Skip to main content

Chương 4: Nhảy múa cuồng nhiệt!

dathaiPiter

Lâm Từ Miên luống cuống giữ chặt chiếc mũ, ấn mạnh nó xuống đầu rồi chột dạ cúi thấp mặt, theo bản năng nín thở để nỗ lực thu nhỏ sự hiện diện của bản thân lại. Ngoài mặt thì cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng linh hồn nhỏ bé trong lòng thì đã sớm lăn lộn gào thét rồi. +

Sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như cậu cơ chứ! +

Lâm Từ Miên gào thét trong lòng một hồi, trí não mới dần dần bình tĩnh trở lại. Dù biết rõ bản thân đã che chắn vô cùng kín kẽ, nhưng cậu vẫn kéo khẩu trang lên cao thêm một chút, không muốn để lộ ra dù chỉ một tấc da thịt. +

Tình thế rơi vào cảnh giằng co, Lâm Từ Miên không tự chủ được mà vểnh tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện ở phía xa. Giọng nói của Yến Thời Việt trầm thấp mà trong trẻo, khi nói khẽ lại vô cùng phong trần và cuốn hút, đúng là kiểu giọng nói khiến hội cuồng giọng phải phát điên vì say đắm luôn ấy. +

Lâm Từ Miên lưỡng lự vài giây, cuối cùng không kìm nén nổi ý định đang rục rịch trong lòng mà lén lút liếc nhìn một cái. +

Yến Thời Việt đang nghiêng đầu trò chuyện với người khác, anh không hề có chút cao ngạo nào của một ngôi sao lớn, thái độ vô cùng ôn hòa, trông có vẻ như vẫn chưa chú ý đến sự hiện diện của cậu. +

Lúc này Lâm Từ Miên mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn chằm chằm vào mặt tường với ánh mắt đờ đẫn, buồn chán đếm số trong đầu, thầm cầu nguyện mong sao bọn họ mau chóng nói chuyện xong cho rồi. +

Thế nhưng hai người của đài truyền hình rõ ràng là không nghe thấy tiếng lòng của cậu. Họ đang phô diễn kỹ năng giao tiếp bậc thầy, chủ đề này nối tiếp chủ đề kia, căn bản là không để bầu không khí bị nguội lạnh chút nào. +

Điều này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của một kẻ kém cỏi trong giao tiếp như Lâm Từ Miên. Cậu nghe đến mức ngây người, tuy trong lòng bồn chồn lo lắng nhưng lại rất muốn lấy một cuốn sổ nhỏ ra để ghi chép lại làm tư liệu. +

Hóa ra là vậy, khi trò chuyện với người không thân thiết thì có thể nói về những chuyện này… À không đúng, đây đâu phải trọng điểm, làm ơn hãy vào trong phòng mà nói chuyện được không, cho cậu một con đường sống với mà! +

Lâm Từ Miên cảm thấy mỗi một giây trôi qua dài như cả năm trời. Cậu vô thức vò góc áo, vạt áo đều bị cậu túm cho nhăn nhúm hết cả. Đầu ngón tay trắng bệch cùng những đường gân nổi lên trên cánh tay đã tiết lộ tâm trạng căng thẳng tột độ của cậu lúc này. +

Cứ đứng đối diện với bức tường thì trông quá ngốc nghếch, Lâm Từ Miên đành phải cắn răng tìm việc gì đó để làm. +

Cậu từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nới lỏng dây giày đã buộc chặt ra, sau đó lại bắt đầu thắt lại từ đầu. Động tác của cậu chậm chạp đến mức có thể thắng cả một con lười luôn ấy. +

Cậu nỗ lực chịu đựng để giết thời gian, vậy mà đối phương vẫn còn đang tán gẫu ở đầu kia hành lang. Lâm Từ Miên chờ đến mức da đầu tê dại, thực sự không gồng nổi nữa, đành đánh bạo lén nhìn thêm một cái. +

Có lẽ là do cậu gặp may, hoặc cũng có thể là do đối phương trò chuyện quá hăng say nên từ đầu đến cuối vẫn chưa hề chú ý đến cậu. +

