Skip to main content

Chương 29: Đập nát thể diện của Chu gia

dathaiPiter

Tóm tắt: +

“Trước giờ ta chưa từng có nhà.” +

“Dù đã trễ một năm, nhưng hôm nay ta tới đây là để chúc thọ bà cụ – lão thái quân của Chu phủ. Trong mười bảy năm qua, mẹ ta đã không ít lần nhận được sự chiếu cố của Chu phủ. Người và cha ta, gia chủ Chu gia mà ai cũng biết, Chu Bác Phong là thanh mai trúc mã đã có hôn ước với nhau. Vậy mà chỉ một tháng trước ngày thành thân, người lại bị hủy hôn, giáng từ chính thê xuống làm thiếp, được khiêng vào Chu phủ với thân phận di nương. Người sinh cho Chu phủ một đứa con, nhưng bất hạnh là, dù đến chết người cũng không được ghi tên lên gia phả.” +

Chu Tốn thản nhiên nói: “Trong thời gian ở cử, người còn bị lão thái quân ngang nhiên vượt quyền, phạt phải quỳ dưới mưa. Ngay cả con dâu của lão thái quân, tức bà nội của ta cũng từng quỳ xuống cầu xin mẹ chồng, song lão thái quân lòng dạ cứng rắn như sắt đá, trước sau chưa từng mềm lòng. Nhưng người vô cùng kiên cường. Tuy từ đó mất đi khả năng sinh nở, người vẫn có thể sống sót. Giữa mùa đông, ngay cả khi không có than sưởi, người vẫn dựa vào việc bán đồ thêu, kiên cường sống qua ngày cùng với con trai.” +

“Mà đứa con trai của người, cũng chính là ta, vì sự chiếu cố của Chu phủ dành cho người, khi còn nhỏ, đến học đường trong nhà ta còn không được vào; lúc sinh bệnh cũng chẳng mời nổi thầy thuốc. Chỉ đành tự rời khỏi nhà để tìm thầy dạy khác. Sau này rời khỏi Chu phủ cũng không hề được chia một chút gia sản nào, lại còn mỗi ngày mỗi khắc đều phải sống cho thật cẩn thận, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Chu phủ. Tất nhiên, lão thái quân là trưởng bối, lời bà ta nói, việc bà ta làm, ắt sẽ có đạo lý riêng.” +

Chu Tốn vừa nói vừa nhìn về phía mọi người trong Minh Thạch đường. Đám người biết nội tình của Chu gia lộ ra vẻ không đành lòng, cũng có người bắt đầu hoảng loạn. Cậu nói tiếp: “Song đúng là lão thái quân rất từ ái. Sự từ ái ẩy chỉ dành cho đích tằng tôn Chu Thải và đích tôn Chu Bác Phong của cụ. Vì thế, bà ta từng lén lấy ấn tín của nhà Nhị thúc, cuối cùng chuyển cửa hàng tơ lụa sinh lời nhất cho Chu Thải, chừa lại mấy cửa hàng bết bát cho Nhị thúc.” +

Bắt đầu có tiếng xì xào vang lên giữa đám người, đám người Chu gia há hốc miệng. +

“Lại ví dụ như, bài văn từng được Tuần phủ đại nhân khen ngợi vốn là của Tứ thúc ta, Chu Bác Tân. Song lão thái quân của chúng ta lại đem bài văn ấy gán cho cháu đích tôn Chu Bác Phong của mình. Nhờ đó mà Chu Bác Phong không ít lần nhận được sự chiếu cố, thăng quan tiến chức. Tiếc thay, ông ta thật sự không có khiếu, từ đó về sau chưa từng có tiến triển gì.” +

“Còn chuyện…” +

Từng chuyện từng chuyện một, cậu kể lại tất cả những chuyện dơ bẩn của Chu gia mà mình biết. Một đứa con thứ sống ở Chu gia nhiều năm đến vậy, cậu không nói gì ra ngoài, không có nghĩa là cậu chưa từng nhìn thấy. +

“Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài!” Lão thái quân khàn giọng cắt lời cậu: “Chu Tốn, ngươi đang nói gì vậy?! Họ là đích huynh của ngươi, là phụ thân của ngươi!” +

“Việc xấu trong nhà?” Chu Tốn cúi đầu, đột nhiên cười khẽ: “Việc xấu trong nhà ư? Người ngồi ở đây hiện giờ chẳng phải đều là người nhà sao? Chẳng phải họ đều là người nhà của… Chu gia chúng ta sao?” +

