Chương 3: Đêm thử Thái Nhất Kiếm

Tịnh thất. +
Một bình phong sơn mài vàng bên giường khiến căn phòng vốn thanh tâm quả dục trong nháy mắt trở nên kiều diễm, cửa sổ dán giấy trắng đóng kín, trên giấy hắt ra bóng người mờ ảo. Mỹ nhân áo đỏ nửa buông lơi tựa vào bình phong bên giường, bàn tay trắng nõn đang búi mái tóc dài đen nhánh nửa xõa, cúi đầu chau mày, bóng của tua rua màn trướng lay động trên nửa đoạn cổ trắng nõn lộ ra của y, mảnh mai tinh tế. +
Khiến người ta liên tưởng đến tất cả những truyền thuyết cổ diễm phong nhã lưu hương. +
“…Cái thứ của nợ gì đây!” +
Mỹ nhân tức tối mắng thành tiếng. +
Phong nhã cái quỷ, cổ diễm cái đầu. +
Tóc dài búi nửa là vì Cừu Bạc Đăng tháo kim quan được một nửa thì bị kẹt, cúi đầu chau mày là vì y hễ ngẩng đầu lên là sẽ bị giật tóc. Đây là lần thứ ba Cừu Bạc Đăng cố gắng tháo chiếc vòng vàng dùng để cố định trang sức đeo trán, quỷ mới biết y làm thế nào mà lại nâng một chuyện nhỏ như gỡ kim quan lên đến độ khó địa ngục lùi chẳng được mà tiến cũng không xong này. +
——Y không chỉ thành công làm da đầu mình đau thêm lần nữa, mà còn khiến chiếc kim quan hoàn toàn bị thắt chết trong mái tóc dài! +
Thái Nhất Kiếm “cười” đến ngã lăn ra, lăn qua lăn lại trên chiếc bàn mà ban ngày Liễu tiểu thư đã ngồi. +
Khó có thể tưởng tượng được rằng, một thanh kiếm nát lại có thể biểu đạt cảm xúc “cười trên nỗi đau của người khác” một cách sống động như vậy. +
Cừu Bạc Đăng sa sầm mặt, vận dụng chút linh lực yếu ớt của nguyên thân, nhanh chóng dùng dao sắc chém đứt mớ bòng bong, bẻ gãy hết vòng vàng, trâm cài tóc, trang sức trán, lúc này mới tháo ra thành công. +
Loảng xoảng, một đống vàng vụn mà bây giờ không còn nhận ra được hình dạng ban đầu bị y vứt đầy bàn. +
Thái Nhất Kiếm lăn qua lăn lại trong đống vàng vụn. +
“…” +
Cừu Bạc Đăng vừa gom mái tóc dài đã chịu bao khổ nạn ra sau lưng, vừa không thay đổi sắc mặt nghiến răng. +
Y tỏ ra thân thiết hết mức có thể quan tâm đến Thái Nhất Kiếm: “Thấy mi tràn đầy sức sống như vậy, ta cũng yên tâm rồi.” +
Thái Nhất Kiếm dựng thẳng thân kiếm, cảnh giác ngả ra sau. +
“Chúng ta phân công rõ ràng, ăn ngon uống say ngủ kỹ ta lo, trừ quỷ chém yêu diệt ma mi làm. Chuyện còn lại của nhà họ Liễu, tối nay giao cho mi.” +
Thái Nhất Kiếm lắc như trống bỏi. +
Truyền đạt ý “ngươi nằm mơ đi” một cách nhuần nhuyễn. +
“Đừng có giở trò này với ta,” Cừu Bạc Đăng nhìn thấy bảng cáo thị thì nhớ ra tại sao mình lại cảm thấy cái tên “Phu Thành” này có chút quen thuộc, trong nguyên tác có mượn lời nhân vật chính kể về một chuyện cũ “Chúc nữ Phu Thành bị con rối hãm hại”, “Trong “Đông Châu Ký Sự” nói mi là “kiếm trời ban”, tinh túy của phương bắc xa xôi hóa thành linh. Mi đó, nếu ngay từ đầu thật sự ngoan ngoãn làm một thanh kiếm nát, ta cũng không thể ép người lương thiện làm chuyện xấu, đúng không?” +
