Chương 3: Cậu tiêu đời rồi!

Hôm nay đúng vào ngày lễ, đường cao tốc kẹt cứng như một nồi cháo, xe cộ nhích từng chút một, tốn thêm cả tiếng đồng hồ so với bình thường. +
Lúc xuống khỏi cao tốc, Lâm Từ Miên quay đầu nhìn lại, thấy trên đường toàn là xe với xe, chẳng khác nào một bãi đỗ xe khổng lồ. +
Cậu chép miệng một cái, thầm cảm thán trong lòng: Tình hình này thì chắc phải tắc đến Tết Công-gô mất. +
Xe chạy thêm mười mấy phút nữa, cuối cùng cũng đến địa điểm ghi hình. +
Lúc này chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu buổi quay chính thức, thế nhưng thành viên nhóm nhạc có mặt tại hiện trường chỉ có duy nhất mình cậu. +
Chín người còn lại đã lãng phí quá nhiều thời gian ở khách sạn, giờ đang kẹt cứng trên cao tốc. Phương tiện di chuyển duy nhất lúc này là đôi chân, chờ đến khi họ đi bộ thoát khỏi cao tốc thì chắc show thực tế cũng quay xong luôn rồi. +
Buổi ghi hình có nguy cơ bị hủy bỏ giữa chừng, người quản lý lo sốt vó, lửa giận bốc ngùn ngụt. Hắn ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đội trưởng, mắng anh ta một trận xối xả qua điện thoại. +
“Tôi đã nói với cậu rồi, việc ghi hình là quan trọng nhất, fan ứng viện không phải là lịch trình chính thức, tại sao các cậu lại đi! Giờ thì hay rồi, tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới giành được cơ hội này, kết quả các cậu lại kẹt trên cao tốc, muốn tôi điều trực thăng đến hốt các cậu đi à!” +
Lâm Từ Miên im lặng đứng một bên, thở cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng lùi lại hai bước vì sợ nước bọt của quản lý văng trúng người mình. +
Quản lý chẳng còn thời gian để mắng tiếp, đội trưởng bên kia vẫn đang cố giải thích nhưng hắn ta đã thẳng tay cúp máy. +
Khách mời lần này là một nữ minh tinh đang cực hot, Ảnh hậu Tam Kim, nổi tiếng là độc miệng và nóng tính, trước ống kính cái gì cũng dám nói. Nếu lần này để cô ấy phải chờ lâu, quản lý dám chắc đối phương sẽ tự mình ra tay, công kích bọn họ đến mức không còn mảnh giáp, nửa năm còn lại đừng mong nhận được cái hợp đồng nào! +
Quản lý vừa giận vừa cuống, sắp phát điên đến nơi thì đúng lúc đó, hắn ta nhìn thấy Lâm Từ Miên đang đứng lặng lẽ trong góc. +
Lâm Từ Miên: ??? +
Radar cảm nhận nguy hiểm của cậu lập tức reo vang, nhưng vẫn chậm một bước. Ánh mắt quản lý sáng rực lên, hắn ta bước nhanh tới, nước bọt văng tung tóe: “Buổi ghi hình lần này trông cậy cả vào cậu đấy, biết điều một chút, đừng có làm chuyện gì dư thừa mà chọc giận đối phương.” +
Quản lý túm lấy cổ áo sau của cậu, xách cậu đi như xách một con gà con, cưỡng ép kéo người đến địa điểm ghi hình. +
Đồng tử Lâm Từ Miên co rút, cậu dùng cả tay cả chân để vùng vẫy, gương mặt viết rõ hai chữ “kinh hãi”. +
Không không không, cái đãi ngộ vị trí C được quay hình một mình này, tôi không muốn đâu mà! +
Cậu còn chưa kịp hét lên thì đã phải xuất hiện trước ống kính với gương mặt mộc và chiếc áo phông đen rộng thùng thình. +
“…” +
“…” +
“…” +
Đời mình thế là tiêu rồi. +
