Chương 26: Lễ cộng chiên

Cừu Bạc Đăng dùng đầu ngón tay gạt nhẹ hạt châu trước trán. +
Y bị Vu sư Đồ Lặc đeo lên một chiếc mũ được tết bằng dây đỏ quấn quanh khung sắt, kết từ mã não và phỉ thúy thành hình cánh cung ngược. Phía trước và hai bên mũ rủ xuống rất nhiều chuỗi hạt cong cong xâu từ trân châu, ngọc lam, mã não… Leng keng đinh đang, điểm xuyết trên vầng trán trơn bóng và mái tóc đen của thiếu niên. +
Vu sư Đồ Lặc đi đến bên cạnh y. +
Y tự nhiên ngẩng đầu lên: “Hơi nặng…” +
Ánh nắng từ cửa gỗ chiếu vào, gương mặt thiếu niên lộ ra trong bụi trần vàng óng, đỏ rực, xanh chàm, tím than… Vô số màu sắc nồng nàn, tươi đẹp nhảy múa, lấp lánh trên khuôn mặt trắng ngần của y. Ánh mắt y trong veo, tóc đen xõa dài, trở thành bức hoạ thánh dùng sơn Tán Tạp thếp vàng. +
Thuần khiết, mỹ lệ….. +
Tân nương. +
Vu sư Đồ Lặc hơi khựng lại. +
Cừu Bạc Đăng đợi một lúc không thấy phản hồi, ngạc nhiên vươn tay quơ quơ trước mặt người đàn ông trẻ tuổi. +
Tia nắng ban mai mong manh nhảy múa trên đầu ngón tay trắng hồng thon như hành, Vu sư Đồ Lặc kéo chúng xuống. +
“Sao vậy?” Cừu Bạc Đăng hỏi. +
Vu sư Đồ Lặc không nói gì, nâng khuôn mặt y lên, cúi người xuống. +
Đồng tử Cừu Bạc Đăng hơi giãn ra, in bóng khuôn mặt của Vu sư Đồ Lặc. +
Hắn rũ mi, bóng râm nhạt rơi vào hồ nước xám bạc vốn luôn quá mức lạnh lẽo lại hiện lên ý vị trầm tĩnh và thành kính tựa như ảo giác —— hắn đang hôn y. Nhưng khác với tất cả những nụ hôn trước đó, nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng, như thể tuyết thánh dưới ánh mặt trời, mang theo sự dịu dàng không lời. +
Cừu Bạc Đăng quên cả giãy giụa. +
Y ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, ngửa mặt lên, cho đến khi Vu sư Đồ Lặc kết thúc nụ hôn này. +
“…..A Nhĩ Lan.” +
Vu sư Đồ Lặc đứng thẳng dậy, lẩm bẩm trầm thấp. +
Tiểu thiếu gia xinh đẹp đứng trước mặt hắn, bím tóc do chính tay hắn tết xõa trên bờ vai gầy như thác nước đen, lấp lánh ánh hoa lệ của ngọc lam và san hô đỏ… Các cô nương của bộ tộc Đồ Lặc đều tết những bím tóc xinh, vì quá phức tạp nên bình thường đều phải nhờ bạn nữ chải giúp nhau. +
—— Cho đến ngày “cộng chiên”. +
Khác với Trung Nguyên, trước khi thành thân thì tân nương không được gặp tân lang. +
Ở đồng tuyết, các nhi lang của bộ tộc sẽ tặng đồ đằng cho cô nương mình yêu, từ khi cô nương nhận lấy, họ sẽ sống cùng nhau, cùng nhau chăn thả. Nam nữ sống chung trong giai đoạn này chỉ có thể gọi là “đồng chiên” (cùng chăn), bởi vì nếu cô nương không hài lòng thì có thể lùa bầy dê cừu của mình rời đi bất cứ lúc nào. +
Cây và nước thay đổi theo năm tháng, con của đồng tuyết đến rồi lại đi. +
Nếu cô nương chọn ở lại thì sẽ thực hiện lễ cộng chiên, ý là: Từ nay về sau, tấm chăn của ta chính là tấm chăn của chàng, dê bò của ta chính là dê bò của chàng, chàng và ta là một thể, vĩnh viễn không chia lìa. +
