Chương 27

Chương 27: Nguyễn Châu nó không phải con người +
Nguyễn Châu thu lại ánh mắt đang nhìn về phía mặt kính một chiều, ngồi xuống ghế. +
Cậu biết, lúc này nhất định sẽ có mấy người khác đang nhìn cậu. +
Thanh niên ngồi dưới ánh đèn, mặt mày của cậu bị che dưới cái bóng của mái tóc, lại khiến làn da của cậu trông càng trắng nõn hơn, có một loại cảm giác lạnh nhạt không giống người thường. +
Điều tra viên phía đối diện hỏi mấy câu hỏi bình thường, hầu hết đều là về Lâm Tuyết Trúc. +
“Không có, không biết. Tôi chỉ là người thuê trọ chung với anh ta thôi.” +
“Chỉ là người thuê trọ chung?” +
“Anh làm cách nào mà chứng minh được tôi với anh ta là đồng phạm?” Nguyễn Châu nhìn người đối diện. +
Điều tra viên sửng sốt, không nghĩ tới cậu sẽ hỏi lại mình, thái độ tốt hơn một chút: “Chủ yếu tôi chỉ muốn biết một số chuyện bình thường của cậu, còn có những chuyện ngoài ý muốn.” +
Lâm Lẫm chú ý tới đầu ngón tay của Nguyễn Châu, ngón trỏ xoa ngón cái, lần đầu tiên hai người gặp mặt, Nguyễn Châu cũng làm ra động tác tương tự. +
Cậu đang suy nghĩ. +
Không đổ tội, thái độ lại hiền lành, Nguyễn Châu kể lại chuyện mình đi làm ở cửa hàng tiện lợi Phú CƯờng, sau đó ngoài ý muốn vào cục cảnh sát, rồi được thả ra đi tìm nhà ở. +
Vài phút sau, Phí Sĩ Lan quay đầu lại, Lâm Lẫm như đang ngây người. +
“Cái đó, đội trưởng Lâm, anh từng gặp Nguyễn Châu rồi à?” +
Lâm Lẫm vài giây sau mới phản ứng lại: “Ừm, đã từng gặp, sự kiện cửa hàng tiện lợi Phú Cường là do tôi xử lý.” +
Mặt già của Phí Sĩ Lan đỏ lên. Nếu là do Lâm Lẫm phụ trách, hẳn là không thể nào chưa từng điều tra bối cảnh của người này. +
“Không lẽ cậu ta chỉ vào nhầm thôi sao?” Phí Sĩ Lan lẩm bẩm. +
Sống lưng thanh niên thẳng tắp, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, nếu được hỏi tới thứ nghe không rõ hoặc không hiểu lắm sẽ duy trì sự im lặng, trừ khi người đối diện hỏi lại lần nữa. +
Câu trả lời đều rất thành thật, ngôn ngữ thân thể lẫn máy phát hiện nói dối đều hiển thị cậu không có nói dối. +
Lâm Lẫm xem nửa ngày, đứng dậy đẩy ghế dựa ra, cầm lấy áo khoác: “Có lẽ có thể sử dụng thuốc nói thật với Lâm Tuyết Trúc thử xem. Liền tính không phải bổn án, không phải đã phát hiện dị thường rơi ra từ trên người cậu ta à?” +
【Tên dị thường: E210 – Tấm voan lừa gạt】 +
【Miêu tả dị thường: Đây là một mảnh sa mỏng trong suốt diện tích 1.2 x 0.8, khi bao bọc 80% thân thể trở lên, sẽ biến thành hình dáng đầu tiên hiện lên trong đầu người sử dụng (Chú ý: Hình tượng nên không tồn tại ở hiện thực). +
Qua thí nghiệm, trong camera, điện thoại, các thiết bị có camera, thời gian biến đổi có thể tiếp tục duy trì liên tục 72 tiếng, sau 72 tiếng, cần tiến hành lập lại hành vi “bao bọc: một lần nữa.】 +