Hiện trường tuy không có khán giả, nhưng xung quanh là một vòng nhân viên của đoàn làm phim, có ít nhất bảy tám ống kính đang chĩa thẳng vào cậu. +
Vì có gương mặt xinh đẹp nên từ nhỏ đến lớn Lâm Từ Miên không ít lần bị ép lên sân khấu biểu diễn, cậu mãi mãi không quên được cảm giác sợ hãi đó: não bộ trống rỗng, cả người như biến thành một con rối dây, hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể. +
Giờ có muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi. Lâm Từ Miên vô thức mím môi, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, thấy được vị nữ minh tinh cùng ghi hình. +
Nữ minh tinh trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy đen tối màu đầy kín đáo, trông cao quý và lạnh lùng. Cô ấy đang hơi hếch cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt không chút ấm áp. +
Lâm Từ Miên lập tức chùn bước, cậu chột dạ cúi gầm mặt, ngập ngừng không dám tiến lại gần. +
Những động vật nhỏ bé thường rất nhạy bén trong việc cảm nhận nguy hiểm. Lâm Từ Miên thích ở bên cạnh những người có khí chất hiền lành hơn, còn kiểu người có tính công kích mạnh, trông có vẻ khó gần như thế này sẽ khiến cậu muốn bỏ chạy theo bản năng. +
Lâm Từ Miên luống cuống túm lấy góc áo, đứng chết trân trên sân khấu như một bức tượng. Quản lý đứng phía sau không nhìn nổi nữa, nhỏ giọng thúc giục: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau qua đó đi!” +
Cơ thể theo phản năng nhích đi, bước lên phía trước một bước. Đợi đến khi Lâm Từ Miên hoàn hồn, cậu mới cảm thấy bắp chân mình đang run rẩy, bủn rủn không chút sức lực. +
Dừng lại tại chỗ chỉ càng thêm ngượng ngùng, cậu đành phải giả vờ bình tĩnh, ép mình bước tiếp. +
Từng bước chân như dẫm trên bông héo, đột nhiên cậu không biết đi đứng thế nào cho đúng nữa. Động tác cứng đờ như một con robot bị gỉ sét, mỗi lần gập chân lại cứ như phát ra tiếng “răng rắc”. +
Lâm Từ Miên cũng thấy kỳ quặc, vô thức muốn điều chỉnh lại, nhưng lại lỡ dùng lực quá mạnh: +
Lưng thẳng tắp, cánh tay căng cứng, thần tình kiên định như sắp đi tòng quân, chân nhấc lên cực cao, dáng đi chẳng khác nào đang đi đều bước… đã thế còn đi kiểu tay chân cùng bên. +
Nữ minh tinh: “…” +
Gương mặt đang căng thẳng của Lâm Từ Miên quá đẹp, mà dáng đi lại giống như một chú vịt con vụng về, cô ấy không kìm được nhếch môi, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. +
Nụ cười đã trung hòa đi tính công kích bên ngoài của cô, giống như xuân về hoa nở vậy. Lâm Từ Miên ngơ ngác chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận được tín hiệu thân thiện từ nữ minh tinh, cậu cũng hơi nhẹ lòng. +
Cậu không dám nhìn vào mắt cô, chỉ đành nhìn chằm chằm vào sàn nhà bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài cùng. +
Nữ minh tinh nhìn sáu chiếc ghế trống giữa hai người, biểu cảm vô cùng quái dị. +
Nếu cô nhớ không lầm thì khách mời ghi hình chỉ có hai người bọn họ, ngồi thế này là định hét lên để trò chuyện qua chiếc bàn dài à? +
