Chương 29

Editor: Trixie Lynn +
Kỳ nghỉ lúc nào cũng trôi qua nhanh đến mức khó tin. Chớp mắt một cái, sinh viên lại quay về trường. +
“Ting.” +
Kitten: 【Đàn anh đang làm gì vậy?】 +
Thương Tri Hành trả lời: +
Z1X: 【Đang học, tuần này ngày nào cũng có tiết sớm.】 +
Kitten: 【Ồ.】 +
Trì Túc tắt màn hình, chống cằm. +
Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống mặt bàn. Ở một góc, có một chiếc hộp bánh đã rỗng. Đó là hộp Thương Tri Hành cho cậu lần trước. Ăn xong vốn định vứt đi, vậy mà không hiểu sao lại giữ lại đến giờ. +
Trì Túc thu ánh mắt, khẽ thở dài một hơi. +
Trời dần trở lạnh, đã cần mặc thêm áo. Nhưng tiến triển trong mối quan hệ yêu đương qua mạng giữa cậu và Thương Tri Hành lại giống như một lớp áo mỏng, mỏng manh đến đáng thương. +
Cậu cũng muốn tỏ tình, muốn nhóm thêm lửa cho mối quan hệ ấm ấm dở dang này, nhưng mỗi lần đến lúc quyết định lại xấu hổ đến mức bỏ cuộc. +
Kitten: 【Đàn anh.】 +
Z1X: 【Ừm.】 +
Trì Túc hỏi: “Anh không có chuyện gì muốn chia sẻ với em sao?” +
Bên kia im lặng một lúc rồi đáp: +
Z1X: 【Cô muốn nghe chuyện gì?】 +
“Gì cũng được mà.” Trì Túc chống cằm, cố tình nũng nịu: “Chuyện về anh là được.” +
“…” Thương Tri Hành suy nghĩ nghiêm túc một lát. +
Z1X: 【Trường vừa sắp xếp cho tôi một bạn cùng phòng mới, tính không?】 +
“Cái gì cơ?!” +
Trì Túc trợn tròn mắt. +
Người bạn cùng phòng trước là Hứa Tường đã làm ra chuyện như vậy rồi, vậy mà trường vẫn còn sắp xếp cho Thương Tri Hành người mới sao? +
Trì Túc không hiểu nổi, lo lắng hỏi: +
“Là ai vậy?” +
Z1X: 【Tạm thời chưa rõ.】 +
“…” +
Trì Túc có chút bực bội. Thương Tri Hành sao lại vô tâm đến thế, bị tổn thương rồi mà vẫn chẳng để trong lòng. Nhưng nếu nhà trường không nói, bị giấu kín cũng là chuyện bình thường. +
Trì Túc dứt khoát đứng dậy, biến thành mèo nhỏ, lén lút chuồn ra từ cửa sau. +
Trong khuôn viên trường, cây ngân hạnh đã vào độ vàng rực nhất, nhưng vẫn chưa đến lúc rụng lá, treo lơ lửng trên cành, đẹp như tranh. Thỉnh thoảng có làn gió se lạnh thổi qua, giẫm lên mặt đất ẩm ướt,khiến người ta có cảm giác như đang dạo bước trên con đường làng vào mùa xuân. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ quen đường thuộc lối, len lỏi trong khu ký túc xá nam, tìm đến phòng của Thương Tri Hành. +
Trước cửa, có tấm thảm nhỏ Thương Tri Hành chuẩn bị cho nó, thậm chí còn có một vật giống như “ống thư” mini, bên trong có thể rơi ra đồ ăn đông khô. +
Mèo nhỏ cúi đầu ngửi một cái, rồi lập tức cảnh giác, chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa phòng. Sau đó giơ móng, đập mạnh một cái. +
Bạn cùng phòng mới có ở trong đó không? +
Rất nhanh, bên trong vang lên tiếng bước chân, kèm theo giọng nói hơi quen tai. Cửa mở ra… gương mặt khá điển trai, ánh mắt chính trực của Diệp Hồi xuất hiện trước mắt. +
