Chương 3: Tổ đội.

03. Tổ đội +
Nietzsche: Chúng ta yêu quý cuộc sống, không đơn giản chỉ vì chúng ta quen thuộc với việc sống sót, mà là vì mỗi chúng ta đều có thói quen yêu thương. Trong tình yêu luôn có sự điên cuồng, nhưng trong sự điên cuồng luôn luôn có một chút lý trí. +
(Friedich Nietzsche là một nhà triết học, nhà ngữ văn, nhà phê bình văn hóa người Đức.) +
Một mùa hè của năm 18 tuổi, Niên Vị Dĩ vừa vào đại học. +
Bài giảng của tâm lý học cơ bản bắt đầu từ Freud, Niên Vị Dĩ vừa nghe bài giảng vừa ngáp. Sau khi ghi chép bằng bút bi xong, y hơi chu môi, dùng môi trên kẹp cây bút, nhìn ra cửa sổ đầy nhàm chán. +
(Sigmund Freud là bác sĩ thần kinh và nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học, tập trung vào những suy nghĩ vô thức và đưa chúng vào nhận thức có ý thức.) +
“Ve — ve —” +
Có tiếng ve khe khẽ vang lên từ đâu đó. Vì trong nước đã quen thuộc nên không cảm thấy, thật ra tiếng ve kêu rất chói tai, hệt như hét khàn cả giọng, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ve là loài côn trùng hiếm thấy ở nơi đây, tiếng kêu này có vẻ khá đột ngột. Niên Vị Dĩ tìm kiếm theo tiếng kêu, âm thanh này phát ra từ một con ve đang hấp hối trên đường nhựa. Ve nằm ngửa trên mặt đường, tiếng kêu đứt quãng, động tác chậm chạp, vẫn còn đang giãy giụa. +
Ve đực kêu to là để hấp dẫn bạn tình đến giao phối, nhưng ngay cả khi nó sắp chết thì nó vẫn còn phát ra tiếng kêu, không để bản thân ngơi nghỉ giây phút nào. Nó đang kêu to, là vì nói lời yêu, hay là đang cầu cứu? Niên Vị Dĩ nhìn chằm chằm vào con ve, không chú ý có một người đang đi đến từ lối đi bộ. +
Cho đến khi đôi giày màu trắng ngà tiến vào tầm mắt của Niên Vị Dĩ, y mới thuận theo chân người kia nhìn lên trên. +
Cậu trai mặc một chiếc áo hoodie xanh nhạt, dáng đứng nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía y với một nụ cười, độ cong vô cùng hoàn hảo, bờ môi đỏ hồng, lộ ra răng trắng. Cậu trai vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi nhìn lâu sẽ đột nhiên sinh ra một loại bất an, tựa như trúng độc mạn tính, chẳng còn thuốc chữa. +
Niên Vị Dĩ đảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng xác nhận cậu trai đang nhìn mình, khuôn mặt y hơi nóng lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. +
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, cậu trai ấy đã rời đi rồi. +
Con ve nằm trên mặt đất đã bị giẫm nát, thân chia năm xẻ bảy, chất dịch lỏng trong người nó chảy ra, cánh ve trong suốt vương vãi đầy đất, dần dần tỏa ra mùi hôi thối trong cái nắng gắt của mùa hè. +
Mà lúc đấy, Niên Vị Dĩ chỉ biết ngơ ngác, nghĩ thầm: Con trai thế mà cũng có thể cười đẹp tới vậy. +
Hiện giờ, Ngụy Tử Hư đang ngồi đối diện y, nụ cười vẫn đẹp giống hệt khi ấy. Nhưng hắn giống như chẳng quen biết Niên Vị Dĩ, đang dùng một ánh mắt hoàn toàn xa lạ để nhìn y. +
