Skip to main content

Chương 27

dathaiPiter

Năm đó, khi ngành thể thao điện tử mới bắt đầu nổi lên, việc gia nhập đội tuyển không bị giới hạn độ tuổi. Thành tích của Kiều Vũ Dương và Nhiễm Bằng đã thu hút được nhiều lời mời từ các đội tuyển, nhưng họ không ưng ý với bất kỳ đội nào, mà lại cùng gia nhập một câu lạc bộ vô danh vừa mới bước chân vào giới eSports – YE. +

YE chỉ mới khởi nghiệp, nhưng dưới sự dẫn dắt của Kiều Vũ Dương và Nhiễm Bằng, họ nhanh chóng gây chú ý trong giới, toả sáng trong nhiều giải đấu, giúp câu lạc bộ đứng vững trong ngành và gây dựng được chỗ đứng cho riêng mình. +

Thế nhưng, vận may không kéo dài. Công ty của ông chủ câu lạc bộ bị cạnh tranh ác ý, phá sản chỉ sau một đêm, khiến câu lạc bộ cũng không thể duy trì và buộc phải giải tán. +

Cũng vào thời điểm đó, đội tuyển KIK tìm đến họ, đưa ra lời mời gia nhập. +

Lúc ấy, KIK đã là một đội tuyển nổi tiếng trong giới, ông chủ có tiềm lực tài chính mạnh, đội hình đông đảo, phúc lợi dành cho tuyển thủ rất tốt. Hơn nữa, câu lạc bộ còn vận hành theo một mô hình chuyên nghiệp và điều kiện đưa ra cực kỳ hấp dẫn. +

Họ không thiếu tiền – nếu thiếu, họ đã không chọn YE ngay từ đầu – nhưng KIK không chỉ mang lại tiền, mà còn cung cấp điều kiện huấn luyện chuyên nghiệp hơn, đội ngũ giỏi hơn và những tài nguyên mà các đội khác không có. +

Nhiễm Bằng gần như không suy nghĩ nhiều, sau khi trò chuyện với quản lý đội thì lập tức quyết định gia nhập. Kiều Vũ Dương cũng dao động, nhưng không hấp tấp như vậy, nói rằng cần thêm thời gian suy nghĩ. +

“Cậu còn suy nghĩ gì nữa?” – Nhiễm Bằng không hiểu – “Tổng giám đốc Diêu đã bảo chúng ta nhanh chóng tìm chỗ mới rồi, cậu còn định ở lại YE đến phút cuối à?” +

Kiều Vũ Dương cười nhạt: “Biến đi, tôi không có ý đó.” +

Nhiễm Bằng nhún vai: “Có gì phải nghĩ chứ? KIK là đội tuyển mạnh nhất trong nước hiện tại. Nghe nói ông chủ của họ cũng là nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh. Hơn nữa, quản lý đội lúc nãy chẳng đã nói rồi sao? Chỉ cần bọn mình đi, họ cũng sẽ nhận cả Tần Bắc và những người khác.” +

Khi họ ra khỏi quán cà phê, trời đang giữa hè. Gió đêm không mấy mát mẻ, mang theo cảm giác ẩm ướt dính bết. Đèn đường trong hẻm ngõ toả ra ánh sáng rực rỡ đặc trưng của mùa hè. +

Kiều Vũ Dương, vừa mới phân hoá không lâu, đã có khí chất trầm ổn, uy nghiêm của một alpha. Khi không nói gì, cậu toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Ánh mắt tối tăm, khó đoán như một bức tường cao dựng đứng, khiến người khác không thể nhìn thấu hay hiểu được. +

“Quản lý đội KIK nói bao giờ ký hợp đồng?” – Kiều Vũ Dương hỏi. +

“Họ nói chỉ cần bọn mình đồng ý, lúc nào cũng được.” – Nhiễm Bằng cười – “Cậu nghĩ xong rồi à?” +

