Skip to main content

Chương 4: Tự luyến.

dathaiPiter

04. Tự luyến +

Niên Vị Dĩ thành công tổ đội cùng với Ngụy Tử Hư. +

Hai người đã thống nhất ý kiến với nhau, bước tiếp theo là xác định tên đội và huy hiệu đội. +

Khu vực đăng ký đội ngũ được bố trí khá nổi bật, là một dãy các ô nhập dữ liệu dọc theo bức tường. Niên Vị Dĩ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, mật thất này có hình chữ nhật, vách tường và gạch lát đều là màu trắng. Trần nhà có hình vòm, bề mặt được điêu khắc bằng những họa tiết mang phong cách cổ điển, thế nhưng nội dung của nó lại cực kỳ hiện đại, sự kết hợp chẳng hề ăn khớp tí nào này lại mang đến một vẻ đẹp kỳ lạ. +

Trong mật thất, ngoại trừ bàn ghế thì không còn bất kỳ dụng cụ nào khác. Trông có vẻ hơi trống trải, không gian đủ lớn để trình chiếu hình ảnh 3D. +

Ba người tìm kiếm cửa ra tay trắng lủi thủi trở về, vì căn phòng này có ba mặt tường đều là màu trắng, không có bất kỳ khe hở nào. Chỉ còn lại một mặt tường là một tấm kính sát đất, phía sau tấm kính là một mảng đen kịt, không nhìn rõ được gì. Niên Vị Dĩ kìm nén sự tò mò với khung cảnh phía sau tấm kính, đi cùng Ngụy Tử Hư đến khung đăng ký. +

Quy trình lập đội đơn giản dễ hiểu; chọn thứ tự ghế ngồi của bản thân, đưa thông tin vân tay vào để ký tên, mỗi thành viên xác nhận thêm một lần nữa là có thể lập đội thành công. Màn hình hiện lên một ô ‘Tên đội’, Niên Vị Dĩ suy nghĩ một xíu rồi hỏi: “Lá bài của tôi là ‘The Devil’, thế thì chúng ta đặt tên đội là ‘Ác ma’ nha?” +

“Được.” Ngụy Tử Hư không quá để tâm. +

【Chúc mừng đội ‘Ác ma’ lập đội thành công.】 +

Trên màn hình hiện lên tín hiệu tổ đội thành công, màn hình hệ thống hiện ra một biểu tượng hình khiên có một con quỷ đầu dê*, nó đang từ từ tiến lên mái vòm màu trắng. +

(*Quỷ dê, hay còn được gọi là Baphomet, thường được miêu tả là một hình người đầu dê, là biểu tượng, đại diện cho sự tà ác, tà giáo, và bị xem như quỷ Satan trong văn hóa phương Tây. Nó là tượng trưng của bản chất nhục dục, vật chất và các kiến thức cấm kỵ.) +

Huy hiệu đội tiến lên đỉnh của mái vòm đã nhắc nhở mọi người, chờ đợi một cách thụ động không phải là biện pháp khôn ngoan, việc quan trọng nhất hiện giờ là lựa chọn một đồng đội đáng tin cậy, dù sao thì cũng chẳng ai muốn bản thân bị giật điện đến ngất. +

Những người hành động nhiều hơn thường dễ trở thành tâm điểm của sự chú ý, vì họ có nhiều thông tin hơn để có thể dựa vào. Hai người đầu tiên bắt đầu tìm kiếm lối ra và thăm dò căn phòng rõ ràng quyết đoán hơn nhiều so với những người khác, Tần Quy Xán cũng nằm trong nhóm tìm kiếm kia, sau khi tìm kiếm xong, cô nói với Trần Lộ Diêu: “Tôi với anh một đội.” +

“Ồ, cũng được.” Trần Lộ Dao vừa trả lời xong, Chu Đồng chạy nhanh đến nhanh chóng xen vào: “Tính thêm tôi với.” +

Tần Quy Xán nhìn về phía cô: “Không thể, tôi không thể tin tưởng những người nói dối.” +

“Sao cơ?” Chu Đồng khó thở: “Cô cũng đâu phải là không nhìn thấy, cái tên mặt trắng kia muốn thông tin lá bài của tôi trước, tôi cẩn thận chút là sai à?” +

Tần Quy Xán: “Không thể là không thể.” Cô nói chuyện không chừa đường lui cho người khác, phong thái gió rền sấm cuốn, khí thế áp đảo Chu Đồng khiến cô ta có chút sợ hãi, cô ta quay sang hỏi Trần Lộ Dao: “Thôi vậy, tôi với anh một đội, mặc kệ cô ta.” +

