Skip to main content

Chương 3

dathaiPiter

“Về rồi thì mau ra ngoài.” Carl vừa thấy người mở mắt lập tức nói. Trên người ông đã mặc sẵn cơ giáp. +

“Tình hình?” Oven nheo mắt nhìn bộ cơ giáp mà Carl đang mặc rồi hỏi. +

“Khu 19 phế rồi. Chúng ta cần chuyển căn cứ lên không trung.” Carl ngắn gọn đáp. +

“Đi.” Oven lập tức nhảy xuống. +

“Cậu về chỉ huy, tôi đi đón Emerald.” Carl nói tiếp. +

“Được.” Oven khựng lại nửa giây rồi tiếp tục bước đi. Ông không quên gọi Vincent vẫn chưa hiểu gì đi theo. “Vincent, đi theo tôi.” +

Carl không nói thêm câu nào, chỉ quay người nhảy lên một con chiến hạm vừa bay tới. +

Oven và Vincent vừa đi vào trong, Libse không biết từ đâu phóng tới nhìn hai người họ với vẻ mặt hưng phấn. +

“Libse, đổi giúp chú cặp kính. Đem thẳng đến phòng chỉ huy.” Oven chỉ dừng bước một lát cho Libse nhìn rồi tiếp tục bước đi không cho phép bất kỳ câu hỏi nào. +

Vincent vẫn không nói câu nào mà lặng lẽ đi theo. +

Libse như bị nhấn nút tạm dừng sau câu nói ấy. Cậu đờ người, mất gần một phút mới hiểu ý của Oven. +

“Đi lấy kính đem qua cho đoàn trưởng. Sau đó in số liệu của lượt guiding này cho tôi.” +

Libse vừa dặn dò sĩ quan bên cạnh mình rồi cũng đuổi theo. +

Khi Oven đến phòng chỉ huy liền hiểu vì sao Carl lại nói khu 19 phế. Trên sa bàn bây giờ là hình ảnh một sinh vật không có hình dáng cố định. +

Vieg đang đứng bàn bạc với một người đàn ông. Vừa thấy Oven, người đàn ông kia lập tức đứng nghiêm trang, đặt tay lên ngực. +

“Nguyên soái!” +

“Báo cáo đi.” Oven ngồi xuống ghế chỉ huy. +

Người đàn ông kia bắt đầu báo cáo. +

Hai câu đầu vẫn không khiến Oven thay đổi sắc mặt. Nhưng đến câu thứ ba, hai đầu mày của ông lập tức nhíu chặt. +

Thứ mà Libse đã quét được không phải là ổ quái mà là bản thân quái chúa. Người đó còn nói thêm về các chi tiết về quái chúa mà đối phương đang có. +

*cộc cộc cộc* Oven vừa nghe vừa gõ lên thành ghế như đang suy nghĩ gì đó. +

“Chú Oven, chúng ta không thể giữ khu 19.” Vieg rất nghiêm túc nói. +

“Khu trú ẩn đã di tản đến đâu?” Oven hỏi. +

“Báo cáo, chuyến di tản cuối cùng sẽ hoàn tất sau 17 phút nữa.” +

“Thống kê tài nguyên.” Oven nói tiếp. +

“Báo cáo, tổng tài nguyên còn lại của khu 19 là 37%; của sư đoàn 21 là 51%.” +

“Carl, cậu có 10 phút giải cứu Emerald.” Oven chống tay lên đầu gối. “Đội Pandora có 12 phút để thu thập bằng chứng. Di tản toàn bộ người đã tham gia chiến đấu bảo vệ khu 19…” +

“Chú định làm gì, không được phép xuất chiến.” Libse đi vào vừa nghe Oven nói thì ngắt lời. +

“Bắt đầu khởi chạy chương trình Flow.” Oven không đáp lại Libse mà chỉ tập trung ra lệnh. “Đừng nói nhiều, đưa kính cho chú.” +

Libse mím môi, nhận hộp mắt kính từ tay cấp dưới đưa cho Oven. +

Khi thấy ông đeo lên, Libse mới để ý, sắc mặt đã có thay đổi nhỏ. Libse vội vàng bước sang giữ tay Oven ngăn ông đeo kính, nhìn thẳng vào mắt ông. +

