Chương 3: Tạ Tùng Niên gặp nạn

Cái chuyện kiếm tiền này ấy mà, không thể cứ ngồi chờ sung rụng theo kiểu đi dép lê xông thẳng vào kho bạc được. Thẩm Dã mở Tinh Võng ra, chuẩn bị tìm hiểu trước một chút về giá cả thực vật. +
Cái vòng Tinh Hoàn này có chức năng chiếu hình, hơn nữa hình chiếu còn có thể cảm ứng được, hèn gì nó có giá tận 30.000 tinh tệ! Thẩm Dã tìm đến mục giao dịch, gõ chữ “thực vật”, tràn đầy mong đợi nhấn tìm kiếm. +
Ngay sau đó, những dòng chữ màu đỏ chói mắt đột nhiên chiếm trọn màn hình: +
[Liên minh Tinh tế nhắc nhở: Hành vi tìm kiếm của ngài có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vui lòng đóng lại ngay lập tức!] +
“…” +
Chặn đường làm giàu của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta, đáng ghét thật! +
Thẩm Dã không bỏ cuộc, lần lượt gõ: lan hồ điệp, hoa hồng, lúa mì… nhưng kết quả nhận được đều là những lời cảnh cáo y hệt. Ngược lại, mấy thứ như dao laser, pháo siêu năng hay vũ khí sát thương diện rộng thì gõ một cái ra cả đống, có điều giá cả đều nằm ở hàng sáu chữ số trở lên. +
Thế giới này điên rồ thật rồi. Thực vật chắc cũng không ngờ có ngày mình lại trở thành hàng xa xỉ, thậm chí còn quý hơn cả tên lửa. +
Ngoài mục giao dịch ra, Tinh Võng còn có diễn đàn thảo luận, phát sóng trực tiếp và nhiều lựa chọn khác. Thẩm Dã không tin vào cái “số nhọ” của mình, bèn bấm vào diễn đàn. Trong này quả thực có vài bài viết liên quan đến thực vật, nhưng cơ bản đều là giới thiệu về khả năng xua tan sương mù năng lượng của thực vật do Liên minh Nông nghiệp bán ra. +
Thẩm Dã lẩm bẩm: “Liên minh Nông nghiệp là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà chỉ họ mới được bán cây?” +
Đang bực mình thì một bài đăng thu hút sự chú ý của cậu: +
[CÓ BIẾN LỚN RỒI!!!] +
Bài đăng lúc 21:10, đến 21:15 đã leo thẳng lên top tìm kiếm của diễn đàn. +
Người Có Tiền: “Mở thớt như tiêu đề. Chủ thớt hiện là trợ lý nghiên cứu viên nhỏ bé tại phân viện Liên minh Nông nghiệp Trung ương. 9 giờ tối nay, tôi thấy một chiếc xe quân sự lặng lẽ mang toàn bộ các hậu tiến sĩ của viện đi rồi.” +
Đại Tràng Heo Đau Khổ: “… Chuyện này thì có gì lạ? Mà sao 9 giờ tối cậu vẫn chưa tan làm? Tôi đang đắp chăn nằm giường rồi đây.” +
Người Có Tiền: “… Cút.” +
Một Miếng Mười Đứa Trẻ: “Liên minh Nông nghiệp chẳng phải hay làm trò này sao? Cứ mỗi lần gặp vấn đề không giải quyết được là lại điều người từ các phân viện về.” +
Người Có Tiền: “Dĩ nhiên không đơn giản thế. Tôi nghe loáng thoáng thôi nhé, bên Liên minh Nông nghiệp vừa phát hiện ra một gốc Mặc Lan biết uống máu người!” +
Vừa dứt lời, cả diễn đàn như nổ tung! +
Thẩm Dã không nói nên lời: “… Là ngươi gây họa đấy à, Chu Chu?” +