Vào ngày diễn ra lễ cộng chiên, tân lang phải tự tay tết tóc cho tân nương, tết càng nhiều thì càng hạnh phúc, càng trường thọ, càng viên mãn. Bím tóc phải được tết cùng những hạt châu nhiều màu sắc, màu sắc khác nhau tượng trưng cho những lời chúc phúc khác nhau. Mà tóc của thiếu gia xinh đẹp người Trung Nguyên đủ dày, đủ đen bóng, tay của Vu sư Đồ Lặc cũng đủ khéo léo. +
Hắn đã tết cho A Nhĩ Lan của mình đủ nhiều bím tóc, tìm được đủ loại hạt châu phong phú hoa lệ. +
Chỉ trừ một việc. +
Ngón tay Vu sư Đồ Lặc di chuyển đến bên má Cừu Bạc Đăng, nhẹ nhàng vuốt ve đường hàm thanh tú của thiếu niên. +
…..A Nhĩ Lan của hắn từng rời đi. +
Theo tập tục cổ xưa, A Nhĩ Lan của hắn đã không còn thuộc về hắn nữa. +
Nhưng y không chỉ là A Nhĩ Lan của hắn mà còn là chiến lợi phẩm hắn dùng vòng tên bắn trúng, là chiến lợi phẩm ngoại tộc theo truyền thống không nên thông hôn. +
—— Không cần tuân thủ quy củ cổ xưa. +
Cừu Bạc Đăng hoang mang nhìn Vu sư Đồ Lặc. +
Vu sư trẻ tuổi của Đồ Lặc rất ít khi có biến hóa biểu cảm, cứ như chiếc mặt nạ mạ bạc không phải treo trên tường mà là mọc trên mặt hắn vậy. Lúc này, hắn bỗng hiếm hoi cười một cái… thế mà còn… còn khá đẹp mắt… +
Trong doanh trại vang lên tiếng trống trầm hùng. +
Cừu Bạc Đăng quay đầu nhìn sang. +
Chỉ thấy các dũng sĩ Đồ Lặc cũng đổi sang áo quần lộng lẫy đứng trên đầu voi ma mút, hưng phấn gõ vang trống lớn. Trong tiếng trống, đàn voi ma mút khoác trên mình những tấm thảm phủ yên ngựa dệt nhung kiểu Xích Phổ được nhuộm thành sọc màu sặc sỡ, dẫm bước chân “thùng thùng thùng”, vừa lắc lư cặp ngà cong dài, vừa vung cái vòi dài ngoằng. +
(*) Thảm phủ yên ngựa dệt nhung kiểu Xích Phổ thường dệt thành hai mảnh đối xứng, đặt hai bên yên ngựa, ở giữa có khoảng trống để đặt yên. +
Người Đồ Lặc buộc những dải lụa đỏ tươi lên ngà cong của chúng, dưới đáy dải lụa buộc đầu lục lạc. Vừa lắc lên, cả doanh trại đều là tiếng “Đinh đinh đang đang!”, “Thùng thùng, thùng thùng cheng!”. +
Vừa đồ sộ, vừa ngốc nghếch. +
Cừu Bạc Đăng vừa mới bị chọc cười, Sa Nhĩ Lỗ cõng nhà gỗ đã vui vẻ lao ra ngoài, gia nhập vào đàn voi đang nhảy múa. +
Không! +
Nó không chỉ là gia nhập! +
Nó còn làm người nhảy dẫn đầu! +
Dưới chân Cừu Bạc Đăng rung chuyển dữ dội, lụa đỏ do Sa Nhĩ Lỗ vung lên suýt nữa đập vào mặt y —— bình thường chả nhìn ra nó hoạt bát hiếu động như vậy! +
“Sa Nhĩ Lỗ!” +
Cừu Bạc Đăng nửa cười nửa oán, đưa tay định nắm lấy khung cửa. +
Tay vừa vươn ra đã bị người ta nắm lấy. +
Vu sư Đồ Lặc bế ngang y lên. +
Vài bước, trực tiếp lên đến đỉnh chóp cao nhất của Sa Nhĩ Lỗ. +