“Buông tay.” Oven hạ mí mắt nhìn Libse. +

“…Vieg, anh không được để chú ấy rời khỏi đây. Em đi lấy thuốc rồi quay lại ngay.” Libse nhìn xong không nói gì ngoài dặn dò Vieg. Cậu nhảy xuống, chạy như bay khỏi phòng chỉ huy. +

“Chương trình Flow đã hoàn tất khởi động.” +

“Đây là Carl, tôi đã thành công cứu được Trung tá Emerald.” Carl liên lạc đến. +

“Đây là đại đội 3, chúng tôi đã hoàn tất di tản người dân trong khu trú ẩn.” +

“Đếm ngược 20 giây tích lực.” Điều phối viên chuyển các bảng thông tin lên màn hình lớn. +

Các nhiệm vụ đã giao từ đỏ chuyển sang xanh. Các thông tin tích lực bắt đầu chuyển sang xanh. +

“Đếm ngược 10 giây.” +

“Hai người tự kiếm chỗ trống ngồi và thắt dây an toàn.” Oven liếc nhìn Vincent đang đứng ngay bên cạnh và Alioth đứng cách đó không xa. +

“Đã rõ.” +

Alioth không còn cảm thấy lạ lẫm trước sự nghiêm túc của Oven sau khi chứng kiến ông chỉ huy qua một lần. Cậu ngồi xuống một vị trí đang trống và thắt dây an toàn. +

Vincent cũng không ngạc nhiên trước sự thay đổi của Oven. Cậu hiểu, nếu không có ông, cậu là chỉ huy cao nhất nhưng hiện tại, lời của ông là mệnh lệnh cao nhất. +

“3…” +

“2…” +

“1.” +

Bên ngoài, từng trận rung chấn truyền tới. Hình ảnh bề mặt khu 19 trên sa bàn chậm rãi tách khỏi mặt đất. +

Oven tập trung nhìn hình ảnh trên sa bàn thì không khỏi nhíu mày. +

Ngay cả Vieg và người đàn ông kia cũng không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. +

Trên sa bàn hể hiện, khi khu 19 bay lên, ổ quái bên dưới có các sinh vật đang cố gắng níu lại. Hình dạng trông như những cái xúc tu bạch tuộc khổng lồ. +

Khu 19 lần nữa truyền tới rung chấn mỗi lúc một mạnh làm lòng người bất an. +

“Carl, dẫn đại đội 2, quét đường.” +

Carl không đáp lại mà ra dấu tay. +

Thông qua tấm kính, những chiếc chiến hạm màu bạc phóng nhanh qua trông như đang muốn đâm thẳng xuống đất. Nhưng rồi chúng biến thành các cỗ cơ giáp lớn bắt đầu chém đứt những xúc tu kia. +

“Tăng tốc, đưa khu 19 lên tầng bình lưu.” +

Điều phối viên lập tức điều chỉnh năng lượng và tốc độ. +

Mặt đất bắt đầu biến mất khỏi tầm nhìn, rung chấn cũng nhẹ dần nhưng trong lòng mỗi người vẫn tồn tại một nỗi bất an. +

“Báo cáo, khu 19 đã thành công đến tầng bình lưu.” +

“Kiểm tra xem người của khu trung tâm đến đâu rồi.” Oven nhìn khu 19 như một hòn đảo lơ lửng trên không, mặt không đổi sắc. +

“Phòng chiến lược quân sự còn cách chúng ta 7000 ki-lô-mét.” +

“Ừm.” Oven chỉ gật đầu rồi không đưa ra thêm bất kỳ mệnh lệnh nào. +

Ông đưa tay day mi tâm. +

Chỉ mới kéo Vincent từ trạng thái over-load về lại mức ổn định, thậm chí còn chưa hoàn tất guiding, vậy mà lượng tinh thần lực bị tiêu hao lại nhiều hơn dự tính. +

Libse không còn nhẹ nhàng mở cửa mà trực tiếp đá phăng nó khiến những người có mặt giật mình. +

