Skip to main content

Chương 4: Huyết Dung Hoa

dathaiPiter

Nhìn chằm chằm tôi làm gì, bộ chưa từng thấy cái thẻ nào biết nói à? +

— +

[Quả bùng nổ sức mạnh ban nãy hơi bị ghê đấy, thuộc tính sức mạnh của cậu ta chắc phải đạt mức B+ nhỉ?] +

[(Ảnh cap màn hình.jpg) Thánh thần thiên địa ơi, mấy bác nhìn kỹ cái bóng đen trong ảnh nè, lúc cậu ta kéo rèm lại, con quái vật phía sau chỉ cách chưa đầy 5cm nữa là tóm được cậu ta rồi! Chẳng ngờ có thể thoát được mà không chút xây xát nào hay chạm trán luôn, đỉnh của chóp!] +

[@Streamer êi, tôi muốn dùng 2000 điểm tích lũy mua thông tin thẻ bài chi tiết của Tháp Linh “Tông Luật”, nếu bạn đọc được bình luận này thì hãy thêm cách thức liên lạc của tôi nhé! @#¥%…] +

Lên cấp rồi! +

Tông Luật chống hai tay lên đầu gối, lặng lẽ thở dốc. +

Mượn dùng kỹ năng để hoàn thành cú bùng nổ vừa rồi tiêu hao rất lớn, gần như vắt kiệt sạch sẽ tinh thần lực của cậu. +

Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ cậu sẽ không thể sử dụng lại kỹ năng này nữa. +

Nhưng đổi lại cũng không lỗ. +

Cậu xác định được phạm vi ứng dụng của “Biến Không Thành Có” không chỉ giới hạn ở việc tạo ra vật chất thực thể, điều này sẽ ảnh hưởng đến mọi kế hoạch hành động sau này của cậu. +

Chưa kể pha thể hiện vừa rồi giúp cậu thăng cấp lên level 2 thành công, chức năng biến hình thẻ bài đã được mở hoàn toàn, chỉ cần xem qua phần giới thiệu chức năng, cậu đã có thể nghĩ ra không dưới chục cách để sử dụng nó. +

Lưu Nghiêm ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: +

– Cậu vừa mới… làm gì thế? +

Ban nãy bọn họ hoàn toàn không nhìn rõ chuyện gì xảy ra ở trong phòng, chỉ biết bằng một cách thần kỳ nào đó Tông Luật lại dụ được con quái vật ra ngoài. +

Tông Luật thở hổn hển đáp: +

– Làm một thí nghiệm nhỏ thôi. +

Scar đề nghị: +

– Nếu bản thể của con quái vật đã bị dụ ra rồi, chi bằng chúng ta cứ thử xem sao. +

Lưu Nghiêm lắc đầu: +

– Đừng đánh những trận không cần thiết. Tiết kiệm thể lực đi, đêm vẫn còn dài. +

Lâm Nhất phát hiện tay nắm cửa đang từ từ bị ấn xuống, mí mắt hắn ta giật giật: +

– Quái vật biết mở cửa! +

– Để tôi. +

Bạch Tuyết tự đứng ra. +

Cô lấy từ trong túi ra một tấm bùa chú, không biết miệng đang niệm cái gì mà bùa chú liền tự bốc cháy dù không có lửa. Cô dán bùa lên tay nắm cửa, tay nắm vốn đang bị ấn xuống một nửa lập tức dừng lại, mặc cho quái vật cố gắng thế nào cũng không hề nhúc nhích. +

Cô nói: +

– Cánh cửa này có thể chống đỡ được 10 phút. +

Tông Luật lại không nghĩ vậy. +

Cậu mở giao diện phát sóng trực tiếp của phòng livestream. Đây vốn dĩ là chức năng để streamer kiểm tra màn hình trong phòng livestream, nhưng kết hợp với đặc tính có thể tháo rời và di chuyển của camera, Tông Luật đã tạm thời biến nó thành camera giám sát. +

Cậu đã cố tình bật đèn trước khi rời đi, cho nên tình hình trong phòng làm việc rất rõ ràng. +