Sa Nhĩ Lỗ cũng giống như những con voi ma mút khác, toàn thân khoác thảm phủ yên ngựa dệt nhung kiểu Xích Phổ hoa văn sặc sỡ có màu sắc tương phản mạnh mẽ, mép thảm buộc vô số chuông bạc xinh đẹp. Nó nương theo tiếng trống, dẫm chân xuống đất một cách nhịp nhàng, phát ra tiếng “thùng cheng” lớn nhất cả khu doanh trại, dựa vào thực lực giành được địa vị nhảy dẫn đầu. +
Chấn động đến mức nhà gỗ sắp tan tành. +
Cừu Bạc Đăng đành phải vừa cười mắng vừa ôm chặt lấy vai Vu sư Đồ Lặc. +
Y còn chưa muốn ngã từ trên lưng voi ma mút xuống đâu! +
Đàn voi ma mút bắt đầu di chuyển, biển cờ trên bình nguyên đối diện cũng bắt đầu di chuyển, như thể hai đại dương đầy màu sắc đồng loạt dâng trào, đồng loạt tiến về phía trước. +
Kèm theo một tiếng tù và đồng dài thật dài, ống đồng xanh dài một trượng, sáo đỏ vàng bảy lỗ, đàn cổ Lâm Bỉ miết ngón, trượt ngón, đàn Hồ Nhĩ Lạp dây ruột cừu, đàn Triều Nhĩ có đầu hình Li và ngựa, trống Hằng Lặc sơn son vẽ hoa, cồng Vân La mười ba chiếc… tất cả nhạc cụ cùng vang lên. +
(*) Đàn Triều Nhĩ là nhạc cụ kéo bằng cung rất phổ biến của người Mông Cổ. +
+
Bản nhạc hoành tráng bao phủ khắp đồng tuyết. +
Cừu Bạc Đăng không gọi nổi tên những nhạc cụ thô sơ, kỳ lạ quái gở đến tột cùng kia, càng không phân biệt được chúng được sử dụng trong trường hợp nào. +
Y chỉ cảm thấy máu trong người mình sắp sôi trào theo tiếng nhạc thô cuồng, bùng nổ này. +
Thân là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất của thế gia đứng đầu Đông Châu, những tiếng đàn sáo y từng thấy, từng nghe nhiều vô số kể. +
Nhưng hoàn toàn không giống! +
Âm nhạc ở nơi này, mỗi một âm tiết đều dồn hết sức lực, mỗi một giai điệu đều ra sức đến cùng. Họ đang dùng cái khí thế như thể giây tiếp theo mình sẽ chết đi để thổi, để kéo, để gõ, để gảy, để hát! +
Không khí đang nổ tung, đang nóng rực, đang bùng cháy. +
Đồng tuyết không có xuân, không có hạ, không có thu. +
Họ đã tự sống ra một mùa hạ rực rỡ! +
Hai đại dương màu sắc sắp hội tụ, các dũng sĩ Đồ Lặc bắt đầu cất tiếng hú dài, đám người nghênh đón cũng bắt đầu cao giọng đáp lại. +
Cừu Bạc Đăng ở giữa hai làn sóng âm thanh nguyên thủy, hoang dã và bạo liệt. +
Y trơ mắt nhìn đàn ngựa đối diện và đàn voi bên mình sắp va chạm, không nhịn được kêu lên, dùng sức bấu chặt vai Vu sư Đồ Lặc. +
Bất thình lình vang lên một giọng nữ cực cao cực sáng. +
“Đến đây đi! Tình lang của đồng tuyết! +
Chăn thả bầy cừu ngoan hiền cổ xưa +
Voi ma mút băng qua trên đất mênh mang —— +
A Nhĩ Lan nở rộ trên núi đồi!” +
Thùng! +
Tất cả tuấn mã, tất cả voi ma mút đồng thời dẫm chân, đất rộng chấn động mạnh, bụi tuyết mênh mang. +
Từ cực động đến cực tĩnh chỉ còn lại giọng nữ cao vút mãnh liệt kia, hát bằng tiếng Đồ Lặc mà Cừu Bạc Đăng nghe không hiểu. Trong tiếng hát, từng cô nương xinh đẹp mỹ lệ mặc trang phục lộng lẫy, dùng phương thức gần như phô diễn kỹ thuật, xoay người xuống ngựa, tà váy nâu đỏ xoay tròn thành từng đóa hoa chói mắt. +
