Chương 29: Lễ phục

“Hùng chủ, ngài còn chỗ nào không thoải mái sao?” Atamia lên tiếng hỏi. +
Giang Hoài Cảnh không đáp lời, chỉ lẳng lặng đưa bàn tay trái ra trước mắt Atamia. Trên mu bàn tay trắng bệch của anh vằn vện những vết xanh tím, chính là dấu tích do anh vừa đấm xuống sàn nhà lúc nãy. +
Ánh mắt Atamia khẽ rung động. Làn da của Giang Hoài Cảnh vốn rất trắng, khiến những vết bầm tím kia càng hiện lên dữ tợn và đáng sợ hơn. Trùng đực đúng là kiểu sinh vật kiêu kỳ, quý giá lại còn dễ bị thương như vậy. +
Atamia nói: “Hùng chủ, tôi đi lấy thuốc giúp ngài.” +
Kỳ thực, những vết thương này dù không bôi thuốc thì cũng sẽ tự động lành lại. Thế nhưng Giang Hoài Cảnh vẫn buông tay đang ôm Atamia ra, anh nằm trở lại giường, dùng tông giọng như thường ngày mà đáp: “Được.” +
Atamia rời khỏi phòng. +
Cho đến khi bóng dáng Atamia hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, sắc mặt Giang Hoài Cảnh mới đột ngột trầm xuống. +
“Chính mày là kẻ đã đưa tao đến nơi này.” +
Sau một hồi im lặng, trong đầu anh lại vang lên giọng nói quen thuộc kia. +
【 Ta cứu ngươi mà. Không có ta, ngươi ở Trái Đất sớm đã bị tông chết rồi. 】 +
Giang Hoài Cảnh cười lạnh: “Cho nên mày biến tao thành một kẻ tàn phế thế này?” +
【 Không còn cách nào khác, thương thế của ngươi quá nặng, ai bảo ngươi băng qua đường mà không chịu nhìn xe. 】 +
Giang Hoài Cảnh: “…” +
【 Ngươi thử đếm xem từ nhỏ đến lớn ta đã cứu ngươi bao nhiêu lần rồi? 】 +
Giang Hoài Cảnh lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, sắc mặt anh càng tệ hơn: “Chiếc xe tải đó… là do ngươi thao túng?” +
【…】 Đúng là đứa nhỏ do hắn một tay nuôi lớn, ngay cả chuyện này cũng đoán ra được. +
Giang Hoài Cảnh thực sự chỉ muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Anh đấm mạnh vào đầu mình một cái, lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút. Đừng có nói chuyện với tao nữa.” +
… +
Khi Atamia bước vào phòng, Giang Hoài Cảnh đang xem tấm thiệp mời vừa được gửi đến. +
Mái tóc đen vốn khô xơ của anh hiện tại đã hơi xoăn lại, chỉ trong vòng vỏn vẹn năm ngày ngắn ngủi mà đã dài đến tận vai. Lúc này Atamia mới nhận ra sự thay đổi trên cơ thể Giang Hoài Cảnh; dù diện mạo vẫn như trước nhưng ngũ quan đã trở nên sắc sảo hơn, đôi mắt cũng dài và hẹp lại. +
Lúc bế anh lên khi nãy, hình như… anh cũng nặng hơn một chút? +
Atamia tiến lại gần: “Hùng chủ, để tôi bôi thuốc cho ngài.” +
Giang Hoài Cảnh đưa tay ra, bàn tay vốn bầm tím một mảng lớn lúc trước giờ đã khôi phục như cũ, hoàn toàn không giống như người từng bị thương. +
Trong mắt Atamia hiện lên vẻ kinh ngạc: “Hùng chủ, vết thương của ngài đã lành rồi sao?” +
“…” Giang Hoài Cảnh thu tay lại, bình thản nói: “Mấy vết bầm đó chỉ là do tụ máu thôi, tôi vừa xoa bóp một chút nên nó tan ra rồi. Hiện tại đã ổn.” +