“ Chắc vậy,” – Kiều Vũ Dương nói – “Chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào tốt hơn KIK.” +

Nhiễm Bằng cười hí hửng, khoác vai cậu: “Vậy thì gọi Tần Bắc với bọn họ ra ăn mừng cái nhỉ! Nhân tiện báo tin vui luôn!” +

“Cậu đi ăn đi, tôi phải quay lại câu lạc bộ một chuyến.” – Kiều Vũ Dương nói – “Đã quyết định rồi thì tôi dọn đồ luôn, tiện thể nói với tổng giám đốc Diêu một tiếng.” +

Nhiễm Bằng nhăn mặt: “Không nói lúc khác được à? Chỉ còn vài tiếng thôi mà?” +

Kiều Vũ Dương liếc cậu: “Không phải cậu nôn qua KIK sao? Không dọn đồ sớm, đến lúc ký hợp đồng mới bắt đầu gói ghém à?” +

Nhiễm Bằng vỗ trán: “Phải phải phải, đúng là đầu óc của tôi… Hahaha, vậy tôi đi với cậu. Dọn sớm cho xong, đến lúc đó ký hợp đồng xong là chuyển qua KIK luôn.” +

Kiều Vũ Dương bật cười: “Không ăn nữa à?” +

“Chờ khi vào KIK rồi ăn cũng không muộn mà.” – Nhiễm Bằng cười hề hề. +

Hai người cùng quay lại câu lạc bộ. Trụ sở YE nằm trong khu biệt thự ngoại ô, là một căn biệt thự nhỏ thuộc sở hữu của tổng giám đốc Diêu Thanh Vân. +

Sau khi công ty phá sản, Diêu Thanh Vân mang trên mình nhiều khoản nợ, căn biệt thự này cũng sắp bị bán. Thiết bị huấn luyện điện tử đã được chuyển đi, phòng tập vốn đông đúc giờ đây trống không, trong màn đêm lờ mờ trở nên lạnh lẽo vô cùng. +

Thấy cảnh này, Nhiễm Bồng cũng cảm thấy xót xa, vỗ vai Kiều Vũ Dương: +

“Sao không bật đèn?” +

“Bên quản lý cắt điện rồi.” – Kiều Vũ Dương mím môi, bước lên lầu. +

Ánh đèn đường bên ngoài lờ mờ rọi vào trong. Hai bóng dáng cao gầy của thiếu niên in trên nền gạch trắng, im lặng không một tiếng động. Cả hai đều khẽ bước, như để giữ lại chút yên bình cho nơi từng sôi động và huy hoàng này. +

Vừa bước lên tầng hai, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ căn phòng cuối hành lang. +

“Ha, cậu không phải vẫn giả bộ cao quý sao? Một Omega thì làm trò gì chứ? Tôi là người đàn ông đầu tiên của cậu đúng không?” +

“Tôi đã cho cậu cơ hội rồi, là cậu không muốn. Vậy thì đừng trách tôi không tử tế. Diêu Thanh Vân, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy cậu có vẻ mặt này đấy. Mẹ kiếp, tôi hối hận vì không ra tay với cậu sớm hơn.” +

Những lời chửi rủa khe khẽ vang lên, trong đêm yên tĩnh này lại càng chói tai. +

Sắc mặt hai người bọn họ lập tức thay đổi, nhanh chóng chạy vào bên trong. Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ, Kiều Vũ Dương đẩy cửa ra, mượn ánh sáng bên ngoài, cảnh tượng bên trong khiến đồng tử cậu co lại, sững sờ đứng tại chỗ. +

Trong phòng tràn ngập mùi pheromone đậm đặc của alpha. Ông chủ của họ – Diêu Thanh Vân đang nằm trên giường, gương mặt đầy nước mắt, vẻ mặt tuyệt vọng và u ám. +

