Chương 30: Thẻ đen

Giang Hoài Cảnh bật cười: “Atamia, chúng ta là đang muốn mua lễ phục đi dự yến tiệc. Cậu định mặc bộ màu xanh lục này đi sao?” +
“…” Atamia im lặng, y thầm ước tính giá cả của một bộ lễ phục rồi vẫn quyết định lên tiếng: “Hùng chủ, lễ phục quá đắt.” +
Một bộ lễ phục đơn giản nhất cũng phải tốn từ ba đến bốn trăm tinh tệ, nếu tùy tiện mua một bộ thì Giang Hoài Cảnh sẽ phá sản ngay lập tức. +
Giang Hoài Cảnh không ngờ Atamia lại đang lo lắng về vấn đề này. Anh lấy chiếc thẻ đen lúc trước ra, mở lời: “Atamia, hiện tại chúng ta có rất nhiều tiền.” +
Atamia nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc thẻ đen trên tay anh. Hoa văn trên thẻ tuy hơi mờ nhạt nhưng trông lại cực kỳ quen mắt. +
Y tiếp tục nói: “Hùng chủ, tôi có thể xem qua chiếc thẻ này một chút được không?” +
Giang Hoài Cảnh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đưa nó cho y: “Đương nhiên là được.” +
Atamia đưa tay tiếp nhận, y hơi nghiêng chiếc thẻ đi, nương theo ánh sáng để nhìn rõ những đường nét chạm khắc bên trên. +
Y vô thức siết chặt tấm thẻ trong tay, ngữ khí mang theo chút ý vị không rõ: “Hùng chủ, sao ngài lại có chiếc thẻ này?” +
Giá trị của chiếc thẻ này vô cùng xa xỉ, sao Giang Hoài Cảnh có thể sở hữu nó được? Chẳng lẽ là con trùng nào khác đã đưa cho anh? Tại sao chứ? Con trùng đó nhắm trúng Giang Hoài Cảnh rồi sao? +
Sắc đỏ trong mắt Atamia càng thêm thâm trầm. +
Giang Hoài Cảnh thấy thế cũng có chút nghi hoặc: “Cậu nhận ra chiếc thẻ này à? Tôi tìm thấy nó trong tủ ở nhà đấy.” +
Vậy xem ra đây là đồ của Giang Hoài Cảnh nguyên bản rồi. +
Thần sắc Atamia dịu xuống đôi chút, y lên tiếng giải thích: “Đây là thẻ đen của vương thất. Hùng chủ ngài nhìn xem, hoa văn trên mặt thẻ là vân đồng tử vàng, đây chính là đồ đằng của vương thất Mullister.” +
Toàn bộ vương trùng của nhà Mullister đều mang đặc điểm tóc bạc mắt vàng. +
Bọn họ thống trị Trùng tộc hiện nay, đồng thời khắc hình đồng tử của mình lên khắp mọi ngóc ngách của vương thất. +
Những chiếc thẻ đen có in hình đồng tử vàng là thứ Trùng Đế ban tặng cho các vương tử, các quý tộc khác hoàn toàn không có quyền sở hữu. Còn với bình dân, việc được nhìn thấy chiếc thẻ này thôi cũng là điều không tưởng. +
Atamia biết đến loại thẻ này là nhờ Samuel. Trong túi Samuel luôn thủ sẵn đủ loại thẻ đen hoàng gia với các hạn mức khác nhau, thực sự không khác gì một kho tiền di động. +
Giang Hoài Cảnh trầm ngâm: “Vương thất sao…” +
“Đúng vậy, hùng chủ.” Atamia nói, “Kẻ đưa thẻ cho ngài chắc hẳn phải vô cùng yêu thích ngài, bởi giá trị của chiếc thẻ này tương đương với cả một tiểu hành tinh đấy.” +
“!” Giang Hoài Cảnh đột nhiên cảm thấy chiếc thẻ đen trên tay nặng tựa ngàn cân. +
Khái niệm về tiền bạc của anh vốn chỉ giới hạn ở việc có bao nhiêu chữ số không, chẳng lẽ vật phẩm trao tặng ở Trùng tộc hiện giờ toàn tính bằng đơn vị tinh cầu sao?! +
Tiểu hành tinh? Giang Hoài Cảnh thầm nghĩ Trái Đất cũng là một hành tinh. Anh cảm thấy chiếc thẻ đen trong tay mình càng lúc càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. +
Atamia thấy Giang Hoài Cảnh nắm khư khư chiếc thẻ đen nọ, đôi mắt y không kìm được mà tối sầm lại. +
Y nhẹ giọng nói: “Hùng chủ, sau này tôi cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, tất cả quần áo ngài thích tôi đều có thể mua cho ngài.” +
“?” Giang Hoài Cảnh nhướng mày liếc nhìn Atamia một cái. +
Đôi mắt trùng cái rũ xuống, hàng lông mi dài và dày đổ một lớp bóng mờ dưới đáy mắt. Ở một phương diện kỳ quái nào đó, Atamia dường như có một lòng hiếu thắng khác hẳn người thường. +
Giang Hoài Cảnh nếm ra được chút dư vị khác lạ trong lời nói ấy, anh thong thả hỏi: “Cậu muốn nuôi tôi sao?” +
Trải qua những biến cố trước đó, Atamia hiện tại thực sự muốn giấu Giang Hoài Cảnh dưới đôi cánh bảo bọc của mình. Con trùng đực này vừa gầy yếu lại vừa tàn khuyết, chỉ cần lơ là một chút là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, y phải tự mình canh chừng mới có thể yên tâm. +
“Hùng chủ, những gì ngài muốn, sau này tôi đều sẽ mang về cho ngài.” Thần sắc Atamia vô cùng nghiêm túc. +
Cho nên, bây giờ xin ngài đừng nhìn sang những trùng cái khác. +
