Skip to main content

Chương 25: Anh định đuổi em đi sao?

dathaiPiter

“Anh có chút chuyện phiền lòng.” Ngụy Viễn vứt điếu thuốc đi, không dám tiến lại quá gần cậu, “Hút thuốc chỉ là một cách để giết thời gian thôi, đợi em lớn lên sẽ hiểu.” +

“Anh ơi.” Hạ Tri Tùng lầm bầm một tiếng, “Hút thuốc không tốt cho phổi đâu, anh đừng hút nữa có được không? Nếu anh bị bệnh thì biết làm sao, anh còn trẻ thế mà.” +

Dạo gần đây Hạ Tri Tùng làm nũng nhiều hơn hẳn. Trước kia cậu như một cỗ máy lầm lì, bây giờ thì đáng yêu hơn nhiều rồi. +

“Được rồi.” Ngụy Viễn vẫy vẫy tay, “Sáng mai muốn ăn gì nào?” +

“Muốn ăn…” Hạ Tri Tùng nghĩ ngợi một lát rồi nói, “Muốn ăn bánh trứng do chính tay anh làm cơ.” +

Trước khi lên lầu, Ngụy Viễn đặc biệt ném bộ đồ ngủ ám mùi thuốc lá vào máy giặt. Sợ tóc cũng bám mùi, anh tiện thể đi tắm luôn. +

Đồ ngủ đều ở trên lầu, anh chỉ khoác tạm chiếc áo choàng tắm, dây thắt hờ hững ngang eo. Sấy tóc xong, Ngụy Viễn ghé sát gương vạch chân tóc ra xem, tóc đen đã mọc dài ra rồi, phải tìm lúc nào đó đi nhuộm lại và dặm thêm màu mới được. +

Anh vừa định rời đi thì bước chân chợt khựng lại, kinh hoàng phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn cả việc tóc phai màu. +

Tháng này lười vận động, lại ăn ngon ngủ kỹ cùng Hạ Tri Tùng, hình như vóc dáng bắt đầu có dấu hiệu “biến dạng”. +

Hôm qua anh mới lướt thấy một báo cáo nghiên cứu nói rằng đàn ông tầm ba mươi tuổi mà để mất dáng thì mấy chục năm sau cũng sẽ xập xệ luôn. +

Năm nay anh hai mươi tám, nhưng làm tròn lên thì cũng coi như ba mươi rồi. +

“Tùng Tùng!” +

Hạ Tri Tùng không lên lầu mà đang nằm nửa người trên sofa, tay cầm tập đề bài tập. Nghe thấy Ngụy Viễn gọi, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ngay những đường nét cơ bắp săn chắc. +

Hạ Tri Tùng nuốt nước bọt, vờ như bình tĩnh, ngay cả tiếng “anh ơi” cũng quên gọi: “Sao thế?” +

“Gần đây anh có béo lên không?” +

“Không có mà.” Hạ Tri Tùng đứng dậy, dùng ánh mắt ước lượng một chút, thấy vẫn giống như lần cậu nhìn thấy trên ghế sau xe mô tô hôm đó, “Chẳng béo tí nào cả.” +

“Thật không?” Ngụy Viễn tự mình đo đạc lại, thịt mọc trên người mình thì mình rõ nhất, chắc bạn nhỏ nói thế để an ủi anh thôi, “Anh phải kiểm soát vóc dáng nghiêm ngặt mới được. Từ ngày mai, em ăn cơm, anh ngồi nhìn.” +

Lời tuyên bố này chỉ trụ vững được đúng một đêm. +

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Viễn phát hiện Lâm Sấm đang run cầm cập trước cửa nhà. Cái nhà trọ năm mươi tệ một đêm Lâm đại thiếu gia ngủ không quen, cuối cùng vẫn lù lù dẫn xác đến đây. +

Trên tay Lâm Sấm xách hai túi nilon, hơi nóng bốc lên tạo thành một lớp sương mù trong túi, mùi thơm ngậy của dầu mỡ tỏa ra, đó là món bánh trứng kẹp mà họ thường ăn trên đường đi học hồi cấp ba. +

“Đến thì cứ đến, còn mang đồ làm gì? Mày có thêm xúc xích sụn không đấy? Không cho rong biển chứ?” +

