Chương 28: Vậy em có biết anh thích em không?

Ngày hôm sau, hashtag #Thẩm Phong Cốt thắng đời vô cực# được fan đưa thẳng lên hot search. +
@Vợ Của Chu Kỳ Lạc: “#Thẩm Phong Cốt thắng đời vô cực# GATO thật luôn ấy! Cha Thẩm có đến tận hai bé con cơ! Một tay ôm Dưỡng Dưỡng một tay bế cá heo, có gạt người quá hông vị?” +
@Cậu Chó Săn Bạch Khởi Là Tình Yêu Đích Thực Của Tui: “#Thẩm Phong Cốt thắng đời vô cực# Tui hẻo mất, đây là cá heo gấu trúc đó! Siêu mê gấu trúc luôn!” +
@□□: “#Thẩm Phong Cốt thắng đời vô cực# Ông trùm Thẩm giàu đến mức nuôi cả cá heo làm thú cưng rồi à? Để tui đoán mò một xíu, chắc chắn là mua vì Dưỡng Dưỡng đó! Dưỡng Dưỡng từng nói là thích sinh vật biển mà!” +
… +
Một tiếng sau. +
@Thẩm Phong Cốt: Cá heo gấu trúc đúng là do tôi nuôi, đã ở cạnh bên tôi suốt sáu năm rồi. Em nhỏ trong nhà cũng ở bên tôi suốt sáu năm luôn. @Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng +
@Chồng Ơi Đừng Quỳ Mà: “!!! Cám chó luôn đến thật bất ngờ!” +
@SpongeBob SquarePants: “@□□, mau đến đây xem nè. Thật ra bồ là con cháu của một gia tộc huyền học thần bí nào đó đúng không? Có nhận xem tình duyên hong vậy?” +
@Không Giảm Cân Thì Không Được Uống Trà Sữa Nữa: “Đây là tổng giám đốc bá đạo ngoài đời thực sao??? Một nhà ba người đó QAQ” +
@Tình Yêu Chân Thành Dành Cho Kun Yui: “Bồ nghĩ tui và bồ đang ghen tị thiệt đó hả? Là real đó nha QAQ Xin được ủng hộ tất cả tình yêu tuyệt mỹ!” +
@Mãi Thích CP Cha Con: “!!! Má ơi! Sáu năm lận đó! Cha Thẩm nuôi Dưỡng Dưỡng tận sáu năm luôn hở? Chăm bẵm ngọt ngào ngoài đời thực đấy, tui tèo mất!” +
@Người Qua Đường Hóng Chuyện: “Tui có hơi tò mò là cha Thẩm với Nhiễm Mộc quen biết làm sao vậy ta? Theo như thông tin Nhiễm Mộc công bố thì cha mẹ đều đã mất, vậy ẻm quen ông trùm Thẩm lúc còn đang đi học hay là được nhận nuôi nhỉ?” +
… +
Nhiễm Mộc đang ngồi trên sofa, thấy được bình luận này thì cậu nghĩ một lúc rồi đăng trạng thái mới lên Weibo. +
@Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng: Tất nhiên là Dưỡng Dưỡng được cha mua về từ thủy cung công cộng rồi. @Thẩm Phong Cốt +
Hai phút sau… +
@dsr50: “Mua hở?” +
@Dưỡng Dưỡng Ở Trên Giường Của Toi Nà: “Thủy cung công cộng?” +
@Tôi Chỉ Chửi Người: “??? Vậy Nhiễm Mộc là chàng tiên cá không ngoa rồi! Chẳng lẽ là vì chàng tiên cá đã cứu ngài chủ tịch bá đạo bị rơi xuống nước, và rồi sau đó đã khiến ngài chủ tịch mê đắm chàng, vậy nên mới cưỡng ép đưa chàng lên bờ! Suốt sáu năm trời yêu thương cưng chiều chàng từng tí một! Kết quả là ARS sống lại, mang theo bàn tay vàng cùng kịch bản nữ chính phản công trong giới giải trí, lại còn phải lòng cả ngài chủ tịch nữa chứ! Vì vậy cô ấy đã quyết định phải vu oan cho Nhiễm Mộc, khiến ngài chủ tịch hoàn toàn thất vọng với chàng tiên cá!” +
@Thí Sinh Thi Đại Học Điểm Tuyệt Đối: “Ông anh Mắng Chửi Người ei, tại sao ông không chuyển nghề đi viết tiểu thuyết luôn đi? Bà xã của ông thích Dưỡng Dưỡng đến vậy chắc chắn sẽ ủng hộ ông lắm đó.” +
@Công Ty Lý Trạch Ngôn Tặng: “Cho tui hỏi thủy cung tên gì vậy? Là loại thủy cung nào bán chàng tiên cá kiểu này vậy? Tui không đợi được nữa phải đi ngay đây!” +
