Chương 29

Chu Húc hát rất đắng chát. +
Cả tháng này hắn đều mặt ủ mày chau, đừng nói bạn bè, đến con chó hàng xóm nuôi cũng chẳng thèm lại gần. Lúc sửa xe ném cờ lê loảng xoảng, người bên cạnh sợ hãi rụt rè lại hỏi, Anh Húc anh sao thế, chẳng phải chỉ vặn cái ốc thôi sao? +
Chu Húc lúc ấy mới dừng lại, mặt lạnh băng: “Không sao.” +
Mãi đến khi Đinh Dũng nhìn không nổi, kéo hắn ra ngoài, bảo Người anh em à, mày đừng tự dồn nén hỏng người đi. Chu Húc đáp, Cút mẹ mày đi, tao không chơi bời lung tung. Đinh Dũng cười hì hì, Biết mày không chơi bậy mà, đi hát karaoke thôi, xem mấy đứa nhỏ trong quán sợ thành gì rồi, không biết còn tưởng vợ mày bỏ đi nên mặt đen thế. +
Chu Húc suýt nữa ném thẳng gạt tàn vào mặt y, đứng phắt dậy bỏ đi. +
Còn lại Đinh Dũng ngồi trong phòng, cùng mấy người thợ bên cạnh trố mắt nhìn nhau hồi lâu, mới run run nói một câu: “Đệt, tao nói trúng rồi à? Cũng chẳng nghe nó nói có vợ bao giờ.” +
Tóm lại, tối thứ Bảy này, Chu Húc vẫn không tình nguyện bị lôi kéo đến KTV. “Tâm Hỏa Tiền Quỹ” mới nhất ở huyện Lệ Xuyên, náo nhiệt, cao cấp, thanh niên toàn huyện chen chúc đến chơi. Không đặt trước thì chẳng có phòng bao. Vừa bước vào, nhân viên phục vụ đã mặc vest nhỏ, nở nụ cười cao quý lạnh lùng: “Coffee or tea?” +
Chu Húc ngồi phịch xuống sofa, mặt không cảm xúc. +
Nhạc đã bật rồi, Đinh Dũng ghé lại: “Người ta hỏi mày uống gì, cà phê hay trà! Khoan, thứ này chẳng phải ngồi máy bay mới hỏi sao?” +
Chu Húc chẳng uống gì. +
Hắn khó chịu, chỉ muốn uống rượu. +
Thực tế, từ sau hôm đưa Phương Bỉnh Tuyết về, Chu Húc đã lầm lũi tự rót cho mình một chai bia, uống xong mới phản ứng lại, hắn sờ môi Phương Bỉnh Tuyết làm gì chứ. May mà đều là đàn ông, nếu là con gái nhà người ta chẳng phải thành bắt nạt người rồi sao? +
Chu Húc cảm thấy mình đúng là đồ không ra gì. +
Nhưng nói trắng ra, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, tiếp tục khó chịu trong lòng thì không cần thiết. Hắn lảo đảo vào phòng tắm tắm nước, có lẽ uống nhiều, đầu óc mơ hồ, hơi thở cũng nặng nề. +
Giữa làn hơi nước ấm ẩm, hắn vô thức cúi đầu, cẩn thận ngửi tay mình. +
Hôm nay cả phòng chẳng ai ngồi máy bay, nên chẳng uống cà phê hay trà gì. Đinh Dũng trực tiếp gọi hai chục chai bia, cùng vài đĩa trái cây bày đầy bàn. Đều là anh em khá thân, ngồi cùng nhau là buôn chuyện lung tung, cái gì cũng nói: Anh Húc anh sao thế. Anh Húc anh có tâm sự thì kêu một tiếng đi. Anh Húc chỉ cần không phải chém người thì tùy anh sai khiến, rốt cuộc anh sao thế hả. +
Anh Húc lầm lũi uống rượu, không nói. +
Đợi đến khi mọi người xung quanh hát gần hết, hắn mới mặt căng thẳng bước lên, trực tiếp bấm bài ở máy chọn nhạc, cầm lấy micro. +
Bài 《Tình Nhân》 của Dao Lang ra năm nay, đám đàn ông lớn tuổi đều khá thích. Đừng nói là nghe lúc lái xe, bình thường cũng hay ngâm nga vài câu. Chu Húc vừa cất giọng, cả phòng bao lập tức im phăng phắc. +
Đinh Dũng suýt nữa rơi nước mắt: “Anh em tao bị làm sao thế này!” +
