Skip to main content

Chương 3: Huyết Dung Hoa

dathaiPiter

Tháp Linh nhà người ta +

— +

[Moá, Biến Không Thành Có, cái kỹ năng phản định luật bảo toàn năng lượng éo gì đây, năng lực hệ phép à? Trực tiếp dùng tay không chế tạo manh mối nhiệm vụ giả có phải hơi quá đáng rồi không!] +

[Vấn đề là manh mối giả này vậy mà lừa được cả NPC mới ghê chớ!] +

[Xin phép hỏi một câu, có thể tay không chế tạo bom hạt nhân nổ bay địa điểm nhiệm vụ luôn hông?] +

[Ủa xí khoan, hóa ra anh bạn này là Tháp Linh à?! Nghe mà tui tỉnh cả ngủ luôn, trên đời này thế mà còn có Tháp Linh chưa được tui đưa vào từ điển Tháp Linh á?!] +

Số người xem trong phòng livestream từ 16 rồi tăng dần lên từng số một, cuối cùng dừng lại ở con số 58. +

[Nghe đứa bạn bảo phòng livestream này xuất hiện một Tháp Linh mới toanh chưa từng thấy, qua đây mở mang tầm mắt.] +

[Cười chết, nhìn là biết gà mờ chưa mở khóa được bao nhiêu Tháp Linh trong từ điển rồi. Để tôi giám định xem nào, từ điển Tháp Linh của tôi mở được 89% rồi đấy, làm gì có Tháp Linh nào có thể… Mé, khoan đã, lạ hoắc vậy, cái khứa Tháp Linh này từ đâu chui ra thế, sao tôi chưa từng thấy bao giờ!] +

[Dựa theo định luật hình minh họa càng đẹp càng khó rút, chắc đây là thẻ SSR rồi, hu hu, lại là thẻ bài mà dân đen tầng thấp như tui không dám mơ tưởng.] +

[Có sao nói vậy, đây là Tháp Linh đẹp nhất mà tui từng thấy… Đừng nói là Tháp Linh, cho dù tính thêm người chơi vào, chắc cũng khó tìm ra ai có nhan sắc so bì được với anh chàng này nhỉ?] +

Tông Luật nhìn những bình luận mới nhất, thầm nghĩ, đương nhiên là chưa từng thấy rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận chức mà, nếu từng thấy thì mới là lạ đó. +

Cậu theo dõi tiến độ nâng cấp theo thời gian thực. +

Những người vào phòng livestream sau đó, không phải ai cũng có thể ‘biết’ được năng lực của cậu qua lời kể của người khác, nên cho đến khi số người xem ngừng tăng, tiến độ nâng cấp mới miễn cưỡng đạt đến 39/50. +

Vẫn còn thiếu chút nữa. +

Nhưng cậu không định biểu diễn lại kỹ năng chỉ vì việc này. +

Khi tạo ra một đôi găng tay và bốn bức thư, cậu đã cảm thấy cơ thể bị rút cạn một nửa năng lượng, xem ra kỹ năng này tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực, không thể dùng bừa bãi. +

Điều kiện tiên quyết để sử dụng Biến Không Thành Có là cậu phải nắm rõ từng chi tiết của vật phẩm muốn tạo ra. +

Hình dung trong đầu như thế nào thì tạo ra vật phẩm như thế ấy. Một khi chi tiết trong đầu mơ hồ, sản phẩm tạo ra cũng sẽ mơ hồ. +

Hơn nữa, sau khi so sánh quá trình tạo ra đôi găng tay với những lá thư, cậu có thể cảm nhận được vật phẩm tạo ra càng lớn, càng phức tạp thì tiêu tốn tinh thần lực càng khổng lồ. +

Cho nên, dù xét từ góc độ nào, hiện tại cậu vẫn chưa thể làm được chuyện tay không tạo ra bom hạt nhân. +

…Đúng vậy, vừa nãy cậu đã suy nghĩ rất nghiêm túc về khả năng thực hiện ước mơ tay không chế tạo bom hạt nhân. +