Hãy đợi tôi thêm một chút, tôi nhất định sẽ khiến ngài được sống những ngày tháng tốt đẹp nhất. +
Giang Hoài Cảnh không nhịn được mà bật cười. Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, có một người — không, là một trùng tộc ở thế giới khác — lại trịnh trọng hứa hẹn với mình như vậy. +
“Được thôi.” +
Giang Hoài Cảnh tin tưởng vào năng lực của Atamia, và anh cũng không ngại gia tăng thêm chút áp lực cho y: “Nhưng tôi là kẻ rất hư vinh, lễ vật sau này cậu tặng cho tôi, cũng phải có giá trị tương đương với một tiểu hành tinh đấy.” +
Atamia thầm nghĩ, một tiểu hành tinh thì có là gì. Quân công trước kia của y cộng lại, đủ để mua cho Giang Hoài Cảnh vài hệ tinh tú. Y chắc chắn sẽ mang lại cho Giang Hoài Cảnh những điều tốt đẹp hơn thế nữa. +
Atamia nghiêm túc đáp: “Vâng, thưa Hùng chủ.” +
Vốn chỉ là một câu nói đùa bâng quơ nên Giang Hoài Cảnh cũng không quá để tâm. Hiện tại cả anh và Atamia đều đang lún sâu vào vũng bùn nguy hiểm, cái ngày “sau này” mà Atamia nói tới, có lẽ vẫn còn xa xôi lắm. +
Thế nhưng, Atamia lại khắc ghi điều đó thật sâu vào trong lòng. +
Ngay cả Giang Hoài Cảnh cũng không ngờ được rằng, trong tương lai, Atamia thực sự đã thực hiện lời hứa của mình. Mà món quà y tặng anh còn long trọng hơn cả những gì anh từng tưởng tượng. +
Cuối cùng, Giang Hoài Cảnh chọn cho Atamia một bộ lễ phục màu trắng. Phần trên là áo vest nhỏ, cổ áo thắt một chiếc nơ đỏ, phần dưới là quần dài với ống quần hơi thu hẹp lại, giúp tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. +
Anh nhớ rõ Samuel ngày hôm đó mặc quân phục màu trắng, Atamia trước kia công tác ở quân bộ, chắc hẳn trang phục thường ngày cũng mang sắc màu tương tự. Vì đã từng ôm Atamia nên anh đại khái có thể tính toán được kích cỡ của y, lúc chọn size cũng không phải đắn đo quá nhiều. +
Đến lượt chọn quần áo cho chính mình, Giang Hoài Cảnh âm thầm nảy ra chút ý định riêng tư, anh chọn kiểu dáng y hệt như của Atamia. Anh và Atamia đã là đôi chồng chồng hợp pháp, đương nhiên nên mặc đồ đôi rồi. +
Atamia thấy vậy thì có chút nghi hoặc: “Hùng chủ, ngài không mặc lễ phục màu đen sao?” +
Giang Hoài Cảnh dường như có sự ưu tiên đặc biệt cho quần áo tông màu thẫm, lý do không có gì khác ngoài việc màu tối thì khó bị bẩn. +
Suốt bao nhiêu ngày ở chung, Atamia chưa từng thấy anh mặc bất kỳ bộ đồ sáng màu nào khác. +
Trong thâm tâm, Atamia cho rằng Giang Hoài Cảnh hợp với lễ phục đen hơn cả. Anh vốn trắng, sắc đen sẽ càng làm tôn lên nước da của anh. +
“Không mặc.” Giang Hoài Cảnh chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức. +
Vốn dĩ đã tóc đen mắt đen rồi, lại còn khoác thêm một cây đen từ đầu đến chân thì chắc chắn là càng xấu. Hơn nữa, Atamia mặc đồ trắng mà anh lại diện đồ đen, hai người đứng cạnh nhau nhìn có khác gì Hắc Bạch Vô Thường không cơ chứ? +
Cứ hễ tưởng tượng đến cảnh đó là sắc mặt Giang Hoài Cảnh lại trở nên khó coi. +
“Vâng.” Atamia khẽ đảo mắt, cũng không đưa ra ý kiến phản đối nào. +
Sau khi thanh toán xong xuôi tiền quần áo, Giang Hoài Cảnh chuyển sang giao diện khác. Ngoài lễ phục ra, vẫn còn một vài thứ quan trọng hơn cần phải chuẩn bị trước. +
Atamia lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát anh. Tốc độ thay đổi cảm xúc của Giang Hoài Cảnh nhanh đến mức bất thường. Làn da anh mỏng, vệt đỏ nơi hốc mắt khi nãy vẫn chưa tan hết, trông cứ như thể anh có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. +
Thế nhưng lúc này, anh đã có thể trò chuyện và làm việc bình thường như cũ, hệt như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. +
Atamia rũ mắt, ở một phương diện nào đó, Giang Hoài Cảnh rất giống y. +
Một lúc lâu sau, Atamia đứng dậy, y khẽ nói: “Hùng chủ, để tôi đi chuẩn bị bữa tối cho ngài.” +
Giang Hoài Cảnh hiện tại đã hoàn toàn miễn nhiễm với những món ăn dở tệ của Atamia. Thế nhưng, khi nhìn vào số dư không thể đếm xuể trong tài khoản, anh đột nhiên nảy ra ý định khác. +
Anh đặt mua một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới trên Tinh Võng, rồi mới quay sang bảo Atamia: “Tôi đi cùng cậu.” +
Dứt lời, Giang Hoài Cảnh hất chăn ra, đứng dậy ngay trước mặt Atamia. +


