Chương 3: Tiệm Tiểu Vân (3)

Tân Tâm đứng tắm sát cạnh Hạ Tân Xuyên. +
Vòi nước mở ra, dòng nước phun từ vòi hoa sen lạnh buốt. Dù đang là mùa hè, Tân Tâm vẫn lạnh đến rùng mình, có lẽ là di chứng của việc bị nhốt trong kho lạnh vào chiều nay. +
Cậu run rẩy nhìn sang Hạ Tân Xuyên bên cạnh. +
Hạ Tân Xuyên đang nhắm mắt, ngửa đầu, dòng nước “ào ào” xối thẳng vào mặt hắn, trông chẳng có vẻ gì là khó chịu. Cơ bắp trên lưng hắn cuồn cuộn từng thớ, nước chảy xuống men theo đường nét khối cơ mà rẽ nhánh. +
Tân Tâm lùi lại một chút, không đứng dưới vòi sen nữa, dùng tay vốc nước tạt lên người. Cậu loay hoay một lúc lâu mới làm ướt hết cả người, vừa quay đầu lại định nhìn Hạ Tân Xuyên một cái cho an tâm thì chợt phát hiện Hạ Tân Xuyên cũng đang nhìn mình. +
Ánh mắt cạn lời. +
Tân Tâm chủ động giải thích: “Anh, em lạnh.” +
Cậu vừa nói vừa run lên hai cái. +
Hạ Tân Xuyên nhặt cái chậu đặt dưới đất lên. +
“Anh, anh đi đâu đấy?” +
Tân Tâm không dám ở lại phòng tắm một mình, chân trần lẽo đẽo theo sau Hạ Tân Xuyên. +
Hạ Tân Xuyên chân dài, một bước đã sải đi rất xa. +
Tân Tâm từng bước nhỏ nhanh nhẹn theo sát Hạ Tân Xuyên, rẽ vào một gian nhỏ bên ngoài phòng thay đồ của nhà tắm công cộng. +
Hạ Tân Xuyên đặt chậu xuống dưới vòi nước trong gian nhỏ, rồi lại quay ra. Sợi dây đỏ buộc chìa khóa trên tay hắn tuột ra một đoạn, hắn tra chìa khóa, lấy thẻ, rồi quay đầu nhìn cái người đang trông mong bám theo hắn. +
Một tiếng “tít”, nước nóng chảy ra. Tân Tâm ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu nói với Hạ Tân Xuyên: “Anh ơi, anh tốt thật đấy.” +
Hạ Tân Xuyên không để ý đến cậu. +
Tân Tâm lại nói: “Anh, anh đỉnh thật.” +
Hạ Tân Xuyên vẫn không để ý đến cậu. +
Tân Tâm nghĩ ngợi, rồi dùng cái giọng điệu ngưỡng mộ mà đàn ông bình thường khó lòng từ chối, nói: “Anh ơi, anh ‘to’ thật đấy.” +
Hạ Tân Xuyên cuối cùng cũng liếc cậu: “Câm mồm.” +
Tân Tâm bĩu môi. +
Xả đầy một chậu nước nóng, Hạ Tân Xuyên xách chậu lên đi về, Tân Tâm lóc cóc đi theo: “Anh nè, em gọi anh là anh có hợp không? Trông anh trẻ lắm, em hai mươi rồi, còn anh?” +
“Tôi năm mươi.” +
Hạ Tân Xuyên lạnh lùng nói, người phía sau cuối cùng cũng im lặng. +
Quay lại phòng tắm, Hạ Tân Xuyên đặt chậu nước nóng xuống dưới chân Tân Tâm. +
Tân Tâm: “Cảm ơn chú.” +
Hạ Tân Xuyên: “…” +
Tân Tâm ngồi xổm, dùng cốc đánh răng dội nước lên người. Cứ dội một gáo là cậu lại rùng mình một cái vì sung sướng. Cậu ngẩng đầu nói với Hạ Tân Xuyên: “Anh, anh kể em nghe chuyện về Triệu Hoành Vĩ được không? Em bị hắn dọa một lần rồi, ít nhất cũng phải biết kiêng kỵ cái gì chứ, không thể cứ bám riết lấy anh mãi được.” +
Hạ Tân Xuyên đang gội đầu, ngón tay luồn vào mớ bọt trắng trên tóc, thản nhiên nói một câu: “Gã chết rồi.” +
