Skip to main content

Chương 27: Quản lý Bồ Câu Đưa Thư, giải cứu trò chơi

dathaiPiter

Chương 27: Quản lý Bồ Câu Đưa Thư, giải cứu trò chơi +

Editor: Out of Eden
—
+

Sập server, tất cả người chơi đang online đều bị cưỡng chế log out cùng lúc. Họ không hẹn mà cùng mở forum Đồng Cỏ Bao La, bắt đầu lên án tội ác tày trời của cặp đôi Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu. +

Trang chủ forum hiện tại chỉ toàn là những bài đăng khiếu nại: +

L1: @Đồng Cỏ Bao La Official à coi như tôi xin các người đấy, xin hãy quản con chim Bồ Câu Đưa Thư và giải cứu trò chơi plz +

L2: Éo thể chịu nổi nữa rồi, có còn nhân quyền không hả? Lúc chúng nó bán cơm chó thì chúng tôi cùng cả ngọn núi nổ tung thành pháo hoa rực rỡ, lúc chúng nó chia tay thì chúng tôi cùng cả bản đồ nổ thành tro bụi. Chúng tôi là cái quần què gì trong mắt hai đứa nó nó vậy? +

L3: Xin đừng cãi nhau xin đừng chửi nhau, mấy khứa quên hết rồi hả? @Đồng Cỏ Bao La Official vẫn rất có tâm mà, update hai con boss PvE bất ngờ giúp cả làng đó thôi. +

L4: Thế mà gọi là giúp hả tf? Mina-san quên lần đó rồi à, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là chúng ta đó… +

L5: L4 nói đúng đấy. @Đồng Cỏ Bao La Official à, cảm nhận của chúng tôi không quan trọng, chủ yếu là server của các người kìa, chúng tôi thấy thương thay cho nó luôn á. +

L6: Kính thưa ban quản trị, tôi đây không muốn ngày nào chơi game cũng phải nơm nớp lo sợ. Hôm nay Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu tình cảm có tốt không? Họ gặp nhau chưa? Có hòa hợp không hay lại cãi nhau sứt đầu mẻ trán? Hai người họ vui hay buồn tôi đều run lẩy bẩy, tiến triển tình cảm y như nắm giữ sinh mệnh của cả cái game này vậy. +

L7: Tao từng ngây thơ nghĩ rằng khi tụi nó gặp nhau ngoài đời thì đời sẽ dễ thở hơn. Giờ tao chỉ muốn quay về quá khứ tự tát cho mình một phát thật mạnh! +

L118: Đồng ý với L6, chuỗi thức ăn của Đồng Cỏ Bao La chỉ có hai tầng: Bồ Câu Đưa Thư – Xuyên Lưu và phần còn lại. +

L110: Xin hỏi bao giờ đáy xã hội mới có thể đổi đời? +

L120: Trân trọng trò chơi, tránh xa Bồ Câu Đưa Thư. +

Giữa lúc đó, một bài đăng chính thức của nhà phát hành được treo lên: +

[Đồng Cỏ Bao La Offical: Các người chơi thân mến, máy chủ Đồng Cỏ Bao La đang được bảo trì và nâng cấp khẩn cấp…] +

[Dữ liệu bản đồ tạm thời không thể phục hồi, chúng tôi rất xin lỗi vì trang bị và đạo cụ bị hư hại của người chơi tại khu Rừng Hoa không thể khôi phục nguyên trạng. Sau đây chúng tôi sẽ có các biện pháp đền bù…] +

[Chúng tôi sẽ tạm đóng khu vực Rừng Hoa để sửa chữa. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ cách ly mọi yếu tố nguy hiểm và nghiêm cấm người chơi Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu mua bom từ cửa hàng hệ thống…] +

[Ngoài ra, sau khi phân tích toàn bộ quá trình các sự cố gần đây, để loại bỏ các mối hiểm hoạ an ninh ngầm, chúng tôi sẽ vĩnh viễn gỡ bỏ item Kết hôn chớp nhoáng khỏi cửa hàng…] +

Cách xử lý kịp thời và đúng đắn này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ đông đảo người chơi. +

“Cố mà nhịn, sau này chắc sẽ dễ thở hơn thôi, dù sao thì tụi nó cũng chia tay rồi.” Có người thở dài, “Đây chắc là lần cuối tụi nó quậy phá, đợi Bồ Câu Đưa Thư quay lại những ngày livestream solo PvP, chúng ta sẽ bình yên.” +

“Đột nhiên tôi muốn mua vé sớm để tháng sau đi xem hội nghị thường niên của livestream Hân Hỏa ở Dao Đài.” Một người lên tiếng, “Tôi muốn xem cái thằng Bồ Câu Đưa Thư nhiều lần phế server này tròn méo ra sao.” +

