Chương 4: Là thông gia hay nhà mẹ đẻ

Lâu Giang, người đối diện trực tiếp với người mở cửa, mặt bỗng đỏ bừng… Cừu Bạc Đăng khoác áo ngoài, tóc xõa, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ, da mặt trắng gần như trong suốt, còn lưu lại một vệt đỏ sau giấc ngủ say, vừa vặn in ở khóe mắt, giống như một vệt son được chấm lên rồi dùng đầu ngón tay tán nhẹ. +
“Cừu tiên trưởng,” Liễu lão gia thấy người vẫn còn sống, trái tim đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống, liên tục xin lỗi, “Làm phiền ngài rồi! Làm phiền rồi!” +
Cừu Bạc Đăng liếc nhìn Liễu lão gia rõ ràng là cả đêm không ngủ, “rầm” một tiếng lại đóng cửa lại, ném lại một câu: “Tất cả đợi đấy cho ta.” +
…..Nghe càng giống như “Tất cả đợi chết cho ta”. +
Một đám người đối diện với cánh cửa gỗ vẫn còn dư chấn, ngẩn ra một lúc, đao khách suýt nữa đã tuốt Hoằng Đao ra khỏi vỏ, Lâu Giang vội vàng nhắc gã hai chữ “Thái Ất”. Hoằng Đao cứng rắn kẹt lại, có chút bực bội mà đẩy về——tiên môn số một nào đó, nổi tiếng khắp thiên hạ vì sản sinh ra những kẻ điên cuồng bao che cho người nhà. +
May mà không lâu sau, cửa lại mở. +
Cừu Bạc Đăng đã mặc xong áo ngoài, buộc tóc, mang theo một thân áp suất thấp cầm thanh kiếm nát đi ra, không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của những người khác, đi thẳng đến chỗ Liễu lão gia: “Một ngàn lượng vàng đâu?” +
“A?” Liễu lão gia ngẩn người. +
Đao khách bên cạnh phản ứng nhanh nhất: “Ngươi muốn nói là ngươi đã giải quyết xong chuyện rồi à? Này, lừa tiền cũng không phải lừa như vậy, đường đường là người Thái Ất, còn cần mặt mũi không?” +
“Phạm tiên sinh, hãy nghe Cừu tiểu hữu nói thế nào đã.” +
Huyền Thanh đạo trưởng mang theo vài phần không tin, nhưng vẫn vuốt phất trần giảng hòa. +
“Liễu tiểu thư giờ đang ở đâu?” Cừu Bạc Đăng hỏi, “Dẫn ta qua đó.” +
Khi y nói chuyện có một loại khí thế ra lệnh như thể chuyện đương nhiên, dễ khiến người ta cảm thấy kiêu căng, nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta bất giác phục tùng một cách kỳ lạ. Từng nhóm cao nhân đến rồi đi, đám người Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang là những người có tu vi cao nhất mà Liễu lão gia có thể mời được. Hôm qua, sau khi bọn họ cũng bó tay, ông vốn đã tuyệt vọng, nghe theo sự sắp đặt của Cừu Bạc Đăng lại càng không ôm chút kỳ vọng nào. +
Liễu lão gia lại mơ hồ nảy sinh một tia hy vọng mà chính mình cũng không dám tin. +
Hôm qua, sau khi Cừu Bạc Đăng bảo mọi người dọn khỏi tây viện, Liễu lão gia đã sắp xếp con gái ở căn phòng gần Thần Phu nhất. +
Khi mấy người đến nơi, cửa sổ phòng đang mở, một cành Phu nhỏ vươn vào trong phòng, bài trí trong phòng rất đơn giản, vật trang trí duy nhất là một hàng mặt nạ Chúc nữ treo trên tường. Thị nữ ra đón, những người còn lại vội vàng hỏi tình hình của A Nhân, Cừu Bạc Đăng tránh ra, xem những chiếc mặt nạ trên tường. +
“Tiểu thư tối qua vẫn ngủ, không còn quấy nữa ạ.” Thị nữ kích động báo cáo. +
“Cũng không gặp ác mộng sao?” Liễu lão gia kích động đến mức có chút run rẩy. +
