Skip to main content

Chương 27: Tắm cho Dưỡng Dưỡng

dathaiPiter

@Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng: “Tôi thấy rồi đó. @Thẩm Phong Cốt” +

Số lượt chia sẻ đã lên đến một trăm nghìn, còn bình luận đã tăng lên tận ba mươi nghìn. +

… +

@Bạn Gái Của Ace: “Á đù! Toi vừa thấy cái gì vậy nè?” +

@Bạn Gái Của Lý Trạch Ngôn: “Ha ha ha ha mấy người tiêu gòi! Bé bi về nhà mách cha đi con!” +

@Công Ty Hoa Duệ Phá Sản: “Dưỡng Dưỡng: Cha ơi, có người lén mắng em khờ nè!” +

@Cuộc Đời Chính Là Khởi Khởi Lạc Lạc: “Cha Thẩm: Trời lạnh rồi, đem hầm lũ giang cư mận ngớ ngẩn kia thôi.” +

@Công Ty Lý Trạch Ngôn Tặng: “Dưỡng Dưỡng: Em dỗi rồi, là cái kiểu khum dỗ được ấy. Cha phải thơm thơm thì mới tỉnh lại được QAQ!” +

Năm phút sau, @Thẩm Phong Cốt đã like bình luận Weibo của bạn. +

@Công Ty Lý Trạch Ngôn Tặng: “Dumaaa! Mấy thím coi ảnh chụp màn hình của tui đi!!! Sếp Thẩm like bài của tui nè! Ha ha ha ha!”  +

@Du Nhiên Là Thì Là Ai Cập: “Má ưi, thử tưởng tượng cảnh dù được ôm hay là thơm thơm thì cũng không dỗ được Dưỡng Dưỡng, sau đó cha Thẩm đã không chút do dự đưa ra quyết định cao cả! Rút một cây roi trúc dài một mét ra! Trẻ con không nghe lời thì đánh một trận là ngoan ngay ấy mà.” +

@Hôm Nay Anh 16 Cũng Chưa Được Ăn Cơm: “Thím trên là ác quỷ đúng khum?” +

@Chị 45 Xinh Quá Chời Xinh: “Che mặt! Tui thề tui siêu trong sáng, tui hổng có biết gì về mấy cái thể loại điều giáo hay tình thú gì đâu á nha…” +

@Oreo: “Câm miệng hết liền cho tui! Mẹ kiếp, vừa lên Weibo đã bị thồn cho cả tấn cám chó, đau dạ dày quãi.” +

Một phút sau, @Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng đã like bình luận Weibo của bạn. +

@Oreo: “??? Dưỡng Dưỡng con thay đổi rồi! Hồi đó con đâu có như vậy đâu QAQ! Con không còn là… cục cưng thân thiết của mẹ nữa rồi, mẹ bị thồn cám chó như vậy mà con lại like cho mẹ nữa QAQ!” +

Bên cạnh hồ bơi có một chiếc máy tính bảng được dựng lên bằng giá đỡ, một chú cá heo gấu trúc đeo phao bơi hình vịt vàng đang mở to đôi mắt tròn đen láy nhìn vào dòng Weibo như phát ra âm thanh kia. Nhóc ta do dự một chốc, cuối cùng cũng quyết không sử dụng đuôi để chọt màn hình nữa.  +

Thật ra cậu chỉ muốn lật sang trang khác thôi, cơ mà đuôi của cậu béo quá vì thế đã chọt nhầm sang nút like. +

Bé cá heo âm thầm tự kiểm điểm, lần sau vòi cha đổi cho cái máy tính bảng to hơn mới được. +

Cơ mà, fan đâu có tội tình gì đâu… +

Bé cá heo chớp chớp mắt, xoay người quẫy nước trong hồ bơi, sau đó lại lặn xuống đáy hồ tận hưởng chút cảm giác mát lạnh. +

Chẳng mấy chốc, chú cá heo nhỏ nhắn đã nhanh nhẹn lao vút ra khỏi mặt nước, bơi như bay về phía bờ. Nhóc ta nhấc đuôi nom vừa vụng về vừa khó nhọc chạm vào nút Home trên màn hình rồi mở chế độ quay video lên. +

