Skip to main content

Chương 30: Cãi nhau

dathaiPiter

Ba năm trước, vào cái ngày ấy, khi Đường Thiếu Không phát hiện Tống Phi Vũ không ngờ lại quay về, hai người chỉ nhìn nhau vài giây, rồi Tống Phi Vũ đã quay đầu bỏ đi. +

Cậu từng muốn gọi hắn lại, nhưng lại nhớ lời thề nguyền trước nhà ma hôm đó: ai mở miệng trước thì là chó. Vì vậy dù nhìn thấy Tống Phi Vũ mắt đỏ hoe, vừa giận lại vừa đau lòng, nhưng cậu vẫn chỉ lặng lẽ nhìn hắn rời đi. +

Ba năm sau, mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, cậu luôn cảm thấy bản thân không chịu mở miệng trước thật sự vừa ấu trĩ vừa nhẫn tâm. +

Thế nhưng nếu bảo cậu quay lại ba năm trước, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn làm như vậy. +

Bởi vì họ thực sự cần phải bình tĩnh lại. +

Khi ấy cả hai đều gặp áp lực ngập đầu, cậu muốn thi nghiên cứu sinh, trường mà cậu nhắm tới có tỷ lệ cạnh tranh rất khốc liệt, mỗi ngày mở mắt ra chỉ có đọc sách, chỉ sợ lơ là một chút là sẽ bị người khác vượt mặt. +

Tống Phi Vũ cũng tương tự, học viện hàng không có tỷ lệ dừng bay cố định, một khi bị dừng bay là sẽ vĩnh viễn chia tay với nghề này. Tiếng Anh của Tống Phi Vũ lại kém, đã phải học lại mấy lần, hơn nữa học viện hàng không lại được quản lý kiểu quân đội, giờ giấc sinh hoạt đều được quy định rõ ràng. Vì đến thăm Đường Thiếu Không, hắn đã mấy lần không kịp tập trung cuối tuần, đã ở ranh giới nguy hiểm. Để được tiếp tục hắn, hắn cũng đã rất khổ tâm. +

Cả hai đều mang áp lực lớn, tính tình lại nóng nảy, lần nào gặp nhau cũng xảy ra cãi vã. +

Tống Phi Vũ giận bản thân lặn lội ngồi tàu mấy tiếng đồng hồ chỉ vì một câu “Nhớ anh” của Đường Thiếu Không; vậy mà khó khăn lắm mới đến nơi, Đường Thiếu Không lại kéo hắn vào thư viện học. Hắn muốn đưa Đường Thiếu Không ra ngoài chơi thư giãn một chút, Đường Thiếu Không lại chặn họng hắn bằng một câu “Anh qua môn tiếng Anh chưa?”, đến mức hắn chỉ đành phải đi theo đến thư viện học tiếng Anh. Hắn biết rõ rằng trong đầu Đường Thiếu Không chỉ có việc học, chứ căn bản không phải thật lòng nhớ hắn. +

Mà Đường Thiếu Không lại cũng giận, giận hắn không chịu học hành cho tử tế, đã đứng bên bờ vực phải dừng bay rồi mà đầu óc vẫn toàn yêu với đương, chẳng lẽ cùng nhau học tập lại không tốt sao? +

Tống Phi Vũ cảm thấy Đường Thiếu Không không yêu hắn nhiều như hắn yêu cậu, trong chuyện tình cảm hắn luôn là người chủ động; mà ĐTk lại cảm thấy Tống Phi Vũ không cầu tiến, sự bất mãn của cả hai tích tụ đến cực điểm, nếu hôm đó không bùng nổ trước nhà ma, thì sớm muộn gì cũng sẽ nổ ở chỗ khác. +

Bọn họ cần chút thời gian bình tĩnh lại, nhưng không ngờ một lần bình tĩnh này lại kéo dài ba năm. +

Ba năm rồi, bọn họ cứ tưởng sau ba năm thì mọi thứ sẽ tốt đẹp, không ngờ hôm nay lại tái diễn chuyện cũ. +

