Chương 28

Động tác sờ miệng ấy, quá quái dị. +
Quái dị đến mức nửa đêm rồi mà Phương Bỉnh Tuyết chẳng ngủ nổi, bò dậy ra ban công hút một điếu thuốc. Vừa hút vừa nghĩ, Chu Húc sờ môi anh làm gì chứ. Nói thật, dù lúc ấy Chu Húc có vòng tay ôm vai, “chụt” một cái hôn lên mặt anh, có khi Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng phản ứng dữ đến vậy. +
Trực tiếp đá cho một cước, bảo anh bị điên à, cách xa tôi ra. +
Màn đêm nặng nề, Phương Bỉnh Tuyết khoác áo ngoài, khuỷu tay chống lên lan can ban công, lặng lẽ nhìn thành phố nhỏ nơi Tây Bắc đã chìm vào giấc ngủ. +
Tông màu chủ đạo là tối tăm, xung quanh bao bọc bởi muôn vàn núi non chập chùng. Dãy núi nhấp nhô từ xa trông như dấu vân tay ấn lên vùng đất vàng, qua hàng triệu năm gió cát mài mòn, dần dần khô cằn. +
Không được. +
Phương Bỉnh Tuyết nghiền tắt đầu thuốc, giờ anh không thể nghĩ đến từ này. +
Khô. +
Chu Húc nói miệng anh khô, rồi đưa tay lên, sờ môi anh một cái. +
Lại vòng về rồi. +
Phương Bỉnh Tuyết châm thêm một điếu nữa, quay người, đổi thành lưng tựa lan can, ngẩng cổ nhìn sao. Vài làn khói mỏng manh lượn lờ bay lên, tan biến trong đêm tối. +
Không phải chuyện này thật sự làm khó anh, không đến mức ấy, chỉ là thói quen của anh là gặp vấn đề thì không để qua đêm, cố gắng giải quyết trong ngày, không giải quyết được thì nghĩ thông, rồi triệt để buông bỏ, sẽ không vì thế mà lo lắng triền miên. +
Trên đường về, Chu Húc lại khá tự nhiên, lúc chia tay hai người còn đùa vài câu. +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Anh quen thuộc mấy con chó quanh đây ghê ha, có phải có tiếng nói chung không, thường hay chơi chung?” +
Chu Húc đáp: “Đúng thế đó, mai còn tìm cậu chơi nữa.” +
“Xéo đi,” Phương Bỉnh Tuyết cười, “Anh đúng là lắm mồm.” +
Hai người không vẫy tay, chỉ gật đầu với nhau. Phương Bỉnh Tuyết thấy Chu Húc cất cái mũ bảo hiểm thừa đi, nhanh chóng liếc mình một cái, rồi im lặng cúi người, động cơ gầm lên. Phương Bỉnh Tuyết đút tay vào túi quay người, cũng chẳng nói gì mà đi về. +
Rồi “cạch” một tiếng, vào nhà là nằm phịch lên sofa. +
Phương Bỉnh Tuyết, trong biên chế, dân hình sự, hình tượng học vấn đều bày ra đấy, vừa vào đơn vị đã bị lãnh đạo giới thiệu xem mắt. Sư phụ hỏi con muốn tìm trong hệ thống công an -kiểm sát – pháp viện, hay tìm người ngoài xã hội? +
Anh nói, con giờ chưa muốn tìm. +
Sư phụ hỏi vì sao, có đối tượng rồi à? +
Không phải thế, anh cũng chẳng phải kẻ vô dục vô cầu, cũng từng được người ta theo đuổi. Nhưng nói câu sến súa một chút, chính là chưa gặp được cảm giác “tim đập thình thịch”. Phương Bỉnh Tuyết vốn là người kén chọn, ở phương diện tình cảm lại càng đầy tật xấu. Người ta theo đuổi anh, anh tự mình giả ngu đánh thái cực, vài lần như vậy người ta cũng đã có con cái rồi. Lúc họp lớp, mượn ba phần men rượu nói thật ra năm đó, tôi khá thích cậu. +
