Skip to main content

Chương 24: Âm thầm thúc đẩy

dathaiPiter

Chương 24: Âm thầm thúc đẩy +

“Nương nương!” Bích Châu nhắc nhở. +

Ninh phi nghe thấy Ưng Phù Thăng đến, vẻ mặt hơi thẫn thờ trong thoáng chốc, nhưng nàng ta vẫn nhớ rõ hình tượng của mình ở trong cung, đành phải cho Ưng Phù Thăng vào: “Cho nó vào.” +

Người hầu trong cung nhanh chóng đi truyền gọi, từ xa Ninh phi đã nhìn thấy Ưng Phù Thăng đi tới. Mỗi ngày y đều đến vài lần, hiện tại nhìn kỹ y, mới phát hiện sắc mặt của y tốt hơn ngày trước quá nhiều. +

Thằng con hoang trước kia còn không xuống nổi giường, giờ đây thậm chí còn có thể ra ngoài cung rồi. +

“Mẫu phi, nhi thần đến thỉnh an người.” Ưng Phù Thăng cúi người nói. +

Ninh phi nghe Ưng Phù Thăng thỉnh an, không nói gì. +

Ưng Phù Thăng hơi ngước mắt nhìn nàng ta, khóe mắt thoáng thấy vết nước loang ra trên mặt đất. Dù cho đã kịp thời lau dọn, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy chút vết tích. +

Lại nhìn dáng vẻ lúc này của Ninh phi, e rằng buổi tảo triều hôm nay đã mang đến cho nàng ta tin tức “không tồi”. +

Y thỉnh an xong muốn tiến lại gần vài bước, Bích Châu ở bên cạnh đã bước tới. Bích Châu nói: “Điện hạ, thân thể nương nương không khỏe, không muốn lây bệnh cho điện hạ, điện hạ đừng lại gần nữa. Thái y nói nương nương cần tĩnh dưỡng.” +

Ninh phi quấn chặt áo trên giường, khuôn mặt nàng ta hơi hóp lại, giữa lông mày còn có quầng thâm xanh xám, trông như thể bị bệnh không nhẹ. +

“Vậy mẫu phi nghỉ ngơi cho khỏe, mai con lại đến.” Ưng Phù Thăng nhìn Ninh phi giả vờ ốm đau từ xa, trong lòng cười lạnh. Đã đạt được mục đích của chuyến đi này, y bảo Tụng An mang những thứ đem từ ngoài cung vào tới, sau đó nói: “Mẫu phi giữ gìn sức khỏe, con xin cáo lui.” +

Ninh phi nhìn bóng lưng Ưng Phù Thăng, ánh mắt dán chặt vào góc nghiêng của y. +

Đợi đến khi Ưng Phù Thăng đi ra ngoài, vẻ ốm yếu của Ninh phi vẫn không tan biến. Sắc mặt nàng ta u ám, nhìn chằm chằm những thứ Ưng Phù Thăng mang đến một hồi lâu. Tại sao chứ…… Con trai của nàng ta vẫn còn bị cấm túc, mà y lại có thể tự do ra vào cung đình như thế. Nàng ta nhìn chằm chằm một lúc lâu, bỗng nhiên định giơ tay hất đổ những thứ đó. Bích Châu ở bên cạnh vừa thấy vội vàng ngăn lại, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của Ninh phi vô cùng đáng sợ: “Nương nương!” +

Trong điện, hương an thần lượn lờ quanh đài hương giữa điện, mặt mày Ninh phi toát lên vẻ tiều tụy, ẩn hiện trong làn khói trông hơi quái dị. 1

Từ sau khi trở về từ chùa Hộ Quốc, thần trí của nương nương nhà mình hơi khác thường, thường xuyên chằm chằm nhìn về một nơi nào đó, miệng luôn lẩm bẩm, nói muốn phá hủy thứ gì đó. +

Dáng vẻ lẩm bẩm kỳ lạ ấy làm Bích Châu nhìn mà run sợ trong lòng. Dạo gần đây, giấc ngủ của nương nương luôn rất kém, thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, còn đập phá không ít đồ đạc, mời thái y đến cũng chỉ bảo nàng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Cũng may trước mặt người ngoài nương nương đều biểu hiện như thường, nhưng vừa rồi người hầu trong Cung Từ Ninh đi cùng Lục điện hạ còn chưa đi xa, nương nương đã suýt chút nữa làm ra hành động thất thố. +