Hai người đỏ mắt nhìn nhau, không ai nói gì. +

Bầu không khí cực kỳ lúng túng, mấy người kia muốn nói cũng không được, không nói cũng không xong. May mà họ đều là người quen, những chuyện này không đến mức khiến họ cảm thấy phiền toái, mà chỉ lo lắng cho cả hai mà thôi. +

“Đường Thiếu Không, rốt cuộc em có từng thật sự để tâm đến tình cảm của chúng ta không?” Tống Phi Vũ mắt đỏ ngầu, người vốn kiêu ngạo là thế, lúc này giọng nói lại gần như tuyệt vọng, “Em nói cho anh biết đi, em nói cho anh hiểu, anh sẽ không yêu em nữa.” +

“Em…” Bản tính sĩ diện của Đường Thiếu Không suýt nữa lại bật ra một câu nói dối. Nhưng ba năm trôi qua không phải cậu chưa từng tự kiểm điểm, cậu biết hai người rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, một phần cũng do sự bị động của cậu. +

Đã ba năm rồi, chẳng lẽ lại tiếp tục thêm ba năm nữa sao… +

“Tống Phi Vũ.” Đường Thiếu Không mở miệng, giọng khẽ run, “Anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, nhưng em muốn nói cho anh biết… Bạn nữ ngày hôm đó nói chuyện với em, anh trai cô ấy cũng tốt nghiệp học viện hàng không, từng suýt bị dừng bay, em chỉ muốn xin liên hệ của anh trai cô ấy, nghĩ chắc là sẽ có ích cho anh.” +

Tống Phi Vũ im lặng lắng nghe. +

“Tuy đã chia tay rồi, nói mấy cái này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng mà…” Trong lòng Đường Thiếu Không dâng lên rất nhiều lời, cậu không nói ra được, lại ép mình phải học cách nói. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cậu chỉ nói được một câu, “…Cả đời em chỉ có một cục cưng là anh, sao em có thể không để tâm đến anh chứ?” +

Cậu không phải người giỏi nói lời âu yếm, học văn nhiều năm như vậy mà vẫn không học được cách nói ra tình cảm của mình dành cho Tống Phi Vũ, lần này đã là cực hạn của cậu rồi. +

Cậu nói xong, Tống Phi Vũ không đáp lại. +

Cậu nghĩ thầm, thôi vậy, cứ như vậy đi, vốn cũng đã kết thúc rồi, cũng coi như cậu đã giải thích xong. +

Cậu bắt đầu tìm cách thoát game, nhưng lòng dạ rối bời, tìm mãi không thấy, đành quay sang nhìn Sở Đông: “Tôi không muốn chơi nữa, làm thế nào để thoát ra?” +

“Đường Thiếu Không!” Tống Phi Vũ đột nhiên la lên một tiếng, nhoáng trước mắt Đường Thiếu Không một cái, chỉ thấy Tống Phi Vũ đã lao tới, ôm lấy cậu, siết thật chặt, “Em dám bước thêm một bước nữa xem!” +

Đường Thiếu Không vừa rồi vẫn luôn căng thẳng, bị Tống Phi Vũ ôm một cái như vậy, phòng tuyến trong lòng lập tức sụp đổ. +

“Anh bảo em không để tâm đến anh, còn anh thì để ý đến em bao nhiêu? Lúc nào cũng hiểu lầm em! Anh thiếu tin tưởng em đến vậy à?” +

“Anh sai rồi, bé con à, anh sai rồi…” Ba năm qua Tống Phi Vũ cũng tự kiểm điểm rất nhiều, hắn đã sớm nhận ra lỗi của mình, “Anh chỉ biết là mình không xứng với em, sợ em bị người khác cướp mất, nhưng anh cứ đổ hết lỗi lên đầu em, anh biết sai rồi mà…” +

“Anh im đi! Em mà không lo hả! Anh tốt như thế, em không lo sao được! Anh đẹp trai như vậy! Giỏi giang như thế! Em còn không lo người khác cướp mất anh à!” +