Y đưa tay chọc vào Thái Nhất Kiếm. +
“Hoạt bát như vậy, nói rằng bản thân mình ngay cả một con tiểu quỷ cũng không đối phó được? Lừa ai chứ.” +
Bép. +
Thái Nhất Kiếm thuận theo đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng, yếu ớt ngã xuống, bất động trở lại thành một thanh kiếm rách nát. +
“Cũng được.” Cừu Bạc Đăng rộng lượng, “Vậy tối nay chúng ta cùng nhau toi đời, nhưng, bây giờ ai ai trong Phu Thành cũng biết tiểu sư tổ Thái Ất mang theo kiếm trấn sơn, ra tay trừ yêu, nếu chuyện không thành…” +
Thái Nhất Kiếm động đậy một chút. +
“Sau này thoại bản sẽ viết thế này: Đầu óc Thái Ất Tông có vấn đề, cung phụng một tên bại hoại chỉ biết khoác lác làm tổ tông, bảo vật trấn sơn là Thái Nhất Kiếm hóa ra chỉ là một que cời lửa. Tiên môn số một chẳng qua là tự thổi phồng. Còn ta ư, người mắng ta nhiều như biển, thêm một chuyện nữa cũng chẳng là gì. Về phần danh dự vạn năm của Thái Ất——” +
Y nhướng mi, dứt khoát: “Liên quan quái gì đến ta.” +
Thái Nhất Kiếm nhảy dựng lên, đập đùng đùng hai cái trên bàn. +
“Được rồi, bây giờ mi biết ta là loại người gì rồi chứ?” +
Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm trút được cơn tức vì bị đưa đến Phu Thành một cách khó hiểu, ngả người ra sau, kéo chăn qua, còn không quên nói một tiếng “chúc ngủ ngon”. +
Thái Nhất Kiếm gõ bàn đập đất cưa gỗ làm ầm ĩ một hồi lâu, Cừu Bạc Đăng vẫn vững như Thái Sơn. +
Kiếm sắp bị y làm cho tức chết rồi! +
Cuối cùng, Thái Nhất Kiếm treo mình trên đầu giường y, mũi kiếm lơ lửng, lúc thì chỉ vào Cừu Bạc Đăng, chỉ hận không thể đâm thẳng xuống, lúc lại chỉ xuống đất. +
Đêm xuống. +
Gió lạnh bỗng nổi lên. +
Ánh nến trong tịnh thất hơi nhảy, chợt trở nên nhỏ như hạt đậu, sắc xanh u ám. +
Bóng của bàn gỗ hắt xuống đất lúc dài lúc ngắn, phồng lên co lại như dòng nước, kéo thành một bóng “người” dài và gầy, nhô lên từng đoạn từ dưới đất trước giường bình phong. Cái bóng quỷ dị như khoác lên mình một lớp mạng nhện, vô số sợi tơ trong suốt mỏng manh rũ xuống, tự động bay về phía máu thịt của người sống trên giường. +
Thái Nhất Kiếm treo lơ lửng không nhúc nhích, Cừu Bạc Đăng ngủ say không tỉnh. +
Xác nhận không có nguy hiểm, vô số sợi tơ bạc lập tức bung ra, chuẩn bị đâm vào máu thịt của người sống. +
Keng—— +
Trong bóng tối, ánh tuyết lóe lên rồi tắt, khi xuất hiện lần nữa, cái bóng quỷ dị đã bị Thái Nhất Kiếm xuyên thủng. Thân kiếm rách nát ban ngày lúc này được phủ một lớp ánh trăng, vết rỉ sét vẫn còn nhưng chỗ sứt mẻ trên lưỡi kiếm lại bùng phát ra những tia sáng nhỏ mà chói mắt, chém sang hai bên, tất cả sợi tơ bạc trong nháy mắt đều bị cắt đứt. +
Mũi kiếm lạnh lẽo âm hàn chỉ còn cách một ly, kề vào sau vị trí trái tim lộ ra không phòng bị của Cừu Bạc Đăng sau khi y trở mình. +
Bốp. +