Người đàn ông bị quấy rầy tỏ rõ sự khó chịu, tặc lưỡi một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Trong môi trường u tối như vậy, thân thể hắn như phủ một lớp dầu sáng bóng, gương mặt góc cạnh ẩn trong bóng tối, toát ra một loại khí chất mạnh mẽ đầy gợi cảm. +

Pheromone của hắn mạnh tới nỗi tràn vào da thịt của những người có mặt, khiến hai alpha vừa mới phân hoá là Kiều Vũ Dương và Nhiễm Bằng như bị áp lực đè nặng, đứng im tại chỗ không thể cử động. +

Dù ánh sáng yếu ớt, Kiều Vũ Dương vẫn nhận ra gương mặt người đàn ông kia – cậu đã thấy hắn trên các bản tin tài chính. Đây là một kẻ sói già đầy tiềm năng trong giới thương trường những năm gần đây, ra tay quyết liệt, máu lạnh và quyết đoán, nhanh chóng đứng vững giữa những lão hồ ly, tạo dựng được tiếng tăm và thế lực cho bản thân. +

Diêu Thanh Vân cũng là người làm kinh doanh, câu lạc bộ chỉ là nghề phụ của anh. Chẳng lẽ… +

Người đàn ông nhìn hai thiếu niên non nớt trước mắt, cười khinh một tiếng, thong thả mặc quần áo, chẳng hề lúng túng khi bị bắt gặp, ngược lại còn hỏi: +

“Các cậu là Kiều Vũ Dương và Nhiễm Bằng?” +

Kiều Vũ Dương hoàn hồn, nhanh chóng bước tới cạnh giường, dùng chăn quấn lấy Diêu Thanh Vân che chắn cho anh, pheromone của cậu lạnh lẽo mà sắc bén, đối kháng lại sự áp bức từ phía người đàn ông kia. +

Thấy vậy, ánh mắt người đàn ông loé lên một tia hung hiểm, khoé môi nhếch lên: +

“Bảo vệ cậu ta đến thế? Nhóc con, lông còn chưa mọc đủ mà biết bảo vệ omega rồi sao?” +

“Dù không biết, cũng không cần ông dạy.” Kiều Vũ Dương lạnh lùng đáp, không nhượng bộ chút nào. “Đây là CLB YE, ông có thể cút đi rồi.” +

“Cút?” Gã đàn ông cười lạnh, châm điếu thuốc, đốm lửa le lói trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối, “Tôi là chủ nơi này, cậu bảo tôi cút?” +

Kiều Vũ Dương và Nhiễm Bằng lập tức liếc nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ bất ngờ. +

Người đàn ông nhếch môi: +

“Nể mặt mấy người sắp là tuyển thủ của KIK, tôi cho một lời khuyên — đừng lo chuyện bao đồng. Đây là chuyện giữa tôi và cậu ta.” +

Lời vừa dứt, Kiều Vũ Dương lập tức hiểu ra. Pheromone của gã đàn ông kia quá mạnh, khiến tuyến thể của cậu đau nhức từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. +

“Ông nghĩ tôi còn muốn gia nhập KIK?” Kiều Vũ Dương nghiến răng, phản bác. “Nhận loại cặn bã như ông làm ông chủ sao?” +

Gã đàn ông cười khẩy: +

“Trừ KIK ra, cậu còn có nơi nào để đi? Đúng, cậu giỏi thật, nhưng chỉ cần tôi động một ngón tay, cậu nghĩ còn đội nào dám nhận cậu?” +

“Cậu Kiều à, năm đó cậu cãi nhau với cha mình gây ồn ào khắp nơi, chắc không phải vừa rời khỏi nhà chưa được một năm đã vì người này…” Gã liếc nhìn Diêu Thanh Vân, nheo mắt lại, “…mà phải cụp đuôi quay về xin bố tha chứ?” +

