Chương 28

Chương 28: Tà thần? +
Tại tổ chức bí mật nào đó. +
Hai người mặc đồ đen khoác áo choàng há mồm trợn mắt nhìn một con cá chép nhảy ra từ trong lối đi thứ nguyên, lần lượt trầm mặc. +
Thân cá to béo, béo gần như một trái bóng bầu dục, nhảy bành bạch trên đất. +
Một người hỏi: “Lâm Tuyết Trúc đâu?” +
Một người khác: “Không phải con cá này đó chứ?” +
“Vô nghĩa! Phí nhiều sức như vậy cũng không thể vớt người về được, kết quả lại nhảy ra con cá phá đám! Người đâu rồi?!” Người nọ lấy một cái điện thoại màu đen ra, không kết nối được, vội vã rời đi. +
Mà người ở lại suy nghĩ một lát, áo đen hơi di chuyển, duỗi tay gọi một tiếng: “A Mễ, tới đây, có ăn.” +
Trong bóng đêm, một đôi đồng tử màu lục sáng hiện ra, sau đó một con mèo rừng với bộ lông mượt mà, cơ thể cân đối đầy khoẻ mạnh xuất hiện. +
Đuôi của nó không được da bao bọc, chỉ có từng đốt xương nối với nhau, lúc bước đi cứ phe phẩy, hình thành sự đối lập rõ ràng với cơ thể có hoa văn màu nâu đậm. +
Người nọ kéo áo choàng, đứng dậy rời đi, dặn dò: “Ăn đi, đừng làm dơ sàn nhà.” +
A Mễ kêu một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm con cá trước mặt, nước miếng chậm rãi chảy xuống, tí tách. +
“Meo ~” +
Tiếng kêu vui vẻ kéo dài trong căn phòng trống trải, sau khi trở về dị thường, đã lâu rồi nó không ăn cá, cũng không còn tưởng tượng được thịt cá là mùi vị gì. +
Chắc là mùi vị như khi còn nhỏ nhỉ, lúc nhỏ nó cực kì thích ăn cá. +
Nước miếng của A Mễ nhỏ giọt trên sàn nhà, rất nhanh đã biến thành sắc nâu đậm, nó chậm rãi tới gần con cá to béo kia, sau đó đột nhiên nhảy vồ đến! +
“Ngao!” +
Một tiếng nuốt vang lên, tất cả đều trở lại yên lặng. +
Bước chân của người nọ khựng lại. +
Hửm? Sao lại nhanh thế? Con cá kia rất béo, vóc dáng của A Mễ chỉ lớn nhiêu đó, một ngụm cũng không ăn hết chứ nhỉ? +
Hắn ta quay đầu lại nhìn. +
Nhưng nào còn bóng dáng A Mễ nữa, thay vào đó là một con quái vật to béo ướt át dính nhớp, cao như một tầng lầu, tựa như một con slime đang đứng có đầu cá, thịt màu đen trên người chất chồng lên nhau, mịn màng nhầy nhụa, mềm mại trơn trượt. +
Sàn nhà bị làm ướt, miệng của nó giờ đây đang lúc đóng lúc mở, nước miếng nhỏ giọt, mơ hồ có thể thấy được một mảng bóng tối trong khoang miệng, giống như thông đạo kỳ quái lúc nãy bọn họ mở ra. +
Giờ phút này, cái xúc tua như roi thép của nó đang khạc nhổ xương của A Mễ ra. +
Hai cái tròng mắt to bằng nắm tay của con quái vật nhắm thẳng ngay hắn ta, hai con mắt so với thân thể khổng lồ mập mạp lại như rất nhỏ, tròng mắt như có trí tuệ mà đảo một vòng, như đang suy tính. +
Chú ý tới ánh mắt hắn ta, miệng của nó lại khạc nhổ phát ra âm thanh lớn hơn. +
Người kia:… +
Sau khi nhổ sạch ra, dùng đuôi vứt xa ra, nhìn người áo đen cách nó không xa, trên mặt lại lộ ra vẻ thèm thuồng. +
Nhìn mi ngon thật đấy… +
Người mang mũ choàng nổi hết da gà từ chân đi lên. +
Chạy nhanh, nguy hiểm!!! +
—————– +
Cục Điều Tra Dị Thường thành phố Tân Hải đang rối loạn. +
Phí Sĩ Lan làm điều tra viên có kinh nghiệm phong phú ở cục Điều Tra Dị Thường Tân Hải, chưa từng xảy ra bất kì tình huống mất khống chế nào. +
Mà bây giờ không chỉ hắn, ngay cả nghi phạm cũng mất khống chế, giá trị ô nhiễm trong phòng thẩm vấn bùng nổ, toàn bộ khu vực đều bị cách ly. +
