Skip to main content

Chương 2

dathaiPiter

[Vincent Altar – Esper – Crown Esper] +

[Trị số tinh thần: 89,2%] +

[CẢNH BÁO OVER-LOAD] +

“Xem kìa, lại thêm một kẻ điên xuất hiện.” Carl lần nữa trào phúng. +

“Khu 19 này đã nhờ một kẻ điên mới cầm cự được cho đến lúc chúng ta đến.” Oven cười trừ. “Gọi guide của cậu ta tới xử lý đi.” +

“Báo cáo, tôi không thể.” Alioth đột ngột lên tiếng. +

“Lý do.” Oven nhíu mày. +

“Tỷ lệ tương thích giữa tôi và Trung tá Vincent Altar…chỉ có 20%.” Alioth lại nói tiếp. Cậu hơi mím môi, giọng cũng có chút run rẩy. +

“20% nhưng vẫn được ra chiến trường?” Carl nghe thấy mà không khỏi nhíu mày. Tỷ lệ tương thích tệ nhất phải đạt 30% thì esper mới được xuất trận, 20% còn chưa đạt được mức tiêu chuẩn. +

“Lấy biểu đồ tinh thần lực đo lại với guide của đoàn chúng ta đi.” Oven thở dài, vẻ mặt không biết nên nói gì nhiều hơn. +

Điều phối viên lập tức lấy biểu đồ đi so sánh. +

Từng tiếng tít vang lên trong phòng chỉ huy yên tĩnh khiến Alioth cảm thấy bồn chồn. +

Cậu đã là guide của Vincent gần 10 năm, mỗi lần guiding, cậu gần như phải dốc hết toàn bộ tinh thần của mình. +

Người khác chê cười nói cậu không có tiền đồ, cứ giữ khư khư một esper không đạt chuẩn nhưng cậu vẫn luôn bỏ ngoài tai. Cậu làm vậy không phải chỉ vì cậu có tình cảm với Vincent mà còn vì chính cậu. +

Vincent khi kiểm tra tương thích với guide, không có người nào đạt chỉ số cao hơn cậu mà khi cậu kiểm tra cũng không có esper nào tương thích đạt chuẩn. Cũng vì vậy, cả hai đã trở thành liên kết tạm thời của nhau. +

“Đoàn trưởng…Trung tá Vincent Altar không tương thích với bất kỳ guide nào của đoàn chúng ta…” +

“Có cái gì thì nói cho rõ.” Oven nghe ra sự ngập ngừng trong lời nói của điều phối viên nọ. +

“Chúng tôi chưa kiểm tra với biểu đồ của ngài.” Điều phối viên hít sâu một hơi, gần như dồn toàn bộ can đảm để nói ra câu này. +

“Kiểm tra đi.” Carl lên tiếng. Giọng nói nhẹ tênh tựa như chuyện này không phải chuyện gì to tát. +

“…Tsk. Kiểm đi.” Oven tặc lưỡi một cái rồi phất tay cho phép điều phối viên dùng biểu đồ tinh thần của mình. Ông hiểu rất rõ tại sao Carl lại lên tiếng cho phép. +

Cả hai đều bị tổn thương về tinh thần, nhưng Oven có thể guiding cho Carl mà ngược lại, Carl không thể tiến vào tinh thần thức hải của Oven được nữa. Giữa họ, giống như đã có cái gì đó đang ngăn cản. +

“Báo cáo, tỷ lệ tương thích giữa đoàn trưởng và Trung tá Vincent Altar là 98,7%.” Điều phối viên đọc kết quả tương thích. +

“98,7%?” Một điều phối viên khác ở bên cạnh lên giọng lặp lại con số ấy, dường như không dám tin vào tai mình. +

Vẻ mặt Oven vốn đã xấu, hiện giờ lại xấu hơn. +

Carl thì ngược lại hoàn toàn. Ông không biết vì sao lại không giấu được nụ cười. +

Các thành viên sư đoàn 21 nhìn thấy nụ cười ấy của Carl thì đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Oven. +