Tấm voan lừa gạt vốn được thu giữ ở thành phố Đông Lâm, sau khi bị đánh mất ba năm trước vẫn luôn không thể tìm được, mà bây giờ, lại phát hiện vật phẩm này trên người Lâm Tuyết Trúc, rất có khả năng sau lưng chuyện này sẽ móc nối với nhiều chuyện khác nữa. +
Dù thế nào đi nữa, việc bắt gã khai ra mấy tin tức này đều rất quan trọng. +
“Làm việc, hợp tình hợp pháp, nhưng đừng có giữ mãi mấy quy củ cứng nhắc đó.” Anh vẫy vẫy tay, để lại cho Phí Sĩ Lan một bóng lưng: “Nhanh chóng kết thúc đi, nếu không sẽ còn liên lụy đến người khác nữa đấy.” +
Vụ cửa hàng tiện lợi Phú Cường chỉ mất ba ngày, một ngày trong đó còn là một mình Lâm Lẫm dùng hai tiếng để giải quyết hậu quả thỏa đáng, một mình phá hủy tòa nhà kia. +
—— Tác phong của anh từ trước đến nay đều là, nếu có thể đơn giản thì tuyệt đối sẽ không làm phức tạp. +
Đương nhiên tính chất của hai vụ việc là khác nhau, chuyện này rõ ràng liên lụy đến nhiều người hơn… +
Nghi phạm vốn chẳng phải người thường, nếu dùng cách thức bình thường, có sức chưa chắc bắt được. +
Lâm Lẫm nói không sai, đúng là không cần phải lãng phí thời gian nữa. +
Phí Sĩ Lan xoay người nói cấp dưới của mình: “Đi viết một đơn xin khẩn cấp.” +
“… Anh ta nói bà của anh ta đã mất, anh ta bị lừa vài một cái tổ chức gì đó… Vào đêm khuya đôi khi sẽ không hiểu sao mà cười to… Buổi tối trước khi mấy anh bắt người, chính là bát canh nấm kia… Anh ta nói là nấm độc, buổi tối còn đau dạ dày, nhưng tôi định gọi bác sĩ cho thì lại bị từ chối.” +
“Vậy nên, cậu nghĩ hắn ta là một tên tội phạm giết người mắc bệnh tâm thần?” +
Nguyễn Châu lắc đầu: “Không biết nữa, tôi chỉ thuật lại thôi, với lại mấy lời này đều là thật.” +
Người thẩm vấn nghe vậy, loạt xoạt ghi chép. +
Như lời Nguyễn Châu nói, trong suốt quá trình không hề xuất hiện mấy từ như tôi cảm thấy, tôi nghĩ là, mà đều là lời thuật lại dựa vào sự thật. Tựa như một người thứ ba, đứng trên góc nhìn thượng đế, dùng góc độ cực kỳ khách quan đánh giá chuyện này. +
Càng quan trọng hơn, hỏi gì đáp nấy, tuyệt đối không lắm lời. +
Trước khi kết thúc, Nguyễn Châu bổ sung: “Đúng rồi, câu cuối cùng anh ta nói với tôi là: Tôi không ăn cơm với thi thể.” +
Trí nhớ của cậu cũng không tệ lắm, vậy nên khu phản ứng lại, mới nhận thấy được mình đã thoát khỏi nguy hiểm gì. +
Nếu cậu không đi mở cửa, vậy chờ mình phía trước sẽ là cái gì? +
Nhân viên trị an đã ngã xuống có lẽ sẽ được cứu, nhưng mình có thể sống được sao? +
Vận may của cậu không được tốt lắm, có thể thấy được điểm đó qua sự kiện lần này +
Tùy tiện ở ghép cũng có thể được tội phạm giết người biến thái tìm đến tận cửa. +
Nguyễn Châu co rút khóe miệng, lại phát hiện mình cười không nổi. +
Nửa tiếng sau, Lâm Tuyết Trúc lại bị “mời” vào phòng. +
Bị nhốt ở đây mấy tiếng, gã không được uống nước. +
Lúc nhìn thấy chai nước trên bàn, hầu kết Lâm Tuyết Trúc giật giật. +
