Chương 26

Ninh Hằng thề là không cố ý nghe lén, cậu thực sự đã rời đi, vì quá buồn ngủ nên chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn ngủ. +
Ra khỏi sân vận động rồi mới nhớ ra thẻ phòng ở chỗ Kiều Vũ Dương, cậu có về trước cũng không vào phòng được, đành ngồi đợi trước cửa. Ai ngờ chờ mãi… lại chờ được một “quả dưa khủng khiếp”. +
Nào là bỏ thuốc, nào là cưỡng ép… +
Hai luồng pheromone của hai Alpha ưu tú tranh đấu dữ dội trong không khí, khổ cho cậu là một Omega vô tội bị vạ lây, hai chân run rẩy, tuyến thể dưới miếng dán chặn vừa nóng vừa bỏng, pheromone cứ muốn phá vỡ rào cản, khao khát hòa hợp với kẻ mạnh. +
Nếu cậu còn không lên tiếng, e là sẽ bị kích thích đến phát tình tại chỗ mất. +
Bước chân gấp gáp của Nhiễm Bằng tạo nên một luồng gió thoáng qua, không còn người ngoài, Ninh Hằng ôm cổ ngồi xổm xuống thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái đi. +
Kiều Vũ Dương thu lại pheromone, cơn giận và xúc động ban nãy cũng tan biến, anh bước đến, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Sao không về?” +
“Chờ anh đó,” Ninh Hằng ngẩng đầu, bĩu môi nói, “Ai ngờ anh lâu thế, còn đánh nhau nữa. Lúc dạy tôi thì nói có lý, đến lượt mình thì không kiềm chế nổi?” +
Kiều Vũ Dương chế giễu: “Chờ tôi? Là chờ ‘ Nhiễm Thần’ của cậu thì có.” +
Ninh Hằng chống tường đứng dậy, bị người khác trút giận thật chẳng dễ chịu, bực bội nói: “Anh có bệnh à? Cơn giận vừa rồi chưa xả được nên đổ lên đầu tôi đúng không?” +
Kiều Vũ Dương quay người bỏ đi, lạnh lùng nói: “Thần Nhiễm của cậu đi rồi, không mau đuổi theo đi?” +
“…” Ninh Hằng nghiến răng, “Kiều Vũ Dương, anh đúng là đồ khốn nạn!” +
Hai người một trước một sau quay về khách sạn, Ninh Hằng trong lòng đầy tức giận, làm gì cũng gây ra tiếng động lớn, khi rửa mặt thì trong phòng tắm vang lên tiếng loảng xoảng, ai không biết còn tưởng đang đánh nhau trong đó. +
Đồ dùng tắm rửa bị vứt lung tung, còn làm vỡ một cái cốc thủy tinh. +
Tắm xong cậu với mái tóc ướt sũng ngã xuống giường ngủ luôn, úp mặt thật kín trong chăn, chẳng mấy chốc gối và chăn đều bị ướt. +
Trước đó đúng là cậu buồn ngủ thật, nhưng giờ tức giận đến tỉnh cả ngủ, nằm trong chăn mắng Kiều Vũ Dương không ngớt. +
Bỗng nhiên chăn bị kéo bật ra, Kiều Vũ Dương đứng bên giường cầm máy sấy tóc: “Sấy tóc đi.” +
Ninh Hằng quay lưng không thèm để ý. +
Kiều Vũ Dương cũng không cần cậu đồng ý, để mặc cậu nằm im, ngồi bên giường giúp cậu sấy tóc. +
Ninh Hằng nhắm mắt giả vờ ngủ, những lọn tóc rối cọ vào mắt khiến hàng mi cứ run lên. +
Tóc con trai ngắn, khô rất nhanh. Kiều Vũ Dương tắt máy sấy, đưa tay vén tóc mái che mắt cậu, đầu ngón tay nhẹ lướt qua đuôi lông mày. +