“Alioth Celeste, cậu không được phép đến gần Vincent Altar trong vòng 6 tiếng kế tiếp, tốt nhất ở lại phòng chỉ huy hoặc quay về nghỉ ngơi, chờ thông báo.” Oven vẫn mang vẻ mặt khó chịu mà nói với Alioth. +

“…Đã rõ.” Alioth ngẩng người mất mấy giây rồi mới đáp lại. Cậu vẫn chưa hết sốc trước kết quả kia. +

“Cậu định làm gì?” Carl hơi cúi đầu nhìn Oven ngồi trên ghế. +

“Làm việc cần làm.” Oven đứng lên, tháo chiếc ghim cài áo của mình xuống, để lại lên ghế. “Thả con trai cậu ra đây tôi mượn một lát.” +

“Cậu đi guiding cho esper khác còn dắt con tôi theo? Có thấy vô lý không?” Carl ngoài miệng như đang cằn nhằng nhưng vẫn thả tinh thần thể của mình ra. +

Một chú báo đen to lớn xuất hiện nhưng không phản ứng với Oven. Nó nhìn chằm chằm Alioth đứng sau lưng ông. Ánh nhìn chăm chú đến mức Alioth bị nhìn cũng thấy khó hiểu. +

Nụ cười trên mặt Carl chợt đông cứng lại. +

Tất cả những người có mặt trong phòng chỉ huy đều nhìn ra sự khác thường này, đặc biệt là các thành viên của sư đoàn 21. +

Oven vốn đang mang tâm trạng khó chịu. Thấy cảnh tượng này, khóe môi ông nhích lên một chút. Ông hắng giọng một cái, cố ép ý cười xuống. +

“Xem ra cũng không phải chỉ mình tôi gặp phiền phức. Không mượn con trai cậu nữa, tôi đi đây. Phòng chỉ huy giao lại cho cậu Carl.” +

Oven nói xong thì cất bước rời khỏi đó. +

“Ranh con, quay về ta sẽ dạy dỗ lại mi sau.” Carl giơ tay vỗ lên đầu con báo mấy cái nhưng cũng không ép buộc nó quay về thức hải của mình. “Báo riêng cho Libse về vấn đề của Oven và Vincent. Chuẩn bị sẵn phòng cách ly và phòng phục hồi.” +

“Đoàn phó, phòng cách ly của khu 19 không đủ chuẩn để chịu được…” Điều phối viên nhận thấy Carl đã quay về trạng thái chỉ huy thường ngày liền bắt đầu sắp xếp cũng như hành động. +

“Dùng của chúng ta ấy.” Carl ngồi trên thành ghế chỉ huy cắt ngang. +

“Đã rõ.” Điều phối viên rất nhanh đã truyền tin tức đi. +

“Các điều phối viên và liên lạc viên của khu 19 có thể quay về nghỉ ngơi. Sư đoàn 21 sẽ tiếp quản toàn diện tại đây, không cần lo lắng.” Carl nhìn sang những người đứng bên kia. Nhân lực không nhiều nhưng đã chống đỡ phòng chỉ huy không tệ. Ít nhất, khi Oven đến tiếp quản đã không cằn nhằn câu nào. Có thể giữ được phòng chỉ huy cho đến lúc sư đoàn 21 bọn họ đến, những người này đã dốc toàn lực rồi. Trạng thái của bọn họ đều có thể dùng ‘thân tàn ma dại’ để hình dung. +

“Vậy…” Các điều phối viên khu 19 nhìn nhau rồi nhìn Alioth dường như không có ý định di chuyển trước. +

“Chúng tôi xin phép rút lui trước.” Alioth nói. Từ thái độ cho đến giọng nói đều không có dao động gì. +

“Bọn họ quay về nghỉ, còn cậu ở lại đây.” Khi nói câu này, Carl nở một nụ cười trông vô cùng dễ gần và thân thiện. Nhưng Alioth không biết vì sao lại cảm thấy nụ cười ấy hơi đáng sợ. +