Cũng không phải nói lạc nhịp hay âm sắc kém. Giọng Chu Húc ngày thường khá có từ tính, trầm, dễ nghe. Lúc này bị rượu làm khàn khàn, theo lý mà nói rất hợp với phong cách thô kệch của bài hát. +
Nhưng vạn sự đều có giới hạn, quá là không được. +
Một khi đau thấu tâm can, giọng khàn đến mức như dùng giấy nhám mài, thì mất luôn cảm giác tang thương. Đó đã không còn gọi là dùng bài hát kể ra câu chuyện, mà là tai nạn mang tính xé toạt. +
Trong phòng bao ban đầu im lặng, sau đó thì thầm bàn tán nhớ rằng Anh Húc hát không hay lắm, nhưng cũng không đến mức khó nghe thế này. Sau thấy Chu Húc như điếc không nghe, ôm micro đứng hát say sưa, Đinh Dũng thở dài bảo, Con lớn rồi kệ nó đi, chắc có tâm sự, mọi người ăn trước đã, đừng để ý nó. +
Thế là một đám người ai ăn đĩa trái cây thì ăn đĩa trái cây, ai trò chuyện thì trò chuyện. Giữa chừng còn có đôi tình nhân lén hôn nhau một cái, đều cố gắng bỏ qua tiếng gào khàn đặc của Chu Húc. Đến mức cửa bị đẩy từ ngoài vào cũng không được chú ý kịp thời. +
Mãi đến khi người kia đưa tay nắm lấy micro bạc, tiếng hát dừng lại, mọi người mới ngừng động tác, đồng loạt nhìn sang. +
Tay Phương Bỉnh Tuyết đặt lên micro, hờ hững nắm lấy, kéo về phía mình một chút, cười tủm tỉm: “Sao thế này, hát gì mà buồn dữ vậy?” +
Chu Húc phản ứng không lớn, chỉ im lặng nhìn anh. +
Người này không phải trong vòng bạn bè của họ, đến Đinh Dũng cũng không quen. Y chỉ cảm thấy thanh niên này trông khá đẹp trai, giọng nói mềm mại, cử chỉ giữ tay nhấc chân mang theo cảm giác trầm tĩnh ấm áp, như nâng một nắm tuyết mới, sạch sẽ tinh khôi. +
Sau đó, giữa bao ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Húc mặt không biểu cảm đưa tay, véo má Phương Bỉnh Tuyết, kéo ra một cái. +
Nụ cười trên mặt Phương Bỉnh Tuyết lập tức biến mất. +
Anh vỗ một cái vào tay Chu Húc: “Anh làm gì thế, điên à!” +
Cả phòng người đều không nhúc nhích, im phăng phắc. +
……Toàn bộ bị chấn động. +
Vì người này động tác rất nhanh nhẹn, ổn định, lại dứt khoát. Sau khi mắng Chu Húc xong liền nhíu mày, xoa xoa bên má vừa đỏ lên. +
Sau đó, Chu Húc, cái gã nhìn ai cũng không vừa mắt, mặt hầm hầm như ai nợ hắn hai triệu, hung dữ đến mức ai nói chuyện với hắn cũng bị mắng. Chu Húc, cái gã một thân cứng cỏi, tay không rút mảnh kính từ vết thương ra cũng không nhíu mày. Chu Húc, cái gã đang gào thét hát đến xé cổ họng. Chu Húc, cái gã bị Phương Bỉnh Tuyết xông vào mắng ấy. +
Đột nhiên cười, cười rất rụt rè, rất ngại ngùng. +
“Chưa kịp phản ứng,” hắn hơi lùi nửa bước, chớp mắt liên hồi, “Tôi tưởng đang mơ… Cậu ăn cơm chưa, có muốn ăn trái cây không, uống trà nhé, còn cà phê nữa, rượu cũng có.” +
Phương Bỉnh Tuyết che mặt, bất mãn trừng hắn. +
Chu Húc liếm môi: “À, véo đau cậu à? Xin lỗi, để tôi xem…” +
“Không,” Phương Bỉnh Tuyết lúc này mới buông tay, “Tối nay anh cũng đến đây chơi à?” +
“Tâm Hỏa Tiền Quỹ” quả thật náo nhiệt, cái trấn này lại nhỏ xíu, cuối tuần dễ đụng nhau. Chu Húc vội vàng gật đầu, giọng trở nên mềm mại: “Ừ, bạn kéo tôi ra, chỉ hát karaoke thôi, tôi không chơi bời lung tung.” +