【 Hì hì… Chu Chu… đói đói… 】 Giọng nói trong đầu vang lên đầy thẹn thùng. +
Thẩm Dã câm nín, tiếp tục lướt diễn đàn. +
Uchiha Câu Cá: “Đệch, thực vật cũng bắt đầu biến dị rồi sao!” +
Mị Bá: “Hèn gì tối nay chợ đen không có mống nào bán cây, tôi cứ tưởng Liên minh Nông nghiệp tăng cường quản chế chứ.” +
“Chợ đen?” Thẩm Dã nhạy bén nhận ra cái tên này. +
Cao Thủ Trình Độ AAA (Thẩm Dã): “Này đạo hữu, chợ đen ở đâu thế? Có mua bán thực vật được không?” +
Mị Bá: “… Được chứ, miễn là gan ông đủ lớn!” +
Mị Bá: “Nhưng mà anh bạn à, dạo này đừng có đi. Tối nay tôi thấy người của nhà họ Tạ đang đi càn quét bắt người ở chợ đen đấy.” +
Một thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu ra đã có, bây giờ Thẩm Dã chỉ cần tìm được nguồn cung cấp xác quái vật ổn định là có thể dựa vào Bất Chu Sơn để sản xuất thực vật liên tục. +
Phát tài rồi! +
—————— +
Ngày hôm sau. +
Cốc cốc cốc! Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, nghe không giống báo tin mà giống báo tang hơn. +
Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Liễu, Thẩm Dã tìm đến nơi ở của Tạ Tùng Niên – tầng cao nhất của tòa nhà căn cứ. Cậu gõ cửa ròng rã hai ba phút, Tạ Tùng Niên mới chậm rãi ra mở. +
“Anh rể! Anh… anh rể, anh không khỏe à?” Sắc mặt Tạ Tùng Niên trắng bệch như tờ giấy. +
“Có việc gì?” Tạ Tùng Niên lạnh lùng hỏi, chẳng có chút gì là thân thiết với “cậu em vợ”. +
Thẩm Dã mượn oai hùm: “Tôi muốn tiếp tục đi theo đội càn quét để công tác, tôi muốn phục vụ nhân dân căn cứ!” +
“…” +
“Khụ khụ… Muốn đi thì 12 giờ trưa tập hợp trước cổng.” +
Thẩm Dã reo lên: “Tuyệt vời!” +
Tạ Tùng Niên vô cảm đóng sầm cửa lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thẩm Dã đến trước cổng sớm nửa tiếng. Tạ Tùng Niên cùng bảy tám người mặc đồ bảo hộ màu xanh đang sắp xếp đồ dùng. +
“Đây là trang bị của cậu.” Một giọng nữ lạnh tanh vang lên. +
“Chào cậu, tôi là Trình Phương, người dẫn đường của cậu. Chúng ta sắp tiến vào địa bàn của một quái vật cấp Tinh Anh – ‘Đồ Tể’. Năng lực của nó không mạnh, nhưng cực kỳ tàn nhẫn, thích treo xác người lên làm khô. Cậu có sợ cảnh máu me không?” +
Thẩm Dã khẳng định: “Không sợ.” +
Nghèo còn đáng sợ hơn quỷ nhiều. +
“Tốt! Mặc đồ bảo hộ vào, chúng ta xuất phát!” +
Chiếc xe bọc thép chạy rất lâu. Thẩm Dã nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cảnh vật lướt qua không phải cây cỏ mà là những lớp sương mù ngày càng dày đặc. Thế giới này hoàn toàn khác với Trái Đất! +
Xe chậm lại, tiếng động cơ tắt lịm, không gian chìm vào tĩnh mịch. Các thành viên khác đều xuống xe, chỉ còn Trình Phương vẫn đang ngồi xem một bộ phim ngôn tình sướt mướt. +
“Chúng ta chỉ phụ trách xử lý xác quái vật thôi. Đội càn quét làm xong việc sẽ gọi, xuống xe sớm chỉ thêm vướng chân.” Trình Phương giải thích. +