Lâm Từ Miên cũng nhận ra có gì đó không đúng, cậu lại đứng dậy một cách ngốc nghếch. Sau khi cười gượng một tiếng, cậu rón rén nhích từng chút một về phía trước với vẻ rụt rè và lúng túng, trông có chút đáng yêu một cách vụng về. +
Nữ minh tinh nhận ra Lâm Từ Miên không giống như lời đồn, cô mỉm cười, chủ động lên tiếng: “Chào cậu, tôi là Thẩm Như Dao.” +
“Em, em… là Lâm Từ Miên.” Cậu càng nói, mặt lại càng đỏ thêm một phân, giọng nói cũng run rẩy dữ dội. +
Nếu là khách mời khác, chào hỏi vài câu là đã quen thuộc ngay, nhưng Lâm Từ Miên chẳng nghĩ ra được chủ đề nào hợp lý, cũng không dám mở miệng, chỉ đành mím môi làm một kẻ câm như hến. +
Bầu không khí trở nên tế nhị, hiện trường im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ. +
Thẩm Như Dao: “…” +
Cô thở dài trong lòng, chủ động bắt chuyện: “Cậu có muốn ăn bánh ngọt không?” +
“Được, được ạ.” +
Cuối cùng cũng có chủ đề mới, Lâm Từ Miên như vớ được cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lập tức đứng dậy. +
Vốn dĩ ban đầu là cả nhóm cùng ghi hình nên đoàn làm phim đã chuẩn bị rất nhiều loại bánh ngọt, bày kín cả chiếc bàn dài. +
Cậu và Thẩm Như Dao ngồi ở một góc, bánh ngọt ở đầu kia của bàn thì không với tới được. Lâm Từ Miên đi đi lại lại năm sáu chuyến, đem tất cả các loại bánh ngọt đặt trước mặt Thẩm Như Dao. +
Thẩm Như Dao không ngờ Lâm Từ Miên lại có phong độ quý ông như vậy, ánh mắt nhìn cậu càng thêm dịu dàng: “Đủ rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi.” +
Thực ra Lâm Từ Miên chẳng thấy mệt chút nào, cậu chỉ mong có việc gì đó để làm, bận rộn một chút thì thời gian trôi qua mới nhanh hơn. +
Cậu đáp lại một tiếng khô khốc, rụt rè ngồi xuống, ánh mắt vô tình va phải ánh mắt của nữ minh tinh. +
!!! +
Lâm Từ Miên thấy rất bối rối. Cậu có thể chấp nhận việc mình sợ xã hội, nhưng lại sợ người khác nhận ra trạng thái không ổn của mình. Để che giấu, cậu ho khan hai tiếng một cách thiếu tự nhiên, tay vô thức túm lấy vạt áo. +
Thẩm Như Dao ngồi bên cạnh nhìn xuống, chú ý đến những hành động nhỏ này của cậu, thần sắc trở nên vi diệu. +
Lâm Từ Miên cũng nhận ra mình vừa làm chuyện ngốc nghếch, vội vàng buông tay ra, vuốt phẳng lại áo rồi đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối. +
Lưng thẳng tắp, hơi cúi đầu, tư thế ngồi nghiêm chỉnh như một cậu học sinh tiểu học làm sai chuyện đang ngoan ngoãn nghe mắng. +
Thẩm Như Dao nhìn gương mặt hiện rõ tâm tư của Lâm Từ Miên, khóe môi hơi nhếch lên. +
Lâm Từ Miên mang danh tiếng xấu bên ngoài, đầy rẫy vết nhơ. Trước khi gặp mặt, cô có ấn tượng rất tệ và đầy định kiến về cậu, nhưng chỉ mới tiếp xúc vài phút, suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thay đổi. +
Tóc của Lâm Từ Miên thiên về màu bạc, dưới ánh đèn trông lấp lánh, tuy có chút rối nhưng chất tóc rất đẹp, mềm mại như lông tơ của động vật nhỏ. +
Cậu không trang điểm, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, không tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Màu mắt hơi nhạt, mang lại cảm giác như hổ phách, sạch sẽ tinh khiết, không giấu nổi chút tâm tư nào. Lúc hoảng hốt lúng túng, đôi mắt lại vô thức mở to, độ cong của mắt vô cùng đầy đặn. +
