Chương 25: Vinh danh bảng vàng

Dù trong lòng mỗi người đều mang những tâm tư khác nhau, nhưng con số trên màn hình chưa bao giờ dừng lại để chừa khoảng nghỉ cho sự căng thẳng. Nó vẫn tích tích lùi dần, cho đến khi màn đỏ biến xanh, kéo theo từng chùm ánh sáng vinh danh chiếu rọi xuống hàng học viên đang ngẩng đầu chờ đợi. +
Ánh sáng lóa mắt đột ngột chiếu đến khiến Mộng Vũ hơi nheo mắt. Trước khi cậu kịp nhìn kết quả, một dòng nước ấm dồi dào năng lượng đã chảy dọc khắp tứ chi. +
Đó là phần thưởng quý báu nhất của top 10 người đứng đầu — năng lượng chúc phúc! +
Gia Ngôn là kẻ phản ứng đầu tiên, cậu ta bật thốt ngay tắp lự: “Cái gì?!” Nhưng khắc sau lại lập tức trừng mắt phủ nhận: “Chắc chắn là do hai người đứng gần nhau nên mày mới dính lây hào quang của anh Trí Viễn! Chắc chắn là…” +
Cậu ta còn muốn tiếp tục nói càn nhưng những cái tên xuất hiện trên màn hình đã chặn đứng mọi lời lố bịch ấy ở trong miệng. Trong tiếng hô đầy kinh ngạc càng lúc càng lớn của toàn trường, Mộng Vũ mím chặt môi nhìn lướt qua hết thảy cái tên đang lần lượt hiện ra, cho đến khi tầm mắt cậu tự động làm nổi bật bốn hàng tên sáng bừng trên bảng vàng danh dự: +
[ Trị liệu sư năm hai ] +
Top 2: Mộng Vũ – lớp E +
Top 9: Vinh Sử – lớp E +
[ Chiến sư năm tư ] +
Top 1: Trí Viễn – lớp A +
Top 2: Vinh Khải – lớp A +
Ánh mắt của Mộng Vũ nán lại rất lâu trên hàng chữ ghi tên mình, bàn tay nắm lấy gấu áo Trí Viễn cũng vô thức siết chặt đến lộ đường gấp. Phải tới khi vùng ngực truyền đến cảm giác nóng dần lên, cậu mới quyến luyến rời mắt khỏi chúng để nhìn xuống tấm bảng tên trước ngực. Nơi ấy đang tỏa ra sợi tơ liên kết với trận pháp trung tâm của quảng trường. +
Thời gian như ngưng đọng lại trong giây phút này, rồi vỡ òa lên thành làn sóng dư luận mạnh mẽ cuốn phăng sự im lặng dồn nén bấy lâu. +
“Mộng Vũ?! Trùng tên thôi đúng không?” +
“Trời trời! Đợt này có quái vật tham gia đường đua nha!” +
“Nhìn theo hướng tơ năng lượng kìa! Đúng là cậu ấy rồi!” +
“Há há há tao cười chết. Ban nãy tụi thằng Gia Ngôn còn gân cổ lên cãi, giờ thì có kịch hay để xem rồi!” +
“Suỵt! Mày bé cái mồm kẻo thầy Danh nghe thấy là toi.” +
“Sợ gì? Một bên đứng dưới ánh hào quang vinh danh, một bên tối thui tối mù. Thầy Danh có thiên vị cỡ nào cũng khó lật.” +
“Đội của cậu Vũ mạnh ác. Một hơi vào top 10 cả 4 người luôn.” +
“Vỗ tay vỗ tay! Màn lật kèo này tao khoái ha ha ha!” +
Giáo sư Danh giận tím mặt. Ông trừng mắt nhìn đám thanh tiên tuấn kiệt đang cúi đầu đón nhận chúc phúc, rồi lại nghiến răng đầy vẻ không cam lòng nhìn đám con cháu họ Trần đang xám xịt đứng bên cạnh. Đây không phải là so sánh nữa, mà thực sự là một sự sỉ nhục công khai! +
Nhưng mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, tiếng vỗ tay chúc mừng đầy thiện ý của toàn trường vẫn giòn giã như mưa nặng hạt rơi trên mái tôn, mạnh mẽ đập tan tâm trạng vẫn còn lâng lâng mơ hồ của Mộng Vũ. +
Từ sau khi ba mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều lời tán dương đến vậy! +
Mộng Vũ vừa cảm thán trong lòng, vừa hít một hơi làm đầy vòm ngực đang đập nhanh vì phấn khích. Chợt, sau gáy bị ai đó mơn trớn, cậu theo phản xạ rụt cổ như rùa con nhưng vẫn bị giữ lại, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng đang phả lên vành tai. +
“Bình tĩnh nào, máy quay đang hướng về em đó.” Trí Viễn nhắc xong, lại thấp thoáng nhìn thấy vành tai đang ửng đỏ của em, giọng nói liền mang theo ý cười râm ran: “Đừng hoảng. Tôi dẫn em lên sân khấu.” +
Như để tiếp nối lời hắn, một giọng nói đầy uy nghiêm ẩn chứa chiến khí tản mạn nhưng quyền uy vọng đến: “Mời các trò nằm trong top 10 người đứng đầu nhanh chóng bước lên sân khấu!” +
Vinh Sử bấy giờ mới quay đầu lại, hớn hở kêu: “Vũ ơi, đi thôi… Ơ? Hôn hả?” +
Giọng cậu ta càng về sau càng hoảng, ngón trỏ chỉ qua chỉ lại giữa hai người đang lén lút kề sát mặt nhau, miệng há hốc kinh ngạc như vừa bắt gian tại trận. +
“Không phải…” +
