Chương 26: Mưa gió

“Đứng lên đi.” Atamia lên tiếng. +
Viên phó quan lập tức đứng dậy khỏi mặt đất. Dưới màn đêm u tối, hắn nương theo chút ánh sáng lờ mờ nhìn rõ vết xanh tím trên cổ Atamia. +
Đáng chết! Tên rệp Giang Hoài Cảnh không biết xấu hổ này! +
Liên tưởng đến những manh mối mà mình tra được, trong lòng hắn càng thêm hận không thể đánh chết Giang Hoài Cảnh ngay tức khắc. +
Viên phó quan nghiến răng, mở lời: “Thiếu tướng, những chuyện ngài giao phó trước đây, thuộc hạ đã tra ra kết quả.” +
Atamia khẽ nhướng mí mắt: “Nói.” +
“Bộ điều khiển phi thuyền đúng là đã bị người ta gắn thiết bị gây nhiễu, lộ trình bay cũng bị thay đổi. Chúng tôi đã bí mật lẻn vào tổng bộ để điều tra, nhưng đoạn ghi hình ngày hôm đó đã bị hủy hoại.” +
Atamia cười lạnh, thật là thủ đoạn cao tay, đến cả ghi hình ở tổng bộ mà cũng có thể phá hủy được, xem ra kẻ tính kế y có chức vụ không hề thấp. +
“Ngoài chuyện đó ra, về hùng tử Giang Hoài Cảnh, hắn quả nhiên có điểm mờ ám!” +
Gương mặt viên phó quan tràn đầy vẻ phẫn uất: “Thuộc hạ đã điều tra những kẻ từng qua lại với hắn, Giang Hoài Cảnh vốn là kẻ ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Đám đòi nợ còn tuyên bố sẽ biến hắn thành ‘máy ép tinh’, bình thường hắn đến nhà cũng chẳng dám về.” +
“Nhưng đúng cái đêm Thiếu tướng gặp chuyện, hắn lại canh sẵn ở đoạn đường đó từ sớm, cứ như thể đã biết trước ngài sẽ đi qua vậy!” Viên phó quan càng nói càng kích động, mặt mày đỏ bừng vì giận dữ, “Thiếu tướng, rõ ràng hắn cố ý hãm hại ngài!” +
Gương mặt Atamia vẫn không chút biểu cảm. Y biết chứ, sao y có thể không biết cơ chứ? +
Thế nhưng, “linh hồn” bên trong Giang Hoài Cảnh đã thay đổi rồi. +
Y dù có muốn báo thù thì cũng không thể liên lụy đến người vô tội. Hơn nữa, “Giang Hoài Cảnh” này… lại cực kỳ hợp ý y. +
Atamia rủ mắt: “Đã tìm được kẻ đứng sau sai khiến hắn chưa?” +
Giang Hoài Cảnh chẳng qua cũng chỉ là một con tốt thí bị đẩy ra chịu trận, huống hồ bản thân hắn cũng bị đâm đến liệt nửa người, coi như là một kẻ hy sinh. +
Atamia từng không muốn hồi tưởng lại cảnh tượng bị Giang Hoài Cảnh tra tấn trong bệnh viện, nhưng giờ đây nhớ lại, y trái lại còn cảm nhận được vài phần khoái lạc. +
Ít nhất, gã Giang Hoài Cảnh nguyên bản kia đã từng bị cơn liệt hành hạ đến mức không còn ra hình người. +
Ít nhất, mỗi lần hắn vung roi quất Atamia, đều phải đi kèm với tiếng kêu rên và sự lở loét, sụp đổ từ chính vết thương của hắn. +
Hắn đáng đời lắm. +
Trong lòng Atamia hiếm khi nảy sinh vài phần vui sướng. +
Viên phó quan hổ thẹn cúi đầu: “Thuộc hạ vô năng, vẫn chưa thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.” +
Atamia cười lạnh, đối phương đã hao tốn tâm cơ như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng để lộ dấu vết. +
Y cất tiếng hỏi: “Quân đoàn 4 hiện tại thế nào rồi?” +
Viên phó quan thưa: “Thiếu tướng Bear đã thăng chức trở thành Quân đoàn trưởng đương nhiệm của Quân đoàn 4. Ông ấy là người của chúng ta, Quân đoàn 4 hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát.” +
