cột lại. +
“Cách thắt bình thường của anh khó quá.” Lâm Linh nắm lấy hai sợi dây, tay chân luống cuống mà cột hai sợi dây vào nhau, tiền trảm hậu tấu nói: “Chúng ta thử cách đơn giản hơn nha!” +
Thi Trường Uyên nhìn nút thắt qua loa bên hông của mình, dường như đã sớm đoán được tình huống này, nhưng cũng vô cùng hài lòng. +
Lâm Linh nhìn Đế vương khoác áo choàng màu đen có họa tiết rồng cát tường trước mặt mình, cuối cùng Thuận Đức đội mũ miện có chuỗi ngọc lên đầu Thi Trường Uyên, khí thế uy nghiêm của Đế vương tức khắc ập vào mặt. +
Nấm nhìn chăm chú, cảm giác Thi Trường Uyên này khác với Thi Trường Uyên lúc nãy vừa mới mặc quần áo cho em. Lâm Linh không thể nào diễn tả được, chỉ thấy đẹp trai. +
“Sao vậy?” +
Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh sững sờ nhìn mình chằm chằm thì duỗi tay nhéo gáy em, “Hoàn hồn nào.” +
Lâm Linh chớp mắt một cái, tay đã bị Thi Trường Uyên dắt lấy dẫn em đi ra ngoài tẩm cung. +
“Đi thôi.” +
“Dạ?” Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên, còn có Thuận Đức ở sau lưng đang lầm bầm phân phó gì đó cho cung nhân, đột nhiên em hiểu ra. Em hỏi với giọng điệu kinh ngạc: “Anh muốn dẫn em đi thượng triều sao?” +
“Linh Linh không muốn sao?” +
Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên. Em cứ có cảm giác có chỗ nào đó là lạ. Hình như là kể từ khi em xuống núi thì Thi Trường Uyên vẫn luôn muốn dính lấy em. Cho dù là đi đâu thì Thi Trường Uyên cũng phải đảm bảo rằng em phải nằm trong tầm mắt của hắn. +
Ừm……Giống như một con mèo bự dính người vậy. +
Mặc dù Lâm Linh không ghét, nhưng mà dù sao thượng triều cũng là chuyện lớn. +
“Như vậy không ổn lắm đâu.” Lâm Linh nhìn Đế vương trước mặt mình. “Em cũng không phải là một đại thần, những đại thần khác sẽ nói xấu sau lưng anh mất.” +
Lâm Linh nghĩ ngợi rồi dùng những từ trong thoại bản nói: “Cái này gọi là anh lấy quyền mưu tư, còn em là hại nước hại dân.” +
Thi Trường Uyên: …… +
Thuận Đức ở phía sau lưng cũng bị cách dùng từ của Lâm Linh làm cho khiếp sợ. Làm gì có ai tự mắng mình nặng lời như vậy chứ? +
Lâm Linh thấy hai người Thi Trường Uyên và Thuận Đức đều im lặng thì hơi do dự, em ngoắc ngoắc ngón tay về phía Thi Trường Uyên bảo hắn ghé tai vào đây. +
“Nếu như anh thật sự muốn dẫn em đi thượng triều thì em vẫn còn một biện pháp đấy.” Lâm Linh nói: “Anh mang cái chậu đi thượng triều đi. Như vậy thì sẽ dễ giải thích hơn là mang một con Nấm tinh đi thượng triều đấy.” +
Thi Trường Uyên hơi sửng sốt, hắn vưa định nói mình làm việc không cần giải thích cho bất kì kẻ nào cả nhưng đã thấy Lâm Linh chạy về hướng Ngự Thư Phòng rồi. +
Em đuổi tất cả những người bên trong Ngự Thư Phòng ra, sau đó vẫy tay với Thi Trường Uyên rồi đóng cửa lại. +
Khi hắn đẩy cửa Ngự Thư Phòng ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là chậu hoa đang nằm trên bàn sách của hắn. Bên trong có một cây nấm nhỏ đang tỏa ra ánh sáng vàng kim ấm áp trong căn phòng mờ tối. +
