Chương 24: Tại sao anh lại hút thuốc?

Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng khi không có Hạ Tri Tùng ngủ bên cạnh, Ngụy Viễn không quen dẫn đến mất ngủ. +
Tiểu Á hát cho anh nghe nhạc nhẹ một hồi, rồi lại kể chuyện trước khi ngủ nửa ngày trời, cuối cùng để lại một câu: “Chủ nhân, em sẽ dỗ anh ngủ.” +
Rồi nó im bặt hoàn toàn. +
Ngụy Viễn rất ít khi mất ngủ. Hồi cấp ba tra điểm thi bị mất ngủ một lần, đền bù mười mấy vạn bị mất ngủ một lần, sau đó thì không còn tình trạng này nữa. +
Cơn mất ngủ hôm nay không được bình thường cho lắm. +
Ngụy Viễn ấn ấn gối, nằm ngay ngắn lại: “Tiểu Á, dỗ anh ngủ đi.” +
“Ưm, kết nối mạng bị gián đoạn rồi, anh kiểm tra mạng trước đi nhé~” +
“Tiểu Á, mạng đâu?” +
“Đang gián đoạn.” +
Ngụy Viễn bò dậy nhìn điện thoại, đúng là hiển thị mạng đã ngắt kết nối. Đằng nào cũng không ngủ được, anh xỏ dép lê, đi xuống lầu kiểm tra bộ phát mạng. +
Phòng của Hạ Tri Tùng vẫn còn sáng đèn. Ngụy Viễn như bị ma xui quỷ khiến, áp sát tai vào cửa, chăm chú nghe động động tĩnh bên trong. Hạ Tri Tùng hình như vẫn đang làm bài tập, tiếng lật giấy thi vang lên rất rõ. +
Ngụy Viễn vừa định rời đi, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát tháo. +
“Rốt cuộc cậu muốn cái gì?” +
Giọng điệu và thái độ này khác hẳn với một Hạ Tri Tùng bình thường. Ngụy Viễn thấy hiếu kỳ, áp tai chặt hơn chút nữa. +
“Đừng có đeo bám tôi, số này tôi chặn rồi.” +
Ngay sau đó trong phòng vang lên tiếng kéo ghế. Ngụy Viễn chột dạ như kẻ trộm, chạy biến vào bếp, đứng ở bục bếp rót một ly nước, giả vờ như đang rảnh rỗi không có việc gì làm. +
Lúc Ngụy Viễn xuống lầu không bật đèn. Hạ Tri Tùng vừa mở cửa là lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nhân lúc cậu đang đi vệ sinh, Ngụy Viễn đặt ly nước xuống, ba bước gộp làm hai chạy lên lầu. +
Vừa bước lên được vài bậc thang thì cửa nhà vệ sinh mở ra. +
“Anh? Anh vẫn chưa ngủ sao?” +
Ngụy Viễn thở dốc một hơi, đáp: “Anh khát nước, xuống uống miếng nước thôi.” +
Hạ Tri Tùng nhìn anh một lúc lâu trong bóng tối, đột nhiên nũng nịu nói: “Anh ơi, em hối hận rồi, tối nay em sang ngủ với anh được không?” +
“Được chứ, em lên trước đi, anh kiểm tra mạng một chút, mạng biệt thự bị đứt rồi.” +
Hạ Tri Tùng “ừm” một tiếng, ngoái đầu nhìn Ngụy Viễn mấy lần: “Anh ơi, chẳng phải anh bảo xuống uống nước sao?” +
Ngụy Viễn cảm thấy bối rối như kiểu bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, gượng gạo đáp trả: “Uống xong nước là quên luôn việc chính rồi, anh già rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa.” +
“Anh già chỗ nào cơ chứ.” Hạ Tri Tùng đột nhiên xoay người, đi thẳng về phía Ngụy Viễn. Ngụy Viễn bị ép phải lùi lại mấy bước, lùi sát rạt vào mặt tường. +
Hạ Tri Tùng đúng là cao lên thật rồi, trước đây chỉ xấp xỉ anh, vậy mà mới đến nhà anh một tháng, chiều cao đã tăng vọt, sắp cao hơn anh nửa cái đầu rồi. Rõ ràng chỉ là tiến lại gần, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. +