Quần áo của Kiều Vũ Dương đã ướt sũng, pheromone bị áp chế đến mức gần như biến mất, mạch máu nổi lên trên trán, nắm tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. +

“Không cần ông lo, tôi tuyệt đối sẽ không đến KIK nữa.” +

Gã đàn ông dập tắt đầu thuốc, liếc nhìn Nhiễm Bằng vẫn im lặng từ nãy đến giờ: +

“Còn cậu thì sao?” +

Nhiễm Bằng nhìn hắn, lại quay sang Kiều Vũ Dương, nuốt nước bọt nhưng không trả lời. +

Ánh mắt Kiều Vũ Dương tối sầm lại, theo ánh lửa vừa tắt, ánh sáng cuối cùng trong mắt cậu cũng vụt mất. +

“Cậu bạn tốt của cậu hình như hiểu thời thế hơn đấy.” Gã đàn ông mỉa mai. +

Lúc này, Diêu Thanh Vân trên giường phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, lạnh như băng. +

Kiều Vũ Dương hoảng sợ, ôm lấy anh mà không biết phải làm sao. +

“Đưa đến bệnh viện đi.” Người đàn ông khoác áo, bước ra khỏi phòng, “Xem xem có giữ được mạng không.” +

Kiều Vũ Dương tim đập loạn, tay chân lạnh toát, lần đầu gặp chuyện như vậy, mà tình trạng của Diêu Thanh Vân lại vô cùng nghiêm trọng, giống như một con búp bê sứ mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan, khiến cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. +

Kiều Vũ Dương kéo chăn ra, mồ hôi túa ra như mưa, kiên trì nhịn cảm giác run rẩy nơi đầu ngón tay, không nhìn sang chỗ khác, cố gắng giúp Diêu Thanh Vân mặc quần áo, rồi cõng anh dậy, hét lớn: +

“Nhiễm Bằng! Lại giúp tôi!” +

Nhiễm Bằng sực tỉnh, vội vàng chạy tới phụ cậu đưa người xuống lầu, đưa tới bệnh viện. +

Tình trạng của Diêu Thanh Vân rất nghiêm trọng. Do sử dụng quá liều thuốc kích dục tác động vào tuyến thể, khiến thần kinh bị tổn thương, pheromone và hormone hỗn loạn, cơ thể tổn thương vĩnh viễn. +

Kiều Vũ Dương luôn túc trực ở bệnh viện, mãi đến chiều hôm sau Diêu Thanh Vân mới tỉnh lại. +

“Diêu tổng,” thấy anh tỉnh, Kiều Vũ Dương lập tức đứng lên, “Anh thấy sao rồi? Có cần gọi bác sĩ không?” +

Diêu Thanh Vân khẽ lắc đầu, phải mất một lúc mới dần thoát khỏi cảm giác choáng váng, giọng khàn khàn hỏi: +

“Tối qua sao em lại đến?” +

“Thu dọn đồ đạc.” Kiều Vũ Dương rót ly nước, điều chỉnh giường lên cho anh, “KIK tìm đến chúng em.” +

Nghe đến chữ “KIK”, Diêu Thanh Vân ngẩn ra một lúc, rồi nói: +

“Vậy thì tốt, sau khi gia nhập KIK…” +

“Diêu tổng,” Kiều Vũ Dương ngắt lời anh, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào anh, “Chuyện anh là omega, tại sao chưa từng nói với chúng em?” +

Diêu Thanh Vân cười gượng, gương mặt trắng bệch càng thêm tiều tụy: +

“Không cần thiết phải nói ra.” +

Trước khi phân hoá thì người khác không thể cảm nhận được pheromone, vì vậy lúc gặp họ, Diêu Thanh Vân thậm chí không dùng miếng dán ngăn tuyến thể. +

Trong ấn tượng số đông, omega là những người yếu đuối, cần được bảo vệ. Nhưng Diêu Thanh Vân lại nhã nhặn điềm đạm, vóc dáng cao gầy và khí chất điềm tĩnh khiến người ta mặc định anh là beta hoặc alpha. +