Vincent và người đàn ông kia tay đều đã chạm vào vũ khí của mình. +

Alioth đứng phắt dậy, tinh thần lực cũng theo đó mà chuyển sang trạng thái chuẩn bị tấn công. +

Trái lại, Oven và Vieg không có chút phản ứng nào, cứ như đều đã quen với hành động này. +

Libse không nói không rằng, đặt mạnh hòm thuốc xuống bên cạnh Oven. Cậu vừa lấy ra mấy ống thuốc, vừa lầm bầm trong miệng. +

“Không phải chú cũng đưa người đi theo sao. Đừng có càm ràm nữa.” Oven là mục tiêu của Libse nên ông nghe rất rõ mấy câu lầm bầm ấy. +

“Khi chú Carl nói chú tự mình đi guiding là cháu đã thấy không ổn rồi. Chú không tự giác được tình trạng hiện tại của mình hay gì?” Thấy thuốc đã hòa tan hoàn toàn, Libse mới bơm chúng vào ống xi-lanh. +

Oven không đáp lại mà rất tự nhiên kéo áo tay trái lên. +

“Cháu nói rồi đấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chú cũng không được phép xuất trận.” Libse thuận tay thuận chân tiêm thuốc vừa chuẩn bị xong vừa nói. +

“Lần này cháu đồng ý với em ấy. Pandora cũng được điều đến thì bên phía Paradox cũng sẽ bị bọn họ mời đến hỗ trợ. Đến lúc đó, chú hay chú Carl cũng không cần trực tiếp xuất trận làm gì.” Vieg lên tiếng rồi liếc nhìn người đàn ông chỉ lên tiếng báo cáo mà không nói thêm câu nào từ nãy giờ. +

“Paradox đã và đang trên đường đến đây rồi. Bọn họ cũng hỗ trợ bên Tháp 419.” Người đàn ông ấy không nhìn Vieg mà nói. Tay hắn còn đang nhận số liệu và điều chỉnh, gần như không ngừng. +

“…Chú cũng không nói sẽ tự mình xuất quân.” Oven lười biếng đáp một câu. +

Sau khi được tiêm thuốc hơi ngả người tựa vào lưng ghế nhắm mắt. +

Alioth ở một bên nhìn người đàn ông ngồi ở ghế chỉ huy ấy mà bất chợt ngẩn ra. +

Từ khi sư đoàn 21 xuất hiện, từ lúc Oven tiếp quản phòng chỉ huy và chiến trường này, ông vẫn luôn cho cậu một cảm giác rất khó diễn tả. +

Một thông tin vừa được báo cáo ông đã đưa ra mệnh lệnh kế tiếp. +

Cho dù có chuẩn bị hay dự đoán trước, tốc độ não bộ hoạt động cũng khó lòng nhanh đến mức này. +

Trong mắt cậu, cái tên Oven Ash đã là thần, mà thần trong những câu chuyện tâm linh mà cậu biết thì không biết mệt. +

Cho đến khi nhìn thấy Libse tiêm thuốc cho ông, nhìn thấy người đàn ông ấy lười biếng tựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt, Alioth mới chợt nhớ ra. +

Oven Ash dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một con người. +

Mà con người thì sẽ biết mệt. +

“Tình hình…thế nào rồi?” Carl vừa bước vào đã nheo mắt nhìn cánh cửa phòng chỉ huy đã biến dạng. Nhưng khi thấy Libse xách thùng thuốc thì vẻ mặt liền xấu đi. “Cậu tiến vào tầng sâu của thằng nhóc ấy à?” +

Oven không nói mà chỉ gật đầu. +

“Tsk.” Carl tặc lưỡi rồi ngồi xuống ghế được chuẩn bị sẵn ngay trước sa bàn. “Vội vàng cái gì không biết.” +

“Thằng nhóc đó biến thức hải của tôi thành không gian trắng, cậu nói xem.” Oven vừa bị Libse “tra tấn” lỗ tai xong đến lượt Carl thì bực dọc nói. Mấy cái người này cứ làm như ông muốn lắm vậy. +