–oOo– +

Oven vừa đến lối đi ra của cảng bị phong tỏa, cảm giác hả dạ cũng biến mất. Ông nhìn chiến hạm đen hơi nát đang đỗ ở giữa đường bay, mí mắt giật mấy cái. Ông khi tự mình xuất trận đã được xem là điên rồi nhưng cái tên lái con chiến hạm tàn tạ kia xông pha chiến trường chỉ có thể là điên hơn hoặc là bị thiểu năng. +

“Đoàn trưởng.” Một người đi đến, đưa bảng số liệu cho Oven. “Trị số tinh thần đã chạm ngưỡng 90%. Dao động tinh thần rất yếu, có khả năng cậu ta đã tự nhốt mình trong tinh thần thức hải.” +

“Ừm.” Oven vừa nghe vừa nhìn báo cáo trên tay rồi lần nữa nhìn về phía con chiến hạm. Ông chớp mắt hai cái, đôi mắt xam tro sáng lên. Mọi thứ trong tầm nhìn của Oven liền trở nên méo mó, ép buộc ông phải nhắm mắt. “Nhãi con này là đang bảo vệ các guide ở gần. Sơ tán toàn bộ người trong khu này. Chuyển cho bên Carl để mở một đường bay khác.” +

“Ngài sẽ tự mình guiding sao?” Người đó nhận lại bảng báo cáo. +

“Tỷ lệ tương thích của ta và nhãi con đó là 98,7%.” Một câu này của Oven khiến cho tấm bảng ấy rơi thẳng xuống đất. “Di chuyển nhanh đi.” +

Oven day mi tâm một cái để tầm nhìn ổn định lại. Người nọ nhặt bảng báo cáo lên rồi lập tức ra lệnh cho những người xung quanh rời khỏi đây. Trước khi rời đi còn quay đầu nhìn Oven chuẩn bị mở cửa với ánh mắt lo lắng. +

“Nhanh chóng rút lui.” Thiết bị liên lạc vang lên tiếng nhắc nhở. Người đó vội vàng rời khỏi. +

“Đoàn phó, thực sự để đoàn trưởng trong tình trạng đó đi guiding sao?” Người đó vừa đi vừa chạm vào tai nghe trên tai hỏi. +

“Nếu là lúc trước thì không có khả năng.” Carl ở phòng chỉ huy chậm rãi đáp lại. Giọng nói âm trầm đến đáng sợ. +

Người nọ không đáp mà tháo tai nghe xuống nhìn một cái rồi đeo lên lại. Hình như ở phòng chỉ huy đã có thêm gì đó xảy ra. Người nọ cảm thấy mình đã đứng đủ xa thì dừng bước, nhìn ra bên ngoài. +

Oven lúc này đã đứng trước chiến hạm. Trong mắt ông, cả con chiến hạm đều bị một lượng tinh thần lực vô cùng lớn bao vây. Tuy nhiên, nó lại không mang theo tính công kích. Nó chỉ co cụm ở đó, giống như để ngăn cản người khác đến gần. +

Oven chớp mắt hai cái lần nữa. Ở khoảng cách này, ông dễ dàng nhìn xuyên qua lớp kính của chiến hạm. +

Trên ghế lái, Vincent đã mất ý thức, đầu nghiêng một bên. +

Oven nhảy lên mũi tàu, mở cửa khoang lái. +

Ngay khoảnh khắc cửa khoang bật mở, một lớp áp lực tinh thần tràn ra, không bùng nổ, không tấn công, mà như một vùng không khí đã bị nén quá lâu đột ngột tìm đường thoát. +

Oven hơi nhướng mày. Nếu Alioth đứng đây có thể sẽ phát điên không biết chừng. +

Ông thu lại kỹ năng quan sát của đôi mắt, ngồi xuống ghế lái dự phòng ở bên cạnh và bắt đầu dệt tinh thần lực của mình thành một tấm lưới phủ lên người Vincent. +

Ông vô cùng cẩn thận dệt tấm lưới để triệt đi những cảm xúc tiêu cực và xoa dịu tinh thần căng thẳng của Vincent nhưng liền phát hiện, Vincent đang vô thức từ chối những thứ ấy. +