Hẳn rằng các nàng đều là A Nhĩ Lan của đội săn bắn chăn thả mùa đông. +
Họ vừa xuất hiện, các dũng sĩ Đồ Lặc trên lưng voi ma mút lập tức tung người nhảy xuống. Hai bên lướt qua nhau trong nháy mắt, nắm lấy ngón tay đối phương, kéo một cái, xoay một vòng, hoàn thành một cú xoay chuyển cực kỳ đặc sắc. +
“Đẹp quá!” +
Cừu Bạc Đăng không kìm được tiếng reo hò trầm trồ. +
Y níu lấy vai Vu sư Đồ Lặc, muốn nhìn kỹ hơn chút nữa. Ngay lúc này, Vu sư Đồ Lặc ôm lấy y, nhảy từ trên lưng voi ma mút xuống, vững vàng đáp xuống tấm thảm dài dệt hoa văn dây cỏ cuộn vàng đối xứng lặp lại trên nền đỏ. +
Hắn vừa đáp xuống, các nam nữ trẻ tuổi của Đồ Lặc lập tức xoay tròn lui sang hai bên. +
Nhường ra một con đường cho thủ Vu đại nhân nhà mình. +
“Làm gì thế!” Mặt Cừu Bạc Đăng bất giác nóng bừng lên, “Thả ta xuống.” +
Vu sư Đồ Lặc mắt điếc tai ngơ. +
Ánh mặt trời rọi lên mặt hắn, viên ngọc đỏ ở đuôi bím tóc rủ xuống nhẹ nhàng đung đưa. Hắn ôm Cừu Bạc Đăng, cứ thế dẫm lên thảm hoa văn cỏ màu vàng trên nền đỏ đi về phía trước. Cừu Bạc Đăng đẩy không được, lại thấy các dũng sĩ Đồ Lặc của đội săn bắn chăn thả mùa đông đều có đôi có cặp với các cô nương xinh đẹp, cũng đang nhảy múa, dọc theo thảm đi tới. +
…..Xem ra, còn phải thấy may rằng người nào đó không đến có bệnh tới nỗi kéo y nhảy múa. +
Cừu Bạc Đăng hơi yên tâm, nhưng ánh mắt bốn phía đổ dồn về khiến hai má y càng lúc càng nóng, gần như có xu thế tự thiêu cháy mình. +
Y lấy tay che mặt, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười. +
Cừu Bạc Đăng: …… +
Dường như nhận ra sự căng thẳng bất an của y, bàn tay Vu sư Đồ Lặc ôm y dịch chuyển lên trên, ấn vào lưng y, như thể trấn an. +
“…..” +
Nếu không phải quá đông người, Cừu Bạc Đăng nhất định sẽ cắn mạnh hắn thêm cái nữa. +
Làm cái gì vậy! +
Tiếng cười càng lớn hơn rồi kìa! +
Tiếng cười càng lúc càng to càng nhiều, Cừu Bạc Đăng tự sa ngã, dứt khoát vùi mặt vào hõm vai Vu sư Đồ Lặc. +
Làm đà điểu. +
Lần này, tiểu thiếu gia có tính khí xấu đã hiểu lầm rồi. +
Tiếng cười vang lên sau đó không phải nhắm vào y, mà là nhắm vào Vu sư Đồ Lặc. +
Mọi người còn khá lạ lẫm. +
Thủ Vu đại nhân của họ thế mà thật sự mang về một A Nhĩ Lan! +
Phải biết rằng, trước khi thủ Vu đại nhân ôm thiếu niên xinh đẹp nhảy xuống khỏi voi ma mút, đa số vẫn còn đang hoài nghi tính chân thực của việc này. +
Thần Đồ Lặc ở trên cao! +
Thủ Vu đại nhân của họ vừa lạnh lùng vừa lầm lì. +
Lão tộc trưởng đã tận tình khuyên bảo hắn không biết bao nhiêu lần rằng chuyển nhà xuống thấp một chút, treo rèm cửa lên, nếu không thì làm gì có cô nương nào chịu sống cùng hắn chứ…. Tất cả đều bị coi như gió thoảng qua tai, cứ thế muốn khổ tu cả đời. Kết quả là mấy hôm trước, thủ Vu lại viết thư về, nói muốn thực hiện lễ cộng chiên. +