Giống hệt cây nấm trong giấc mộng rất lâu trước đây của Thi Trường Uyên. +
“Anh có thể giấu chậu hoa trong tay áo nè, vậy thì sẽ không có ai có thể nhìn thấy nữa rồi.” Cây nấm nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng kim trước mặt Thi Trường Uyên lên tiếng, đưa ra ý tưởng của mình. +
Thi Trường Uyên mỉm cười: “Được.” +
“Hi hi, sao hả, em lợi hại lắm đúng không?” Nấm tự hào đong đưa mũ nấm. Giây tiếp theo liền cùng cả triều văn võ hai mắt nhìn nhau. +
Thi Trường Uyên không có giấu em ở trong tay áo mà là quang minh chính đại đặt lên nửa chỗ trống còn lại trên long ỷ, để cho Nấm từ trên cao có thể thấy rõ được tất cả mọi người. +
Đúng là Lâm Linh thấy rất rõ. Em nhìn cả triều văn võ muốn nói lại thôi, vẻ mặt câm nín, khép mắt lại không muốn nhìn nữa. +
Xong đời rồi. Không biết Thi Trường Uyên sẽ bị các đại thần khác nói xấu thành cái gì nữa QAQ. +
Nội dung lúc lâm triều Lâm Linh vĩnh viễn không thể nào nghe hiểu được. Em vốn rất lo lắng cho danh dự của Thi Trường Uyên, nhưng nội dung lúc lâm triều đã nhanh chóng khiến cho Lâm Linh mơ màng buồn ngủ, hai mắt tối sầm lại rồi rơi vào giấc ngủ. +
Đến khi em tỉnh lại lần nữa thì đã về tới Ngự Thư Phòng mất rồi. +
Lâm Linh lắc lắc mũ nấm. Thi Trường Uyên thấy em tỉnh lại thì cho các cung nhân lui ra. +
Lâm Linh “xoàn xoạt” một cái, biến trở về. +
“Ngủ đã rồi sao?” Thi Trường Uyên cười nói. +
Lâm Linh ngồi phịch xuống chiếc ghế vốn thuộc về mình, thắc mắc: “Sao anh biết là em ngủ rồi thế?” +
Trên cây nấm không có đôi mắt, làm sao mà đoán ra được nhỉ? +
Thi Trường Uyên cười cười không có trả lời bí mật này. +
Sau khi lâm triều xong sẽ có vài đại thần tới Ngự Thư Phòng của Thi Trường Uyên để nghị sự riêng. Dường như hôm nay các đại thần đông hơn thường lệ, hơn nữa những việc cần thương lượng hình như cũng không quan trọng lắm. +
Mọi người đều đang bí mật quan sát gì đó. +
“Ngươi nhìn ra cái gì sao?” Thấy một vị lão thần râu bạc vừa mới bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, một vị lão thần lông mày bạc khác liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Nhưng vị đại thần này chỉ lắc đầu, gì cũng không chịu nói. +
Thần thái biểu cảm trên khuôn mặt ông giống như một lão ngự y gặp trúng một ca bệnh khó chữa, thật sự rất dọa người! +
Chẳng biết từ bao giờ mà trong Ngự Thư Phòng có một thiếu niên xinh đẹp. Đây là chuyện mà cả triều văn võ đều biết đến. +
Có vài lão thần bảo thủ vừa khóc vừa kêu “Hoang dâm vô đạo” rồi liều mình đi tìm hiểu tình hình. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì bọn họ thấy không giống như là hồng tụ thêm hương mà ngược lại giống như là thư đồng vậy. +
Nhưng bọn họ chỉ từng nghe nói qua thư đồng của Thái tử thôi. Sao mà Hoàng đế cũng cần thư đồng vậy chứ? +
Mọi người đều nghi ngờ rằng thiếu niên này có thể là một vị cao nhân ẩn sĩ lợi hại nào đó. Lâu lâu bọn họ sẽ vô tình bắt gặp trong cung thì luôn muốn thử trò chuyện vài câu. +
