Chương 26: Thu lưới

Toàn trường lại được phen ồ lên đầy kinh ngạc. Phần đông bắt đầu dáo dác tìm kiếm vị trí ngồi của giáo sư Danh theo lời Nhị trưởng lão, ngay cả các đại biểu là khách mời từ các gia tộc lớn và hiệp hội ở thủ đô đều thoáng nhìn nhau đầy hàm ý. +
“Ấy thiệt hả? Tôi ngồi hàng đầu đâu dám lấy điện thoại bấm.” +
“Trưởng lão đã nói vậy rồi thì còn sai đâu được.” +
“Thiệt mày ơi! Chính chủ đăng cả video quay cận luôn!” +
“Mày ngồi che tao đi, tao coi rồi kể cho.” +
“Cơ mà thầy Danh đâu rồi?” +
Càng ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về, sắc mặt giáo sư Danh tái đi trông thấy, bàn tay giấu dưới lớp áo choàng siết chặt đến hằn rõ dấu móng tay. +
Chết tiết! Sao Nhị trưởng lão lại quản chuyện này cơ chứ! +
“Thầy Danh có mặt không? Mời thầy lên tiếng giúp!” +
Lại một lần nữa bị nhắc tên, giáo sư Danh chỉ có thể cắn răng bước ra, dùng chiến khí khuếch âm đáp lại: “Tôi đây thưa trưởng lão.” +
Ông đảo mắt nhìn Gia Ngôn đang cúi gằm mặt không dám lên tiếng, lại nhìn Mộng Vũ đang đứng cạnh Nhị trưởng lão, nuốt nước miếng mấy lần mới lựa lời nói: “Chuyện cá cược là thật… nhưng cũng chỉ là đôi bạn trẻ thi thố cá nhân, tôi nghĩ không nên chiếm dụng thời gian chung của mọi người để nói ngay lúc này.” +
Trưởng lão Phúc Nhạc vẫn giữ nét cười tủm tỉm, nhưng lời nói lại không chút khoan nhượng: “Thầy Danh nói vậy chưa phải. Chuyện này đã được đông đảo học viên quan tâm bàn luận trên diễn đàn, lại được chính thầy – một giáo sư áo bạc của học viện đứng ra làm trọng tài, thì sức nặng của nó không còn giới hạn ở thi thố cá nhân nữa.” +
Nói rồi, ông hỏi toàn trường: “Vậy nên tôi nghĩ quý đại biểu và các trò ngồi đây đều rất sẵn lòng dành ra ít phút để chờ hồi kết của cuộc thi tài này… Đúng không các trò?” +
Giáo sư Danh còn muốn thoái thác: “Chuyện này…” +
Nhưng giọng nói trong trẻo của thiếu niên đã cướp lời: “Thưa thầy, em đồng ý.” +
Trước những áp lực và chênh lệch địa vị như thế, Mộng Vũ vẫn đúng lễ phải phép nói lên ý kiến của mình trước bao người. Phong thái khiêm tốn, không hấp tấp của cậu khiến không ít đại biểu gật gù khen thầm, còn các học viên khác cũng nhốn nháo lên tiếng hưởng ứng: +
“Dạ đúng!” +
“Đúng thầy ơi!” +
Được sự đồng ý của hội đồng trưởng lão, Nhị trưởng lão thay mặt học viện mời các học viên vừa lãnh thưởng về lại vị trí, sau đó nói tiếp: “Mời trò Vũ nán lại, mời thầy Danh tiếp quản sân khấu!” +
Giáo sư Danh biết mình đã bị đặt vào thế đâm phóng thì phải theo phóng. Trước quyền uy của trưởng lão, gã chỉ có thể ngậm bồ hòn dắt theo Gia Ngôn đang cúi đầu rụt cổ, dậm chân nhảy xa hàng trăm mét lên giữa sân khấu. +
Mộng Vũ đón gã bằng một câu chào: “Thưa thầy.” +
Đối diện với thiếu niên đã ép mình đến nước này, gã không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt khác, thầm tiếc hận một người như thế lại chẳng phải là con cháu Trần gia. +
Nhưng xích mích đã tạo ra, bây giờ nói gì cũng vô ích. Gã chỉ đành gật đầu lấy lệ, rồi buông giọng lạnh nhạt: “Tôi đúng là đã đánh giá thấp cậu.” +
Mộng Vũ vờ như không hiểu ẩn ý trong câu nói đó, chỉ nhoẻn miệng cười: “Thầy quá khen rồi ạ.” +
“Hừ!” Giáo sư Danh không dám làm quá khó coi trước công chúng, chỉ có thể bực dọc liếc nhìn Gia Ngôn đang hèn nhát đứng núp sau lưng mình. +