Một câu này khiến Libse đang dọn dẹp thùng thuốc phải dừng lại. Cây bút trên tay Vieg rơi thẳng xuống đất. Ngay cả các điều phối viên và liên lạc viên đang bận cũng đồng loạt chững lại. +

Tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn Vincent đang thành thật ngồi một bên không nói câu nào. Chính cậu cũng mờ mịt không hiểu ý Oven là gì. +

“Tinh thần thức hải của thằng nhóc ấy là một thế giới thu nhỏ. Tầng sâu còn nát hơn cả của cậu đấy, Carl.” Oven dùng giọng điệu bực dọc nói tiếp. +

“Vậy cho cậu thêm một tin vui.” Carl vẫn nở một nụ cười tươi, nhưng đuôi mắt ông không buồn động đậy. “Thằng nhóc ấy và cả cậu chỉ huy nhỏ bên kia đều sở hữu một GEIST.” +

Oven chậm rãi mở mắt. Biểu cảm của ông lúc này trông như mình vừa đạp phải một quả bom mà không được phép di chuyển. +

“Dạo này tôi có làm chuyện gì thất đức không?” Oven cảm thấy khó hiểu. +

Ông rõ ràng vừa giải quyết được kiếp nạn cho khu 19. Sao tự dưng lại đạp trúng bom vậy? Đã vậy còn tận hai quả. +

“Oven, Carl, dừng đùa được rồi.” Người đàn ông kia gõ lên sa bàn hai cái. “Tình hình không thích hợp để nói chuyện phiếm.” +

Phòng chỉ huy lần nữa rơi vào yên lặng. +

Carl quay đầu nhìn ông ta. +

Libse cũng ngẩng đầu nhìn. +

Vieg nhặt bút lên cũng không nhịn được mà cũng quay sang nhìn ông ta. +

Người đàn ông kia chớp mắt. Ông vừa nói gì sai sao? +

“Nói đi, Peith.” Oven vươn vai một cái rồi đứng lên đi đến bên cạnh sa bàn. “Đội Pandora đã tìm thấy những gì.” +

“Như đã báo cáo, những thứ hiển thị trên đây không phải chỉ là ổ quái mà là bản thân con quái. Tuy nhiên, chúng tôi tìm thấy dấu vết của phòng thí nghiệm tại các điểm này.” Peith chọn vào hai vị trí và phóng lớn lên. +

“Có chứng minh được là của phòng thí nghiệm nào không?” Carl hỏi. +

“Tạm thời chưa.” Peith lắc đầu. +

“Tạm thời?” Oven nhướng mày. +

“Ừm. Rất nhiều giấy tờ nhưng đều là viết tay cần thêm chút thời gian để sắp xếp và đối chiếu.” Peith trả lời. +

“Không chỉ có như vậy đi.” Oven vừa xoay hình ảnh ba chiều của hai điểm được cắt ra xem xét vừa hỏi tiếp. +

Peith gật đầu. +

“Chúng tôi tìm được các khu vực nhân tạo esper và guide. Tất cả đều có tín hiệu sống.” +

Peith chuyển vào sa bàn các hình ảnh mình nhận được. +

Trên đó là những bồn chứa đang có người ở bên trong. +

“Độ tuổi ước chừng 12 đến 26 tuổi.” Peith nói tiếp và đưa ra một bảng báo cáo ngắn. “Khi Pandora điều tra, nếu tồn tại tín hiệu sống, chúng tôi cũng không cách nào tự ý quyết định là quy tắc. Hơn nữa, chúng tôi chỉ có thể chờ đến khi lấy xong toàn bộ chứng cứ, và lúc mọi người tiêu diệt nó, mới có thể di dời.” +

Oven không đọc mà trực tiếp đưa sang cho Carl. +

Khi xem xong báo cáo, Carl đập mạnh lên sa bàn. +

“Cái đám chết tiệt đó. Lần này tôi không băm vằm thằng khốn đó thành trăm mảnh thì tôi không mang họ Gisis!” +