“Ai đấy… Ơ, Bột Mì à?” Diệp Hồi hơi kinh ngạc, nói: “Mày đến tìm Lão Thương à? Cậu ấy đang học tiết sớm rồi.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ dùng ánh mắt dò xét nhìn anh ấy một lượt, rồi gật đầu, chen qua người anh ấy, đi thẳng vào trong phòng. +
“…” +
Diệp Hồi ngơ ngác không hiểu gì, lại thấy mèo nhỏ quay đầu, cả thân tròn vo tiến lại gần, ngửi anh ấy hai cái. Ánh mắt vốn mang ý “chỉnh đốn” ban đầu giờ lại lộ ra chút hài lòng. +
“Bột Mì.” Anh ấy hỏi: “Mày đang làm gì vậy?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ ngẩng đầu, trông rất mãn nguyện. Trên người Diệp Hồi không có chút khí hung dữ nào, ngược lại còn mang vài phần ngốc nghếch rất tự nhiên. +
Diệp Hồi hẳn sẽ không làm hại Thương Tri Hành. +
Mèo nhỏ “meo” một tiếng, dùng đệm thịt nhẹ nhàng vỗ vào dép lê của anh ấy, trông như ông chủ đang nhắc nhở nhân viên làm việc cho nghiêm túc. Nhưng vì lúc đến có giẫm phải bùn, mặt dép lập tức bị bẩn. +
“…” +
Mèo nhỏ có chút ngượng ngùng. +
Diệp Hồi thấy vậy thì cười một cái: +
“Không sao đâu.” +
Dù sao cũng chỉ là dép đi trong nhà, xả nước một chút là sạch. +
“Mày đợi Lão Thương đúng không?” Diệp Hồi nói: “Ngoài cửa có đồ ăn đó.” +
“Meo.” +
Ừ! Nó biết mà! +
Diệp Hồi liền vào nhà vệ sinh rửa dép, mèo nhỏ thì chột dạ đi theo phía sau, cái đuôi nhỏ khẽ lắc lư. +
“Mày còn biết áy náy nữa cơ à?” Diệp Hồi ngạc nhiên nói: “Thông minh thật đấy, bảo sao Lão Thương thân với mày thế, giao tiếp không chút trở ngại.” +
Anh ấy rửa xong, xỏ dép vào: +
“Tao về phòng đây, mày chơi ngoài phòng khách nhé?” +
Mèo nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt rất rõ ràng: “Đi theo anh.” +
Trong lòng nó vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, dù sao lần đầu gặp Hứa Tường, nó cũng đâu nhận ra có gì không ổn. +
Diệp Hồi gật đầu: +
“Được.” +
Rõ ràng anh ấy vừa mới chuyển đến, trong phòng còn hơi bừa bộn, nhưng ga giường các thứ đã trải xong, chỉ còn mấy thùng giấy ở góc chưa mở. Trên bàn thì đã đặt sẵn máy tính. Mèo nhỏ thò đầu nhìn thử, thấy nhân vật đang chuyển động, là giao diện một trò chơi. +
Diệp Hồi ngồi xuống, nói: +
“Ừ, anh về rồi. Vừa gặp con mèo của bạn cùng phòng ở cửa. Muốn xem không? Bột Mì.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nhảy lên đùi anh ấy, rồi lại bật lên bàn. Ống kính hướng vào thân hình trắng muốt, tròn trịa của nó, phía bên kia máy tính lập tức vang lên giọng nữ. +
“Woa! Dễ thương quá!” +
Diệp Hồi: “Anh cũng thấy vậy, em muốn nuôi không?” +
“Không cần.” Cô gái nói: “Đợi tốt nghiệp rồi sống chung thì tính sau.” +
Mèo nhỏ quay một vòng trước camera, khoe đôi tai hồng và cái đuôi xù lông của mình. Cô gái bị vẻ đáng yêu quá mức của nó, không chịu nổi: +
“Dễ thương quá đi mất! Diệp Hồi, kiếm cho em một con giống vậy đi!” +
Diệp Hồi cười khẽ: +
“Thưa đại nhân, tiểu nhân biết đi đâu tìm được con y như vậy chứ?” +