Không phải kiểu phản kháng kịch liệt. +

Cũng không phải công kích. +

Tấm lưới của ông bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. +

“Vậy mà khóa mình trong thức hải. Đúng là biết cách dày vò người khác.” Sắc mặt của Oven vô cùng khó coi. Ông tăng lượng tinh thần lực, dệt một tấm lưới khác hay nên nói, ông đã dệt thành một không gian tinh thần, bao phủ toàn bộ chiến hạm. +

Các sợi tinh thần của ông chậm rãi bao vây tinh thần lực bị tràn của Vincent. Từng phần tinh thần lực một bị xoa dịu, chúng như được cưng chiều, được vuốt ve đến thoải mái mà chậm rãi tan biến. +

Oven mở bảng trạng thái lên xem. Các chỉ số cơ bản đều đã giảm dù vẫn còn ở mức cảnh báo nhưng không có dấu hiệu bùng phát hay mất khống chế. +

Tuy nhiên, đối với Oven mà nói, quá không hiệu quả. Nếu là Carl, các chỉ số sẽ về mức trung bình ngay lập tức sau khi ông dệt xong lưới tinh thần. Hiện tại đến cả không gian ông cũng đã dệt xong vậy mà trạng thái chỉ ở mức không bùng phát. +

Oven liếc nhìn Vincent vẫn đang an tĩnh bên cạnh không khỏi cau có. Cái tên nhóc không biết trời cao này hoàn toàn mất nhận thức bên ngoài nên không biết mình đang được guiding hoặc đang vô thức bảo vệ guide đến gần. +

“Carl, tôi sẽ tiến hành cưỡng chế thức hải…cái bản mặt khó coi gì vậy?” Oven mở kênh liên lạc với phòng chỉ huy thì đập vào mắt là Carl đang nhăn xị. +

“Theo như thông tin tôi vừa có, thức hải của Vincent không có hình dạng cố định.” Carl xua tay như nói không có gì và nhắc nhở. +

“Làm như thức hải của cậu có hình dạng cố định.” Oven trợn ngược mắt khinh khỉnh đáp lại. +

“Nguyên soái, tinh thần thức hải của anh Vincent là dạng có thể thay đổi dựa trên thức hải của người thâm nhập.” Alioth lên tiếng. Cậu vô thức gọi Vincent bằng cách gọi xưng hô gần gũi hơn. +

“Tôi biết.” Oven nghe ra được sự bất an trong lời của Alioth. Ông cũng hiểu được, Alioth đang lo sợ điều gì. “Cái tên đang ngồi ở ghế chỉ huy thay tôi cũng có một thức hải phiền phức không thua gì đâu.” +

Oven vừa gõ mấy cái lên giao diện xác nhận cưỡng chế tiến nhập thức hải vừa nói tiếp. +

“Vả lại, tôi còn chưa gặp qua cái thức hải nào mà mình không vào được.” +

Ông nói rồi nhấn xác nhận. Không gian tinh thần ban đầu còn bao phủ cả chiến hạm lập tức bị thu hẹp lại, bao bọc lấy hai con người trong khoang lái. +

Oven nhắm mắt, thả cho ý thức men theo tinh thần lực của Vincent, chậm rãi thâm nhập vào tinh thần thức hải của cậu. +

Khi ông mở mắt, trước mắt ông giống như một thế giới khác, một thế giới bị thu nhỏ. +

“Không phải nói thức hải thay đổi theo thức hải của người thâm nhập sao?” Oven nhìn cảnh tượng mà không khỏi giật mình. Trước khi vào ông còn cố tình thay đổi thức hải của mình để tìm Vincent nhanh hơn. +

“Hay Alioth nhớ nhầm?” Oven nhìn quanh một vòng rồi phủ nhận suy nghĩ này. Cho dù có độ tương thích thấp, một guide như Alioth cũng không có khả năng nhầm lẫn. +

Ông đang đứng trên một vách đá, nhìn khu rừng rộng lớn bao la, xa xa còn có một ngôi làng nhỏ. Nếu trong thức hải này có “người khác” thì… +