@Vợ Của Bạch Khởi: “Thủy cung tặng vợ á??? Chời ơi tui cũng phải đi! Tui đăng ký trước ông xã quàng tử cá voi rồi nha!” +
@Công Ty Hoa Duệ Phá Sản: “Bà phu nhân Bạch muốn chồng cá voi trên kia ei, bà có nghĩ đến cảm nhận của Khởi Tử hông hả ha ha ha ha~” +
… +
Nhiễm Mộc xem bình luận của nhóm fan, có hơi khó hiểu chớp chớp mắt. +
Đúng là cậu được mua về mà, nhưng thật đáng tiếc fan hâm mộ lại không tin. +
Cậu đang nghĩ có nên gửi tin nhắn Wechat cho Thẩm Phong Cốt đang họp trong thư phòng hay không thì bất chợt thấy Tống Ngôn gọi điện đến. +
Nhiễm Mộc thoáng nhìn dòng chữ “Ảnh đế Tống” trên màn hình rồi bắt máy. +
“Alo, tôi là Nhiễm Mộc đây.” +
“Sơ Tâm nè, chiều nay anh không có lịch trình nên định đến bệnh viện thăm An Nhược Tố một chút, em có muốn đi không?” Giọng của Tống Ngôn rất dịu dàng. +
“Tôi không đi đâu, không muốn gặp.” Nhiễm Mộc thẳng thắn từ chối. +
“Sơ Tâm nè, mọi người đều đi hết rồi, nếu chỉ có một mình em không đến thăm thì không hay lắm đâu. Với cả… anh có nghe Tiểu Dương nói lại là cậu ấy cảm thấy An Nhược Tố có hơi không bình thường, hôm qua cậu ta có thay anh đến thăm An Nhược Tố ấy. Anh nghĩ chắc em và chủ tịch Thẩm cũng nên biết chuyện này.” Tống Ngôn ám chỉ. +
“Ể? Quái vật có hơi kỳ lạ ư?” Nhiễm Mộc vô thức hỏi lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp sáng bừng lên, trông dáng vẻ cứ như trẻ con vừa tìm thấy một món đồ chơi mới vậy. +
Cậu vội vã đứng dậy khỏi sofa, tắt TV rồi mang dép lê lạch bạch chạy lên lầu tìm Thẩm Phong Cốt. +
Tống Ngôn nghe thấy tiếng bước chân đã bật cười hỏi: “Em gọi An Nhược Tố là quái vật à? Thông minh lắm đó Phương Sơ Tâm à.” +
Sau khi trêu chọc xong thì hắn lại nghiêm túc nói: “Sơ Tâm, sau khi đến bệnh viện em đừng tới gần An Nhược Tố quá nhé. Trạng thái tinh thần của cô ấy không được bình thường đâu, khả năng tấn công cũng rất đáng sợ đấy. Cục Công An và phía trên cũng đã biết đến chuyện này rồi, bây giờ trong bệnh viện toàn là cảnh sát không đó, e rằng tối nay sẽ cử bộ đội đặc nhiệm đến bắt người.” +
Nhiễm Mộc gật đầu, cũng không quan tâm Tống Ngôn có nhìn thấy được hay không. Cậu cầm điện thoại chạy một mạch lên tầng ba, đến thư phòng của Thẩm Phong Cốt. +
Người đàn ông vừa mới họp xong, đang ngồi xem tài liệu. Anh thấy Nhiễm Mộc lặng lẽ lẻn vào trông cứ hệt như mèo con thì lên tiếng hỏi: “Sao thế Dưỡng Dưỡng?” +
“Tống Ngôn bảo muốn đến bệnh viện thăm quái vật. Quái vật trở nên rất lợi hại, cảnh sát đều có mặt ở bệnh viện hết rồi.” Nhiễm Mộc vừa đến vừa nói chuyện, cũng chẳng quan tâm điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi. +
Thẩm Phong Cốt đợi cậu đến gần rồi nắm lấy tay cậu thanh niên, cúi đầu thấy điện thoại của Nhiễm Mộc vẫn còn đang phát sáng thì nhận lấy. +
“Chào anh, tôi là Thẩm Phong Cốt.” +
Tống Ngôn có hơi bất ngờ khi đối phương trực tiếp nói chuyện với mình nhưng vẫn cười cười lên tiếng: +
“Chào chủ tịch Thẩm, tôi là Tống Ngôn đây. Hôm nay tôi định rủ Sơ Tâm đến bệnh viện thăm bệnh. Hiện tại quân đội đang đóng quân ở đó, có thể bảo đảm an toàn cho Sơ Tâm.” +
Thẩm Phong Cốt nhìn vẻ mặt háo hức muốn đi của Nhiễm Mộc thì bóp nhẹ tay cậu, bình tĩnh đáp lời: +
“Tôi đã biết chuyện này rồi. Tuy nhiên bộ đội đặc nhiệm vẫn chưa đến thành phố Giang, nếu để Dưỡng Dưỡng đến đó bây giờ thì chưa chắc đã an toàn.” +