“Mặc dù hiện nay xã hội đề cao bình đẳng ba giới, nhưng ác ý đối với omega ngoài kia vẫn còn nhiều lắm.” Cơ thể Diêu Thanh Vân rất yếu, giọng nói nhỏ nhẹ, “ Vũ Dương, em biết vì sao tôi lại mở câu lạc bộ không?” +

“Vì chơi chuyên nghiệp là giấc mơ ngày xưa của anh đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành .” Kiều Vũ Dương đáp. +

“Hồi đó, khi nước ngoài phát triển ngành thể thao điện tử, trong nước lại cho rằng đó là việc không đứng đắn.” Diêu Thanh Vân ho khan hai tiếng, tuyến thể đau nhức không ngừng khiến anh mệt mỏi vô cùng, “Gia đình tôi chỉ muốn tôi làm giáo viên, thu nhập ổn định, sống đủ ăn đủ mặc, sau này cưới một alpha xuất sắc… Một cuộc đời mà chỉ nhìn đã biết hết tương lai.” +

Kiều Vũ Dương lặng lẽ lắng nghe, đưa thuốc giảm đau cho anh. +

“ Tôi không muốn sống cuộc đời như vậy, tại sao Omega nhất định phải phụ thuộc người khác mới có thể tồn tại? Tại sao hình ảnh Omega trong mắt người ngoài mãi mãi chỉ dừng lại ở kẻ yếu? Tôi đã cãi nhau to với gia đình, cầm chút vốn không dư dả mà chạy vạy khắp nơi để bắt đầu kinh doanh. May mà ông trời không bạc đãi, việc làm ăn ngày càng thuận lợi, còn dư giả để phát triển thêm nghề tay trái.” Diêu Thanh Vân cười khổ, “Nhưng xin lỗi, một lần sa chân, lại liên lụy đến mọi người.” +

Kiều Vũ Dương sắc mặt u ám, “Đừng nói vậy.” +

Diêu Thanh Vân tự giễu, “Nhưng hiện thực đúng là cái tát đau điếng. Sự thật chứng minh Omega đúng là kẻ yếu, đối mặt với Alpha… ngay cả phản kháng cũng không thể làm được.” +

“……” +

Căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng, trong thoáng chốc Kiều Vũ Dương như trở về hai năm trước, cũng khung cảnh ấy, cũng giường bệnh ấy, cậu nắm tay mẹ, tận mắt nhìn bà nhắm mắt mãi mãi. +

Bi kịch của Omega vẫn luôn diễn ra không ngừng. +

Sinh ra là người, nhưng lại bị chia thành đẳng cấp bởi giới tính. Có người sinh ra đã cao quý, nhờ vào vận may mà tận hưởng những tài nguyên tốt nhất; nhưng có người chỉ có thể cúi đầu trước số phận, sống một đời hỗn loạn mù mịt. +

【“Vũ Dương, sau này con đừng trở thành người như ba, biết không? Hãy tôn trọng ý muốn của bạn đời, cưỡng ép đánh dấu chỉ khiến hai người thêm bất hạnh…”】 +

【“Con trai, mẹ mệt rồi… đừng buồn, mẹ cuối cùng cũng được giải thoát, lẽ ra con nên vui cho mẹ mới đúng.”】 +

【“ Vũ Dương… đừng hận mẹ, cho mẹ ích kỷ một lần, mẹ không muốn bị gò bó bởi thân phận Omega và đánh dấu nữa. Mẹ muốn… được làm chính mình một lần.”】 +

…… +

Kiều Vũ Dương nghiến chặt răng, nỗi bi thương khổng lồ cuốn lấy cậu, thái dương giật lên từng hồi, trong mắt không ngừng hiện ra cảnh tượng thảm khốc của Diêu Thanh Vân tối qua và khuôn mặt u sầu, đẹp đẽ của mẹ. +