Thẻ bài mới sinh, mơ mộng chút xíu có sao đâu nà! +

Ba bức thư vẫn đang bày ra trước mặt mọi người. +

Scar ra tay trước, giật lấy một bức thư, xoẹt xoẹt xé mở. Lưu Nghiêm và Bạch Tuyết cũng theo sát phía sau, mở hai bức thư còn lại. +

– Y như bức thư thật vậy! +

Bạch Tuyết là người đã đọc thư, nhớ rõ hình dáng bức thư gốc, nên lúc này cô là người ngạc nhiên nhất. +

– Đến cả mùi cũng mô phỏng được?! +

Lưu Nghiêm ghé sát vào bức thư ngửi thử, mùi hoa hồng nồng nặc lẫn trong mùi hôi thối của căn phòng, từng đợt mùi thơm và thối xộc vào mũi khiến anh ta buồn nôn quay đầu đi. +

Bạch Tuyết cảm thán: +

– Kỹ năng đặc biệt thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. +

Lưu Nghiêm thận trọng hỏi: +

– Biến Không Thành Có tạo ra được những gì thế, nếu bây giờ tôi đưa cậu một quả lựu đạn, cậu có cách nào sao chép nó ra không? +

Tông Luật: +

– Anh có thể đưa tôi một quả trước. +

Lúc này, Lâm Nhất cuối cùng cũng khập khiễng đi về. +

– Cảm ơn, ban nãy suýt chút nữa tôi đã tiêu đời rồi. +

Hắn ta nhìn Tông Luật với ánh mắt phức tạp, làm như thuận miệng hỏi: +

– Kỹ năng của cậu mạnh thật đấy, thật sự là thẻ SR sao? Tôi cảm thấy, dù có nói cậu là SSR cũng chẳng phô trương đâu ha? +

[Thẻ SR? Có thẻ SR mạnh thế này á, sao tui chưa thấy cậu trai này trên bảng xếp hạng Tháp Linh vậy? Cậu ấy tên gì thế? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chủ Thần vậy mà lại nỡ chia nhan sắc và kỹ năng thế này cho một thẻ SR, hức hức, tôi khóc mất thui.] +

Trường Phong do dự một chút, rồi nói: +

-…Đúng vậy, trên bảng điều khiển hệ thống gửi cho tôi ghi như thế. +

Tông Luật nghiêng đầu, không biết tại sao nhóc triệu hồi lại nói như vậy. Nhưng cậu tốt bụng không vạch trần lời nói dối của nhóc triệu hồi nhà mình. +

Hiển nhiên Lâm Nhất không hề tin. +

Nhưng lúc này Scar cắt ngang cuộc đối thoại, hắn cau mày nhìn ba bức thư, hỏi Tông Luật: +

– Bức nào là thật? +

Tông Luật ung dung móc từ trong túi ra một bức thư khác, nói: +

– Bức này nè. +

Mọi người: +

-… +

Sau khi xác định bức thư đưa đi là giả, nhiệm vụ không thất bại, Scar cũng nguôi giận. +

Hắn nói với vẻ nghi ngờ: +

– Xem ra NPC cũng không phân biệt được thư thật và thư giả, vậy chúng ta có thể tìm máy photo in ra hàng trăm hàng nghìn bản, phát một bức cho mỗi con quái vật không? +

– Có thể thử xem. +

Lưu Nghiêm trầm ngâm nói: +

– Nhưng dựa theo tóm tắt nhiệm vụ, hành động phát hiện bức thư của chúng ta đã “thu hút sự chú ý của sinh linh trong tòa nhà”, điều này có hai khả năng: Khả năng thứ nhất, khi chúng ta chạm vào bức thư, nhiễm lời nguyền, quái vật trong tòa nhà sẽ tự động biết tọa độ của chúng ta. Nếu vậy, vị trí của chúng ta chẳng khác nào cái bóng đèn sáng trưng, ở lại chỗ cũ chẳng khác nào tự tìm đường chết. +

