Skip to main content

Chương 25

dathaiPiter

Án mạng ở Tuyên Địa (4) +

Quỷ Vương đứng ở vị trí trung tâm trận pháp trên bản đồ, sờ cằm: “Hơn ba nghìn năm trước, tà đạo sĩ nghiên cứu ra Luyện Hồn Trận chưa đợi đến lúc trận thành đã bị trận pháp phản phệ. Sau này Luyện Hồn Trận chỉ xuất hiện lại một lần đã bị Đạo Ngô vơ vét đến Cửu U cho ta giải sầu.” +

Quỷ Vương đi dọc bản đồ về phía Ngọc Tế. +

Ngọc Tế thấy Quỷ Vương đi đến thì lập tức đưa tay ra. +

Mà Trương Cảnh Hoán vội vàng cầm chắc bản đồ, sợ Quỷ Vương đứng không vững rồi rơi xuống. +

Quỷ Vương khoanh chân ngồi trên vai Ngọc Tế: “Hơn một nghìn năm trước, khi chuyện hung thi sắp chấm dứt, thuật Luyện Hồn lại đột ngột xuất hiện. Lúc ấy quân chủ của Nhân giới và hơn phân nửa trung thần quyền cao chức trọng đều bị tế luyện.” +

Quỷ Vương: “Tộc Ngọc thị giận dữ truy tra hơn nửa tháng để điều tra cho ra người đứng sau màn, sau đó tiêu hủy sạch sẽ mọi thứ liên quan đến người nọ, thuật Luyện Hồn cũng là một trong số đó. Qua nhiều năm như thế rồi, sao đám người Lạc Thần Phong lại biết về thuật Luyện Hồn?” +

Hắn biết đến thuật Luyện Hồn là bởi vì hắn từng trải qua, cũng bởi vì đống điển tịch mà Đạo Ngô vơ vét cho hắn. +

Trải qua hai lần tiêu hủy, sao đám người Lạc Thần Phong biết về thuật Luyện Hồn? +

Trương Cảnh Hoán yên lặng mở to mắt nghe câu chuyện ba nghìn năm, một nghìn năm trước của Quỷ Vương, thốt lên: “Thiên hạ này không có bức tường nào mà không lọt gió, không phải bây giờ cũng có người thi triển cái trận gì đó sao?” +

Quỷ Vương sửng sốt, bật cười: “Cũng đúng.” +

Ngọc Tế nghiêng đầu cọ má lên người Quỷ Vương: “Em chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ đứng sau màn.” +

Quỷ Vương đứng lên, nghiêng người đến trước hôn lên đôi môi mềm mại của Ngọc Tế: “Ừ.” +

Lưng Ngọc Tế tê rần. +

Khách sạn ở đường đối diện, cách bệnh viện khoảng 200 mét. +

Khách sạn có tổng cộng sáu tầng, cửa ra vào là cửa thủy tinh xoay tròn làm bằng chất liệu đặc biệt, khiến người đứng ngoài không thấy được bên trong có cái gì. +

Từ ngoài nhìn vào, tường khách sạn là màu trắng, sạch sẽ, không có âm khí, quỷ khí gì cả. +

Nhưng đi qua cửa thủy tinh bước vào đại sảnh, mỗi bước đến trước là hơi thở âm tà, lạnh lẽo ập tới từ bốn phương tám hướng, đánh xuyên qua quần áo, lạnh vào trong xương tủy. +

Âm trầm, kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn với hơi thở khô nóng của thời tiết đầu thu bên ngoài. +

“Tòa khách sạn này mới xây được mấy năm, là một chi nhánh trong cả chuỗi khách sạn. Xung quanh có bệnh viện, trường học, người ra vào nườm nượp, nửa năm trước nơi này xảy ra hai vụ án mạng, sau đó những người ở đây đều nói có ma, rồi bị bỏ không đến giờ.” +

Trương Cảnh Hoán lấy điện thoại ra bật đèn pin. +

Cũng không biết cửa sổ thủy tinh của khách sạn làm bằng cái gì, đèn bên ngoài sáng trưng nhưng chẳng lọt được chút ánh sáng nào, bên trong tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. +

Mắt của Miêu Ương và con mèo nhỏ trong lòng hắn biến thành màu đen, hơi tỏa ánh sáng xanh trong đêm tối. +

Trương Cảnh Hoán nói xong thì quay lại nhìn, giật mình rút súng theo phản xạ. +

Miêu Ương nhe hai cái răng nanh bén nhọn: “Cảnh sát Trương nhớ kỹ nha, đi đường đêm thì đừng quay đầu lại nhìn. Cho dù có ai gọi tên của cậu, có người vỗ vai cậu thì cũng đừng quay lại nha.” +

“Gặp lệ quỷ thật thì súng của cậu cũng không cứu được cậu đâu.” +

Trương Cảnh Hoán nuốt nước miếng, gật đầu một cách cứng nhắc. +

Miêu Ương bỗng cười: “Thấy cậu hồi hộp nên tôi đùa cậu thôi.” +

Trương Cảnh Hoán: “…” +

Vốn không hồi hộp nhưng mà bây giờ thì có! +

Ngọc Tế lấy ra một xấp bùa, vứt lên không. +

Năm lá bùa vàng bốc cháy bay lên xếp ở đông, tây, nam, bắc, một lá lơ lửng trên đầu, vây bọn họ vào trong. +