Đó là một con quái vật chất nhầy khổng lồ màu nâu đậm, toàn thân đều được cấu tạo từ chất nhầy bán trong suốt. Nó không có một hình dạng cố định nào, mọi bộ phận trên “cơ thể” đều liên tục chuyển động, trông rất nhầy nhụa, thể tích không hề nhỏ, chất đống lại ít nhất cũng phải cỡ một mét khối. +

Lúc này, chất nhầy màu nâu trải ra như một tấm lưới khổng lồ, bám chặt vào toàn bộ bức tường nơi có cửa phòng làm việc, nhìn cứ như bức tường vừa được đổi màu vậy. Một phần chất nhầy còn bịt kín các khe hở của khung cửa, luồn lách từng chút một vào bên trong. +

Cậu nói: +

– Quái vật có thể chui ra từ khe cửa, cũng có thể đi xuyên tường. +

Lưu Nghiêm hỏi: +

– Tranh thủ thời gian rời đi thôi. Cậu còn làm thư được nữa không? +

Tông Luật đáp: +

– Nửa bức cũng chẳng được. +

Lưu Nghiêm không hề thất vọng, anh ta gọi những người chơi khác: +

– Vậy chúng ta đến phòng in ấn trước đi. +

Tông Luật nhắc nhở: +

– Cẩn thận camera giám sát. +

Hiện tại bọn họ đang ở tầng 5 của tòa nhà, còn phòng in ấn nằm ở tầng 2, đây là thông tin Bạch Tuyết vừa tìm thấy trong các tài liệu ở phòng làm việc. +

Họ tìm thấy cầu thang thoát hiểm rồi nhanh chóng đi xuống, dọc đường đi không gặp con quái vật thứ hai nào. +

Điều này khiến Tông Luật thấy hơi kỳ lạ. +

Lẽ nào quái vật không cảm nhận được những lá thư trên người bọn họ? +

Lâm Nhất suy đoán: +

– Có thể là vẫn chưa đến giờ? Dù sao thì hiện tại mới 7 giờ, vẫn còn sớm chán, nếu đây là một loại quái vật hoạt động về đêm, thì đợi đến khi trời tối đen hoàn toàn mới là sân nhà của chúng. +

Hắn ta càng nghĩ càng thấy có lý: +

– Có vẻ như chúng ta ra ngoài đúng lúc phết, nhân lúc đêm khuya chưa buông xuống, chuẩn bị cho thật tốt thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều! +

Trường Phong do dự hỏi: +

-…Thật sự sẽ thuận lợi thế sao? +

Lâm Nhất liếc cậu ta một cái: +

– Cậu mới vào phó bản được một lần mà dám nghi ngờ tôi à? +

– Thôi được rồi, cạy cửa ra trước đã. +

Lưu Nghiêm cản Lâm Nhất lại. +

Bọn họ thuận lợi tìm thấy phòng in ấn, căn phòng đang bị khóa, nhưng chuyện này không làm khó được họ, mở khóa chỉ là một kỹ năng cần phải có đối với người chơi lâu năm. +

Sau khi mở cửa, Scar cầm đao là người đầu tiên bước vào phòng, hắn mò mẫm trong bóng tối một hồi, dùng một đao chém đôi chiếc camera giám sát rồi mới định bật đèn. +

Bạch Tuyết nhắc nhở: +

– Kéo rèm cửa lại trước đã, lỡ bên ngoài tòa nhà cũng có quái vật, ánh sáng có thể thu hút chúng nó vào đấy. +

Scar mất kiên nhẫn: +

– Biết rồi. +

Cả nhóm bước vào phòng, đóng cửa bật đèn, Scar phụ trách kiểm tra xem có dấu vết của quái vật ở các ngóc ngách hay không, Lưu Nghiêm và Lâm Nhất chạy đến chỗ máy photocopy, chuẩn bị in thử vài bức thư giả xem có tác dụng không, Bạch Tuyết tìm thấy một chiếc máy tính, cố gắng bẻ khóa mật khẩu, tìm kiếm một vài manh mối và tài liệu từ trong máy. +

Trường Phong không biết phải đi đâu, đành chạy đến chỗ sọt rác, cố gắng tìm vài thông tin hữu ích từ những đống giấy tờ bỏ đi. Nhưng trước đó, cậu ta đã xáp lại gần Tông Luật, nhỏ giọng hỏi một câu: +