Kỹ năng che giấu thực lực của thiếu niên không cao, thậm chí có hơi khoa trương, giống như một kẻ mù chữ. Nhưng phong cách hành sử của Đế vương có sự thay đổi lớn như vậy rất khó để khiến họ không liên tưởng tới. +
Có vài quan viên khôn ngoan lén tìm Thuận Đức công công dò hỏi thì đã sớm chuẩn bị xong quà tặng cho đại hôn của Hoàng đế rồi. +
Kết quả là trong buổi thượng triều hôm nay, bệ hạ thế mà lại đặt một chậu nấm trên long ỷ……? +
Điều này khiến tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. +
Không thể nào, chẳng lẽ Hoàng đế cãi nhau với Hoàng hậu tương lai rồi sao? +
Ngai rồng này từ xưa đến nay cũng chỉ có Hoàng đế có thể ngồi, có vài người si tình cũng nguyện ý chia sẻ cho Hoàng hậu của mình. Nhưng dù thế nào thì cũng không nên là một chậu nấm chứ! +
Thi Trường Uyên đang tiễn vị đại thần cuối cùng đi. Lâm Linh ở lại với hắn thì có hơi buồn chán nên đã đi dạo vòng vòng quanh Ngự Thư Phòng, sờ đông sờ tây khắp nơi. +
“Đây là gì vậy!!!” +
Tiếng chất vấn của Lâm Linh ngắt ngang hai người. +
Vị đại thần kia còn đang cố gắng tìm cớ muốn ở lại thêm một chút nữa. Hắn nghe thấy âm thanh của Lâm Linh thì lập tức tỉnh táo lại, lặng lẽ dựng lỗ tai lên. +
Sự tương phản quá mức rõ ràng khiến Thi Trường Uyên không còn lời gì để nói. +
Lâm Linh cầm lá thư còn phong kín nguyên vẹn mà em tìm thấy trên kệ sách, chữ viết trên đó rõ ràng là của chính em. +
Điều này có nghĩa là gì? Chứng tỏ Thi Trường Uyên vốn chưa từng đọc lá thư mà trước đây em đã viết cho hắn! +
Lâm Linh lập tức hiểu ra vì sao mình lên núi ba ngày mà xe ngựa của Thi Trường Uyên vẫn còn dừng lại chỗ đó. +
Hắn vốn không biết rằng mùa đông năm sau em sẽ trở về. +
Thi Trường Uyên cho rằng em sẽ không trở lại nữa! +
Thi Trường Uyên nhìn thấy lá thư kia thì vẻ mặt cũng lập tức thay đổi, hắn phất tay cho vị đại thần đang quang minh chính đại nghe lén kia lui xuống. +
Vị đại thần kia bị đuổi ra Ngự Thư Phòng nhưng mục đích của hắn đã đạt được. Lúc nhóm đồng liêu của hắn xông tới vây quanh ở cửa cung, hắn đấm ngực dậm chân, mặt đầy bi ai tuyên bố: Bệ hạ thật sự cãi nhau với Hoàng hậu tương lai rồi! +
“Anh đọc bức thư này trước đi rồi hãy giải thích.” +
Lâm Linh nhét bức thư vào trong lòng của Thi Trường Uyên, khoanh tay lại, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm đối phương. +
Thi Trường Uyên mở bức thư ra đọc từng chữ một. Ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, như thể không dám tin, vì thế liền đọc lại từ trên xuống dưới một lần nữa. +
Bức thư này rất ngắn, cũng rất qua loa. Hoàn toàn không phải là bức thư chia tay, cái gì mà có ngày đi không có ngày về, sinh tử cách đôi đường như hắn tưởng gì cả. +
Đây chỉ là một bức thư được viết vội, đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn được nữa. +
Chỉ một bức thư ngắn ngủn còn chưa tới trăm chữ, Thi Trường Uyên đọc gần mười lăm phút. +