Trương Cảnh Hoán cảm thấy cả người ấm lên. +

Bóng tối bị ánh hào quang ấm áp màu da cam của bùa xua tan, trước mắt Trương Cảnh Hoán sáng lên, nội thất bên trong khách sạn cũng hiện ra. +

Đối diện cửa ra vào là bàn tiếp tân. +

Phía trên bàn tiếp tân là đèn treo được phủ bằng một tấm vải trắng to, không biết bị gió ở đâu thổi cho lay động, trên tấm vải còn viết mấy chữ “Không phận sự miễn vào” to tướng. +

Âm trầm, đáng sợ. +

Ngọc Tế lại đưa tay vứt một lá bùa đến. +

Bùa bốc cháy trong không trung đánh thẳng về phía tấm vải, tấm vải đang bay bị bùa đốt cháy. +

Tấm vải bị đốt vặn vẹo kịch liệt như người, Trương Cảnh Hoán còn loáng thoáng nghe được tiếng la hét phát ra từ nó. +

Trương Cảnh Hoán: “Đấy … đấy là quỷ hả?” +

Quỷ Vương nhìn tấm vải đang giãy dụa trong biển lửa: “Không, đó là cửa vào Luyện Hồn Trận.” +

Trương Cảnh Hoán: “Cửa vào?” +

Miêu Ương: “Thuật che mắt thôi, đốt tấm vải này xong thì nơi chúng ta đi vào sẽ là trận pháp chứ không phải bị thuật che mắt lừa lòng vòng ở ngoài trận.” +

Vài giây trôi qua, tấm vải bị đốt thành tro. +

Trương Cảnh Hoán chỉ thấy hoa mắt, sau đó hiểu lời Miêu Ương vừa nói, đại sảnh vốn trống rỗng hoàn toàn thay đổi sau khi tấm vải bị đốt đi. +

Đại sảnh vừa nãy trống rỗng, bây giờ khắp nơi đều là thủy tinh vỡ nát, nơi bọn họ từng đi qua có một vệt máu kéo dài. +

Đồng tử Trương Cảnh Hoán co rụt lại. +

Quỷ Vương hơi nhắm mắt. +

Âm khí mênh mông phát ra từ con rối Quỷ Vương lan tràn ra bốn phía, leo thẳng lên theo cầu thang, dần dần tràn ngập từng ngóc ngách trong khách sạn. +

Chỉ bị cản lại trước một căn phòng ở lầu bốn. +

Âm khí cuồn cuộn, người đang khoanh chân ngồi trong phòng bỗng mở mắt ra. +

Quỷ Vương: “404.” +

Quỷ Vương còn chưa nói xong mà Ngọc Tế đã sải bước lên cầu thang, vòng qua chỗ ngoặc biến mất trong tầm mắt của Trương Cảnh Hoán và Miêu Ương. +

Trương Cảnh Hoán há miệng: “Cái này …” +

Miêu Ương: “Thuật Ngự Không.” +

Trương Cảnh Hoán mở to mắt: “Cậu … không biết làm hả?” +

Miêu Ương nhướng mày. +

“Nếu cậu biết thì sao không đi theo?” +

Miêu Ương bĩu môi: “Tòa nhà này chỗ nào cũng có trận pháp, cho dù đứng yên cũng có thể bị lệ quỷ trong trận nhào lên, tôi mà đi theo thì cậu phải sống sao?” +

Miêu Ương nói xong, tiện tay vỗ một cái, một cái bóng đen bị Miêu Ương vỗ đập thẳng vào bức tường đối diện hóa thành tro bụi. +

Trương Cảnh Hoán ngậm miệng. +

Ngọc Tế đi theo hướng Quỷ Vương chỉ, vài giây đã chạy đến lầu bốn, vừa kịp thấy một bóng người màu đen nhảy ra ngoài qua cửa sổ trên hành lang. +

Ngọc Tế híp mắt. +

Một vầng sáng màu vàng nhạt bắn ra, bay xuyên qua cánh cửa sổ vỡ bắt lấy bóng đen đang bay bên ngoài. +

“Vạn Yêu Võng? Ngọc Tế!!” +

Một giọng nói kinh ngạc vang lên, âm cuối bén nhọn. +

Quỷ Vương híp mắt nhìn cửa phòng 404, sờ cằm. +

Ngọc Tế từ từ bước tới vài bước, đến bên cửa sổ. +

Dưới lầu, Mục Đàm kinh sợ trừng Vạn Yêu Võng. +

Lạc Thần Phong hơi ngửa đầu đối diện với Ngọc Tế. +

Ngọc Tế nhìn xuống: “Đưa đầu gối đến đấy à?” +

Miêu Ương nghe tiếng dẫn Trương Cảnh Hoán ra cửa, nhìn Mục Đàm: “Ái chà, dịch vụ của Mục đạo hữu tốt nhỉ, vội vàng dâng đầu gối lên đến thế sao?” +

Sắc mặt Mục Đàm đỏ bừng lên, tức giận: “Mày chỉ bắt được người thôi, còn chưa biết có phải người đứng sau màn không đấy!” +

Ngọc Tế cúi đầu, hỏi: “Mày là người bày trận à?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.