Niên Vị Dĩ chỉ làm bạn học với Ngụy Tử Hư được hai năm, chẳng qua hai năm ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng y. Hóa ra, mấy kỷ niệm ấy chỉ có mỗi Niên Vị Dĩ coi trọng, còn Ngụy Tử Hư thì đã sớm quên hết rồi. Giống hệt như hồi hắn còn trẻ vậy, hắn đã nghiền con ve sắp chết thành từng mảnh nhỏ, chẳng để sót lại cái gì. Niên Vị Dĩ cảm thấy không thoải mái lắm, có hơi bức bối, nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi. Dẫu sao cũng đã mười một năm rồi, chẳng nhớ rõ thì cũng bình thường thôi, cứ làm quen lại một lần nữa là được. +
Nói đến thì, còn cần liên lạc với ông Vương nữa, Ngụy Tử Hư chưa chết, vẫn còn đang nhảy nhót tung tăng, vẫn có thể tiếp tục làm trâu làm ngựa vì quần chúng nhân dân. +
Nghĩ đến ông Vương, Niên Vị Dĩ nhớ tới việc ông Vương đã nhắc tới DEATH SHOW, một tổ chức tội phạm quốc tế, nếu cái DEATH SHOW đấy với cái này là một cái thì đúng là trùng hợp thật. Ông Vương bảo người bị hại hầu như sẽ chết trong trò chơi, không có ngoại lệ. Nếu là sự thật, thì thời gian của y chẳng còn nhiều, nghĩ lạc quan một chút thì vẫn còn có thể làm bạn với Ngụy Tử Hư nhiều nhất bảy ngày. +
Nghĩ theo hướng này, mọi thứ có vẻ ổn hơn hẳn. +
Nhưng mà điều khiến Niên Vị Dĩ không hiểu là, nghề nghiệp của Ngụy Tử Hư là cảnh sát hình sự, mất tích có ba năm thôi mà sao lại chuyển qua làm đạo diễn rồi? Giờ ngành giải trí dễ kiếm cơm tới vậy luôn hả? +
“Tích tích —” Niên Vị Dĩ đang định mở miệng, lại bị âm thanh báo giờ cắt ngang. +
【Hết giờ rồi, mọi người đã giới thiệu rất chi tiết, không khí vô cùng hài hòa, tôi tin mọi người sẽ có thể nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau.】 +
【Trước khi chúng ta bắt đầu đến với phần tổ đội, hãy để tôi giải thích một chút về cách dùng thiết bị đầu cuối* cho mọi người. Xin vui lòng xem cổ tay phải của bản thân.】 +
(*Thiết bị đầu cuối là thiết bị viễn thông cố định hoặc di động, một đầu được nối vào mạng viễn thông dùng để gửi, truyền tin, nhận, hiển thị dữ liệu,… nó gồm bàn phím và màn hình. Nôm na là, điện thoại với laptop của tụi mình cũng là thiết bị đầu cuối á. Còn trong truyện thì nó có vẻ là một cái màn hình với bàn phím hiện ra trước mặt nhân vật, giống với mấy phim khoa học viễn tưởng đồ.) +
Vòng kim loại ở cổ tay phải của mọi người được mở ra, Niên Vị Dĩ cúi đầu nhìn xuống, làn da ở cổ tay có một vết sẹo đã được khâu lại, ánh sáng xanh nhấp nháy nhè nhẹ dưới da. +
【Thiết bị đầu cuối ghi chép về thẻ bài của mọi người, sau khi tổ đội xong cũng sẽ ghi chép tất cả tình huống về điểm tích lũy của đội, còn có nhiều chức năng khác nữa, khi nào cần dùng đến thì tôi sẽ giải thích sau. Mỗi người có một thiết bị đầu cuối, vì để tránh việc người chơi không cẩn thận làm mất, tôi đã đặt nó vào khoảng trống giữa xương quay* và xương trụ* trong cổ tay của các bạn, được liên kết với dây thần kinh trụ*, vui lòng không lấy ra một cách bừa bãi. Việc tùy tiện tháo ra sẽ gây ra những cơn đau đớn không thể chịu nổi và có khả năng làm tổn thương dây thần kinh, dẫn đến việc liệt nửa người. Xin vui lòng lưu ý.】 +
Xương quay, xương trụ, dây thần kinh trụ: +