Oven chưa kịp nghĩ xong, phía sau đã xuất hiện một người. Một thanh niên với mái tóc vàng hơi rối và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo. +

Trên vai và tóc của người thanh niên còn vương lại những cánh hoa màu trắng. Oven không rõ đó là hoa gì, nhưng lại cảm thấy chúng khi ở trên người Vincent lại tạo nên một khung cảnh rất hài hòa. +

Oven hơi nhướng mi. Ông nhận ra gương mặt đó. Gương mặt của đứa nhóc đã đạt tỷ lệ tương thích đặc biệt cao với ông và là người đầu tiên từ chối tinh thần lực an ủi của ông, Vincent Altar. +

“Ngài là…” Thanh âm hơi trầm thấp vang lên. Đôi mắt xanh kia nhìn Oven một cách chăm chú. +

“Oven Ash.” +

Oven không dài dòng mà chỉ nói ra tên mình. +

Vincent nghe mà không đáp lại, ánh mắt nhìn ông không có địch ý, không có bất kỳ sự cảnh giác nào của một esper đang có dấu hiệu mất khống chế. +

Một Crown esper sở hữu thức hải yên bình trong khi over-load là rất hiếm nhưng không phải là không có. +

Kết cục của những người như vậy thường không tốt đẹp. +

Họ không kết thúc trong sự điên loạn hay bị mất khống chế, mà chỉ lặng lẽ biến mất. +

Thay vì cầu cứu, họ chọn tự mình chịu đựng, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Tất cả đều là vì họ luôn đặt những người xung quanh lên trước bản thân mình. +

Vì họ không muốn người xung quanh và những người mà họ yêu thương phải chịu bất kỳ thương tổn nào. +

Chỉ cần người khác không bị thương, bản thân họ có ra sao cũng chẳng quan trọng. +

Với Oven, đó là những kẻ ngu xuẩn. Nhưng dù có ngu xuẩn đến đâu cũng không đáng chết trong im lặng. +

Còn tên nhóc trước mắt này, cũng chưa phải quá muộn để kéo trở về. +

“Ở đây lâu chưa?” Oven không tiếp tục nhìn Vincent, thay vào đó, ông nhìn thế giới thu nhỏ sau lưng. +

“…Tôi đã ở đây rất lâu.” Vincent đáp lại. Ánh mắt cậu như keo dính, dán chặt lên người Oven không chịu dời đi. +

“Vậy làm hướng dẫn viên cho ta đi. Chúng ta đi tham quan một chút.” Oven khoang thai cất bước cứ như đang đi dạo. +

Vincent không đáp mà chỉ đi theo. +

Cậu biết cái tên Oven Ash. +

Cậu biết người đang đi phía trước mình là ai. +

Nhưng không hiểu vì sao ông lại ở đây, càng không hiểu ông tiến vào nơi này bằng cách nào. +

Vincent rất rõ mình đang ở trạng thái gì ngoài kia. Chẳng phải cậu đã phát tín hiệu over-load để các guide đừng đến gần hay sao? +

“Cha cậu, Alfred Altar là đối thủ của ta, cậu biết không?” Oven đột ngột lên tiếng. Ông vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trông như đang thật sự đi tham quan. +

“Tôi không biết.” Vincent lắc đầu. +

“Vì hắn không muốn chấp nhận việc phải chịu thua trước một guide là ta.” Oven dừng trước một khóm hoa ngắm nhìn một lúc. +

“Cha tôi…ông ấy rất ngưỡng mộ ngài.” Vincent cũng dừng bước theo. +

“…Đừng nói như vậy trước mặt hắn.” Oven khựng lại một chút rồi bật cười. +

“Khi tôi còn nhỏ, ông ấy rất hay nói ngài và Thượng tướng là hai con gián đập kiểu gì cũng không chết được.” +

Vincent vừa dứt câu đã bị Oven không khách khí mà gõ lên đầu một cái. Khi cậu ngẩng đầu nhìn ông thì đối diện với gương mặt cười toe toét nhưng đuôi mắt chẳng buồn nhích lên. +