Những người đi lại trong khu vực đều mặc áo blouse trắng, mang khẩu trang, mặc đồ phòng hộ. +
Cục trưởng đang họp ở nơi khác, bận đến mức suốt đêm chạy về Tân Hải. +
Cốc Nam mang mắt kính gọng vàng, trả lời ông: “Lúc bọn tôi tới, Phí Sĩ Lan cũng đã sát mép điên cuồng, mà Lâm Tuyết Trúc đã hoàn toàn dị hoá, cấp ô nhiễm đã đạt tới cấp A.” +
“Sao có thể?” Cục trưởng không nói nên lời. +
Lâm Tuyết Trúc nổ chết cũng chỉ là người siêu phàm cấp B, Phí Sĩ Lan cũng không phải hoàn toàn mất khống chế, tại sao lại bùng nổ ô nhiễm cấp A được? +
Ông lập tức phản ứng lại: “Có thứ khác tham gia vào?” +
Cốc Nam: “Có thể khẳng định.” +
Anh ta tiến lên một bước, cái tay mang bao tay trắng nắm lấy một mẩu thịt nhỏ trên mặt đất. +
Đây là phần môi Lâm Tuyết Trúc cắn rớt, còn đang động đậy, tựa như một con đỉa đen, lay động trên đầu ngón tay anh ta, thường xuyên dán lên tay Cốc Nam, muốn cắn lấy thịt trên thân thể của anh ta. +
Cốc Nam dùng sức nắm, thứ này hơi giãy giụa, sau đó như bong bóng được thổi khí mà nhanh chóng biến lớn, biến thành một thứ dài màu đen tuyền không có mắt mà chủ có một cái kiêng rộng, rít gào với Cốc Nam: “Gào-”. +
Cục trưởng nhìn đến mức có hơi lo lắng: “Cốc ——” +
Cốc Nam ném một viên thuốc nhỏ màu đỏ vào miệng nó, rất nhanh, động tác của thứ này đã chậm lại, bề ngoài vốn dính nhớp lại như bị mất nước, nhăn nhúm lại, nhanh chóng khô đi rồi mất đi sự sống. +
Hai ngón tay hơi co lại, đã biến thành bột phấn, rơi ào ào xuống dưới. +
Đôi mắt anh ta sáng lấp lánh: “Vật chất bên ngoài lấy từ【A349 – Đồng hồ đứt dây】cũng có đặc tính cùng loại với bản thể, dù đã được pha loãng gấp trăm lần, cũng đủ làm tốc độ dòng chảy thời gian của vật dị thường trở nên nhanh hơn!” +
Anh ta tiện tay ghi chép lại, không thèm để ý lãnh đạo đang ở bên cạnh. +
Cục trưởng không nói gì. +
Lúc Lâm Lẫm đi tới đằng sau còn có một người trẻ tuổi đi theo. +
Nhìn thấy cục trưởng đứng đó trông có vẻ hơi xấu hổ, người trẻ tuổi chủ được đi tới: “Ngài về rồi?” +
“Sĩ Lan xảy ra chuyện, ta phải trở về xem sao.” Cục trưởng nói. +
Không giống như phần tử Lâm Lẫm đến từ thủ đô tự do đi lại, Phí Sĩ Lan là cục cưng bảo bối của thành phố Tân Hải bọn họ, cũng không dám để xảy ra chuyện. +
Toàn bộ đoàn đội trị liệu của cục Điều Tra Dị Thường đều bị triệu tập, giá trị SAN của điều tra viên Phí Sĩ Lan rất nhanh đã ổn định lại. +
Hắn nằm trên giường, khăn trải giường lót thêm vài tầng, đôi tay giao nhau đặt trên bụng, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi. +
“Tình huống thế nào?” Nhóm người cục trưởng bước vào. +
Cốc Nam lướt qua bọn họ, cầm lấy tờ báo cáo trên tay nhân viên chữa trị: “Nhìn sơ thì không có vấn đề gì.” +
Phí Sĩ Lan điều chỉnh chỗ ngồi, quay đầu nhìn về phía cục trưởng, gật đầu: “Đúng là không có vấn đề gì.” +
Cục trưởng duỗi tay chỉ chỉ sang bên cạnh: “Cậu bảo cái này là không có vấn đề gì?” +
Một con mắt của Phí Sĩ Lan bị băng gạc quấn chặt lại, mà một bên khác… +
Y tá cho một chút thuốc vào trong bình thủy tinh đặt bên cạnh, bên trong là một cái tròng mắt đầy tơ máu đỏ, hấp thụ nước thuốc mới, sau khi hút xong, lại như con bạch tuộc nhảy múa mà run run. +
“Rột rột ~” Âm thanh như dùng ống hút để hút nốt mấy ngụm Coca cuối cùng. +
Phí Sĩ Lan bị dọa nhảy dựng: “Tròng mắt của tôi thành tinh rồi?” +
Lâm Lẫm hô lên: “Chung Nhân Bảo.” +
