Skip to main content

Chương 27: Ghi âm

dathaiPiter

Hiện tại đã là 3 giờ sáng. +

Giang Hoài Cảnh buồn ngủ đến mức phải đưa tay dụi dụi đôi mắt của mình. Một trăm phương pháp này xem qua thì có vẻ nhảm nhí, nhưng khi Giang Hoài Cảnh kiên nhẫn đọc từng cái một, anh lại thấy chúng có đôi chút đúng. +

Ví dụ như một trong số đó: +

Làm sao để khiến trùng đực đối với bạn muốn ngừng mà không được? +

  1. Đầu tiên, chúng ta phải phát huy ưu thế của bản thân, khiến trùng đực nhận thức được bạn là một con trùng cái cực kỳ ưu tú.
  2. Tiếp theo, phải tăng cường cảm giác khủng hoảng cho trùng đực. Việc tiếp xúc thích hợp với những trùng đực khác sẽ kích thích dục vọng chiếm hữu của họ.
  3. Cuối cùng, bày tỏ tâm ý. Trùng đực sẽ đặc biệt trân trọng những thứ mà mình khó lòng có được, chú ý đừng quá chủ động!

Giang Hoài Cảnh không khỏi liên tưởng đến một vài bộ phim truyền hình mình từng xem trước đây, dường như tình tiết bên trong cũng thường xuyên sử dụng những chiêu bài kiểu này. +

Giang Hoài Cảnh cảm thán, xã hội Trùng tộc vốn bệnh hoạn là thế, không ngờ vẫn tồn tại những tư tưởng gần như tương đồng hoàn toàn với nhân loại. +

Anh hiện tại có thể khẳng định rằng Atamia chưa từng xem qua loại kiến thức này. Trong số một trăm phương pháp kia, Atamia chỉ biết mỗi loại đầu tiên, mà đó lại là loại vô dụng nhất. +

Loại thứ nhất: Sự im lặng đúng lúc sẽ làm tăng độ hảo cảm của trùng đực, và việc quỳ xuống kịp thời có thể thỏa mãn ham muốn chinh phục của họ. +

Giang Hoài Cảnh tổng kết lại một lần cuối cùng rồi mới tắt giao diện này đi. Tầm mắt anh đã bắt đầu nhòe đi vì mỏi, lúc tắt quang não, không biết anh đã chạm nhầm vào thiết bị nào mà bên trong đột nhiên phát ra một đoạn ghi âm. +

“Phía Atamia đã được sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần đến đoạn đường A chờ là được.” +

Một giọng nói rất lạ. +

Ngay khi nghe thấy nội dung bên trong, Giang Hoài Cảnh lập tức tỉnh cả ngủ. +

“Tốt, tốt… Cái này, cái này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vạn nhất sau này Atamia biết được thì tính sao?” +

Giang Hoài Cảnh nhạy bén nhận ra đây chính là giọng nói của “mình”, anh không khỏi nhíu mày. Thái độ của nguyên chủ cực kỳ khép nép, xem ra kẻ đang đối thoại với hắn có thân phận không hề tầm thường. +

“Sợ cái gì? Hắn dù có biết thì đã sao? Mày là trùng đực, Đế quốc sẽ không xử phạt mày đâu.” +

“Vâng, vâng… Vậy còn chuyện tiền nong…” +

“Việc thành rồi, tao sẽ giao đủ tiền cho mày. Nhớ kỹ, không được phép tiết lộ chuyện này với bất kỳ con trùng nào. Nếu không thì…” +

“Ngài yên tâm, ngài yên tâm… Tôi có bị đánh chết cũng sẽ không nói ra đâu.” +

Đoạn ghi âm ngắn ngủi chỉ mười mấy giây, rất nhanh đã kết thúc. +

Giang Hoài Cảnh hoàn toàn tỉnh táo, cơn buồn ngủ đã tan biến không còn dấu vết. Không ngờ nguyên chủ thế mà còn lén lút ghi âm lại, giờ thì anh đã hiểu đám trùng cái lần trước lẻn vào nhà mình đang tìm kiếm thứ gì. +