Trần Lộ Dao là một ông chú trung niên thành thật, dùng hầu hết phần lớn thời gian của mình để ăn ngủ ở quân đội và đồn cảnh sát, là nơi mà đàn ông thường hay lui tới. Hiện giờ bị phái nữ tranh giành, cái mặt mo này hơi nóng lên một chút vì ngại. Có lẽ vì muốn được yên tĩnh, ông tự chọn một con đường làm khó bản thân. +

Trần Lộ Dao tránh khỏi tầm mắt của Chu Đồng, ông chỉ vào Tần Quy Xán: “Tôi nghe theo cổ.” +

Tống Hà đi theo hai người Trần Lộ Dao một đoạn, nhưng Tần Quy Xán nhanh chóng kéo Trần Lộ Dao đi lập đội, không cho người khác bất kỳ cơ hội nào. Tên đội của bọn họ được đặt là “Tuổi xế chiều”, có thể thấy người đặt tên rất giản dị. Huy hiệu đội là một nhà vua già, cùng đứng song song với quỷ dê. +

Vào lúc Trần Lộ Dao bị vây chặt, Mick lặng lẽ rời xa đám người, đến gần người phụ nữ con lai còn ngồi ở bàn dài. Cô gái mặc áo lót thể thao và quần rằn ri dùng để ngụy trang, làn da được lộ ra ở thân trên có màu nâu đậm, cơ bắp săn chắc cân đối, toàn bộ mái tóc được buộc lên gọn gàng. +

“Xin chào, cô gái. Cô tên gì vậy, đồng ý tổ đội với tôi không?” Mick dùng tiếng Anh hỏi. +

Cô gái không hề phản ứng. +

Mick cau mày, đối diện với ánh mắt dại ra của đối phương. Nhưng người đàn ông da trắng này vẫn không hề từ bỏ. Gã đến gần chỗ cô, cúi người xuống, kiên nhẫn dùng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha lặp lại câu hỏi vài lần. +

Sau khi đổi sang nói bằng tiếng Tây Ban Nha, người phụ nữ di chuyển, tròng mắt chuyển hướng nhìn về phía Mick. +

Thật bất ngờ, hai người có cùng tiếng mẹ đẻ, Mick vô cùng vui mừng, gã bắt đầu thoải mái nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Bên tai của người phụ nữ cũng có đeo tai nghe không dây, bất kể là tiếng Trung hay tiếng Anh đều có thể nghe hiểu, nhưng mà âm thanh điện tử thì sao thân thiết bằng tiếng người được, ở một nơi chẳng rõ là nơi nào này lại có người nói tiếng quê nhà, người phụ nữ cuối cùng cũng chuyển sự chú ý từ mặt bàn sang người Mick. +

Cô mở miệng nói một câu, âm thanh rất khàn: “Tôi là Jin.” +

Jin nói xong tên, giống như đã thông báo đầy đủ, đến khi Mick cầm tay cô để nhập dấu vân tay cô vẫn chẳng nói thêm gì nữa. Vì Jin là một người không thích nói chuyện nên khi quyết định tên đội của mình, Mick cũng không hỏi qua ý kiến của cô mà trực tiếp nói tên với hình chiếu: “God of no one.” +

Jin chết lặng hệt như một con rối, khi nghe được từ “God” thì khuôn mặt hơi xúc động, đôi mắt màu hổ phách sáng thêm vài phần. Cô nhìn về phía huy hiệu đội đang tiến lên đỉnh của mái vòm, trên đó là một biểu tượng mặt trời tỏa sáng rực rỡ. +

Chu Đồng lại một lần nữa bị từ chối, cô ta có hơi khó chịu, nhìn quanh đánh giá mấy người còn dư lại. +

Nghê Thượng và Từ Khải Tường là một đội giống như dự đoán, hai người tay trong tay dắt tay nhau đi đăng ký, không thể thiếu một phen anh anh em em ngọt ngào. Ô nhập “Tên đội” hiện ra, Từ Khải Tường nhìn chăm chú Nghê Thượng với đôi mắt đầy vẻ si mê, nhẹ giọng nói: “Margaret.” +

Nghê Thượng bị Từ Khải Tường nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ của cô hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Thì ra anh còn nhớ à, đáng ghét.” Huy hiệu của đội bọn họ là Cupid, thiên sứ nhỏ tay cầm cung ngắn, đầu đội một cành ô liu, mỉm cười đầy xán lạn. +

Chu Đồng ăn một bụng yêu đương, no đến nổi da gà. Nếu ai mà ở cùng một đội với họ, chẳng cần chờ Director giết người diệt khẩu, người đã bị cái mùi tình yêu nồng nặc này làm cho chết tươi trước rồi. +

Đã vậy rồi, Chu Đồng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, nghiêm mặt đi đến chỗ của Tấn Tước. +

