Chương 24

Án mạng ở Tuyên Địa (3) +
Sau đại chiến Tam giới, Huyền Phái, Đạo Giáo, Phật Môn phát triển nhanh chóng, trở thành những môn phái tiêu biểu, Dược Các, nhân tài mới xuất hiện được Huyền Phái nâng đỡ trở thành một giáo phái nổi tiếng, mấy năm qua vẫn lấy Huyền Phái làm đầu. +
Cho nên địch ý của Thủy Diêu với Ngọc Tế không cần phải che giấu. +
Giọng Ngọc Tế thản nhiên: “Trận pháp cần dẫn động linh khí trong trời đất, cô, Dược Các của cô, có thể nghịch chuyển trời đất được không?” +
Thủy Diêu nghẹn lời: “Ngọc Tế, sao cậu …” +
Miêu Ương cười khúc khích ra tiếng, ngăn tiếng tức giận của Thủy Diêu: “Ý của Quỷ Hậu là: không khinh thường cô, không khinh Dược Các của cô, mà là do các cô không làm được!” +
Thủy Diêu tức đến nỗi khó thở. +
Sỉ nhục một cô gái như thế, lý lẽ ở đâu? +
Lý lẽ ở đâu? +
Tên như nghĩa, Dược Các tập trung vào y dược. +
Tác dụng của Dược Các ở giới huyền học cũng không khác bệnh viện là mấy, chủ yếu là để cứu trợ các đệ tử bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, chế tạo vài loại đan dược phụ trợ. +
Các đệ tử Dược Các không tinh thông thuật pháp, cũng càng không am hiểu đánh đấm, nhưng mỗi người đều như có khả năng diệu thủ hồi xuân, chiếm địa vị rất cao ở giới huyền học. +
Thủy Diêu rất có thiên phú trong phương diện y dược, được các trưởng bối và sư huynh, sư tỷ trong Các quan tâm, yêu thương, ra ngoài được khen, chưa từng có ai không thèm nể mặt cô ta như Ngọc Tế! +
Thủy Diêu khó chịu trừng Cố Vũ. +
Mà lực chú ý của Cố Vũ lại nằm ở thứ khác: “Quỷ Hậu vừa nói là trận pháp?” +
Ngọc Tế: “Ừ.” +
Cố Vũ kích động: “Mấy ngày nay tôi đến hiện trường, khoảng cách giữa mấy cái hiện trường rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy có người đang muốn dùng mấy người này để bày trận.” +
Cố Vũ không gây chuyện với Ngọc Tế mà là phấn khích giảng giải trận pháp với cậu, Thủy Diệu ngạc nhiên. +
“Điểm giống nhau giữa bọn họ là quyền cao chức trọng, phúc lộc thâm hậu, có đại khí vận. Có người đang bày trận muốn cướp đoạt số mệnh của bọn họ.” +
Lạc Thần Phong khoác áo bành tô đen từ đầu đến chân dẫn Mục Đàm đến, người vừa nói cũng là Lạc Thần Phong. +
Thủy Diệu thấy Lạc Thần Phong và Mục Đàm, vội vàng chạy đến bên cạnh Lạc Thần Phong, nhíu mày tỏ vẻ đáng thương: “Anh Lạc …” +
Mục Đàm liếc Thủy Diệu ra vẻ chán ghét. +
Lạc Thần Phong gật đầu chào Thủy Diệu rồi nhìn sang Ngọc Tế và Cố Vũ: “Mấy nghìn năm trước có một loại tà thuật có thể đoạt hồn đoạt vận, nghịch thiên sửa mệnh. Tử trạng cũng giống như bây giờ.” +