“Ư…” +

Tiếng rên của Diêu Thanh Vân kéo Kiều Vũ Dương về thực tại, cậu mới nhận ra mình vừa phát tán pheromone. +

“Xin lỗi.” Kiều Vũ Dương vội vàng thu lại, đứng dậy mở cửa sổ. +

Diêu Thanh Vân sờ lên gáy nơi băng bó dày đặc, “Bác sĩ nói sao?” +

“Tuyến thể bị tổn thương vĩnh viễn,” Diêu Thanh Vân cụp mắt, cố nói một cách uyển chuyển, “Có thể… anh sẽ không cảm nhận được pheromone nữa.” +

Diêu Thanh Vân dường như thở phào nhẹ nhõm, “Vậy cũng tốt, vốn dĩ tôi cũng không muốn bị tin tức tố của Alpha đe dọa nữa.” +

Kiều Vũ Dương đứng bên cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt đượm buồn của cậu, mây chiều đỏ như máu. +

“Vậy… sau này anh định thế nào?” +

“Không biết nữa.” Diêu Thanh Vân có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lẩm bẩm, “Tôi không muốn chấp nhận số phận, nhưng… hình như không chấp nhận không được.” +

Kiều Vũ Dương nhìn về bầu trời xa xăm, mặt trời lặn màu cam đỏ mơ màng như giấc mộng, đủ để xua tan mọi bóng tối, nhưng lại không thể soi sáng đôi mắt lạnh lẽo đen thẳm của cậu. +

Chẳng bao lâu sau, giường bệnh vang lên tiếng thở đều đặn yếu ớt, Kiều Vũ Dương lặng lẽ rời khỏi phòng, bắt máy cuộc gọi thứ năm trên điện thoại. +

“ Vũ Dương, cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi.” Nhiễm Bằng nói, “Tình hình tổng giám đốc Diêu sao rồi? Tỉnh chưa?” +

“Tỉnh rồi.” Kiều Vũ Dương hơi cúi người, tựa vào tường, “Chỉ là tinh thần không tốt, nói vài câu rồi lại ngủ.” +

Nhiễm Bằng thở phào, “Vậy là tốt rồi. Tôi sẽ đến bệnh viện thăm anh ấy. Đúng rồi, đồ của cậu tôi thu dọn giúp rồi, chúng ta…” +

“Nhiễm Bằng, sau chuyện tối qua, cậu vẫn quyết định gia nhập KIK sao?” Giọng Kiều Vũ Dương bình thản, không chất vấn hay trách móc, chỉ muốn biết suy nghĩ của người anh em. +

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, “Tôi biết chuyện tối qua… đúng là KIK quá đáng, nhưng Vũ Dương, chuyện như vậy chẳng lạ gì nữa. Ba của chúng ta cũng đều là người trong giới kinh doanh, chúng ta từ nhỏ đã quen với những chuyện của người lớn, không thể can thiệp nổi. Mà KIK là nơi tốt nhất cho chúng ta, hãy thực tế đi, tin tôi đi, người đàn ông đó sẽ không để tâm việc ta nhìn thấy chuyện kia đâu.” +

Kiều Vũ Dương cũng im lặng hồi lâu, lâu đến mức Nhiễm Bằng tưởng cậu đã cúp máy, “Alo? Cậu còn đó không?” +

“Tôi đúng là không quản được,” Kiều Vũ Dương nói, “Nhưng không thể giả vờ như không thấy.” +

“Cậu có ý gì?” Nhiễm Bằng không thể tin nổi, “Cậu vì một người quen chưa tới một năm mà từ bỏ KIK? Cậu điên rồi à? Cậu quên lời người đàn ông đó nói rồi sao? Hắn sẽ không cho bất kỳ đội nào khác nhận cậu.” +