Ninh Hằng vùi mặt vào gối sâu hơn, biểu hiện rõ ràng là chống cự. +
Người phía sau không còn động tĩnh, nhưng cũng không rời đi. Ninh Hằng thắc mắc anh còn định làm gì, thì ngay sau đó cảm nhận được một luồng pheromone Alpha tràn đến, tấn công tuyến thể yếu ớt của cậu. +
“!” Ninh Hằng trợn mắt, bật ra tiếng rên khó chịu, giận dữ trừng người gây ra: “Anh…” +
“Giờ để ý tôi rồi hả?” Kiều Vũ Dương đoán trước phản ứng của cậu, xoa xoa gò má đỏ bừng vì nóng của cậu. +
“Kiều Vũ Dương, anh còn có thể khốn nạn hơn nữa không?!” Ninh Hằng khép chặt hai chân, gương mặt vừa phẫn nộ vừa đau đớn. +
Luồng pheromone này quá mạnh mẽ, không hề có chút ám muội tình dục nào, cũng chẳng có sự dịu dàng xoa dịu, chỉ là áp chế của kẻ mạnh với kẻ yếu, như búa tạ giáng thẳng lên thần kinh và thân thể Omega. +
Ninh Hằng giận điên người, nhưng lại không thể phản kháng lại sự áp chế của Alpha, tim như bị một bàn tay siết chặt, nhịp đập chậm dần, tứ chi nặng như chì, lồng ngực đau tức, thần kinh nơi đầu ngón tay như bị kim châm chi chít, từng đợt đau đớn truyền khắp cơ thể. +
“Hôm nay gặp Nhiễm Bằng, vui lắm nhỉ?” Kiều Vũ Dương hỏi. +
“Vui chứ, sao lại không vui?” Ninh Hằng biết hai người họ không ưa nhau, cố tình nói những lời khiến Kiều Vũ Dương khó chịu, “Nhiễm Bằng đẹp trai, tính cách lại tốt, tôi thích anh ấy bốn năm rồi, sao lại không vui? Ừm… a!” +
Pheromone Alpha càng mãnh liệt, như sóng biển dữ dội nhấn chìm lấy Ninh Hằng, thân thể chịu áp lực khủng khiếp như đang chìm trong đáy đại dương, cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ tràn tới. +
Kiều Vũ Dương rời giường, ánh mắt lạnh lẽo: “Được, vậy cậu cứ từ từ mà thích đi.” +
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, xen lẫn tiếng dọn dẹp lách cách. +
Ninh Hằng cứ nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lúc sau, cậu mới nhúc nhích ngón tay, khó nhọc kéo chăn trùm kín đầu. +
Hai mươi phút sau, Kiều Vũ Dương từ phòng tắm bước ra, mặc áo thun với quần ngủ, tóc bán khô rủ xuống trán, để lộ vầng trán cao, trông trưởng thành và gợi cảm, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng. +
Anh vứt khăn lên bàn, tắt đèn chuẩn bị lên giường, trong lòng bỗng có cảm giác lạ. +
Trên giường bên cạnh nhô lên một cục, người kia trùm kín từ đầu đến chân, không chừa lại một khe hở nào. +
Lúc nãy anh đi tắm, pheromone bị cánh cửa cách ly, áp lực lên Omega lẽ ra đã biến mất. Nhưng với tính cách của người đó, không ầm ĩ, không đánh nhau xả giận, im lặng như vậy thực sự không giống Ninh Hằng. +