Càng nhìn càng thấy chênh lệch, đến nỗi gã chẳng buồn ở lại thêm để chịu nhục nhã, liền thẳng thừng tuyên bố trước toàn trường: “Trong cuộc so kè thành tích lần này, tôi tuyên bố trò Mộng Vũ đã giành chiến thắng. Theo như giao kèo, Gia Ngôn sẽ đại diện gửi lời xin lỗi đến trò Vũ. Đồng thời… giao ra hạt giống cây ma Lưỡi Hổ!” +
Nói đến hạt giống, giọng gã đắng chát, mặt mày xám xịt. +
Phải biết rằng một khi trồng lên và thanh lọc thành công, loại cây này sẽ mang lại hiệu quả thanh lọc ma khí tản mạn trong không gian thụ động 24/24. Loại thần dược này luôn được các đại gia tộc săn đón và lưu truyền nội bộ, trước nay chưa từng lọt vào tay dân thường – dù chỉ là hạt giống chưa vun trồng! +
Thiếu gia Trần gia như Gia Ngôn đương nhiên hiểu rõ giá trị của nó. Vậy nên lúc này, cậu ta mới run rẩy cúi gằm mặt, nghe giáo sư Danh nói vậy cũng chỉ vô thức miết lấy chiếc nhẫn không gian trên tay, vẫn chần chừ không muốn giao ra. +
Mộng Vũ nhìn thấy hết, chỉ là cậu không thèm vạch trần tên ngu dốt đó, ngược lại còn cười nói với giáo sư Danh: “Em rất biết ơn sự công tâm của thầy. Nhưng cậu ấy…” Nói rồi, cậu lại làm vẻ ngượng ngùng liếc nhìn Gia Ngôn đang đứng chết trân sau vạt áo bạc. +
Giáo sư Danh nghiến răng nghiến lợi: “Gia Ngôn!” +
Cậu ta bị gọi giật thót, phải nuốt nước bọt làm dịu đi cổ họng khô khốc mới nặn ra được hai chữ nhỏ như muỗi kêu: “Xin lỗi…” +
Mộng Vũ không được nước làm tới, chỉ mỉm cười liếc nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay Gia Ngôn, nói lửng: “Vậy còn…” +
Cậu không nói đoạn sau, bởi mọi người ở quảng trường sẽ tự thay cậu lấp vào khoảng trống. Bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm chế giễu, những ánh mắt săm soi đè ép lên bờ vai đang gù xuống của Gia Ngôn. +
Đôi mắt tím than xinh đẹp của Mộng Vũ bỗng vướng bận muộn phiền. Cậu dời ánh nhìn khỏi chiếc nhẫn không gian, sắc mặt lộ vẻ do dự rồi cúi đầu ủ rũ: “Nếu cậu không muốn đưa trước mặt mọi người thì để sau buổi lễ cũng được…” +
Câu nói này của Mộng Vũ chẳng khác nào mồi lửa thổi bùng dư luận vốn đã cháy ngầm âm ỉ: +
“Sau buổi lễ chắc nuốt luôn chứ ở đó mà đưa!” +
“Dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng cậu ấy vẫn là người có hôn ước với thái tử, tính là một nửa hoàng thất rồi mà còn bị đối xử bất công thế á?!” +
“Hồi đó cấp F bị bắt nạt đã đành. Giờ mười bảy tuổi cấp C rồi vẫn bị thì phải coi lại nội bộ hoàng gia đi.” +
“Sao tao ngửi thấy mùi trà xanh vậy ta?” +
“Nhưng mà trà này vừa mềm vừa thơm lại xinh đẹp quá chừng…” +
“Thôi lỡ thua rồi thì trả đi!” +
“Có chơi có chịu, đứng ở đó kì kèo làm rớt giá cái danh thiếu gia thủ đô vãi.” +
Nhóm ba người Vinh Sử, Vinh Khải và Trí Viễn từ nãy đến giờ vẫn luôn nán lại gần khu vực sân khấu. Nếu không có Vinh Khải túm lại, thì ngay khi Mộng Vũ lộ chút tủi thân, hai người kia đã chạy ào lên sân khấu cướp người rồi. +
Vinh Khải gào thét trong lòng: Tỉnh táo lại đi! Chỉ có mình tôi nhìn thấy cậu ta đang diễn thôi hả?! +
Trước sức ép của dư luận, kẻ trọng sĩ diện như giáo sư Danh là người không thể chịu nổi sự mất mặt này trước. Gã vỗ mạnh vào vai Gia Ngôn đang cúi đầu, mặc kệ cậu ta loạng choạng sắp ngã nhào, gằn giọng quở trách: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa hạt giống cho cậu ta đi!” +