“Không ạ!” +
“Để ta xem.” Huyền Thanh đạo trưởng ngạc nhiên, đến gần bắt mạch cho A Nhân, lại mượn Thanh Đế Kính của Lâu Giang soi một cái, lập tức “ồ” một tiếng, “Hôm qua xem lệnh thiên kim, tuy không nhiễm âm khí cũng không bị yêu vật đoạt hồn, nhưng tâm thần dao động, ngũ tạng lục phủ đều có tướng không vững, hôm nay tâm phủ vững chắc, hồn định phách an, so với người thường còn tốt hơn vài phần.” +
“Ngài, ngài nói vậy là…” Liễu lão gia lắp bắp, đưa mắt nhìn về phía Cừu Bạc Đăng đứng ngoài đám đông, “Tiên trưởng, A Nhân đây là, đây là…” +
“Ngươi đánh thức nàng đi.” +
Cừu Bạc Đăng lần lượt xem những chiếc mặt nạ trên tường, không quay đầu lại. +
Mặt nạ Vu Na của Chúc nữ vô cùng tinh xảo, đường dao tròn trịa tinh tế, mài giũa trơn nhẵn, phối màu khéo léo, giống như do chính tay A Nhân điêu khắc, chia làm bốn màu đỏ nhạt, trắng bạc, vàng kim và nâu sẫm, tương ứng với bốn giai đoạn ra hoa, kết trái, quả chín và lá rụng trong một năm của cây Phu. Hình tượng của Thần Phu tương đối nguyên thủy, chưa hoàn toàn nhân cách hóa, nhưng thần thái hiền hòa nhân từ, treo trên tường không khiến người ta sợ hãi, ngược lại còn sinh lòng kính yêu. +
Y đã từng thấy thứ tương tự. +
Một lần ở một buổi đấu giá. +
Một chiếc mặt nạ Vu Na sơn đen thếp vàng, rất đỗi trang nghiêm rất đỗi xinh đẹp, phần mắt được khắc sâu và hẹp dài. +
Trên bức ảnh mà người bán đấu giá đưa ra, dưới bóng tối không thấy ánh mặt trời của khu rừng nguyên sinh, nó được treo cao trên một tế đàn, những nhà thám hiểm phát hiện ra nó bất giác quỳ xuống đất, một trong số họ run rẩy chụp lại một bức ảnh có chút mờ. Người bán đấu giá nước bọt bay tứ tung nói về giá trị nghệ thuật và giá trị khảo cổ của nó, các nhà thần học và dân tộc học có mặt ở đó mặt đỏ tai hồng tranh cãi xem nó rốt cuộc thuộc về hệ thống tín ngưỡng của thị tộc nguyên thủy nào. +
Trong sự ồn ào của cả khán phòng, Cừu Bạc Đăng và chiếc mặt nạ vàng đen sau lớp kính đối diện nhau, cảm thấy mình đang bị một con chim ưng cổ xưa nhìn chằm chằm. +
Như thể đó không phải là một chiếc mặt nạ, mà là một sinh vật đã im lặng hàng tỷ năm. +
“Cha…?” +
Nhãn cầu dưới mí mắt của A Nhân chuyển động vài lần, mọi người nín thở chờ đợi, cuối cùng nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là tan rã sau đó dần dần ngưng tụ lại, mờ mịt gọi một tiếng. +
“Tỉnh rồi tỉnh rồi!” +
Phía sau ồn ào, Cừu Bạc Đăng thu lại bàn tay định chạm vào mặt nạ, quay người lại liếc nhìn một cái, thấy trên khuôn mặt chữ điền bốn năm mươi tuổi của Liễu lão gia là nước mắt nước mũi tèm lem, lập tức từ bỏ ý định đi qua. +
A Nhân gọi một tiếng, lại lơ mơ ngủ thiếp đi. +
“Đạo trưởng đạo trưởng!” Liễu lão gia vui buồn lẫn lộn, suýt nữa thì tắt thở. +
“Yên tâm, chỉ là thân thể yếu ớt, cần tĩnh dưỡng thôi, không cần lo lắng.” Huyền Thanh đạo trưởng an ủi ông. +
Liễu lão gia lúc này mới sống lại, nước mắt lưng tròng chen ra khỏi đám đông. +
Mí mắt Cừu Bạc Đăng giật một cái, cảnh giác lùi sang bên cạnh một bước lớn. +