“Gương mặt đó của nó, ngày càng giống rồi.” Ninh phi nói. +

Lòng Bích Châu thắt lại, “Nương nương, đây là ảo giác của người thôi…… Trong cung nhiều người như vậy, cũng không ai nhận ra Lục điện hạ giống với Hoàng hậu nương nương cả.” +

“Ngày càng giống rồi…… Không đúng, sao lại ngày càng giống chứ.” Ninh phi thì thầm, giọng điệu lẫn nét mặt đều vô cùng quái dị. +

Bích Châu vội vàng thấp giọng khuyên nhủ: “Nương nương bình tĩnh lại đi ạ. Thái tử điện hạ chỉ bị cấm túc thôi, sao nương nương lại phải đau khổ vì chuyện này?” +

Ninh phi lại không trả lời, dường như sự u ám trong mắt chưa từng tan biến, ngược lại càng lúc càng đậm thêm. Nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, “Bổn cung bảo ngươi truyền tin tức đi, đã lan truyền ra chưa?” +

Thấy Ninh phi đã bình thường trở lại, Bích Châu thở phào một hơi, “Nô tỳ đã xử lý rồi ạ. Một số người hầu trong cung bình thường nhận được ân huệ của nương nương, không cần nô tỳ phải đi lo lót……” +

“Rất tốt.” Nét mặt Ninh phi khó đoán, nghĩ đến hai ngày trước Hoàng đế cố ý triệu kiến Ưng Phù Thăng đến Cung Càn Thanh. Thái tử còn đang bị cấm túc, mà thằng con hoang này lại được bệ hạ tán thưởng hết lần này đến lần khác. Trong lúc thẫn thờ, trong đầu Ninh phi hiện lên đường nét dần trùng khớp trong đêm ở chùa Hộ Quốc năm đó, khuôn mặt giống Từ hoàng hậu như ở ngay trước mắt. Thấy gương mặt đó lặp đi lặp lại, ánh mắt nàng ta trở nên hung ác. +

“Làm xong chuyện này, ngươi thay ta truyền tin cho phụ thân, bảo ông ấy tới trước mặt bệ hạ……” +

-* +

Lại qua nửa tháng, Lục hoàng tử tới Cung Vị Ương mấy lần, đều rời đi vì thân thể Ninh phi không khỏe. Dần dần trong cung xuất hiện tin đồn, nói rằng vì Ninh phi nhớ hoàng tử mà tinh thần hoảng hốt, lo âu quá độ, ngay cả thái y cũng đã đến bắt mạch bình an mấy lần, nói Ninh phi nương nương nhớ Lục điện hạ. +

Dù sao Lục hoàng tử cũng là hoàng tử, Ninh phi còn đó, Thái hậu người già thương yêu cháu nội giữ người lại dưỡng bệnh là chuyện tốt, thế nhưng thời gian kéo dài, cũng không thể cứ giữ Lục hoàng tử ở Cung Từ Ninh mãi. +

Trong cung còn có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, nhà họ Ninh được Hoàng đế coi trọng ở trên triều, Lục hoàng tử lại rất được Thái hậu yêu mến. Trước kia các tần phi còn âm thầm mưu tính, thấy Ninh phi bị Thái hậu cấm túc còn ngầm mừng thầm, nào ngờ trong triều dã lại truyền ra tin tức, nói Hoàng đế vô cùng coi trọng Ninh thị lang. +

Các tần phi tâm tư tinh tế, ai mà không nhìn ra đây là vừa đấm vừa xoa chứ. Lúc này trong cung lại truyền ra tin tức Lục hoàng tử ở lại Cung Từ Ninh lâu ngày mà Ninh phi thì nôn nóng nhớ con, sao có thể tiếp tục để Lục hoàng tử hiếu thảo ở bên cạnh Thái hậu được nữa, nếu không sau này địa vị của các hoàng tử hoàng nữ khác sẽ ra sao? +

Người này truyền người kia, rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng đế. +

Thời gian này Lễ bộ Thị lang Ninh đại nhân làm việc xuất sắc trong triều, sau miếu tướng sĩ lại tiếp tục hoàn thành hai nhiệm vụ khác, rất được Hoàng đế trọng dụng. Vì vậy, Ninh thị lang đã nhắc tới vấn đề của Lục hoàng tử mấy lần, thay Ninh phi nhận lỗi cầu xin, nói Lục hoàng tử còn nhỏ, vẫn cần có mẫu phi bên cạnh chăm sóc. +