Mèo nhỏ dựng tai, rồi từ trên bàn nhảy xuống. +
Rõ ràng là một cặp đôi, có rất nhiều chuyện để nói, không khí vô cùng hòa hợp. Mèo nhỏ đứng bên quan sát, phát hiện bọn họ thậm chí không cần nói chuyện, mỗi người lặng lẽ làm việc của mình, nhưng xung quanh vẫn tràn đầy hơi thở của tình yêu đang nồng nhiệt. +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, có cảm giác như mình vừa học được điều gì đó. +
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động khẽ. Nó quay đầu lại, nhìn thấy Thương Tri Hành. +
“Meo.” +
“Bột Mì.” +
Thương Tri Hành bế nó lên, nhìn Diệp Hồi: +
“Cậu tự xin chuyển tới à?” +
“Ừ.” Diệp Hồi gật đầu: “Tôi cứ nghĩ đến chuyện hôm đó là thấy không thoải mái. Cho nên…” +
“…” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, là vì “thương hại” sao? +
“Không sao.” Thương Tri Hành ngắt lời: “Cứ yên tâm ở lại đi.” +
Anh đóng cửa lại, nghe thấy một tiếng “meo”. +
“Bột Mì?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ giơ móng, khẽ chạm vào ngực anh. Cái miệng nhỏ hình tam giác hé mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại khép lại, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu: “Đừng để trong lòng.” +
Thực ra, “bị thương hại” cũng không hẳn là chuyện xấu. Đúng là Thương Tri Hành cần một người bạn có tình cảm ngang bằng, nhưng xét đến đủ loại yếu tố trước đó, chỉ cần có “tôn trọng” thôi cũng đã rất đáng quý rồi. +
Những chuyện khác, cứ giao cho thời gian. +
Thương Tri Hành nhìn ra sự quan tâm mãnh liệt trong mắt nó: +
“…Cảm ơn.” +
Nhưng đôi chân thịt của mèo nhỏ vẫn chưa rút lại, mà còn chạm thêm một cái nữa. +
“Meo.” +
“Còn nữa, bạn cùng phòng mới của anh trông cũng ổn, chắc sẽ không bắt nạt anh nữa đâu.” +
Vì vậy… +
Mèo nhỏ nghiêm túc nháy mắt ra hiệu với Thương Tri Hành. +
“Mau chóng xin lỗi “sen” của tôi đi, anh cũng đừng bắt nạt người khác nữa nhé.” +
Thương Tri Hành không hiểu, nhưng vẫn nhận ra sự quan tâm ấy, lòng mềm nhũn, cúi đầu áp nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của nó. +
* * * +
Trở về, Trì Túc làm nửa ngày rồi về nhà. Lúc này đã 6 giờ rưỡi tối, bầu trời rực lên ánh hoàng hôn, cảnh sắc trải dài ngàn dặm vừa hùng vĩ vừa tuyệt đẹp. +
“Ting.” +
Kitten: 【Đàn anh đang làm gì vậy?】 +
Tạm thời chưa có hồi âm. Trì Túc bèn mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy ngắn viền ren đen lần trước từng mặc. Vừa nhìn, mặt cậu đã hơi đỏ lên. +
Hôm nay nhìn cách Diệp Hồi và bạn gái anh ấy ở cạnh nhau, Trì Túc học được một điều mới… gọi video, dù không nói chuyện vẫn có thể coi là ở bên nhau, vẫn có thể tăng thêm tình cảm. +
Học được rồi thì phải thực hành, Trì Túc nói làm là làm. Với lại đã từng gọi video với Thương Tri Hành, nên cũng không còn căng thẳng như trước. +
Đợi thay đồ xong, Thương Tri Hành vừa lúc trả lời: +