Cố Vũ đam mê trận pháp, nghe Lạc Thần Phong nói thì lập tức truy vấn: “Trận pháp có thể nghịch thiên sửa mệnh? Lạc đạo hữu, anh đọc được ở đâu? Có phương pháp phá giải không?” +
Lạc Thần Phong tránh ánh mắt bỏng cháy của Cố Vũ, nhìn Hàn Sở trưởng: “Vô tình nhìn thấy trong Tàng Thư Các, chỉ là một quyển tạp ký nhắc đến năm xưa có một loại tà thuật như thế, cũng không có trận đồ hay phương pháp phá giải.” +
Quỷ Vương đang sắm vai móc chìa khóa trên ba lô hơi nghiêng đầu đánh giá Lạc Thần Phong. +
Thủy Diệu vẫn đang nhìn chằm chằm Ngọc Tế thấy động tác của Quỷ Vương, chớp mắt mấy cái lại phát hiện cái móc khóa trên ba lô Ngọc Tế vẫn động tác đó, vẫn biểu cảm đó. +
Thủy Diệu: “…” +
Giận nên mờ mắt à? +
Nhưng mà cái móc khóa đó nhìn quen quen. +
Ngọc Tế phát hiện ánh mắt của Thủy Diệu, lập tức quay mặt ba lô có Quỷ Vương vào lòng che đi. +
Thủy Diệu tức phồng như cá nóc: “…” +
Ai thèm cái móc khóa của cậu?! +
Có đến mức đó không?! +
Không để ý đến mấy cuộc giao tranh của bọn họ, Cố Vũ thở dài tiếc nuối: “Máu trong người Hàn Sở trưởng đã sắp chảy hết, tình hình này có lẽ không giữ được mạng, chỉ có thể bảo vệ hồn phách xuống Hoàng Tuyền thôi.” +
Trương Cảnh Hoán vẫn luôn im lặng bỗng nói: “Có thể đưa hồn phách bình yên chuyển thế đầu thai cũng tốt.” +
Anh trai hắn còn không có cơ hội chuyển thế nữa là. +
Ngọc Tế nói: “Luyện Hồn Trận đã bày ra rồi, nếu muốn giữ hồn phách của Hàn Sở trưởng, một là phá trận, hai là kéo dài thời gian của Hàn Sở trưởng.” +
Cố Vũ vội quay sang nhìn Ngọc Tế: “Luyện Hồn Trận? Quỷ Hậu, cậu biết đây là trận pháp gì à?” +
Nghe Ngọc Tế nói đến Luyện Hồn Trận, Mục Đàm kinh ngạc, sau đó tức giận liếc Ngọc Tế một cái. +
Ông nội bế quan vừa ra nghe đến chuyện Tuyên Địa đã gọi bọn họ đến, nói Tuyên Địa có người muốn nghịch thiên sửa mệnh, còn nói chuyện Luyện Hồn Trận cho bọn họ nghe. +
Ông nội còn nói, Luyện Hồn Trận chỉ từng xuất hiện một lần vào hơn một ngàn năm trước, sau đó tất cả sách vở liên quan đến Luyện Hồn Trận đều bị tiêu hủy, trước mắt, ở giới huyền học chỉ có Huyền Phái còn một quyển điển tịch đơn lẻ ghi lại. +
Vốn tưởng lần này có Đại sư huynh, còn có Nhị sư huynh cũng trùng hợp đang làm nhiệm vụ ở Tuyên Địa, có thể phá trận kéo lại mặt mũi cho Huyền Phái, ai ngờ Ngọc Tế cũng biết về Luyện Hồn Trận! +
Ngọc Tế cũng biết Luyện Hồn Trận! +
Không được, không thể để Ngọc Tế chiếm hết công! +
Mục Đàm bước tới, nói: “Thời gian không còn nhiều, chia người ra đi. Quỷ Hậu đi điều tra hiện trường, phá trận. Chúng ta không hiểu trận pháp, chỉ đành ở lại bảo vệ hồn phách của Hàn Sở trưởng cùng đại sư Linh Tuệ, kéo mạng cho Hàn Sở trưởng!” +