Cậu dang hai tay ra, lướt nhìn đám người trong sảnh. +

“Nhưng ta vẫn phải cảm ơn Chu phủ vì đã chiếu cố mẹ ta. Người bị đuổi khỏi kinh thành, rồi lại bị đuổi lên biệt trang trong núi, không có lấy một kẻ hầu hạ bên người. Ta không biết thi hài của người được an táng ở đâu, Chu gia còn ngăn cản ta, chưa từng để đứa con trai là ta có cơ hội đi phúng viếng vị ‘tội phụ’ này một lần nào. Vì vậy, trước ngày hôm nay, trước khi bước chân vào Chu phủ, ta đã nghĩ rất lâu…” Cậu chậm rãi nói: “Ta đã nghĩ rất lâu, rằng mình nên chúc thọ lão thái quân ra sao đây? Lấy thân phận một đứa tiện chụng, con trai của tội phụ để chúc thọ cho bà sao? Cuối cùng, ta đã nghĩ ra một câu trả lời.” +

“Đó chính là, giải quyết triệt để phiền não của cụ.” Nói đến đây, cậu bật cười, đặt chén trà xuống, bước từng bước về phía lão thái quân: “Giải quyết triệt để phiền não của bà một cách tuần tự.” +

Ngoài cửa sổ, mây gió cuồn cuộn, tiếng gió rít gào như tiếng quỷ khóc. Lão thái quân diễu võ dương oai một thời, nay lại phải nắm chặt hai bên tay vịn của chiếc ghế, hoảng sợ nghẹn ngào: “Ngươi, ngươi đừng qua đây!” +

Chu Tốn muốn làm gì? Chu Tốn sẽ làm gì? Thằng ranh Chu Tốn… định giải quyết cái gì? +

Bà ta… bà ta không biết! +

Trong đầu bà, từng cảnh tượng liên quan đến hai mẹ con họ lần lượt hiện lên. +

Đúng vậy, bà ta căm ghét con dâu của mình, căm ghét con ả tốt số đã cướp con trai bà. Vì thế, bà ta cũng đặc biệt chán ghét cô nương nhà họ Lâm mà con dâu mình nhìn trúng, cháu gái ngoại của con dâu bà ta, Lâm Yên. +

Bà ta ghét Lâm Yên nên hành hạ nàng, ngược đãi nàng, tiện thể ngược đãi luôn con trai nàng, tức chắt ruột của mình. Nếu không có sự cho phép của bà ta, một cô dâu mới chân ướt chân ráo vào nhà sao có thể khiến toàn bộ hạ nhân Chu gia đối xử hà khắc với Lâm thị? Sao có thể thuận buồm xuôi gió đến thế, thành công nuôi Chu Tốn thành một phế vật âm trầm, thiếu sức sống? Sao có thể khiến Lâm thị bị cắt xén chi tiêu, đến cùng cũng không thể không cúi đầu, còn khiến con dâu bà ta vì không bảo vệ được cháu gái mà u uất trong lòng, ôm hận rồi chết? +

Còn chuyện sau này Lâm thị bị đuổi về quê, cũng chính là bà ta đã sai người đưa nàng đến trang viên. Dù sao thì chẳng còn ai cần nàng nữa, bà ta có thể mắt không thấy lòng không phiền, đuổi nàng ta đi. Đến khi Lâm thị chết, ban đầu bà ta còn không định cho nàng một phần mộ. Song trong tộc có người lên tiếng, bất đắc dĩ lắm bà ta mới cho dựng một nấm mồ ở rìa ngoài cùng khu mộ tổ. +

Bà ta đã đối xử với mẹ con họ như thế… Giờ đây, Chu Tốn sẽ đối xử với bà ta ra sao? +

Nỗi sợ hãi khiến bà ta ngạt thở. Người Chu gia ngồi đây đông đến vậy, nhưng chẳng có ai bước lên ngăn cản. Có lẽ họ bị khí thế của kẻ muốn báo thù áp chế, hoặc có lẽ vì vừa nghe thấy những sự thật có liên quan đến mình mà kinh hãi không nói nên lời. +

Không ai ngăn cản ngón tay Chu Tốn lướt qua yết hầu lão thái quân. Cậu nhìn bà ta, nói: “Phần thọ lễ này chính là…” +

“Để Lâm thị hoàn toàn rời khỏi khu mộ của Chu gia.” Cậu thấp giọng nói: “Cũng để tên của ta, hoàn toàn biến mất trên gia phả Chu gia. Bà nói xem…” +

“Đây có phải là món quà tốt nhất mà bà hằng mong nhớ không?” Cậu hỏi: “Mẹ ta ở đâu.” +