“Đồng phạm của cậu đã khai, nếu cậu thẳng thắn khai báo, có thể tranh thủ giảm nhẹ hình phạt cho cậu.” Người thẩm vấn lừa gã, đây là cách thức bọn họ thường dùng. +
Lâm Tuyết Trúc mắt không chớp nhìn chằm chằm chai nước kia. +
Lâm Tuyết Trúc cười cười: “Cậu ta biết cái gì?” +
Người đối diện khẽ gõ lên bàn, “Bây giờ là đang hỏi cậu, nếu cậu thành thật khai báo, vậy thì chai nước này sẽ cho anh.” +
Lâm Tuyết Trúc tròng mắt di chuyển vài vòng: “Đưa tôi chai nước trước.” +
Người thẩm vấn vỗ bàn. +
Phí Sĩ Lan đẩy cửa bước vào: “Cho cậu ta.” +
Nhìn thấy Phí Sĩ Lan, cảm xúc Lâm Tuyết Trúc đột nhiên kích động: “Nếu không phải mày, tao đã được nghỉ phép rồi!” +
Phí Sĩ Lan đập bàn một cái, tóc rũ xuống trước mặt: “Nếu không phải cậu, tôi cũng nghỉ.” +
Người thẩm vấn mở chai nước ra, đút cho Lâm Tuyết Trúc uống. +
Ánh mắt Lâm Tuyết Trúc như hận thứ không uống không nước, mà là máu của Phí Sĩ Lan. +
Trên vạt áo và mặt gã dính đầy chất lỏng trong suốt, rất nhanh đã ướt một mảng. +
Phí Sĩ Lan kéo ghế ra ngồi xuống, “Vậy thì, để tôi xem, nên ra tay từ chỗ nào trước…” +
Hắn lấy notebook ra, cái tay mang bao di chuyển trên giấy. +
“Vậy bắt đầu từ chỗ dị thường【E3278 – Tấm voan lừa gạt】được thành phố Đông Lâm thu giữ bị mất tích đi.” +
Lâm Tuyết Trúc phát hiện mình thể khống chế được mà mở miệng: “Ba năm trước tôi nhận được tấm voan từ beep beep*…” +
*Âm thanh che chắn, thường dùng để che mấy từ chửi bậy +
Phí Sĩ Lan hỏi: “Cái gì là beep beep?” +
“Chính là beep beep đó!” Lâm Tuyết Trúc không thể khống chế được miệng của mình, hận không thể tát mình mấy bạt tai. +
Não của gã đã được tiến hành cấy ghép, một khi đề cập tới cơ mật, ngay cả là thuốc nói thật cũng không thể làm lộ ra. +
Phí Sĩ Lan: “Tiếp tục.” +
Cuộc thẩm vấn Lâm Tuyết Trúc kéo dài tới tận tối, có thu hoạch, nhưng không nhiều như trong tưởng tượng. +
Bởi vì quá nhiều từ bị che chắn, lúc Phí Sĩ Lan chỉnh sửa lại khẩu cung thời cũng cực kỳ tốn sức, mà tổ chức sau lưng người nọ lại quá cẩn thận. +
Nhưng chỉ có một số chỗ là không thích hợp cho lắm. +
Ví như trong lời Nguyễn Châu, từ đài đến cuối Lâm Tuyết Trúc đều là một người đàn ông, mà Lâm Tuyết Trúc lại nói, từ đầu mình đã sử dụng “Tấm voan lừa gạt”, giới tính của gã lẽ ra là nữ. +
Lại ví như, bây giờ đã biết Nguyễn Châu đúng thật là người vô tội nằm không cũng trúng đạn, thậm chí lại là người bị hại, nhưng tại sao phải giết cậu ta, lời Lâm Tuyết Trúc nói ra cũng đều là beep beep, chủ có thể biết là do bên trên sắp xếp. +
Phí Sĩ Lan xoa xoa khóe mắt. +
Mà Lâm Tuyết Trúc đối diện cũng rất mệt mỏi —— có lẽ dùng từ chật vật để hình dung sẽ thích hợp hơn. +
Hốc mắt gã đã có vết rách, hai mắt đầy tơ máu, tóc hỗn độn, làm Phí Sĩ Lan chú ý tới là trên cổ tay gã, dụng cụ đo giá trị SAN chợt cao chợt thấp. +