Chuyện này Tân Tâm đã biết từ lúc nhận nhiệm vụ, cậu hỏi dồn: “Chết thế nào ạ?” +
Hạ Tân Xuyên lại phớt lờ cậu. +
Tân Tâm bĩu môi, xoa xà phòng lên người. Cục xà phòng trơn tuột, rơi xuống mấy lần, cậu lại phải nhặt lên bấy nhiêu bận. +
Hạ Tân Xuyên gội đầu xong, đang xả nước. Tân Tâm nhặt cục xà phòng dưới chân hắn lên, xoa lên đầu mình. Cậu nghèo, rửa mặt, tắm hay gội đầu đều chỉ dùng đúng một cục xà phòng này. +
Cậu đang loay hoay cố tạo bọt trên tóc thì nghe Hạ Tân Xuyên nói: “Chết cóng trong kho lạnh.” +
Tay Tân Tâm run lên, cục xà phòng lại tuột khỏi tay, xoay tít rồi trượt đi rõ xa, “cộp” một tiếng đập vào tường rồi văng ra, không biết văng đi đâu mất. +
Tân Tâm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hạ Tân Xuyên. +
Tân Tâm: “Anh, anh nhặt xà phòng giúp em được không? Chân em tê quá không đứng dậy nổi.” +
Hạ Tân Xuyên đáp lại bằng cách xịt một đống dầu gội vào lòng bàn tay mình, rồi ấn mạnh lên đầu Tân Tâm. +
Tắm xong, hai người ra ngoài thay áo ba lỗ và quần đùi sạch sẽ. Tân Tâm sau đó vẫn phải tự mình nhặt cục xà phòng về. Cậu năn nỉ Hạ Tân Xuyên đừng đi, ở lại nhặt cùng cậu, nhưng Hạ Tân Xuyên chỉ đứng xả nước, không đi cũng chẳng thèm đáp lời cậu. +
Tân Tâm nhìn Hạ Tân Xuyên khóa cửa tủ đồ: “Anh, có phải sau này em thành nhân viên chính thức rồi thì cũng có thẻ quẹt nước nóng dùng?” +
Hạ Tân Xuyên khóa cửa xong: “Tìm việc mới nào ứng trước lương ấy, rồi té đi.” +
Tân Tâm đi theo Hạ Tân Xuyên ra khỏi phòng tắm, tay níu lấy một góc áo ba lỗ của hắn: “Anh, sao Triệu Hoành Vĩ lại chết cóng trong kho lạnh thế? Gã chết trong kho lạnh thì có phải là sẽ không xuất hiện ở ký túc xá?” +
Hạ Tân Xuyên liếc cậu một cái: “Cũng có lý, vậy cậu đừng dọn nữa.” +
Tân Tâm: “…” +
Tân Tâm: “Em dọn, em dọn đi ngay đây.” +
Về đến ký túc xá, Hạ Tân Xuyên trèo lên giường mình. Tân Tâm cuộn cả chăn lẫn chiếu ở giường dưới lại rồi quẳng lên giường tầng trên của Hạ Tân Xuyên. +
Cái màn đã rách nát, chẳng đáng để thu dọn, vừa hay đỡ tốn việc. +
Tân Tâm tháo cả cái quạt điện nhỏ xuống, trèo lên giường trên trải lại giường, treo quạt xong mới phát hiện không có chỗ cắm điện, đành nằm tạm vậy. +
Ký túc xá tối om, rất yên tĩnh. Mấy người bạn cùng phòng có thói quen tốt, không ai ngáy to, chỉ có tiếng quạt điện “vù vù” của họ. +
Không có màn che, Tân Tâm cứ cảm thấy mình như đang phơi thân giữa đêm đen, rất nguy hiểm. +
Cậu nằm sấp, úp mặt vào gối, thầm niệm: “Tui dọn đi rồi nhé, anh thích ngủ thì qua đó mà ngủ, đừng tìm tui. Tui đến đây để giúp anh phá án, anh đừng có nhắm vào tui, có giỏi thì nhắm vào cái mãnh nam giường dưới kia kìa, xem ổng có đánh cho anh nhừ đòn không.” +
Chẳng mấy chốc, Tân Tâm không lẩm bẩm nữa. +