Giống như một con vật nhỏ yếu ớt vô tình lạc vào lãnh địa của loài người, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, rụt rè cuộn tròn thành một cục. +
So với những tin đồn trên mạng, Thẩm Như Dao tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy hơn. +
Ở trong giới giải trí lâu năm, cô hiểu rất rõ những quy tắc ngầm đó, cắt ghép ác ý hay vu khống là chuyện thường tình. Cô cũng từng bị hãm hại nên biết rõ vũng nước này sâu đến nhường nào. +
Còn nếu nói dáng vẻ hiện tại của Lâm Từ Miên là diễn ra… +
Thì hoàn toàn không có vết tích của việc diễn xuất, tự nhiên và sinh động. Nếu có được kỹ năng diễn xuất như vậy, cô khuyên Lâm Từ Miên nên rẽ trái đi nhận giải thưởng đi, danh hiệu “Diễn viên mới xuất sắc nhất” chắc chắn thuộc về cậu, việc gì phải lăn lộn trong vũng nước đục này cho mệt. +
Vì những trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, nữ minh tinh có chút thương cảm cho Lâm Từ Miên. Cô rũ bỏ hình tượng lạnh lùng cao quý, mỉm cười hỏi: “Trông em nhỏ quá, bao nhiêu tuổi rồi?” +
Lâm Từ Miên ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn vào mắt Thẩm Như Dao, gần như trả lời theo bản năng: “Cô Thẩm, em còn thiếu hai tháng nữa là tròn mười tám tuổi.” +
Thẩm Như Dao không ngờ Lâm Từ Miên lại nhỏ tuổi như vậy, thần sắc không giấu nổi vẻ chấn kinh. +
Hóa ra là một cậu em trai nhỏ chưa thành niên à. +
Lúc mở miệng nói lại, giọng điệu của cô càng thêm dịu dàng, như đang dỗ dành trẻ con: “Không cần gọi là cô Thẩm đâu, nghe xa lạ quá. Chị lớn tuổi hơn em, nếu em không ngại thì có thể gọi một tiếng chị.” +
Chẳng có ai có thể từ chối việc được một cậu em trai vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn gọi là “chị ơi” cả. Thẩm Như Dao đang rất háo hức, mong đợi nhìn Lâm Từ Miên. +
Lâm Từ Miên vốn quen giữ khoảng cách xã giao khá xa, đánh chết cậu cũng không nói ra nổi hai chữ “chị ơi”, chỉ nhỏ giọng gọi: “Chị Thẩm.” +
Thẩm Như Dao: “…” Sao cảm giác như cô đột nhiên già đi mười tuổi vậy. +
Cô cười một tiếng, đành thỏa hiệp: “Thôi thì gọi là chị Như Dao đi.” +
Lâm Từ Miên gật đầu. +
Chủ đề kết thúc tại đây, không ai nói gì nữa khiến bầu không khí lại rơi vào cảnh gượng gạo. +
Từ Miên cực kỳ sợ sự ngượng ngùng, rụt rè đến mức sắp không thở nổi. +
Thẩm Như Dao nhận ra điều đó, chủ động đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt cậu và nói: “Em nếm thử xem có ngon không?” +
Cuối cùng cũng tìm được việc để giết thời gian, Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, lập tức cầm bánh ngọt lên. +
Cậu vẫn đang ở trong trạng thái ứng kích xã giao, não bộ trống rỗng, ăn mà chẳng thấy vị gì. Nhưng khi ăn, hai má mềm mại của cậu phồng lên trông như một con chuột hamster, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thèm. +
Thẩm Như Dao vốn không mấy hứng thú với kem bơ béo ngậy, nhưng cũng không kìm lòng được mà cầm một miếng bánh lên cắn một miếng: “Vị cũng ngon đấy, em thích ăn đồ ngọt à?” +