“Tốt.” Atamia gật đầu. +
Viên phó quan nói giọng khàn khàn: “Thiếu tướng, hiện tại xung đột giữa Thiếu tướng Samuel và Vương tử Pain càng ngày càng kịch liệt, bốn quân đoàn lớn đã có dấu hiệu phân liệt. Chúng ta hiện tại có nên…” +
“Không cần.” Atamia nhàn nhạt ngắt lời, trong mắt y lóe lên tia sáng sắc lẹm, “Pain có Tống Thời Cẩn chống lưng, một trùng đực cấp A không dễ đối phó như vậy đâu. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đừng tùy tiện hành động.” +
“Tuân lệnh.” +
Trong lòng viên phó quan không khỏi kinh ngạc. Thiếu tướng Atamia từng có một khoảng thời gian cứ như bị mê muội, cực kỳ thích hùng tử Tống Thời Cẩn cơ mà. +
Sau khi việc đính hôn với Tống Thời Cẩn thất bại, Thiếu tướng Atamia thậm chí đã rơi vào trạng thái trầm cảm, tinh thần sa sút suốt mấy ngày trời. Không ngờ hiện tại, y đã có thể bình tĩnh đến mức này để phân tích thế cục. +
Viên phó quan không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng, đúng vậy, đây mới chính là dáng vẻ vốn có của Thiếu tướng. +
Bất cứ con trùng nào cũng nói rằng Tống Thời Cẩn có thể để mắt đến Thiếu tướng là phúc khí của Atamia, nhưng quân thư của Quân đoàn 4 thì không nghĩ như vậy. Trong mắt họ, Atamia là vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, là quân thư được chính Thượng tướng Wesser khen ngợi; trên đời này căn bản không tồn tại con trùng đực nào mà Atamia không xứng với. +
Thế còn Tống Thời Cẩn thì sao? Hắn thế mà lại lừa dối Thiếu tướng, ngang nhiên tuyên bố trước công chúng rằng Pain mới là thư quân của hắn, còn Atamia chỉ là thư hầu? +
Viên phó quan đến nay vẫn không thể quên được biểu cảm của Atamia ngày hôm đó. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, cuối cùng mọi cảm xúc hỗn loạn đan xen vào nhau rồi chìm vào tĩnh mịch. Kể từ ngày đó, chút ánh sáng cuối cùng sót lại trong mắt Atamia cũng vụt tắt. +
Mãi về sau Atamia mới mất vài ngày để vực dậy tinh thần, không ngờ lại đụng phải Giang Hoài Cảnh. +
Viên phó quan im lặng cúi đầu, Thiếu tướng Atamia thật sự là quá xui xẻo rồi. +
Những trùng cái khác đụng phải một con tra trùng đã đủ thảm, Atamia lại đen đủi đụng phải tận hai con liên tiếp. Đã vậy hiện tại còn bị tra tấn thành ra nông nỗi này. Viên phó quan nghĩ mà muốn phát khóc. +
Atamia liếc mắt nhìn ánh đèn hắt ra từ trong phòng, hiện tại đã rạng sáng nhưng đèn phòng Giang Hoài Cảnh vẫn còn sáng. Y đột nhiên nhớ ra một chuyện khác: “Thuốc ức chế đâu?” +
Viên phó quan sụt sịt mũi, vội vàng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc ức chế: “Thiếu tướng, kỳ phát tình của ngài sắp tới rồi sao?” +
“Ừm.” Sắc mặt Atamia có chút khó coi. +
Trước kia y từng cảm thấy may mắn vì Giang Hoài Cảnh không có năng lực đánh dấu mình, nhưng hiện tại ngược lại bắt đầu thấy hối hận. +
Giang Hoài Cảnh không thích y. Anh sẵn lòng hôn y, nhưng lại chẳng chịu nói lời yêu thích y. +
Dựa theo tính cách của Giang Hoài Cảnh, nếu anh đã không thích y, thì càng không thể nào đánh dấu y. +