Cái bóng quỷ dị như một quả bóng bay bất ngờ bị đâm thủng, toàn thân bốc lên khói đen nghi ngút, sau đó nhanh chóng xẹp xuống. +
Như thể có người phản ứng lại nhanh chóng kéo dây từ xa, cái bóng quỷ dị bị tinh lọc chỉ còn lại một lớp da nứt ra làm hai từ giữa, nhẹ bẫng bay ngược ra sau như một con diều giấy. Thái Nhất Kiếm lập tức quay đầu đuổi theo, nhưng cái bóng quỷ dị lại bỗng dưng linh hoạt như cá bơi, lúc đông lúc tây hiểm hóc tránh được ánh kiếm. +
Tịnh thất chật hẹp, thân Thái Nhất Kiếm thon dài lại không ở trạng thái toàn thịnh, nhiều lần để thứ này tránh được. +
Nắm bắt được sơ hở, cái bóng quỷ dị lách vào khe cửa sổ, dùng hết sức chạy ra ngoài. +
Phụt. +
Ánh đèn trong tịnh thất chợt tắt ngấm. +
Trong khoảnh khắc từ sáng chuyển sang tối vang lên một tiếng gió. +
Nó sắc bén đến mức như thể có vô số lưỡi dao nhỏ đồng loạt cắt không khí ra thành từng mảnh vụn. +
Một tia sáng vàng sẫm mờ ảo kéo ra một bóng ảo như sao băng trong không trung. +
Giây tiếp theo, tiếng lưỡi dao mỏng phá gỗ và tiếng kim loại rung động vo ve hòa vào nhau cùng bùng nổ, cái bóng quỷ dị tưởng như sắp thoát được chợt bị đóng đinh trong khe cửa sổ, không thể động đậy được nữa. +
Thái Nhất Kiếm đột ngột xoay nghiêng, chém xuống từ trên không. +
Khí thế của lưỡi kiếm phá không còn hơn hẳn ba phần so với lúc truy sát cái bóng quỷ dị trước đó! +
“Bình tĩnh!” +
Cừu Bạc Đăng không biết đã trở mình ngồi dậy từ lúc nào, giơ hai tay lên đầu hàng một cách tượng trưng. +
Tay áo trong của y rũ xuống, để lộ cổ tay trái trống không, chiếc vòng đeo trên cổ tay y ban ngày đã biến mất. Ánh nến trong tịnh thất vừa rồi đã tắt hết, Thái Nhất Kiếm chém nghiêng xuống, chỉ còn cách một ly lơ lửng trước mặt Cừu Bạc Đăng, thân kiếm phản chiếu một vệt sáng hẹp và dài trên mặt y, từ khóe mắt quét qua đôi môi đỏ mọng. +
Sự giao thoa tột cùng của ánh sáng và bóng tối. +
Khoảnh khắc này, Cừu Bạc Đăng còn giống tà ma hơn cả cái bóng quỷ dị bị đóng đinh trên cửa sổ. +
Thái Nhất Kiếm kêu o o một cách cuồng bạo, âm thanh trầm và khàn, như thể đang uy hiếp điều gì đó một cách tức giận và bất an. +
“Đã nói là bình tĩnh một chút rồi mà.” +
Cừu Bạc Đăng ngắt lời nó, đưa tay trái của mình ra, giải thích một cách rất chân thành. +
“Ta chỉ là ném phi tiêu khá giỏi nên thấy cái gì cũng muốn ném thử.” +
Cái bóng quỷ dị bị chiếc vòng tay vàng cổ xưa đóng đinh trên cửa sổ. +
Chiếc vòng cổ xưa được tạo thành từ một nhóm Quỳ Long quấn lấy nhau liên tục, ban ngày khi đeo trên cổ tay Cừu Bạc Đăng, vảy rồng mịn màng phẳng lì, trông chỉ như một món đồ trang sức tinh xảo. Nhưng vừa rời khỏi tay Cừu Bạc Đăng, Quỳ Long như sống lại trong nháy mắt, vảy rồng lập tức dựng đứng và bung ra, mỗi chiếc vảy đều mỏng như lưỡi dao, cuối đuôi có gai nhọn, khi xoay tròn thì cong về một bên, như những chiếc răng cưa dày đặc. +