Đối phương đã biết được hành động nhỏ này của “Giang Hoài Cảnh” nên muốn hủy đi đoạn ghi âm. Thậm chí có lẽ còn nghiêm trọng hơn, chúng muốn giết anh để diệt khẩu. +

Giang Hoài Cảnh không tự giác siết chặt nắm đấm. Đã lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác nguy cơ như vậy. +

Trước đây khi Atamia ở bên cạnh, anh cũng từng cảm nhận được sự đe dọa và nguy hiểm. Nhưng khi đó anh có “cái lọc” nhân vật, huống hồ Atamia vừa xinh đẹp lại vừa biết giả vờ ngoan ngoãn, nên dù đối phương có là vai phản diện đi chăng nữa anh vẫn thấy thích. +

Có lẽ chính Giang Hoài Cảnh cũng không nhận ra rằng, từ lâu anh đã sớm đưa Atamia vào trong phạm vi lãnh địa của chính mình. +

Nhưng đoạn ghi âm này chỉ ra rằng, có kẻ đã thiết kế sẵn tất cả mọi chuyện, và hiện tại chúng còn muốn anh phải đi vào chỗ chết. +

Muốn anh… đi tìm cái chết sao? +

Giang Hoài Cảnh vô thức nhíu mày. Anh nhìn chằm chằm vào đoạn ghi âm trên quang não, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ tay mình. Bên ngoài, tiếng mưa rơi dường như càng lúc càng nặng hạt hơn. +

… +

Giang Hoài Cảnh lại thức trắng cả đêm. +

Chất lượng giấc ngủ của anh mấy ngày nay tệ đến mức không thể tệ hơn. Theo số liệu từ Tinh Võng, có tới 80% trùng đực mắc chứng mất ngủ và lo âu, và anh chính là một trong số đó. +

Lúc Atamia đến để giúp anh thay quần áo, Giang Hoài Cảnh đã ngồi sẵn trên giường chờ y từ bao giờ. +

Atamia có chút kinh ngạc. Y nhớ rõ đèn phòng Giang Hoài Cảnh đêm qua đến tận 3 giờ sáng vẫn còn sáng, vậy mà mới 7 giờ anh đã dậy rồi? Ngay cả trùng cái cũng chẳng có ai đủ sức “cày” kinh khủng như Giang Hoài Cảnh. +

Atamia nhìn quầng thâm mắt rõ mồn một của Giang Hoài Cảnh, do dự nói: “Hùng chủ, ngài không ngủ thêm một lát sao?” +

Giang Hoài Cảnh lắc đầu. Hiện tại anh rốt cuộc đã thấu hiểu được tâm cảnh của nguyên chủ. Bị tin nhắn quấy rầy, thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng, ngủ được mới là lạ. +

Tác dụng phụ của việc mất ngủ hiện lên thực rõ ràng. Trước kia Giang Hoài Cảnh còn có thể tự mình cởi áo ngủ để thay đồ mới, nhưng hiện tại dây thần kinh não của anh cứ giật lên từng cơn đau nhức, đến mức nhấc tay lên cũng cảm thấy lao lực. +

Giang Hoài Cảnh có chút bực bội, sao cơ thể anh bây giờ lại có thể yếu sớt đến mức này? +

Atamia rũ mắt, y đứng bên cạnh nhìn Giang Hoài Cảnh loay hoay nửa ngày với mấy chiếc cúc áo sơ mi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Hùng chủ, ngài có cần tôi giúp không?” +

“Không cần.” Giang Hoài Cảnh đáp. +

Vốn dĩ quần đã phải nhờ Atamia cởi, giờ đến áo cũng để y lo nốt, thì tính ra ở Trái Đất, anh chẳng khác nào một “đứa trẻ to xác” hay sao? Sắc mặt Giang Hoài Cảnh càng lúc càng tệ hơn. +