Bắt đầu từ khi bắt giữ, tinh thần cũng người này đã rất không ổn định, cũng không biết đã gặp chuyện gì. +
“Tụi bây hỏi tao! Không bằng đi hỏi Nguyễn Châu!” Lúc Lâm Tuyết Trúc nhắc tới cái tên kia, cứ như nói ra từ trong cổ họng. +
“Trong mười năm qua tao chưa từng thấy bại! Không lẽ mày không thắc mắc tại sao nó lại sống được à?” +
“Cậu biết?” Phí Sĩ Lan hỏi. +
Lâm Tuyết Trúc cười ha hả, giá trị trên dụng cụ mang ở cổ tay bắt đầu tăng lên kinh hoàng: “Bởi vì nó vốn chẳng phải người!” +
Đúng vậy, lúc bị bắt, sau khi Lâm Tuyết Trúc phát hiện người nọ cũng không phải điều tra viên Dị Thường, liền bắt đầu điên cuồng ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, sau khi suy nghĩ cẩn thận, gã phát hiện, những chuyện xảy ra trên người Nguyễn Châu đều không thể tưởng tượng được, cũng không thể dùng từ không đơn giản bình thường để giải thích. +
Lần đầu tiên Nguyễn Châu nhìn thấy gã, ánh mắt rất kỳ quái, ánh mắt kia tuyệt đối không phải ánh mắt nhìn một nữ giới bình thường nên có. +
Sau đó gã lại lần lượt quyến rũ thất bại, nguyên nhân đúng là nằm ở đây! +
Sau đó thì sao? Gã cũng bị con “quỷ” ở căn nhà kia dây dưa thật lâu, Nguyễn Châu lại không hề có bất cứ phản ứng gì, càng đừng nói đến việc gã hạ độc. +
Lâm Tuyết Trúc không thể hiểu, mà con người một khi không thể nghiên cứu ra thứ gì, sẽ hướng chuyện đó tới phương hướng không thể nào tưởng tượng được. +
Người bình thường nghĩ người siêu phàm thế nào, người siêu phàm là Lâm Tuyết Trúc nghĩ Nguyễn Châu cũng như thế đó. +
“Một người bình thường?! Ha! Nó sao có thể là người được!” Mái tóc Lâm Tuyết Trúc tán loạn, tròng mắt đầy tơ máu, mồ hôi từng giọt lớn lăn xuống, vẻ mặt điên cuồng. +
Phí Sĩ Lan: “Tình huống hiện tại không đúng lắm.” +
Lâm Tuyết Trúc nhìn chằm chằm vào Phí Sĩ Lan, lại như đang thông qua hắn mà nhìn những người khác: “Ha ha ha ha… Tao không điên! Không phải ảo giác của tao!” +
“Tao hạ mười mấy loại độc! Là con voi cũng chết lâu rồi, mà nó thì sao? Cũng chỉ nổi mụn, nổi mụn thôi! Ha ha ha ha ha! Thậm chí cả dị thường cấp B cũng không đối phó với nó được!” +
Phí Sĩ Lan nhíu mày cắt ngang: “Cậu nói là dị thường cấp B, bây giờ đang ở đâu?” +
Bọn họ đã tìm tất cả thứ trong phòng, cũng không hề phát hiện bất cứ dị thường nào. +
Lâm Tuyết Trúc hét lên một tiếng, tựa như thấy chuyện gì khủng bố lắm: “Bị ăn rồi!” +
Phí Sĩ Lan ngồi thẳng lưng: “Ăn? Ai ăn?” +
“Đương nhiên là nó! Nguyễn Châu! Một mình nó ăn hết nửa nồi súp nấm! Đó chính là nấm ngụy trang đó!” Tựa như tìm được chỗ trút xuống, giọng m Lâm Tuyết càng điên cuồng hơn, gã m đấm lên thành tay ghế, phát ra âm thanh kẽo kẹt: “Dù là điều tra viên cấp B, tiếp xúc cũng sẽ chết, mà nó lại không bị gì dù chỉ sợi tóc, chẳng lẽ còn chưa đủ kỳ quái, không thể hiểu à?!” +
