Chương 25: Lộ vẻ điên loạn

Chương 25: Lộ vẻ điên loạn +
Trong triều, việc Lễ bộ Thượng thư bị vạch tội ngày càng nghiêm trọng, Thị trung tâu thẳng lên thượng quan, lại tiếp tục phanh phui một số chuyện dơ bẩn trong bóng tối của Lễ bộ Thượng thư. +
Hoàng đế nổi giận lôi đình, giao việc bị vạch tội cho Đại Lý Tự xử lý, mà mật lệnh đã truyền đến Cẩm Y Vệ. +
Những chuyện không sạch sẽ của Lễ bộ Thượng thư, trước đó Cẩm Y Vệ đã nắm được ít nhiều manh mối, còn chưa đợi bọn họ điều tra kỹ thì đã có người phanh phui chuyện này ra. +
Khi Thích Hàn Chu nhận được mật lệnh thì hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua chi tiết mật lệnh, nơi đầu tiên lướt tới là danh sách các quan viên Lễ bộ viết ở trên, hắn nhìn vào đó một hồi lâu. Phó quan ở bên cạnh thấy Thích tiểu tướng quân lộ vẻ hoài nghi, không khỏi nói: “Trước đó chúng ta đã có ý định điều tra Lễ bộ, chẳng phải bệ hạ ban mật lệnh xuống cho chúng ta cơ hội à? Chỉ là tại sao chuyện của Lễ bộ Thượng thư lại bùng phát vào lúc này?” +
“Vì Hồ Bất Ngộ, Hồ Bất Ngộ có quan hệ mật thiết với Đại hoàng tử, nên thế cục trên triều lập tức bị xáo trộn.” Thích Hàn Chu nhíu mày. Hắn hiểu rất rõ mẹ con Hồ thị, cũng biết Hồ Bất Ngộ đã leo lên thuyền của Đại hoàng tử như thế nào, biến số trong đó chính là đêm mưa ở chùa Hộ Quốc. Từ việc người kia chặn đường mẹ con Hồ thị, cho tới việc Đại hoàng tử dẫn cấm vệ đến cứu Hồ Bất Ngộ, tất cả đều là bút tích của người kia. Có thể nói, Hồ Bất Ngộ là do một tay người kia đẩy sang phe phái Đại hoàng tử. +
Ngồi cùng một xe, cùng rời khỏi cung đều chẳng nói lên được điều gì. +
Nhưng ở trong triều, vô số đôi mắt đang dõi theo, Hoàng đế vì Hồ Bất Ngộ mà khen ngợi Đại hoàng tử, đây mới là vấn đề. +
Nếu Hồ Bất Ngộ không thể vào kinh, sẽ không có chuyện gì xảy ra. +
Nhưng một khi để Hồ Bất Ngộ vào kinh và cắm rễ đứng vững chân, một số người trong triều sẽ không ngồi yên được nữa. +
“Kẻ ám sát đứng sau màn chắc hẳn phải biết Hồ đại nhân là thân tín của bệ hạ chứ.” Phó quan hoài nghi: “Bằng không cũng sẽ không phái nhiều tử sĩ đến ám sát Hồ Bất Ngộ như vậy.” +
Thích Hàn Chu nói: “Người biết điều đó chỉ là số ít, kẻ đang thao túng nơi triều dã là các phe phái. Thái tử còn nhỏ, họ lại càng không thể trơ mắt nhìn thế lực của Đại hoàng tử lấn át hết.” +
“Vậy kẻ ra tay ám sát Hồ đại nhân là phe Thái tử?” Phó quan giật mình. +
Thích Hàn Chu bảo: “Chưa chắc.” +
Mọi chứng cứ đều chĩa về phe Thái tử, nhưng các phe phái tranh giành lẫn nhau, ngoài sáng có, trong tối có…… bây giờ chưa thể đưa ra kết luận được. +
Lễ bộ Thượng thư do Vĩnh Gia Vương tiến cử vào triều, kẻ này là người thuộc phe Đại hoàng tử. Tranh chấp giữa các phe phái ở Đại Uyên không phải một hai lần, thời gian này Thái tử gặp chuyện, Đại hoàng tử thừa cơ vươn lên, trong khi đó phe Thái tử sóng êm gió lặng chưa thấy động tĩnh gì. Không nghi ngờ gì nữa, Hồ Bất Ngộ chính là người phá vỡ sự cân bằng…… +
Phá vỡ sự cân bằng, mà có những kẻ lại muốn duy trì sự cân bằng đó. +
“Tại sao lại là Lễ bộ, nếu muốn dập tắt khí thế của Đại hoàng tử, chẳng phải Hộ bộ tốt hơn à?” Phó quan hỏi. Hộ bộ vốn là vùng trung tâm của Đại hoàng tử, đụng đến chỗ đó mới thật sự đánh thẳng vào gốc rễ. +