Tấn Tước và Tấn hầu là một đội, vẫn còn chưa đi đăng ký lập đội. Tấn Tước đã tự tìm đồng đội rồi nên gã chẳng cần lo lắng về vấn đề lập đội. Sau khi được cởi trói thì đi đến trước cửa kính sát đất, tìm hiểu quan cảnh bên ngoài. Bởi vì bên ngoài cửa sổ thủy tinh không có nguồn sáng, thế nên dưới ánh đèn được chiếu xuống từ trong căn phòng, cửa sổ thủy tinh này mang thêm hiệu ứng phản chiếu, thứ đầu tiên Tấn Tước nhìn thấy là chính bản thân mình. +

“Cái gì, thế mà mũ tôi lại tuột xuống tận lông mày!” Tấn Tước kinh hãi tột độ, chạy nhanh đến tấm kính để chỉnh sửa lại mũ jazz và tóc mái, gã này có sự ám ảnh cực mạnh đối với hình tượng của mình. +

“Quý ông mũ jazz, làm phiền một chút?” +

Toàn bộ cơ thể và tinh thần của Tấn Tước đều đang vật lộn với chiếc mũ, gã bị Tấn Hầu lay lay bả vai: “Anh ơi, có người tìm.” +

Lúc này gã mới xoay người, chỉ thấy Chu Đồng đứng không xa phía sau mình, cô ta nở nụ cười ngại ngùng: “Cậu là Tấn Tước đúng không? Trước kia là tôi không đúng, tôi nói chuyện hơi thẳng thắn, mong cậu không chê cười. Đội của các cậu chỉ có hai người đúng không, thế thì thêm tôi vô nữa được chứ? Kỹ năng lá bài của tôi rất có ích, tôi có thể giữ lại vì các cậu.” Vì hoàn toàn không biết lúc trước Tấn Tước có chú ý mình giằng co với Ngụy Tử Hư hay không, Chu Đồng nói chuyện cực kỳ cẩn thận, cố gắng nói thẳng ra, so với lúc nói chuyện với Ngụy Tử Hư thì thẳng thắn thành thật hơn nhiều. +

Tấn Tước cũng thể hiện ra sự bao dung độ lượng của bản thân, khiến cho Chu Đồng bừng lên hy vọng: “Thật khéo quá, vừa rồi tôi đã thảo luận với em trai tôi, nếu mà nhóm của chúng tôi có thêm một người thì tốt rồi. Trước tiên thì cô chờ chút đã, để tôi hỏi xem em trai tôi có đồng ý hay không.” +

Tấn Tước gọi Tấn Hầu đi đến chỗ xa hơn một chút, nói lại yêu cầu của Chu Đồng cho gã nghe. Thân hình mập mạp của Tấn Hầu hoàn toàn che khuất Tấn Tước, khiến cho Chu Đồng hoàn toàn không thể biết bọn họ đang thảo luận cái gì. Tấn Hầu nghe xong, hơi do dự nói ra: “Anh, anh thấy được là được rồi. Mặc dù em không thích cái cô kia chút nào, nhưng chẳng phải lúc trước anh nói với em là những người có tính tình thẳng thắng thường không lừa dối người khác hả? Nếu kỹ năng của cô ấy hữu ích thế thì tốt rồi.” +

Tấn Tước nghe xong, để lại Tấn Hầu đứng yên tại chỗ, còn gã thì đi đến chỗ của Chu Đồng, nói xin lỗi với cô ta: “Thật ngại quá, quý cô Chu, em tôi đã mời Tống Hà nhập đội mất rồi, tôi cũng không biết chuyện này……Thật ra tôi rất muốn tổ đội cùng với quý cô Chu, thật sự rất tiếc.” +

Tống Hà vẫn đang loay hoay để tìm đồng đội, đột nhiên được Tấn Tước đến mời gia nhập, ông ta thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Chỉ là dáng vẻ này của ông ta qua mắt Chu Đồng lại trở thành một hành động chế giễu. +

Tấn Tước có hai người đồng đội, thời điểm quyết định tên đội không có chút tranh cãi nào, Tấn Tước trực tiếp nhập tên của bản thân. Kỳ lân biển bị chọn làm huy hiệu đội của đội “Tấn Tước”, nó chậm rãi tiến lên đỉnh của mái vòm. +

Lần này Chu Đồng thật sự đã bị làm khó, thấy thời gian chỉ còn lại 2 phút, còn những người khác đều đã lập đội hết, xem ra là cô ta sẽ không thể trốn khỏi việc xui xẻo bị điện giật. Chỗ này có mười ba người, chỉ có đội của Tấn Tước là có ba người, làm sao cô lại có khả năng bị dư ra chứ. +