“Mau đi hỏi nó! Tụi bây có máy phát hiện nói dối mà đúng không, những điều tao nói đều là thật!” Tóc Lâm Tuyết Trúc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, ở tuấn tiếu trên mặt bò sát, lộ ra tái nhợt, dính nhớp, cổ quái tươi cười, như là từ trong nước bò ra tới thủy quỷ. +
“Các ngươi cùng hắn tiếp xúc sẽ biết, tên kia so dị thường còn đáng sợ! Ha hả ha hả a ——” +
Phí Sĩ Lan: “Còn một cái hỏi nữa.” +
Hắn tắt giao diện tìm kiếm nấm ngụy trang nấm, khuỷu tay gác trên bàn, hai tay giao nhau: “Tại sao anh cũng ăn bát súp đó mà không bị gì? Bát súp kia tôi… Đã thấy qua, là súp kem nấm nhỉ, cậu cũng ăn rất nhiều, không lẽ cậu cũng không phải người?” +
Nụ cười khủng bố trên mặt Lâm Tuyết Trúc cứng đờ trong giây lát. +
Phí Sĩ Lan: “Câu hỏi của tôi không có vấn đề gì chứ?” +
Lời nói thì không có vấn đề gì, nhưng nên giải thích thế nào đây? +
Lâm Tuyết Trúc như bị thần kinh mà khẽ cắn môi. +
Giờ phút này, thuốc nói thật kích thích trạng thái tinh thần vốn không ổn định, khiến trước mắt Lâm Tuyết Trúc xuất hiện ảo giác. +
“Mẹ nó mắc gì mày phải đắc tội vị đại nhân kia?!” Người đàn ông mặc tây trang cưỡi trên người gã gào thét: “Nếu không phải tại mày, tao đã có thể đi theo “thần”!” +
“Nhiệm vụ thất bại, cậu thế mà lại khiến tổ chức bại lộ, tôi rất thất vọng về cậu.” Giọng nói lạnh lùng của Cú vang lên. +
“Bạch bạch!” Có tiếng nước gì đó đang vang lên trên đầu gã, một thứ mùi cá truyền tới. +
Lâm Tuyết Trúc choáng váng, vô số giọng người đang bùng nổ bên tai gã. +
“Tên biến thái mặc đồ nữ!” +
“Mày là con trai của Lâm Siêu Hùng tao, vậy mà lại đi làm chuyện đê tiện thế này! Sao mày không đi chết đi!” +
Lạnh băng, mùi thối rữa tràn ngập trong khoang mũi gã, nó tựa như âm thanh linh hồn gã đã sụp đổ, một loại cảm giác buồn nôn ập tới gã. +
Có thứ gì đó muốn kéo linh hồn của gã xuống vực sâu, khiến gã phải đối mặt với sự khủng bố từ chỗ sâu nhất. +
Lâm Tuyết Trúc cắn chặt môi dưới. +
Trong lúc hoảng hốt, ý thức của gã lại trở về đêm đó. +
Gã ôm lấy eo Nguyễn Châu, đối diện với sự khủng bố thật sự. +
Gã nhớ ra… +
Rằn gã không thể khống chế được mà run rẩy. +
Nguyễn Châu không phải người, thật sự không phải người! +
Làn sương đen kia đã sớm đồng hóa gã vào cái đêm đó. +
Nhưng cũng là vì “thần” thiện lương, mới để Lâm Tuyết Trúc kéo dài hơi tàn lâu đến như vậy. +
Mà gã không biết cảm ơn, thế mà lại muốn kéo “thần” chào đón cái chết. +
Nhưng “thần” là tồn tại còn cổ hơn cả cái chết, nơi ngài ngủ say, ngay cả cái chết cũng đi qua. +
Gã đã hiểu mọi thứ! +
Gã đã sớm bị nơi đó cắn nuốt, trở thành một phần của bóng tối, thời cơ đã tới, giờ này, lúc này, lập tức, thế giới này không thể giữ gã lại được nữa. +
Trong lúc ý thức hoảng hốt, Lâm Tuyết Trúc cảm thấy mình sắp trở về cái ôm của vĩnh hằng, trở lại nơi con người nên thật sợ ở. +