Thế nhưng chuyện sau đó thì khó mà nói trước được. +

Thừa dịp không ai chú ý, cậu nhanh chóng quay người lại, giả vờ tự nhiên đi về phía sau. Có điều hai chân cậu bước đi nhanh thoăn thoắt, người dán chặt vào mép tường như thể làm vậy thì bản thân sẽ trở nên mờ nhạt đi vậy. +

Bóng lưng Lâm Từ Miên vừa mới biến mất thì phía Yến Thời Việt cũng kết thúc cuộc tán gẫu. Anh và người quản lý đi ra từ cửa sau của đài truyền hình, xe đã chờ sẵn từ lâu rồi. +

Anh ta ngồi ở ghế phụ vừa định trả lời email công việc thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại nhìn Yến Thời Việt: “Có cần xử lý cái tên ngôi sao nhỏ trước đây cứ thích mặt dày ké fame của cậu không? Cậu ta tên là gì nhỉ, tên là Lâm… Miên?” +

“Lâm Từ Miên.” Giọng nói trầm thấp trong trẻo vang lên. +

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt anh lại hiện lên bóng dáng vừa nhìn thấy ở hành lang lúc nãy. +

Lâm Từ Miên tuy có đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng màu tóc lại quá đỗi nổi bật. Một lọn tóc bạc trắng vểnh ra từ dưới vành mũ đã trực tiếp tiết lộ thân phận của cậu. +

Anh đã giả vờ như không phát hiện ra sự hiện diện của Lâm Từ Miên để quay sang tán gẫu với người của đài truyền hình. Thế nhưng khi hai người đứng đối diện nhau, khóe mắt anh không tránh khỏi nhìn thấy những hành động nhỏ của Lâm Từ Miên. +

Tư thế đứng rụt rè, cúi gầm mặt xuống, phần gáy để lộ ra vừa thanh mảnh vừa trắng nõn. Bàn tay túm lấy vạt áo thì nổi rõ các khớp xương, giống như đã dùng một lực rất lớn vậy. +

Lúc nhìn lén anh, đôi mắt dưới vành mũ vừa trong trẻo vừa sạch sẽ, không giấu nổi lấy một chút tâm tư nào, hành động cũng vô cùng cẩn thận, dè dặt. +

Yến Thời Việt là một diễn viên, khả năng quan sát của anh rất mạnh, cảm nhận về cảm xúc của con người cũng vô cùng nhạy bén. Anh chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay Lâm Từ Miên rất sợ mình, và cũng không muốn bị mình phát hiện. +

Yến Thời Việt vốn định thuận nước đẩy thuyền, dẫn người vào phòng bên cạnh để nhường đường cho cậu, chẳng ngờ Lâm Từ Miên đã nhanh hơn một bước mà rời đi bằng lối thoát hiểm phía sau. Trông cậu có chút giống một con vật nhỏ sợ hãi đến mức cụp cả tai xuống, sau đó dán sát xuống mặt đất mà bỏ chạy thục mạng vậy. +

Vừa vụng về lại vừa có chút tính khí trẻ con. +

Yến Thời Việt dừng lại một chút rồi mới nói: “Không cần xử lý đâu, cứ để nhiệt độ tự mình nhạt dần đi thôi.” +

Anh ta không đồng tình mà nhíu mày: “Đối phương chưa chắc đã nghĩ như vậy đâu, biết đâu sau này cậu ta còn tiếp tục ké fame của cậu nữa thì sao. Tuy đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu cứ mặc kệ thì rất dễ bị dính lấy phiền phức đấy.” +

Yến Thời Việt cắt ngang lời của anh ta: “Sẽ không đâu.” +

“???” +

Anh ta nghi hoặc nhìn Yến Thời Việt, không hiểu vì sao anh lại khẳng định chắc chắn như vậy. +

Thế nhưng thấy Yến Thời Việt không còn hứng thú nói tiếp chuyện này nữa, anh ta cũng không đem chuyện đó ra làm phiền anh thêm, tạm thời gác lại một bên. +

Lâm Từ Miên coi như là có xe chuyên dụng, cậu không đợi các thành viên khác mà ngồi xe về khách sạn trước. Sau khi ngủ một giấc trưa thật ngon lành, cậu lại vung tiền đặt một phần món ngon đặc sản địa phương. +