Ngay khoảnh khắc bị nó đóng đinh, cái bóng quỷ dị lập tức hóa thành tro bụi. +
Hai con Quỳ Long vàng sau khi đốt chết cái bóng quỷ dị lại tự bay về, quấn lại ngay ngắn trên cổ tay mà Cừu Bạc Đăng đưa ra, răng nanh trong miệng rồng nhô ra, giao nhau với gai đuôi của con rồng phía trước, sau một chuỗi tiếng “rắc rắc” nhỏ và dày đặc, hoàn toàn khóa chặt. Không ai có thể nói chắc rằng những chiếc vảy rồng đó sẽ bung ra trên cổ tay, cắt rách da thịt vào lúc nào. +
So với đồ trang sức, nó càng giống một chiếc còng tay nguy hiểm và không rõ địch bạn. +
Cừu Bạc Đăng hứng thú, nghịch hung khí đang ẩn mình trở lại này, thuận miệng hỏi: “Thứ này, là “ta” vốn đã đeo? Hay là sau khi “tà ma” ta đây đoạt xá mới đeo?” +
Cùng với việc chiếc vòng cổ quay trở lại cổ tay Cừu Bạc Đăng, Thái Nhất Kiếm dần dần bình tĩnh lại. +
Nhưng vẫn chỉ vào y. +
“Cũng khá đẹp, đeo cũng được.” Cừu Bạc Đăng xoay xoay chiếc vòng, không nghịch nữa, “Không sao, ta không quan tâm chuyện này.” +
Hồi tiểu học, giáo viên ngữ văn ra đề bài “Lớn lên em muốn làm gì”, trong số những bài văn tích cực như dạy học giáo dục, diệu thủ hồi xuân, phát minh sáng tạo, Cừu Bạc Đăng là một đóa hoa độc đáo nổi bật. Y viết mấy nghìn chữ, không ngại phiền mà trình bày kế hoạch trăm năm cuộc đời: du lịch hai vạn dặm dưới đáy biển, săn bắn thú ở bộ lạc thảo nguyên Nam Phi, chụp ảnh cực quang ở Bắc Cực, thưởng thức rượu cổ cất giữ ngàn năm… Y thậm chí còn đính kèm một bản kế hoạch hành trình cực kỳ chi tiết. +
Tóm lại là. +
Ăn sung mặc sướng, chơi bời hưởng thụ xa hoa nhất. +
Giáo viên ngữ văn đã ngoài 70, tâm hồn cao thượng, chưa từng thấy người nào không có chí tiến thủ như vậy, tức đến mức mắng y té tát trước mặt mọi người rằng không biết còn có một thành ngữ gọi là “miệng ăn núi lở”. +
Cừu Bạc Đăng gõ bàn cao giọng hát: “Hôm nay có rượu hôm nay say, tiêu hết ngàn vàng rồi sẽ lại về.” +
Giai điệu leng keng, dõng dạc hùng hồn. +
Phát huy tinh thần ăn no chờ chết đến tột cùng. +
“Cảm thấy ta là yêu ma quỷ quái gì đó, muốn canh chừng đề phòng, cứ tự nhiên.” Cừu Bạc Đăng lười biếng dựa vào bình phong, “Chỉ trừ một chuyện…” +
“Trước đây, có lần chú Lý quản gia đưa ta đi công viên giải trí, phía sau có một chiếc xe, trong xe còn có mấy anh mấy chú lạ mặt. Chú Lý nói, dẫn ta chơi trò trốn tìm, lát nữa sẽ có người đón ta về nhà. Ta nói được, bảo ông ấy bế ta lên, ta lười đi bộ.” +
Ánh kiếm chợt lay động, rơi vào trong mắt y. +
“Chú Lý đối xử với ta rất tốt, chăm sóc ta từ 3 tuổi đến 7 tuổi. Ta ghé vào tai ông ấy, lặng lẽ nói cho ông ấy một bí mật: ta vẫn luôn rất thích ông ấy… Sau này ư, có người hỏi ta thích gì. Ta nói với đối phương rằng, cậu có biết, sau khi động mạch cổ của người bị cắn đứt, máu từ tim phun ra sẽ nở thành một đóa hoa nở rộ trong chốc lát trên không trung không? Cậu muốn để ta xem lại một lần nữa không?” +