– Anh Tông ơi, còn cái livestream thì xử lý thế nào đây ạ? +

Hửm? +

Tông Luật lúc này mới nhớ ra mình vẫn luôn chặn bình luận của phòng livestream. Nhờ được nhắc nhở, cậu liền mở phần bình luận lên xem thử. +

[Xảy ra chuyện gì thế, vừa nghe đồn trong phòng livestream này có một Tháp Linh sở hữu kỹ năng đặc biệt lắm, kết quả vừa chui vào đã chẳng thấy ai?] +

[Đậu mợ, dám cá streamer quên luôn sự tồn tại của chúng ta rồi, đúng không?!] +

[Cười ẻ, người ta đang lấy phòng livestream này làm camera giám sát đó, sao mà quên được, chắc lúc này đang cười mỉm chi xem tụi mình chửi bới đây nè, **** : )] +

[Mấy ní cứ đi đi, streamer người ta cũng đâu có ép mấy ní ở lại làm gì.] +

[Nếu không phải tại chưa nhận được tài liệu về cái khứa Tháp Linh kia thì giờ ai thèm ở lại đây chớ!] +

Tông Luật bình tĩnh tắt màn hình bình luận đi, nói: +

– Không sao, tí nữa lấy lại camera là được. +

Thông qua màn hình livestream, cậu có thể nhìn thấy con quái vật chất nhầy màu nâu trong phòng làm việc giờ đây đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. +

Đúng như cậu dự đoán, sau khi bám vào tường, con quái vật đó có thể tự “thẩm thấu” vào tường, từ đó đạt được hiệu quả đi xuyên tường rời đi. +

Hèn gì ban đầu bọn họ rõ ràng không thấy bất kỳ con quái vật nào trong văn phòng, vậy mà sau khi trời tối lại bị tấn công bất ngờ, nghĩ lại thì con quái vật kia chắc chắn đã nhân lúc bọn họ đang thương lượng với Tề Cao mà lẻn vào. +

Xem ra, ở lại trong phòng quả thực chỉ có một con đường chết. +

Cậu quyết định lúc nào rảnh sẽ quay lại phòng làm việc thu hồi camera, sau đó đi tìm Tề Cao một chuyến. +

Trước đó cậu đã nhận được 30 độ thiện cảm của “Tề Cao”, nhưng rõ ràng, một khi những lá thư giả bị lộ, độ thiện cảm của NPC này sẽ lập tức về 0, thậm chí còn bị trừ âm. Nói cách khác, 30 độ thiện cảm này có thời hạn. +

Vì vậy, cậu phải tìm thời gian để “biến” toàn bộ độ thiện cảm thành lợi ích trước khi nó về 0. +

Ngay lúc này, trên màn hình livestream, cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra. +

Ố? +

Tông Luật thu hồi sự chú ý. +

Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một người đàn ông gầy gò cao ráo. Hắn ta lẩm bẩm gì đó trong miệng, bước nhanh đến bàn làm việc rồi lục lọi loạn xạ cả lên. +

Camera được đặt trên bàn làm việc, vì vậy khi người đàn ông tiến lại gần, màn hình chỉ quay được nửa người trên của hắn ta. Hắn ta mặc một chiếc áo phông của nhân viên, góc trên bên trái áo có một biểu tượng hình giọt nước màu đỏ. +

Tông Luật nhanh chóng lấy bút vẽ lại nó, sau khi hỏi một vòng những người chơi đang tìm kiếm tài liệu, cậu được biết đây chính là biểu tượng của tập đoàn Brad, chủ sở hữu của tòa nhà mà họ đang đứng. +

Đây là một công ty dược phẩm nổi tiếng trong phó bản, tòa cao ốc này là trụ sở chính của họ. +

Trên màn hình, nhân viên của Brad đã lục tung cả cái bàn làm việc lên, khuôn mặt hắn ta đầy vẻ tức giận, cực kỳ phẫn nộ vì không tìm thấy thứ mình muốn. +