Atamia đâu phải kẻ ngốc, y thừa biết chuyện này chẳng thể nào đơn giản như thế. Nhưng thấy Giang Hoài Cảnh không muốn nói nhiều, y cũng không gặng hỏi thêm. +
Y chỉ đáp: “Vâng.” +
Giang Hoài Cảnh vuốt ve tấm thiệp mời trên tay, những dòng chữ mạ vàng lấp lánh phô trương vẻ quý tộc của vương thất. +
“Atamia, buổi yến tiệc này, Trùng Đế có tham dự không?” Anh đột ngột lên tiếng hỏi. +
Atamia hơi khựng lại rồi trả lời: “Đây là yến tiệc của Vương tử Pain, mục đích chính là để thông báo về việc kết hôn của ngài ấy. Pain là hoàng trữ được Trùng Đế coi trọng nhất, lẽ dĩ nhiên Trùng Đế sẽ có mặt.” +
“Vậy sao?” Giang Hoài Cảnh chậm rãi nheo mắt lại, “Vậy chúng ta cũng đi thôi.” +
Atamia không khỏi kinh ngạc. Giang Hoài Cảnh vốn dĩ trước nay chưa từng màng đến những chuyện thị phi bên ngoài, bình thường chỉ thích quanh quẩn ở nhà, vậy mà bây giờ lại chủ động muốn đi dự tiệc? +
Rốt cuộc là vì lý do gì? Trùng Đế sao… Chẳng lẽ anh cũng muốn tạo dựng quan hệ với vương thất? +
Atamia vô thức siết chặt nắm đấm. Y vốn là hậu duệ của một quý tộc đã sa sút, nay lại bị tước đoạt quân hàm, trở thành bình dân, quả thực không thể mang lại cho Giang Hoài Cảnh sự giàu sang phú quý về mặt vật chất. +
Đáng hận thật. +
Y cần phải nhanh chóng hành động thôi. +
Trong khi đó, Giang Hoài Cảnh lại đang suy tính về một chuyện khác. Nếu cơ thể này là của chính anh, vậy thì nguyên chủ có xác suất lớn là đã chết rồi. +
Anh nhớ lại đoạn ghi âm trên quang não, kẻ bên trong muốn “Giang Hoài Cảnh” phải chết, và rất có thể chúng đã ra tay ngay từ lúc ở bệnh viện. Có thể lặng lẽ giết chết nguyên chủ ngay dưới mí mắt của Atamia, thế lực của con trùng đó chắc chắn đã thẩm thấu sâu vào bên trong bệnh viện. +
Quý tộc… Vương thất… +
Địa vị của kẻ đó chắc chắn không hề thấp chút nào. +
Giang Hoài Cảnh khép lại tấm thiệp mời. +
Nếu Trùng Đế tham dự yến tiệc của Pain, vậy thì 90% vương công quý tộc cũng sẽ có mặt. Đó chính là thời cơ tốt nhất để anh tìm ra con trùng kia. +
Thế nhưng, buổi tiệc đó sẽ có cả Tống Thời Cẩn. +
Giang Hoài Cảnh vô thức nhíu chặt lông mày. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa nhận thấy Atamia có cảm xúc gì đặc biệt với Tống Thời Cẩn, nhưng điều đó không có nghĩa là Tống Thời Cẩn không có ý đồ gì với Atamia. +
Hơn nữa, anh hiện tại vẫn là một kẻ tàn phế. +
Anh không khỏi nhớ lại hình ảnh Tống Thời Cẩn từng thấy trên Tinh Võng: tóc vàng mắt bạc, vóc dáng cao gầy, cử chỉ khiêm tốn lễ độ. +
Giang Hoài Cảnh cảm thấy có chút khó chịu. Anh là con người, mang nét đặc trưng điển hình với tóc đen mắt đen. Thế nhưng ở Trùng tộc, điều này lại trở nên kỳ quái. Trùng tộc chưa từng xuất hiện trùng đực tóc đen mắt đen, hơn nữa diện mạo này hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của bọn họ. +