+
“A a a!” Biết được trong cơ thể mình có đồ vật bị nhét vào, Nghê Thượng hét lên thất thanh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. +
“Mẹ nó! Mày bị điên rồi à!” Chu Đồng mắng to, lồng ngực phập phồng lên xuống, hẳn là cũng bị dọa cho sợ hãi. +
Nghê Thượng và Niên Vị Dĩ ở gần nhau, tiếng thét chói tai đột ngột này khiến tai y ong ong, y cau mày lắc lắc đầu. Niên Vị Dĩ không rõ vì sao những người khác đều không thích thứ này. Thiết bị đầu cuối ghi chép nội dung quan trọng của thẻ bài, làm cách nào để cất kỹ là một cái đề khó. Director đã suy nghĩ chu đáo đến vậy rồi, nhét vào trong người, chống thấm nước cũng tránh bị trộm cắp, Niên Vị Dĩ cảm thấy rất thuận tiện, y không muốn phí thêm công sức để bảo vệ thiết bị đầu cuối. +
【Giờ sẽ cởi trói, xin hãy tự do tổ đội. Mười lăm phút sau sẽ bắt đầu màn chơi đầu tiên.】 +
Toàn bộ vòng kim loại đều được mở ra, Trần Lộ Dao lập tức đứng dậy đi tìm cửa ra, Mick đuổi theo, Tống Hà luống cuống tự cầm máu cho tay trái của mình, sau đó chạy theo sau hai người kia. Ba người bọn họ tạo thành một nhóm, đi dọc theo vách tường của mật thất, tìm kiếm cách để rời đi. Bên khác, Tần Quy Xán và Chu Đồng thờ ơ lạnh nhạt, duy trì khoảng cách nhất định với ba người này, lại chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội rời đi. Đôi tình nhân nhỏ và cặp anh em song sinh đều đã lập đội với nhau, đang nhỏ giọng thảo luận gì đó. Vị trí của cô gái họ Tăng trống rỗng, cô đã sớm rời chỗ và đứng vào một góc, cúi đầu, cách mọi người một khoảng xa. +
Một cái bàn đầy người đột nhiên thiếu hơn phân nửa, chỉ còn lại người phụ nữ con lai là không phản ứng, vẫn đờ đẫn nhìn mặt bàn như cũ, thậm chí còn chẳng giới thiệu tên của bản thân. +
Niên Vị Dĩ không vội vàng đứng dậy ngay, trước tiên kiểm tra qua bản thân một lượt, ngoại trừ cổ tay phải ra thì cơ thể không có ngoại thương. Quần áo vẫn là bộ đồ lúc bị bắt cóc, điện thoại và các loại thiết bị liên lạc khác đã bị lấy mất, trong ví tiền vẫn còn thẻ tín dụng và chìa khoá xe. Sau khi kiểm tra xong, y đỡ tay vịn ghế chậm rãi đứng dậy. Mặc dù đã có điểm tựa nhưng khi đứng lên y vẫn cảm thấy choáng váng, đầu nặng chân nhẹ. +
“Ba người kia đúng là liều thiệt.” Niên Vị Dĩ lẩm bẩm một câu, duỗi người bắt đầu tự giãn cơ cho bản thân, y xoay eo, lắc lắc chân, nhảy tại chỗ vài cái, giống hệt với lúc y tự giãn cơ sau khi tăng ca xong. Mặc dù bị đám người Chu Đồng và Tấn Tước nhìn chằm chằm với ánh mắt kiểu như ‘tên này hết cứu rồi’, bác sĩ Niên vẫn rất điềm tĩnh, tình hình hiện giờ đúng là kỳ quái thật, nhưng mà chăm sóc thân thể vẫn rất quan trọng, không thể cứ thế mà bỏ qua được. +
Sau khi giải quyết xong cơ thể của bản thân, cả thể xác lẫn tinh thần Niên Vị Dĩ tốt hơn hẳn, y trực tiếp đi đến chỗ của Ngụy Tử Hư. +
Ngụy Tự Hư vốn ở một quan sát tất cả mọi người, hắn cũng có ý định gia nhập nhón tìm kiếm cửa ra kia. Nhưng hắn giống như đang hoang mang với tình huống hiện giờ, không dám tùy tiện đến gần người khác, cứ do dự mãi đến giờ. Chờ đến khi hắn định cất bước thì bị Niên Vị Dĩ chặn đường. +