Lâm Từ Miên gật đầu. +
Cậu cảm nhận được ý tốt của Thẩm Như Dao, theo bản năng muốn báo đáp cô, cậu lập tức đứng dậy rót cho Thẩm Như Dao một tách trà hồng. +
Đây là một hành động lấy lòng rất rõ ràng, nhưng Lâm Từ Miên lại không hề mang lại cảm giác nịnh bợ dầu mỡ. Cậu cẩn thận đặt tách trà trước mặt Thẩm Như Dao, lấy hết can đảm nhìn vào mắt đối phương, hơi nhếch môi để lộ lúm đồng tiền một bên. +
“Cảm ơn em.” Thẩm Như Dao nhấp một ngụm nhỏ, nụ cười trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Cô khẽ nhướng mày, giọng điệu có chút không đứng đắn: “Từ Miên này, có phải em có kỹ năng rót trà đặc biệt gì không, đây là tách hồng trà ngon nhất mà chị từng uống đấy.” +
Mọi người có mặt tại hiện trường: “…” +
Chị ơi, chị có biết bây giờ chị trông giống hệt một con sói xám đang dụ dỗ thỏ trắng không, hình tượng cao quý lạnh lùng rơi vỡ nát bét hết cả rồi kìa! +
Có Như Dao dẫn dắt bầu không khí, trạng thái của Lâm Từ Miên đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn ở trong trạng thái “mộng du” mơ hồ. Cả người cậu rụt rè và lúng túng, vô thức né tránh giao tiếp bằng mắt với Thẩm Như Dao. +
Thẩm Như Dao giống như đang trêu mèo: “Từ Miên, hôm nay chị mặc chiếc váy này có đẹp không?” +
“Đẹp… đẹp ạ.” Lâm Từ Miên không giỏi tiếp xúc với người khác phái, có chút xấu hổ, cả khuôn mặt đều đang nóng bừng lên. +
Ở đây không có gương nên Lâm Từ Miên không biết rằng mặt và tai của cậu đều đã đỏ lựng, đồng tử long lanh nước, trông vô cùng thu hút. +
Thẩm Như Dao thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, cố ý hờn dỗi: “Nhưng em còn chẳng nhìn cho kỹ, sao biết là đẹp hay không chứ?” +
Não bộ của Lâm Từ Miên lại biến thành một đống hồ dán, cậu vô thức nắm lấy vạt áo, kéo ra mấy nếp nhăn. +
Dưới cái nhìn của Thẩm Như Dao, Lâm Từ Miên cắn môi, ngẩng đầu nhìn nhanh người phụ nữ rạng rỡ động lòng người trước mặt, vành tai càng đỏ hơn. +
“Chị Như Dao xinh đẹp như vậy, mặc bộ đồ nào cũng đều đẹp cả.” +
Ánh mắt của Lâm Từ Miên tràn đầy sự chân thành, tự mang theo khí chất của một người luôn nói lời thật lòng. Thẩm Như Dao được khen đến mức hoa nở trong lòng, thói hư vinh khó tránh khỏi của con người trỗi dậy, vô cùng thỏa mãn và đắc ý. +
Đến mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh còn khen cô xinh đẹp, vậy thì cô chắc chắn là đại mỹ nhân tuyệt thế đẹp đến mức không gì sánh kịp rồi! +
Thiện cảm của Thẩm Như Dao dành cho Lâm Từ Miên tăng vọt theo đường thẳng, cô lại thấy trêu chọc cậu rất thú vị nên lời nói và hành động càng lúc càng lấn tới, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình nữa, cũng quên luôn sự hiện diện của máy quay. +
Quản lý của Thẩm Như Dao nhìn đến ngây người, im lặng hồi lâu rồi lẳng lặng dùng tay che mặt. Những người khác cũng đầy vẻ kinh ngạc, mãi mà không lấy lại được tinh thần. +
Thêm nửa tiếng trôi qua, buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc trong sự giày vò. Đạo diễn mỉm cười bước tới, khách sáo cảm ơn hai người. +