Z1X: 【Sao vậy?】 +
Trì Túc đỏ mặt, nằm sấp lại trên giường, rồi nói: +
“Hơi chán…” +
“Ừm.” Thương Tri Hành quan tâm hỏi: “Cần tôi trò chuyện với cô không?” +
“Ừ. Có thể gọi video không?” +
Trì Túc vừa hỏi xong, còn chưa đợi Thương Tri Hành đồng ý, trực tiếp gọi luôn. Chuông rung hai ba giây, bên kia liền bắt máy, hình ảnh khẽ rung một chút. +
“Đàn anh…” +
“Ừm.” +
Trì Túc cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng… sao có thể không nói gì được chứ? Cậu lật người trên giường, định ngồi dậy, nhưng ống kính cũng theo đó lắc một cái, vừa lúc chạm vào một đôi chân thon dài, thẳng tắp. +
“…” +
Trì Túc sững lại, chợt như thông suốt điều gì, liền giữ vững ống kính, hướng về đôi chân trắng mịn, cân đối dưới chiếc váy ren ngắn. Khi đứng dậy, cả mắt cá chân hơi ửng hồng cũng lọt vào khung hình. +
Trong lòng cậu xấu hổ vô cùng, nhưng nghĩ đến yêu đương qua mạng vốn cũng có những bước như vậy, liền cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. +
“Đàn anh…” +
Cậu gọi một tiếng, không nghe thấy đáp lại, còn tưởng đã bị ngắt máy, cúi đầu nhìn thì màn hình vẫn sáng. +
“Ừm.” Thương Tri Hành hỏi: “Muốn nói chuyện gì?” +
Trì Túc đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng, rồi hướng ống kính về phía giường. Trên đó có một chiếc gối ôm, chính là cái đặt làm riêng có in mặt Thương Tri Hành. Nhưng chỉ có một mặt in hình, mặt sau nhìn thì trống trơn, rất bình thường. +
“Đàn anh, anh có gối ôm không? Buổi tối ôm ngủ rất thoải mái đó.” +
“Không có.” Thương Tri Hành trả lời rất nghiêm túc: “Tôi không dùng.” +
“Ồ.” Trì Túc ngồi xuống, ống kính khẽ rung, lại hướng về phía đôi chân. Cậu có chút phiền não, trong phòng thực ra chẳng có gì đặc biệt, dù sao tiền lương cũng chỉ có bấy nhiêu. +
Cậu ngẩn người hơi lâu, ống kính cứ thế dừng lại ở đôi chân mà không hề dịch chuyển. +
Thương Tri Hành: “Cô…” +
Trì Túc hoàn hồn, hỏi một cách khó hiểu: +
“Sao giọng anh khàn vậy, bị cảm à?” +
“…Không.” +
“Ồ.” Trì Túc yên tâm. +
Cậu đã nghĩ ra chủ đề mới, liền đặt ống kính thấp xuống một chút, đảm bảo không thấy mặt mình, rồi mới chuyển sang camera trước. +
“À phải rồi, lúc mua cái váy này còn được tặng kèm một sợi dây chuyền.” Trì Túc đã đeo rồi, nhưng dây khá dài, lại bị mái tóc xõa che đi, gần như không nhìn thấy. +
Lúc này, Trì Túc nằm sấp xuống, định cho Thương Tri Hành xem sợi dây chuyền. Nhưng áo trên người lại quá rộng, cậu sợ lộ mặt, nên cúi người rất thấp. +
Cổ áo rộng theo đó trễ xuống. +
“…” +
Trên thân thể gầy gò, Thương Tri Hành rõ ràng nhìn thấy hai điểm hồng nhạt. +
“Cạch.” +
Trì Túc vừa kéo sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, thì phát hiện Thương Tri Hành đã ngắt cuộc gọi video. +



Ngại hết cả anh TTH 🥰
Nghiện mà còn ngại đó :)))
ngại luôn
Giờ thì ngại, moits đòi xem nè he
Hệ 😗
Còn bày đặt ngại cơ 🤭