Chương 28

Editor: Trixie Lynn +
Thương Tri Hành không trả lời tin nhắn nữa, Trì Túc cuối cùng cũng có được chút thời gian rảnh rỗi. Cậu xoa mặt, mong hạ bớt nhiệt độ đang nóng bừng, nếu không nóng đến mức hốc mắt cũng sẽ cay rát. +
“…” +
Trì Túc vừa xoa vừa nhớ lại chuyện lúc nãy, chỉ thấy đầu óc như bốc khói. Cậu che mặt lại, đôi tai mèo vì xấu hổ mà khẽ run lên hai cái. +
Làm cái gì vậy chứ, thật là kỳ quái. +
Trong lòng cậu lẩm bẩm, mím môi, đầu óc có chút trống rỗng. Mãi đến khi Phương Tuệ khẽ đẩy cậu một cái, cậu mới hoàn hồn. +
“Cậu không trò chuyện với con người à?” Cô ngồi xuống, nói: “Hôm nay đơn trong quán ít lắm, không cần phải kiềm chế đâu.” +
“…” Trì Túc lắc đầu: “Không nhất thiết phải nói chuyện với anh ấy.” +
“À, cũng phải có không gian riêng tư của mình chứ.” Phương Tuệ cố gắng hiểu, dùng khăn ướt lau đôi tai thỏ đang rủ xuống, hỏi: “Thế lát nữa cậu có ra ngoài không?” +
“Không.” Trì Túc nói: “Tớ ở lại trong quán.” +
Phương Tuệ liền quay đầu, nhìn cậu với ánh mắt gần như đầy phấn khích. Trì Túc chợt có linh cảm không lành, lập tức mở miệng: +
“Tớ ra..” +
“Cậu kể cho tớ nghe chuyện giữa cậu và anh ấy đi!” +
Chữ “ngoài” còn chưa kịp nói ra, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị gõ. +
“Có ai không?” +
Giọng nói rất trầm khàn, nhưng lại quen thuộc vô cùng. +
Phương Tuệ nghiêng đầu, miệng há thành hình chữ O. Trì Túc cũng vô cùng kinh ngạc, đứng bật dậy: +
“Có.” +
Cậu bước lên, mở cửa, tầm nhìn lập tức bị Thương Tri Hành lấp đầy. Anh quá cao, bờ vai trải rộng đổ xuống một khoảng bóng lặng lẽ, Trì Túc chỉ có thể ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xám đậm kia. +
“Anh…” Trì Túc chợt khựng lại, không hiểu vì sao anh lại đến. Nhưng vừa nghĩ đến đoạn trò chuyện lúc nãy, vành tai cậu đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng như cả người đều bốc khói. +
“Tôi…” Thương Tri Hành hỏi: “Gì cơ?” +
Trì Túc cố hết sức bình tĩnh lại: +
“Anh muốn uống gì?” +
“Gì cũng được.” +
Thương Tri Hành nghiêng người, ánh sáng từ sảnh lớn rọi xuống dưới chân. Trì Túc có chút ngẩn ra… vừa rồi tầm nhìn bị anh chiếm trọn, còn tưởng như trời tối sầm lại. +
“…Cà phê Americano nhé.” Trì Túc bước về phía trước, quay đầu lại: “Được không?” +
“Được.” +
Thương Tri Hành không có ý kiến, nhưng cũng không ra sảnh ngồi. Trì Túc lo lắng vô cùng, lén liếc mắt nhìn, lại bị bắt tại trận. +
“…” +
Trì Túc có chút lúng túng, nghe Thương Tri Hành hỏi: +
“Cậu đang nhìn tôi à?” +
“Không.” Trì Túc buột miệng, rồi thấy không đúng lắm, dứt khoát nói: “Ừm… anh không ra ngồi sao?” +
“Đợi một lát.” Thương Tri Hành nói: “Trông cậu có vẻ không yên.” +
“…Không có.” +
Trì Túc có chút giật mình trước sự nhạy bén của anh, nhưng Thương Tri Hành lại hỏi sang chuyện khác: +
“Cậu vẫn luôn làm việc ở quán à? Lịch học không bị dồn dập sao?” +
Một chủ đề kiểu hỏi thăm chuyện cũ, khiến Trì Túc thả lỏng hơn: +
“Không dồn.” +
Cậu nghĩ một chút, không đề phòng mà thành thật nói: +