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu, nha hoàn hầu hạ lão thái quân lâu năm nhất mới dùng giọng nức nở, lắp bắp nói: “Mộ, mộ của Lâm thị ở góc tây nam của phần mộ tổ, dưới một gốc cây…” +

Ả ta nghẹn ngào, câu nói bật thốt ra trong sự sợ hãi, vậy mà không ai dám lên tiếng ngăn cản. Cuối cùng Chu Tốn cũng cười: “Ta biết rồi.” +

“Còn gia phả.” Cậu đứng thẳng người, nói với mọi người xung quanh: “Hôm nay các vị tộc lão đều có mặt ở đây, phiền một vị đi lấy gia phả giúp ta.” +

“Thời tiết hôm nay không tệ, nhân lúc này mà trục xuất ta ra khỏi Chu gia đi.” Cậu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen, nói. +

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, cuối cùng có một lão giả râu tóc bạc phơ đứng lên. Lão ta khàn giọng, phẫn nộ nói: “Chu Tốn! Ngươi đừng quá ngông cuồng!” +

Sau lão, lại có một lão giả khác đứng dậy: “Sao nào, ngươi tưởng bây giờ mình phát đạt rồi thì có thể quay về Chu gia diễu võ dương oai sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng…” +

“Đừng tưởng rằng cái gì?” Chu Tốn nói: “Nhị gia, vụ nổ xưởng giấy mấy năm trước không phải là ngẫu nhiên, đúng không?” +

Vừa nghe được câu này, vị lão giả đứng lên đầu tiên vốn đang ăn nói dõng dạc tái mặt hẳn đi, run giọng nói: “Ngươi…” +

“Còn Kính lão.” Chu Tốn nhìn sang lão giả khác: “Ba tháng trước, ông đã gửi một bức thư cho Chu Thải?” +

Vị lão giả thứ hai vừa rồi còn thao thao bất tuyệt lập tức run rẩy ngồi sụp xuống. Phía sau lão ta, tên thứ ba, thứ tư đang chuẩn bị lên tiếng cũng mềm nhũn người, ngã ngồi về chỗ của mình. +

“Trước kia ta chỉ muốn sống cho tốt, yên ổn mà sống ở Giang Châu. Nhưng đó không có nghĩa là ta mắt mù tai điếc, chuyện gì cũng không biết. Bây giờ, ta đã cùng cả nhà họ Chu chia sẻ những bí mật bẩn thỉu của các người. Mỗi người, ai cũng có những bí mật bẩn thỉu riêng.” Chu Tốn mỉm cười với mọi người: “Cuối cùng chúng ta cũng là người một nhà rồi.” +

“Thế nên, lấy gia phả ra đi.” Cậu từ tốn nói: “Ít nhất là khi xóa tên ta ra khỏi gia phả, các người còn có thể nói với bên ngoài là…” +

“Chính các người đã trục xuất ta ra khỏi Chu gia, đúng không nào?” +

… +

Có lẽ đây là lần “trục xuất ra khỏi nhà” hoang đường nhất trên đời. Do chính người bị trục xuất chủ đạo, toàn bộ thủ tục được Chu gia làm xong với tốc độ nhanh nhất. Tên của Chu Tốn bị xóa khỏi gia phả và tất cả các bản sao lưu khác. Tất cả mọi người chúng kiến, và cả những vị tộc lão đều mang trong mình nỗi sợ hãi nhưng lại có phần ngóng trông, mong người trẻ tuổi biết tất thảy bí mật của Chu gia mau chóng bị trục xuất khỏi gia môn. +

Còn thủ tục bên phía quan phủ lại càng thuận tiện hơn. Chu gia là thế gia đại tộc, nói với quan phủ một tiếng cũng chẳng mất bao lâu. Nhưng Chu Tốn còn nhanh hơn thế. Vì bên cạnh cậu còn có hai tên Giáng Vệ. +

Yên Thất, kẻ trước đấy còn ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn với Chu Tốn, gần như tự mình ôm lấy việc đi tìm quan phủ sửa đổi sổ sách và trực tiếp chuyển giao cho người trong quan phủ xử lý. +

“Chậm nhất là ngày kia, ngươi sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Chu gia nữa, bất kể là trong hồ sơ hay giấy tờ nào.” Yến Thất nói với Chu Tốn. +

