Chương 29: Lý do chia tay

Đó không phải con người, mà là một con rắn; nhưng cũng không thể nói là rắn, chắc phải là một con “người rắn”. +
Nhóm bọn họ từng trải qua ma-nơ-canh biết cử động, từng gặp quỷ búp bê đuổi theo cắn người, con “người rắn” bị nhốt trong bể kính dày trước mắt này so với ma-nơ-canh và quỷ búp bê thì lực sát thương không lớn, cũng không phải kiểu kinh dị điển hình. +
Thế nhưng khi nhìn thấy con người rắn này, tất cả mọi người đều tê rần da đầu, sợ hãi từ tận xương tủy. +
Người rắn thè cái lưỡi về phía họ, rồi lại thu cái lưỡi về. +
Nó bò trên cành cây khô như một con rắn, bò tới trước mặt họ. Họ thấy được vị trí đáng lẽ phải mọc tứ chi của nó có vết thương rõ ràng, hơn nữa có phần lồi hơi biến dạng, như thể tứ chi của nó bị người ta chặt đứt, cuối cùng biến thành cái dạng này. Thế nhưng phần cổ và thân kéo dài của nó, cùng với đôi mắt không chút cảm xúc, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy nó là một con rắn thực sự. +
Bãi đỗ xe ngầm vốn đã lạnh, khi mọi người nhìn thấy con người rắn này, cảm giác nhiệt độ lại giảm đi thêm mấy độ. +
Đường Thiếu Không vốn đang đút tay vào túi, lúc này lặng lẽ chìa tay ra. Tống Phi Vũ hiểu ý, nắm lấy tay cậu, đồng thời đón nhận cái lườm “giấu đầu lòi đuôi” của cậu. +
Trong bể chứa người rắn, ở góc bể đột nhiên có thứ gì đó động đậy. Họ nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện đó là một con chuột bạch. +
Trò chơi này có nhiều chi tiết được làm không tỉ mỉ, NPC đều dùng chung một khuôn, hoặc như NPC dẫn đường Sở Đông của họ cứ đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không quan tâm đến tính hợp lý của cốt truyện; nhưng dù tùy hứng như vậy, cứ khi nào cần phải khắc họa chi tiết ghê tởm thì con game này không bao giờ tiếc công tiếc sức. +
Vậy nên họ có thể thấy rất rõ con chuột bạch này bị bệnh ngoài da, lông rụng gần hết, lộ ra lớp da đỏ ửng, thậm chí còn đang thối rữa. Mắt nó cũng bị loét, đôi máu đỏ ngầu nhỏ máu, xung quanh mắt cũng đã thối một vòng. +
Con chuột mất đi thị lực, loạng choạng va vào thành kính bể, phát ra tiếng va chạm. +
Người rắn cảm nhận được rung động, ngẩng cao cái cổ dài đến kỳ cục của nó, thè lưỡi rắn về phía con chuột. +
Động tác ngẩng cổ của người rắn cực kỳ kinh tởm, càng khiến người ta sợ hãi hơn. +
Con chuột dường như nhận ra nguy hiểm, kêu “chít chít”, bắt đầu chạy loạn trên cát. Cái cổ của người rắn di chuyển theo động tác của con chuột, rồi nó đột nhiên lao tới— không trúng, con chuột chạy thoát. +
Mọi người đều toát mồ hôi lạnh thay cho con chuột, nhưng giây tiếp theo, người rắn lại lao ra một lần nữa, há miệng cắn trúng con chuột. +
Khoảnh khắc nó há miệng, mọi người đều nhìn thấy răng của nó— đó không phải răng rắn, mà là răng người— họ thà nhìn thấy người rắn có hàm răng thú dữ sắc nhọn, còn hơn phải thấy một hàm răng chẳng khác gì răng người thế này, nhất là khi phải nhìn cái miệng nó nuốt trọn một con chuột, cái đuôi dài của con chuột giãy giụa bên ngoài miệng nó. +
Tất cả mọi người đều sởn da gà, giá trị tinh thần điên cuồng giảm sút. +
Người rắn ăn xong con chuột lại bất động, Sở Đông bảo họ tiếp tục đi, bọn họ mơ hồ tiến đến bể tiếp theo. Bể tiếp theo vẫn rải đầy cát vàng, nhưng lần lẫn trong cát vàng không phải rắn, cũng không phải bò sát, mà là cá. +
Những con cá vốn phải sống trong nước đang giãy giụa trong cát vàng, vảy của chúng dính đầy cát, cố tìm một chút nước. Thế nhưng trong bể ngoài trừ cát ra thì không còn gì khác. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng hơn đó là những con cá vốn phải nhanh chóng chết đi vì thiếu oxy, lại cứ giãy giụa không ngừng, đến khi họ rời đi rồi chúng vẫn chưa chết. +