Kiều Vũ Dương lặng lẽ bước lại, bất ngờ lật tung chăn, đồng tử lập tức co rút——— +
Ninh Hằng nằm nghiêng, đuôi mắt đỏ ửng, tóc ướt mèm vì mồ hôi dính bết trên trán, gương mặt ướt đẫm nước mắt. +
Khoảnh khắc chăn bị lật ra, Kiều Vũ Dương nhìn thấy giọt nước mắt trượt qua sống mũi, ga giường thấm một mảng nước nhỏ, chắc là đã khóc rất lâu. +
Người lúc nào cũng kiêu ngạo, ngang tàng, lúc này lại như một con thú nhỏ bị thương, co mình trong góc tự gặm nhấm nỗi đau. +
Ninh Hằng không ngờ anh lại lật chăn ra, nhất thời không kịp phản ứng, sợ hãi run lên, vội che mặt lại, không cho anh nhìn thấy. +
Trái tim của Kiều Vũ Dương bất ngờ bị siết chặt, một nỗi đau chưa từng có hòa lẫn với sự thương xót khó tả dâng lên trong lòng anh. +
Anh cúi người, nhẹ nhàng xoa lên cổ Ninh Hằng đang khẽ co giật vì nghẹn ngào, khẽ hỏi: +
“ Cậu khóc gì vậy?” +
“… Anh cút đi đi.” Giọng Ninh Hằng đầy nghẹt ngào, lông mi ướt sũng nước mắt, nói yếu ớt không có chút đe dọa, “Cút đi.” +
Kiều Vũ Dương bế cậu lên, đặt về giường mình như đang dỗ trẻ con, vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, rút hai tờ giấy giúp cậu lau nước mắt. +
Áp lực pheromone từ alpha vẫn chưa tan hết, cơ thể Ninh Hằng mềm nhũn, chỉ có thể mặc cho người khác sắp đặt, tuyến thể sưng đỏ, thông tin tố cũng yếu dần. +
“Xin lỗi.” Kiều Vũ Dương vạch cổ áo hơi ướt của Ninh Hằng ra, hôn lên tuyến thể đang sưng tấy, giải phóng pheromone để xoa dịu cảm xúc giận dỗi và tủi thân của cậu. +
Nếu lần trước là sóng dữ ào ào thì lần này là dòng nước ấm dịu dàng, pheromone nhẹ nhàng thấm vào da thịt Ninh Hằng, như gió xuân vượt núi, xoa dịu hoa cỏ khô héo, nơi đi qua đều trở nên thư thái dễ chịu, băng tuyết tan chảy. +
“Ưm…” Ninh Hằng phát ra tiếng mũi thoải mái, hít hít mũi, những ấm ức nhịn cả buổi tối cuối cùng cũng vỡ òa, “Kiều Vũ Dương, anh đúng là tên khốn, anh là đồ khốn nạn không hơn không kém!” +
“Là tôi sai.” Kiều Vũ Dương hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu, “Là tôi không kiểm soát được cảm xúc.” +
“Anh cãi nhau với Nhiễm Bằng thì trút giận lên tôi làm gì? Tôi chọc giận anh à?!” Ninh Hằng khàn giọng vì khóc, hơi thở ẩm ướt, giận đến ngực phập phồng, “Tôi đợi anh là sai chắc?” +
“Không sai.” Kiều Vũ Dương giúp cậu lau nước mắt, cọ nhẹ má cậu. +
Ninh Hằng hít mũi giận dỗi, tức tối nói: +
“Anh còn dùng pheromone đối xử với tôi như vậy, anh là ai? Dựa vào đâu mà làm thế với tôi? Đồ khốn! Đồ cặn bã!” +
Nói ngủ là ngủ, nói hôn là hôn, trở mặt nhanh như lật sách, mà cậu có làm gì sai? Dựa vào cái gì phải chịu đựng? +
Kiều Vũ Dương dỗ dành: +
“Ừ, tôi là đồ khốn.” +