Hành động này khá có tầm nhìn xa, vì giây tiếp theo, Liễu lão gia trung niên phát tướng với giọng nói khàn đặc khóc lóc thảm thiết ca khúc đường núi mười tám khúc ngoặt nhào về phía y, nếu không phải y lùi nhanh, chắc chắn đã bị ôm chân rồi. Một người đàn ông to lớn quỳ sụp xuống đất, nói năng có chút lộn xộn: “Cừu tiên trưởng! Thần tiên sống! Mạng của tiểu nữ này đều là do ngài cứu về, đại ân đại đức…” +
“Dừng dừng dừng!” +
Da đầu Cừu Bạc Đăng tê dại, chỉ sợ câu tiếp theo của người này sẽ là “lấy thân báo đáp”, vậy chắc chắn y sẽ nôn ra mất. +
Thanh kiếm nát chặn ngang, Cừu Bạc Đăng mắt nhanh tay lẹ ngăn Liễu lão gia di chuyển về phía trước. +
“Khóc có chân thành đến đâu cũng đừng hòng được miễn trả tiền,” Y lạnh lùng vô tình, “Muốn khóc cũng được, thu phí gấp đôi. Hai ngàn lượng vàng, cảm ơn!” +
Tiếng khóc đột ngột dừng lại. +
Huyền Thanh đạo trưởng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, trịnh trọng chắp tay với Cừu Bạc Đăng: “Lão hủ sống lâu như vậy, trước nay luôn tự cho mình là người không theo trần thế, không ngờ cuối cùng lại bị lời lẽ thế gian che mắt, Liễu tiểu thư có thể được cứu hoàn toàn là nhờ Cừu trưởng lão. Lão hủ sau này nhất định sẽ ghi nhớ, rằng tai nghe là giả mắt thấy mới là thật.” +
Lâu Giang ở một bên lật qua lật lại xem Thanh Đế Kính của mình, nghe được lời của Huyền Thanh đạo trưởng, khóe miệng hắn ta giật một cái. +
Tuy rằng hắn ta có bị ngạc nhiên, có thêm vài phần kính trọng với tiểu sư tổ này của Thái Ất, nhưng nói “tai nghe là giả” thì không cần thiết… Hôm qua Cừu Bạc Đăng vừa đến Phu Thành đã quậy cho cả thành gà bay chó sủa, đây không phải là chuyện mà một tên ăn chơi bình thường có thể làm được. +
“Đạo trưởng biết sai có thể sửa không gì tốt hơn, tâm tính này cũng đáng được khen ngợi.” +
Lâu Giang đột ngột quay đầu. +
Kẻ khen người hát, những lời khách sáo như vậy là bình thường, nhưng nói ra từ miệng của họ Cừu, quả thực kinh hãi. +
Còn chưa kịp nhìn với cặp mắt khác xưa được một giây, đã nghe Cừu Bạc Đăng chuyển giọng. +
“Điều này tốt hơn nhiều so với một số kẻ chỉ biết hành sự lỗ mãng, đầu óc trống rỗng.” Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm nhìn đao khách, “Theo ta, con người quý ở chỗ tự biết mình, nhận việc rồi lại không làm được, không muốn mất mặt thì nên tự trèo tường chạy trốn lúc nửa đêm.” +
Lâu Giang và Huyền Thanh đạo trưởng nhận việc rồi lại không làm được: ……. +
Quả nhiên, miệng chó của họ Cừu không mọc được ngà voi, một câu nói tốt chắc chắn là để dọn đường cho mười câu nói móc. +
Đao khách từ lúc A Nhân tỉnh lại đã đỏ bừng mặt, bây giờ bị Cừu Bạc Đăng châm chọc thì đen đến mức có thể chấm mực viết chữ. +
“Nhưng Liễu lão gia còn hứa rằng dù có trừ tà thành công hay không cũng sẽ tạ lễ 100 lượng bạc trắng, có một số người chuyên đến để lừa số tiền này, cũng không có gì ngạc nhiên.” +