Phương Bỉnh Tuyết liền bưng ly rượu lên, cười bảo ối giời, sao cậu không nói sớm. +
Anh cười lên, đuôi mắt cong cong rất câu hồn, mang theo chút cảm giác khốn kiếp không để tâm. +
Nhưng khí chất trong xương cốt lại sắc bén, lưng thẳng tắp, ánh mắt lợi hại. Cho dù miệng có đùa giỡn thế nào, vẫn là một thân ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí còn có một loại khí chất thiếu niên bay bổng. +
Vì vậy Phương Bỉnh Tuyết được người ta yêu thích chứ, giết sạch mọi phía. +
Giết tới giết lui, mà một mảnh lá cũng không dính thân. Đến giờ vẫn chưa yêu đương, chưa hôn môi ai. +
Thế mà giữa đêm khuya, lại bị một người đàn ông sờ miệng. +
“Đệt…” +
Phương Bỉnh Tuyết xoa xoa tai, vẫn còn hơi nóng. Trước đây anh nhận ra Chu Húc đối tốt với mình, nhưng không để tâm lắm, cảm thấy người ta có lẽ xem mình như em trai. Nhưng tối nay chuyện này xảy ra, Phương Bỉnh Tuyết không thể dùng lý do ấy để giải thích nữa. Anh không cho rằng có ai sẽ nghĩ em trai môi khô là đưa tay sờ lên, dù sao trong cuộc sống, dù là anh em hay chị em, thái độ đối xử với nhau mà Phương Bỉnh Tuyết thấy đều khá thô bạo. +
Huống chi còn có câu nói theo bản năng ấy: “Ừ, nghe lời cậu.” +
Lúc ấy anh hơi ngốc, ngẩng mặt không động đậy. Ngón cái có lớp chai mỏng lướt qua môi anh, hơi xoa đến mức môi biến dạng một chút, thậm chí hé mở khe môi, suýt nữa chạm vào răng anh. +
Ở một mức độ nào đó, dường như còn mờ ám hơn cả hôn môi. +
Hút hết ba điếu thuốc, Phương Bỉnh Tuyết triệt để không ngủ nổi. +
Thế là một giờ rưỡi sáng, anh bước vào văn phòng cục cảnh sát, ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu xem hồ sơ vụ án hình sự. +
Cảnh sát trực ban chào anh một tiếng, chia gói bánh quy qua. Phương Bỉnh Tuyết nhận lấy, ăn xong đi phòng nước nóng rót nước, pha một cốc trà. +
Văn phòng lúc này chỉ có mình anh. Góc phòng có giá rửa mặt bằng gỗ đỏ, treo khăn mặt và chậu, phía trên còn khảm một chiếc gương mờ mờ. Một đám đàn ông thô kệch làm hình sự, đôi khi trực đêm xong liền ở đây cạo râu rửa mặt. Tiểu Lý siêng năng, mỗi sáng đến đều tiện tay đổ nước, lau sạch sẽ kỹ càng. +
Nhưng hôm nay bước vào nhìn một cái, tiểu Lý ngẩn ra, đừng nói chậu nước không có chút cặn nào, gương sáng loáng, thậm chí trên giá còn đặt một chai Đại Bảo mới tinh. +
Cậu quay đầu, kinh ngạc trợn mắt: “Ơ, Bánh Tuyết? Sao anh đến sớm thế này?” +
Phương Bỉnh Tuyết ngẩng đầu từ bàn làm việc: “À… đến sớm chút thôi.” +
Xem xong hồ sơ vẫn chưa bình tĩnh lại được, anh dứt khoát quét dọn sạch sẽ toàn bộ phòng, cuối cùng ánh bình minh cũng lờ mờ ló rạng. +