Khớp hàm củ gã không còn run rẩy, thân thể câu lũ dần thẳng lên. +
Gã nói với cha mình: “Con thích người nhất, sau đó mới đến đàn ông.” +
Gã nói với người đàn ông mặc tây trang: “Bây giờ, tôi phải trở về nơi “thần” ngủ say, anh cũng có thể đuổi theo.” +
Răng trên gã cắn xuống dưới, môi dưới cứ thể bị cắn, huyết chảy ra, mà môi dưới rớt trên đất, chậm rãi mấp máy, tựa như con sâu màu đen. +
Dụng cụ trên cổ tay Lâm Tuyết Trúc phát ra tiếng kêu chói tai, nhưng trên mặt gã lại chậm rãi nở một nụ cười thanh thản, tựa như linh hồn đã tìm được nơi nên trở về. +
Máu từ trong miệng vết thương kia biến thành màu đen, giãy giụa kéo dài vươn cái xúc tua đen nhánh ra, trên xúc tua lại mọc ra vô số con mắt, di chuyển loạn xạ, sau đó gắn chặt vào cửa, lộ ra dục vọng muốn rời đi. +
Người thẩm vấn bên cạnh thấy được mấy đôi mắt kia, một thứ dục vọng nguyên thủy chui ra, gần như không thể khống chế được bản thân. +
Đó là thứ nguyên thủy nhất của con người, là bản năng, là khát vọng thật sâu. +
Cậu ta ngây người tại chỗ, cảm nhận được tựa như có con sâu đã chui vào cơ thể của mình, bò đi khắp người, ngứa ngáy lạ thường. +
“Bộp ~” +
Một con sâu nhỏ chui ra khỏi da thịt, rơi trên đất, mấp máy bò tới, vết dịch nhầy chảy xuống, mà trên người con sâu mọc đầy những đôi mắt giống hệt con quái vật bên cạnh. +
Mắt thấy con sâu như xúc tua đã với vào ổ khóa nhỏ, Phí Sĩ Lan chạy vọt đến bên tường, ấn cái nút màu đỏ. +
Trên trần nhà, vòi phun lập tức phun ra chất lỏng trong suốt. +
Khối băng thật lớn vây chặt lấy Lâm Tuyết Trúc, xúc tua bị trói chặt. Đặc điểm con người trên cơ thể gã đã rất ít, những cái đó đôi mắt ngược lại theo dõi Phí Sĩ Lan, không chớp mắt. +
Phí Sĩ Lan kêu một tiếng, nói với người bên mặt kính: “Cậu ta mất khống chế rồi, lập tức gọi bên phía thu giữ tới đây!” +
Trong lòng hắn hiện lên vô số thắc mắc, tác dụng phụ của thuốc nói thật nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, không đứng được, rốt cuộc Lâm Tuyết Trúc đã tiếp xúc cái gì, mà lại có thể mất khống chế dưới tầng tầng lớp lớp theo dõi chứ? +
Phí Sĩ Lan tới gần gã, nhìn Lâm Tuyết Trúc đã biến thành quái vật, nhưng vẫn có thể thấy được sự thanh thản trên mặt, lâm vào trầm tư. +
Làn sương đen không rõ bay ra khỏi cơ thể Lâm Tuyết Trúc, bị Phí Sĩ Lan vươn tay đánh tan. +
Hắn nghĩ tới Nguyễn Châu, người thanh niên trông có vẻ bình tĩnh kia. +
Mưu hại vô số lần cũng không làm được gì, là lời nói mớ mà Lâm Tuyết Trúc đã nói khi tinh thần đã gần sụp đổ, hay lại là sự thật đây? +
Có thể là giống lời Lâm Tuyết Trúc nói hay không, rằng thật ra Nguyễn Châu cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ, mà là có thứ gì đó bị giấu đi? +
Nguyễn Châu cậu ta… Thật sự là người sao? +