“Tôi đã đứng ngoài cửa đợi anh rồi, anh còn bảo tôi đi theo Nhiễm Bằng…” Ninh Hằng hất tay anh ra không cho đụng vào, cúi đầu nói uất ức, “Anh là đội trưởng của tôi, tôi không đi với anh thì đi với ai? Nếu tôi thật sự đi với Nhiễm Bành… Ưm!” +
Kiều Vũ Dương hôn lên môi cậu, mạnh mẽ mà dịu dàng, ép mở đôi môi cậu ra, một tay ôm lưng, một tay giữ gáy không cho cậu tránh né, hơi thở quấn quýt dịu dàng. +
Ngón tay Ninh Hằng khẽ nắm lại đặt lên vai anh, bị hôn đến nghẹt thở, tim run rẩy, tay cầm chặt vạt áo, nhiệt độ cơ thể alpha truyền qua lớp vải, trong lòng sinh ra cảm giác ẩm ướt. +
Kiều Vũ Dương ôm cậu chặt hơn, đầu ngón tay lướt qua tuyến thể, người trong lòng phát ra tiếng mũi khẽ khàng, mi cong run như cánh chim vỗ, chênh lệch thể hình giữa A và O khiến Ninh Hằng hoàn toàn rơi vào lòng anh, chỉ có thể ngửa mặt chịu đựng sự thân mật này. +
Hôn xong, Ninh Hằng ngơ ngẩn, ngã vào lòng anh thở dốc, ánh mắt long lanh, đỏ hoe lên lần nữa. +
“ Tôi không thích cậu nhắc tới Nhiễm Bằng,” ánh mắt Kiều Vũ Dương dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, long lanh nước vì bị hôn, giọng sâu thẳm, “Trước mặt cậu ta thì cậu ngoan ngoãn, trước mặt bọn tôi thì ngang ngược, rốt cuộc con người thật của cậu là như nào? Hả?” +
Anh phát ra tiếng mũi lười biếng pha chút nguy hiểm, làm Ninh Hằng ớn lạnh, bất giác nuốt khan. +
“ Cậu thích Nhiễm Bằng?” Kiều Vũ Dương lại hỏi, “Thích đến mức nào?” +
Ninh Hằng quay mặt đi, lắp bắp: +
“Anh… mẹ nó quản tôi thích nhiều hay ít làm gì, dù sao… dù sao tôi cũng thích anh ta.” +
“Còn em, em thích tôi không?” +
Ninh Hằng khựng lại, ngước mắt đối diện ánh nhìn sâu thẳm của Kiều Vũ Dương, tim như hụt một nhịp, nghẹn lời. +
Kiều Vũ Dương nhìn chằm chằm không cho cậu trốn tránh, chậm rãi hỏi: +
“Ninh Hằng, em phân biệt được rõ cảm giác với Nhiễm Bằng là loại thích nào không?” +
“… Tất nhiên là phân biệt được.” Ninh Hằng bất giác giận, “Tôi đâu phải trẻ ba tuổi, chẳng lẽ không hiểu được tình cảm của mình à?” +
“Thế em thích tôi không?” Kiều Vũ Dương lại hỏi lại lần nữa. +
Ninh Hằng tránh ánh mắt anh, cố chấp nói: +
“Không thích.” +
“Ồ.” Kiều Vũ Dương gật đầu, đưa tay vào trong áo cậu, “Không thích… mà còn làm mấy chuyện thế này với tôi?” +
Ninh Hằng run rẩy, định phản bác thì lại bị hôn tiếp. +
Kiều Vũ Dương cắn nhẹ môi cậu như quả thạch, trừng phạt: +
“Không thích… còn để tôi hôn?” +
Ninh Hằng giận, xấu hổ, lúng túng: +
“Mẹ anh, dừng lại…” +
Kiều Vũ Dương không để cậu nói, áp hơi thở nóng rực vào tuyến thể: +
“Không thích… còn để tôi vào?” +
“!!!” Ninh Hằng trợn mắt, chẳng biết lấy sức ở đâu đẩy anh ra, hoảng hốt chui tọt vào chăn, mặt đỏ như tôm luộc: +