“Tôi cũng muốn đi, bao giờ bán vé vậy? Lập hội đến tận nơi xử đẹp nó đi!” +

“Được đấy! Tập thể nạn nhân có thể lập nhóm, chung tay report xem Bồ Câu Đưa Thư đối mặt với chúng ta thế nào, lương tâm nó chắc chắn sẽ vô cùng cắn rứt cho xem!” +

Trong phòng bao nhà hàng, sau khi nghe Thịnh Cẩn kể lại toàn bộ quá trình buổi xem mắt đầu tiên thì phụ huynh hai nhà đều sững sờ. +

“Có vẻ tụi nó rất ghét chuyện này, có phải chúng ta đã sai rồi không?” Chỉ huy Hình bắt đầu tự trách, “Bé cưng Hình Vân nhà tôi hình như nói nó thích yêu qua mạng hơn, là cha mẹ chúng ta suy nghĩ không thấu, không nên ép tụi nó.” +

Tướng quân Thịnh hổ thẹn: “Đúng vậy, bọn trẻ không thích thì thôi. Anh xem ban nãy tụi nó cãi nhau kìa, tuy tôi không hiểu rõ tường tận nhưng chuyện này thực sự không thể gượng ép.” +

“Đợi hai đứa nó quay lại thì chúng ta nói rõ ràng, sau này không ép buộc nữa.” Bà Thịnh đề nghị, “Cứ để tụi nó tự nhiên, đừng để hỏng mất hòa khí hai nhà.” +

Hình Ngân vẫn thấy có gì đó sai sai: “Vậy còn chuyện anh trai nhóc bảo đi gặp bạn qua mạng là sao?” +

Thịnh Cẩn lắc đầu: “Em chịu, ổng chỉ bảo đưa em đi gặp đại thần thôi.” +

Hai kẻ khờ khạo không rõ chân tướng là Hình Ngân và Thịnh Cẩn không dám nói cũng không dám hỏi, tiếp tục trạng thái chờ mệnh lệnh dài hạn. Nhưng cha mẹ hai bên – những người chưa biết gì về chuyện yêu qua mạng – đã hạ quyết tâm: Đợi hai đứa nhỏ quay về sẽ tâm sự một cách chân thành, từ nay thả tay cho con cái tự do phát triển, tránh xa hôn nhân sắp đặt. +

Tại quán net đối diện phố, Hình Vân sau một hồi choáng váng vì bị văng khỏi game tháo kính dữ liệu ra, quay sang nhìn Thịnh Hằng Xuyên thì thấy đối phương cũng đang nhìn mình, cả hai trưng ra vẻ mặt dở khóc dở cười. +

Hai người lên tiếng gần như cùng lúc. +

Hình Vân: “Đống đồ chúng ta lấy ra vẫn ổn chứ ạ?” +

Thịnh Hằng Xuyên: “Phí chia tay của chúng ta còn không?” +

Hình Vân tủi thân: “Anh chỉ muốn nói với em chuyện này hả?” +

Thịnh Hằng Xuyên cũng có chút thất vọng: “Lúc này mà em còn nghĩ đến tiền nong à?” +

Hai người mang tâm trạng bối rối quyết định liên lạc với nhà phát hành để xác nhận tình hình trước khi thảo luận đại sự đời người, thế nhưng đường dây lại báo bận. Hình Vân đành mở forum, ngay lập tức nhìn thấy dòng chữ “item không thể khôi phục”. +

Hình Vân tuyệt vọng: “Hỏng hết bánh kẹo rồi, toàn bộ gia sản của em đều nằm trên đỉnh núi.” +

Đều tại 313 quả bom và server mỏng manh dễ vỡ của Đồng Cỏ Bao La, tất cả đồ giá trị từ khi chơi game đến nay đều banh xác cùng bản đồ rồi. +

Thịnh Hằng Xuyên: “Anh cũng thế.” +

Thịnh Hằng Xuyên chơi chưa lâu, thứ giá trị nhất trên người hình như chính là 312 quả bom đó. +

Hình Vân: “Sau này em nghèo rớt mồng tơi rồi.” +

Thịnh Hằng Xuyên: “Về sau anh đây cũng trắng tay…” +

Hai kẻ nghèo khổ đói rét không lấy ra nổi phí chia tay, nên… chia tay thất bại. +

Hơn nữa, sau khi nổ tung cả rừng hoa hoá kiếp vô số con nghiện internet, hai người lại có chút tự hào, dường như không còn giận nhau tới vậy nữa. +