Đằng sau bình ngâm nước thuốc, Chung Nhân Bảo thò đầu ra, trong miệng của cậu ta còn ngậm ống hút một ly sữa đậu nành, đang hút đến kêu rột rột. +
“Trong phòng bệnh không được ăn uống.” Hộ sĩ không vui. +
Chung Nhân Bảo: “À.” +
Cục trưởng ha hả một tiếng: “Cậu với chú của cậu đều giống nhau y như đúc, lúc bọn ta còn là chiến hữu, cậu ra cũng rất thích ăn.” +
Chung Nhân Bảo thẹn thùng cười cười. +
Cậu ta cũng không nghĩ tới, chiến hữu của chú mình lại là cục trưởng, càng không nghĩ tới mình lại có thể vào trong cục cảnh sát. +
—— Đương nhiên không phải biên chế chính thức, bây giờ cậu ta ngay cả là thực tập sinh cũng chưa tính đâu, chỉ được huấn luyện ở chỗ này, lãnh đạo trước mắt là Lâm Lẫm. +
Lặng lẽ nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ, Chung Nhân Bảo hít vài cái. +
Tuy không biết mình sẽ đạt được năng lực siêu phàm bằng cách nào, nhưng bây giờ cậu ta cũng xem như là đang tranh đua nhỉ? +
—— Ít nhất Nguyễn Châu đã khen cậu ta có bản lĩnh, không làm ông Chung mất mặt! +
Cơ mà, nghe nói chỉ là một tên tội phạm giết người mà thôi, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Không lẽ có siêu phàm tham gia vào? +
Cục trưởng nhìn Phí Sĩ Lan, thở dài: “Còn phải cảm ơn trưởng khoa Cốc người ta, nếu không ngay cả đôi mắt này cậu cũng không nhất định giữ lại được.” +
Cốc Nam: “Nếu có thể hiến tròng mắt cho tôi thì càng tốt.” +
Phí Sĩ Lan: “Cái đó thì không được!” +
Cục trưởng lại hỏi: “Lâm Tuyết Trúc đâu?” +
Cốc Nam: “Đã hoàn toàn dị hoá, cứu giúp không thành, là một tài liệu nghiên cứu rất tốt, tôi mang về giải phẫu, bây giờ đang đặt cùng Trần Nhất, nằm trong phòng nghiên cứu, mấy người đi xem không? Có lẽ sẽ có chút ghê tởm, giống như bạch tuộc thối rữa ——” +
Cục trưởng: “Thôi.” +
Sự kiện lần này so với sự kiện mã gốc lúc trước thì vẫn còn kém xa, nhưng vì xảy ra dưới tình huống hoàn toàn an toàn trong nội bộ nên vấn đề lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng. +
Phí Sĩ Lan: “Chắc là do tổ chức bí mật làm, thậm chí tôi nghi là bọn họ đã động tay chân gì đó lên người Lâm, nếu không làm sao tôi lại bị mất khống chế được…” +
Mặc dù cục Điều Tra Dị Thường cố gắng giữ gìn sự ổn định của xã hội, nhưng vẫn sẽ có cá lọt lưới. +
Bọn họ hoặc là tập hợp trên diễn đàn, nghiên cứu hiện tượng dị thường, ví dụ như trang web Hội Nghiên Cứu Dị Thường các kiểu. Hoặc là vì sợ hãi hoặc là vì theo đuổi năng lực thần bí mà bí mật tập hợp lại, tiến hành hoạt động offline. +
Mà mấy năm gần đây, theo những sự kiện dị thường xảy ra ngày nhiều hơn, càng nhiều tổ chức bí mật xuất hiện hơn, hoạt động cực kì tích cực, giơ cờ hiệu “Tận thế, cứu vớt thế giới”, phát triển khắp nơi, quấy nhiễu sự hài hòa của xã hội, làm ra không ít việc phiền phức cho cục Điều Tra Dị Thường. +
Cũng vì thế mà dẫn tới việc bọn họ không thể không phái một số người nấp trong xã hội, để phát hiện ra sớm hơn, kịp thời bóp chết nguy hiểm. +
Phí Sĩ Lan vuốt ve băng vải trên mắt mình, tiếp tục nói: “Lâm Tuyết Trúc thừa nhận đã gây ra 18 vụ án mạng trong ba năm, bao gồm nòng cốt của tập đoàn Tứ Thời, ông chủ Giải trí Đào Tâm vân vân, trạng thái lúc chết rất thảm thiết.” +
“Tin nhắn trên điện thoại bọn tôi đều đã điều tra qua, xử lý rất sạch sẽ, chắc là một tổ chức nào đó rất có thực lực.” +