– Khả năng thứ hai, chúng không biết bức thư đang nằm trong tay chúng ta, chỉ khi chúng ta cầm bức thư đi ra ngoài, chúng mới bị bức thư thu hút, từ đó tấn công chúng ta. Nếu vậy, cứ ở lại chỗ cũ, lấy văn phòng làm căn cứ phòng thủ, cầm cự đến 0 giờ sẽ là lựa chọn an toàn hơn. +

Lúc này, tiếng ùng ục khiến người ta buồn nôn khẽ vang lên. +

Ùng ục. +

Ùng ục. +

Scar là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh, hắn lập tức khẽ quát một tiếng: +

– Có quái vật! +

Vèo! +

Vừa dứt lời, vài cái bóng nhỏ xíu xẹt qua dưới ánh trăng cực nhanh, lao thẳng về phía bức thư trên tay cả nhóm! +

Đó là những khối dịch nhầy, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện lên vẻ đục ngầu bán trong suốt. +

Sắc mặt của mọi người thay đổi, đồng loạt ra tay! +

So với sự do dự khi đối mặt với gã NPC to con lúc nãy, phản ứng của người chơi lúc này mới phù hợp với biểu hiện thường thấy của họ trong phó bản. +

Bọn họ đều là những người bị đưa vào Tháp Giới vì nhiều lý do khác nhau. Trung tâm của Tháp Giới là Vị Diện Trung Tâm, đó là nơi họ sinh sống thường ngày. Còn vô số phó bản và vị diện con là những phần cấu tạo nên Tháp Giới, do Vị Diện Trung Tâm quản lý thống nhất. +

Sinh tồn ở Vị Diện Trung Tâm cần có vốn liếng và điều kiện, định kỳ vào phó bản, hoàn thành nhiệm vụ chính là cách họ kiếm vốn liếng sinh tồn. +

Vào phó bản, dùng thực lực càn quét mọi quái vật cản trở nhiệm vụ, rồi dùng phần thưởng nhận được từ phó bản để cường hóa bản thân. +

Đây chính là cuộc sống thường nhật của đám “Tháp Dân” bọn họ. +

Đối với đa số người, chém giết quái vật chính là việc họ giỏi nhất, cũng là việc họ làm thoải mái nhất. +

Nhưng đối với Tông Luật, việc này lại có vẻ hơi khó khăn. +

Trên tay cậu cầm bức thư thật duy nhất, đôi mắt cũng bắt được đường tấn công của khối dịch nhầy, nhưng trong tay cậu lại không có bất kỳ vũ khí nào để chống đỡ. +

Cậu đành phải phát lực ở cổ chân, miễn cưỡng né tránh đòn tấn công của đám dịch nhầy. +

Cậu mới chỉ làm quen với cơ thể hình người này chưa đầy 15 phút, trình độ vẫn dừng lại ở mức giữ thăng bằng và có thể thực hiện các động tác cơ bản, né tránh được đám dịch nhầy đã được coi là khá lắm rồi. +

Vèo! +

Ánh đao xẹt qua, Scar chém đôi khối dịch nhầy mà cậu vừa né được, hai nửa dịch nhầy mất đi động lực tiến lên giữa không trung, bộp hai tiếng rơi xuống đất. +

– Né được cũng ghê đấy. +

Scar kinh ngạc nhìn Tông Luật. +

Hắn nhìn hình thể và kỹ năng của Tông Luật, còn tưởng đâu đây là một Tháp Linh hoàn toàn thiên về hỗ trợ ấy chứ. +

Tông Luật lại không nghĩ như vậy. +

Cậu nhận ra mình phải thích nghi với cơ thể người này càng sớm càng tốt, đồng thời tìm cách khai thác khả năng chiến đấu của bản thân, nếu không, khi quái vật chính thức tấn công, cậu sẽ rất bị động. +