Thấy được biểu tượng đang ghi hình rồi thì bé cá heo ngẩng đầu lên, khẽ kêu ba tiếng “í a í a” rồi lại chuyển mình bơi lội trong nước. Bất chợt, cậu nhảy vọt lên sau đó lặn xuống đáy hồ, bơi ra xa mặt nước. Chốc lát sau, cậu đã quay lại với một quả bóng hình trái tim màu hồng nhạt. +

Ban đầu trên màn hình chỉ là một hồ bơi trống không. Kế đó, một quả bóng hình trái tim hồng bất chợt ngoi lên mặt nước. Ngay giây tiếp theo, một chú cá heo gấu trúc mũm mĩm đội bóng nổi lên, chú ta khoái chí kêu vang vài tiếng, giọng kêu sao mà vừa trẻ con vừa êm tai biết nhường nào. +

Quả bóng này là quà Quốc tế Thiếu nhi trợ lý Tần đã tặng cậu hồi trước, được cố ý làm thành hình trái tim. Lúc bình thường bé cá heo không thể nói tiếng người được, vậy nên suốt ngày đều đội quả bóng này thả tim với Thẩm Phong Cốt.  +

Sau khi trình diễn trò đội bóng xong, đương lúc Nhiễm Mộc còn muốn biểu diễn thêm màn nhào lộn dưới nước một chốc nữa thì bất chợt, một bàn tay to lộ rõ khớp xương che trước màn hình máy tính bảng. Ngay sau đó, đoạn video đang quay bị nhấn nút tạm dừng, lưu lại rồi được đăng tải lên Weibo. +

“Em còn chưa biểu diễn xong mà!” Bé cá heo hớt hải bơi đến, ngẩng đầu kêu lên một tiếng nho nhỏ. +

Cơ mà người đàn ông đã chuyển giao diện về trang chủ Weibo mất rồi, anh xoa xoa đầu chú cá heo, giọng nói khàn khàn cất lên: “Dưỡng Dưỡng không phải là cá heo bình thường. Nếu như em quá thông minh sẽ khiến mọi người nghi ngờ đấy.” +

“Í a!” Bé cá heo cất tiếng tỏ rõ thái độ bất mãn. Sau đó, một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ bế cậu ra khỏi hồ bơi, ôm vào lồng ngực. +

Chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông dần bị thấm ướt nhưng anh vẫn chẳng mảy may để tâm đến. Anh vừa đỡ bé cá heo vừa sờ lên chiếc vây lưng tròn tròn của cậu, thật cẩn thận kiểm tra một chút rồi lại xoa xoa nhẹ nhàng, sau đó mới khẽ hỏi: +

“Đau không em?” +

“Ứm a!” Bé cá heo biết rằng người đàn ông đang quan tâm đến mình nên chẳng quấy phá nữa, cậu lắc lắc đầu rồi vẫy đuôi vỗ nhẹ. +

Hôm nay lúc chuẩn bị biến về hình dạng cá heo thì Nhiễm Mộc rất là vui. Nhưng mà vì cậu chạy quá nhanh trên thành hồ bơi nên đã té ngã, cánh tay phải còn bị bầm tím. +

Lúc ấy Thẩm Phong Cốt đang tìm đồ chơi cho bé cá heo, khi ngoái đầu nhìn lại thì cậu thanh niên đã té ngã mất rồi. Anh hốt hoảng cứ ngỡ bệnh của Nhiễm Mộc lại tái phát. +

“Sau này không được chạy nhảy lung tung nữa.” Người đàn ông vỗ nhẹ lên lưng bé cá heo rồi lại bế cậu thả về hồ bơi. +

“Í a!” Nhiễm Mộc vội bơi đến trước mặt người đàn ông, vây lưng dựng lên rồi lại dang ra, tỏ ý muốn được ôm. +

Thẩm Phong Cốt ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, nhỏ giọng giải thích: “Dưỡng Dưỡng rời khỏi nước lâu quá thì không tốt đâu. Đợi em biến lại thành người rồi sẽ ôm em nhé.” +