Muỗi ban đêm còn lộng hành hơn ban ngày. Trên người Tân Tâm vốn đã có không ít nốt muỗi đốt, cậu vừa gãi vừa trở mình, càng gãi càng ngứa. Muỗi đốt cả ngón chân cậu, cậu phải co người lại để gãi ngón chân cái. +
Bất thình lình, một bàn tay từ giường dưới vươn lên vỗ vào cánh tay cậu một cái. +
Tân Tâm sợ đến mức cả người giật nảy lên. +
“Làm gì đấy, cứ lật qua lật lại?” +
“Muỗi đốt em, em đang gãi.” +
Cánh tay dài ngoằng đó rụt về. +
Tân Tâm nằm im không dám động đậy, cố sức gãi ngón chân. +
Một lát sau, nửa cái đầu xuất hiện ngay trước mắt cậu. +
Cậu suýt nữa thì sợ vỡ mật. +
Nhìn kỹ lại đôi mắt đó, trái tim đang vọt lên tận cổ họng của Tân Tâm mới tụt trở về. +
“Anh…” +
Hạ Tân Xuyên nói: “Cậu đừng gọi tôi là anh, nghe phiền.” +
“Chú…” +
Hạ Tân Xuyên vươn tay vỗ vào tay cậu một cái, tiếng “Bốp!” vang lên giòn giã trong ký túc xá. +
“Xuống đây.” +
Tân Tâm không gãi ngón chân nữa: “Anh, em không xuống đâu, em ngủ thế này được rồi, em biết ngủ như vậy là không tốt, em không động đậy nữa.” +
“Bảo cậu xuống thì xuống.” +
Hạ Tân Xuyên túm lấy cổ áo cậu. +
Tân Tâm nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay hắn, đành ngoan ngoãn trèo xuống. +
Hạ Tân Xuyên xách cái áo ba lỗ của cậu, nhét cậu vào giường dưới – cái giường dưới mà Hạ Tân Xuyên đang ngủ. +
Tân Tâm vừa nằm xuống đã bị bao bọc bởi mùi của Hạ Tân Xuyên, trên chiếu vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn. +
Hạ Tân Xuyên cúi xuống dắt màn lại cho cẩn thận, rồi trèo lên giường trên từ bên hông. Một tiếng “kẽo kẹt”, Tân Tâm biết Hạ Tân Xuyên đã nằm xuống. Cậu nhìn tấm ván gỗ ở giường trên, nói nhỏ: “Anh, anh lấy hộ em cái quạt nhỏ kẹp ở thành giường với được không?” +
Hồi lâu không có động tĩnh. +
Tân Tâm hết hy vọng, thầm nghĩ Hạ Tân Xuyên cũng thật là người sắt, trời nóng thế này mà không thèm bật quạt. +
Cậu nghĩ ngợi, rồi thò tay ra khỏi màn, với về phía đối diện. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cậu cũng lấy được cái ổ cắm của mình mà không cần phải xuống giường. +
Để tiện cho việc vừa chơi game vừa sạc điện thoại trên giường tầng trên, cái ổ cắm này lúc mua cậu đã chọn loại dây dài nhất. Kéo ổ cắm về tay, cậu giơ lên trên: “Anh, vậy anh dùng đi, cắm quạt vào cho mát.” +
Tân Tâm giơ mỏi nhừ cả tay, bên trên cuối cùng cũng có động tĩnh. +
Ổ cắm trên tay bị rút đi, Tân Tâm rụt tay về. +
Một lát sau, cánh tay dài ngoằng thò xuống, vạch màn ra. +
Cái quạt điện nhỏ đã được cắm, quay chầm chậm, bị dúi vào màn hai cái. +
Tân Tâm vội đưa tay ra đón, kẹp nó lên thành giường: “Cảm ơn anh.” +
Có gió nóng còn hơn là không có gì. Tân Tâm dí mặt vào quạt, thầm nghĩ Hạ Tân Xuyên đúng là người tốt. Người ta thường nói, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Thái độ của Hạ Tân Xuyên khi nhắc đến Triệu Hoành Vĩ khiến cậu cảm thấy hắn chắc chắn không có vấn đề gì. +