Lão tộc trưởng ngạc nhiên đến mức suýt nữa ngã từ núi tuyết thánh xuống. +
Nếu không phải chim ưng đưa tin về đúng là chim săn của thủ Vu đại nhân thì ông còn nghi ngờ bức thư là giả ấy chứ. +
Thực ra chuyện này hơi khó xử. +
Đồ Lặc được coi là bộ tộc miễn cưỡng không quá bài xích người Trung Nguyên trên đồng tuyết rồi, nhưng vẫn không thông hôn với ngoại tộc. A Mã Thấm và Hứa Tắc Lặc có tình cảm sâu đậm nhưng chưa từng thực hiện lễ cộng chiên. Hai người chỉ có thể coi là góp gạo thổi cơm chung, trong bộ tộc không có quan hệ khế hôn chính thức. +
Sự việc tranh chấp mấy ngày. +
Cuối cùng, lão tộc trưởng gạt bỏ mọi lời bàn ra tán vào, đồng ý. +
Lúc này mới có lễ cộng chiên được tổ chức cùng với lễ nghênh đón chăn thả mùa đông vào hôm nay. +
Đa số mọi người đều rất tò mò, sau khi thủ Vu đại nhân có A Nhĩ Lan sẽ như thế nào, hôm nay vừa nhìn…. Ơ kìa?! Thế mà ngay cả quần áo lộng lẫy cũng chịu mặc rồi! Ngay cả xuống voi ma mút cũng phải bế, chuyện này so với ngày thường cũng khác quá nhiều rồi đi?! Quả thật khó mà tưởng tượng nổi. +
Tất nhiên, còn một phần tiếng cười là hướng về Cừu Bạc Đăng. +
Trong thoáng chốc, mọi người nhìn rõ dung mạo của tiểu thiếu gia Trung Nguyên, nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đến mức có thể chinh phục thẩm mỹ của tất cả các bộ tộc, cũng nhìn rõ ráng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp đó. +
….Trời ơi! +
Y thật ngượng ngùng! +
Còn thẹn thùng hơn cả cô nương bẽn lẽn nhất trong bộ tộc. +
Phải biết rằng, khi các cô nương trong bộ tộc thực hiện lễ cộng chiên, có ai mà không phóng khoáng ôm vai tình lang, xinh xinh đẹp đẹp ra mắt cho tất cả mọi người xem. Hôm nay, tân nương của thủ Vu xấu hổ đến mức chỉ thiếu nước giấu cả người vào trong áo của thủ Vu đại nhân thôi. +
Hay xấu hổ thế này thì làm sao được? +
Buổi tối là phải cộng chiên rồi! +
Vào đêm cộng chiên, dù là chàng trai mảnh khảnh nhất cũng cường tráng như trâu mộng vậy. +
Các cô nương trong bộ tộc mang tâm trạng trêu chọc, náo nhiệt và trìu mến, tản ra bên cạnh thủ Vu đại nhân và A Nhĩ Lan của hắn, xoay tròn, nhảy múa, vỗ tay. Giọng nữ vừa nãy dùng một tiếng chấn động mở ra hai đại dương màu sắc lại vang lên lần nữa, cực kỳ trong trẻo, cực kỳ cao vút, cực kỳ vang dội. +
“Đến đây đi! Tân nương xinh đẹp! +
Nhìn xem tình lang tuấn tú của người +
Bảo chàng cõng người qua kia —— +
Sườn núi cao cao!” +
Trong tiếng hát vút lên như chim tuyết, thủ Vu lạnh lùng của Đồ Lặc ôm tân nương thẹn thùng của hắn, đi hết tấm thảm dài thuê hoa văn vàng trên nền đỏ đằng đẵng, băng qua dãy núi trùng điệp như xương sườn, đến chân núi tuyết thánh nguy nga, dốc đứng, cao ngất. +