“Linh Linh……Thì ra em còn định sẽ quay trở về sao?” +
Thi Trường Uyên vốn cho rằng bé Nấm trước mặt mình một khi trở về núi sâu thì nghĩa là đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ, từ đây không bước vào hồng trần nữa. +
Nhưng bức thư này có nghĩa là nếu Nấm có thể vì mùa đông mà xuống núi, trở lại hoàng cung vậy thì cũng có thể vì một món ăn mới, một bộ quần áo mới mà hồi cung. +
“Em định giữa mùa thu chưa có tuyết rơi liền chạy về trong cung, sau khi tuyết mùa xuân rơi rồi thì lại lên núi.” Lâm Linh tiếp tục giải thích. +
Em đếm từng ngày trên đầu ngón tay. Mùa đông có thể ở lại trong cung, ngày lễ Tết cũng trở lại Kinh thành chơi vài ngày, sứ thần nước ngoài đến cũng phải đi xem náo nhiệt, những ngày còn lại thì ở trên núi tu hành, việc gì cũng được tính toán chu toàn không bỏ sót thứ gì. +
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Trời giá rét, đường không dễ đi.” +
“Vậy nên nếu không phải em đột nhiên xuống núi thì chắc anh đã cho rằng em không trở lại nữa rồi đúng không? +
Lâm Linh thử tưởng tượng những cảnh tượng có khả năng xảy ra. “Có phải anh sẽ cảm thấy em bội tình bạc nghĩa rồi đốt hết những món đồ của em trong sự giận dữ, sau đó hạ lệnh nghiêm cấm mọi người không được nhắc đến em, biến em trở thành sự tồn tại không thể nhắc đến trong truyền thuyết kia không?” +
“Mãi cho đến mùa đông, anh lại nhìn thấy em vào một đêm tuyết rơi, rồi chúng ta sinh ra rất nhiều hiểu lầm, anh làm em tổn thương, em lại làm anh tổn thương ——” +
Thi Trường Uyên nhanh chóng bóp miệng của Lâm Linh lại, vẻ mặt có hơi phức tạp. “……Em đọc mấy thứ này từ đâu vậy hả?” +
Nấm chớp mắt đầy vô tội, giả bộ lầm bầm “Là thoại bản mà Liễu tiểu thư đưa cho em á, trong đó đều viết như vậy mà.” +
“……Thì ra là vậy.” +
Thi Trường Uyên bình tĩnh lại, nghiêm túc giải thích cho Lâm Linh: “Nhưng mà trên thực tế lại là lúc trẫm trở lại hoàng cung thì sẽ nhanh chóng phát hiện ra bức thư này. Cho dù là thư chia tay của bé Nấm nhỏ bội tình bạc nghĩa thì trẫm cũng sẽ nghiêm túc đọc hết.” +
Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm người trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên. “Sau đó trẫm sẽ biết rằng Nấm không có bội tình bạc nghĩa.” +
Lâm Linh kiêu ngạo ngước cằm lên, chuẩn bị nhận lời khen ngợi. +
Thi Trường Uyên lại mỉm cười, giơ tay chụp lấy gáy của Lâm Linh “Nhưng đây chỉ là một bé Nấm tham hưởng thụ mà thôi. Đã thích rừng núi tự do lại còn thích sự thoải mái trong hoàng cung.” +
Lâm Linh trợn tròn mắt vì lời chỉ trích nặng nề này. +
“Em không có mà, rõ ràng là do anh không nỡ rời xa em! Anh chỉ toàn……Hoa ngôn xảo ngữ, yêu ngôn hoặc chúng!” +
Sau khi Lâm Linh đọc sách thì không còn dễ lừa như lúc trước nữa. +
“Bé mù chữ.” Thi Trường Uyên cười khẽ “Học ở đâu ra mấy từ ngữ không đứng đắn đó vậy hả?” +
Lâm Linh rất không phục nhưng lại bị Thi Trường Uyên kiềm chế lại. +