Lời này không nói thì thôi, vừa nói cả đám trong phòng không ngồi yên nổi. Đều là cáo già, chẳng phải trai ngay gái lành gì, ngửi ra mùi bất thường liền bắt đầu ho sù sụ, giọng người này to hơn người kia. Đinh Dũng còn bịt mũi học theo: “Bạn kéo tôi ra—” +
Người bên cạnh lập tức tiếp: “Tôi không chơi bời lung tung—” +
Như lạc vào chuồng khỉ, la ó ầm ĩ một trận. Chu Húc quay đầu mắng: “Kêu cái gì mà kêu!” +
Đinh Dũng “trượt” một cái từ sofa xuống, ôm ngực: “Mày hung dữ quá người anh em ơi!” +
Thằng bạn bên cạnh cũng ngồi bệt xuống đất: “Mông em đau rồi người anh em ơi, anh có muốn xem không người anh em!” +
“Đệt,” Chu Húc xoa xoa mặt, “Đừng để ý đám khùng điên này, đều say cả rồi.” +
Phương Bỉnh Tuyết ngược lại không ngại, rất tự nhiên cười với mọi người: “Tôi thấy anh Húc ngoài hành lang, vào chào một tiếng thôi, không làm phiền chứ?” +
“Không phiền không phiền!” Đinh Dũng cá chép lật mình, một bước vọt tới, “Người bạn này tên gì vậy, lại đây lại đây, uống một ly rồi… Ông nội mày nha Chu Húc, làm gì đấy!” +
Chu Húc đã đẩy Phương Bỉnh Tuyết ra ngoài. +
Đinh Dũng không vui, đi theo sau: “Làm gì thế này!” +
Chu Húc quay đầu: “Bọn mày chơi trước đi, bữa này tao bao.” +
Nhưng Đinh Dũng xách chai rượu lại: “Người ta vào chào hỏi, không cùng uống chút thì ra thể thống gì! Bạn tên gì?” +
Phương Bỉnh Tuyết cười tủm tỉm: “Gọi tôi tiểu Phương là được.” +
“Ồ, tiểu Phương hả,” Đinh Dũng thuận thế khoác vai Chu Húc, ghé tai thì thầm: “Mày đang theo đuổi em gái nhà người ta à, nhìn mày căng thẳng thế kia…” +
Y là người lăn lộn thương trường, tự nhiên quen, gặp ai cũng nói chuyện được vài câu. Rượu dễ kéo gần khoảng cách nhất, lúc này nói gì cũng không cho Phương Bỉnh Tuyết đi, nhất quyết phải người ta nể mặt uống một ngụm – nói trắng ra là vì phản ứng của Chu Húc quá hiếm thấy, không thể bỏ lỡ cơ hội này. +
Nhìn phát biết ngay, có chuyện! +
Chu Húc nhíu mày, đưa tay đẩy Đinh Dũng cùng chai rượu ra ngoài: “Không được, cậu ấy không uống rượu được.” +
“Uống được mà,” Phương Bỉnh Tuyết rất phóng khoáng, “Tửu lượng tôi ổn, lại đây!” +
Đinh Dũng vui vẻ: “Người sảng khoái, tôi thích kiểu bạn thế này!” +
Sắc mặt Chu Húc trầm xuống, đang định tiếp tục từ chối, nhưng Phương Bỉnh Tuyết đã bước lên một bước, ngón tay trắng mịn đặt lên cổ tay hắn, ấn nhẹ xuống. +
Phương Bỉnh Tuyết vẫn cười: “Không sao, tôi uống được.” +
Chu Húc bất động. Mùa hè mặc ít, ngón tay Phương Bỉnh Tuyết cứ thế không bị cản trở đặt lên, da chạm da. Hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay hơi mát của đối phương, cùng lớp chai mỏng. +
Không mềm mại, không mịn màng. +
Mà là sự dẻo dai mang theo cảm giác áp bức. +
Và giây tiếp theo, hình như không hài lòng với phản ứng chậm chạp của hắn, Phương Bỉnh Tuyết lại nâng tay, nhẹ nhàng gõ một cái vào cổ tay Chu Húc, giọng nhàn nhạt. +
“Anh Húc, tôi nói rồi, tôi uống được.” +



Đọc chương nào cũng cười tủm tỉm thôi
Chương sau chắc chắn có hôn hí hí tiến triển nhanh chút nào