Thích Hàn Chu tiêu hủy mật lệnh, “Bởi vì người đứng thứ hai trong Lễ bộ chính là Ninh thị lang đang ở thời kỳ hoàng kim, ông ta là bên ngoại của Lục hoàng tử.” +
“Cùng một ngọn lửa, có thể thiêu rụi cả đoàn thuyền.” +
Trong đêm mưa, vị hoàng tử ướt sũng toàn thân như thể đang đứng trước mặt, hình như đôi mắt không vui không buồn dưới ánh chớp phản chiếu lại hiện ra trước mắt Thích Hàn Chu. Ưng Phù Thăng biết một khi thúc đẩy chuyện của Hồ Bất Ngộ, chắc chắn sẽ khiến sự cân bằng của triều cục bị phá vỡ. Trong khoảng thời gian này nhà họ Ninh rất được coi trọng, Lục hoàng tử nhận được yêu thương, cực kỳ có khả năng trở thành mục tiêu một mũi tên trúng hai đích. Thế nhưng y vẫn làm như vậy, đẩy bên ngoại của mình tới đầu sóng ngọn gió, vì sao? +
…… Trừ phi nhà họ Ninh vốn là chiếc bia đỡ đạn mà y dựng lên từ lâu. +
Cung yến năm ngoái! +
Ánh mắt Thích Hàn Chu lạnh lẽo, “Lục hoàng tử đang ở trong cung à?” +
Phó quan ngạc nhiên, nhanh chóng phản ứng lại: “Mấy ngày trước còn ra khỏi cung, dạo gần đây đều ở trong cung…… Ơ! Thiếu tướng quân, ngài đi đâu vậy?” +
…… +
Đúng lúc vào tiết đạp thanh, trong cung tổ chức đạp thanh ở Ngự Hoa Viên. Cuối cùng Thái tử bị cấm túc hai tháng cũng được thả ra, khi Ninh phi nhận được tin tức thì vui mừng đến mức thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, sự tiều tụy mấy ngày nay cũng dịu đi đôi chút. Có lẽ do Lễ bộ đang rối như tơ vò, Ninh thị lang lại nhắc tới trước mặt bệ hạ vài lần, lần đạp thanh này phía Cung Từ Ninh đặc biệt cử người tới truyền lệnh, gỡ bỏ lệnh cấm túc cho Ninh phi. +
Thái hậu ra lệnh, chứng tỏ tình hình đã có phần chuyển biến tốt đẹp. +
Ngay từ sáng sớm Ninh phi đã lệnh cho Bích Châu đi chuẩn bị. +
Bích Châu hơi lo lắng, trạng thái tinh thần gần đây của Ninh phi ngày càng sa sút, “Nương nương, chuyện đạp thanh……” +
Ninh phi nhìn mình trong gương đồng, chẳng nghe ra nỗi lo lắng trong lời Bích Châu chút nào, nhíu mày nói: “Đạp thanh thì sao? Ngươi ngẩn ra đó làm gì, mau trang điểm cho bổn cung.” +
Lần đạp thanh ở Ngự Hoa Viên này, các tần phi cùng hoàng tử, hoàng nữ trong cung đều tham gia. +
Chưa đến giờ, người ở Ngự Hoa Viên đã đến đông đủ gần hết. Khi Ưng Phù Thăng tới Ngự Hoa Viên, y đã nhìn thấy Ninh phi từ xa. Khác với lúc y đến Cung Vị Ương thỉnh an, sắc mặt của Ninh phi hiếm hoi lắm mới tốt hơn một chút. +
Ninh phi đã cố ý sửa soạn, trên người mặc y phục màu trơn đơn giản, cũng chẳng đeo mấy món trang sức, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ sự tiều tụy chưa tan giữa hàng lông mày ánh mắt. Sau khi trang điểm tỉ mỉ, trông nàng ta giống như vừa mới khỏi sau một trận bệnh nặng, gợi lên nỗi xót xa của người khác. +
Ưng Phù Thăng biết vị mẫu phi này của y là người để ý đến đánh giá của người khác dành cho mình nhất. +
Trước đó bị Thái hậu trách phạt, tuy nàng ta ấm ức trong lòng, nhưng chỉ có thể hạ thấp thái độ và hành xử nhún nhường thì mới dễ chiếm được lòng thương hại của người khác. +
Nếu như không phải nàng ta mượn lúc trò chuyện với các tần phi khác để lặng lẽ lén nhìn Thái tử, thì dáng vẻ đóng kịch này của nàng ta đã có thể đạt được chín điểm rồi. +
“Thấy ngươi cũng tu thân dưỡng tính được một thời gian, giờ xem ra chắc là đã nghĩ thông rồi.” Thái hậu thấy dáng vẻ của nàng ta, chậm rãi nói. +