Lâm Từ Miên sau khi đối phó xong với đạo diễn thì lập tức chuồn lẹ. Thẩm Như Dao chỉ vừa mới quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Lâm Từ Miên đâu nữa. +
? Đây có phải là tốc độ mà con người có thể đạt được không thế?! +
Phía sau hậu trường lộn xộn toàn là người, Lâm Từ Miên giống như một con thỏ bị giật mình, thấy người là tránh. Cậu chui tọt vào cầu thang bộ vắng người, ôm chân ngồi trên bậc thang, vùi mặt vào đầu gối, cả người như sắp tan chảy thành một vũng chất lỏng không xác định. +
Thế nhưng quản lý không cho cậu thời gian để tự bế, liên tục gọi những cuộc gọi đòi mạng. +
Cậu chỉ đành lề mề đi ra, vừa lộ mặt đã bị quản lý tóm gọn: “Sao cậu cứ chạy lung tung thế, mau đi theo tôi đến gặp cô Thẩm!” +
Chuyện tương tự lại xảy ra, quản lý phớt lờ sự vùng vẫy đầy kinh hãi của Lâm Từ Miên, một lần nữa xách cậu đến phòng nghỉ của Thẩm Như Dao. +
Đừng– mà–! +
Chỉ tiếc là không ai nghe thấy tiếng lòng của cậu. +
Đến phòng nghỉ, Lâm Từ Miên không còn rụt rè như trên sân khấu nữa. Cậu hơi nhếch môi, nhìn vào mắt Thẩm Như Dao, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. +
“Rất vinh dự được cùng chị ghi hình chương trình, cảm ơn chị đã chăm sóc em.” +
Thẩm Như Dao giống như một người chị ôn hòa, mỉm cười khích lệ: “Biểu hiện lúc nãy của em rất tốt, cố gắng phát huy nhé.” +
Không nhắc thì thôi, Lâm Từ Miên vừa nghĩ đến dáng vẻ của mình lúc ghi hình, khóe môi đã mím thành một đường thẳng. Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng linh hồn nhỏ bé trong lòng đã quỳ xuống đập đầu vào tường rồi. +
Aaaa mau quên đi, mau quên đi! Những lịch sử đen tối đạt chuẩn thì nên lặng lẽ chết đi trong góc ký ức mới đúng!! +
Lâm Từ Miên ngượng ngùng đến mức chỉ muốn hóa đá tại chỗ, không mở lời thêm. Quản lý lúc nãy bận xử lý chuyện của các thành viên khác nên không nhìn thấy biểu hiện của Lâm Từ Miên lúc ghi hình, lúc này thấy biểu hiện của cậu thì vô cùng kỳ quái. +
Chẳng phải Lâm Từ Miên trước nay vẫn luôn làm bộ làm tịch, nói lời trà xanh, thích nhất là thu hút sự chú ý của mọi người sao? Sao bây giờ lại trở nên rụt rè thế này, lẽ nào là do bị mắng đến mức để lại bóng ma tâm lý rồi? +
Quản lý cũng muốn Lâm Từ Miên yên phận một chút nên chủ động tiếp lời, khách sáo với Thẩm Như Dao một hồi, bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên rất hòa hợp. +
Thẩm Như Dao liếc nhìn Lâm Từ Miên một cái, cười híp mắt cầm điện thoại lên. +
Sau khi hợp tác thường sẽ kết bạn với nhau. Thẩm Như Dao thường xuyên bị người khác xin WeChat, cô thường chẳng thèm đoái hoài gì, nhưng Lâm Từ Miên lại là một ngoại lệ. +
Hiếm khi Thẩm Như Dao chủ động phối hợp, thế mà Lâm Từ Miên lại đứng ngây ra tại chỗ với vẻ mặt như đang thả hồn trên mây. +
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Lâm Từ Miên, Thẩm Như Dao nhếch môi, chủ động lên tiếng: “Hay là chúng ta kết bạn…” +