Một làn khí tự hỏi dần vây lấy ý thức của hắn, tiếng nỉ non hư ảo dần vang lên bên tai hắn. +
Đó là âm thanh không thuộc về vĩ độ này. +
Ánh mắt Phí Sĩ Lan trống rỗng. +
Hắn tựa như thấy được một tồn tại được sương đen tầng tầng lớp lớp bao bọc. +
Bóng tối vô tận mở ra cái ôm với Phí Sĩ Lan, đó là châm ngôn không thể nghe, là giấc mộng vĩnh viễn, là lời mời gọi từ các vì sao. +
Trên người Phí Sĩ Lan dần hiện lên tinh thể băng, sương đen từ trong thân thể hắn dần bay ra, từ hốc mắt hắn, vô số mầm thịt thật nhỏ màu hồng nhạt chui ra, giãn nở, phác hoạ theo tròng mắt hắn mà chui lên, ở bên ngoài run rẩy nhảy múa, liếm láp thủy tinh thể. +
Đó là dấu hiệu siêu phàm đang mất khống chế. +
“Phí Sĩ Lan!” +
Tiếng gọi xé toạc hư không, trong không gian ý thức mê mang, một ánh sáng chói mắt gọi ý thức Phí Sĩ Lan trở về. +
Thịt mầm thật nhỏ trong hốc mắt chợt thu về, tinh thể băng ngưng tụ trên người hắn biến thành nước lăn xuống, thở dốc kịch liệt. +
Bóng dáng sáng lên của Lâm Lẫm dần dần rõ ràng. +
“Đừng hoảng, tình huống đã được khống chế.” Phí Sĩ Lan như vừa được vớt ra khỏi nước, nhìn thấy Lâm Lẫm, cười cười, sau đó ngã xuống đất. +
Lâm Lẫm lập tức ra tay, bộ thu giữ khẩn cấp vào cuộc. +
Lâm Tuyết Trúc đã bị quấn thành cái bánh chưng. +
Vô số băng vải màu trắng quấn lấy một con quái vật không rõ dáng vẻ, tựa như một con slime thật lớn, thịt đen đầy đặn tràn ra từ kẽ hở vải trắng mà lòi ra, việc này khiến tròng mắt bên trên vỡ ra, tựa như trân châu bị răng cắn một cái, dịch nhầy màu nâu chảy ra, bắn đầy sàn nhà. +
Trên đỉnh đầu, vòi khẩn cấp phun thuốc ức chế ra, cũng phun lên mặt mỗi người trong phòng thẩm vấn. +
Toàn bộ cơ thể Lâm Tuyết Trúc gần như lấp đầy cả phòng thẩm vấn, xúc tua rất nhỏ muốn tránh khỏi vải trắng, nhưng lại bị người trẻ tuổi mặc áo blouse trắng ấn trở lại. +
Người nọ lấy một cái ống chích ra, bên trong chứa đầy chất lỏng đỏ tươi, dọc theo khe hở băng vải mà chui vào trong cơ thể Lâm Tuyết Trúc. +
Một lúc lâu sau, cơ thể đang giãy giụa dừng lại, kích cỡ cơ thể như cũng nhỏ đi một chút. +
Phí Sĩ Lan chật vật không chịu nổi, quần áo vốn không chút nếp nhăn giờ phút này đã ướt đẫm, tóc quấn vào nhau thành cụm. +
Trước khi được đưa đến phòng y tế, hắn đã tự dậy. +
“Nhốt cậu ta lại, tôi đi báo cáo công việc trước.” Phí Sĩ Lan nói từng câu từng chữ: “Có quan hệ bí mật liên quan đến lần mất khống chế này…” +
Lâm Lẫm: “Trước hết cứ từ từ, có một văn kiện cần cậu ký tên.” +
Phí Sĩ Lan trợn to mắt: “Xém chút nữa tôi đã mất khống chế rồi, anh không thể để tôi nghỉ ngơi một chút sao?” +
Lâm Lẫm: “Lúc nãy cậu còn bảo mình không sao, nhanh lên.” +
Lòng Phí Sĩ Lan lạnh lẽo một mảng, theo bản năng cầm lấy bút ký tên xuống. +
Thì ra lúc nãy Lâm Lẫm ra ngoài là để lấy văn kiện cho hắn ký tên… +
“Văn kiện gì thế?” Phí Sĩ Lan suy yếu hỏi. +