“Không phải chuyện quen lâu hay chưa.” Kiều Vũ Dương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn trần nhà, giọng khàn khàn: “Chuyện như vậy cậu có thể xem là thường tình, nhưng tôi thì không.” +

“……” Nhiễm Bằng im bặt. +

Tiếng điện thoại lạo xạo vang lên giữa hai người, hành lang ồn ào chỉ còn là phông nền. +

Kiều Vũ Dương tiếp tục nói: “Tôi không thể sau khi chứng kiến chuyện này mà vẫn thản nhiên gia nhập KIK. Tôi chơi game vì yêu thích, vì muốn một ngày nào đó đứng trên đỉnh thế giới, không phải vì cái danh ‘đội mạnh hàng đầu’. Tôi sẽ không ép cậu cảm thông, quyết định của cậu, tôi sẽ tôn trọng.” +

Một lúc sau, Nhiễm Bằng khàn giọng: “… Nhưng có KIK, cậu sẽ đến gần ước mơ hơn, đó là con đường tắt.” +

“Con đường tắt là thực lực của tớ, không phải câu lạc bộ.” +

Chiều hôm đó, là lần cuối cùng trong bốn năm sau, Kiều Vũ Dương và Nhiễm Bằng nói chuyện mà không có khúc mắc hay oán giận. +

Ấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi, kết thúc không chỉ là một cuộc trò chuyện, mà là một sự chia ly trong quan điểm. +

Không trải qua, đừng cầu cảm thông. +

Nhiễm Bằng chọn con đường tốt nhất cho tương lai của mình, Kiều Vũ Dương không trách cậu. +

Chỉ là sự chia ly này đến quá đột ngột, thậm chí không có một lời chia tay đàng hoàng, hai người từ đồng đội chiến đấu bên nhau, trở thành đối thủ sống còn. +

Câu lạc bộ YE biến mất khỏi tầm mắt công chúng, nửa năm sau, một câu lạc bộ tên DAR bùng nổ bước chân vào giới eSports, một thương gia họ Kiều với tiềm lực tài chính hùng hậu đã quét sạch mọi kẻ muốn chèn ép đội DAR. +

Người đại diện pháp lý câu lạc bộ vẫn là Diêu Thanh Vân, đội trưởng là cựu đội trưởng đội YE – Kiều Vũ Dương. +

Đội tuyển hoàn toàn mới này, trong thời gian ngắn ngủi, đã dùng thực lực mạnh mẽ hiếm có để nghiền nát các đội tuyển khác. Mỗi trận đấu đều trở thành bệ phóng cho họ, một đường thẳng tiến không gì cản nổi, vươn lên vị trí số một toàn quốc, đứng trên đỉnh cao như núi chót vót. +

————- +

Tác giả có đôi lời: +

“Không trải qua, không cần cảm thông.” Nhiễm Bằng thực ra cũng không sai, cậu ấy không biết chuyện của mẹ Kiều, nên lý trí lựa chọn con đường tốt hơn cho bản thân, điều đó không thể trách được. +

Kiều Vũ Dương vì chuyện của mẹ mình mà có sự xót xa đặc biệt với những Omega độc lập như Diêu Thanh Vân. Mẹ cậu đã bị dấu ấn của Alpha trói buộc cả một đời. Nói cậu quay về cầu xin bố vì Diêu Thanh Vân, chi bằng nói là vì toàn bộ cộng đồng Omega mà cúi đầu. +

Cậu luôn tin rằng, chỉ cần có cơ hội, bọn họ cũng có thể làm rất tốt, không thua kém bất kỳ ai. +

Vì vậy Kiều Vũ Dương thích Ninh Hằng không phải là không có lý do — một Omega rực rỡ, kiêu ngạo, mạnh mẽ như vậy, chính là hình mẫu mà sâu trong lòng cậu luôn mong đợi là nửa kia của mình! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.