Suốt thời gian đó chẳng có ai đến làm phiền, Lâm Từ Miên cứ ngỡ là không còn lịch trình nào khác nữa. Sau khi ăn tối, cậu xem xong một bộ phim, chờ đến giờ rửa mặt đi ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. +

Lâm Từ Miên sợ nhất là bị người khác làm phiền vào lúc này, cậu không tự chủ được mà căng thẳng hẳn lên. Thế nhưng người gõ cửa kia lại vô cùng thiếu kiên nhẫn, còn chưa đợi cậu chuẩn bị xong tâm lý để ra mở cửa thì người đó đã bỏ đi trước rồi. +

Lâm Từ Miên lờ mờ đoán ra được điều gì đó, cậu mở nhóm công việc ra xem, quả nhiên thấy anh ta yêu cầu mọi người tập hợp. +

Cái cách sắp xếp công việc của nhóm nhạc nam này sao mà quái đản như ở dưới âm phủ thế không biết? +

Là một thành viên của nhóm, Lâm Từ Miên thở dài bất lực. Dù không cam lòng đến mấy thì cậu cũng chỉ có thể phục tùng theo sự sắp xếp chung của cả đội mà xuống lầu ngồi xe. +

Đồng hồ sinh học của Lâm Từ Miên luôn rất ổn định, chất lượng giấc ngủ cũng tốt. Lúc này đã đến giờ đi ngủ của cậu nên cậu tranh thủ ngủ thiếp đi trên xe một lúc, đến lúc trang điểm cũng lại ngủ quên đi mất. +

Không biết đã qua bao lâu, cậu bị ai đó vỗ nhẹ vào vai, gọi dậy với thái độ khá tồi tệ. +

Lông mi khẽ run rẩy, Lâm Từ Miên mở đôi mắt còn ngái ngủ ra. Ý thức còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì đập vào mắt cậu chính là một gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. +

!!! Có ma kìa! +

Lâm Từ Miên sợ đến mức đồng tử co rút, cơ thể không kiểm soát được mà ngả mạnh ra sau. Chiếc ghế không chịu nổi sức nặng nên đã phát ra một tiếng “rắc” chói tai. +

Con “ma mặt trắng” kia cũng để lộ biểu cảm tương tự, hành động cũng y hệt như cậu vậy. +

“…” Hóa ra con ma đó lại chính là bản thân mình. +

Tâm hồn đang bay lạc của Lâm Từ Miên quay trở về vị trí cũ, lúc này cậu mới chú ý thấy trước mặt là một tấm gương, còn con ma mặt trắng kia chính là dáng vẻ sau khi trang điểm của cậu. +

Làn da của cậu vốn đã rất trắng rồi, vậy mà thợ trang điểm không biết tìm đâu ra một loại phấn nền cực kỳ trắng, bôi trát cả khuôn mặt cậu trắng bệch như vôi. Lớp trang điểm dày cộp đến mức Lâm Từ Miên nghi ngờ chỉ cần cậu cử động nhẹ một cái thôi là có thể rụng xuống cả cân phấn nền luôn ấy. +

Không chỉ có vậy, thợ trang điểm còn dùng bút kẻ mắt để thay đổi dáng mắt của cậu. +

Đôi mắt vốn tròn trịa đầy đặn của cậu lại bị thợ trang điểm vẽ cho dài và mảnh, đuôi mắt hếch lên thật cao, gần như muốn ngang hàng với lông mày luôn. Màu son môi cũng đặc biệt rực rỡ, đỏ tươi như sắp nhỏ máu đến nơi vậy. +

Gương mặt trắng bệch kết hợp với đôi môi đỏ mọng, bộ định dọa cho khán giả sợ chết khiếp hay sao thế? +

Lâm Từ Miên có ý kiến rất lớn với trình độ thẩm mỹ của thợ trang điểm, nhưng người đó đã rời đi rồi. Mà cho dù người đó có ở đây đi chăng nữa, với mức độ sợ xã hội của Lâm Từ Miên thì cậu cũng chẳng dám đưa ra ý kiến phản bác đâu. +

Mang theo gương mặt đầy mùi phấn son, trông vừa lẳng lơ lại vừa rẻ tiền này, Lâm Từ Miên ngay cả nhìn gương cũng chẳng muốn nhìn nữa. Cậu cầm điện thoại lên, định tìm xem lịch trình mấy ngày tới trong nhóm công việc thế nào, nhưng vừa mới mở tệp tài liệu trong nhóm ra thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào. +

Cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đội trưởng đang bước vào. +

Đội trưởng biết phong cách trang điểm của Lâm Từ Miên từ trước đến nay vốn khá kỳ lạ, nhưng vẫn bị vẻ ngoài này làm cho thấy xấu hổ lây, không nhịn được mà nhíu chặt lông mày lại. +

Tuy nhiên nhan sắc của Lâm Từ Miên vốn là cao nhất trong đội, nếu trang điểm bình thường thì chắc chắn sẽ cướp đi danh hiệu “gương mặt đại diện” của hắn. Vì vậy, hắn cũng không thèm lên tiếng châm chọc gì thêm. +

Lâm Từ Miên thấy sắc mặt đội trưởng không tốt, nhạy bén nhận ra sự thù địch trong thái độ của hắn, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?” +

Tính cách đội trưởng vốn khá trầm ổn, nếu không hắn cũng chẳng thể ngồi vững ở vị trí này. Thế nhưng trước khi qua đây, hắn đã bị Chu Thần và vài thành viên khác khích bác, bấy giờ lửa giận đã thiêu rụi hết lý trí của hắn rồi: “Cậu còn có mặt mũi mà hỏi có chuyện gì à? Cậu đã phí hết tâm tư để bỏ mặc chín người bọn tôi lại mà đi quay hình riêng với Thẩm Như Dao, giờ chắc là đang đắc ý lắm đúng không? Đừng có mà ngồi đó nằm mơ giữa ban ngày nữa. Chẳng qua là bọn tôi xui xẻo nên mới phải bấm bụng mà chấp nhận một kẻ kéo chân sau như cậu thôi. Nếu như nhóm này giải tán, chẳng còn ai ưa cậu đâu, cậu tưởng mình còn có thể lăn lộn được trong cái giới này nữa chắc?” +

Lâm Từ Miên: ??? +

Anh có bị làm sao không đấy, có bệnh thì đi khám đi chứ?! +

Cái gì mà tôi phí hết tâm tư bỏ mặc chín người các anh, nghe cứ như thể vụ tắc đường trên cao tốc là do tôi dàn dựng không bằng ấy. Tôi mà có cái năng lực đó thì tôi còn ngồi đây chơi trò đồ hàng với các anh làm gì nữa cơ chứ?! +

Lâm Từ Miên nhếch môi, những lời phản bác trong đầu bay qua nhanh như dòng chữ chạy trên màn hình, nhưng ngoài thực tế, cậu chỉ nặn ra được mấy chữ cứng nhắc: “Anh… nếu anh đã nghĩ như vậy thì tôi cũng chịu thôi.” +

Đội trưởng: “…” +

Khả năng mắng người của Lâm Từ Miên vốn thuộc hàng thượng thừa, thế nhưng khi cãi nhau thật thì hoặc là bị tức đến mức não bộ như một đống hồ dán, hoặc là miệng cứ như bị dán chặt lại vậy, căn bản là không phát huy nổi đến một phần mười thực lực, biểu hiện chẳng khác nào một kẻ kém cỏi. +

Thế nhưng đợi đến khi chỉ còn một mình, hoặc là trước lúc đi ngủ tối hôm đó, cậu mà nhớ lại chuyện này thì chắc chắn sẽ tức đến mức muốn tập đấm bốc luôn cho xem. +

Lâm Từ Miên thấy không cam lòng, trong lòng bực bội nghĩ: +

Lúc cãi nhau vừa rồi không phải là thực lực thật sự của tôi đâu nhé. Anh có giỏi thì cứ tìm tôi vào lúc trước khi đi ngủ hoặc là lúc đêm khuya thanh vắng ấy, xem tôi có mắng cho anh vuốt mặt không kịp luôn không nha! +

Mặc dù thực lực của Lâm Từ Miên bị sụt giảm nghiêm trọng, nhưng đội trưởng lại là kiểu người hay suy diễn, câu nói bâng quơ này lại có sức công kích cực lớn đối với hắn. +

Một hạng người như Lâm Từ Miên mà cũng dám không coi hắn ra gì sao! Cậu ta ngoài miệng thì nói là không có cách nào, nhưng thực chất là đang khiêu khích. Nếu hắn không bày ra uy quyền của đội trưởng để dạy cho Lâm Từ Miên một bài học thì chắc chắn Lâm Từ Miên sẽ trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi mất. +