Mộng Vũ không can dự vào trò hề của hai người trước mặt. +
Cuối cùng, Gia Ngôn vẫn phải ngậm ngùi lấy hạt giống cây ma Lưỡi Hổ từ trong nhẫn không gian ra. Sự kiêu ngạo được nuôi dưỡng từ bé tắt ngấm kể từ khi túi hạt giống ấy chuyền sang tay Mộng Vũ. +
Cậu ta vẫn không nhịn được đay nghiến: “Hạt giống có quý đến đâu, nhưng nếu không vun trồng thành cây thì cũng chỉ là rác rưởi.” +
Mộng Vũ cầm đồ vật thuộc về mình trong tay, đối mắt với ánh nhìn oán độc của Gia Ngôn nhưng vẫn điềm nhiên mỉm cười: “Ừm, cảm ơn cậu đã nhắc nhé.” +
“Mày…” Vẻ mặt ấy khiến Gia Ngôn muộn màng nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình từ lâu đã giăng sẵn lưới, chỉ chờ con cá là cậu ta sa vào. +
Nhưng kết quả này đúng là những gì toàn trường muốn nhìn thấy. Chỉ trong tích tắc sau khi màn giao nhận diễn ra, tiếng vỗ tay và huýt sáo đã bùng nổ vang dội. Sự công bằng và tinh thần cạnh tranh lành mạnh của học viện Trường An lại được đẩy lên một tầm cao mới trong mắt hết thảy học viên. +
Có người nói điều này động chạm đến lợi ích của quý tộc á? Xin lỗi, quý tộc luôn có quý tộc cao hơn, không ai dám tự nhận mình trên tất cả. Do đó, tính cạnh tranh công bằng này ngược lại còn khiến tất cả yên tâm chạy bền trên con đường chiến sư và trị liệu sư. +
Mộng Vũ bước xuống đài trong tiếng hoan hô và những vòng tay ấm áp của bạn bè đang chờ đợi. +
Vinh Sử giơ ngón cái: “Mày đánh trận này vang danh luôn chứ đùa!” +
Mộng Vũ phì cười, giơ túi hạt giống trong tay lên: “Thôi khỏi. Cái này mà trồng thành công thì tao thu phí ký túc xá.” +
Vinh Sử ôm cổ Mộng Vũ giả bộ khóc lóc. Trí Viễn và Vinh Khải nhìn hai người dính lấy nhau chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng vì vừa rồi quá nổi bật trong mắt công chúng, họ phải tranh thủ rời đi trước khi buổi lễ chính thức kết thúc. +
Trí Viễn liếc mắt ra hiệu với Vinh Khải, nói gọn: “Đi thôi.” +
Vinh Khải lập tức hiểu ý, liền truyền âm đánh tiếng với sư phụ Phúc Nhạc của mình: “Bọn con đi trước.” +
Xong xuôi, Vinh Khải tiến tới túm gáy cổ áo Vinh Sử xách ngược lên như xách một chú mèo con, mặc cho cậu ta còn đang giãy giụa chí chóe. Cùng lúc đó, Trí Viễn cũng bước đến bên cạnh Mộng Vũ. Bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, để cậu nằm trong lòng mình một cách vững chãi và êm ái nhất. +
“Ơ?” Mộng Vũ theo phản xạ giật mình ôm lấy cổ Trí Viễn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng. Trí Viễn cúi nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên rồi tung người lướt đi trên không, theo sau là Vinh Khải và Vinh Sử cùng biến mất khỏi khu vực quảng trường đông nghịt người. +
———————————————- +
Peng lảm nhảm:
Chương trước mới nói xin ký hợp đồng với noveltoon mà chương này thông báo không được thông qua rồi.
Nói không buồn là nói xạo… biên tập nói tui viết còn nhiều thiếu xót, mà tui xưa giờ (phần lớn) viết một mình không có ai chỉ ra là thiếu gì á, nên đang bế tắc xíu.
Trải lòng v thôi chứ vẫn viết tiếp nha các tình yêu khà khà +



bế xog ông thái tử về thấy vậy xách kiếm đi chọi giờ