Chương 26: Người ấy thích mình

Chương 26: Người ấy thích mình +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!! +
Tô Minh Hi tắt video call, bút vẽ trên tay buông xuống, tập trung đánh chữ. +
Dung Thanh Đường nhịn hết nổi, mở miệng oán giận: “Sao mày cứ đắm đuối anh ta mãi vậy? Tao chưa thấy Chu Hành Tuấn thích mày chỗ nào luôn. Bé Hi à, tao khuyên mày, đừng lụy quá.” +
Trong lòng Dung Thanh Đường, Tô Minh Hi vẫn là một Omega mới trưởng thành ngây thơ. +
Tô Minh Hi thương hại nhìn đứa ngốc trước mặt, Dung Thanh Đường mới gặp Chu Hành Tuấn tối qua thôi, cậu ta còn uống say nên chấp nhặt. Cái note kia là bí mật giữa cậu và Chu Hành Tuấn, Chu Hành Tuấn sửa đi sửa lại, chứng tỏ trong lòng anh cậu khác biệt. +
Dung Thanh Đường tiếp tục lải nhải: “Hơn nữa, bọn mày lấy nhau lâu vậy rồi, Chu Hành Tuấn chưa từng tặng mày cái gì.” +
Tô Minh Hi phát hiện mình lãng quên Dung Thanh Đường nãy giờ, hiên ngang đáp: “Anh ấy có.” +
Dung Thanh Đường hỏi: “Tặng cái gì?” +
“Tặng…” +
Tô Minh Hi nhận ra mình đã quên cái gì, chuyện xảy ra gần đây quá nhiều. Chu Hành Tuấn say rượu, sáng nay tỉnh rượu thì xấu hổ rõ mồn một. Tô Minh Hi không cần nói, Chu Hành Tuấn tự giác im lặng bế cậu xuống nhà, Tô Minh Hi chưa nói chuyện mình có thể tự đi lại. +
Tô Minh Hi thật thà: “Tao quên rồi.” +
Dung Thanh Đường cạn lời: “Tùy hai người, tao về đây, vài ngày nữa đợi tao đi miếu thỉnh cho mày cái bùa.” +
Tô Minh Hi cũng cạn lời theo: “Đừng mê tín, tao cũng nói rồi đấy.” +
Dung Thanh Đường vừa đi vừa hừ hừ, khinh thường đáp: “Sau này mắt trái giật đừng kéo tao mua vé số, mày cần mê tín tí đi.” +
Chắc mày không cần chuyện may mắn xảy ra trong mối quan hệ giữa mày và chồng đâu nhỉ? +
Dung Thanh Đường nghĩ vậy thôi chứ không nói, vẫy tay chào Tô Minh Hi. +
Tô Minh Hi dọn khay vào bếp, cậu không rửa nên chỉ để đó. +
Cậu điền note gửi cho Chu Hành Tuấn. +
Bên dưới ô chat là “đang nhập”… +
Thông báo đang nhập cứ hiện lên xuống. +
Chu Hành Tuấn reply: “Tôi nhận được rồi” +
Tô Minh Hi gửi sticker bé mèo mặc đồ nông dân qua, trên mặt còn có lông mày Crayon Shin-chan nhíu lại, bên trên còn có chữ: Em giận òi, mau tới dỗ dành! +
Tô Minh Hi gửi sticker qua rồi hỏi: “Anh không có gì muốn nói hả?” +
[Tô Minh Hi]: nhìn dao của em rồi nói.jpg +
Người kia lại “đang nhập”, cuối cùng… +
[Chu Hành Tuấn]: Tôi vui lắm. +
Tô Minh Hi mỉm cười hạnh phúc, gửi voice chat: “Em cũng vui lắm.” +
Tô Minh Hi hơi xấu hổ, giọng nói mềm mại còn kéo dài âm cuối, ngọt ngào y như pheromone của cậu, mang theo mùi thơm sữa. +
Chu Hành Tuấn nhìn Thẩm Nghiên bên cạnh: “Trả lời thế nào giờ?” +
Thẩm Nghiên cố nhập vai: “Ừm, ngài nói cho cậu chủ Tô mình có quà cho cậu ấy đi? Ngài tính tặng gì nào?” +
Thẩm Nghiên cảm thấy mình chính là thiên tài yêu đương, âm thầm tặng mình một cái like, sắp được thăng chức phát tài tới nơi rồi. +
Thẩm Nghiên hưng phấn: “Có thể chọn đồ cậu chủ Tô thích, ngài biết cậu chủ Tô thích gì không?” +
Chu Hành Tuấn nhớ ra mình đã quên chuyện “tặng quà”, cứng đờ như gỗ. +
Nghe Thẩm Nghiên hỏi câu kia, Chu Hành Tuấn bỗng cảm thấy sung sướng khó tả. +
Anh bình tĩnh mở miệng. +
“Em ấy thích tôi.” +



Oi cặp sà nẹo này
Mệt tâm vs 2 ng😆
Cảm ơn nhà dịch