“Tối qua anh ngủ không ngon à,” tiểu Lý đi lại gần, “Em thấy anh hơi tiều tụy đấy.” +
Phương Bỉnh Tuyết cười cười: “Ừm, có hơi.” +
Dưới mắt anh hơi thâm quầng, tinh thần cũng kém, nhưng lúc này cái cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất, cả người tâm lặng như nước. +
Không thể không nói, người xưa đúng là có trí tuệ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là mặc kệ hết thì thoải mái nhất – đã đến nước này rồi, à không, là tới đâu hay tới đó vậy. +
Phương Bỉnh Tuyết nghĩ thông suốt rồi. +
Dù Chu Húc là đột nhiên phát bệnh hay thật sự có chút ý gì với anh, cũng không phải lỗi của anh, vì vậy anh chẳng sai gì, không cần phải phiền lòng chịu trách nhiệm vì chuyện đó. +
Nghĩ thông rồi thì thoải mái, không xoắn xuýt nữa. +
Anh cứ tiếp xúc với Chu Húc thế nào thì tiếp xúc thế ấy. Nếu hắn động tay động chân thì trực tiếp còng lại là xong, nếu từ nay về sau bình thường thì Phương Bỉnh Tuyết cũng có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. +
Dần dần, trong văn phòng người đông lên. Dù là kỳ nghỉ Một tháng Năm nhưng cục áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, hơn nửa cảnh lực vẫn trực giữ vị trí. Phương Bỉnh Tuyết không phải nhân viên trực ban, theo lịch nghỉ bù lệch ca, hôm nay anh vẫn có thể nghỉ. +
Nhưng anh vẫn kiên trì đến trưa mới đi. +
Không đến căng tin ăn cơm, Phương Bỉnh Tuyết về ký túc xá, dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn còn lại trong bếp tối qua, rồi rửa mặt, nằm vật ra giường, úp mặt ngủ luôn. +
Trời vừa nóng lên, thời gian như trôi nhanh hẳn. Cảm giác hôm qua vẫn còn xuân, còn hắt xì vì bông liễu bay, hôm nay đã nóng đến mức phải bật điều hòa. Mọi người mặc đồ lung tung, trên phố người mặc áo hoodie mỏng và người mặc quần short có thể lướt qua nhau. Phương Bỉnh Tuyết còn đeo khẩu trang, chỉ lộ mỗi đôi mắt. +
“Hành lang Hà Tây có hiệu ứng ống hẹp ấy,” Mã Duệ u sầu nói, “Bông liễu tích tụ đặc biệt nhiều, chẳng có cách nào.” +
Thật kỳ diệu, lúc Phương Bỉnh Tuyết mới đến Tây Bắc bị gió cát thổi đến dị ứng một lần. Ở được hai tháng, đến khi hè đến, bông liễu đã hết thì anh lại bắt đầu dị ứng, ngày ngày đeo khẩu trang đi làm, thỉnh thoảng còn hắt xì một cái. +
Đã cuối tháng Năm rồi, các ông cụ trên phố bắt đầu phe phẩy cái quạt mo, trẻ con tan học sẽ đi mua kem que “lưỡi xanh”. Chó nhỏ trên phố đều trốn dưới gốc cây tránh nóng. Phương Bỉnh Tuyết từ tiệm thuốc đi ra, xách một túi thuốc. +
Nói ra thì, trong tháng này anh và Chu Húc quả thật không gặp lại nhau nữa. Dù cách vài ba ngày cũng sẽ trò chuyện vài câu, nhưng đều là những thứ rất chung chung, lướt qua nhanh chóng. Hai người dường như đồng thời né tránh sự cố tối hôm ấy. +