“Xác nhận thả người.” Lâm Lẫm trả lời. +
Đối tượng được thả đúng là Nguyễn Châu. +
Không được! Phí Sĩ Lan kinh hoảng, thân phận của Nguyễn Châu vẫn còn nghi vấn, hắn cần phải dò xét một chút, về việc người kia rốt cuộc là người hãy là thứ gì khác… +
“Chờ…” +
Nghĩ đến Nguyễn Châu, bên người Phí Sĩ Lan lại xuất hiện làn sương mù đen, xúc tua lại chui ra từ trong hốc mắt, điên cuồng vặn vẹo, ý thức của hắn đột nhiên mơ hồ, đầu choáng váng, hôn mê bất tỉnh. +
“Đội trưởng Phí!” +
Ngày hôm sau Nguyễn Châu đã được thả ra, ngoài dự kiến của cậu là, thế mà lại có người quen bên ngoài. +
“Đội trưởng Lâm?” Nguyễn Châu cực kỳ ngoài ý muốn. +
Lần trước mình bị nhốt ba ngày, lần này chỉ mới một ngày thôi đã có thể tự do hoạt động, không lẽ là Lâm Lẫm giúp cậu sao? +
Lâm Lẫm gật đầu với cậu: “Ngại quá, đồng nghiệp của tôi bắt nhầm, xử lý thủ tục cần chút thời gian, vất vả cho cậu rồi.” +
Thật sự là anh! +
Nguyễn Châu: “Cảm ơn anh.” +
“Không cần khách sáo. Cậu định đi đâu? Tôi đưa cậu đi.” +
Mặt Nguyễn Châu lộ vẻ khó xử. +
Thật ra cậu cũng không chắc lắm có nên trở về hay không, vì trong nhà chắc chắn đã chẳng ra gì. +
Nghĩ đến mấy vụn kính vỡ cùng đồ dùng đã hư hỏng kia, Nguyễn Châu đau đớn một trận. +
Không biết chủ nhà có muốn nghe mình giải thích không. +
“Về nhà trước đi.” Nguyễn Châu nói. +
Cậu nhớ rõ, nơi Lâm Lẫm ở hình như cũng không xa chỗ của mình. +
Thời tiết dần nóng lên, trán Nguyễn Châu đổ mồ hôi, lúc đi ngang qua quầy bán đồ ở cửa Sở Trị An, mua cho hai người mỗi người một cây kem. +
Lâm Lẫm như có hơi ngoài ý muốn: “Cảm ơn.” +
“Không cần khách sáo.” +
Sau khi hai người tách ra, Nguyễn Châu từng bước đi lên lầu. +
Cửa lớn đang đóng, Nguyễn Châu hơi do dự đứng ở cửa, nhưng vẫn dùng chìa khóa mở cửa ra, bước vào trong. +
Trên mặt đất là đống hỗn độn, mảnh kính vỡ, đá vụn, còn có một vệt nước lớn chưa khô cùng đồ dùng đã bị hư hỏng. +
Nguyễn Châu yên lặng quét dọn vệ sinh, lúc này người hàng xóm to lớn trên lầu tới thăm: “Thì ra là nhà cậu rò khí gas à?” +
Nguyễn Châu không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu. +
Hàng xóm lầu trên muốn nói lại thôi: “Nơi này không an toàn, cậu vẫn nên nhanh chóng dọn đi đi.” +
Nguyễn Châu thấy kỳ lạ, chuyện Lâm Tuyết Trúc là tội phạm giết người, nhanh như vậy đã được truyền đi rồi? +
“Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ suy xét.” +
Nguyễn Châu một bên dọn dẹp, một bên suy nghĩ, cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì. +
Lúc giặt cây lau nhà, đi ngang qua một vệt nước lớn trên mặt đất, bước chân Nguyễn Châu khựng lại. +
“Cá của mình đâu?!” +
— +
Editor: Tuần này t kiểm tra liên tục nên không có thời gian edit, vậy nên tuần sau không có chương mới nha mọi người. Xin lỗi vì sự bất tiện này. +