Giữa lông mày ánh mắt Ninh phi ẩn hiện quầng thâm nhợt nhạt được lớp phấn che đậy khéo léo, nàng ta đáp: “Thời gian này thiếp thân ăn chay niệm Phật cầu phúc, luôn ghi nhớ kỹ lời dạy bảo của người ạ.” +
“Như thế thì tốt.” Thái hậu khẽ liếc nhìn nàng ta một cái, khóe mắt thoáng nhìn thấy Ưng Phù Thăng đi tới: “Tiểu Lục tới rồi đấy à?” +
Ưng Phù Thăng đã tới được một lúc, lặng lẽ quan sát màn trình diễn của Ninh phi. Sau khi thỉnh an Thái hậu, y bước đến bên cạnh Ninh phi, khẽ gọi một tiếng mẫu phi. +
Không ít ánh mắt xung quanh nhìn qua, Ninh phi thấy Ưng Phù Thăng tiến lại gần bèn nén sự chán ghét trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Ưng Phù Thăng, kéo lại chiếc áo khoác trên người y lên cao một chút để cản bớt gió lạnh. Nàng ta ra vẻ vô cùng lo lắng cho y, thậm chí còn cố ý bảo Bích Châu mang lò sưởi tay đến, “Dù trời đã ấm lên, nhưng thân thể vẫn là quan trọng nhất.” +
Thái hậu nhẹ nhàng nhìn sang Ưng Phù Thăng, thấy đứa trẻ ấy đứng sát bên Ninh phi, mà Ninh phi cũng hiện rõ sự quan tâm trong ánh mắt, thành kiến trong lòng bà cũng dịu đi đôi chút: “Không còn sớm nữa, đi thôi.” +
Từ hoàng hậu cùng Thái tử và Bát hoàng tử đứng ở một bên, Bát hoàng tử vốn muốn bước lại gần Ưng Phù Thăng, nhưng thấy anh trai Thái tử đang đứng trước mặt nên cuối cùng đành dừng lại, chỉ chốc chốc lại ngoái nhìn Ưng Phù Thăng. Ưng Phù Thăng chỉ liếc cậu ta một cái, sau đó dời sự chú ý sang một người khác. +
Thái tử bị cấm túc hai tháng, lúc gặp lại trông người đã chín chắn hơn nhiều, vẫn là dáng vẻ ôn hòa như gió xuân, nhưng khi nhìn thấy Ưng Phù Thăng thì cảm xúc biểu lộ ra trước đó đã không còn nữa. Hắn ta đi theo bên cạnh Từ hoàng hậu, không còn vây quanh trước mặt Thái hậu như ngày trước, sau lần bị cấm túc đã chững chạc hơn hẳn. Có lẽ đã rất lâu rồi Ninh phi không gặp Thái tử, lúc mới nhìn thấy hắn ta thì nỗi u uất trong lòng đã tan đi không ít, nàng ta thấy Thái tử đi theo Từ hoàng hậu nên cũng chỉ dám âm thầm quan sát. +
Sau mấy ngày bị cấm túc, Ninh phi nhìn thấy Thái tử lại nhận ra nỗi nhớ nhung của mình chẳng những không hề vơi đi mà ngược lại càng lúc càng muốn gặp hắn ta hơn. +
Bích Châu đứng bên cạnh luôn chú ý đến trạng thái của Ninh phi, đành phải thỉnh thoảng che chở cho nương nương nhà mình một hai phần. +
Khi những người khác chưa nhìn sang, Ninh phi đã buông tay Ưng Phù Thăng ra, nét quan tâm ban nãy biến mất không còn dấu vết. +
Thấy Thái tử đi xa cùng Từ hoàng hậu, dáng vẻ nàng ta không khỏi muốn tiến về phía đó, bước chân cũng trở nên vội vã hơn đôi chút. +
Bích Châu ở bên cạnh vội vàng khẽ nhắc nhở: “Nương nương!” +
“Mẫu phi?” Một giọng nói cất lên. +
Ninh phi hoàn hồn, nhận ra mình suýt nữa thì thất thố. Trong lúc hoảng hốt, nàng ta còn ngỡ tiếng gọi mẫu phi vừa rồi là do Thái tử gọi mình, đến khi ngoảnh đầu lại mới thấy Ưng Phù Thăng đang đứng bên cạnh với khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt nàng ta không chủ động nhìn vào mặt y, kể từ sau chuyến đi chùa Hộ Quốc, nàng ta ngày đêm trằn trọc khó ngủ, hễ nhắm mắt lại là lập tức nghĩ đến đường nét gương mặt giống nhau mà mình từng thấy ở chùa Hộ Quốc. +
Trước kia cơ thể Ưng Phù Thăng yếu ớt, gương mặt đầy vẻ bệnh tật, thường xõa tóc nằm trên giường bệnh, sắc mặt lúc nào cũng nhút nhát rụt rè. +