Bọn họ tôn sùng sắc vàng, lấy màu kim làm tôn quý, trong khi màu đen lại mang ngụ ý của sự phản bội và cạm bẫy, là màu sắc hèn mọn nhất ở Trùng tộc. +
Giang Hoài Cảnh cứ thế rơi đúng vào những điểm mà bọn họ chán ghét nhất. +
Chẳng lẽ Atamia cũng thấy anh xấu xí sao… +
【 Ngươi sánh với Atamia thì chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Atamia chính là đóa hồng kiêu sa nhất đế quốc. 】 +
“…” +
【 Nhưng ngươi phải tự tin lên chứ, biết đâu Atamia lại gu mặn, thích kiểu xấu xí thì sao? 】 +
“…” +
Cút ngay. +
Giang Hoài Cảnh chẳng buồn đếm xỉa đến kẻ tâm thần trong đầu nữa. Anh mím môi, đưa tay kéo Atamia lại gần bên mình. +
“Muốn mua quần áo không?” +
Đôi mắt đỏ rực của Atamia gợn lên sóng lòng: “Cho tôi sao?” +
Ở Trùng tộc, xưa nay chỉ có trùng cái mua đồ cho trùng đực để lấy lòng đối phương. Giang Hoài Cảnh cũng chưa từng mua gì cho Atamia, bản thân anh còn đang trong tình cảnh “ốc không mang nổi mình ốc”, nghèo đến mức cơm chẳng đủ ăn, đào đâu ra tiền dư dả mà mua sắm cho y. +
Giang Hoài Cảnh lấy quang não ra, bình thản nói: “Cho cả hai chúng ta.” +
Thông qua đoạn băng ghi hình trước đó, Giang Hoài Cảnh đã tìm thấy thiết bị điều khiển vòng ức chế trong két sắt. +
Nhưng anh không ngờ bên trong két sắt còn có một ngăn kéo bí mật, nơi đó đặt một chiếc thẻ đen. Sau này anh đã cẩn thận đối chiếu số thẻ này với số tài khoản mới được thêm vào trên quang não của mình. +
Số thẻ trùng khớp. +
Xem ra chính là cùng một chiếc thẻ. +
Số tiền trong thẻ này anh vẫn luôn không động đến. Một mặt là vì muốn tiếp tục quan sát xem đối phương có hành động gì tiếp theo hay không, mặt khác anh cũng lo lắng nguồn gốc số tiền này không trong sạch. +
Nhưng hiện tại Giang Hoài Cảnh đã chẳng còn bận tâm nữa. Đối phương đã muốn lấy mạng anh, thì anh cũng chẳng việc gì phải giữ khư khư số tiền này làm gì. Huống hồ, số tiền này vốn dĩ là do nguyên chủ Giang Hoài Cảnh dựa vào việc hãm hại Atamia mà có được, giờ dùng cho Atamia cũng coi như là một sự bồi thường. +
“Cậu thích kiểu quần áo như thế nào?” Giang Hoài Cảnh lên tiếng hỏi. +
Atamia nhìn lướt qua đủ loại kiểu dáng quần áo trên quang não của Giang Hoài Cảnh, theo bản năng liền chọn cái có giá cả thấp nhất. +
“Màu xanh lục.” +
“…” Giang Hoài Cảnh khựng lại đầu ngón tay, anh do dự hỏi: “Màu xanh lục?” +
Anh không tài nào tưởng tượng nổi cảnh Atamia khoác lên mình một thân đồ xanh loét sẽ trông như thế nào. Lẽ ra Atamia phải hợp với những tông màu như đen hoặc trắng hơn chứ. +
Atamia khẳng định: “Chính là bộ thứ ba ở hàng đầu tiên ấy.” +
Giang Hoài Cảnh nhìn về phía bộ quần áo đó, giá chỉ vỏn vẹn 45 tinh tệ. +
Anh chậm rãi mở miệng: “Atamia, đây là một bộ nội y tình thú giá rẻ.” +
Atamia: “…” +



=)))))) tr đất cơi
Cảm ơn nhà dịch
Mặc nội y luôn cho nóng