Tất cả cờ màu vải lụa, đến đây là hết. +
Núi thánh đá đen tuyết trắng sừng sững, được mặt trời mới mọc khoác lên tấm áo mới màu ráng đỏ. +
Những người khác của bộ tộc Đồ Lặc, sau khi đến chân núi thì không cùng đôi tân nhân tiến lên nữa. +
Bãi chăn thả của bộ tộc ở chân núi, nhưng nhà của người chăn nuôi lại ở trên núi tuyết thánh. +
Con đường từ chân núi đến ngôi nhà băng sắp cùng chung sống, tân lang phải bế tân nương đi lên, không được để tà váy của tân nương dính bụi trần. Núi thánh cao vút, nếu ở quá cao, bế một người đi một chuyến như vậy sẽ có thể sống sờ sờ làm mệt chết chàng trai có thể lực không tốt. +
Con đường trọn vẹn lên đỉnh núi thánh được gọi là “Ưng Đạo” (đường của ưng). +
—— Ý là nơi chỉ có chim ưng mới bay đến được. +
Nhà của thủ Vu, ở cuối Ưng Đạo. +
Đứng ở điểm khởi đầu của Ưng Đạo. +
Sư Vu Lạc khảy khảy tóc của A Nhĩ Lan trong lòng, muốn y cùng mình ngắm ráng mây đỏ núi thánh —— người dân đồng tuyết đều cho rằng, tân nhân cùng chứng kiến ráng thánh sẽ hạnh phúc cả đời. +
Tiểu thiếu gia rất đỗi xấu hổ, mặc hắn trêu chọc thế nào. +
Sống chết không chịu ngẩng đầu. +
Chuỗi hạt ngọc lam y đeo rủ xuống cổ Sư Vu Lạc, Sư Vu Lạc bèn quấn chuỗi hạt đó vào đầu ngón tay mình. +
Bước lên Ưng Đạo. +
Cừu Bạc Đăng len lén ngẩng đầu. +
Ánh đỏ chiếu qua má y, ánh mắt y vừa chạm phải những người Đồ Lặc đang đứng trong hẻm núi lớn tạo thành từ dãy sơn như xương sườn kia, tức khắc lại vùi đầu trở về. +
Động tác nhỏ đến mức Vu sư Đồ Lặc tưởng rằng chỉ là gió thổi động hạt châu trên tóc y. +
……………………………………………… +
Tiểu thiếu gia Trung Nguyên không hiểu tập tục của Đồ Lặc, nhưng Hứa Tắc Lặc thì rõ như ban ngày. +
Bây giờ hắn ta cực kỳ sợ thủ Vu Đồ Lặc, vừa đến bộ lạc thì như bị lửa đốt mông, vọt ra khỏi đội ngũ chăn thả mùa đông, lẻn đi tìm người thương trước. Hai người xa cách đã lâu, có cả bụng lời âu yếm muốn nói, thế mà lại không nhắc đến chuyện quan trọng. Nhạc trống vừa vang, Hứa Tắc Lặc bỗng choáng váng. +
Trong lòng nói: Hỏng rồi! +
Thực sự sắp xong đời rồi! +
Đây căn bản không phải là khúc nhạc chúc mừng chăn thả mùa đông diễn ra thuận lợi, rõ ràng là khúc nhạc của lễ cộng chiên! +
Vừa hỏi, Hứa Tắc Lặc tức khắc kêu lên một tiếng “Mẹ ơi!”. +
Thủ Vu thật sự thật sự không làm chuyện của người mà, động tác nhanh như vậy! Hắn ta còn đang nghĩ xem làm sao gửi tin tức ra khỏi đồng tuyết, vậy mà đối phương đã bế Cừu tiểu thiếu gia lên Ưng Đạo, muốn thực hiện lễ cộng chiên rồi…. Thần Đồ Lặc ở trên cao, tha cho hắn ta đi! Hắn ta chỉ là một nhà du ký đáng thương, vô tội, yếu ớt thôi mà! +
Sao lại để hắn ta gặp phải chuyện tày đình này chứ? +