Sau khi thành công khiến cả thế giới trò chơi náo loạn, cặp đôi có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu cuối cùng cũng kiên nhẫn ngồi lại nói chuyện tử tế trong căn phòng nhỏ ở quán net. +

Cùng lúc đó, lý trí trôi dạt chín tầng mây cả buổi tối của họ cuối cùng cũng quay về. Loài người giả dối lại đeo lên lớp mặt nạ nhìn nhau mỉm cười, như thể hai kẻ mắng nhau xối xả nửa tiếng trước không phải là mình vậy. +

Chàng sinh viên Hình Vân được giáo dục bài bản lịch sự đề nghị: “Em có ý kiến.” +

Chàng quân nhân ưu tú Thịnh Hằng Xuyên cũng lịch sự lên tiếng: “Anh cũng có ý kiến.” +

“Em nói trước đi.” +

Yêu qua mạng khiến người ta mù quáng, Thịnh Hằng Xuyên chủ động nhường nhịn, trực giác bảo anh rằng cách của Hình Vân chắc sẽ ổn. +

Hình Vân ngồi ngay ngắn lại: “Thưa ngài Thịnh, gạt thực tế sang một bên, em thực lòng rất thích Xuyên Lưu.” +

Thịnh Hằng Xuyên hơi khó hiểu: “Vậy nên?” +

Ý là gì, anh cũng thực lòng thích Bồ Câu Đưa Thư mà… +

“Em và Xuyên Lưu là chân ái đó, xin anh hãy trả Xuyên Lưu lại cho em.” Hình Vân chân thành. +

Thịnh Hằng Xuyên: “…” +

Rõ ràng anh chính là Xuyên Lưu, nhưng cảm giác nghẹn khuất tự nhiên nảy sinh này là sao đây? +

“Chúng mình tiếp tục yêu qua mạng đi.” Hình Vân đưa đề nghị. +

Thịnh Hằng Xuyên không tin vào những gì mình vừa nghe: “Vậy còn anh đây thì sao?” +

“Tiếp tục làm bạn được không ạ?” Hình Vân gợi ý. +

Thịnh Hằng Xuyên: “…” +

Dựa vào cái gì chứ? +

Kì cục kẹo vl. +

Linh hồn yêu nhau thắm thiết, xác thịt thì ngày càng xa cách à? +

Hình Vân vừa dứt lời thì bị bao phủ trong bóng tối. +

Thịnh Hằng Xuyên đứng dậy từ lúc nào, tiến đến bên cạnh hai tay chống lên lưng ghế cúi xuống nhìn cậu. +

“Em nghĩ gì khó coi quá vậy?” Thịnh Hằng Xuyên hỏi, “Chúng ta thế này thì khác gì chưa gặp mặt? Chỉ yêu đương trong thế giới ảo, đó là thứ em muốn sao?” +

Hình Vân bỗng thấy Thịnh Hằng Xuyên khi nghiêm túc có chút nguy hiểm. Bây giờ không phải trong game, cậu chợt nhận ra hiện tại mình đang ở chung phòng kín với một Alpha. +

Vừa nãy họ ở chung phòng mà lại chỉ lo chơi game? +

Do cậu không đủ đẹp hay do Thịnh Hằng Xuyên “súng ống” có vấn đề? +

Buổi hẹn hò chấn động này đã làm hai người họ mờ mắt. +

Khác với trong game, khoảng cách hiện tại rất gần. Hình Vân có thể cảm nhận được pheromone áp đảo toả ra từ cơ thể đối phương. Những pheromone tự trào ra theo tâm trạng bất mãn của chủ nhân nó, hống hách vấn vương trong không khí khiến Hình Vân mặt đỏ tim đập. +

“Vậy thì phải làm sao giờ?” Hình Vân chột dạ, “Anh rõ ràng không hề thích em của ngoài đời.” +

“Em cũng che bôi anh đủ kiểu ngoài đời đấy thôi…” Biết Hình Vân khó chịu, Thịnh Hằng Xuyên hơi nhấc người lên, giảm bớt áp lực trong không khí, “Anh xin phép nêu ý kiến của mình. Chuyện Xuyên Lưu và Bồ Câu Đưa Thư yêu nhau là thật, đó là một phần không thể phủ nhận. Nếu trước đó ngoài đời chúng ta đều nói xấu đối phương không ít thì thôi coi như chưa có gì, cũng đừng tính toán nợ nần không rõ ràng đó nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.” +

“Yêu qua mạng cũng bắt đầu lại từ đầu được ạ?” Sự áp đảo của Alpha vừa mất, Hình Vân lại bắt đầu giận dỗi ngược lại, “Tình yêu hai tháng nói bỏ là bỏ hả?” +