Cô còn chưa kịp nói đến hai chữ WeChat thì cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra. Chín anh em hồ lô trong nhóm nhạc ùa vào, lấp đầy nửa căn phòng nghỉ. +
Bọn họ bị kẹt xe trên đường rất lâu nên lỡ mất buổi quay, dâng hiến cơ hội tốt thế này cho Lâm Từ Miên khiến trong lòng họ không khỏi chua xót. Ai nấy đều muốn thể hiện thật tốt ở riêng tư để giành lấy thêm cơ hội. +
Nhan sắc, vóc dáng và gia thế của Thẩm Như Dao đều thuộc hàng cực phẩm, số người nịnh bợ cô nhiều vô số kể, cô chỉ cần nhìn một cái là thấu được sự tính toán đằng sau những lời nịnh nọt đó. +
Chín anh em hồ lô trước mặt này tự cho là mình anh tuấn tiêu sái, nhưng trong mắt cô chẳng qua chỉ là mấy con chim cút đang cố gắng học đòi công xòe đuôi mà thôi, nực cười vô cùng. +
Thẩm Như Dao thấy hơi mất kiên nhẫn, định tìm cớ đuổi người ra ngoài, nhưng trước đó, cô phải kết bạn WeChat với Lâm Từ Miên cái đã. +
Cô tìm kiếm bóng dáng Lâm Từ Miên giữa chín anh em hồ lô, cuối cùng cũng thấy một chùm tóc bạc rạng rỡ ở giữa đội trưởng và Chu Thần. +
Lâm Từ Miên áp sát người vào tường, giống như một vật thể lạ dính trên tường vậy, “vèo” một cái lách qua khe cửa chuồn mất dạng. +
Thẩm Như Dao: “…” +
Lâm Từ Miên đứng ở hành lang, lúc này mới thở phào một hơi dài, độ nóng trên mặt cũng giảm xuống. +
Lúc nãy trong phòng bị nhồi nhét chật ních, bốn bề toàn là nam, cũng may cậu chuồn nhanh, nếu không thì cái bệnh sợ đám đông lại tái phát mất. +
Lâm Từ Miên thà chui vào xe chơi điện thoại còn hơn. Cậu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, chuẩn bị xuống lầu. +
Nhưng trước thang máy lại có một đám người khác, cậu không do dự quay đầu chui vào cầu thang bộ, đi xuống tầng một. +
Cả tòa nhà này đều thuộc về một đài truyền hình nổi tiếng nào đó, nó lớn đến mức vô lý. Lâm Từ Miên vô tình bị mất phương hướng, rẽ vào một hành lang. +
Cậu càng đi càng thấy không đúng, vừa định tìm người hỏi đường thì thấy một bóng người ở cuối hành lang. +
Dáng người của người này quá đỗi ưu tú, Lâm Từ Miên không kìm được mà nhìn thêm một cái. Đối phương cũng đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi lông mày và đôi mắt anh tuấn. +
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đứng dáng, đôi chân được bao bọc trong chiếc quần tây trông dài và thẳng tắp. Bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm, quanh thân tỏa ra khí chất tao nhã và trưởng thành được tích lũy theo năm tháng, nhưng lại mang lại cảm giác rất xa cách. +
Lâm Từ Miên nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc. +
Cậu vô thức dừng bước, cố gắng tìm kiếm ký ức liên quan trong não bộ. +
Là… là Yến Thời Việt! +
Yến Thời Việt đúng nghĩa là một đứa con cưng của trời, được ông trời ưu ái hết mực. Không chỉ có vẻ ngoài anh tuấn mà còn vô cùng thiên phú trong diễn xuất. 17 tuổi đóng vai nam chính điện ảnh, một bước đoạt lấy ngôi vị Ảnh đế, hào quang vô hạn. +
Ra mắt mười mấy năm, tác phẩm của anh tuy ít nhưng bộ nào cũng là cực phẩm, giải thưởng nhận đến mỏi tay, thường bị trêu đùa là “còn trẻ mà đã có thể nhận giải thành tựu trọn đời”. +