Thẩm Dã ngoan ngoãn gật đầu. Hóa ra đây là một công việc nhàn hạ, đúng là anh rể tốt! Sau khi xem hết một tập phim, kênh thông tin truyền đến âm thanh: +
“Đội dọn xác, ra dọn dẹp!” +
Xuống xe, Thẩm Dã nhìn thấy con quái vật “Đồ Tể” trong truyền thuyết. Đó là một núi thịt khổng lồ được ghép từ vô số tay chân và những tảng thịt vụn. Lúc này, nó đã bị chém làm đôi, mặt cắt dính đầy dịch thực vật màu xanh đang ăn mòn thịt quái vật kêu xèo xèo. +
Thẩm Dã tò mò chạy lại gần quan sát. Cậu hơi thắc mắc, cái thứ này không có miệng thì ăn người kiểu gì? Trình Phương đứng từ xa quan sát. Cô có nghe danh Thẩm Dã – một kẻ dựa hơi người thân rất lợi hại. Nhưng giờ mới thấy gan cậu ta to thế này, có vẻ thực sự rất hợp với công việc dọn xác. +
Lúc này, Tạ Tùng Niên cũng đứng cách đó không xa. +
Dựa trên tọa độ Thẩm Dã mang về, các nhân viên kỹ thuật phỏng đoán nơi này có một mỏ kim loại Lai. +
Lai là nguyên liệu chính cho vũ khí nóng và trang bị chiến đấu, mà mỏ Lai ở thị trấn Tích Lan sắp cạn kiệt, nhân loại cần tìm mỏ dự phòng. +
“Tín hiệu máy đo từ lực rất yếu, chắc phải đi về phía Bắc nữa. Đội trưởng… Đội trưởng?” Vương Đại Dã nhìn theo tầm mắt của Tạ Tùng Niên, thấy anh đang nhìn cậu em vợ. +
“Đã dặn Trình Phương bật máy ghi hình hành trình suốt quá trình chưa?” Tạ Tùng Niên hỏi. +
“À, anh bảo muốn đánh giá mức độ phù hợp của đội viên mới nên tôi đã dặn cô ấy ghi lại toàn bộ rồi.” +
“Được, đi tìm mỏ trước.” Đội càn quét dần đi xa. +
Thẩm Dã không biết nhất cử nhất động của mình đều đang bị theo dõi, cậu tranh thủ lúc quay lưng lại để ném hạt giống lên cái xác. +
Chu Chu, nghe lệnh tôi mới được hành động, nghe rõ chưa? Thẩm Dã thầm niệm trong lòng. Vụ Quân Chủ Tàn Bạo lần trước do hỗn loạn nên không ai nghi ngờ thực vật liên quan đến cậu. Nhưng lần này xung quanh chỉ có mình cậu, sơ sẩy là to chuyện ngay. +
“Chị Phương, chỉ cần mang thực vật lại gần xác quái vật là được sao?” Nam gọi anh, nữ gọi chị – đây là bí kíp sinh tồn của Thẩm Dã đời trước. +
“Đúng vậy, thực vật xua tan sương mù, không có sương mù chúng sẽ nhanh chóng thối rữa và tan chảy.” +
“Ồ, vậy để em làm cho chị Phương.” Đôi mắt Thẩm Dã cười cong thành hình vầng trăng khuyết. Cậu thầm nói với Bất Chu Sơn: “Tay tôi di chuyển đến đâu, ngươi ăn đến đó, đừng để lộ dấu vết.” +
【 Ừm ~ ( ̄▽ ̄) 】 +
Trong mắt Trình Phương: Theo chuyển động tay của Thẩm Dã, cái xác quái vật bị ăn mòn và tan chảy ngay lập tức. +
Thực tế: Các rễ cây ẩn hiện đang tham lam hút sạch máu thịt của Đồ Tể. +
“… Chu Chu!!! Con gái con lứa thì phải ăn miếng nhỏ thôi chứ!” +
【 Ô… đói đói… 】 Giọng nói đầy ủy khuất. +
Cái xác sụp xuống quá nhanh, Thẩm Dã chột dạ liếc nhìn Trình Phương, may mà cô không phát hiện ra điều gì bất thường. +