Nhưng sau khi dưỡng bệnh ở Cung Từ Ninh, sắc mặt y vừa tốt lên, vẻ ốm yếu tiêu tan thì khuôn mặt của y lại khiến người ta chú ý. Ninh phi càng ngày càng cảm thấy, đôi mắt đang ngước lên nhìn nàng ta đây lại trùng khớp kỳ lạ với đôi mắt thường xuyên nhìn xuống từ trên cao của Từ hoàng hậu. +
Một mùi hương thanh nhã thoang thoảng truyền đến, hình như là mùi thuốc trên người Ưng Phù Thăng. +
Không hiểu sao, Ninh phi nhìn chằm chằm vào mặt y, ác ý trong mắt dần dần lan rộng. +
Bích Châu nhận thấy biểu cảm của Ninh phi hơi bất thường, không khỏi nhắc nhở lần nữa: “Nương nương!” +
Ưng Phù Thăng nghi hoặc nhìn sang. +
Sắc mặt Ninh phi dần lạnh xuống. Dù cố gắng xốc lại tinh thần, nhưng nửa tháng bị cấm túc vừa qua nàng ta ngủ không ngon giấc. Cứ hễ nghĩ đến việc Thái tử bị cấm túc còn Ưng Phù Thăng lại được cưng chiều hết mực là ngọn lửa vô danh trong lòng nàng ta lại không thể nào đè nén nổi. Nàng ta tự dặn mình phải nhẫn nại, không bằng không chứng thì chẳng ai phát hiện ra chuyện tráo con cả. Dù cho có nhận ra diện mạo của Ưng Phù Thăng khác biệt so với nàng ta, thì gương mặt của Ưng Phù Thăng vẫn giống với bệ hạ, con trai giống cha là lẽ đương nhiên. +
Cứ chờ thêm chút nữa, đợi khi Ưng Phù Thăng trở về Cung Vị Ương. +
Nàng ta cố gắng chống đỡ sự bình tĩnh, đi theo đoàn người đạp thanh về phía trước, trong lòng vạch ra tính toán của riêng mình. +
Ngự Hoa Viên rất rộng lớn, chính giữa khu vườn có thủy tạ kết nối với Đình Vọng Nguyệt ở cách đó không xa, dưới cầu dòng nước chảy róc rách. +
Ưng Phù Thăng luôn nhìn Ninh phi, nàng ta nhìn qua thì bình thường nhưng bước chân lúc chậm lúc nhanh, xa xa đã có không ít tần phi nhìn sang, tỉ mỉ quan sát Ninh phi. Ông ngoại trên danh nghĩa của y là Ninh thị lang nay danh tiếng đang thịnh, Ninh phi từng bị Thái hậu nổi giận xử phạt cũng có thể bỏ cấm túc sớm. Trước kia Ninh phi ở trong cung không tranh không giành không ai để ý, nhưng Ninh phi hiện tại đã hoàn toàn khác xưa. +
“Mẫu phi, người vẫn ổn chứ?” Ưng Phù Thăng nhìn nàng ta. +
Ninh phi chỉ sợ người khác nhận ra sự bất thường, “Đường nhiên là ta ổn……” +
Ưng Phù Thăng hơi lo lắng nhìn nàng ta, sau đó dời ánh mắt khẽ nhìn về phía sau. +
Lúc này Ninh phi nhìn như cẩn trọng nhưng thực chất lại là chim sợ cành cong, vô thức nhìn theo hướng y dõi mắt tới, phát hiện quả nhiên có mấy phi tần đang lén lút nhìn mình. Nàng ta vốn luôn gây dựng danh tiếng của bản thân, rất để ý ánh mắt kỳ lạ của người khác, đặc biệt trước đó còn có người đồn nàng ta làm Thái hậu tức giận…… Nàng ta lại càng để tâm chuyện này hơn. Lúc này nhìn thấy không chỉ một người soi mói, dường như ánh mắt ấy đang đánh giá cả nàng ta lẫn Ưng Phù Thăng, sự bình tĩnh khó khăn lắm mới chống đỡ được lập tức nứt vỡ. +
Những người này đang nhìn cái gì? +
Tại sao lại nhìn nàng ta cùng Ưng Phù Thăng, đã phát hiện ra điều gì rồi ư? +
Đột nhiên, phía trước thấp thoáng có động tĩnh, Ninh phi nhìn sang. +
Chỉ thấy Từ hoàng hậu đang đi bên cạnh Thái hậu hơi nghiêng người, khi ánh mắt nàng liếc qua hình như hướng về phía nàng ta và Ưng Phù Thăng. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Ninh phi phản ứng nhanh hơn cả não bộ, nàng ta gần như lập tức đưa tay về phía trước. Ý định ban đầu của nàng ta là muốn che chắn bớt những ánh nhìn dò xét kia, che đi gương mặt của Ưng Phù Thăng, nào ngờ cái gạt tay này lại quẹt trúng Ưng Phù Thăng đang bước đi, chỉ thấy y đột nhiên loạng choạng hai bước rồi ngã nhào sang bên cạnh. +