“Tôi… tôi ngủ đây!” +
Kiều Vũ Dương nhếch môi, cúi người thì thầm bên tai omega: +
“Ninh Thần, tôi khá thích em đấy, em có muốn thử thích tôi không?” +
“Mẹ anh!” Ninh Hằng chùm chăn kín đầu, ngượng đến co rút ngón chân, giữ chặt ngực sợ tim đập to quá bị nghe thấy, “Tôi… tôi ngủ rồi! Tránh ra đi.” +
Chết tiệt, chuyện này có phải thứ nên nói trên giường không! +
Kiều Vũ Dương: +
“Đây hình như là giường tôi i anh mà.” 1
“….” Ninh Hằng bật dậy: +
“Vậy tôi đi.” +
Mới ngồi dậy thì bị đè lại, alpha thoải mái ôm eo mảnh mai mềm mại của omega: +
“Đi đâu? Ngủ ở đây.” +
“…” +
Con mẹ nó ngủ cái gì nữa! +
Tim Ninh Hằng như sắp nhảy khỏi ngực, bị ôm nóng bừng cả người, da chạm nhau còn truyền điện nhẹ. +
Alpha sức mạnh lớn, cánh tay ôm chặt lấy cậu, tư thế chiếm hữu, hơi thở phả lên gáy khiến tuyến thể ngứa ngáy. +
“Cái đó…” Ninh Hằng cố tìm chủ đề để đánh lạc hướng: +
“Anh và Nhiễm Bằng cãi nhau vì chuyện gì vậy?” +
“Tôi tưởng em sẽ không hỏi.” – Cằm của Giang Vũ Dương tựa lên vai Ninh Hằng. +
Ninh Hằng giọng mũi vẫn còn nặng, ậm ừ nói: “Anh nói hay không thì tùy.” +
Người phía sau im lặng một lúc, giọng trầm thấp mang theo chút cảm xúc phức tạp: +
“Phương Chiêu là ông chủ của câu lạc bộ KIK.” +
“……” Ninh Hằng chớp chớp mắt, trong đầu lóe lên một tia sáng: +
“Vậy Diêu Thanh Vân là…” +
Giang Dự Dương nói tiếp lời cậu: +
“Là ông chủ của DAR.” +
Ninh Hằng trừng to mắt, khó tin mà quay đầu lại: +
“Đ má?!”* +
———- +
Lời tác giả: +
Ninh Hằng thực ra rất đơn thuần, thật đấy. Chỉ cần không phải ở trên giường, thì bất kỳ lúc nào Giang Vũ Dương nói ra câu “Tôi thích cậu”, cậu đều không có chút sức chống cự nào cả. Nhưng vấn đề là bây giờ lại đang ở trên giường, cậu sẽ cảm thấy lời tỏ tình này quá quấn lấy dục vọng, không còn trong sáng nữa. Cậu nghi ngờ: Anh rốt cuộc là thích tôi, hay là thích cơ thể tôi? Hay là ngủ với tôi xong mới bắt đầu thích? +
Nhưng thật ra… cậu đã đổ rồi ~~ +
Cũng xin mọi người đừng hiểu lầm tình cảm của Ninh Hằng dành cho Nhiễm Bằng — đó chỉ là kiểu yêu thích thần tượng thuần túy thôi. Tin rằng rất nhiều chị em theo đuổi idol cũng vậy, thích một nghệ sĩ nào đó không mâu thuẫn với việc yêu đương ngoài đời thực. +
Ninh Hằng của chúng ta không phải kiểu O bắt cá hai tay đâu nha, cậu ấy rất rõ ràng về tình cảm của mình. Cá nhân tôi cũng không thích tình tiết yêu tay ba, có hiểu lầm rồi không chịu giải thích, để hiểu lầm ngày càng phình to… Nhân vật của chúng ta có não, có miệng, cứ ngọt ngào là được rồi! +
(Ninh Ninh mít ướt đáng yêu quá đi [mlem mlem]) +



Tên anh D rốt cuộc là j thế???