“Nhưng nếu muốn đợi bộ đội đến thì chắc chắn An Nhược Tố đã bị bắt đi rồi. Đến lúc đó muốn tìm hiểu nguyên nhân bất thường của cô ta sẽ rất khó. Nhà nước sẽ không cho phép công khai người như An Nhược Tố với dân chúng đâu, có thể gọi cô ấy là người dị năng rồi.” +
Tống Ngôn có hơi kiên quyết, hắn cần phải làm rõ lý do xuyên sách của An Nhược Tố. Nếu trên thế giới xuất hiện một người xuyên sách nguy hiểm như An Nhược Tố thì ai biết được có thể xuất hiện thêm bao nhiêu người nữa chứ. +
Nếu như có quá nhiều đồng nghiệp thì sự an toàn của Nhiễm Mộc sẽ bị đe dọa và sẽ không có lợi cho nhiệm vụ của hắn. +
Hơn nữa, nếu những người xuyên sách khác cũng có hệ thống thì chuyện hắn sẽ bị lộ thân phận là điều không thể tránh khỏi. +
Thẩm Phong Cốt nghe xong cũng không có phản ứng gì, trái lại còn chậm rì rì hỏi: +
“Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện An Nhược Tố có phải là người dị năng không đến vậy chứ?” +
Tống Ngôn thoáng sững sờ, sau khi hoàn hồn lại thì nhíu mày, chỉ cảm thấy da đầu tê rần. May mà hắn phản ứng mau lẹ, vẫn giữ vững nụ cười nói: +
“Đương nhiên là vì tôi lo lắng cho Sơ Tâm rồi. Bây giờ trên mạng đều là những lời đồn đoán An Nhược Tố muốn dùng năng lực đặc biệt hãm hại Sơ Tâm. Sơ Tâm lại là bạn diễn của tôi, trong mắt tôi em ấy là một đứa trẻ thật thà vẫn chưa trưởng thành. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì tôi cũng rất khó chịu.” +
Điều cấm kỵ lớn nhất của người xuyên sách là để Thẩm Phong Cốt phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Nếu như bị phát hiện, Tống Ngôn sẽ bị trục xuất khỏi thế giới này giống như Tô Ngộ Bạch vậy, sống hay chết đều rất khó lường. Và đây cũng chẳng phải cái kết tốt lành gì cho cam. +
“Dưỡng Dưỡng có nói với tôi rồi, em ấy nói rằng khi anh không đóng Phương Ứng Hứa thì anh là người tốt.” Thẩm Phong Cốt trả lời một cách từ tốn, nét mặt vẫn bình thản như trước, không nhìn ra được cảm xúc. +
Tống Ngôn cười hai tiếng, bất đắc dĩ nói: “Sơ Tâm vẫn thẳng thắn như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, tôi chỉ cảm thấy rằng chắc chắn chủ tịch Thẩm đã chăm sóc em ấy rất tốt. Tình cảm của hai người khiến một kẻ độc thân không yêu đương như tôi cũng phải ngưỡng mộ.” +
Ảnh đế Tống vừa nịnh hót vừa thành công khéo léo cứu mình thoát khỏi tràng cảnh bị nghi ngờ là tình địch ngập tràn khủng khiếp. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn cũng không rảnh đi tìm đường chết đâu. +
Quả nhiên Thẩm Phong Cốt hiểu được ẩn ý của Ảnh đế Tống, anh khàn giọng cất tiếng: “Chiều nay tôi sẽ dắt Dưỡng Dưỡng đến bệnh viện. Mong rằng có thể chính thức làm quen với Ảnh đế Tống.” +
“Được, vậy cứ quyết định như thế nhé.” Tống Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau khi cúp điện thoại thì nụ cười trên môi cũng biến mất, hắn thở dài nói: +
“Người xuyên sách khó sống thật.” +
Hệ thống lạnh lùng đáp: “Tại sao ký chủ lại nói thế? Nam chính cũng đâu phát hiện ra thân phận của anh.” +