Lúc này Trình Phương cũng chẳng rảnh để tâm đến cậu, cô đang giải cứu xác của những đồng đội bị Đồ Tể treo ngược trên cây. +
“61, 62… 66 người.” +
Trình Phương bỗng muốn hút một điếu thuốc. Bao nhiêu người nằm đây, cũng không biết ai là cha, là vợ của ai… +
“Đồ Tể làm sao bắt được nhiều người thế này?” +
“Hả?” Trình Phương giật mình, hôm nay sao việc dọn dẹp xác lại nhanh thế? +
“Hầu hết là người từ các căn cứ nhỏ hoặc làng mạc đến nương nhờ. Đừng thấy căn cứ chúng ta thái bình mà tưởng nơi nào cũng vậy. Nhờ có Liên minh Nông nghiệp, số lượng thực vật của chúng ta gấp 4-5 lần các căn cứ cùng cấp. Còn nữa, năng lực của anh rể cậu, dù đặt trên cả ba hành tinh thì cũng là hàng đầu đấy.” +
“Vâng vâng vâng.” Thẩm Dã nghe rất chăm chú. Tổng kết lại: Tạ Tùng Niên cực kỳ khó dây vào, và Thẩm Dã sắp giàu to! +
【 Sợ… Chu Chu… sợ… 】 Cái ngọn núi nhát gan này không chỉ sợ quái vật mạnh mà còn sợ cả con người! +
“Ủa? Chị Phương, chị có ngửi thấy mùi gì hôi không?” Thẩm Dã đang thầm mắng thì chợt nhận ra điều bất thường. +
“Không có mà, chắc là cậu dính máu Đồ Tể thôi. Phải tắm rửa kỹ vào, loại máu này ám mùi lâu hơn bất cứ loại nước hoa nào đấy…” +
Trình Phương vô tình liếc mắt một cái, lập tức chết trân tại chỗ. Từ lúc nào không hay, một khối mô mềm trắng bệch, nhớp nháp không vỏ, vặn vẹo thành hình xoắn ốc đang hiện ra. Đỉnh của nó nứt ra một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn hoắt, từ từ chảy ra dịch nhầy ăn mòn, trừng trừng nhìn chằm chằm vào họ. +
“Đừng… động đậy.” Trình Phương cảm thấy mình phải giữ bình tĩnh. Cả hai đều đã tháo balo xuống, cô cố gắng chậm rãi nhấc tay trái lên. Trên vòng Tinh Hoàn có một nút khẩn cấp, chỉ cần chạm vào, đội càn quét sẽ đến cứu. +
Hù… hù… A! +
Trình Phương bị Thẩm Dã nhanh chóng kéo văng ra, chỉ suýt chút nữa là con quái vật đã cắn xuyên ngực cô. +
Thẩm Dã nhanh chóng tính toán: “Chị Phương, chúng ta chạy hai hướng ngược nhau, ai không bị đuổi thì đi cầu cứu!” +
“Không được, chị có kinh nghiệm, để chị dẫn dụ nó!” +
“CHẠY NGAY ĐI!!!” +
Dứt lời, cả hai lập tức lao đi theo hai hướng! Thẩm Dã có Bất Chu Sơn làm hậu thuẫn, Trình Phương ở lại chỉ làm cậu vướng tay vướng chân. +
Thẩm Dã chạy thục mạng, tiếng sột soạt phía sau ngày càng gần… Quả nhiên nó đuổi theo cậu. +
“Bất Chu! Quả táo!” Thẩm Dã vung tay trái, Bất Chu Sơn lập tức tung ra một quả táo, đập lõm một lỗ lớn trên người con quái vật. Tiếc là quả táo nhỏ bé cũng bị ăn mòn ngay lập tức. +
“Hoa hồng!” Thẩm Dã rút bông hoa hồng còn nguyên rễ ra, con quái vật bỗng khựng lại. +
Anh vừa định thở phào thì tiếng hét của Bất Chu Sơn vang lên trong đầu: 【 A a a a a! 】 +
Thẩm Dã: “Thôi xong đời.” +