“Cái này là của tao ăn.” Lâm Sấm nhấn mạnh, “Cả hai cái luôn.” +

“Thế mày đưa cho tao làm gì?” +

“Nguội rồi, hâm nóng lại hộ cái.” +

Ngụy Viễn “xì” một tiếng, đón lấy cái túi rồi dặn dò: “Trong tủ có dép lê đấy, đừng bật tivi, cũng đừng nói to, thằng bé vẫn chưa dậy đâu.” +

Lâm Sấm liếc nhìn lên tầng hai, đóng cửa lại rồi thay dép lê, đi tới bảng điều khiển bật điều hòa trung tâm, sau đó nằm ườn ra ghế một cách uể oải: “Mày vẫn để thằng nhóc ở nhà à? Cũng sắp hai tháng rồi còn gì.” +

“Từ giờ đến Tết em ấy đều ở đây hết.” Ngụy Viễn đặt chiếc bánh đã hâm nóng vào đĩa, đưa cho y hai cái găng tay dùng một lần, “Tao chẳng bảo với mày rồi còn gì, thiếu gia họ Lâm dạo này trí nhớ kém thế à?” +

Lâm Sấm không đáp lời, chia ra một phần bánh: “Của mày đây, thêm xúc xích sụn không thêm rong biển. Bà bán bánh trứng vừa dọn hàng ra là tao mua luôn rồi, đồ tươi rói, không đau bụng đâu.” +

“Đúng là chỉ có mày hiểu tao.” Ngụy Viễn cắn một miếng, vị mặn ngọt vừa miệng, vẫn là hương vị năm xưa không hề thay đổi. Nhớ hồi đó bà bán bánh trứng đúng là một huyền thoại, một mình đại chiến với ba ông bảo vệ, đấu trí đấu dũng để tuồn được cả một ba lô bánh trứng vào trường cho anh. +

“Thế mày với gia đình rốt cuộc là sao?” Ngụy Viễn ăn được một nửa, cảm thấy chuyện này vẫn quan trọng hơn, “Tao là anh em chí cốt của mày đúng không, là anh em thì nói tao nghe.” +

Lâm Sấm không muốn bàn tới chủ đề này: “Nếu mày còn hỏi dồn hỏi dập nữa thì không phải anh em gì hết.” +

“Đêm qua tao hơi kích động, sau đó có nghĩ lại rồi.” Ngụy Viễn tựa lưng vào gối ôm, nới lỏng cổ áo, “Tao vẫn đứng về phía mày. Cắt đứt thì cắt đứt, sợ chó gì!” +

“Đừng có hòng moi tin từ tao.” Lâm Sấm ăn như vũ bão cho xong phần mình, “Mày đừng có nói với mẹ tao là tao đang ở chỗ mày đấy, nghe chưa?” +

Ngụy Viễn gật đầu lia lịa. Thực ra không cần hỏi anh cũng biết, nhà họ Lâm không đời nào cắt đứt hoàn toàn với đứa con độc nhất như Lâm Sấm đâu. Cùng lắm là lúc giận quá thì cho một bài học, sau này chắc chắn sẽ rước về nhà một cách vẻ vang thôi. +

Nhưng quen biết Lâm Sấm bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh thấy y cố chấp đến vậy, ngay cả anh cũng không khỏi tò mò xem đối phương rốt cuộc là ai. +

“Mà mày chui vào nhà trọ làm gì, không qua nhà người ta mà ở?” +

Sắc mặt Lâm Sấm tái mét, ảo não day day thái dương: “Tao bị chặn số, xóa liên lạc rồi, người ta còn chuyển nhà luôn rồi.” +

Đúng là thảm thật, hèn chi lại nổi cáu đến thế. +

“Thôi mày ngủ ở phòng khách dưới lầu đi.” Ngụy Viễn nói, “Để hôm nay tao bảo dì giúp việc dọn dẹp phòng cho mày, cứ ở tạm chỗ tao một thời gian.” +

Đang lúc nói chuyện hăng say, trên tầng hai vang lên tiếng dép lê lạch cạch. Hạ Tri Tùng ôm cặp sách đi xuống lầu, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống cạnh bàn ăn. +

Cậu dùng dư quang liếc nhìn người đàn ông đang ngồi vào vị trí vốn thuộc về mình, lồng ngực như có một cơn sóng dữ cuộn trào. Trên bàn không có bữa sáng của cậu, thậm chí anh trai và người đàn ông này đã ăn xong từ lúc nào. +

“Anh ơi, vậy em ở đâu ạ?” Hạ Tri Tùng cúi gầm mặt, “Anh định đuổi em về nhà sao?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.