Trong từ điển của Cừu thiếu gia hoàn toàn không có từ “biết điểm dừng”, mắng luôn cả đao khách, Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang. Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang bị liên lụy lúc này mới hiểu ra, tên này đang trả thù chuyện hôm qua lúc mới đến họ đã coi y như không khí, lập tức dở khóc dở cười. +
Bản lĩnh thù dai của người này cũng thuộc hàng nhất nhì. +
Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang bị lửa lan đến cũng chỉ biết cười khổ, đao khách bị tấn công chính diện trừng mắt một hồi lâu, vừa lúng túng vừa xấu hổ, muốn phản bác lại không dám, tức đến mức chỉ có thể đóng sầm cửa bỏ đi. Cừu Bạc Đăng còn ở phía sau hét lớn một tiếng “Ngài quên lấy 100 lượng bạc trắng rồi”. Đao khách lảo đảo một cái, đi càng nhanh hơn. +
“Tốt bụng nhắc nhở mà ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói,” Cừu Bạc Đăng bình luận, “Không biết lễ nghĩa.” +
Lâu Giang cảm thấy đây là lúc mình không nhận ra hai chữ “lễ nghĩa” nhất. +
“Thôi thôi,” Huyền Thanh đạo trưởng vuốt phất trần, lắc đầu cười khổ, “Cừu trưởng lão muốn mắng thì cứ mắng đi.” +
Ông ta lại rất thoáng. +
Cừu Bạc Đăng kỳ quái liếc nhìn lão già này một cái, cũng không tiếp tục châm chọc nữa, quay đầu bỏ đi. +
Y có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với những người như Huyền Thanh đạo trưởng, những lão già tóc bạc một người còn cổ hủ hơn một người, khắc ghi đức hạnh của quân tử vào xương tủy, trong tình huống bình thường luôn trợn mắt thổi râu với y. Nhưng quỷ mới biết tại sao bọn họ đều có tinh thần trách nhiệm cực cao. Một khi bọn họ bỗng dưng chập mạch, cảm thấy y không phải là không thể cứu vãn thì luôn nghĩ cách đưa y trở về chính đạo. +
Từ nhỏ đến lớn, tai của Cừu Bạc Đăng gần như bị loại lão già này lải nhải đến chai sạn. +
“Chờ đã!” Lâu Giang vội vàng đuổi theo, “Ngươi còn chưa nói rốt cuộc là chuyện gì!” +
… … … … +
“Không phải quỷ cũng không phải yêu, là con rối.” +
Cừu Bạc Đăng như không có xương nằm dài trên ghế trên trong chính đường, còn không biết lấy đâu ra một cây quạt, lúc mở lúc đóng chỉ điểm giang sơn, chỉ thiếu điều viết mấy chữ “hết thuốc chữa” lên mặt. +
Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang một trái một phải, nghe y kể lại chuyện hôm qua. +
“Liễu tiểu thư trúng phải “Rối bóng”.” +
Con rối là một loại “quái dị” được chế tạo ra. +
Vật liệu chế tạo con rối rất tạp, gỗ đá kim loại da đều có thể dùng. Nhưng trong đó, kỳ dị nhất chính là “Rối bóng”. Sau khi Rối bóng được chế tạo ra, không dính âm khí không dính yêu khí, có thể xuất hiện ở mọi nơi không có ánh sáng, ba ngàn năm trước đã từng gây ra đại họa. Sau đó Không Tang Bách thị và tiên môn tám phương hợp lực, thiêu hủy toàn bộ “Hồn ti” cần thiết để chế tạo Rối bóng, lúc này mới tuyệt tích. +
Sắc mặt Huyền Thanh đạo trưởng lập tức trở nên ngưng trọng: “Cừu trưởng lão, ngươi đừng đùa! Chuyện Rối bóng, không thể đùa được.” +
“Vậy nếu ta muốn đùa, ngươi có thể làm gì?” +
“Ngươi!” Huyền Thanh đạo trưởng bị nghẹn lời. +
“Đạo trưởng,” Lâu Giang ngắt lời hai người, chau mày, “Lời Cừu, Cừu trưởng lão có lẽ là thật.” Hắn ta do dự một chút, nói ra một chuyện bí mật, “Sơn Hải Các chúng ta một thời gian trước đã phát hiện có người bán hạt giống Hồn ti ở chợ quỷ.” +
