Chương 27: Ngày nào cũng gặp Alpha kia sao?

Chương 27: Ngày nào cũng gặp Alpha kia sao? +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh. +
Thẩm Nghiên do dự rồi cổ vũ: “Thật ạ? Quá tuyệt vời!” +
Không khí càng thêm xấu hổ. +
Thẩm Nghiên cúi đầu cố xóa trí nhớ, cố gắng loại bỏ hình ảnh Chủ tịch mặt đỏ tai hồng khỏi trí nhớ. +
Chu Hành Tuấn ra lệnh: “Cậu ra ngoài đi.” +
Thẩm Nghiên cúi đầu, mộng đẹp thăng chức tan biến. +
Chu Hành Tuấn lên tiếng: “Lát tăng lương cho cậu, xuống HR nhé.” +
Thẩm Nghiên quyết tâm học tập tri thức yêu đương, nhất định phải giúp Chủ tịch theo đuổi cậu chủ Tô. +
Thẩm Nghiên vui vẻ đóng cửa văn phòng, Chu Hành Tuấn xuất hiện trước mặt anh ta. +
Thẩm Nghiên mờ mịt: “Chủ tịch…” +
Nói được một nửa, Chu Hành Tuấn đánh gãy: “Tôi về nhà một chuyến, chiều quay về làm việc, có gì thì gọi điện.” +
Nói xong thì đi thẳng. +
Tuy Chu Hành Tuấn nhìn không nhanh không chậm, nhưng tốc độ sải bước rất nhanh, vài phút sau biến vào thang máy, Thẩm Nghiên chỉ biết há hốc mồm. +
Vương An Sơ ở bên cạnh bước tới, lắc lắc tay trước mặt Thẩm Nghiên. +
Thẩm Nghiên chụp tay anh ta: “Anh làm việc với Chủ tịch nhiều năm, đã bao giờ gặp qua cảnh Chủ tịch về sớm thế chưa?” +
Vương An Sơ lắc đầu: “Chưa từng có, chắc liên quan gì tới cậu chủ Tô nhỉ?” +
Thẩm Nghiên vui vẻ: “Chắc vậy, hơn nữa Chủ tịch thưởng thêm cho tôi vì kinh nghiệm yêu đương!” +
Vương An Sơ bình tĩnh: “Tôi cũng được thưởng, anh được nhiều hơn chút.” +
Thẩm Nghiên không đáp, chỉ cảm thán: “Cậu chủ Tô quá kì diệu, có thể khiến Chủ tịch rơi vào bể tình, chắc chắn rất đặc biệt.” +
Người đặc biệt đang không hề đặc biệt gấp quần áo, nhưng Tô Minh Hi được cưng từ bé đâu phải làm việc nhà, gấp quần áo cũng lung tung, không thể gọn như tủ đồ của Chu Hành Tuấn. +
Tô Minh Hi chán nản để quần áo bên cạnh, xếp thành một núi nhỏ, lấy thêm một món nữa ra thử gấp. +
Tiếng mở cửa vang lên, Tô Minh Hi chưa kịp dọn sofa bừa bộn, mím môi nhìn chỗ giao giữa hành lang và phòng khách. +
Chu Hành Tuấn vừa về nhà thấy Tô Minh Hi đang ngoan ngoãn đứng trước mặt, trong lòng hơi mềm xuống. +
Anh nhìn dịu dàng hẳn: “Em chờ anh về à?” +
Chu Hành Tuấn khom lưng tháo giày, vừa lúc nhìn về sofa, Tô Minh Hi cứ cố chắn ngang anh lại. +
Tô Minh Hi ngồi xổm xuống, hai người đối diện: “Anh đừng thay giày, mình ra ngoài ăn đi.” +
Chu Hành Tuấn đứng lên, cậu cũng đứng lên theo, cố tình nhìn về phía sofa, chắn tầm nhìn Chu Hành Tuấn. +
Chu Hành Tuấn mờ mịt nhìn cậu, Tô Minh Hi cười rộ lên, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhỏ nhẹ nói: “Anh nấu cơm vất lắm, hơn nữa em muốn cảm ơn anh chăm sóc lúc chân em bị thương, nên muốn mời anh ăn cơm.” +
Chu Hành Tuấn cũng mỉm cười: “Được thôi.” +
Tô Minh Hi cười lại với anh, đứng ở hành lang đổi giày rồi mở cửa: “Mình đi thôi.” +
… +
Chu Hành Tuấn theo Tô Minh Hi tới nhà hàng. Nơi này trang trí rất nhã nhặn, lộ ra cảm giác hoài cổ. +
Bọn họ tiến vào, một Alpha nam tầm 25 26 tuổi tới đón khách. +
Alpha quen thuộc chào Tô Minh Hi: “Bé Hi tới à, vẫn món cũ đúng không?” +
Tô Minh Hi mỉm cười: “Chờ ngồi xuống đã, hôm nay em đi hai người.” +
Alpha nọ nhìn Chu Hành Tuấn: “Bạn mới hả? Trước kia chưa gặp.” +
Tô Minh Hi không đáp, dẫn Chu Hành Tuấn lên lầu, giương giọng gọi: “Vẫn hàng ghế lô cũ.” +
Alpha kia lên tiếng, hai người tiến vào một hàng ghế. +
Tô Minh Hi thuần thục lấy bát đũa: “Nhà em hay tới đây ăn, ông chủ là bạn tốt của ông nội em, về hưu rồi thì tới đây mở nhà hàng.” +
Tô Minh Hi mở cửa sổ: “Khu ghế lô này có thể coi như bàn riêng của em, khung cảnh bên cửa sổ là một cây hoa quế lớn, mùa thu em đều tới đây.” +
Chu Hành Tuấn xụ mặt: “Em gặp Alpha kia mỗi ngày à?” +



Ghen mọi lúc mọi nơi