Tống Ngôn bật cười, giọng điệu mỉa mai cất lên: “Tao vừa phải phát triển sự nghiệp, vừa phải luôn dè chừng không để lộ sơ hở trước mặt Thẩm Phong Cốt, lại còn phải lo đề phòng đến những người xuyên sách khác nhỡ họ thẳng tay giết chết mục tiêu nhiệm vụ – người trong mộng của tao nữa chứ. Tao mệt quá rồi. Hệ thống thì chỉ biết ngày ngày ngồi dưới đáy giếng nhìn trời, đương nhiên là không hiểu gì rồi.” +
Hệ thống chế giễu lại: “Anh có thể không chọn làm nhiệm vụ người trong mộng kia mà.” +
Tống Ngôn lắc đầu, cười nói: “Tao rất vui khi được làm bạn với Nhiễm Mộc, hoặc có thể làm cha con cũng được. Nếu không thì thật sự nhàm chán quá rồi.” +
Trải qua hai kiếp người đều chỉ làm Ảnh đế, trên không cha mẹ dưới lại chẳng có con cái, không có bất cứ thứ gì làm mình luyến lưu cả. Quả nhiên là chẳng có gì thú vị mà. +
Còn ở một bên khác, Nhiễm Mộc thấy Thẩm Phong Cốt đã cúp máy thì cầm điện thoại về chọt chọt mấy cái, không thấy Tống Ngôn đáp lại lời nào nữa thì cậu mau chóng vứt điện thoại lên bàn. Sau đó, cậu kéo tay người đàn ông, lo lắng hỏi: +
“Dưỡng Dưỡng thật sự có thể đến bệnh viện xem quái vật sao? Quái vật đã bắt đầu mạnh lên rồi nha.” +
Đối diện với ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng của cậu thanh niên, Thẩm Phong Cốt khẽ gật đầu, kiên nhẫn giải thích: +
“Anh vốn định đi điều tra chuyện này một mình nhưng bây giờ Dưỡng Dưỡng đã biết được mất tiêu rồi.” +
Nhiễm Mộc lập tức hớn hở nheo mắt cười rộ lên, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú lộ ra vẻ tinh nghịch ranh mãnh, lúm đồng tiền bên má cũng xuất hiện rõ ràng hơn, cậu rất tự tin cất tiếng: +
“Đúng vậy, Dưỡng Dưỡng biết rồi đó nha, cha phải mang em theo đấy. Nếu không Dưỡng Dưỡng lén đi mất thì đến lúc đó cha sẽ hối hận đó.” +
Thẩm Phong Cốt nhướng mày, nghĩ một lúc rồi trầm giọng hỏi: “Ai nói với em anh sẽ hối hận hửm?” +
Lúc nói lời này, trong mắt anh chẳng để lộ chút cảm xúc nào, thật ra trông anh không dễ gần lắm đâu, thậm chí còn có hơi đáng sợ nữa kìa. +
Song Nhiễm Mộc vẫn giữ vững dáng vẻ hồn nhiên chẳng hay biết gì. Cơ thể gầy yếu tiến đến gần, chẳng chút khúm núm lo sợ mà cúi người xuống cụng vào trán người đàn ông, cùng với vầng trán đỏ bừng, cậu kiên định đáp: +
“Mọi người đều nói như vậy đó. Nếu Dưỡng Dưỡng gặp nguy hiểm thì cha sẽ hối hận vì không ở cùng Dưỡng Dưỡng. Em biết hết đấy.” +
Thẩm Phong Cốt nghe thấy thế thì yết hầu khẽ động đậy, anh lặng yên nhìn đôi mắt xinh đẹp của Nhiễm Mộc. +
Anh thản nhiên kéo cậu thanh niên đến giữa hai chân mình, bế lên đùi ngồi ngay ngắn rồi ôm lấy cậu, khàn giọng hỏi: +
“Nếu Dưỡng Dưỡng biết hết mọi thứ, biết anh đối xử với em rất tốt, biết anh sẽ luôn lo lắng cho em, biết anh không thể rời xa em. Vậy thì Dưỡng Dưỡng có biết tại sao không?” +
Tại sao ư? +
Nhiễm Mộc nghe thấy câu này đã ngẩn người. Cậu nhìn chăm chú đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, cho đến khi khuôn mặt trắng như sứ của cậu dần ửng hồng, và rồi cuối cùng nín nhịn đến mức tự biến mình thành một quả cà chua nhỏ. +
Hồi lâu sau, cậu mới túm chặt vạt áo lông xù, cúi đầu xuống rồi vùi khuôn mặt nóng bừng vào cổ người đàn ông, lí nhí nói: +
“Bởi vì, anh chính là cha của em đó.” +
===== +
Tác giả có lời muốn nói: +
Cha Thẩm: Không muốn nói chuyện nữa. +
Dưỡng Dưỡng: Yếu đuối lại bất lực. +