Niên Vị Dĩ đi thẳng vào vấn đề, cười hì hì nói: “Cậu muốn tổ đội với tôi không?” +
“Ừm?” Ngụy Tử Hư hỏi: “Anh muốn tổ đội với tôi à?” +
Niên Vị Dĩ gật đầu đíên cuồng. +
Ngụy Tử Hư nhẹ nhàng nhắc nhở y, trông cực kỳ có lòng: “Anh không biết lá bài của tôi, lại càng không có cách nào để xác định nó có lợi với anh hay không. Hơn nữa, chúng ta chẳng hề quen biết nhau, không thể biết được đối phương có phải người đáng tin hay không, anh muốn tôi làm đồng đội của mình, anh không cảm thấy bản thân rất bất cẩn à?” +
Lại còn không quen biết nhau cơ đấy, tên nhóc này quên sạch tên thiên tài như ông đây từ khi nào thế? Mặc dù da mặt của Niên Vị Dĩ đủ dày, nhưng khi đối phương nói thẳng ra là không quen biết mình như thế, y đột nhiên có cảm giác như thể bản thân bấu víu lấy một mối quan hệ hoàn toàn không có thật, có chút ngượng, nhỏ giọng giải thích: “Dù sao thì tôi cũng chẳng quen những người khác, cứ coi như là nguyên tắc tìm người ở gần đi.” +
“Ừm, nghe cũng đúng.” Ngụy Tử Hư thấy hợp lý, hắn suy nghĩ rồi đưa ra một yêu cầu: “Trước tiên thì anh nói thông tin lá bài của anh đã, để tôi cân nhắc thử xem.” +
Tính cách thận trọng của tên này có vẻ vẫn chẳng thay đổi tí nào. Niên Vị Dĩ cực kỳ rộng lượng, y duỗi tay phải ra cho Ngụy Tử Hư xem toàn bộ hình chiếu lá bài của mình. Vì ánh sáng được chiếu ra từ dưới da nên có hơi mờ ảo, chỉ đủ để có thể nhìn thấy chứ không rõ nét cho lắm. Ánh sáng xuyên qua lớp da mỏng manh, có thể nhìn rõ các mạch máu ở bên dưới. +
“Sao, thôi miên sâu, hẳn là tôi có chút hữu dụng nhỉ?” Niên Vị Dĩ rụt rè hỏi. +
“Ừm……” Ngụy Tử Hư xoa cằm, dùng ánh mắt kén cá chọn canh xem kỹ lưỡng lá bài ‘The Devil’ kia. +
Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Niên Vị Dĩ nghiêng người lại gần hắn rồi hỏi: “Tôi cho cậu biết lá bài của mình rồi, cậu cũng nên cho tôi coi lá bài của cậu ha?” +
Ngụy Tử Hư nhìn về phía y, hơi nhíu mày: “Lá của tôi là ‘The Hanged Man’. Còn nội dung cụ thể ra sao thì bây giờ vẫn chưa thể nói cho anh biết được.” +
Niên Vị Dĩ ‘Ò’ một tiếng, đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một người nữa, Chu Đồng không mời mà đến, cô ta nhìn chằm chằm vào Ngụy Tử Hư, thậm chí còn chẳng hề chớp mắt lấy một cái. +
“Hai người là một đội rồi?” Chu Đồng mở miệng: “Thêm tôi nữa đi.” +
“Quý cô Chu, rất vui vì cô tình nguyện tổ đội với tôi.” Ngụy Tử Hư nở nụ cười theo thói quen, lịch sự nói: “Nhưng mà tôi hy vọng trước hết chúng ta phải nên hiểu rõ nhau đã, sau đó mới suy xét đến việc nên hợp tác với nhau hay không. Bác sĩ Niên đã cho tôi xem qua thông tin trên lá bài của anh ấy. Liệu cô có phiền khi tôi muốn cô cho tôi biết lá bài của bản thân không?” +
“Anh cho cậu ta biết?” Chu Đồng nhìn về phía Niên Vị Dĩ đầy nghi hoặc, “Đầu óc anh thiếu nếp nhăn hay sao vậy?” +