Chu Tốn không đáp. +

Trong Minh Thạch đường, đèn duốc sáng trưng như ban ngày, các tộc nhân Chu gia hoàn thành thủ tục cuối cùng ngay tại đây. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức họ thậm chí còn chưa kịp báo cho người nhà họ Chu ở kinh thành biết. Còn lão thái quân thì đã sớm xụi lơ trên ghế, một câu cũng không nói ra được. +

“Sắp mưa rồi.” Chu Tốn nhìn bầu trời tối sầm bên ngoài: “Chúng ta đi nhanh thôi, đi đón người về.” +

Cậu cúi thấp đầu, khẽ nói: “Người ghét nhất là trời mưa.” +

Bóng thu loang ánh sương rung, +

Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi. +

Chu Tốn thích câu thơ này. +

(*): Trích trong bài Ở đình họ Lạc nhớ Thôi Ung, Thôi Cổn. +

Nhưng chỉ có những người vào ngày mưa vẫn có thể ngồi trong thư phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi giữa hương trà và hương mực vấn vương mới có thể viết ra câu thơ này. Còn người từng quỳ suốt một đêm dưới mưa, sẽ không bao giờ thích trời mưa. +

Lâm thị không thích trời mưa. Cơn mưa luôn khiến nàng nhớ đến cơn đau nơi đầu gối, nhớ đến dòng máu chảy ra từ cơ thể mình, nhớ đến tiếng cầu xin của cô mẫu văng vẳng nơi xa, và cả nụ cười khinh miệt của lão thái quân. +

Chu Tốn cũng không thích trời mưa. Cơn mưa khiến cậu nhớ đến người phụ nữ nhu nhược ấy, nhu nhược đến mức chỉ biết khóc, chỉ biết bảo cậu nhẫn nhịn. Mỗi lần cậu muốn ra mặt cho người, người lại quỳ xuống thật nhanh, tự dập tắt khí thế. Diệp thị còn chưa mở miệng, người đã chủ động nhận tội cho cậu. Cậu bị thương, người cũng không dám đi mời đại phu. +

Nhưng người phụ nữ nhu nhược ấy cũng sẽ ôm lấy cậu, đau lòng hỏi cậu có đau không. Người sẽ nói với cậu rằng, mau lớn lên đi, lớn rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, con có thể rời khỏi Chu phủ, rồi lại quay về dẫn mẹ đi. Cậu không thích thấy người khóc, đẫm nước, như thể cả thế giới đều đang mưa. Chu Tốn ghét những cơn mưa xuất hiện trong thế giới của mình. Thế nhưng, trong nhiều năm qua, người thật sự quan tâm đến cậu cũng chỉ có người phụ nữ nhu nhược ấy. +

Trời lại mưa rồi… cậu cũng đã lớn. Cậu đã tự bò ra khỏi vực sâu không đáy trong đời mình, có thể đứng trước mặt những kẻ từng ức hiếp người phụ nữ ấy mà chất vấn họ. Cậu cất giấu thật nhiều bí mật, rồi lại dùng chính chúng để đánh bại bọn họ. Cậu không còn lo sợ bọn họ có thể làm tổn thương người mà cậu không thể mang đi nữa. Cậu có thể sảng khoái nổi điên, dùng tất cả bí mất để đối phó với họ. Sau lưng cậu còn có thế lực để cáo mượn oai hùm, đối kháng trực tiếp với họ. Cậu cũng đã có thể khiến tên mình bị xóa ra khỏi gia giả Chu gia. +

Nhưng người phụ nữ nhu nhược ấy thì sao? +

Người ấy… chết rồi. +

Cậu lớn lên, còn người thì chết rồi, bị chôn dưới đất, trong một chiếc quan tài đen sì. Cậu có thể phát điên trước mặt bao nhiêu người, nhưng cũng chỉ có thể tranh thủ đào người lên trước khi trời mưa. +

Cậu rời đi giống như lúc đến, Diệp Ngũ che ô cho cậu, Yến Thất đi bên cạnh. Cậu bước qua trung đình, bóng lưng không hề mang vẻ hăng hái của kẻ chiến thắng, ngược lại còn vương phần cô tịch. Trong Minh Thạch đường lặng ngắt như tờ, cho đến khi có một thanh niên lao ra ngoài. +

“Chu Tốn!” Người đó giận dữ gào lên: “Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao?!” +

Hắn ta hét khản cả giọng, thanh âm xuyên qua cơn gió cuồng bạo và làn mưa tí tách: “Chu Tốn! Tên điên nhà ngươi! Đồ nghịch tử nghịch tôn! Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu! Không có kết cục tốt đâu!” +