Thấy thủ Vu Đồ Lặc thay đồ đi săn, rời khỏi núi tuyết thánh dưới sự vây quanh của các dũng sĩ bộ tộc, mặt Hứa Tắc Lặc trắng bệch. +
Đây là nghi thức áp chót của lễ cộng chiên. +
Tân nương ngồi trong nhà chờ đợi. Còn tân lang thì phải tự tay săn cho nàng tấm chăn lông trong cuộc tỷ thí võ, phô diễn sự cường đại của mình với nàng —— lấy đó chứng minh rằng mình có thể bảo vệ nàng. Tân nương sẽ giao phó hoàn toàn bản thân mình, họ sẽ yêu nhau trên tấm chăn lông chưa khô máu tươi. +
Từ đêm tối đến hừng đông, lại từ hừng đông đến đêm tối. +
Như dã thú nguyên thủy nhất, cũng như con người thuần khiết nhất. +
Hứa Tắc Lặc: …… +
Khoan hãy nói đến chuyện tiểu thiếu gia nhà họ Cừu có chịu nổi hay không, chỉ riêng việc để nhà họ Cừu biết được… +
Đó tuyệt đối là khiến Trung Nguyên và đồng tuyết mở ra trận chiến đẫm máu mà!!! +
Hứa Tắc Lặc ngay cả nửa điểm cũng không cảm thấy được rằng thế gia số một Đông Châu được xưng là “Quét ngang nhân gian” kia sẽ quản cái gì cấm kỵ hay không cấm kỵ. +
Bọn họ xưa nay chỉ có một tín điều: Giết trước rồi nói. +
Hứa Tắc Lặc gấp đến độ xoay vòng vòng. +
A Mã Thấm hỏi hắn ta sao vậy. +
Hắn ta hít sâu một hơi, nghiêm túc chưa từng có: “Chúng ta phải giúp tiểu thiếu gia trốn ra ngoài.” +
A Mã Thấm trừng to mắt: “Chàng điên rồi à?!” +
“Ta không điên! Nàng nghe ta nói đã!” Để thuyết phục người yêu của mình, Hứa Tắc Lặc gần như bộc phát toàn bộ khứu giác thế cuộc của mình. Hắn ta phân tích một lèo từ tập đoàn buôn lậu ở đồng tuyết, Vạn Thần Tiết đang đến gần, tranh chấp ngầm giữa các bộ lạc, địa vị số một của nhà họ Cừu….. đùng đùng đoàng đoàng một lượt, cuối cùng chém đinh chặt sắt. +
“Thủ Vu đại nhân của các nàng, căn bản không biết A Nhĩ Lan của hắn là thân phận gì.” +
“Một mình y có thể kích nổ cả cái đồng tuyết đang sắp rung chuyển này.” +
“Ta cam đoan đấy!” +
Đầu hắn ta đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. +
A Mã Thấm do dự một chút, lựa chọn tin tưởng người yêu của mình. +
“Đi theo ta.” Nàng tháo trường cung xuống. +
……………………………… +
Tiểu thiếu gia mà “một người là có thể kích nổ cả đồng tuyết” trong miệng Hứa Tắc Lặc đang mờ mịt ngồi trong nhà. +
Ưng Đạo lên đỉnh núi tuyết thánh cũng đủ dài, gió núi lại lạnh. Vu sư Đồ Lặc bèn dùng áo choàng bọc kín Cừu Bạc Đăng. Hắn đi rất vững, nhịp bước không nhanh không chậm, áo choàng không chỉ che sáng mà còn ấm áp. Hôm qua Cừu Bạc Đăng bị hắn giày vò đến tận nửa đêm, bất giác ngủ thiếp đi. +
Mãi đến khi bị Vu sư Đồ Lặc đặt lên chăn nỉ mới tỉnh. +
Sau đó….. +
Sau đó thì ở trong phòng rồi. +
Vu sư Đồ Lặc đã ra ngoài, không biết đi làm cái gì. +
Lửa than trong chậu đồng có hoa văn cháy hừng hực, gỗ linh sam đỏ lửa, phủ lên không gian một tầng màu ấm đỏ sẫm. Chiếc mặt nạ mạ bạc quen thuộc treo trên vách tường, chiêu cáo thân phận chủ nhân của ngôi nhà… Cừu Bạc Đăng còn nhớ căn nhà gỗ sồi trên lưng Sa Nhĩ Lỗ thuở đầu đơn sơ đến mức thái quá. +