Chu Đồng lại nhìn về phía Ngụy Tử Hư, diện mạo của hắn cực kỳ xuất chúng, rất ít cô gái nào không cảm thấy động lòng. Nhưng mà tình hình hiện tại có chút đặc biệt, sự cảnh giác của mọi người là mười hai phần, Chu Đồng vẫn chưa ngốc đến mức đưa át chủ bài của mình cho người khác xem. +
Chu Đồng khoanh tay: “Cậu nói trước đi.” +
Ngụy Tử Hư không hề nhượng bộ chút nào: “Ưu tiên phái nữ.” +
Chu Đồng nheo mắt, đánh giá biểu cảm của Ngụy Tử Hư, sau đó dời ánh mắt sang nơi khác, giống như đang cân nhắc lợi hại. +
“Được thôi, tôi có thể nói cho cậu, dù sao thì các người cũng chẳng thể dùng được nếu không có tôi.” +
Giọng điệu của Chu Đồng chậm lại, nhả từng chữ rõ ràng: “Lá của tôi là ‘The Tower’, cung cấp 6 chỗ trốn khác nhau ngoài thời gian chơi trò chơi, là khu vực an toàn tuyệt đối, có thể bảo vệ người chơi khỏi mọi nguy hiểm khi không chơi trò chơi. Vị trí của chỗ trốn được hiển thị bằng tọa độ 3D và chỉ có thể sử dụng bằng thiết bị đầu cuối của tôi, đến lúc đó tôi sẽ dẫn các cậu đi trốn.” +
Ngụy Tử Hư chờ cô nói xong, hỏi: “Hiện giờ chính là ngoài thời gian chơi trò chơi, cô có thể nói cho tôi một tọa độ để tôi có thể xác nhận không?” +
Chu Đồng lắc đầu: “Mỗi hai phút thì tọa độ sẽ đổi mới một lần, hiện tại tôi cũng chẳng biết tọa độ cụ thể. Hơn nữa mỗi lần kiểm tra tọa độ thì sẽ tương đương với sử dụng chỗ trốn một lần, nơi này chẳng có gì nguy hiểm, tôi nghĩ chúng ta không nên lãng phí cơ hội dù chỉ là một lần.” +
“Ồ……” Ngụy Tử Hư nhẹ nhàng gật đầu: “Nhưng mà, ngoài thời gian chơi ra thì ba người chúng ta không thể lúc nào cũng phải kè kè bên nhau được. Ví dụ nhé, hai người các người mà vào chỗ an toàn trước để trốn thì tôi đi tìm kiểu gì cơ?” +
“Cái này thì đơn giản thôi.” Chu Đồng quơ quơ cổ tay phải: “Tôi xem rồi, thiết bị đầu cuối này có thể truyền tin. Tôi có thể điều chỉnh trạng thái của chỗ trốn, để nó ở trạng thái mở rồi chia sẻ tọa độ cho cậu, cậu tự tìm đến.” +
“Tôi dùng tọa độ của cô đưa là có thể tìm được cô à, lỡ như đến nơi rồi mới phát hiện chẳng có cái gì rồi sao……” +
Chu Đồng ngắt lời hắn: “Này, tôi cần gì phải dùng tọa độ giả để lừa cậu, tôi hoàn toàn có thể không gửi cho cậu, thế thì chẳng phải nhanh hơn à? Nhưng mà nếu chúng ta tổ đội với nhau rồi, nói khó nghe thì phải lợi dụng lẫn nhau. Tôi cho các cậu chỗ trốn, đồng thời cũng cần sự hỗ trợ từ các cậu, như vậy tôi mới có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Thứ tôi tính toán là lợi ích lâu dài.” +
“Không không, quý cô Chu, cô hiểu lầm rồi, không phải tôi nghi ngờ nhân phẩm của cô.” Ngụy Tử Hư nhanh chóng bổ sung: “Ý của tôi là, có thể chỗ trốn có khả năng đã di chuyển trong âm thầm mà cô chẳng hề hay biết.” +
“Hả? Đó là một không gian rộng cực kỳ, thế thì di chuyển kiểu gì?” Chu Đồng hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. +
“Vì cô nói là tọa độ sẽ được cập nhật mỗi hai phút, nhưng mà vị trí của chỗ trốn lại cố định nên tôi hơi khó hiểu……” Ngụy Tử Hư bối rối, do dự hỏi Chu Đồng. +
Chu Đồng chớp chớp mắt, cúi đầu xem thiết bị đầu cuối: “Nhưng mà trên lá bài ghi như thế mà? Tọa độ 3d…Cập nhật động…Bảo vệ tuyệt đối……” +