Băng tuyết tan ra cộng thêm tiết xuân ấm áp làm mặt đất ẩm ướt, Ưng Phù Thăng như thể bị trượt chân, khi eo đập vào lan can ven cầu lại bất ngờ lật nhào ra sau. +
Ninh sửng sốt, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. +
“Lục hoàng tử rơi xuống nước rồi!” Một tiếng kinh hãi thốt lên. +
Mọi người xung quanh giật mình, trông thấy bóng dáng đang vùng vẫy dưới nước. +
Ánh mắt đổ dồn về từ bốn phương tám hướng, các thị vệ bên cạnh vội vã nhảy xuống nước cứu người, vớt Lục hoàng tử từ dưới hồ lên. May là xung quanh đông người, Lục hoàng tử vừa ngã xuống nước thì thị vệ đã lập tức cứu lấy, chỉ bị sặc vài ngụm nước. Ninh phi nghe tiếng Ưng Phù Thăng ho sặc sụa mới bừng tỉnh lại, vội muốn bước tới hỏi han. Nhưng khi vừa tiến lên vài bước, nàng ta không biết vì hoảng loạn hay bị ma xui quỷ khiến, vừa chạm phải ánh mắt Ưng Phù Thăng nhìn sang, tâm trí chợt vụt qua ký ức đêm đông năm ngoái, ánh mắt đối phương nhìn nàng ta khi tỉnh lại sau khi rơi xuống nước…… +
Ưng Phù Thăng nhìn nàng ta, bước chân Ninh phi chợt khựng lại. +
Mọi người xung quanh thấy Lục hoàng tử ngẩng đầu bèn nhìn theo, trông thấy giữa mày Ninh phi như phảng phất đôi phần sợ hãi. +
Sao Ninh phi lại có biểu cảm này? +
Ninh phi nhìn chằm chằm gương mặt của Ưng Phù Thăng, cùng với ánh mắt tựa như đang giễu cợt nàng ta. Sự im lặng của Lục hoàng tử khiến những người khác chỉ nghĩ rằng y rơi xuống nước nên bị giật mình, chẳng ai nhận ra trong mắt y làm gì có chút tình mẫu tử thắm thiết nào. Không ai bận tâm đến y, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào hành vi kỳ quái của Ninh phi. +
Từ hoàng hậu lập tức cho người đi tìm thái y. Khi nàng rảo bước tiến lại gần thì thấy Ninh phi đứng khựng tại chỗ, khoảnh khắc ấy ánh mắt nhìn Ưng Phù Thăng vô cùng bất thường. Nếu nói thời điểm ở chùa Hộ Quốc có thể giải thích là nàng ta lo nghĩ quá độ thần trí ngơ ngẩn, nhưng hiện tại làm gì có người mẹ nào nhìn con mình bằng ánh mắt thù hằn sợ hãi như thế? +
Ánh mắt nàng khẽ dừng lại, thấy Ninh phi được cung nữ bên cạnh gọi hoàn hồn lại, Ninh phi mới như giật mình tỉnh ngộ mà chạy tới bên cạnh Ưng Phù Thăng, gạt đám người vây quanh ra để lên trước kiểm tra tình hình của Ưng Phù Thăng. +
Ánh mắt Ưng Phù Thăng đã trở lại bình thường, Ninh phi giả vờ giả vịt quan tâm y, nào ngờ sắc mặt những người xung quanh lại thay đổi đủ kiểu. +
“Chuyện này là sao!?” Sắc mặt Thái hậu cực kỳ tệ, nhất là khi thấy Ưng Phù Thăng chịu lạnh, vẻ mặt bà càng lạnh đi vài phần, ánh mắt trách mắng quét qua xung quanh. +
Đạp thanh ở Ngự Hoa Viên, đông người như vậy mà hoàng tử lại có thể rơi xuống nước? +
Các người hầu trong cung vội vã tạ tội, các tần phi thì ấp úng ngập ngừng, có vị tần phi nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ta thấy hình như chị Ninh đưa tay ra một cái, Lục điện hạ lập tức rơi xuống dưới.” +
Ninh phi gần như thốt ra ngay lập tức: “Nói bậy nói bạ!” +