“Đừng so sánh ta với sinh vật kinh khủng đó.” Oven bị một câu đó mà thu lại tiếng cười của mình. Thằng nhóc này đọc không khí giỏi thì giỏi đấy nhưng mở miệng thì thực sự thiếu đòn. “Ở nơi này buồn chán chưa?” +

Oven lần nữa đổi chủ đề mà không hề báo trước. +

Vincent im lặng, nhìn thẳng vào người trước mặt. Ánh mắt của cậu không cách nào rời khỏi đôi mắt xám kia. +

Sắc xám tựa như bầu trời tĩnh lặng sau cơn giông, không còn cuồng phong hay sấm sét. Một đôi mắt rõ ràng rất bình thường, nhưng cậu không nhịn được cứ muốn nhìn mãi. +

Không chỉ thế, cậu vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ mỗi khi đứng gần Oven. Người này cho cậu một cảm giác chỉ cần ông ấy xuất hiện ở đây, thế giới này cũng không buồn chán như cậu nghĩ. +

“Buồn chán. Nhưng ít nhất tôi sẽ không làm hại đến người khác.” +

“Câu trả lời điển hình của một tên điên.” Oven lầm bầm nhưng rồi lại giơ tay về phía Vincent. “Còn nhớ câu cuối cùng mà Thượng tướng đã nói khi ra lệnh rút quân không?” +

Vincent nhìn bàn tay kia và gật đầu lặp lại. +

“Ngài ấy đã nói sư đoàn 21 ở đây, xin hãy an tâm quay về bổ sung trạng thái để chuẩn bị cho đợt tổng tấn công kế tiếp.” +

“Hắn dám nói câu đó là vì ta cũng ở đây. Alioth không thể giúp cậu, còn ta thì có thể.” Một câu này của Oven giống như một cái kéo, cắt đứt sợi dây đã căng suốt nhiều năm trong lòng Vincent. +

“An tâm đi, Diêm Vương cũng không dám thu cậu khi ta ở đây.” +

Vincent nhìn bàn tay của Oven vô cùng chăm chú. Cậu đột nhiên muốn giữ người này ở lại. +

Vincent đưa tay lên, vừa định nắm lấy bàn tay kia thì khựng lại. Cậu vừa có ý định giữ người này ở lại trong thức hải sao? +

Oven nhìn bàn tay đang dừng giữa không trung kia thì nhếch môi cười nhẹ một cái. Quả nhiên, Vincent cũng thuộc kiểu người như vậy. Thậm chí còn đơn thuần hơn. +

Cậu ta chỉ đơn giản là sợ làm người khác bị thương nên tự nhốt mình trong thức hải. Nếu có thể được cứu, cậu ta vẫn sẽ nghĩ đến nhận lấy sự cứu giúp ấy. +

“Nếu không muốn, vậy…” Oven vừa định thu tay đã bị Vincent giữ lại. Động tác nhanh đến mức khiến ông cũng hơi bất ngờ. +

“Có thể nào…khoan hẳn rời đi không?” Vincent chậm rãi hỏi. +

Oven chớp mắt nhìn chàng thanh niên vừa rồi còn mang dáng vẻ trưởng thành, giờ đây lại giống như một đứa trẻ. +

Một đứa trẻ vô cùng lễ phép đang hỏi ý kiến của ông. +

Đôi mắt xanh màu lục bảo không chút tạp chất nhìn ông chăm chú. +

Trong đó không có tính toán, không có sự đề phòng hay cảnh giác, chỉ có lưu luyến cùng mong chờ. Có lẽ Vincent cũng chưa nhận ra bản thân đang có biểu tình gì. +

Oven nhìn Vincent đột nhiên cảm thấy muốn đùa giỡn đứa trẻ này một chút nhưng xét thấy người đang trong trạng thái over-load, ông không nên làm vậy. Lỡ mà quá tay, nói không chừng lại làm đứa nhỏ này sụp đổ. Chuyện đó dùng từ “phiền” cũng không đủ để hình dung. +