Anh xốc lại tinh thần, cố giải thêm vài chiếc cúc áo nữa, nhưng đến lúc chuẩn bị mặc áo sơ mi vào thì lại đột nhiên bất động. +

“Hùng chủ?” Atamia nghi hoặc gọi. +

Giang Hoài Cảnh cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi. +

Anh nhận thấy cơ thể mình có gì đó rất không ổn. Nhịp tim tăng tốc, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng vọt, cảm giác quen thuộc này khiến anh không khỏi nhíu chặt mày. +

“Atamia, có phải tôi bị sốt rồi không?” Giang Hoài Cảnh khó nhọc mở miệng hỏi. +

“Phát sốt?” Atamia không hiểu anh đang nói gì, trong ngôn ngữ của Trùng tộc không có khái niệm này. +

Giang Hoài Cảnh đã bắt đầu khó chịu đến mức cuộn tròn người lại. Ánh mắt Atamia run lên, lập tức tiến lên ôm chặt lấy anh. Y kinh hãi nhận ra nhiệt độ cơ thể của Giang Hoài Cảnh cao đến mức đáng sợ. +

“Hùng chủ, ngài bị làm sao vậy?!” Giọng điệu Atamia đã lộ rõ vẻ hoảng loạn. +

Giang Hoài Cảnh nắm chặt lấy cánh tay Atamia, nghiến răng nói: “Sau lưng… sau lưng tôi có phải có thứ gì không?” +

Atamia nghe vậy liền nhìn về phía sau lưng anh. Chỉ thấy trên tấm lưng trắng bệch của Giang Hoài Cảnh, một hình vẽ màu đen đang chậm rãi hiện rõ lên. +

Hình dạng của đồ án vô cùng quái dị. Atamia nheo mắt nhìn kỹ, y kinh ngạc nhận ra đồ án đó trông giống như một trùng cái đang dang rộng đôi cánh trong trạng thái trùng hóa hoàn toàn. +

“Có một đồ án hình trùng màu đen.” +

Sắc mặt Giang Hoài Cảnh trong nháy mắt trắng bệch. +

Anh vốn luôn cho rằng đây là cơ thể của nguyên chủ “Giang Hoài Cảnh”, nhưng không phải, đây chính là cơ thể của chính anh. +

Hóa ra đây thực sự là cơ thể của anh. +

Hoa văn màu đen kia chính là dấu vết để lại từ những cuộc thí nghiệm mà đám người đó đã thực hiện trên người anh. Cứ mỗi 5 năm một lần, anh lại phải trải qua một cơn sốt nóng rẫy hành hạ. Và sau mỗi lần kết thúc, cơ thể anh đều sẽ phát sinh những biến hóa vi diệu. +

Giang Hoài Cảnh cẩn thận tính toán lại ngày tháng, phát giác khoảng cách kể từ lần phát hỏa cuối cùng của anh vừa vặn đã trôi qua 5 năm. +

Đáng chết. +

Anh ôm chặt lấy Atamia, nhạy bén nhận ra cơ thể đối phương cũng đang khẽ run rẩy. +

“Hùng chủ…” Atamia hiển nhiên đã có chút luống cuống, y căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. +

Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột. +

Atamia trơ mắt nhìn sắc huyết trên mặt Giang Hoài Cảnh rút đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, thay vào đó là một vẻ trắng bệch tử khí, phảng phất như giây tiếp theo anh sẽ cứ thế lặng lẽ lìa đời. +

Y vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy anh. +

“Đừng lo lắng… Atamia.” Giang Hoài Cảnh thấp giọng trấn an, “Đừng đưa tôi đến bệnh viện… cũng đừng rời xa tôi. Tôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe… nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi…” +

Giọng nói của anh lịm dần rồi im bặt, hơi thở cũng trở nên mỏng manh. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)