“Không chịu! Anh lừa cá heo! Anh chỉ thích Dưỡng Dưỡng lúc biến thành người thôi, anh hông có thích cá heo!” Nhiễm Mộc giận dỗi phản bác, cậu vỗ thẳng vây lưng xuống nước, những giọt nước bắn tung tóe làm ướt ống quần người đàn ông. +

Thẩm Phong Cốt không hiểu tiếng cá heo nhưng nhìn động tác của Nhiễm Mộc cũng đoán được cậu chàng đang phản đối. Anh dứt khoát đứng dậy, vươn tay cởi nút áo sơ mi. +

Từng ngón tay thon dài xinh đẹp đang lần lượt tháo từng chiếc cúc áo, phần ngực săn chắc dần lộ ra. +

Bé cá heo ở dưới nước nghiêng nghiêng đầu, nom có vẻ chẳng hiểu gì cả ngó lên nhìn. +

Cho đến tận khi chiếc nút cuối cùng được mở ra, người đàn ông cởi chiếc áo sơ mi rồi nhún chân lao xuống nước. Lúc này bé cá heo mới kịp hoàn hồn, phấn khích tới mức nhảy cẫng cả lên. +

Còn chẳng thèm đợi người đàn ông nổi lên mặt nước, bé cá heo đã chui tọt xuống đáy hồ. Nhóc ta thoắt cái đã bơi đến bên cạnh người đàn ông đang để trần thân trên, trông cậu nhóc rất vui sướng cứ quấn quanh Thẩm Phong Cốt, tiếng gọi êm tai cũng kêu vang mãi không ngừng. +

Dòng nước trong veo như làm dịu bớt vẻ lạnh lùng quá mức trên khuôn mặt người đàn ông. Bé cá heo bơi vài vòng rồi dừng lại trước mặt anh, đôi mắt tròn xoe nhìn ngắm anh thật chăm chú, chỉ cảm thấy lúc này Thẩm Phong Cốt có vẻ không giống với ngày thường. +

Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua mặt nước, phác họa rõ ràng đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm của người đàn ông. Anh trông có vẻ bình thản lại rất lạnh lùng, vì đôi mắt không để lộ cảm xúc nên thường khiến người ngoài không mấy để tâm đến ngoại hình của anh nhưng thật chất Thẩm Phong Cốt điển trai lắm đấy. +

Khác với những vẻ đẹp tinh xảo đến hoàn mỹ hay là đậm chất nam tính thường thấy thì ngũ quan của anh trông có vẻ khuyết thiếu chút cảm giác sinh động, khuyết thiếu đi vẻ nhộn nhịp ngập tràn hơi thở của cuộc sống. Nó mang đến cho người khác một cảm giác sắc bén lạnh lùng, luôn xa cách với con người. +

Nếu không phải Thẩm Phong Cốt giỏi giả vờ ngụy trang thành vẻ trầm tĩnh hòa nhã thì e rằng, mỗi khi người khác đối mặt với anh đều sẽ lầm tưởng anh đang nhìn một xác chết. +

Ánh mắt không chút cảm xúc ấy dường như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì. Loại ánh mắt đó như đang khinh thường tất cả, khiến người đời khó có thể chịu đựng được. +

Nhưng Nhiễm Mộc lại nhìn không thấu được ánh mắt ấy, cậu sinh ra đã chẳng biết sợ hãi là gì. Cho đến tận khi gặp được Thẩm Phong Cốt rồi biến thành người, cậu mới dần học được cách e dè những chuyện sẽ gây hại đến mình, học cách bảo vệ được bản thân mình. +

Song, đối với Nhiễm Mộc, Thẩm Phong Cốt chính là sự tồn tại tuyệt đối vô hại. +

Bé cá heo lặng lẽ nhìn một chốc sau đó khẽ áp đầu mình dụi nhẹ vào khuôn mặt người đàn ông, và rồi được một đôi tay ôm vào lòng, tựa vào lồng ngực rắn rỏi kia. +