Rõ ràng là thằng con hoang đó tự trượt chân té xuống. Tiếng quát mắng của nàng ta quá lớn, cộng thêm thời gian gần đây nghỉ ngơi không đủ, khí huyết suy nhược, trong khoảnh khắc đó âm thanh phản bác khiến nàng ta có đôi phần điên loạn. +
Vị tần phi lên tiếng bị dọa giật mình, vội lùi về sau hai bước. Nhưng qua lời nói ấy, quả thực vừa rồi không ít người cũng trông thấy Ninh phi đột ngột giơ tay ra, còn việc có đẩy Lục hoàng tử hay không thì chưa thể khẳng định. Nhưng tại sao lúc đó Ninh phi lại đột nhiên giơ tay về phía Lục hoàng tử? Rõ ràng Lục hoàng tử vẫn đang đi bình thường…… +
Xung quanh lập tức chìm vào im lặng, Ưng Phù Thăng hờ hững rũ mắt, đáy mắt u tối khó lường. +
Ninh phi hét lên xong thì lý trí mới quay trở lại, nàng ta hơi hoảng loạn, nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh, vừa rồi lại chẳng hề giữ hình tượng mà gào thét lớn như vậy. +
“Em Ninh, sao lại kích động như thế chứ?” Vân quý phi lên tiếng. +
Trước đây Ninh phi ở trong cung vốn thấp cổ bé họng, so với Vân quý phi hay nũng nịu thì nàng ta lại quá mức cẩn trọng dè dặt, duy trì mối quan hệ khá tốt với nhiều người, nói năng đa phần đều nhẹ nhàng thủ thỉ. Thế nhưng dáng vẻ mà nàng ta vừa bộc lộ ra trong chốc lát lúc này lại khác xa hoàn toàn so với cách cư xử ngày thường, khiến không ít tần phi nhìn nàng ta bằng ánh mắt hoàn toàn khác. +
“Trạng thái của chị Ninh có vẻ không đúng lắm nhỉ……” +
“Đúng vậy, trước giờ chị Ninh đâu có như thế này?” +
“Dạo gần đây chị ấy rất kỳ lạ, lần trước ta đến Cung Vị Ương……” +
Những tiếng xì xào bàn tán như thể bị khuếch đại, những ánh mắt khác thường chĩa vào lưng như kim châm. +
Không đúng, không nên như thế này. Ninh phi mất hết bình tĩnh, nàng ta chỉ cách Ưng Phù Thăng vài bước chân, nàng ta nửa quỳ trên mặt đất, khi ngẩng đầu lên thì thấy Ưng Phù Thăng đang nhìn mình. Đôi mắt ấy tĩnh lặng đến lạ kỳ, dường như đã dự đoán trước được dáng vẻ xấu xí của nàng ta lúc này, trong mắt hoàn toàn chẳng có lấy một chút cảm giác ỷ lại như ngày thường. Thứ Ninh phi ghét nhất chính là ánh mắt như vậy, y hệt như Từ hoàng hậu, mang cảm giác nhìn xuống từ trên cao. +
Cơn giận của Ninh phi không thể kìm nén, những cơn ác mộng bám riết suốt khoảng thời gian qua khiến nàng ta có cảm giác không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mộng trong thoáng chốc. +
“Bên ngoài gió lạnh.” Từ hoàng hậu đột nhiên cất lời. +
Lúc này Thái tử bước ra: “Còn không mau đưa Lục đệ đến nơi ấm áp.” +
Ninh phi nghe thấy tiếng Thái tử thì hốt hoảng ngẩng đầu, nhưng tư thế hiện tại của nàng ta chật vật không sao tả xiết, Thái tử cũng chẳng thèm nhìn nàng ta một cái, trực tiếp bỏ đi. +
Ngự Hoa Viên gần như chìm trong cảnh hỗn loạn, Thái hậu lệnh cho người chăm sóc Lục hoàng tử, còn Ninh phi thì ngã quỵ trên mặt đất, ánh mắt lơ đãng. Nếu bảo lúc trước nàng ta còn thể hiện bộ dạng quan tâm Lục hoàng tử, thì bây giờ trạng thái của cả người nàng ta cực kỳ bất thường. Nàng ta nhìn mọi người xung quanh, rồi lại nhìn Ưng Phù Thăng đang quấn áo dày, nét mặt dữ tợn rồi lại khôi phục bình tĩnh, là dáng vẻ mà các phi tần khác chưa từng nhìn thấy bao giờ. +
Ngay cả Vân quý phi vừa lên tiếng khiêu khích nàng ta cũng không khỏi nhíu mày. +