– Chúng ta đổi thư đi. +

Cậu đổi thư với Scar, cất bức thư giả vào túi áo, sau đó nói với Lưu Nghiêm: +

– Bất kể là khả năng nào, chúng ta cũng không thể ở lại đây được nữa. +

Khối dịch nhầy đang tấn công rất giống với dịch nhầy do cánh tay gã NPC to con biến thành, nhưng màu sắc có sự khác biệt nhất định, điều này chứng tỏ nó là một cá thể hoàn toàn khác với gã đàn ông to con kia. +

Nhưng hiện tại cửa nẻo đóng kín, nó vào văn phòng từ lúc nào? Bản thể của nó đang ở đâu? +

Bạch Tuyết nói nhanh: +

– Đòn tấn công đều đến từ bức tường bên phải, nhưng hiện tại không tìm thấy bản thể của quái vật ở trong phòng. Nếu loại quái vật dịch nhầy này có thể trực tiếp xuyên tường vào thì ở lại đây cực kỳ bất lợi cho chúng ta! +

Cô dùng bùa chú làm đòn tấn công chính nên không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng trong đội còn có Scar là người cường hóa hệ đao, Lâm Nhất là người cường hóa hệ súng, không gian chật hẹp như văn phòng không thích hợp cho hai người họ phát huy. +

Không ai phản đối lời bọn họ nói. +

Lưu Nghiêm quả quyết nói: +

– Đi, rời khỏi đây! +

Họ không chậm trễ, ai nấy nhét bức thư vào người, cảnh giác giơ vũ khí, bước nhanh tới cửa văn phòng. +

Lúc này Tông Luật tìm Trường Phong, hỏi cậu ta: +

– Camera livestream của cậu ở đâu thế? +

Trường Phong chỉ vào một viên hạt châu nhỏ màu đỏ trên vòng tay, nói: +

– Ở đây. +

Tông Luật hỏi: +

– Tháo xuống thử xem. Mà nếu nó hỏng thì có sao không? +

Trường Phong nghe lời tháo xuống đưa cho Tông Luật: +

– Tôi không biết, anh Tông, đây cũng là lần đầu tiên tôi livestream á. +

[Tháp Linh của người ta… Lạ nhể, vậy ra Tháp Linh cũng có tính chủ động mạnh thế này à? Tui cứ tưởng tụi nó cũng giống robot nhận lệnh thôi chứ.] +

[Tui hiểu ý ông, người anh em ạ, cảm giác này giống như mua một vũ khí định chém người, kết quả phát hiện vũ khí không chỉ biết nói chuyện, mà còn có thể quay lại chỉ huy ông đánh nhau, kỳ quặc vãi.] +

[Ờ thì, ai cũng biết, Tháp Linh sở hữu trí thông minh cấp B là không khác gì người thật rồi, còn nếu đạt cấp A thì tụi nó sẽ nảy sinh sự tò mò với thế giới, với chúng ta, từ đó sinh ra tính chủ động mạnh mẽ. Tuy loại Tháp Linh này hiếm gặp, nhưng không phải không có, đâu có gì đáng để kinh ngạc.] +

[:) Lầu trên nhìn là biết thiên kiêu tầng lớp trên rồi, có hiểu thế nào là người chơi đáy xã hội không hả, đâu phải ai cũng có nhiều điểm tích lũy như lũ con cưng của trời mấy người, phó bản nào cũng nạp tiền rút SSR ra trải nghiệm tùy thích chứ? Tháp Linh trí thông minh cấp A? Cười ói, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng rút được lần nào.] +

Bình luận này lập tức thu hút hàng loạt ý kiến tán đồng, màn hình tràn ngập các dòng tranh cãi. +

Điều này khiến Tông Luật có chút ngoài ý muốn, nhưng thời gian có hạn, cậu chỉ liếc qua rồi tạm thời tắt màn hình bình luận. +

Tông Luật gật đầu. +

Cậu bảo Trường Phong đi theo những người chơi khác ra ngoài, còn mình thì rảo bước đến bàn làm việc, đặt hạt châu đỏ lên đó, hướng camera về phía giữa bức tường bên phải và cửa chính. +