“Có lẽ là hệ tọa độ thay đổi, dẫn theo tọa độ cũng thay đổi, và hệ tọa độ không thể xác định khiến vị trí của chỗ trốn trở nên khó xác định hơn?” Ngụy Tử Hư tiếp lời cô. +
“Đúng thế, rất có thể là vậy.” Chu Đồng đồng ý, nói: “Để tôi chia sẻ hệ tọa độ và tọa độ cho cậu, nhất định là cậu có thể tìm được!” +
“Không cần đâu.” Ngụy Tử Hư mỉm cười, khoát tay. +
“Điểm quan trọng nhất của việc tác chiến quân sự nằm ở quy tắc, việc dùng hệ tọa độ để định vị rất thông dụng, vì nó cố định và không thay đổi. Tôi đoán chỗ trú ẩn không phải là kỹ năng lá bài của cô Chu, cô đã giải thích rất nhiều chỉ để thuyết phục tôi, nhưng những lời giải thích của cô lại mâu thuẫn với nhau. Tôi không nhìn thấy được thành ý của cô, cho nên tôi xin phép từ chối yêu cầu tổ đội của cô.” +
“Thành ý? Cậu nói với tôi là cậu muốn thành ý?” Giọng điệu của Chu Đồng trở nên gay gắt hơn: “Cậu thử yêu cầu người ta cho cậu xem lá bài của bản thân xem? Chẳng có người bình thường nào mà lại đồng ý với yêu cầu đó hết. Kỹ năng của tôi có thể không phải là chỗ trú ẩn nhưng lại hữu dụng hơn nó nhiều. Nếu cậu không tổ đội cùng tôi thì chắc chắn cậu sẽ hối hận cho coi!” +
Đối mặt với sự chỉ trích gay gắt của cô, Ngụy Tử Hư vẫn lịch sự trả lời lại: “Quý cô Chu, tôi biết kỹ năng của cô rất hữu dụng, nên cô mới không nói cho tôi biết. Còn về việc tôi có hối hận hay không thì cũng chưa biết được.” +
Trong suốt quá trình bọn họ tranh cãi với nhau, Niên Vị Dĩ ngoan ngoãn đứng một bên xem, đơ mặt nhìn Ngụy Tử Hư chọc tức Chu Đồng để đuổi cô ta đi. +
Thái độ của Ngụy Tử Hư rất dễ dàng, không hề có tính công kích hay hung hãn, dùng giọng điệu thương lượng để hỏi chứ không phải chất vấn gay gắt, giống như hắn tin có thể giao tiếp dựa trên sự tin tưởng. Điều này khiến đối phương hạ thấp cảnh giác, càng nói thì càng dễ dàng lộ ra điểm yếu. +
“Cậu vẫn thích giăng bẫy người khác quá ha.” Niên Vị Dĩ không nhịn được mà nói. +
Ngụy Tử Hư: “Sao cơ?” +
“Không có gì.” Niên Vị Dĩ đổi giọng: “Nhưng mà, cô ta nói khá nhiều về thiết lập cụ thể, tôi cảm thấy có một nửa là sự thật. Dùng tọa độ động để định vị, 6 lần cơ hội, cực kỳ hữu dụng, cậu đoán nó là cái gì?” +
Ngụy Tử Hư: “Chắc là một cái đạo cụ đặc biệt gì đó, đoán được cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nó chả có ích gì cho tôi.” +
“Ò.” Niên Vị Dĩ quay đầu nhìn Ngụy Tử Hư, bĩu môi nói: “Cậu nói cô ta không có thành ý, chẳng phải cậu cũng không chịu cho tôi xem lá bài của cậu à……” +
“Anh có thể tìm người khác để tổ đội.” Ngụy Tử Hư mỉm cười. +
“Đừng đừng, ngừng lại đi, tôi chưa nói là tôi không muốn.” +
“Hơn nữa, như cậu nói, tôi thấy như vầy là rất tốt rồi.” Niên Vị Dĩ mỉm cười tự nhiên, hai má lúm đồng tiền hiện ra trông rất sống động. Đột nhiên khiến Ngụy Tử Hư hơi cay mắt. +
“Cậu bảo là cậu không nói cho tôi chứ không phải là tạo ra cái gì đó để nói dối tôi. Việc bị cậu từ chối so với việc bị cậu lừa gạt thì tốt hơn nhiều.” Niên Vị Dĩ nói như thế. +