Thi Trường Uyên kéo Lâm Linh đến trước mặt mình, nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong cái nhìn đó có chứa quá nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nào thốt lên thành lời. +
Lâm Linh yên tĩnh lại. +
“Anh còn gì muốn hỏi em sao?” Lâm Linh chớp mắt, nghiêm túc dò hỏi. +
“Có.” +
Thi Trường Uyên thừa nhận, “Có rất nhiều.” +
“Nhưng điều mà trẫm muốn hỏi nhất chỉ có một cái mà thôi.” +
Thi Trường Uyên nâng cằm của Lâm Linh lên, để em nhìn thẳng vào hai mắt của mình. +
“Vì sao em lại quay về?” +
…… +
Vì sao lại quay về? +
Quay về còn cần lý do sao? Lâm Linh hơi khó hiểu. +
Trong lúc hai người im lặng, Thi Trường Uyên nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Lâm Linh, cũng nhìn thấy Lâm Linh do dự. Lúc hắn cho rằng mình sẽ không nhận được đáp án thì Lâm Linh lại mở miệng. +
“Thôi được rồi, thật ra là do em không nỡ rời xa anh.” +
Âm thanh của Lâm Linh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chân thành và nghiêm túc, vang vọng khắp Ngự Thư Phòng giống như có một chiếc lông chim đang cọ vào trái tim hắn. +
Hơi thở của Thi Trường Uyên hơi nghẹn lại nhưng trái tim lại đập như sấm. +
Hắn tiếp tục hỏi: “Vì sao em lại không nỡ xa trẫm?” +
Dường như việc này đã chạm đến lĩnh vực mà Nấm hoàn toàn không biết. Đến bản thân em còn chưa rõ thì làm sao đi nói cho người khác được chứ? +
Thi Trường Uyên nhìn biểu cảm trống rỗng của Lâm Linh, biết chuyện này có gấp gáp cũng chẳng có kết quả, nhưng hắn thật sự không muốn chờ đợi nữa. +
Lúc trước hắn đề nghị em đầu xuân hẵn rời đi, vốn cũng cho rằng mình còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ tiếp xúc khiến Nấm thích mình. Nhưng Nấm đột nhiên phải đi ngủ đông. +
Vào ngày ngâm suối nước nóng, hắn vốn cũng nghĩ rằng mình có thể từ từ làm gia tăng tình cảm của Lâm Linh, chậm rãi dẫn dắt cho em ấy thông suốt. Nhưng Nấm nói đi là đi. +
Thi Trường Uyên kéo Lâm Linh vào lòng mình, vuốt ve đôi mắt của em, không ngừng nhỏ giọng dò hỏi: “Vì sao lại không nỡ rời xa trẫm? Là do trẫm đối xử tốt với em, hay là bởi vì……” +
Trong lòng em có trẫm. +
Lâm Linh bị Thi Trường Uyên ôm vào trong lòng nên cũng cảm nhận được tiếng tim đập “Thình thịch” kia, trái tim em cũng bắt đầu đập nhanh theo. +
“Thịch, thịch, thịch——” +
“Em……” Yết hầu của Lâm Linh khô khốc, căng thẳng đến mức không thốt nên lời. +
Em cố gắng truy tìm nguồn gốc và tìm kiếm nguyên nhân. Nhưng còn có lý do nào khác nữa đây? +
Chẳng qua là khi gặp được những thứ mới lạ, vui vẻ, đau khổ, những chuyện phiền não đều sẽ muốn chia sẻ với đối phương đầu tiên, quen với việc đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình. +
Chẳng qua là khi em ở trên giường trằn trọc thì hy vọng sẽ rơi vào một cái ôm ấm áp. +
Chẳng qua là khi thấy hắn thì sẽ lập tức vui vẻ. +
Chẳng qua là—— +
Thích mà thôi. +
Lâm Linh bừng tỉnh đại ngộ. Em đưa ra một kết luận vô cùng quan trọng: Em đã thích Thi Trường Uyên rồi. +