“Mới làm được nửa năm thôi, không phải làm từ trước giờ.” +
“À.” Thương Tri Hành hỏi: “Cảm thấy thế nào, có vất vả không?” +
Trì Túc: “Không vất vả.” +
Trò chuyện với anh, nói về những chuyện thường ngày, Trì Túc dần thả lỏng, nghiêm túc nói: +
“Rất đơn giản mà.” +
Thương Tri Hành: “Không đơn giản, là do cậu thông minh.” +
Trì Túc sững lại, ngẩng đầu lên, thấy Thương Tri Hành mỉm cười nhẹ một cách chân thành. Cậu liền cúi đầu xuống, tim đập dồn dập: +
“Cảm ơn.” +
Cậu nhanh chóng pha xong cà phê, thấy Thương Tri Hành tự nhiên đi ra sảnh ngồi, không khỏi thở phào một hơi. +
Trong quán không có đơn mới, cậu muốn quay về phòng trốn một lúc, nhưng quầy lễ tân ít nhất phải có một người trực. Cậu định gọi Phương Tuệ ra thay, nào ngờ đối phương lại ném cho cậu một ánh mắt kiểu “tôi hiểu mà”, rồi đóng cửa lại. +
“…” +
Trì Túc mím môi, quay đầu lại, ánh mắt còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị Thương Tri Hành bắt gặp lần nữa. +
“Trên người tôi có gì sao?” Thương Tri Hành hỏi: “Sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?” +
Trì Túc có chút vừa xấu hổ vừa bực: +
“Tôi không có nhìn anh.” +
Cậu quay về khu làm việc, nghe Thương Tri Hành nói: +
“Xin lỗi, vậy chắc là tôi nhìn nhầm. Nhưng trong quán chỉ có hai chúng ta, không ngồi xuống trò chuyện một chút sao? Cậu học khoa nào?” +
“…” +
Khi trò chuyện qua mạng, Trì Túc vẫn mong Thương Tri Hành nói nhiều hơn một chút. Nhưng ở ngoài đời, cậu lại có phần không chống đỡ nổi. +
Trì Túc bước tới, do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống: +
“Không nói cho anh.” +
Chắc anh sẽ thấy mất mặt rồi không hỏi nữa nhỉ? +
“Ừ, vậy thì không nói.” Thương Tri Hành lại tỏ ra rất tự nhiên: “Trì Túc.” +
! +
Tim Trì Túc chợt run lên, cảm thấy cái tên của mình bỗng nặng trĩu, tai và đầu đều tê dại, trong thoáng chốc đầu óc trống rỗng. +
“Anh…” [Sao lại biết tên tôi.] +
Lời còn chưa nói hết, cậu chợt bừng tỉnh. Lúc trước ở nhà hàng, Hà Thanh đã từng nhắc đến trước mặt họ. +
Thương Tri Hành hiển nhiên cũng nhận ra cậu không cần hỏi nữa, nên không giải thích, chỉ khẽ cười, rồi lại gọi: +
“Trì Túc.” +
Chỉ là một cái tên thôi, vậy mà trong miệng anh lại như thứ gì mới lạ, cứ luyến lại nơi đầu lưỡi. Nghe đến mức Trì Túc thấy tim đập thót từng nhịp, thậm chí trong thoáng chốc còn cảm thấy mình chắc là bị bệnh thật rồi. +
“…Anh đừng gọi tôi nữa.” Trì Túc khó khăn nói: “Uống cà phê của anh đi.” +
“Được.” Thương Tri Hành ngoan ngoãn uống một ngụm, động tác vô cùng tao nhã. Nếu không thấy mực nước trong cốc tụt đi quá nửa, Trì Túc còn tưởng anh ăn uống kiểu chim sẻ. +
“Uống như trâu vậy!” +
Trì Túc nhỏ giọng nói: +
“Anh đừng để bị sặc, đắng lắm đấy.” +
“Ừm.” Thương Tri Hành gật đầu rất nghiêm túc: “Nghe cậu.” +
“…” +
Trì Túc ngồi đó có chút rối rắm, nghĩ cách tìm lý do rời đi. Nhưng Thương Tri Hành lại không nói gì nữa, ngược lại mở điện thoại lên nhắn tin. +