Thế nhưng, chỗ ở của Vu sư Đồ Lặc trong bộ tộc miễn cưỡng còn được coi là chỗ cho người ở. +
Vách tường đóng phẳng phiu bằng da thú không biết tên, ánh lửa chiếu lên lộ ra hoa văn tráng lệ. Mặt đất trải thảm nhung dệt nền sẫm, hoa văn chuỗi hạt nối liền và Bạch Mã hồi hoàn. Sợi ngang và dọc thưa to, hoa văn mộc mạc cổ kính, màu sắc rực rỡ tươi sáng. Bày biện vài món đồ nội thất điêu khắc gỗ sơn son thếp vàng có trật tự —— về kiểu dáng thì có phong cách Đồ Lặc, cũng có phong cách Trung Nguyên. +
(*) Hoa văn Bạch Mã hồi hoàn là kiểu hoa văn xoắn vòng lặp lại. +
Thậm chí còn có một chiếc gương đồng cổ khảm hồng ngọc. +
Cũng không biết dùng để làm gì. +
Cừu Bạc Đăng muốn đẩy cửa ra ngoài xem thử, phát hiện cửa không mở được. +
Cừu Bạc Đăng: “…..” +
Thật ra, với độ cao và độ dốc của núi tuyết thánh, y mà trượt chân ngã xuống, e là nhà họ Cừu sang năm thật sự phải đốt tiền giấy cho tiểu thiếu gia rồi. +
Nhưng điều này cũng không cản trở tiểu thiếu gia ghi nợ cho ai đó một khoản. +
Đã không ra được, Cừu Bạc Đăng dứt khoát đi loanh quanh trong phòng, cẩn thận quan sát những hoa văn dị tộc mà y hứng thú… Hệt như chim non bị tha về tổ ưng, còn vô tri vô giác đánh giá hoàn cảnh. Hoàn toàn không biết rằng mình rất nhanh sẽ bị ăn sạch cả xương lẫn thịt. +
Cả đời này đừng hòng bay ra ngoài nữa. +
—— Y còn tưởng rằng những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã là cực hạn rồi chứ. +
Cốc cốc cốc. +
Tiếng gõ gỗ dồn dập vang lên. +
Cừu Bạc Đăng tưởng là Vu sư Đồ Lặc đã về, theo bản năng đi về phía cửa hai bước thì nhận ra là có người đang gõ cửa sổ. Ngay sau đó, giọng của Hứa Tắc Lặc truyền đến, nôn nóng bảo y tránh xa cửa sổ ra một chút. +
Cừu Bạc Đăng vừa lùi lại hai bước. +
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cửa sổ đã bị bạo lực đập ra. +
Một cô nương Đồ Lặc xuất hiện ngoài cửa sổ, tiếp theo là Hứa Tắc Lặc đang lạnh run cầm cập. Vừa ló đầu ra, Hứa Tắc Lặc đã nói liến thoắng một tràng, tốc độ nói nhanh như súng liên thanh. +
Cừu Bạc Đăng chỉ kịp nắm bắt được một trọng điểm. +
“Khoan đã! Ngươi nói gì cơ?” Y mê mang hỏi, “Cái gì là…. lễ cộng chiên?” +
Mạo muội đập vỡ cửa sổ gỗ của thủ Vu đại nhân, cô nương Đồ Lặc hiển nhiên căng thẳng muốn chết, vừa nhìn ngó về phía chân núi vừa liên tục thúc giục. +
“Lễ cộng chiên chính là, chính là…” Hứa Tắc Lặc càng căng thẳng hơn, hắn ta căn bản không dám nhìn mặt Cừu tiểu thiếu gia, “Chính là…” +
Hắn ta cắn răng, bất chấp tất cả. +
“Động phòng!” +
Cừu Bạc Đăng: “Hả?” +
Tác giả có lời muốn nói: Kiều Kiều: Sững sờ và ngơ ngác.jpg +



bé con bị lừa đi kết hôn r hihi