Khu vực trưng bày này không bắt bọn họ tìm huy hiệu, chỉ trưng bày hết món này đến món khác khiến người ta rùng mình. Nhện mặt người, vô số người rắn nhỏ xíu, những quả trứng không ngừng phình to, hay con thằn lằn không chỉ đứt đuôi, mà còn đứt tứ chi, đầu… +
Mọi người phải xem nhiều đến mức tinh thần bất ổn, ngay cả người gan to như Tống Phi Vũ cũng có chút hốt hoảng. Hắn quay đầu nhìn Đường Thiếu Không, miễn cưỡng ngắm mỹ nam một chút để lấy lại tỉnh táo. +
“Xem cái này để làm gì hả!” Tống Phi Vũ bực bội nói với Sở Đông, “Mau lên, có con dấu gì đó thì đóng cho chúng tôi đi!” +
“Đừng gấp, vẫn còn nhiều hoạt động mà.” Sở Đông ôn hòa nói, lại dẫn mọi người đến khu vực tiếp theo. +
Tống Phi Vũ thấy mọi người đều đã xem đến mức mắt bắt đầu xoay mòng mòng, trông như hồn sắp bay mất, cảm thấy cứ thế này thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. +
Là một cơ trưởng tương lai hành động quả quyết, cơ trưởng Tiểu Tống dứt khoát túm lấy Đường Thiếu Không cũng đang ngẩn ngơ bên cạnh, bế ngang người lên, rồi cúi đầu hôn xuống. +
Đường Thiếu Không và mọi người lập tức bừng tỉnh, DĐường Thiếu Không ngỡ ngàng, những người khác lại kích động. +
Ba giây sau, Đường Thiếu Không đuổi đánh Tống Phi Vũ khắp nơi, còn những người khác thì làm bộ la “Hai người đừng đánh nữa! Muốn đánh thì về phòng mà đánh!”, vừa hào hứng hóng hớt. 1
Ngụy Đa: “Bọn họ mà làm chuyện đó thì em hết buồn ngủ liền!” +
Tần Hoan và Tấn Hải gật đầu đồng ý. +
Sở Đông: “…” +
Là cutscene đã đủ kinh dị chưa vậy? Hay hệ thống bị lỗi? Sao lại thành ra thế này? +
Màn kịch ngắn này cuối cùng cũng kết thúc khi Đường Thiếu Không đụng phải bể cá, ngã xuống, Tống Phi Vũ hoảng hốt chạy lại nhẫn lỗi, bị cào mấy cái rồi sau đó kết thúc. +
Tinh thần của mọi người đã hồi phục không ít, tiếp tục tham quan triển lãm động vật kỳ quái này. +
Cuối cùng, dãy bể dài dằng dặc kia cũng hết, họ đi đến một khu vực tương đối rộng rãi. +
Nơi này có một cái bục kỳ lạ, phía trên có một tấm rèm đỏ, bên cạnh dựng một tấm bảng, viết: Đây là một cô gái sinh ra với khiếm khuyết, từ nhỏ bị nhét trong bình hoa, chỉ có thể sống nhờ sữa bò, nhưng cô ấy biết nói, biết hát, còn có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến Thế Giới Vui Vẻ, nếu bạn muốn gặp cô ấy, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. +
Bến dưới viết: Vé vào cửa 100 điểm. +
Đường Thiếu Không: “…” +
Bình hoa cô nương? Sao đến trong game cũng có ba cái trò lừa đảo này vậy? Đây là cái thời đại nào rồi? +
Đường Thiếu Không quay đầu nhìn mọi người, ai nấy mặt đều mang vẻ “mày lừa tao”. Cậu lạnh nhạt nói: “Bỏ qua cái này đi, tiếp theo là gì?” +
Nói xong cả nhóm định rời đi, nhưng vừa bước được một bước, đã nghe thấy một giọng nói kích động: “Khoan đã! Tôi muốn xem!” +
Mọi đầu quay đầu lại, chỉ thấy Tống Phi Vũ mắt sáng rực, chỉ vào tấm bảng: “Cái này thần kỳ thật ấy? Sao mà sống trong bình hoa được hay vậy? Tôi phải xem thử!” +
Những người khác: “???” +
“Đóng tiền ở chỗ kia hả?” Tống Phi Vũ thấy cách đó không xa có một NPC trông giống nhân viên đứng bán vé, hưng phấn định chạy ra mua vé, còn định mua cho Đường Thiếu Không một vé nữa. +
Đường Thiếu Không quát: “Đây là trò lừa đảo! Nó chỉ bày mấy cái gương thôi! Tống Phi Vũ! Đứng lại!” +
Tống Phi Vũ khựng lại, quay đầu nói: “Em lại biết rồi!” +
“Anh không đọc sách thì ít nhất cũng phải lên mạng xem tin tức chứ?” +
“Rồi rồi rồi, em biết hết, em còn biết lên mạng! Còn biết tra review! Thế sao người ta nói gì em cũng tin thế?” +
“Hả? Thế hiện giờ ai mới đang là người bị dắt mũi?” +
Mấy người khác đã xem đến ngây người, không hiểu sao một phút trước hai người này còn ngọt ngào đuổi đánh nhau, mà giờ đã cãi lộn. +