Anh không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo và hoạt động rất tích cực. Ở đẳng cấp như Yến Thời Việt, dùng từ “độ nhận diện quốc dân” để mô tả thì sẽ chính xác hơn. +
Yến Thời Việt đứng trên đỉnh kim tự tháp, người khác chỉ có thể ngước nhìn. Bao nhiêu năm nay, anh không hề có lấy một scandal hay tin xấu nào, nghe nói là vì gia thế của anh vô cùng mạnh mẽ, cánh săn ảnh và phóng viên giải trí đều không dám đắc tội. Thế nhưng gần đây xuất hiện một kẻ ngốc to gan lớn mật, không chỉ mặt dày ké fame mà còn bỏ tiền ra để làm các chiến dịch quảng bá ràng buộc. +
Người này chính là nguyên chủ, cũng chính là cậu hiện tại. +
“…” +
Thần kinh Lâm Từ Miên căng như dây đàn, suýt chút nữa là dựng lông lên rồi. +
Cậu đã có tiền án, cho dù cậu muốn thể hiện thật tốt, không chọc ghẹo Yến Thời Việt nữa, nhưng chỉ cần bị chụp ảnh chung khung hình thôi cũng rất dễ bị người ta nghi ngờ là có ý đồ xấu. +
Một nhân vật lớn như Yến Thời Việt chỉ cần một phút là có thể bóp chết cậu. Những fan cuồng sẽ không tha cho cậu, truyền thông cũng vậy, ống kính sẽ bám theo như hình với bóng… Xuýt, cuộc đời sau này của cậu sẽ chỉ là một màu tăm tối. +
Lâm Từ Miên rùng mình một cái, Yến Thời Việt trong mắt cậu giờ đây cũng biến thành một loài mãnh thú đáng sợ. +
Tuyệt đối không được lại gần, càng không được chung khung hình! +
Lâm Từ Miên đã quyết định xong, cậu dừng bước nhìn quanh quất, muốn tạm thời đổi đường khác, hoặc không thì tìm chỗ nào đó trốn một lát. +
Nhưng chẳng hiểu đài truyền hình nghĩ gì mà hành lang lại xây vừa rộng vừa dài, hai bên chỉ toàn là những cánh cửa đóng chặt, lối thoát hiểm gần nhất lại nằm ở phía sau cậu hai trăm mét. +
Nếu đột ngột quay người lại thì quá lộ liễu, không chừng lại khéo quá hóa vụng, hành động này trái lại sẽ khiến Yến Thời Việt chú ý đến cậu. +
Ngay lúc Lâm Từ Miên đang đấu tranh tư tưởng thì cánh cửa bên cạnh đột ngột mở ra. Người bước ra thấy Yến Thời Việt và người quản lý của anh thì ngẩn người vài giây rồi lập tức tươi cười niềm nở tiến lại chào hỏi. +
!!! Sao người lại càng lúc càng đông thế này! Đã thế còn đứng lại không đi nữa chứ! +
Lâm Từ Miên không kiềm chế được mà nghĩ đến tình huống xấu nhất, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thù hằn, rồi đen mặt mắng chửi rồi. +
Đầu mũi lấm tấm mồ hôi, nhịp tim đập nhanh như đánh trống, trong lúc cuống quýt, cậu thế mà lại làm một chuyện ngốc nghếch hết chỗ nói: quay người lại, đối mặt vào tường, cố gắng để mọi người không nhìn thấy mình. +
Hành động này chẳng khác gì việc một con đà điểu vùi đầu vào cát nhưng lại để cái mông béo tròn hếch ra ngoài cả. +
Nhưng Lâm Từ Miên còn ngốc hơn. +
Cậu quên mất mình đang đội mũ lưỡi trai, vành mũ đập mạnh vào tường, khiến nó hếch lên một chút. Lâm Từ Miên không kịp đề phòng, vì phản lực mà đầu bị cưỡng ép ngửa ra sau, cả người bị bật ngược ra phía sau một cái. +
Lâm Từ Miên: “…” +
Lâm Từ Miên: “…” +
Lâm Từ Miên: “…” +
Người đã chết, có việc gì xin hãy đốt vàng mã. +