Cái điện thoại màu đen kia cũng đã tự nổ từ lúc Lâm Tuyết Trúc bị bắt, không để lại bất cứ thông tin gì hữu ích, nhân viên kỹ thuật nói cái điện thoại dùng năng lực siêu phàm để mã hoá, không thể phân tích thông tin còn sót lại. +
“Các cậu dùng thuốc nói thật?” +
“Lúc ấy công cụ hiển thị giá trị SAN của cậu ta vẫn nằm trong giá trị an toàn trở lên.” +
Tác dụng phụ của thuốc nói thật sau khi trải qua vô số lần cải tiến đã rất ít, nhưng vẫn sẽ vì thân thể khác biệt mà có những phản ứng khác nhau, nhưng cũng không đến mức sụp đổ tinh thần. +
Một bên video trích từ camera giám sát đang chạy, cục trưởng gần như là xem từng khung hình không chớp mắt. +
Trạng thái tinh thần của Lâm Tuyết Trúc vẫn luôn không ổn định, tựa như nổi điên mà kể ra vô số tội lỗi mình đã phạm phải, sau khi kết thúc thẩm vấn, lại bắt đầu nói về đủ loại biểu hiện khác người của Nguyễn Châu, mà dáng vẻ điên cuồng của gã lại còn gióng quái vật hơn cả con quái vật trong miệng gã. +
Cùng một sự việc, bên Nguyễn Châu dùng góc nhìn bình thường cực kỳ bình tĩnh diễn tả lại. +
Buổi tối ngày đó, Nguyễn Châu nói mình làm súp nấm, nhưng Lâm Tuyết Trúc lại nói thứ gã ăn là nấm độc, nhưng nếu thật sự là nấm độc, thì làm sao Lâm Tuyết Trúc ăn rồi mà vẫn chưa chết? Là vẫn chưa đủ độc sao? +
Lâm Tuyết Trúc nói mình hạ độc Nguyễn Châu, nhưng Nguyễn Châu lại nói mình ăn gì cũng ngon, thân thể khỏe mạnh. +
Căn nhà đều đã được lục soát từ trong ra ngoài, Lâm Tuyết Trúc nói dị thường một nhà ba người cũng không có xuất hiện, ghi chép trên người nhóm điều tra viên biểu thị, yếu tố dị thường trong căn phòng này cực kỳ thấp. +
Một nhà ba người hoàn toàn không thấy đâu? Việc này không có khả năng lắm. +
Chứng cứ Lâm Tuyết Trúc đưa ra đề chứng minh “Nguyễn Châu không phải người”, là trong tình trạng tinh thần cực kỳ không ổn định, phần lớn thông tin nói ra không có cách nào xác nhận được. +
Ngược lại, Nguyễn Châu không nhanh không chậm, tuy có chút căng thẳng, nhưng thuật lại mọi chuyện rõ ràng. Từ đầu tới đuôi, giá trị SAN đều nằm trong khoảng cao đến mức đáng sợ. +
Quả thực là bình thường hơn cả người bình thường, thậm chí còn vượt xa điều kiện tuyển dụng của nhân viên văn chức của cục Điều Tra Dị Thường —— cái loại có thể lấy max điểm ấy. +
Chung Nhân Bảo bên cạnh mở to hai mắt chăm chăm theo dõi. +
Cậu ta thế mà lại thấy Nguyễn Châu? +
Nguyễn Châu tại sao lại ở cùng tội phạm giết người? Đây là người thuê cùng với cậu sao? Bây giờ cậu có an toàn không? +
Chung Nhân Bảo bật người đứng dậy: “Anh Châu không thể nào là dị thường.” +
“Cậu quen cậu ta?” +
Chung Nhân Bảo theo bản năng nhìn về phía Lâm Lẫm, lại đúng lúc đối diện với đôi mắt đen nhánh kia, không có tò mò, không có nghi ngờ hay chất vấn, vẫn là cái dáng vẻ không hề để ý chút nào. +
Chung Nhân Bảo trả lời: “Anh ấy là ân nhân cứu mạng của em!” +
Cậu ta kể lại chi tiết chuyện mình gặp Nguyễn Châu, lại giấu đi một số phần không tiện nói trong đó, chỉ nói thông tin quan trọng, chủ yếu nói ra sự lương thiện nhiệt tình của Nguyễn Châu, chính trực dũng cảm, có thể nói là một người dân tốt đẹp điển hình. +
Phí Sĩ Lan che băng vải lại: “Thật kỳ quái, đây là lần đầu tiên tôi gặp loại tình huống này, sao lại vô duyên vô cứ đã bị ô nhiễm…” +
“Thật ra còn có một loại khả năng.” Cục trưởng nói. +
Phí Sĩ Lan: “Cái gì?” +
“Tà thần.” +



tg cố viết nha