Vẻ mặt Thẩm Phong Cốt vẫn dịu dàng đến thế, anh ôm bé cá heo ngoi lên mặt nước, thật cẩn thận nâng cậu lên lắc khẽ rồi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Nhiễm Mộc, khàn giọng nói: +

“Dưỡng Dưỡng vẫn bé xíu như vậy.” +

Dường như bản thể của Nhiễm Mộc không lớn lên được một chút nào, dẫu đã trải qua bao nhiêu năm tháng thì vẫn cứ bé tẹo như thế đó, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc còn bé. Chỉ có mỗi hình dạng con người lại dần lớn lên như bình thường, đã dần trở thành một cậu thanh niên xinh đẹp theo dòng chảy thời gian dài đằng đẵng. +

“Í a…” Bé cá heo ỉu xìu làm vây lưng và vây đuôi rủ xuống, nhóc bị người đàn ông nâng lên ngắm nghía, nom có vẻ không vui rầu rĩ lên tiếng: “Dưỡng Dưỡng là yêu quái biển nha. Các ông bà đã nói rồi, hồi nhỏ họ cũng lớn lên chậm như vậy đó.”  +

Thẩm Phong Cốt ôm bé cá heo đang buồn bã vào lòng, nhỏ giọng dịu dàng an ủi: “Tuổi thọ của yêu quái biển đều rất dài, Dưỡng Dưỡng sẽ sớm trưởng thành thôi mà.” +

“Cơ mà cha sẽ già đi mất.” Bé cá heo khó chịu kêu lên một tiếng, rúc sâu vào lồng ngực người đàn ông mãi không động đậy. +

Thẩm Phong Cốt nhìn bé cưng cá heo như mất hết sức sống, dù không hiểu được tiếng gọi của Nhiễm Mộc nhưng vẫn cất giọng khàn khàn hứa hẹn: +

“Anh sẽ ở bên em thật lâu.” +

Ánh nắng chiều ấm áp chiếu rọi lên hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau, tựa như xuất hiện một loại ảo giác rằng thời gian đã được ngưng đọng. +

Thẩm Phong Cốt thấy bé cá heo vẫn cứ rầu rĩ, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi: +

“Dưỡng Dưỡng có biết tại sao quê hương của em được gọi là biển Đọa Thần không?”  +

“Í a?” Nhiễm Mộc nghi hoặc kêu lên một tiếng, “Không phải do con người đặt tên ạ?” +

Có vẻ Thẩm Phong Cốt cũng không nhất thiết phải có câu trả lời, chỉ nói một cách mơ hồ đầy ẩn ý: +

“Có một truyền thuyết kể lại rằng, đã từng có một vị thần tình nguyện rơi xuống nơi này, trở thành thủ lĩnh của tộc hải quái, ký kết khế ước bảo vệ vùng biển và đã đặt tên cho nó là biển Đọa Thần. Hầu như các hướng dẫn viên du lịch gần biển Đọa Thần đều biết đến câu chuyện này.” +

“Nhưng mà Dưỡng Dưỡng chưa từng gặp qua thủ lĩnh.” Bé cá heo lắc đầu, “Các ông bà có nói thủ lĩnh đã mất từ rất lâu rồi, yêu quái biển cũng giống con người thôi, cũng sẽ chết đi.” +

Thẩm Phong Cốt thả bé cá heo ra, xoay người bơi đến thành hồ cầm lấy chiếc bàn chải mềm mại rồi quay lại bắt đầu chải lưng cho Nhiễm Mộc. +

Bé cá heo lập tức phản kháng, nhóc ta phóng vèo một phát bơi đi thật xa rồi thở hổn hển nói: +

“Cha không được dùng thứ này chải cho Dưỡng Dưỡng! Trợ lý Tần có nói cha đang rửa cá đấy! Hồi đợt trước anh ấy còn cười muốn phát rồ luôn kia kìa!” +

Lúc này trông Thẩm Phong Cốt có vẻ đã nghe hiểu được lời Nhiễm Mộc, anh khẽ cười hỏi: “Tắm cho Dưỡng Dưỡng không tốt à?” +

Người đàn ông không quá bận tâm đến lời phản đối của bé cá heo, anh vừa nói vừa bơi đến gần, đưa tay sang muốn ôm bé cưng cá heo về. +