Cừu Bạc Đăng cười khẽ một tiếng, chợt cúi người áp sát mặt vào Thái Nhất Kiếm. +
“Cảm thấy ta là yêu ma, muốn giết ta thì cứ đường đường chính chính đến thẳng. Đừng có giở trò đâm sau lưng với ta.” +
“Nếu không ta sẽ nghiền mi ra từng chút một, nhai từng chút một.” +
Tiếng kêu nhẹ của Thái Nhất Kiếm đột ngột dừng lại. +
Trong ánh sáng lạnh, nơi khóe mày của Cừu Bạc Đăng lộ ra một tia điên cuồng và tàn độc không thể kìm nén. +
“Mi… có tin không?” +
Giọng y nhẹ nhàng ngọt ngào, để lộ hai hàm răng trắng. +
Thái Nhất Kiếm “vù” một tiếng lùi mạnh ra sau, đập vào tường. +
Im lặng một lát, trong phòng vang lên một trận cười lớn. +
“Không thể nào?” +
Cừu Bạc Đăng vỗ vào giường, vui không thể tả. +
“Thật sự bị dọa sợ rồi à?” +
Y cười đến ngả trước ngả sau, vẻ điên cuồng tàn độc vừa rồi bị quét sạch không còn, cười đến mức bả vai run run, cười đến mức căn phòng không có ánh đèn bỗng trở nên rực rỡ, tự nở ra một đóa hoa sáng rỡ trong bóng tối, một vệt chu sa không chút do dự vẩy vào mực đậm, tràn đầy vẻ tùy ý. +
“Chỉ đùa một chút thôi——” +
Lúc y né Thái Nhất Kiếm đang tức giận lao tới, không cẩn thận lại tự giật tóc mình, lập tức “ối” một tiếng. +
“Cái nơi quái quỷ gì vậy! Trời sáng là đi tìm Liễu lão gia đòi tiền về Thái Ất ngay!” +
… … … … +
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên ba sào. +
Một đám người chờ trong sân, mãi không thấy cửa tịnh thất mở. +
“Ôi trời ơi!” Liễu lão gia lo lắng đến nỗi giậm chân, ông ta không sợ Cừu Bạc Đăng hôm qua khoác lác mà sợ vị tổ tông Thái Ất này xảy ra chuyện ở nhà mình, “Cừu tiên trưởng đây là…” +
Huyền Thanh đạo trưởng lo lắng nói: “Đừng nói là đã xảy ra chuyện rồi nhé.” +
Lâu Giang nhíu mày, gõ cửa mấy lần, lại gọi mấy tiếng, không có ai trả lời. +
Đao khách khoanh tay trước ngực, theo gã thấy, hôm qua Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang lại ngồi yên nhìn Cừu Bạc Đăng đuổi mọi người đi, một mình ở lại tịnh thất “trừ tà”, quả thực là hành vi của nô lệ trước nhan sắc, khuất tất nịnh nọt Thái Ất Tông đáng xấu hổ. Thấy cửa không mở, gã âm dương quái khí nói: “Chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao?” +
“Sợ mất mặt, nửa đêm trèo tường chạy rồi chứ gì.” +
“Vào trong xem thử.” Lâu Giang nói xong, định đẩy cửa thẳng vào. +
Ngay lúc này, cửa “cạch” một tiếng bị người từ bên trong giật mạnh ra. +
“Mới sáng sớm tinh mơ! Ồn ào cái gì!” +



Hay là ẻm bị mất hồn qua hiện đại nhỉ?
Sau này sẽ nhắc đến rùi giải thích á xinh iu
Cừu đại thiếu gia không sợ vấn đề, Cừu đại thiếu gia var thẳng =))) Thái Ất Kiếm rén
Tổ tông nhưng ko vô dụng đâu :)))
Này điên ngầm( ゚ロ゚)!!
diễn xuất của bé con đỉnh ghê lừa đc thanh kiếm luôn
Kiếm: tui tàn nhưng không phế nha
Thương cái thân kiếm tàn quá