Hoàng đế có nghe chuyện này, nhưng không đáp lại. +

Hoàng đế vốn ít khi can thiệp vào chuyện hậu cung, chỉ sai người tới Cung Từ Ninh nói cho Thái hậu biết. +

Mấy ngày nay Ưng Phù Thăng đều diễn kịch cùng Ninh phi, mẹ bệnh con hiếu, ai mà chẳng thích xem. +

Khi tới thỉnh an Thái hậu, y liền thấy có mấy vị phi tần cùng tới, đang trò chuyện trước mặt Thái hậu. +

“Mấy ngày không gặp Tiểu Thanh, trông đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi.” Các phi tần khen ngợi thú cưng của Thái hậu. +

Thái hậu đáp: “Cũng béo lên chút rồi.” +

“Béo chút mới có phúc.” Các phi tần vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Ưng Phù Thăng tới thỉnh an, trong đó có một phi tần còn dắt theo hoàng nữ, lúc này đang ngồi trước mặt Thái hậu. Nàng ta nói xong thì đổi giọng, cố ý ám chỉ: “Nghe nói dạo gần đây Lục điện hạ cũng ra ngoài cung đi lại, Ninh thị lang có công xử lý chuyện miếu tướng sĩ, hiện giờ trong kinh thành đều khen ngợi bệ hạ và Thái hậu nương nương.” +

“Quả thực Ninh thị lang làm việc này không tệ.” Thái hậu nói. +

Ưng Phù Thăng nghe ra tuy giọng điệu Thái hậu mang tính khen ngợi, nhưng lại ẩn chứa chút không hài lòng. +

Vị phi tần kia không nhận ra vẻ mặt ấy, vẫn tiếp lời: “Đúng vậy ạ, nghe nói hiện giờ việc của Lễ bộ đều do Ninh thị lang xử lý. Như vậy cũng tốt, bệ hạ và Thái hậu đều có thể yên tâm. Đúng không, Lục điện hạ?” +

“Nương nương thạo tin thật đấy.” Ưng Phù Thăng mỉm cười, hơi ngại ngùng: “Ta ra ngoài mấy ngày, lại chẳng nghe thấy mấy chuyện của ông ngoại.” +

Nét mặt vị phi tần khẽ đổi, đang định giải thích: “Đâu có chuyện đó, chẳng qua trên đường đều……” +

“Được rồi.” Giọng Thái hậu trầm xuống, “Ai gia mệt rồi.” +

Vị phi tần có vẻ không cam lòng, nhưng Thái hậu đã lên tiếng nên đành phải ra về. +

Ưng Phù Thăng thấy hoàng nữ lưu luyến Thái hậu, khóe mắt lại liếc nhìn về phía y, liền lấy một miếng bánh ngọt đưa cho nàng ấy. +

Hoàng nữ nói khẽ cảm ơn hoàng huynh, rồi nhanh chóng đi theo phi tần ra về. +

Thái hậu chú ý tới hành động của Ưng Phù Thăng. Bà nhìn ra được đám người này nói bóng nói gió điều gì, còn dắt cả hoàng nữ tới, ai nấy đều tính toán lợi ích riêng, chẳng qua là liên quan đến tin đồn trong cung dạo gần đây. Bà thấy Ưng Phù Thăng ở bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi: “Cháu có muốn trở về chỗ mẫu phi của cháu không?” +

Ánh mắt Ưng Phù Thăng khẽ động, “Tổ mẫu, cháu nội nên làm tròn đạo hiếu bên giường bệnh ạ.” +

Thái hậu nghe thấy lời này khẽ nhíu mày. Nếu Ninh phi thật sự thương yêu đứa nhỏ này thì nên miễn cho y thỉnh an mỗi ngày, mỗi lần tới Cung Vị Ương, gió lạnh trên đường đối với cơ thể Ưng Phù Thăng mà nói đều là gánh nặng, Ninh phi ngầm đồng ý chẳng qua là làm trò cho bà xem. +

Ánh mắt bà hơi trầm xuống, thấy dáng vẻ của Ưng Phù Thăng, khẽ thở dài: “Cháu là một đứa trẻ hiếu thuận.” +

Ưng Phù Thăng khựng lại một chút, tuy trên mặt y tỏ vẻ như thế, nhưng bốn chữ làm tròn đạo hiếu vốn chẳng hề liên quan đến y. +

Hai kiếp người, những đạo hiếu y từng thể hiện, hình như đều không có kết cục tốt đẹp. +