Tóc Phương Bỉnh Tuyết lại dài ra, Chu Húc cũng không hẹn anh ra ngoài nữa. +
Giữa chừng, anh lại làm hỏng mấy nồi sườn, cuối cùng hoàn toàn chấp nhận rõ một vấn đề: tài nấu nướng là bẩm sinh, rèn luyện thì sau đó có thể thay đổi, nhưng hiệu quả không lớn, chủ yếu cũng có lẽ là do không đủ đam mê. Dù sao mục đích nấu ăn của Phương Bỉnh Tuyết chỉ là thèm mà thôi. +
Anh vẫn rửa sạch những miếng sườn bị khét hoặc nêm gia vị quá tay, mang ra ngoài cho chó ăn. +
Lúc cho ăn còn hỏi: “Anh em của mày đâu, sao không ra?” +
Chú chó nhỏ cũng không phải lần nào cũng gặp được, có khi chẳng thấy bóng dáng đâu. Lúc xuất hiện thì rất cảnh giác, đứng từ xa nhìn Phương Bỉnh Tuyết, không lại gần – duyên với động vật của anh quả thực bình thường. Không như Chu Húc, người này đặc biệt được mèo con chó con yêu thích, dù trông dữ dằn nhưng đến chim sẻ cũng dám đậu lên vai hắn. +
Còn khá thú vị. +
Tối qua hai người còn nhắc đến chuyện này. Phương Bỉnh Tuyết hỏi Chu Húc, sao mèo hoang ven đường thấy anh không chạy, còn nằm ngửa lộ bụng thế. +
Chu Húc một lúc sau mới trả lời, không biết. +
Thế này thì hơi khó tiếp lời. Trò chuyện giữa người lớn là có qua có lại, trả lời xong thuận thế ném thêm một chủ đề, từ từ nói tiếp. Vì vậy Phương Bỉnh Tuyết im lặng một lúc, không nhắn lại nữa. +
Tóc mái lại đâm mắt rồi, anh đã bắt đầu cân nhắc hay là đẩy ngắn đại cho xong, vì với mùa hè đến gần, vô số tiệm cắt tóc thời thượng đột nhiên tràn ngập huyện Lệ Xuyên, mang theo đủ kiểu đầu màu đỏ cam vàng xanh lam chàm tím nổ tung. +
Phương Bỉnh Tuyết tránh xa ba thước. +
Tiệm cắt tóc bình thường cũng có, nhưng không biết sao anh lại hơi mệt mỏi, buổi tối cũng chỉ một mình chạy bộ đêm, về nhà tắm rửa, nghe tiếng tivi mà đọc sách, rồi ngủ. +
Hiếm khi ra ngoài chơi. +
“…Nhưng ngày kia là sinh nhật anh mà,” Mã Duệ nhảy nhót trước mặt anh, “Còn là ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa, phải ra ngoài chơi bời một trận chứ!” +
Phương Bỉnh Tuyết che mặt: “Anh sợ nhất cái này.” +
Anh không hay tổ chức sinh nhật, luôn cảm thấy không quen, có hơi không thoải mái. Đặc biệt gia đình ba người đều khá bận rộn, thường thì buổi sáng chỉ luộc quả trứng gà, ăn bát mì trường thọ là xong, chẳng có nhiều nghi thức. +
Nhưng dù bận thế nào, bố mẹ cũng sẽ gửi anh một món quà. +
Ba ngày trước Phương Bỉnh Tuyết đã nhận được, là một cái dao cạo râu. +
Quà tặng đàn ông trưởng thành không hoa mỹ lắm, đa phần lấy thực dụng làm chính. Phương Bỉnh Tuyết không có thói quen đeo đồng hồ, cũng không thích đồ xa xỉ, nên đều là mua cà vạt, bật lửa, khăn quàng cổ,… Những thứ đồ dùng sinh hoạt thế này, rồi buộc thêm cái nơ bướm lên. +
Phương Bỉnh Tuyết còn khá thích. +