Trì Túc đoán anh đang nhắn cho “thân phận trên mạng” của mình. Quả nhiên, trong túi áo cậu bỗng rung lên hai cái, nhưng đúng lúc ngoài quán có một chiếc xe máy phóng qua, tiếng ồn lớn đến mức che lấp đi. +
Trì Túc thở phào một hơi, lén bật chế độ im lặng, rồi trộm nhìn màn hình. +
Z1X: 【Nãy đang ở trên đường, chưa kịp trả lời cô.】 +
Z1X: 【Giờ tôi đang ở quán cà phê, gặp một người bạn, người rất tốt, cà phê pha cũng ngon.】 +
“…” +
Trì Túc lén lút ngẩng mắt lên nhìn, thấy Thương Tri Hành không chú ý đến mình, lại cúi xuống. Nhìn chữ “tốt” kia, khóe môi cậu không tự chủ được mà cong lên. +
“Đúng vậy! Mình chính là giỏi nhất!” +
Trì Túc vui đến mức suýt thì lộ cả đuôi. Cậu cố gắng kiềm chế, cảm giác bất an vì Thương Tri Hành đột nhiên xuất hiện, cùng với những ngượng ngùng rối rắm kia, cũng lặng lẽ tan biến. +
Thương Tri Hành: “Trông cậu có vẻ rất vui.” +
“Ừm!” Trì Túc gật đầu: “Tôi còn biết nướng bánh mì nữa.” +
Khoan đã… +
Tự dưng nói vậy, có phải hơi đột ngột, kỳ quái không? +
Nhưng cứ hễ vui lên là cậu lại muốn thể hiện bản thân, mà ở trước mặt Thương Tri Hành, sự bốc đồng ấy lại càng rõ rệt hơn. +
Thương Tri Hành không hề ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ của cậu, cũng không lộ ra vẻ gì kỳ lạ, ngược lại còn dịu giọng nói: +
“Cậu thật sự rất giỏi.” +
“Ừm!” Trì Túc có chút đắc ý, nhưng giọng lại nhỏ xuống: “Anh muốn thử không?” +
“Ừm.” +
Mắt Trì Túc sáng lên: +
“Tôi đi lấy!” +
Cậu quay lại khu làm việc, lấy bánh mì vừa nướng ra, phết lên một lớp mứt việt quất đặc chế. Sau đó mang trở lại, đặt lên khay trước mặt Thương Tri Hành. +
“Anh thử đi.” +
Thương Tri Hành gật đầu, anh nuốt một miếng, rồi nói: +
“Rất ngon.” +
Hương vị quả thật rất ổn. Chỉ là Trì Túc có lẽ vì quá vui, lúc rắc đường bột đã run tay theo cảm xúc, nên có hơi ngọt quá. +
Nhưng Thương Tri Hành không nói ra, Trì Túc đương nhiên rất vui, đôi mắt sáng lấp lánh. +
Mái tóc dài của cậu đen như mực, buông lơi trên người, vài sợi tóc lòa xòa áp bên chân mày và đuôi mắt, đường nét nơi chóp mũi và môi dưới trong ánh sáng càng trở nên tinh xảo. +
Thương Tri Hành nhìn cậu, bỗng nhiên có chút không nuốt nổi nữa. +
Trì Túc thấy anh dừng lại, hỏi: +
“Sao vậy?” +
“Không có gì.” Thương Tri Hành nói: “Chỉ là nghĩ đến vài chuyện.” +
Trì Túc gật đầu, không truy hỏi thêm. Cậu vốn định nhân lúc này rời đi, nhưng lại đang vui quá, cứ muốn nghe người ta khen mình thêm vài câu. Đang do dự thì ngoài cửa lại có người đến. +
“…Giao đồ ăn?” Trì Túc có chút nghi hoặc: “Anh gọi à?” +
Thương Tri Hành gật đầu, nhận lấy. Mở ra, bên trong là một ly trà sữa và bánh ngọt. Trì Túc có chút không vui, hỏi: +
“Đồ tôi làm… khó ăn lắm à?” +
“Không phải.” Thương Tri Hành khẽ cười, có chút bất đắc dĩ: “Là cho cậu.” +
“Quà đáp lễ.” +
“…” +
Trì Túc ngẩn người, khẽ nghiêng đầu một cái. +
———————————————— +
Sen ơi đừng có mà dẫn dắt mèo nhỏ như vậy! [Che mặt cười] +
Mèo nhỏ nhà chúng ta vẫn chỉ là một bé mèo ngây thơ thôi mà! [Che mặt cười] +



tán tỉnhhhhh
Đáng yêuuuu
Ủa nhma tiệm bé mèo bán bánh mà :”()
Iuu vậy trờiiiiii