Vieg bước qua cầm báo cáo lên xem rồi trực tiếp thiêu hủy. Vẻ mặt của anh đầy sự giận dữ khiến cho hai điều phối viên ở gần cảm thấy bất an hơn. Vieg đối với bất kỳ ai cũng ôn hòa, anh ta chỉ thực sự nổi giận khi chuyện đó quá mức là kinh khủng. +

“Rốt cuộc là có chuyện gì. Em còn chưa đọc báo cáo…” Libse vừa chuẩn bị đi qua xem thì giật mình khi báo cáo bị đốt. +

“Có kẻ thèm khát GEIST đến mức tạo ra những đứa trẻ nhân tạo chỉ để sở hữu nó.” Oven nói. Giọng nói vô cùng bình thản, cứ như không phải chuyện gì lớn. +

Libse hít ngược một hơi, trợn trừng mắt. Cậu vội vàng đến quan sát các hình ảnh mà Oven đã xem trước đó. +

“Chú biết là ai làm sao?” Libse vừa xem vừa hỏi. +

“Đại khái cũng đoán được. Nhưng vẫn cần chứng cứ để xác nhận.” Oven gật đầu. Đầu ngón tay ông vẫn luôn gõ lên sa bàn chưa có dấu hiệu dừng lại. +

“…Các cậu tìm thấy gì cơ?” Peith đang định nói gì tiếp thì hơi quay người nghe báo cáo từ đội của mình. Vẻ mặt ông dần trở nên khó coi hơn. “Tiến hành giải cứu và cách ly trước. Tôi báo cáo xong sẽ đến…” +

“Đi đi. Xong rồi thì quay lại báo cáo.” Oven cắt ngang trước. +

“Tôi sẽ đến ngay.” Peith nói rồi tạm kết thúc liên lạc. “Tìm thấy một nhóm bốn người sống. Tôi đi rồi quay lại sau.” +

Peith vội vàng rời khỏi. +

Phòng chỉ huy rơi vào sự yên tĩnh. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bầu không khí lại trở nên vô cùng ngột ngạt. +

Ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. +

“Cậu còn thả tinh thần lực vô tội vạ thì tôi sẽ đánh chết cậu ngay tại đây trước đấy, Carl.” Oven đã xem xong những thứ mình cần xem rồi ngồi lại xuống ghế chỉ huy. +

Carl ngồi phịch xuống ghế, thu lại tinh thần lực vô tình bộc phát lại. +

“Thông báo xuống các esper đang tuần tra có trạng thái ở ngưỡng vàng quay về nghỉ ngơi bị chiến. Điều các esper thực tập của sư đoàn 21 thay thế vị trí tuần tra trên cao.” Oven quan sát màn hình trạng thái thì hạ lệnh. +

Tình hình so với những gì ông dự đoán ban đầu còn gay go hơn. +

Vốn dĩ, ông còn định để binh sĩ khu 19 và người trong sư đoàn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới tính đến chuyện giải quyết quái chúa. Nhưng sự việc diễn ra lại quá sức tưởng tượng. +

“Hiện tại vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, cậu nhắm mắt một lát đi.” Sau khi cơn giận dữ trong lòng giảm xuống, Carl hướng về phía Oven nói. +

Oven xua tay. +

“Hiện tại so với lúc nhắm mắt cũng không khác mấy nên không cần đâu.” +

“…Thuốc không có tác dụng sao?” Libse nghe vậy thì vội vàng kiểm tra mắt của Oven. +

Khi nhìn vào đôi mắt xám ấy, hình ảnh bông hoa màu xanh hiện ra khiến cậu không khỏi cảm thấy lo lắng hơn. +

“Tác dụng chậm hơn thôi.” Oven lắc đầu. +

“Cất câu không cần lo lắng vào. Mỗi lần cậu nói câu đó là y như rằng một lát nữa tôi phải đi dọn xác giúp cậu.” Carl thả về phía Oven một sợi tinh thần lực thì khựng lại. “Vincent, mở cho Nguyên soái một không gian tinh thần.” +

Vincent không đáp lại mà tụ tinh thần lực, mở ra một không gian tinh thần cho Oven. +

Libse cũng cảm nhận được không gian đã mở ra, nhưng dường như không gian này chỉ dành cho Oven. Cậu nhướng một bên chân mày nhìn cậu thanh niên kia. Đúng là một đứa  “keo kiệt”. Tính chiếm hữu cao đến mức phát ghét. +