Thủy Diêu phụ họa: “Tuy thuốc của tôi không thể nghịch chuyển trời đất, nhưng vẫn có thể giảm bớt đau đớn cho Hàn Sở trưởng.” +
Miêu Ương liếc Mục Đàm một cái: “Mục Đàm, tôi khuyên cậu đừng chơi chiêu nữa, nếu không thì lát nữa quỳ xuống đầu gối sẽ đau lắm.” +
Hàn Sở trưởng cùng một nhịp thở với trận pháp, nếu bọn họ phá trận thì có thể bảo vệ hồn phách của Hàn Sở trưởng, lại thêm có dược sư như Thủy Diệu ở đây, mấy người này không cần phải làm gì nhiều. +
Nhưng nếu bọn họ không phá được trận trong năm tiếng đồng hồ, Hàn Sở trưởng cuối cùng bị đoạt hồn đoạt vận, đảm bảo là sẽ bị đổ lỗi cho mà xem. +
Quả nhiên là họ Mục. +
Người nào người nấy đều âm mưu ầm ầm. +
Suy tính của Mục Đàm bị Miêu Ương nói trúng, tức giận: “Miêu Ương! Mày …” +
Ngọc Tế thản nhiên liếc đầu gối của Mục Đàm một cái: “Cũng được.” +
Bị ánh mắt lạnh lẽo của Ngọc Tế nhìn, Mục Đàm chỉ thấy đầu gối cũng lạnh theo, run rẩy trong vô thức. +
Ngọc Tế ra ngoài. +
Trương Cảnh Hoán và Miêu Ương đuổi theo. +
Cố Vũ nghĩ đến Luyện Hồn Trận, vừa định đuổi theo thì bị Thủy Diêu kéo lại: “Đừng dính dáng đến bọn họ.” +
Ngọc Tế ra khỏi phòng bệnh, đến cầu thang, phát hiện người đứng canh chỉ còn lại một. +
Ngọc Tế ngưng bước: “Mình anh thôi à?” +
Viên cảnh sát hàm hậu lắc đầu: “Tiểu Lý mới vừa đi WC.” +
Lên xe cảnh sát, Quỷ Vương lấy bản đồ trong ba lô Ngọc Tế ra, nói với Trương Cảnh Hoán: “Đánh dấu mấy cái hiện trường lên đây.” +
Trương Cảnh Hoán lập tức nhận bản đồ, đánh dấu vị trí hiện trường lên rồi mở ra cho Quỷ Vương xem, tất cả hiện trường phần lớn đều ở trà lâu, cả nam cả bắc đều có. +
Đi một vòng trên bản đồ, Quỷ Vương dẫm chân chỉ vào vị trí bên cạnh bệnh viện thành phố: “Ở đây.” +
Ngọc Tế xác nhận phương hướng trên bản đồ, quay đầu nhìn sang. +
Đó là một cái khách sạn sáu lầu cách không xa bệnh viện, bảng đèn led trước cửa đang sáng nhưng tất cả phòng đều tối đèn, tối như mực, vô cùng âm u. +
Quỷ Vương nhìn vị trí trung tâm trận pháp, hơi đăm chiêu nói: “Vừa rồi Cố Vũ hỏi Lạc Thần Phong có biết làm sao để phá trận hay không, phản ứng của Lạc Thần Phong rất thú vị.” +
Lúc Cố Vũ hỏi Lạc Thần Phong, Lạc Thần Phong tránh ánh mắt của hắn. +
Ngọc Tế: “Lạc Thần Phong biết cách phá trận.” +
Miêu Ương cũng nhận ra, cười lạnh: “Lạc Thần Phong biết trung tâm Luyện Hồn Trận ở gần bệnh viện nhưng lại bắt chúng ta đi điều tra ở hiện trường, bọn họ muốn đánh lạc hướng chúng ta rồi lén đi phá trận?” +