Trong bóng tối, cái màn rách màu trắng rũ xuống chiếc giường chỉ còn trơ lại ván gỗ, trông đặc biệt rợn người. Tân Tâm rùng mình một cái, vội nhắm nghiền mắt đi ngủ. Ngủ đi, ngủ một giấc là trời sáng ngay thôi. +
Đôi khi, người ta sợ cái gì thì cái đó lại đến. Tân Tâm mãi mới ngủ được, thì lại mơ mơ màng màng bị cơn buồn tiểu đánh thức. +
Gió nóng “vù vù” thổi, Tân Tâm kẹp chặt hai chân, tự thôi miên mình không có bàng quang, tất cả chỉ là ảo giác. +
Cố nhịn ba phút, Tân Tâm vẫn phải run rẩy mở mắt ra. +
Trong ký túc xá tối đen như mực, ngoài tiếng quạt, Tân Tâm chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. +
Cậu thử trở mình. +
Giường kêu “kẽo kẹt”. +
Tân Tâm lật qua lật lại hai ba lần, tiếng “kẽo kẹt” vang vọng khắp phòng, từng tiếng như gõ thẳng vào tim cậu. +
Không nhịn nổi nữa. +
Tân Tâm cắn răng ngồi dậy, đưa tay gõ lên tấm ván giường trên đầu. +
“Hạ Tân Xuyên…” +
Hạ Tân Xuyên không để ý đến cậu. +
Tân Tâm mếu máo, xoa đầu gối, thầm nghĩ nếu cậu mà tè dầm ra giường Hạ Tân Xuyên, liệu hắn có đánh chết cậu không? +
Nguyên chủ Kiều Văn Quảng là một thanh niên sống bất cần đời, có thể dùng tay vừa gãi chân xong bốc bim bim ăn ngon lành, chứ Tân Tâm không thể bẩn đến mức đó. +
Dù sao thì Triệu Hoành Vĩ cũng không thể trực tiếp giết cậu, cậu chỉ cần xuống giường đi vệ sinh rồi chui tọt vào chăn ngay là ổn. +
Tân Tâm gắng gượng tự trấn an mình, vạch màn chui ra. Cậu vẫn chưa bỏ cuộc, đứng dậy chọc chọc ngón tay vào cánh tay Hạ Tân Xuyên. +
“Cháy rồi…” +
Bàng quang của cậu cháy rồi. +
Hạ Tân Xuyên vẫn không có phản ứng. +
Tân Tâm đành phải từ bỏ ý định gọi Hạ Tân Xuyên dậy. Cậu liếc nhìn về phía cửa ký túc xá, một mảng tối đen. Điện thoại của cậu bị sập nguồn vì sương giá trong kho lạnh hồi chiều, về đến giờ vẫn cắm sạc cấp cứu. Tân Tâm bấm nút nguồn, không có phản ứng, xem ra nó đã “hy sinh” trước cậu một bước rồi. +
Hết cách rồi, đành phải một mình mò mẫm đi vệ sinh trong đêm. +
Người sống sao có thể chết do nhịn đi tiểu chứ. +
Tân Tâm rón rén nhón chân, bước líu ríu về phía nhà vệ sinh ở cửa ký túc xá. Cậu cố gắng để đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi lung tung, đích đến chỉ có một! +
Vặn cửa nhà vệ sinh, Tân Tâm bước một chân vào. +
Nhà vệ sinh của ký túc xá là kiểu bồn cầu ngồi xổm, nó nằm ngay sát tường bên trong khu vực bồn rửa tay, xây hai bậc thềm. +
Đừng dọa tui, đừng dọa tui mà. +
Tân Tâm đứng trên bậc thềm, trong lòng điên cuồng gào thét. +
Có lương tâm thì đợi tui đi xong rồi hẵng dọa. +
Cậu không muốn tè ra chân đâu. +