Sở Đông cũng sững sờ, con game này của mình rốt cuộc là game kinh dị hay game tình cảm? +
“Đường Thiếu Không, em cứ nói thẳng ra đi, em sợ nên không dám xem đúng không!” +
“Tôi sợ á? Tống Phi Vũ, ba năm rồi! Đã ba năm rồi! Sao anh vẫn chứng nào tật nấy thế hả?” +
“Ai chứng nào tật nấy? Ba năm rồi! Em sợ còn không dám nói! Cái gì cũng bảo là giả, lúc nào cũng gì mà review tệ!” +
“Cái nhà ma đó chẳng tệ thì là gì! Cực kỳ tệ! Trên mạng ai cũng bảo nó tệ! Lại còn đắt kinh khủng khiếp nữa chứ!” +
“Em không dám vào nhà ma thì nói xừ đi! Sao nào? Lại muốn nhắn tin chia tay chứ gì? Gửi đi! Lấy điện thoại! Gửi luôn cho anh! Gửi nhiều tin vào! Không gửi thì là chó!” +
Không hiểu sao đề tài đã bị kéo tới nhà ma, những người khác đều chẳng hiểu gì nhưng không dám hỏi. +
Thế nhưng đột nhiên, Đường Thiếu Không quay sang nhìn bọn họ. Cả đám giật thót tim, nghĩ thầm thôi đừng mà, tụi tôi chỉ là quần chúng hóng chuyện thôi mà… +
“Ngụy Đa, không phải cậu muốn hỏi sao anh với anh ta lại chia tay à, giờ anh nói cho cậu biết đây!” Đường Thiếu Không tức đến run người, “Ba năm trước, tôi ôn thi lên nghiên cứu sinh đến sắp phát điên! Anh ta bảo muốn đi công viên giải trí, được, tôi đi cùng anh ta, đi chơi suốt cả một ngày! Muốn chơi hả, được, chơi trò gì đáng tiền thì chắc chắn được! Nhưng anh ta lại nhất quyết đòi đi nhà ma! Cả cái công viên giải trí đó, trò dở tệ nhất chính là cái nhà ma! Đánh giá trên mạng có hai sao! Sao tôi phải tốn thời gian tốn tiền vào cái nhà ma đó chứ!” +
Đường Thiếu Không vừa nói xong, Tống Phi Vũ lập tức tiếp lời, “Rồi rồi rồi! Đều là lỗi của anh! Em nói em gặp nhiều áp lực! Anh đi tàu năm tiếng đồng hồ đến thăm em! Đều là anh tự ảo tưởng em cần anh! Đều là do anh tự vác cái mặt đến cho em! Anh thực sự không hiểu nổi em, nếu sợ thì cứ nói thẳng ra đi, lý do lý trấu nhiều thế làm gì? Rồi lại đẩy hết lỗi cho anh! Ừ đấy! Anh sai đấy! Sai vì không biết em muốn về trường nhanh nhanh để còn đi hẹn hò với mấy bạn nữ kia!” +
“Tống Phi Vũ!” +
Mắt Đường Thiếu Không đỏ au, run giọng nói: “Anh nói cái gì về tôi cũng được, nhưng có thể đừng lúc nào cũng nghi ngờ tôi có được không?” +
“Anh nghi ngờ em? Con mẹ nó anh đứng trên tàu năm tiếng đồng hồ về trường anh để rồi phải nhận cái tin nhắn chia tay của em, lại lập tức lên tàu đứng năm tiếng quay lại tìm em! Kết quả anh thấy cái gì? Thấy em vẫn còn đứng đó nói cười với mấy cô gái đó! Anh, anh…” +
Tống Phi Vũ nói tới đây, mắt cũng đỏ ửng. Ngày hôm đó dù đã mệt muốn chết, nhưng nhận được tin nhắn chia tay của Đường Thiếu Không hắn vẫn quay lại ngay lập tức đi tìm cậu. Cả ngày hắn không ngủ, trong đầu toàn là chuyện của Đường Thiếu Không, lúc về đến chỗ của Đường Thiếu Không đã là sáng sớm rồi. +
Hắn chỉ muốn về nói rõ với Đường Thiếu Không, hắn biết cả hai đều quan tâm nhau, nhưng hắn lại nhìn thấy cái gì? Hắn thấy mới sáng sớm ngày ra, Đường Thiếu Không ôm sách đứng trước thư viện nói chuyện với bạn nữ. +
Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình thật nực cười. Hắn đầu bù tóc rối, mắt đỏ ngầu, vừa xuống xe cái chưa dám thở mạnh đã chạy đến muốn giải thích, nhưng Đường Thiếu Không trông vẫn rất nhàn nhã, ung dung tự tại, dường như việc chia tay chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu. +
Như thể đoạn tình cảm này từ đầu tới cuối chỉ có mình hắn để tâm. +
Hai người nhìn nhau, như lại trở về buổi sáng ba năm trước. +
– +
Hết chương 29. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Tôi cảm thấy nguyên nhân hai đứa nó chia tay không có ai đúng ai sai… mà cả hai đứa nó đều có lỗi. +
Chỉ là tính cả hai đứa đều nóng nảy, tức vào là chẳng nói chuyện tử tế được. +
Tất nhiên, rồi chúng nó sẽ thay đổi thôi. +



Tính cả 2 đều bướng nên khó làm hòa thật…