Ngụy Viễn thấy tay của Hạ Tri Tùng vòng qua cổ mình, đầu cậu hơi cúi xuống, những sợi tóc cọ sát vào da thịt. Cảm giác ngứa ngáy nơi cổ khiến anh bỗng thấy lúng túng lạ kỳ. +
Một tiếng “tạch” vang lên, đèn nhà vệ sinh đã tắt. +
“Em quên tắt đèn.” Hạ Tri Tùng mỉm cười, “Anh mau lên đi, em chờ anh ở trên lầu.” +
Tiếng bước chân xa dần, Ngụy Viễn thở phào một hơi nhẹ nhõm. +
Mạng ở biệt thự thỉnh thoảng lại dở chứng, anh rút phích cắm bộ định tuyến ra, ngồi bệt xuống đất đợi một lát rồi mới cắm lại. Điện thoại khôi phục tín hiệu, mấy tin nhắn WeChat hiện lên. Đó là tin nhắn trong nhóm nhậu nhẹt của bọn họ. +
【Tin khẩn: Cậu chủ Lâm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi, nhà cửa xe cộ bị thu hồi sạch bách, giờ chỉ có nước ngủ gầm cầu thôi.】 +
【Cậu chủ Lâm có trong nhóm không nhỉ? Tình hình sao rồi?】 +
【Mấy người điên à, Cậu chủ Lâm đang ở trong nhóm mà dám nói thế?】 +
【@Ngụy Viễn, Cậu chủ Lâm có liên lạc với ông không? Bọn tôi không ai gọi được cho nó cả.】 +
Ngụy Viễn gửi mấy tin nhắn cho Lâm Sấm, đợi mười phút cũng không thấy hồi âm. Trong nhóm tin nhắn vẫn nổ liên hồi, dựa vào những lời bàn tán xôn xao của đám người đó, anh đại khái đã nắm được lý do Lâm Sấm bị quét ra khỏi cửa. +
Lâm Sấm hoàn toàn trở mặt với đối tượng liên hôn, công khai xu hướng tính dục ngay trước mặt cả gia đình. Nhà họ Lâm không thể chịu đựng nổi nữa nên đã đuổi Lâm Sấm đi. +
【Được rồi, mấy ông bớt nói vài câu đi, có gì mà hân hoan thế?】 +
Gửi xong tin nhắn, Ngụy Viễn hoàn toàn mất ngủ. Anh lục lọi trong tủ một hồi, tìm được nửa bao thuốc lá. Anh ngậm một điếu đi ra ngoài, đứng ở sân gọi điện cho Lâm Sấm. +
Gọi mấy cuộc liền không có người nhấc máy, ngay khi anh định để mai gọi lại thì điện thoại thông. +
“Đêm hôm khuya khoắt mày làm cái gì đấy?” +
Nghe giọng có vẻ như vừa bị đánh thức, Ngụy Viễn tạm thời yên tâm, ít ra người vẫn còn sống. +
“Mày với gia đình rốt cuộc là sao?” +
Đầu dây bên kia im lặng một lát: “Sao trăng gì nữa, toang rồi.” +
“Thế giờ mày ở đâu?” +
“Nhà trọ, năm mươi tệ một đêm.” +
Năm mươi tệ một đêm, nhà trọ bình dân, Lâm Sấm đúng là liều thật. +
“Có cần thiết phải thế không? Mày cứ giấu người đàn ông của ông đi là được rồi mà, đằng này lại làm căng với gia đình…” +
“Đến để dạy đời tao đấy à?” Lâm Sấm chặn họng, “Biến đi.” +
“Đừng cúp máy, không có chỗ ở thì qua chỗ tao, cái nhà trọ năm mươi tệ đó sao ở thoải mái được?” +
“Để sau đi, đừng gọi nữa.” +
Điện thoại ngắt kết nối. Ngụy Viễn gãi đầu, rít một hơi thuốc thật sâu rồi định vào nhà. +
Vừa quay người lại, khóe mắt anh bất chợt lướt qua một bóng đen. Hạ Tri Tùng không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang nhìn anh trân trân. +
“Anh ơi, sao anh lại ra ngoài?” Ánh mắt Hạ Tri Tùng rơi vào điếu thuốc nơi đầu ngón tay anh, “Sao anh lại hút thuốc nữa rồi?” +