“Ngươi cho rằng mình có cái gì? Ngươi tưởng mình thắng rồi sao? Ngươi chẳng có gì hết! Ngươi cô độc một mình, giờ đây ngay cả nhà cũng không còn! Không có tông tộc! Ngươi cho rằng mình có thể đi được đến đâu! Ngươi sẽ chẳng đi được đến đâu hết!” +

“Lẽ ra ngươi phải chết từ lâu rồi! Ngươi bị chúng bạn xa lánh, đáng đời phải chịu khổ cả đời! Ngươi rời khỏi Chu gia là may mắn của Chu gia, là Chu gia được giải thoát khỏi ngươi!” +

“Ta đi đập nát miệng hắn.” Yến Thất hạ giọng nói với Chu Tốn. +

Cậu ta ấn tay lên chuôi đao bên hông, vỏ đao va vào đai lưng phát ra tiếng leng keng. Kẻ đang phách lối la hét kia thấy cậu ta sắp sửa ra tay, sợ đến mức nhũn chân. Nhưng Chu Tốn chỉ nói: “Không cần.” +

“Tại sao?” +

“Trước giờ ta chưa từng có nhà.” +

Yến Thất lạnh lùng liếc kẻ kia một cái. Chân tên đó nhũn ra, ngã phịch xuống đất. Cứ thế, trước ánh mắt của toàn bộ tộc nhân Chu gia, đám người bước ra khỏi Chu phủ, không một ai dám đuổi theo. +

“À đúng rồi.” Khi đi tới cổng Chu phủ, Chu Tốn bỗng nói: “Đến cũng đến rồi, vậy thì ta sẽ làm thêm một việc khiến ta càng có lý do để bị trục xuất khỏi nhà họ Chu.” +

“Việc gì?” Yến Thất không chút nghĩ ngợi hỏi. +

“Phiền Yến đại nhân cho ta mượn đao.” Chu Tốn nghiêm túc nói. +

Yến Thất không chút do dự tháo thanh bội đao của mình xuống. Chu Tốn cầm dao trong lòng bàn tay, như thể đang ước tính trọng lượng của nó. Và rồi… +

Cậu khuỵu người xuống. +

Cậu nhìn tấm biển của Chu phủ, và cặp câu đối gỗ hai bên, nhắm mắt lại, rồi đột nhiên vung đao chém xuống! +

Đạo đức truyền đời, quý như quốc bảo +

Trung cần tín nghĩa, phúc lộc dài lâu! +

(*): Gốc là Đạo Đức Kinh thư gia quốc bảo, trung cần tín nghĩa tử tôn tài! Bản dịch hai câu trên có sự giúp đỡ của anh Gờ Pờ Tờ. +

Cậu chém từng nhát từng nhát, chỉ nhằm vào hai chữ “đạo đức” và “tín nghĩa”, không theo quy củ gì cả. Nhưng bội đao của Giáng vệ sắc bén, vậy mà cũng chém nát được cặp câu đối. Cậu chém rất lâu, rất lâu, cho đến khi tất cả đều bị chém đến mức méo mó, khắc hẳn lúc ban đầu mới thôi. Yến Thất bị cảnh này làm cho chấn động. Diệp Ngũ cầm ô giấy, chỉ đứng bên cạnh Chu Tốn lặng lẽ nhìn mỹ nhân ngọc ngà như đang phát điên này. +

Chu Tốn phát tiết xong thì tra đao vào vỏ. Cậu trả đao lại cho Yến Thất, ngẩng đầu nhin hai chữ “Chu phủ” trên cổng đang lung lay sắp đổ, nói: +

“Chúng ta đi thôi.” +

—————————————- +

Tác giả: +

Mọi người có thấy nhịp truyện hơi chậm không? Có cần tăng nhanh lên hông, hay như vậy là ổn rồi? +

Mong mọi người đừng gọi nhầm tên Tiểu Tốn nhé, là chữ 逊, đừng gõ sai nha. +

Thấy khu bình luận hỏi giả sử năm xưa Lâm Yên gả cho Lỗ Thừa tướng, Chu Tốn sẽ tên là gì? Tôi nghĩ một hồi, chắc sẽ tên là: +

Lỗ Lộ Tu. +

Lấy từ câu “Đường đời dài rộng biết bao, ta tìm khắp chốn trên cao dưới cùng”. +

(*): Gốc là Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác, trích từ bài Ly tao của Khuất Nguyên. +

(Đội nắp nồi chạy trốn) +

——————————— +

ReK: Cho ai quên thì câu trên là câu Lâm thị nói với Lỗ Thừa tướng vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, từng xuất hiện trong chương 17. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)