“Để sau hãy bàn chuyện này, về đi.” Thái hậu xua xua tay bảo Ưng Phù Thăng về nghỉ ngơi. Ưng Phù Thăng đứng dậy, lại nhìn thấy Thái hậu dùng khăn tay nhẹ nhàng che miệng. +

Động tác xoay người định đi khựng lại, y khẽ quay đầu: “Tổ mẫu, trời lạnh, cháu nội bảo Tụng An nấu ít canh lê tuyết, lát nữa sẽ mang tới cho tổ mẫu.” +

Đợi Ưng Phù Thăng đi khỏi, Thái hậu mới khẽ ho ra tiếng. +

Vu cô cô lo lắng nói: “Nô tỳ đi mời thái y tới.” +

Thái hậu bất lực lắc đầu: “Bệnh cũ thôi, ai gia lại muốn nếm thử canh lê tuyết rồi.” +

Ưng Phù Thăng vừa về tới tẩm điện đã giao việc cho Tụng An. +

Tụng An còn chưa phát hiện Thái hậu không khỏe, mấy ngày nay trong phòng thuốc nhỏ cũng không thấy sắc thuốc, vội vã nhận lệnh đi sắp xếp. Cậu bàn giao xong, thấy điện hạ đang lơ đãng, dường như khóe mắt thấp thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là hướng tẩm điện của Thái hậu, cậu lên tiếng đúng lúc: “Lát nữa điện hạ có mang canh lê tuyết qua đó không ạ?” +

Ưng Phù Thăng hơi khựng lại, hoàn hồn nhìn Tụng An: “Ngươi đi là được.” +

Tụng An thấy điện hạ không có ý bàn chuyện này, bèn chuyển sang một việc quan trọng khác: “Mấy ngày nay Cung Vị Ương đều có tin tức.” +

Ưng Phù Thăng đi tới trước bàn, phía trước bày bàn cờ do Thái hậu sai người gửi tới. +

Từ khi y đến Điện Văn Hoa đọc sách, Thái hậu đã sai người gửi tới không ít đồ đạc. +

Quân cờ đen trắng rải rác trên bàn cờ, Ưng Phù Thăng rũ mắt mân mê, lắng nghe Tụng An bẩm báo: “Vậy thì sắp đến lúc rồi. Thái tử bị cấm túc, Đại hoàng tử thừa thế xông lên, khí thế quá lớn thì sẽ thành bia đỡ đạn.” +

Tụng An hơi nghi hoặc nhìn về phía Ưng Phù Thăng, thấy y nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, nhỏ giọng nói: “Tiếp theo phải xem Hồ Bất Ngộ rồi.” +

Từ khi điện hạ giúp người nhà họ Hồ, Hồ đại nhân đã trở thành Binh bộ Thị lang, nhưng điện hạ chưa từng tiếp xúc với Hồ đại nhân, cũng không truyền tin như lúc trao đổi với Thẩm Trường Tồn đại nhân trước đó, cứ như thể không có bất kỳ mối quan hệ nào với Hồ đại nhân này. +

Tụng An hỏi: “Có cần truyền tin cho Hồ đại nhân không ạ?” +

“Nếu việc gì cũng phải truyền tin thông báo thì đó là nước cờ chết.” Ưng Phù Thăng tiện tay búng một cái, quân cờ đen lắc lư bay sang vị trí khác, “Người thông minh sẽ tự biết hành động.” +

-* +

Chỉ vài ngày sau, Hoàng đế thường xuyên triệu tập quan viên vào cung bàn luận, sau vụ án quân lương lại kéo theo không ít tai họa ngầm. Hoàng đế lệnh cho Hồ Bất Ngộ nhậm chức Binh bộ Thị lang xong gần như ngầm cho phép hành động của ông ta, thế là ông ta mạnh tay dọn dẹp hậu hoạn, lật lại mấy vụ án cũ đã bị chôn vùi từ lâu, trong đó có một vụ còn nhờ Đại hoàng tử giúp sức. Hồ Bất Ngộ bẩm báo trong buổi tảo triều, Hoàng đế cực kỳ vui mừng, tán dương Đại hoàng tử ngay trước mặt trăm quan. +

Hồ Bất Ngộ vào triều đến nay khá thân với Đại hoàng tử, nhưng về mặt chính vụ thì hiếm khi giao thiệp. +

Lần bẩm báo trên triều này được Hoàng đế khen ngợi, khiến không ít quan viên trầm ngâm suy nghĩ. +