“Thiếu tướng Murax, tỷ lệ tương thích của ngài và tôi rất thấp nên không thể cảm nhận được rõ ràng.” Vincent lên tiếng. +

“…Chắc không phải chú định thêm vào đoàn mình một tên điên đâu nhỉ.” Libse nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Oven. +

“Nhìn con gián kia kìa, cậu ta mới là người có ý định đem một tên điên và một tờ giấy trắng vào đoàn.” Oven chỉ tay về phía Carl. +

Carl ho khan hai tiếng mà không đáp lại. +

“Báo cáo, Đại tướng Altar, Đại tướng Celeste, Trung tướng Gisis, Đặc úy Vylyn xin vào cảng.” Một điều phối viên lên tiếng. +

“Cho phép.” Carl đưa tay chọn xác nhận. +

“Bốn người họ đến cũng nhanh thật.” Oven cảm thán. Ông đưa tay tháo kính vừa đeo xuống day day sóng mũi. +

“Hậu duệ nhà người ta ở đây, có thể không nhanh sao.” Carl đứng lên vươn vai. “Chuẩn bị làm việc thôi.” +

“Nguyên soái, Thượng tướng!” +

Chỉ mới qua ba phút, trước cửa phòng chỉ huy đã xuất hiện bóng dáng của ba người đàn ông và một người phụ nữ. +

Quân hàm trên cầu vai của họ khiến các sĩ quan đi ngang phải đứng nghiêm đặt tay lên ngực cúi chào, mà chính những người ấy lại đang vô cùng nghiêm trang đứng trước cửa phòng chỉ huy giống như cấp dưới đang chờ được gọi. +

“Đến rồi thì vào ngồi.” Oven đặt kính sang một bên. +

“Ngoại trừ điều phối viên trưởng và liên lạc viên trưởng, những người khác quay về phòng chỉ huy của sư đoàn để điều hành.” Carl nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. +

Các điều phối viên và liên lạc viên lập tức thu dọn giấy tờ cùng những bảng thông tin cần mang đi, động tác của ai cũng nhanh nhẹn nhưng vẫn vô cùng có trật tự. +

Bọn họ đều hiểu, những chuyện phát sinh tiếp theo đây không phải chuyện mình có thể tò mò. Người liên lạc và điều phối trực tiếp chỉ cần hai là đủ. +

Chưa đầy năm phút, các vị trí điều phối và liên lạc vốn đủ người này nay chỉ còn lại hai người ngồi ở vị trí giữa phòng. Không còn tiếng báo cáo hay tiếng trao đổi, phòng chỉ huy chỉ còn một không gian tĩnh lặng. +

Bốn người vừa đi vào lần lượt ngồi xuống. +

Vincent nhìn người đàn ông đi đầu ngồi xuống chiếc ghế ban đầu của Carl mà thất thần. Vẫn mái tóc nâu vuốt ngược gọn gàng đã lấm tấm vài điểm bạc, đôi mắt xanh lục nghiêm nghị không đổi nhưng dấu chân chim ở đuôi mắt đã nói lên tuổi tác người này không nhỏ. +

Đã rất lâu rồi, cậu không gặp lại ông ấy, cha của cậu, Đại tướng Alfred Altar. +

Alfred nhìn thấy cậu ngồi gần Oven thì không khỏi nhíu mày như đang hỏi vì sao còn ở đây, chỉ là không nói thành lời. +

Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Vincent, Alioth ở một bên nhìn thấy cha mình đã lập tức sinh ra ý định bỏ chạy. +

Cậu có dự cảm, nếu mình tiếp tục ở lại tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. +

Nhưng ngay lúc Alioth chuẩn bị bước chân rời khỏi thì Libse đã kéo cậu đến vị trí kế bên Đại tướng Celeste. +

“…Đúng là giống mẹ sẽ tốt hơn.” Libse cảm thán một câu. +

Đại tướng Celeste liếc nhìn Libse một cái đầy ý cảnh cáo rồi chuyển sang nhìn Alioth bằng ánh mắt dịu đi đôi chút. +