Tông Luật không nghe thấy âm thanh, chỉ có thể nhìn khẩu hình môi để nhận ra, kẻ này cũng đang tìm “thư”. +

Hóa ra cái đám đi tìm thư, hết đứa này đến đứa khác đều chui vào phòng làm việc này để tìm à? +

Ánh mắt của nhân viên Brad bỗng chạm đến camera. +

Hắn ta cau mày, cầm lấy viên ngọc đỏ lên, xoay hai vòng với vẻ vô cùng nghi hoặc. +

Màn hình livestream xoay theo, rồi dừng lại ở đôi mắt chứa đầy cảnh giác và nghi ngờ của NPC. +

Tạch. +

Màn hình bỗng chốc tối sầm lại. +

Cùng lúc đó, bên tai Trường Phong vang lên lời nhắc nhở: +

[Tít! Phát hiện camera phòng livestream bị hỏng do ngoại lực! +

Làm hỏng camera sẽ bị trừ 1000 điểm tích lũy để bồi thường. Xét thấy đây là lần đầu tiên người chơi làm hỏng camera, hệ thống sẽ miễn hình phạt lần này cho người chơi. Camera đã được khôi phục cho người chơi, xin người chơi chú ý kiểm tra.] +

Nghe đến “1000 điểm tích lũy”, mí mắt của Trường Phong giật mạnh một cái. +

May mà nghe thấy chữ “miễn” sau đó, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cậu ta cúi đầu nhìn chiếc vòng tay, một viên ngọc đỏ camera hoàn toàn mới tinh thật sự đã được khảm lại trên đó. +

Cậu ta tìm thấy một tập tài liệu trong đống giấy vụn, trông có vẻ sẽ hữu dụng, nhưng nó đã bị xé nhỏ thành nhiều mảnh. Ban nãy cậu ta đang mải mê ghép nó lại, nên không rõ phòng livestream đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta nhìn về phía Tông Luật, chỉ thấy người nọ tiến về phía Lưu Nghiêm, trên mặt không hề có chút ngạc nhiên nào. +

Xem ra chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh Tông rồi. +

Nghĩ vậy, Trường Phong cũng không vội nữa, tiếp tục cúi đầu ghép những mảnh tài liệu trên tay. +

Tông Luật đến cạnh Lưu Nghiêm, hỏi: +

– Mấy người in thư xong định sẽ đi đâu? +

Lưu Nghiêm nói: +

– Đã đến đây rồi, lát nữa xuống tầng 1 xem sao, sau đó sẽ bắt đầu đặt thư giả từ tầng 1 lên. Có gì à? +

Tông Luật tóm tắt ngắn gọn tình hình, rồi nói: +

– Tôi định dẫn theo một người quay lại tầng 5 một chuyến. Ba người bảo vệ thư được không? +

Lưu Nghiêm trầm ngâm một lát: +

– Đừng dẫn Bạch Tuyết đi, năng lực của cô ấy rất thích hợp để bảo vệ thư. +

Tông Luật đáp: +

– Ừm. +

Lâm Nhất ngẩng đầu lên: +

– Mà khoan, nãy giờ các cậu vẫn bật livestream hả? +

Tông Luật hỏi: +

– Sao thế? +

Lâm Nhất: +

-… +

Lâm Nhất giải thích: +

– Người anh em à, giữa những người chơi với nhau có một quy tắc ngầm, cậu bật livestream thì phải nói trước với bọn tôi một tiếng, rồi bù cho mỗi người một ít điểm tích lũy mới được. +

Tông Luật nghi hoặc: +

– ? +

Lâm Nhất: +

– Livestream có khác gì đang bán tình báo của bọn tôi đâu! +

Tông Luật: +

– Mấy người có nhiều kẻ thù ở Vị Diện Trung Tâm lắm à? +

Lâm Nhất: +

– Có thể chất cao bằng tòa nhà tám tầng luôn ấy chứ. +

Tông Luật đã hiểu, vỗ vỗ vai hắn ta: +

– Dù tôi thấy việc anh bàn quy tắc ngầm của người chơi với một Tháp Linh khá là vô nghĩa, nhưng yên tâm đi, lần sau camera sẽ né anh ra. +