Sinh nhật anh đúng vào Một tháng Sáu, bạn bè quen biết đều nhớ, dễ nhớ lắm. Không bận thì ra ngoài ăn một bữa, mua cái bánh kem rồi chơi chung, bận thì cũng chẳng sao. Phương Bỉnh Tuyết dù kén chọn, nhưng anh thật sự không để tâm sinh nhật lắm, cũng chưa nói với người trong cục. +
“Em thấy rồi đấy,” Mã Duệ hứng chí bừng bừng, “Chúng ta ra ngoài hát karaoke đi, không gọi sếp lớn, chỉ mấy đứa mình thôi!” +
Phương Bỉnh Tuyết chống trán, im lặng. +
“Thật đấy, trong huyện mới mở một nhà KTV, tên gì mà Tâm Hỏa Tiền Quỹ…” +
“Đừng bày trò gì bất ngờ,” Phương Bỉnh Tuyết vẫn cúi đầu, “Coi như anh tự luyến đi, nên nói trước… Anh thật sự sợ mấy cái này.” +
Mã Duệ vội vàng: “Chắc chắn rồi mà, chỉ mấy đứa trẻ tụi mình ra ngoài xả stress thôi, đừng căng thẳng.” +
Mùa hè đến, trời tối muộn hơn, các địa điểm giải trí cũng bước vào mùa cao điểm. Phương Bỉnh Tuyết không từ chối nữa, tan làm theo bạn bè cùng vào “Tâm Hỏa Tiền Quỹ”. Sinh nhật anh rơi vào thứ Ba, ngày làm việc không tiện, nên chọn tối thứ Bảy để tụ họp trước. +
Lúc bước vào cửa, mấy cảnh sát đồng thời nheo mắt lại, chậm bước chân. +
Trang trí này, quá xa hoa lộng lẫy. +
Khi được nhân viên mặc vest nhỏ dẫn vào phòng bao, Mã Duệ mới thở phào, thấp giọng: “Em cảm thấy mình đúng là chưa thấy việc đời…” +
“Nói thật, sao mấy chỗ kiểu này lại gọi là tiền quỹ thế nhỉ, tôi còn tưởng ngân hàng cơ!” +
“Không biết, lúc tôi mới vào còn nhìn kỹ lối thoát hiểm…” +
Phương Bỉnh Tuyết tháo khẩu trang: “Mọi người chọn bài trước đi, anh đi rửa mặt cái.” +
Mắt anh đã đỡ nhiều rồi, chủ yếu là trong phòng mùi tinh dầu thơm quá nặng, khó chịu, muốn ra ngoài hít thở rồi quay lại. +
Nói xong, anh đẩy cửa phòng bao đi ra, dọc đường nghe toàn tiếng quỷ khóc sói tru. +
Nói sao nhỉ, có giọng hay, nhưng không nhiều. +
Dù sao Phương Bỉnh Tuyết hát cũng bình thường, ngũ âm không đầy đủ, tìm không ra nốt, lúc đại hợp xướng chỉ há miệng không phát ra tiếng, sợ làm lạc cả người bên cạnh. +
Và khi đi qua phòng bao cuối hành lang, Phương Bỉnh Tuyết đột nhiên dừng bước, im lặng một lúc, anh không để lộ động tĩnh mà tiến lại gần cánh cửa khép hờ kia. +
“Em là tình nhân của anh—” +
“Dùng đôi môi nóng bỏng của em, để anh trong đêm khuya vô tận tiêu hồn—” +
Mắt Phương Bỉnh Tuyết trợn tròn. +
Anh nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, có phần phóng túng, có phần phong trần, đang ôm micro đứng hát rất nhập tâm, giọng khàn khàn, bỏ qua sự náo nhiệt ồn ào trong phòng bao, cũng bỏ qua ánh mắt ngoài cửa. +
Đó là giọng hát khiến người ta tan nát cõi lòng. +
…Vì, hát khó nghe kinh khủng. +
— +
Tác giả có lời muốn nói: Bánh Tuyết: Uống ngụm nước cho bớt hoảng trước đã +



Chắc lại thêm 1 sản nghiệp của anh Húc rồi. Ảnh green quá