Đội trưởng cười lạnh một tiếng, mặt xị xuống, nhìn Lâm Từ Miên bằng ánh mắt khinh miệt từ trên cao xuống: “Buổi biểu diễn tiếp theo…” +

Lâm Từ Miên vừa nghe thấy hai chữ biểu diễn, thần sắc lập tức trở nên cứng đờ, não bộ cũng trống rỗng hoàn toàn. +

Bắt cậu lên sân khấu biểu diễn thì thà giết phắt cậu đi còn hơn, chắc chắn sẽ biến thành một hiện trường thảm họa cho mà xem. +

Cảm xúc hoảng loạn vừa mới kịp lan tỏa thì đã nghe đội trưởng nói tiếp: “… Không cần cậu tham gia đâu. Nếu cậu còn dám giở mấy cái chiêu trò nhỏ nhặt này thêm lần nữa thì tin hay không tùy cậu, tôi sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội lên sân khấu nữa đâu!” +

Lâm Từ Miên: Đúng là âm thanh thiên đường mà! Biết nói thế thì anh nói nhiều nhiều chút đi nha! +

Cậu thở phào một hơi như trút được gánh nặng, tâm trạng sảng khoái hơn hẳn. +

Cậu vốn không muốn lên sân khấu biểu diễn, nhưng với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc nam mà không xuất hiện thì sẽ rất kỳ quái, biết đâu lại thu hút sự chú ý và bàn tán, hơn nữa nằm không mà vẫn kiếm được tiền thì cậu cũng thấy hơi ngại. +

Đội trưởng hiểu lầm ý của Lâm Từ Miên, cứ ngỡ cậu đang không cam tâm và đang tìm lời lẽ để phản bác, bèn nói phủ đầu trước: “Yên tâm đi, không có cậu thì chín người bọn tôi diễn còn tốt hơn nhiều. Đội hình và biểu diễn sẽ không có bất kỳ sai sót nào đâu. Hơn nữa cậu không biết tự soi lại cái danh tiếng của mình à, mọi người chẳng ai muốn nhìn thấy cậu trên sân khấu đâu.” +

Lời đã nói đến mức này rồi thì nếu còn từ chối nữa thì thật là bất lịch sự quá. +

Nghĩ đến việc mình không cần phải lên sân khấu biểu diễn nữa, Lâm Từ Miên cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, cậu đanh mặt lại rồi gật đầu một cái. +

Đội trưởng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy đã lấy lại được mặt mũi trước Lâm Từ Miên. Hắn keo kiệt đến mức chẳng thèm liếc nhìn Lâm Từ Miên thêm một cái nào nữa, giống như một vị tướng thắng trận, nghênh ngang quay người rời đi. +

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Lâm Từ Miên. +

Bầu không khí yên tĩnh được vài giây, gương mặt Lâm Từ Miên đang căng thẳng bỗng nhiên run rẩy vài cái, sau đó không nhịn được mà cười thành tiếng như heo kêu. +

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn đội trưởng đã giúp cậu không phải lên sân khấu biểu diễn, chuyện này đúng là đã cứu cậu một mạng mà! +

Chỉ có những người sợ xã hội mới có thể hiểu được niềm vui sướng này. Khóe môi Lâm Từ Miên suýt chút nữa là bay lên tận trời xanh, cậu hưng phấn đến mức tung nắm đấm vào không trung, đầu lắc lư qua lại, điên cuồng nhảy múa ở trong phòng! +

Đúng lúc này, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra. +

Lâm Từ Miên đang ở tư thế khó đỡ: “…” +

Đội trưởng đang ngây người: “…” +

Lâm Từ Miên vẫn còn đang giữ tư thế nắm đấm, cả người từ đầu đến chân đều tê dại, cơ mặt cứng đờ lại như một khối gỗ, ánh mắt đờ đẫn. +

Trong bầu không khí ngạt thở đó, đội trưởng sững lại vài giây rồi đóng cửa lại, biểu cảm vô cùng đắc ý và sảng khoái. +

Coi kìa, Lâm Từ Miên bị tức đến phát điên luôn rồi vậy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.