Mộng Vũ chưa kịp giải thích thì Vinh Sử đã bị Vinh Khải kéo đi. Bàn tay đang xua vội để phủ nhận của cậu cũng được Trí Viễn nắm lấy. Bọn họ cứ thế vững vàng sóng vai bước xuống từng bậc thang trong những ánh mắt ngưỡng vọng đầy hâm mộ lẫn tò mò của các học viên. +
Cho đến khi cả bốn người đã đứng trên sân khấu trung tâm của quảng trường, bên cạnh đại trưởng lão đại diện trao thưởng cho tân sinh viên, kim quang vinh danh vẫn như ánh đèn chùm rọi vào họ không ngớt. +
Đợi khi những người đứng đầu đã tập hợp đông đủ trên sân khấu lớn, Đại trưởng lão bước lên một bước. Tơ năng lượng dưới chân ông lan tỏa, biến thành một vầng sáng nhạt ôm trọn lấy toàn bộ sân khấu. Tiếng bàn tán xôn xao phía dưới ngay lập tức dịu lại, nhường chỗ cho bầu không khí trang nghiêm và kính cẩn. +
Ánh mắt sắc bén nhưng ấm áp của ông chậm rãi lướt qua hàng ngũ mười học viên xuất sắc nhất, dừng lại lâu hơn một chút ở nhóm hai người của Mộng Vũ và Vinh Sử, rồi cất giọng trầm hùng vang vọng khắp không trung quảng trường: +
“Các trò thân mến! Học viện Trường An chưa từng hỏi các trò sinh ra ở đâu, chỉ hỏi hôm nay các trò đang đứng ở vị trí nào…” +
Khi nghe được những lời này, ánh mắt của toàn trường, đặc biệt là các học viên vươn lên từ tầng lớp bình dân khi nhìn về Mộng Vũ và Vinh Sử đã phảng phất một sự nể phục mà chính họ cũng không nhận ra. Dù chỉ mới là bài thi lý thuyết, nhưng việc chen chân vào hàng ngũ những người đứng đầu của hai học viên lớp E vẫn khiến lòng người không khỏi bồi hồi. +
Không dừng lại ở lời khích lệ suông, Đại trưởng lão giơ tay lên cao. Một vầng sáng hoàng kim ngưng tụ giữa không trung rồi hóa thành những viên đá năng lượng quý báu, tuần tự bay vào tay các học viên đang đứng trên sân khấu. +
“Hãy ghi nhớ cảm giác của ngày hôm nay! Hãy để vinh quang này trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường phía trước của các trò. Thay mặt học viện, tôi chính thức tuyên bố vinh danh Top 10 người đứng đầu! Khen thưởng đá năng lượng cấp A!” +
Tiếng ông vừa dứt, pháo hoa năng lượng bùng nổ trên bầu trời quảng trường, rực rỡ và chói lọi, hòa cùng tiếng reo hò cuồng nhiệt như muốn làm rung chuyển cả không gian. Các cánh báo đài đồng loạt bắt lấy khoảnh khắc ngàn vàng này, ống kính từ phóng xa toàn cảnh khán đài đến đổ dồn vào nhóm học viên nổi bật trên sân khấu trung tâm. +
Duy chỉ có một nhóm người có vẻ không hòa hợp với nơi này. +
Giáo sư Danh siết chặt nắm tay, cơn tức giận sục sôi khiến chiến khí quanh người ông tản mạn đầy tính công kích. Đám người Gia Ngôn cúi đầu im thin thít bên cạnh, rõ là đứng giữa không gian bùng nổ như thế nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tiếng hít thở của mình quá lớn, đến thở mạnh cũng không dám. +
Ông ta gằn giọng: “Đám rách việc các cậu! Cút về chủ trạch lĩnh phạt đi!” Nói đoạn, ông liền phất tay định bỏ đi. +
“Mời thầy Danh và các học trò dừng bước.” +
Ngay khi đám người Trần gia vừa dời gót, giọng nói uy nghiêm từ hướng khu vực trung tâm lại một lần nữa vọng đến. Nhưng lần này không phải giọng của Đại trưởng lão, mà là Nhị trưởng lão Phúc Nhạc. +
Lời này được truyền thẳng đến thức hải của đám người Trần gia mà chẳng kinh động đến bất cứ ai khác. Đợi khi bọn họ đồng loạt đứng sững lại, Nhị trưởng lão Phúc Nhạc mới một lần nữa cất giọng, lần này là nói với toàn trường. +
“Các em ơi, tôi vừa mới nhận được một tin báo khá thú vị. Diễn đàn học viện có một chủ đề nói rằng, trước khi kết quả được công bố, thầy Danh của chúng ta đã đứng ra làm trọng tài cho một cuộc so kè công bằng giữa trò Mộng Vũ và trò Gia Ngôn.” +
Giọng thầy pha chút dí dỏm khiến các học viên chưa biết chuyện đều ồ lên phấn khích. Nhưng chỉ có giáo sư Danh và đám người Gia Ngôn biết, từ khoảnh khắc thầy bước ra, ánh mắt không chút nét cười của ông đã nhìn thẳng về phía họ. +
“Có đúng vậy không thầy Danh?” +
——————————————————- +
Trước khi bấm qua chương sau, nhớ để lại cho tui bình chọn và bình luận nha các cục vàng uiii! +