“Đỡ Ninh phi đứng dậy.” Từ hoàng hậu quan sát xung quanh. Nơi này là Ngự Hoa Viên, xung quanh đều là thị vệ cùng người hầu trong cung, Ninh phi đường đường là một quý phi mà lại thất thố giữa chốn đông người như vậy, đúng là làm mất mặt hoàng gia. Nàng vừa dứt lời, những người hầu trong cung lập tức hành động, đỡ Ninh phi đứng dậy. +
Sắc mặt Thái hậu đã sa sầm đến cực điểm, Vu cô cô bên cạnh bà đã sai người đi thay bộ quần áo ướt cho Ưng Phù Thăng. +
Gió ở Ngự Hoa Viên rất lớn, sau khi những người không liên quan lui bớt, những người còn lại nhanh chóng di chuyển vào trong đình ấm của Đình Vọng Nguyệt. +
Khi thái y vội vã chạy tới, một tiếng hô lớn khác lại vang lên — +
“Hoàng thượng giá đáo ——” +
Chuyện xảy ra ở Ngự Hoa Viên lập tức được truyền tới chỗ Hoàng đế ngay từ phút đầu, lúc Hoàng đế đi tới thì thấy cả khu vườn đang hỗn loạn, các tần phi tụ họp đông đủ, còn Ninh phi thì lại càng mất đi phong thái đoan trang. +
Thích Hàn Chu hộ tống Hoàng đế, lúc xảy ra chuyện hắn vừa hay đang ở bên cạnh. +
Lúc này đi tới, từ xa hắn đã nhìn thấy sự hỗn loạn ở Ngự Hoa Viên. Hắn theo Hoàng đế đi vào bên trong, giữ khoảng cách dừng ở bên ngoài, tầm mắt băng qua đám người nhìn thấy Lục hoàng tử đang quấn áo dày uống canh ấm. +
Y trông như thể bị đông lạnh, sắc mặt cực kỳ tái nhợt…… Nếu hắn không sớm nhận ra sự việc ở Lễ bộ và từng nhìn thấy bộ mặt mồm mép tép nhảy của người này ở chùa Hộ Quốc, thì cũng sẽ bị bộ dạng bây giờ của y đánh lừa. +
“Có chuyện gì vậy?” Hoàng đế hỏi. +
Vinh công công nhẹ nhàng giải thích, Lục hoàng tử vừa được cứu lên mới hồi sức lại, nói là do bản thân trượt chân ngã xuống. +
Ninh phi chưa từng thất thố như thế này bao giờ, những năm qua có thể ngồi vững ở vị trí quý phi trong cung, lễ nghi cử chỉ tuyệt đối không có chỗ nào để chê trách. Không ít người đã nhìn thấy Ninh phi giơ tay ra rồi hoàng tử mới rơi xuống nước, còn về chuyện là đẩy hay trượt chân thì không ai biết được. Thế nhưng không một ai có mặt ở đây tin điều đó, Thái hậu không chỉ nhìn thấy một lần, Từ hoàng hậu lại càng nhìn thấy dáng vẻ thất thố của nàng ta khi ở chùa Hộ Quốc. Một lần thì có thể nói là tinh thần hoảng hốt, nhưng đến lần thứ hai thứ ba thì đây chẳng thể coi là cớ được nữa. +
Thái hậu ngồi ở chính giữa, sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng đế nghe người bên cạnh bẩm báo, ánh mắt dừng lại trên người Ninh phi đang quỳ. Trang sức trên tóc nàng ta xộc xệch, chẳng còn vẻ đoan trang ngày xưa. +
“Chử thái y.” Sắc mặt Hoàng đế khó đoán, “Bắt mạch cho nương nương đi.” +
“Nương nương, thần xin bắt mạch cho người.” Chử thái y bắt mạch cho Ninh phi. +
Ninh phi không hiểu sao chuyện lại biến thành như bây giờ, nàng ta định gạt tay thái y ra theo bản năng. Kết quả lại thấy vẻ mặt lạnh đạm của Hoàng đế, nàng ta đành phải giơ tay ra. Dường như cuối cùng nàng ta cũng phân biệt được đây không phải là mộng cảnh mà là hiện thực, nhận ra trạng thái của bản thân đang bị mọi người nghi ngờ, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên hoảng hốt. +
Thái y vừa bắt mạch cho Ninh phi, chân mày lập tức nhíu chặt. Ông ta phát hiện trên người Ninh phi vương lại mùi hương, “Khoảng thời gian này nương nương có dùng vật lạ gì bên ngoài không? Chẳng hạn như hương liệu?” +
Cung nữ nói việc ăn mặc chi tiêu gần đây của Ninh phi vẫn như thường lệ, “Nhưng dạo gần đây nương nương thường xuyên đốt hương an thần.” +