Sau bàn làm việc có một cánh cửa sổ, qua lớp kính có thể nhìn thấy cảnh đêm đèn neon đầy sức sống bên ngoài tòa nhà, nhìn thoáng qua rất dễ khiến người ta nghi ngờ liệu con quái vật dịch nhầy vừa thấy có phải là ảo giác nhất thời hay không. +

Tông Luật mang vẻ mặt bình tĩnh kéo rèm cửa sổ lại, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Mất đi ánh trăng và ánh đèn đường, căn phòng lập tức đen thui không thấy năm ngón. +

– Mịa, cậu làm cái gì thế! +

Người chơi ngoài cửa giật mình, lập tức nâng cao cảnh giác. +

Tông Luật không trả lời, bởi vì ngay khoảnh khắc kéo rèm cửa, cậu đã cảm nhận được có thứ gì đó đang nhanh chóng áp sát sau lưng mình! +

Liệu có phải là bản thể của con quái vật dịch nhầy này không? +

Tông Luật tập trung tinh thần, không chút do dự thử nghiệm một ý tưởng vừa nảy ra. +

Ngoại trừ những thứ nhìn thấy và sờ được, cái Biến Không Thành Có này có thể tạo ra thứ gì khác không nhỉ? +

Cậu hồi tưởng lại cảm giác khi né tránh dịch nhầy lúc nãy, loại bỏ đi những phần trúc trắc, hoàn toàn tập trung sự chú ý vào khoảnh khắc bùng nổ sức mạnh. +

Sau đó, tăng mạnh cảm giác này, tăng mạnh, lại tăng mạnh! +

Vèo! +

Bóng người màu đỏ lập tức như mũi tên rời cung, hoàn toàn không cho quái vật dịch nhầy thời gian phản ứng, trong nháy mắt đã lao về phía cửa văn phòng! +

Bốp! +

Bóng người đang lao đi đập tay vào công tắc đèn cạnh cửa, ánh sáng chói lòa lập tức xua tan bóng tối trong toàn bộ căn phòng. +

Những người chơi đang đợi ngoài cửa chợt co rút con ngươi, họ nhìn thấy sau lưng Tháp Linh áo đỏ sừng sững một thứ khổng lồ màu nâu sẫm! +

Đó chính là… hình dáng thật của quái vật? +

Chưa đợi cả bọn nhìn rõ quái vật, Tông Luật đã lao ra khỏi phòng, trở tay đóng sầm cửa lại. +

Rầm! +

Ngay sau đó, một tiếng va chạm trầm đục vang lên! +

Con quái vật vừa đuổi theo Tông Luật đã đâm sầm vào cửa văn phòng! +

Trong dòng bình luận đã bị tắt đi, hai phe đang tranh cãi bỗng chốc im bặt, màn hình video suốt 10 giây đồng hồ không có bình luận mới nào xuất hiện! +

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có bình luận phá vỡ bầu không khí. +

[Vậy nên… hóa ra cái cậu này là Tháp Linh hệ chiến đấu?] +

[…Khoan khoan, góc nhìn livestream này… Là lạ nhỉ?] +

[…Camera livestream, bị cậu ta dùng làm camera giám sát rồi?] +

Cùng lúc đó, bên tai Tông Luật vang lên tiếng thông báo hệ thống mới. +

[Tiến độ cấp bậc công nhận của người chơi được cập nhật! +

Tiến độ hiện tại: 63/50 +

Điều kiện nâng cấp đã thỏa mãn! Bắt đầu nâng cấp, nâng cấp thành công… +

Cấp bậc công nhận của người chơi hiện tại: lv2 +

Mở khóa chức năng: Chức năng biến hình thẻ bài (Cao cấp) (có thể biến thành trạng thái thẻ bài từ hình người bất cứ lúc nào, giới hạn số lần trong phó bản hiện tại: 3, số lần đã dùng: 0) +

Cấp bậc tiếp theo có thể mở:…] +

— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)