“Cái gì?” Huyền Thanh đạo trưởng kinh ngạc không thôi, ngay sau đó giận dữ, “Kẻ nào lại dám làm chuyện táng tận lương tâm như vậy?” +
“Nếu thật sự có Hồn ti, vậy Rối bóng được chế tạo ra cũng không phải là không thể. Trong “Kinh Kỳ Lục” có đề cập, sự đáng sợ của Rối bóng không nằm ở sức tấn công của nó mạnh bao nhiêu, mà nằm ở việc nó có thể hòa làm một với bóng của người, dần dần biến người đó thành “con rối” mới.” Lâu Giang phân tích, “Liễu tiểu thư không bị khống chế, hẳn là vì nàng là Chúc nữ, ngày đêm cầu nguyện với cây Phu, tinh thần đã hợp làm một với cây Phu ở một mức độ nào đó.” +
“Rối bóng tái xuất nhân gian để khống chế một Chúc nữ bình thường, đây là vì sao?” +
Đối diện với ánh mắt mà Lâu Giang và Huyền Thanh đạo trưởng vô thức ném tới, Cừu Bạc Đăng lắc đầu: “Đừng hỏi ta, ta không biết.” +
Y nói thật. +
Tiểu thuyết tu tiên trên mạng bắt đầu từ một triệu chữ, tràn ngập một loại chất lỏng không màu không mùi không độc hại——nước. Cừu thiếu gia đọc văn mạng trước nay có thể nhảy thì nhảy, tốc độ như mũi tên bay, có thể nhớ được “Chúc nữ Phu Thành bị con rối hãm hại” đã rất tình cờ rồi. +
Nếu y biết mình sẽ xuyên vào “Chư Thần Kỷ”… +
——Y sẽ lập tức tổ chức tất cả những kẻ lập dị nghiên cứu khoa học trong gia tộc thành hai nhóm. +
Một nhóm phụ trách nghiên cứu thế giới quan và mối quan hệ nhân vật của “Chư Thần Kỷ”, kết hợp với thân phận của các nhân vật trong nguyên tác, thiết kế riêng cho y ít nhất một tá phương án hưởng lạc ở dị thế tốt nhất, một nhóm phụ trách nghiên cứu đa vũ trụ và nguyên lý xuyên sách, cố gắng bóp chết mọi rắc rối từ trong trứng nước. +
“Có một chuyện gấp hơn,” Lâu Giang thấp giọng nói, “Nếu có Rối bóng thì người điều khiển nhất định không xa Phu Thành. Rối bóng vừa chết, người điều khiển nhất định sẽ biết.” +
“Phải tìm ra người điều khiển mới có thể diệt cỏ tận gốc!” Huyền Thanh đạo trưởng dứt khoát. +
Cừu Bạc Đăng xen vào: “Trận dịch chuyển gần nhất ở đâu?” +
Lâu Giang đang ngồi ngay ngắn vô thức trả lời: “Nhụ Thành.” +
“Từ đây đến Nhụ Thành bao xa?” +
“Ba… ba ngày đi, ngươi hỏi cái này làm gì?” +
Cừu Bạc Đăng khép quạt lại, xách kiếm đứng dậy, khách sáo nói với Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang: “Bây giờ Liễu tiểu thư đã tỉnh lại rồi, tiền bạc sòng phẳng, ta xin cáo từ trước, hai vị, có duyên gặp lại.” +
“Ngươi muốn đi sao?” Huyền Thanh đạo trưởng không dám tin, “Rõ ràng ngươi biết có tà ma đang âm mưu với nhà họ Liễu và Phu Thành lại định khoanh tay đứng nhìn ư?” +
“Lời này của ngài,” Cừu Bạc Đăng ngạc nhiên, “Nhà họ Liễu là nhà thông gia hay nhà mẹ đẻ của ta ư?” +
Huyền Thanh đạo trưởng ngẩn ra, chưa từng nghe nói Thái Ất định hôn sự nào cho Cừu Bạc Đăng: “…Đều không phải.” +
“Vậy Phu Thành cống nạp cho Thái Ất Tông hay là cống nạp cho Sơn Hải Các?” Cừu Bạc Đăng kiên nhẫn hỏi tiếp. +
“Sơn, Sơn Hải Các.” +