Atamia cũng không muốn cưỡng ép Giang Hoài Cảnh. Nếu anh đã không muốn, Atamia chỉ có thể dựa vào bản thân mình để chống chọi qua giai đoạn đó. +
“Hiện tại không cần can dự vào cuộc tranh đấu của vương thất, cậu cứ tiếp tục điều tra vụ phi hành khí đi. Còn nữa, phải cẩn thận Bear.” +
Sắc mặt viên phó quan khẽ biến: “Thiếu tướng, ý của ngài là Thiếu tướng Bear ông ta…” +
Atamia lạnh lùng nói: “Xét về quân công hay cấp bậc, dù thế nào cũng chẳng đến lượt ông ta lên làm Quân đoàn trưởng. Nếu sau lưng không có kẻ chống lưng, ông ta lấy gì để tiếp quản vị trí của ta?” +
Viên phó quan nhíu mày: “Nhưng gần đây Thiếu tướng Bear rất được lòng Trùng Đế.” +
Atamia cười, sự lạnh lẽo trong mắt càng sâu thêm: “Vậy thì ông ta lại càng đáng chết.” +
Quân đoàn 4 là quân đoàn duy nhất được thành lập từ những trùng cái xuất thân bình dân. Họ phần lớn sinh ra trong nghèo khó, mỗi một tấm huân chương quân công đều được xây đắp bằng chính xương máu của bản thân. Cũng chính vì địa vị thấp kém ấy mà họ thường xuyên phải chịu sự kỳ thị từ các quân đoàn khác. +
Atamia biết rõ bọn họ để đi đến được ngày hôm nay đã phải đánh đổi biết bao nhiêu gian khổ, chính y là người đã cùng họ từng bước một bò lên vị trí này. +
Thế nhưng, một quân đoàn không chịu sự khống chế của vương thất từ lâu đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của giới quý tộc. Trước kia khi Atamia còn tại chức, Trùng Đế đã năm lần bảy lượt muốn y giao ra quân quyền của Quân đoàn 4. +
Một khi y buông tay, toàn bộ quân thư nguyên bản của Quân đoàn 4 sẽ bị thay thế bởi đám quân thư quý tộc mới. Chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là những chuỗi ngày bị khinh miệt và áp bức. Kết cục cuối cùng của họ chắc chắn là bị điều đi trấn giữ những hoang tinh xa xôi hẻo lánh, cả đời cũng khó lòng quay lại Đế Tinh. +
Trong mắt viên phó quan dâng lên mấy tia sát ý, hắn trầm giọng nói: “Thiếu tướng yên tâm, nếu Thiếu tướng Bear dám vi phạm lời thề của Quân đoàn 4, chắc chắn ông ta sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.” +
Atamia không đáp lời, y nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm. Nơi đó mây đen đang Cuồn Cuộn vần vũ, báo hiệu một cơn cuồng phong bão táp sắp sửa ập đến… +
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền vang. +
Giang Hoài Cảnh dừng lại động tác trên tay, anh nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, nơi cảnh sắc bên ngoài đã bị rèm cửa che kín mít. +
Chắc là sắp mưa rồi. +
Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, một trận mưa rào đã bắt đầu điên cuồng trút xuống, nện thình thịch vào cửa kính. +
Giang Hoài Cảnh thu hồi ánh mắt. Anh đã xem xong cả một trăm phương pháp, thậm chí còn cẩn thận ghi chú lại từng điểm trọng tâm. +
Giang Hoài Cảnh cảm thấy vô cùng hài lòng, cứ như thể bản thân vừa mới hoàn thành xong một bài luận văn học thuật với chất lượng cực kỳ cao vậy. +
***Hai mươi mốt: Mắc tua đến đoạn hai ông này vờn nhau trong kỳ phát tình quá huhu +



Thực hành đi anh
Cảm ơn nhà dịch