“Hừm…Vậy chúng ta đi dạo thêm một lát. Nhưng phải đổi địa điểm.” Oven lật tay nắm lấy tay Vincent. +

Chưa kịp phản ứng với lời nói, Vincent đã cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới. Cậu vô thức siết nhẹ đầu ngón tay. +

Oven lại khẽ cười rồi bước một bước đến gần Vincent hơn. +

Toàn bộ khu rừng, toàn bộ không gian thức hải của Vincent chậm rãi tan rã thành hạt sáng li ti. +

Mọi thứ giống như một giấc mơ đang được lật sang trang mới. +

“Nghĩ đi. Cậu muốn nhìn thấy cái gì, muốn cảm nhận được điều gì, muốn nghe thấy âm thanh gì, muốn ngửi được mùi hương gì. Thả mình mà nghĩ đi. Tinh thần thức hải của ta cho phép tất cả những khả năng không thể này trở thành có thể.” +

Từ khi bước vào thức hải này, ông vẫn luôn thả trôi các sợi tinh thần lực của mình. +

Chúng len lỏi khắp nơi, chậm rãi thay Oven thăm dò tình trạng thật sự của Vincent. +

Suốt dọc đường đi dạo, một sợi tinh thần đã tìm thấy “cánh cửa” xuống tầng sâu hơn của thức hải. Hình ảnh thu về là một không gian rạn nứt. +

Giống như những tấm gương chứa đựng ký ức bị đập vỡ, mỗi mảnh đều phản chiếu lại một cảnh tượng khác nhau. +

Khoảnh khắc “nhìn thấy” cảnh tượng ấy, Oven chỉ muốn tẫn cho Vincent một trận. +

Ông cuối cùng cũng hiểu vì sao Vincent lại từ chối tiếp nhận tinh thần lực của mình. +

Thế giới thu nhỏ kia chỉ là một cái vỏ bọc. Một cái vỏ bọc được dựng lên để che giấu các vết thương vô hình được hình thành qua năm tháng. Chúng chắc chắn không phải chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai. +

Nói cách khác, tên nhóc này đã mang theo đống thương tổn đó và ở ngoài chiến trường trường suốt hai tuần qua. +

Càng nghĩ đến, Oven càng cảm thấy ngứa tay. Ông không phải không thể chữa trị không gian ấy ngay, mà là cảnh tượng đang biến đổi trước mắt này đang làm ông không dám chữa trị. +

Toàn bộ thức hải chậm rãi trở thành một không gian trắng xóa. Hai người họ dường như là dấu vết duy nhất. +

Ông đã cho phép Vincent ở trong thức hải của mình, nghĩ ra cảnh tượng có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái nhất. Đó vốn là cách ông thường dùng để có thể guiding cho Carl một cách thuận lợi nhất. +

Nhưng khi đối diện với không gian kia, Oven cũng không dám chắc Vincent có đang thực sự tin tưởng mình hay không. +

Over-load chưa bao giờ là vấn đề lớn trong mắt ông. +

Ông chỉ ngán mấy kẻ ngoài mặt thì tin tưởng nhưng thực tế thì chống đối tất cả sự giúp đỡ. Nếu Vincent thực sự thuộc về trường hợp này thì… +

Oven khẽ day mi tâm. Vậy thì thực sự sẽ rất phiền. +

Ông truyền tinh thần lực của mình sang cho Vincent thì cảm nhận được càng rõ ràng hơn tình trạng thức hải ở tầng sâu kia. Các vết nứt đang bắt đầu lan ra, không mất bao lâu nữa tinh thần thức hải ấy có thể bị phá hủy. +

“Vincent.” Oven gọi một tiếng. Ông cố ý lồng thêm tinh thần lực vào, lấy lại sự tập trung của Vincent. +

“Chỉ được phép nhìn vào mắt ta. Không được phép nhìn đi nơi khác.” +

Một câu này đã hoàn toàn lấy đi sự chú ý của Vincent. Đôi mắt xanh ấy lần nữa nhìn ông không rời. +