Nói xong, cậu quay người gọi Trường Phong và Scar lại. +

Sau khi nghe xong tình hình, Scar do dự hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Tông Luật. Còn về phần Trường Phong? Quyền quyết định của cậu ta đã sớm giao vào tay Tông Luật rồi, cho nên Tông Luật hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến cậu ta. +

Sau khi trao đổi xong thời gian và địa điểm tập hợp, Tông Luật bỗng nhớ ra một chuyện, bèn nói với Lưu Nghiêm và Lâm Nhất: +

– À đúng rồi, hai anh in xong nhớ chà xát nó vào bức thư thật để cho ám chút mùi nhé, nếu không có khi lại chẳng có tác dụng đâu. +

Lưu Nghiêm ngẩn ra: +

– Được. +

Tông Luật dẫn hai người rời khỏi phòng in ấn. +

Phòng in ấn chìm vào tĩnh lặng một lúc. +

Lâm Nhất phá vỡ sự im lặng: +

– Cứ thế để bọn họ đi à? +

Lưu Nghiêm liếc nhìn hắn ta một cái, dùng ánh mắt để thay lời muốn nói. +

Lâm Nhất nói: +

– Nếu họ tìm được manh mối từ NPC đó, thì điểm cống hiến này không có phần của chúng ta đâu. +

Lưu Nghiêm nở một nụ cười cực kỳ kín đáo, tràn ngập ý mỉa mai. +

Tìm manh mối ư? NPC thoắt ẩn thoắt hiện trong bầy quái vật nào dễ làm thân đến thế. Từ bỏ số điểm cống hiến dễ như trở bàn tay này để vội vàng đi khám phá phó bản, đây chẳng khác nào mất nhiều hơn được. +

Huống chi… +

Anh ta âm thầm liếc nhìn vòng tay, thời gian trên đó tính từ lúc Tông Luật hóa hình rõ ràng đã trôi qua 25 phút. +

Chỉ còn vỏn vẹn 5 phút nữa là kết thúc lần triệu hồi đầu tiên. +

5 phút. +

Với chút thời gian này, chưa chắc đã gặp được NPC nữa là, nói gì đến tìm manh mối? +

Một khi thời gian triệu hồi Tháp Linh kết thúc, hai người còn lại, Scar chỉ giỏi đánh đấm nhưng không rành khám phá nhiệm vụ, thằng nhóc người mới kia càng chẳng có gì đáng lo ngại, bọn họ còn có thể gây ra sóng gió gì được chứ? +

Chỉ có thể ảo não mà mò về thôi. +

Hơn nữa, mấy tên đó không tham gia vào phần “bảo vệ thư” trong khoảng thời gian này, lúc quyết toán nhiệm vụ, điểm cống hiến nhận được sẽ thấp hơn ba người bọn họ một bậc. +

Cứ thế ngay từ vòng đầu tiên, điểm cống hiến của bọn họ sẽ tạo ra khoảng cách chênh lệch đầu tiên. Điểm cống hiến của anh ta sẽ lọt vào top 3, à không, top 2 mới đúng, anh ta có hơn mười cách để nới rộng khoảng cách với tên chơi hệ súng bên cạnh này, và kẻ duy nhất có thể uy hiếp được anh ta… chỉ có người phụ nữ kia mà thôi. +

Anh ta lén lút nhìn Bạch Tuyết, chỉ thấy cô đang chăm chú bẻ khóa mật khẩu máy tính, hoàn toàn không bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện của họ. +

Suy nghĩ đến đây, thực tế chỉ trôi qua trong chớp mắt. +

Anh ta mỉm cười trả lời Lâm Nhất: +

– Nếu họ tìm được thật thì đành chịu thôi, coi như bán cho cậu ta một ân tình. Tôi đoán cậu ta là Tháp Linh cấp SSR, biết đâu chừng phó bản sau này có khi còn phải lạy lục cầu xin người ta giúp đỡ ấy chứ, không thể làm căng quan hệ được. +

Lâm Nhất nghe vậy thì trợn trắng mắt, cũng chẳng thèm nói gì thêm. +

Lúc này ở phía bên kia, vấn đề về thời hạn cũng đang được nhắc đến. +

Vừa rời khỏi phòng in ấn vài bước, Scar đã chặn Tông Luật lại, nói với giọng điệu mất kiên nhẫn: +