Nhiễm Mộc hoảng hốt, cậu rất sợ cái bàn chải quái dị đó! Cậu cứ có cảm giác mình đã trở thành một con cá nằm trên thớt ấy! Quả thật làm cá heo rùng hết cả mình mà! +

Trong chớp mắt, bé cá heo đã linh hoạt lặn xuống đáy hồ, trốn sang hướng khác. +

Nhưng thật đáng tiếc, Thẩm Phong Cốt cũng là một tay bơi lội cừ khôi, thấy cậu như vậy anh không chớp mắt đã lặn thẳng xuống nước. +

Một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau dưới hồ cả nửa ngày trời, sau đó thì Nhiễm Mộc – chú cá heo gấu trúc thế hệ mới, được mệnh danh là kiện tướng bơi lội vẫn bị bắt lại. Nhóc con đáng thương cụp vây đuôi lại chịu đựng bàn chải lướt trên lưng, cậu chỉ cảm thấy mình còn sạch hơn cả ngày hôm qua ấy chứ, phỏng chừng mang đi nấu chắc cũng ngon lắm đây. +

Cứ náo loạn như vậy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng bé cá heo đã tắm rửa sạch sẽ cũng được thả ra. Thẩm Phong Cốt đang chuẩn bị lên bờ thay quần áo rồi pha trà chiều cho Nhiễm Mộc. +

Thấy người đàn ông đã leo lên bờ, Nhiễm Mộc vội vã bơi đến kêu lên hai tiếng, cậu dùng vây lưng chỉ về phía máy tính bảng. +

Thẩm Phong Cốt ngoảnh lại nhìn một chút rồi lên tiếng trấn an: “Video anh đã đăng giúp em rồi. Không thể cho người khác biết em là cá heo gấu trúc được, vậy nên nếu fan có hỏi thăm thì cứ nói là anh nuôi nhé.” +

Nhiễm Mộc do dự một chốc rồi cũng gật đầu. +

Thẩm Phong Cốt nhẹ nhàng vuốt mắt cậu, đầu ngón tay thô ráp tuy mang theo vết chai nhưng lại có cảm giác rất an toàn. +

Người đàn ông lặng lẽ nhìn vào mắt cá heo, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi: “Họ bảo Dưỡng Dưỡng khờ đấy, Dưỡng Dưỡng không giận à?” +

“Í a?” Bé cá heo chớp mắt, cuối cùng cũng đã nhận ra rồi, nhóc ta tức tối ré lên một tiếng, bơi đến trước máy tính bảng rồi dùng vây lưng bấm like loạn xạ trên màn hình! Giận dỗi bấm like hết tất cả những bình luận trên Weibo luôn! +

Cậu muốn cho tất cả các fan biết được rằng, bé cá heo đây đang giận dỗi thật đấy, còn chưa có quên đâu nhá! +

Thẩm Phong Cốt nhìn cậu lúc này mới bắt đầu tức giận thì giọng cười khàn khàn mới bật ra, trong đôi mắt đen thẫm thoáng hiện vẻ cưng chiều rồi khẽ nói: “Dưỡng Dưỡng ngốc.” +

Giận dỗi mà cũng chậm tận nửa nhịp, đợi đến lúc cậu bắt đầu nổi nóng thì nhóm fan hâm mộ đã hú hét ầm ĩ vì đoạn video chú cá heo kia rồi. +

===== +

Tác giả có lời muốn nói: +

Dưỡng Dưỡng: Tui muốn fan của tui biết rằng, tui là một chú cá heo cáu kỉnh lắm nhé! +

Fan: Ha ha ha ha, cái video này đáng yêu xỉu luôn! Thú cưng của Dưỡng Dưỡng còn thả tim với tụi mình nữa cơ! Có lẽ em ấy hông giận thật đâu! +

P/s: Tiếng kêu của cá heo non ấy, thì chỉ cần đọc nhanh hai chữ “í a” là gần giống rồi, nói chung là siêu đáng yêu luôn. Còn tiếng của cá heo trưởng thành thì trầm hơn á. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.