Vừa bãi triều, Ninh thị lang đã bị người ta gọi lại. +

“Dạo này Ninh thị lang rất được Thánh sủng, hoàn thành mấy việc lớn vô cùng tốt, bệ hạ đã khen ngợi trước mặt mọi người mấy lần rồi.” +

Ninh thị lang vốn luôn hưởng thụ sự tâng bốc của người khác, nghe thấy đồng liêu tán thưởng thì càng thêm hưởng thụ, “Đâu có đâu có? Đều là nhờ các vị đồng liêu giúp đỡ.” +

“Nghe nói mấy ngày trước Ninh đại nhân còn tới phủ Từ Các lão làm khách à?” Đồng liêu thăm dò: “Những năm này rất hiếm khi Từ Các lão tiếp đãi đồng liêu trong triều, đại nhân là trường hợp duy nhất đấy.” +

Ninh thị lang nghe vậy, không khỏi hơi thoải mái trong lòng. Ông ta vẫn luôn gửi bái thiếp cho Từ Các lão, nghĩ bụng lấy lòng làm trọng trước, vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối rồi. Ai ngờ hai ngày trước, khi ông ta gửi bái thiếp lần nữa thì đã thành công ghé thăm. Tuy rằng chỉ uống vài chén trà với Từ Các lão, nhưng việc này đã giúp thu hẹp khoảng cách không ít. +

“Biết đâu chừng cơ hội của Ninh đại nhân đã tới rồi.” Đồng liêu nói. +

Ninh thị lang: “Nói thế là sao?” +

“Ninh đại nhân có điều không biết, mấy việc trước đó Lễ bộ Thượng thư đại nhân làm khiến bệ hạ cực kỳ không hài lòng. Thời gian này bệ hạ đều giao việc cho đại nhân đứng ra lo liệu, đây chẳng phải là coi trọng đại nhân à?” Đồng liêu ẩn ý nói: “Có người còn đồn bệ hạ đang có ý đề bạt ngài đấy!” +

Ninh thị lang cười ha ha đáp lại, không trực tiếp thừa nhận lời ám chỉ của đồng liêu, nhưng đã khắc ghi câu nói này vào lòng. +

Không cần đồng liêu nói rõ chuyện này, chính ông ta cũng tự hiểu rất rõ. Trước đây loại công việc thế này làm sao đến lượt ông ta, sau vụ miếu tướng sĩ tình cảnh của ông ta đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, điểm quan trọng nhất trong đó chính là Hoàng đế. Hoàng đế trọng dụng ông ta, đương nhiên địa vị của ông ta sẽ trở nên khác biệt. Trong triều phe Đại hoàng tử với phe Thái tử đấu nhau dữ dội như thế, thượng quan của ông ta là Lễ bộ Thượng thư lại càng qua lại mật thiết với Vĩnh Gia Vương, ai mà chẳng biết bên ngoại nhà họ Vân của Đại hoàng tử có quan hệ khăng khít với Vĩnh Gia Vương chứ! +

Lúc này thái độ Từ Các lão dịu lại, thực chất là ngầm có ý lôi kéo ông ta. +

Ông ta kềm chế tính tình, nào ngờ ngày thứ hai lên triều, Lễ bộ Thượng thư đã bị người ta hạch tội. +

Khoảnh khắc ấy Ninh thị lang cảm thấy một khi vận may của con người đã tới thì hoàn toàn khác hẳn. Lễ bộ Thượng thư bị vạch tội tham ô trái luật, người tố cáo lại chính là một tùy tùng tâm phúc của ông ta, điều này đủ để tạo nên sóng gió cuộn trào trong triều vốn tưởng như đang cân bằng. +

Chỉ là phía ông ta công việc triều chính bận rộn, Ninh phi lại liên tục gửi thư tới. +

“Chuyện trong cung, bảo nàng yên phận một chút đi!” Ninh thị lang đang bận rộn việc trong triều, “Phía bệ hạ ta tự sẽ đến nói giúp nàng.” +

Người truyền tin bẩm báo: “Bích Châu nói, dạo này tinh thần nương nương không được tốt lắm……” +

Ninh thị lang đang bận thăng quan, làm gì có thời gian quản Ninh phi. Ông ta nhận ra giọng điệu của mình hơi gay gắt, nghĩ tới từ trước đến nay con gái nhà mình chưa từng là người chịu uất ức, những năm này nhẫn nhịn xoay sở ở trong cung, nhưng tính cách cũng rất cực đoan, nếu không ban đầu cũng sẽ không…… làm ra chuyện tráo con: “Nếu tinh thần không tốt thì bảo nàng mời thái y, dặn dò nàng một hai câu, đừng gây chuyện thị phi trong thời gian này. Bấy nhiêu năm đều nhẫn nhịn rồi, chịu uất ức thêm một thời gian nữa đi.” +