Thịnh Hằng Xuyên: “…” +

Pheromone của anh lại sắp bùng nổ thêm lần nữa. +

“Yêu qua mạng thì vẫn yêu qua mạng.” Thịnh Hằng Xuyên trầm giọng, “Ngoài đời bắt đầu lại từ đầu, chúng ta thử bỏ qua mọi ấn tượng xấu trước đó làm quen lại từ đầu, cho đến khi Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên ngoài đời thực đuổi kịp tiến độ của Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu trong thế giới ảo.” +

“Ngoài đời bắt đầu lại từ đầu?” Hình Vân hơi lung lay. +

Thịnh Hằng Xuyên gật đầu: “Ừm, mình quên chuyện hoa thạch nam đi.” +

Hình Vân đáp: “Cũng quên luôn cái nơ bướm xanh lá lớn luôn nha?” +

Khóe mắt Thịnh Hằng Xuyên giật giật, tay phải nắm chặt: “… Ừ, nhóc cứ quên đi.” +

“Vâng ạ.” Hình Vân đồng ý, bật dậy khỏi ghế, “Vậy khi nào thì coi như đuổi kịp tiến độ?” +

“Anh chịu trách nhiệm theo đuổi em, em là người giám sát tiến độ.” Thịnh Hằng Xuyên nói. +

Con tim Hình Vân lỡ một nhịp, cậu muốn nói tiến độ này không cần đuổi nữa đâu… +

Quá được luôn ấy chứ! +

“Vậy chúng mình có tiếp tục xem mắt không ạ?” Hình Vân hỏi. +

“Có chứ.” Thịnh Hằng Xuyên chém đinh chặt sắt, “Giờ quay lại bàn với cha mẹ luôn.” +

Trong nhà hàng, cha mẹ hai bên đã tự chuẩn bị tâm lý chờ hai đứa trẻ quay lại. Ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân, họ lập tức vực dậy tinh thần, chuẩn bị dùng nụ cười và sự ấm áp để vỗ về trái tim bị tổn thương vì hôn nhân sắp đặt của con mình. +

Cửa phòng bị đẩy ra, Thịnh Hằng Xuyên nắm tay Hình Vân cùng bước vào. +

Hình Vân thay đổi hẳn vẻ mặt lúc nãy, ngượng ngùng mỉm cười với cha mẹ mình và cha mẹ đối phương, mở lời: “Chúng con thương lượng xong rồi, chúng con muốn tuyên bố một việc…” +

[Chúng con không xem mắt, nhưng chúng con yêu qua mạng rồi, để chúng con kể lại từ đầu cho nghe.] +

“Không cần nói gì nữa hết.” Mẹ cậu xót xa kéo cậu vào lòng. +

Bên kia, Thịnh Hằng Xuyên cũng được phụ huynh dắt về ghế ngồi. +

Hình Vân: “?” +

Thịnh Hằng Xuyên: “?” +

Sao không cho tụi con nói nốt? +

“Trước đây là chúng ta sai rồi.” Chỉ huy Hình hối hận, “Sau này không ép các con nữa.” +

Tướng quân Thịnh sâu sắc đồng tình: “Không cần miễn cưỡng, chúng ta biết giữa hai đứa không có tình cảm gì. Các con đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, tấm lòng của các con chúng ta nhận rồi, chuyện xem mắt này dừng lại ở đây đi.” +

Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên nhìn nhau qua bàn ăn, thấy rõ sự hoang mang trong mắt đối phương. +

Hình Vân: “Thực ra, chúng con đã…” +

[Chúng con ở bên nhau lâu rồi.] +

Thịnh Hằng Xuyên: “Không, chúng con thực sự không miễn cưỡng…” +

[Đỡ con dậy, con còn xem mắt được!] +

Bà Thịnh xót xa: “Bọn trẻ hiểu chuyện quá, nhưng thôi không sao đâu, chúng ta biết hết rồi. Thịnh Cẩn kể hết cho hai nhà rồi. Không thích là không thích, hai đứa đừng làm khó mình, là lỗi của chúng ta. Hai nhà đã quyết định rồi, sau này các con đừng gặp nhau nữa.” +

“Đúng.” Mẹ Hình Vân kết luận, “Hai đứa không có duyên phận, cứ chào tạm biệt ở đây đi.” +

Hình Vân: “…” +

Thịnh Hằng Xuyên: “…”
— +

Lời tác giả: +

Thịnh Cẩn: Em cảm thấy anh hai sắp đánh chết em tới nơi rồi… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.