Oven chớp mắt một cái, trong đôi mắt xám của ông hiện lên những đường vân xanh lam liên kết với nhau tạo thành một bông hoa. +

“Nguyên soái, ngài không cần phải guiding tầng sâu của tôi.” Vincent càng nhìn càng chăm chú. +

Oven nghe vậy, mí mắt giật một cái. Năng lực tự khống chế mạnh hơn ông nghĩ. +

Ông chỉ mới dẫn dắt một chút, vậy mà Vincent vẫn nhìn ra ý định của ông. Xem ra là muốn che giấu. +

“Nhóc con, từ khi ta là guide đã hơn 30 năm. Ta chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc guiding cho esper. Chỉ số tương thích 10% cũng được, chỉ cần là người sống và tin tưởng ta, ta đều có thể đem người trở về được.” +

Bông hoa trong đôi mắt Oven hoàn toàn thành hình rồi sáng lên. +

“Cậu là người đầu tiên biến thức hải của ta trở thành không gian trắng. Có biết điều này mang nghĩa là gì không?” +

Động tác của Vincent chậm đi rất nhiều. Cậu lắc đầu. +

“Đó là cậu, Vincent Altar không tin tưởng ta.” +

Oven buông tay. Ông phóng thích toàn bộ tinh thần lực mà mình có, điều khiển chúng phân tán đi khắp thức hải. +

“Nếu đã không tin, vậy ta chỉ còn cách cưỡng chế. Mất thời gian cho một đứa nhóc như thế này, vốn không phải tác phong của ta.” +

Cánh cửa dẫn xuống tầng sâu bị Oven mở rộng. Tinh thần lực ồ ạt lao qua, tiến vào. +

Khoảnh khắc cảm thấy bàn tay mình trống rỗng, Vincent gần như phản ứng theo bản năng, muốn tìm kiếm đôi tay của người kia. Nhưng khi đưa tay bắt lấy, cậu chỉ chạm vào một khoảng không. Oven vẫn đứng đó, rõ ràng đang ở ngay trước mắt. Thế nhưng lại giống như đã cách cậu rất xa. +

“Tôi không phải…không phải không tin tưởng ngài.” +

Vincent không biết vì sao, cậu cảm thấy rất sợ. Khi nghe Oven nói vậy thì cảm thấy tim nhói lên. Cậu không hiểu phải nói như thế nào để Oven biết cậu tin tưởng ông. +

“Tôi…chỉ là không muốn ngài nhìn thấy…” Vincent càng nói càng thấy hỗn loạn. Rõ ràng cậu biết mình muốn diễn đạt điều gì, nhưng lời nói vừa đến bên môi thì biến mất. +

“Oven, quay lại trước, có chuyện rồi.” Đột ngột, giọng của Carl vang vọng. +

“Vincent, ta biết đáng ra mình không nên nói những lời này, nhưng cậu phải cố gắng chịu đựng thêm một lát.” Oven bị sự gấp gáp trong tiếng gọi của Carl mà phải tạm dừng guiding. +

“Ta cho cậu hai sự lựa chọn. Một là ở lại đây, ta sẽ quay lại sau khi giải quyết chuyện bên ngoài. Hai là cậu cùng ta quay về. Ta cho cậu 10 giây suy nghĩ…” +

“Tôi cùng ngài quay về.” Vincent không chờ cho đến hết câu mà lập tức trả lời. +

“Quay về sẽ hơi khó chịu một chút.” Oven đặt tay lên vai Vincent, nhẹ nhàng đẩy một cái. “Nhưng an tâm, ta vẫn đang ở bên cạnh.” +

Vincent như bị một cơn gió mạnh thổi bay. Oven trong mắt cậu mỗi lúc một xa vời, mỗi lúc một mờ nhạt. +

Oven cũng nhắm mắt, tự thả mình ngã ra sau, đưa tinh thần trở về lại cơ thể. Ông vừa mở mắt liền đối diện với một cặp mắt màu ngọc lục bảo nhìn mình không chớp. +

Cùng lúc đó, một trận rung chấn truyền tới. Tiếng cảnh báo vang lên khắp nơi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.