– Thôi được rồi, tìm tao có chuyện gì thì nói luôn bây giờ đi, khoảng cách xa thế này là đủ rồi, nói sớm về sớm, nếu không thì điểm cống hiến sẽ bị kéo dãn xa lắm đấy. +

Tông Luật thắc mắc: +

– Hở? Không phải mới nãy tôi đã nói rồi sao? +

– Mày nói là đi tìm NPC á? +

Scar đánh giá Tông Luật từ trên xuống dưới, cực kỳ nghi ngờ. +

– Nhưng chẳng phải mày sắp biến về hình dạng thẻ bài sao? +

Tông Luật kinh ngạc: +

– Sao anh biết? +

Scar: +

– ? +

– Thôi kệ đi, nếu anh đã hỏi, thì bây giờ tôi sẽ nói kế hoạch cho hai người biết. +

Tông Luật lấy lá thư giả từ trong túi ra, đưa cho Trường Phong, nói: +

– Kế hoạch là như thế này, lát nữa cậu nhét tôi vào trong phong bì, để cùng với lá thư giả, sau đó dán kín phong bì lại rồi đặt ở cửa thang máy. Cái tên NPC đó chắc hẳn vẫn chưa rời khỏi tầng 5 đâu, sau khi đặt thư xong, hai người cứ tìm một chỗ quanh đây để ẩn nấp, đợi hắn nhặt thư lên rồi bí mật bám theo. Đừng theo quá sát, miễn sao không bị mất dấu là được. +

– Còn anh. +

Cậu quay sang Scar. +

– Bảo vệ tốt cho người triệu hồi của tôi. Đợi khi nào tôi vớt được manh mối, chắc chắn không thiếu điểm cống hiến của anh. Có vấn đề gì không? +

[?? Tui ứ hiểu một chữ nào từ câu đầu tiên luôn á. Là do tui có vấn đề hả??] +

[Ủa gì dợ, sao lại nhét cậu ấy vào trong phong bì vậy??] +

Scar: +

– ??? +

– Nói thẳng mẹ ra đi, đừng có tỏ vẻ bí hiểm với tao! +

Scar cáu bẳn. +

Trường Phong đơ cái mặt ra: +

– Ủa khoan anh Tông, nhét vào phong bì mà anh nói, chẳng lẽ có nghĩa là… +

Bùm! +

Thanh niên mặc áo đỏ biến thành một luồng khói đỏ ngay tại chỗ. +

Và trên tay thiếu niên xuất hiện thêm một tấm thẻ bài có phông nền nhám màu đỏ. +

Thiếu niên cầm thẻ bài sửng sốt. +

Tấm thẻ bài dễ dàng thoát khỏi tay cậu ta, nó uốn cong thân thẻ, sau đó mở ra, chốc lát đã nhẹ nhàng bò lên phong bì. +

Tiếp đó, nó thong dong cuộn tròn cơ thể, lật mình một cái, để mặt trước của thẻ bài hướng lên trên. +

Trên mặt vốn dĩ chỉ viết tên thẻ bài, nay lại xuất hiện thêm vài dòng thông tin cùng với một bức ảnh đại diện lớn có mái tóc đỏ. +

Thanh niên trong bức ảnh mặt mày tinh xảo, thần thái rạng rỡ, khóe mắt hơi xếch mang theo ý cười mãn nguyện, cũng không biết tâm trạng vui vẻ đó từ đâu mà có. +

Đấy là một bức ảnh đẹp mắt không kém gì hình dáng con người. +

Hơn nữa, còn sống động y như người thật. +

Giây tiếp theo, bức ảnh tóc đỏ bỗng nhiên cử động. +

Ảnh đại diện chớp mắt hai cái với cậu ta, mở miệng nói chuyện: +

– Xong xuôi, có thể nhét tôi vào được rồi ^-^… Nhìn chằm chằm tôi làm gì, bộ chưa từng thấy cái thẻ nào biết nói à? Tròng mắt sắp rớt xuống người tôi rồi kìa, hốt lại mau! +

— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)