“Ban đầu không nhìn kỹ, Alioth quả thật là giống với Nirvia hơn.” Tầm nhìn của Oven đã rõ ràng hơn sau khi Vincent mở không gian tinh thần cho ông. Nghe Libse nói vậy, ông cũng nhìn Alioth kỹ hơn. +

“Nếu định nói năng lực chưa được như cô ấy thì thôi khỏi nói đi.” Carl tựa vào tay vịn ghế chỉ huy của Oven. “Nhiệm vụ lần này, đứa nhỏ nhà cậu cũng phải tham gia.” +

“Alioth chưa có kinh nghiệm…” Đại tướng Celeste vừa mở miệng đã bị Oven cắt ngang. +

“Gregor.” Oven đảo mắt nhìn sang. “Lần đầu cậu tiêu diệt quái chúa đã có bao nhiêu kinh nghiệm?” +

Đại tướng Gregor Celeste không cách nào phản bác. Xuất phát từ cương vị một người cha, ông biết rõ con trai mình vừa trải qua những gì nên không muốn con mình tham gia nhiệm vụ này. Nhưng ở cương vị một Đại tướng mà Oven là Nguyên soái, ông không có khả năng kháng lệnh. +

“Vậy Trung tá Altar cũng sẽ tham gia nhiệm vụ này?” Alfred ngẩng đầu nhìn phía Oven. +

“Trung tá Vincent Altar sẽ đi cùng Nguyên soái để tham gia nhiệm vụ.” Vieg vô cùng bình tĩnh mà trả lời thay cho Oven. +

Câu trả lời này khiến cho Alfred hơi sững người. Ngay cả Vincent cũng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vieg. +

“Khoan đã, không phải nói chú không được xuất quân sao.” Libse đứng bật dậy. +

Không chỉ Alfred và Vincent, Oven cũng không kịp phản ứng với câu trả lời của Vieg. +

“…Chú không nhớ mình đồng ý chuyện đó.” Oven phản ứng xong thì liếc nhìn Vieg đang thản nhiên xem lại các thông tin, không quản chuyện khác. +

“Libse, từ đầu đến cuối, chú ấy chỉ nói sẽ không tự mình xuất quân.” Vieg nói tiếp. Câu nói này đã cảnh tỉnh Libse bị quá nhiều tin tức vây khốn đến không rõ ràng. +

“Ồn ào đủ rồi thì nói vào việc chính đi.” Oven gõ lên thành ghế nhắc nhở. +

“Chúng ta không chờ người khác đến trước sao?” Đặc úy Vyvyn hỏi. +

“Chờ một đám chỉ biết vì lợi ích cá nhân thì có ích gì.” Carl cười nhạt một tiếng. +

Đúng lúc này, người đàn ông khi nãy cùng một cô gái đi vào, nghiêm trang báo danh. +

“Đại diện đội Pandora, Đặc úy Peith Pandora xin tham gia hội nghị.” +

“Đại diện đội Paradox, Đặc úy Semtha Paradox xin tham gia hội nghị.” +

Oven đảo mắt một vòng nhìn những người đang ngồi quanh sa bàn. +

Từng người đang ngồi đây, chỉ cần nói tên cũng đủ làm rung chuyển một phương. Kẻ muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn thực lực có thực lực, đều là những “con quái vật” ở tuyến đầu trong lời người truyền miệng của người dân. +

“Với từng này người mà không nghĩ ra được kế hoạch xử lý cho ra hồn…” Khóe môi Oven nhếch lên, đôi mắt cũng theo cái nhếch ấy mà híp lại. “Vậy thì giải ngũ, về khu 280 chăn nuôi là vừa rồi.” +

Carl không nhịn được mà bật cười. +

“Về 280 chăn nuôi nghe cũng không tệ…” +

Carl dừng nửa giây rồi nói tiếp. +

“…Miễn là không nuôi ra thêm một thứ giống dưới kia là được.” +

Không ai cảm thấy lời của Oven và Carl là buồn cười. Vẻ mặt của tất cả đều trở nên nghiêm trọng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.