Không biết là do cậu quá căng thẳng, sợ hãi, hay vì lý do nào khác mà lúc nãy nằm trên giường thì mắc không chịu nổi, đến khi lấy ra thật thì lại chẳng còn giọt nào. Tân Tâm nhăn mặt, thầm chửi: Ông anh, anh chơi tui đấy à? +
Cậu sụt sịt mũi, kéo quần lên, vừa định đi rửa tay thì thấy một bóng đen đứng sừng sững ở cửa. +
Tim như ngừng đập. +
Tân Tâm suýt nữa thì ngất xỉu. +
Hóa ra khi con người ta sợ hãi tột độ thì sẽ mất đi tiếng nói, cậu đến la cũng không la nổi. +
Tân Tâm cứng đờ cả lưỡi, trong bóng tối, cậu nhìn thấy đường nét cơ bắp quen thuộc trên cánh tay, bèn cắn nhẹ vào đầu lưỡi, cậu lại chẳng thấy đau, đôi môi run rẩy hỏi: “Anh?” +
Hạ Tân Xuyên bước vào. Hắn vừa vào, nhà vệ sinh vốn đã không rộng rãi gì nay càng chật chội, gần như không còn chỗ đứng. +
Tân Tâm thở phào nhẹ nhõm: “Anh, em đánh thức anh à?” +
Hạ Tân Xuyên dường như đang nhìn cậu từ trên xuống dưới. Bị đôi mắt sáng quắc như dao của hắn nhìn chằm chằm, Tân Tâm lại thấy hơi rờn rợn. +
Tân Tâm: “Em xong rồi, anh lên đi.” +
Hạ Tân Xuyên không nói gì, trực tiếp kéo khóa quần xuống. +
Tân Tâm rùng mình, cũng không dám nói gì nữa. +
“Không xuống à?” Hạ Tân Xuyên nói. +
Tân Tâm hít hít mũi: “Có gì từ từ nói, mình đừng ra tay được không? Anh Vĩ.” +
Hạ Tân Xuyên cau mày, giọng đầy thắc mắc: “Cậu gọi tôi là gì?” +
Mắt Tân Tâm đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối, cậu liếc nhìn chiếc quần đã mở khóa của đối phương, nói nhỏ: “Trí tưởng tượng của con người bị giới hạn bởi nhận thức của bản thân. Anh Vĩ, cái anh biến ra này… hơi nhỏ.” +
“Hạ Tân Xuyên”: “…” +
Tân Tâm trơ mắt nhìn “Hạ Tân Xuyên” trước mặt biến thành người đàn ông cậu gặp trong kho lạnh buổi chiều. Gã mặc áo sơ mi xanh đậm, quần tây đen, thực ra cũng là một thanh niên trông khá đàng hoàng tử tế. Giờ phút này, gã đang nhìn Tân Tâm với khuôn mặt vô cảm, cái lạnh toát ra từ đôi mắt đó không giống với cái lạnh của Hạ Tân Xuyên, mà nó mang theo sự âm u, quỷ dị khôn tả, khiến người ta dựng tóc gáy, lạnh thấu tâm can. Vẻ mặt gã cũng cực kỳ lạnh lẽo, như thể muốn xé xác Tân Tâm ra vậy. +
Tân Tâm thấy rất may mắn vì đối phương không biến thành mặt quỷ để dọa cậu, cậu bạo gan nói: “Anh Vĩ, anh có oan khuất gì cứ nói với em, em đến đây chính là để lo chuyện này.” +
“Cậu?” +
Triệu Hoành Vĩ cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Cậu là cái thá gì?” +
Tân Tâm: “Anh Vĩ, em thấy anh chết cũng sớm, chắc là chưa có con đâu nhỉ.” +
Triệu Hoành Vĩ cười lạnh, đầy ẩn ý: “Thì sao? Biết đâu cậu còn chết sớm hơn tôi.” +
Tân Tâm chắp tay vái lạy, mặt đầy vẻ chân thành: “Văn Quảng này trôi dạt nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Anh Vĩ, nếu anh đã coi trọng em, em nguyện làm nghĩa phụ của anh, đốt vàng mã cho anh.” +



Cuốn quá \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