Hương an thần ngày đêm lượn lờ trong điện, lúc này Ninh phi nhớ lại, quả thực dùng hết những nén hương an thần đó thì nàng ta sẽ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nàng ta như tìm được lý do cho sự thất thố của mình, “Đúng, là hương an thần…… Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần thiếp, có kẻ muốn hại ta.” +
“Hương an thần từ đâu ra?” Hoàng đế hỏi. +
Bích Châu bên cạnh Ninh phi ấp a ấp úng, không thể không nói: “Là Lục điện hạ sai người mang tới ạ.” +
Ninh phi nói câu này là có ý gì đây, Lục hoàng tử tặng hương an thần để hại nàng ta ư!? +
Từ hoàng hậu lập tức nhìn sang Ưng Phù Thăng, khi người sau nghe lời Ninh phi nói, trong nháy mắt sắc mặt càng thêm tái nhợt. +
Hoàng đế nghiêng đầu, “Tiểu Lục, có chuyện này không?” +
Ưng Phù Thăng không hề phủ nhận, ngược lại cố gắng đứng vững, giải thích: “Quả thật nhi thần có tặng hương an thần cho mẫu phi, mẫu phi tinh thần mệt mỏi đã lâu, hương an thần có thể giúp ngủ ngon…… Những nén hương này là đồ con thường dùng hàng ngày.” +
Thân thể y không tốt, khi bị bệnh thường bị co giật, người hầu trong cung ở Cung Từ Ninh đều biết. Hương an thần cũng là do thái y mang tới, song Lục hoàng tử quan tâm đến thân thể Ninh phi, còn thường xin thái y thêm nhiều hương an thần để gửi tới Cung Vị Ương cho Ninh phi. +
Không ít người có mặt đều biết rõ mồn một. +
Ninh phi trong cơn hốt hoảng mới nhớ ra, dạo này Ưng Phù Thăng thường xuyên mang đồ sang, lại còn mang nhiều hương an thần nhất. Vì không muốn khiến người ta hoài nghi, để thể hiện nỗi nhớ con nên nàng ta gặp ai cũng nhắc chuyện hương an thần, cũng vì biểu hiện sự quan tâm đối với Ưng Phù Thăng mà sai người đốt lên, dùng mãi tới giờ. +
Nếu nàng ta cứ khăng khăng cho rằng hương an thần có vấn đề, vậy đồng nghĩa với việc bảo con ruột hại mình: “Không, ta không có ý này.” +
Thế nhưng đã chẳng còn ai nghe nàng ta giải thích. Tình trạng hiện giờ của Ninh phi ẩn hiện vẻ điên loạn, đầu tiên là biểu hiện quái dị lúc hoàng tử rơi xuống nước, tiếp đến là bảo có kẻ hại mình, hơn nữa loại hương an thần này lại do chính con ruột của nàng ta tặng. Các tần phi có con trong cung không khỏi nhíu mày, sao người bình thường có thể nghĩ đồ con mình tặng là thứ hại người được. Giả như thật sự có kẻ hạ độc, thường sẽ nghĩ tới những đồ vật khác, đâu có ai như Ninh phi một mực khẳng định chính là hương an thần. +
Thích Hàn Chu hơi nhíu mày, xoay người dặn dò người hầu trong cung bên cạnh, bảo hắn ta đi lấy hương an thần. +
Lư hương mấy ngày đổi một lần, trong điện Cung Vị Ương có nhiều lư hương, cũng có không ít trầm hương. +
Người hầu trong cung mang tất cả đài hương trong điện Cung Vị Ương tới, lại lấy hương an thần chưa dùng đến giao cho thái y kiểm tra. Ninh phi cùng Bích Châu sững sờ tại chỗ, nhìn nén hương an thần đó như lâm đại địch. Thái y lấy hương ra cẩn thận phân biệt, một lát sau đưa ra kết luận: “Bẩm báo bệ hạ, hương an thần hoàn toàn không có vấn đề.” +
Hương an thần không có vấn đề, ăn mặc chi tiêu cũng không có vấn đề, vậy sự điên loạn của Ninh phi từ đâu mà ra!? +
“Người đâu, tra rõ toàn bộ Cung Vị Ương.” Hoàng đế hạ lệnh. +
Sắc mặt Ninh phi thoắt cái thay đổi! +