Như thể đã bắt đầu từ rất lâu trước kia, chẳng qua là do em vẫn luôn không phát hiện ra mà thôi. Mãi đến khi hai người chia lìa thì loại cảm giác này liền ập tới. +
Nấm đã suy nghĩ thông suốt rồi. +
Hai mắt của Lâm Linh bỗng sáng ngời. Khi em ngẩng đầu lên muốn tuyên bố thông tin này với Thi Trường Uyên thì lại rơi vào trong đôi mắt nặng nề kia. +
Những cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt đó giống em như đúc, sớm đã không thể nào che giấu được nữa mà để lộ ra ngoài mất rồi. +
“Anh biết?” +
Nấm chưa bao giờ thông minh như vậy. Em cảm thấy mình quả thật có thiên phú dị bẩm trong chuyện yêu đương này. +
Em vừa mới hiểu ra tình yêu liền không cần thầy dạy cũng hiểu ra được ba chuyện. +
Thứ nhất, em thích Thi Trường Uyên. +
Thứ hai, chắc chắn Thi Trường Uyên cũng thích em. +
Thứ ba, dường như Thi Trường Uyên đã sớm phát hiện ra em thích hắn rồi. +
Hắn cố ý. +
Bao gồm cả việc từng bước ép sát như bây giờ, còn có những việc lúc trước khiến em lầm tưởng rằng bào tử của mình bị hư, tất cả đều nằm trong kế hoạch của đối phương! +
Nhân loại này quả thật là đã đùa giỡn Nấm trong lòng bàn tay!!! +
Thi Trường Uyên nhìn những cảm xúc không ngừng thay đổi trong đôi mắt của Lâm Linh. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Linh đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng người trước mặt không biết đã nghĩ đến những gì mà cứ có cảm giác như em ấy đang nghiến răng nghiến lợi. +
Hắn thở dài một hơi, kéo Lâm Linh ra từ trong lòng ngực mình. Đang định từ bỏ, cố gắng thuyết phục bản thân mình cứ từ từ thôi. +
Đối phương đột nhiên nói: “Em biết vì sao em không nỡ rời xa anh rồi.” +
Lâm Linh chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không nhìn ra em đang có ý đồ xấu xa gì. +
“Hửm?” Thi Trường Uyên kinh ngạc nghiên đầu nhìn Lâm Linh. +
Lâm Linh ngoắc ngón tay, ý bảo Thi Trường Uyên tới gần thêm chút nữa. +
Thi Trường Uyên cúi người lại gần, đột nhiên cảm giác sườn cổ của mình bị cắn một cái, không nhẹ không nặng, cũng không chảy máu, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu vết. +
“Vì sao lại không nỡ rời đi, đáp án mà anh đang nghĩ chính là đáp án mà anh muốn nhất đấy.” +
Lâm Linh nghiến hàm răng không hề sắc nhọn của mình, Nấm mềm mại nhưng lại toát ra sự chống đối từ trong xương cốt. “Nhưng hiện tại em không muốn.” +
Lâm Linh nhân cơ hội lúc Thi Trường Uyên đang ngơ ngác thì đẩy ra một khoảng cách rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài. +
Em nhảy nhót chạy đến cửa Ngự Thư Phòng, đẩy cửa ra. Làn gió xuân và ánh mặt trời đúng lúc chiếu vào Ngự Thư Phòng khi cánh cửa được hé mở. +
Lâm Linh tựa lên cửa, quay đầu lại nhìn Thi Trường Uyên, hừ hừ. +
“Anh làm em tức giận rồi!” +
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• +
Chương này hơn 6k chữ nên tui edit hơi lâu, câu từ có sai sót gì thì mọi người báo tui nha. 🥺 +
Còn 8 chương nữa là bộ Nấm này kết thúc rồi❤❤ +



Nấm bùng nổ 🤣🤣🤣