Người truyền tin vào trong cung, Ninh phi nghe thấy câu trả lời, lại đập phá không ít đồ đạc. +

Bích Châu vội bảo thái y trong cung kê mấy thang thuốc điều dưỡng, lại đưa trà thanh tâm cho Ninh phi để xoa dịu cảm xúc, dỗ nàng ta ngủ trưa. Ninh phi yên lặng nửa ngày, lại đột ngột giật mình tỉnh giấc trong lúc ngủ, tóc xõa tung nhìn Bích Châu. +

Bích Châu bị trạng thái của nàng ta làm cho giật mình, vội gọi hai tiếng, “Nương nương, lại mơ thấy ác mộng ạ?” +

Ninh phi như thể vừa tỉnh lại từ ác mộng, ánh mắt nàng ta thâm trầm, sắc mặt dần trở nên độc ác, “Thằng con hoang đâu?” +

“Nương nương, Lục điện hạ ở Cung Từ Ninh ạ!” Bích Châu nói. +

Ninh phi bừng tỉnh, thoát khỏi ác mộng, nhận ra bản thân vẫn đang bị cấm túc. Cơn ác mộng ở chùa Hộ Quốc như hình với bóng, ngày ngày đêm đêm nàng ta đều mơ thấy gương mặt ngày càng giống của thằng con hoang kia bị người khác phát hiện, “Lục điện hạ vẫn chưa khỏi hẳn, ngươi gửi thêm chút thuốc bổ qua đó.” +

Bích Châu sững sờ, hiểu được nàng ta đang nói gì: “Nương nương!” +

“Chỉ một chút liều lượng thì thái y trong cung không thể nhận ra được, lại có thể làm nó chịu giày vò, có gì không được chứ?” Ninh phi tự lẩm bẩm, giọng điệu dần trở nên hung ác: “Nếu có thuốc hủy đi dung mạo thì càng tốt, thật sự không thể giữ lại gương mặt đó được.” +

Bích Châu còn muốn khuyên, ánh mắt Ninh phi lại như ác quỷ: “Còn không mau đi!” +

…… +

Trong ánh sáng mơ hồ, rèm dày che khuất. +

Khói thuốc nồng nặc vương vấn, hình như có người ngày càng đi lại gần. Ninh phi đi vào, vài người hầu trong cung đi theo sau lưng. Ưng Phù Thăng ngẩng đầu, người hầu trong cung bưng thuốc lại gần y, y bưng lấy một bát thuốc, trong thuốc lững lờ chút bã thuốc, từng chút một như thể biến thành một dáng vẻ khác. +

Đối mặt với lời ân cần hỏi han của Ninh phi, Ưng Phù Thăng nhìn bát thuốc kia ngày càng tiến gần mình, cuối cùng tay mình nhận lấy bát thuốc, nước thuốc cay nồng chảy qua cuống họng, y như không hề hay biết mà nuốt từng ngụm từng ngụm thuốc vào bụng…… +

Trong Cung Từ Ninh, Ưng Phù Thăng tỉnh lại từ trong cơn co giật, nằm nhoài bên mép giường nôn mửa không ngừng, như muốn móc ra thứ gì đó trong cuống họng. Nhưng chẳng mấy chốc, y mò đến bao kim trong hộc ẩn của giường theo bản năng, móc vào khoảng trống mới hoàn hồn, nhìn thấy bàn tay còn non nớt của mình. +

Ưng Phù Thăng bình tĩnh lại một hồi lâu, bàng hoàng nhìn về phía Tụng An đang nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ cách đó không xa, mới đột nhiên tỉnh táo lại. +

Ác mộng rồi…… Y càng sống càng quay ngược về quá khứ, lại có thể nằm mơ thấy giấc mơ thế này. +

Mơ thấy ngày trước, bản thân tin tưởng Ninh phi, coi loại thuốc độc nát ruột xé gan kia như phương thuốc chữa bệnh thần kỳ. +

Ưng Phù Thăng buông tay áo xuống, khóe mắt nhìn về phía hương an thần ở nơi xa, tự nhủ: “Không sao đâu.” +

“Có người cũng sắp điên rồi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)