Con quái vật lần này mạnh mẽ lạ thường! Mặc dù thân thể dịch nhầy của nó đã bị ăn mòn hơn một nửa, nhưng nó sắp chạm tới gốc hoa hồng ở trung tâm rồi! Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, bông hoa hồng như bị lửa thiêu rụi, biến thành tro bụi trong nháy mắt. +
【 NGỒI XUỐNG!!! 】 Giọng nói trong đầu gào lên. +
Thẩm Dã lập tức ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi thụp xuống. +
Thông thường quái vật không có khả năng tư duy, nhưng lúc này con quái dịch nhầy bỗng thấy “con mồi” trước mắt có gì đó sai sai. +
Con mồi thu nhỏ lại thành một hình tam giác, tỏa ra một hơi thở khiến loài quỷ cũng phải khiếp sợ. Nhưng nó đã lỡ nhảy lên rồi, trọng lực buộc nó phải tiếp tục rơi xuống! +
Xèo xèo xèo! +
Tiếng kêu chói tai khiến Thẩm Dã giật mình tỉnh táo lại. Cậu chỉ nhớ Chu Chu bảo ôm đầu ngồi xuống, sau đó đầu óc trống rỗng. Đến khi lấy lại ý thức, con quái dịch nhầy đã tan chảy hoàn toàn, và trên vũng máu của nó bỗng mọc lên một gốc cây: +
Lục Nhung Hao (Meconopsis). +
Thẩm Dã đời trước từng thấy nó, loài thực vật bảo tồn cấp hai quốc gia, cả đời chỉ nở hoa đúng một lần, hoa rụng là cây héo. +
“Tuyệt quá Chu Chu, chúng ta không sao rồi! Ngươi giỏi nhất!” Thẩm Dã reo hò. +
… Không có tiếng trả lời. +
“Bất Chu? Bất Chu!” +
———————— +
“Thẩm Dã, cậu đang tìm ai đấy?” +
“Ai?… Anh rể? Sao anh lại… sao anh đột nhiên ở đây?” Tạ Tùng Niên bỗng nhiên xuất hiện như từ dưới đất chui lên. +
“Chuyện đó nói sau, cậu kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi cho tôi, không thiếu một chữ.” Tạ Tùng Niên nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa rồi có một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, anh đã không tiếc tiêu hao năng lực để đến đây sớm nhất. +
“Thì… thì con quái vật đuổi theo tôi, tôi bỗng thấy phía trước có cái cây, đấy là nó kìa, xong con quái vật nhảy bổ vào rồi tan chảy luôn…” Thẩm Dã đảo mắt liên tục, nhìn là biết đang nói dối. +
Tạ Tùng Niên biết không hỏi được gì thêm, bèn quay sang nhìn gốc Lục Nhung Hao, quan sát kỹ lưỡng loài thực vật quỷ dị này. +
“Cẩn thận!” Thẩm Dã kêu lên. +
Lá của Lục Nhung Hao đột nhiên to lớn bất thường, hàng trăm sợi rễ trong nháy mắt đâm lên khỏi mặt đất, cắm phập vào người Tạ Tùng Niên. Chúng tìm chính xác mạch máu của anh, bắt đầu nhịp nhàng hút máu. Da dẻ Tạ Tùng Niên nhanh chóng trở nên nhợt nhạt. +
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, nhưng với năng lực của Tạ Tùng Niên, lẽ ra anh phải tránh được. Vậy mà anh lại như bị khống chế, đứng im bất động để mặc gốc cây kia làm loạn! +
Thẩm Dã muốn cứu người, dù không phải vì “bà chị hờ” kia, cậu cũng không muốn thấy một mạng người tan biến ngay trước mắt mình! +