Mấy người kia: Khoan đã, đừng có tự nhiên bắt đầu tâng bốc lẫn nhau chứ! +

Hai người đã bắt đầu nói sảng rồi, chẳng còn băn khoăn mặt mũi thể diện nữa, tuôn ra hết những gì mình muốn nói. +

Đường Thiếu Không: “Rõ ràng anh biết em sợ mà! Sao cứ nhất quyết bắt em phải thừa nhận? Nhìn em mất mặt vui lắm à?” +

Tống Phi Vũ: “Em cũng thế lại còn? Anh cũng có biết xem đánh giá quái gì đâu, em nói tử tế với anh là anh hiểu rồi, sao còn phải mỉa mai nữa?” +

“Anh biết rõ là em yêu anh mà! Còn cố bắt em nói ra nữa à!” +

“Em chưa từng nói mà! Nói một câu thì chết được à! Để anh vui một tí thì chết à!” +

“Đúng đó! Sẽ chết đó!” +

“Thế giờ em nói đi! Xem có chết không?” +

“Anh muốn nhìn em chết hả? Tống Phi Vũ sao anh độc ác thế?” +

Đám người còn lại nghe nội dung cãi vã của họ dần biến thành đấu khẩu trẻ con, nhận ra hai người chắc đã làm lành rồi… dù nhìn từ ngoài vào thì không giống lắm. +

Ngụy Đa nói: “Đàn anh, hai người đã quay lại rồi, đừng cãi nhau nữa.” +

Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ đồng thành: “Ai quay lại?” +

Ngụy Đa: “???” +

“Hai người… không phải quay lại rồi sao?” +

“Không nhá! Chưa quay lại! Ai thèm quay lại!” +

Chủ đề lại quay về điểm xuất phát, lần này đổi thành Đường Thiếu Không kéo tay Tống Phi Vũ đi mua vé bình hoa cô nương: “Chúng ta đi xem thử! Anh cứ không tin em!” +

“Đi thì đi!” Tống Phi Vũ cũng không chịu thua, “Nếu nó là giả thật! Em muốn làm gì anh cũng được!” +

“Được thôi! Nếu nó là thật! Em cũng mặc cho anh xử trí!” +

“Em nói rồi đấy nhé! Anh muốn ‘làm’ em trên máy bay đến quay cuồng thì thôi!” +

Mấy người kia: “???” +

Hai người mua vé xong, hùng hổ đi đến bục bình hoa cô nương, giật mạnh tấm rèm đỏ ra. +

Bên trong tấm rèm là một chiếc bàn cũ kỹ, trên bàn đặt một cái bình hoa màu đỏ, mà trên bình hoa lại một cái đầu thiếu nữ. +

Cái đầu mọc ở vị trí cực kỳ quái dị, nhìn mà nổi hết cả da gà. Cô gái trong bình hoa mỉm cười ngọt ngào mà quỷ dị với hai người, mở miệng: “Hoan nghênh hai vị…” +

Cô ta còn chưa nói xong, Đường Thiếu Không đã chỉ thẳng vào mũi cô ta: “Chỉ là một người đứng sau bình hoa, hai bên đặt gương thôi!” +

Đường Thiếu Không nói xong, muốn chứng minh, trực tiếp ôm lấy bình hoa nhấc lên, định vạch trần trò lừa đảo này. +

Nhưng vừa nhấc nó lên, cả cái bình lẫn cái đầu trên bình đều bị cậu nhấc theo. +

Đường Thiếu Không: “?” +

Tống Phi Vũ: “Ha!” +

Hóa ra là thật à? +

Đường Thiếu Không nghi ngờ lắc lắc một cái, sau cái lắc này, cái đầu trên bình lại bị rơi xuống, lăn thẳng vào lòng cậu. +

Đường Thiếu Không cúi đầu, chỉ thấy trong vòng tay mình là một cái đầu to đùng. +

Cậu và cái đầu cô gái gần sát mặt nhau. +

Cái đầu mỉm cười dịu dàng với cậu, mái tóc đen dài quấn lấy hai cánh tay cậu. +

– +

Hết chương 30. +

Editor có lời muốn nói:
Hai đồng chí này quyết tâm nói không với lò vi sóng =)))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)