“Vậy là được rồi.” Cừu Bạc Đăng gập quạt gõ vào lòng bàn tay, cười tủm tỉm, “Không thân không quen, liên quan gì đến ta?” +
“Ngươi!” Huyền Thanh đạo trưởng phẫn nộ đứng dậy, run rẩy chỉ vào y, chút ôn hòa vừa mới nảy sinh đã tan thành mây khói, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng và khinh bỉ, “Thần ban cho thánh hiền thuật pháp, thánh hiền truyền đạo thiên hạ, bậc tu đạo chúng ta nên bảo vệ chúng sinh trước nguy nan, đây là thiết luật mà tu sĩ đời đời tuân theo! Tu sĩ như ngươi… quả thực là bại hoại!” +
“Ta là một tên bại hoại, chẳng lẽ không phải ai cũng biết sao?” +
Cừu Bạc Đăng khó hiểu hỏi lại. +
Huyền Thanh đạo trưởng nghẹn họng. +
“Khoan đã,” Lâu Giang nghe một hồi, xen vào hỏi Cừu Bạc Đăng, “Ngươi không phải là không biết, bây giờ đã là Chướng Nguyệt của Phu Thành rồi chứ?” +
“…Chướng Nguyệt?” +
Nụ cười của Cừu Bạc Đăng tắt ngấm, nhận ra Thái Nhất Kiếm lại im lặng như gà. +
Theo tính cách của thanh kiếm nát này, nghe y bôi nhọ danh tiếng Thái Ất như vậy đã nhảy dựng lên đánh y từ lâu rồi. +
Lâu Giang phức tạp liếc nhìn y một cái: “Hôm qua là ngày cuối cùng trước Chướng Nguyệt.” +
Trong “Chư Thần Kỷ”, môi trường sống của nhân tộc rất tồi tệ, bên ngoài hầu hết các thành trì đều tràn ngập sương mù chướng khí chứa đầy yêu ma quỷ quái. Con người cần dựa vào những thần vật như Cổ Phu mới có thể tạo ra những nơi thích hợp để sinh sống trong chướng khí. +
Cừu Bạc Đăng trước đó ở Thái Ất Tông. +
Thái Ất đứng đầu tiên môn, có các thần thú mạnh mẽ như Quỳ Long, Phượng Hoàng, Côn Bằng canh giữ, trong vòng ngàn dặm gió trong trăng sáng. +
Nhưng đối với các thành trì bình thường mà nói, chướng khí bên ngoài thành luôn là một vấn đề nghiêm trọng. Họ sẽ dựa vào mức độ đậm đặc của chướng khí, chia một năm thành “Chiêu Nguyệt”, “Vụ Nguyệt” và “Chướng Nguyệt”. Chướng Nguyệt vừa đến, chướng khí bên ngoài thành đặc quánh dày đặc, trừ khi là đại năng, nếu không ngay cả tu sĩ cũng khó có thể đi lại. +
Rõ ràng, Phu Thành không có người có tu vi cao đến mức có thể đi lại trong Chướng Nguyệt. +
“…” +
Cừu Bạc Đăng im lặng một lúc. +
“Tiệm rèn ở đâu?” +
… … … … +
“Ối!” +
Liễu lão gia dẫn một thiếu niên đi vào, vừa đến cửa chính đường, bên trong tức khắc “vù” một tiếng bay chéo ra một thứ, đâm sầm vào ông. +
“Kiếm nát kia! Bay về đây cho ta.” +
Cừu Bạc Đăng áo đỏ như lửa, đuổi từ trong phòng ra. +
Thái Nhất Kiếm như cá chép bật người từ trên bụng mỡ của Liễu lão gia dậy, định chạy sang bên cạnh. +
Thiếu niên bên cạnh Liễu lão gia đưa một tay ra, chặn nó lại. Thiếu niên này cao gầy thẳng tắp, mặc một bộ chúc y đối khâm tay rộng. Hắn tiếp kiếm rất tùy ý, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy người đuổi ra, đốt ngón tay cầm kiếm lại bất chợt cong lại, dùng sức như muốn bóp nát chuôi kiếm. +
Sắc mặt của thiếu niên mặc chúc y trống rỗng. +
Tựa như ở một nơi hoàn toàn không ngờ tới, bất ngờ bắt gặp một người hoàn toàn không nghĩ đến. +



Cừu tiểu sư tổ chức vị cao, không ngán 1 ai hết =)))
😂😂😂
nể tên này luôn r đó :)))
Nguời ấy là ai ai ai ai~
Ố ồ nhân vật mớiii