Chu Đồng quét mắt quanh phòng một lượt, đột nhiên chú ý đến quý cô Chu rúc ở góc tường, cô còng lưng, mái tóc dài che khuất gương mặt, nhìn qua trông cực kỳ bài xích kẻ khác. Nhưng cô là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Chu Đồng, Chu Đồng cũng chẳng rảnh rang để suy nghĩ nhiều, nắm lấy cánh tay của cô gái họ Tăng này rồi lôi cô đi đăng ký: “Cô đừng phàn nàn, mọi người hành động quá nhanh, hiện tại chỉ còn mỗi mình tôi chưa có đồng đội. Mặc kệ cô có đồng ý hay không thì cuối cùng cũng phải tổ đội với tôi mà thôi.” +

Thái độ của Chu Đồng rất mạnh mẽ, lời nói ra cũng là sự thật. Cô Tăng cũng nhanh từ bỏ việc vùng vẫy phản kháng, ngẩng đầu xem màn hình. +

Cô vừa ngẩng đầu lên, Chu Đồng có thể thấy gõ gương mặt của cô, cô ta sợ đến mức loạng choạng, nói với vẻ sợ hãi: “Hên là ở đây nhiều người, lại sáng sủa rộng rãi, không thì tôi còn tưởng mình gặp quỷ rồi cơ.” +

Cô Tăng không trả lời, cảm xúc dường như có chút bất ổn, nhưng người bình thường rất khó để nhận ra điều đó qua nét mặt của cô. Cô dùng bộ dạng này sống đến hiện tại, rõ ràng là đã quen với việc bị người khác chế giễu. Cô nhập vân tay xong thì lại tiếp tục cúi đầu. +

“Tóc cô dài, từ giờ chải về phía trước đi. Nếu cảm thấy không nhìn đường được thì mang một cái mặt nạ tốt một chút. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người như cô.” Chu Đồng nói, không hề cảm thấy áy náy chút nào về lời lẽ cay nghiệt của bản thân. +

“Tên đội à, để tôi nghĩ…..” Chu Đồng khoanh tay, ánh mắt đảo qua cô Tăng, có ý tưởng: “Vậy thì gọi là ‘người đẹp và quái vật’ đi, rất hợp.” +

Huy hiệu đội của các cô được chia thành hai nửa, một nửa là chú ngựa Pegasus đẹp mã, còn nửa kia là một con cá sấu xấu xí. +

Mọi người đều đã tổ đội xong, sáu huy hiệu của các đội được chiếu ở đỉnh của mái vòm thuần trắng, lần lượt đại diện cho đội “Ác ma”, đội “Tuổi xế chiều”, đội “God of no one”, đội “Margaret”, đội “Tấn Tước” và đội “Người đẹp và quái vật”. Phía trên huy hiệu của đội hiện ra số điểm nửa trong suốt, trước mắt thì số điểm của bọn đều là 0. +

Sáu huy hiệu toàn bộ đều được tập trung ở phía của Trần Lộ Dao, đằng sau mỗi một chỗ ngồi hiện ra một tấm khiên bằng hình chiếu, bố cục giống hệt với một sảnh vinh dự trong nhà thờ. Mỗi một tấm khiên sẽ ứng với một hiệp sĩ vinh dự, nếu hiệp sĩ ấy phạm phải tội làm hoen ố danh hiệu của mình thì sẽ bị tước bỏ danh hiệu, tấm khiên cũng sẽ trở nên trống rỗng. Những tấm khiên vinh dự này vẫn còn được bảo tồn ở các nhà thờ cho đến hiện tại, Niên Vị Dĩ đã sống ở Luân Đông một khoảng thời gian, y rất quen thuộc với những chiến công của các hiệp sĩ. Dùng việc tích lũy điểm số để làm cơ chế loại bỏ có lẽ tương ứng với tên gọi “Trò chơi Hiệp Sĩ”, làm nổi bật chủ đề. +

Chẳng qua, việc tập trung tất cả các tấm khiên lại một chỗ đi ngược lại với chứng ám ảnh cưỡng chế của A Niên, khiến y có chút không thoải mái. Theo lý thuyết thì hẳn là phía sau mỗi người sẽ có một tấm khiên, một sự kết hợp hoàn hảo. Nghĩ như vậy, nếu như xếp hạng tất cả mọi người dựa trên điểm cá nhân của người đó thì chẳng phải sẽ phù hợp hơn với bản chất tàn khốc của DEATH SHOW à? Director yêu cầu lập đội, rốt cuộc là có mục đích gì? +

Thời gian còn lại 1 phút, Niên Vị Dĩ không lo lắng về bố cục biểu tượng của đội nữa, y đi về phía bức tường bằng kính. +

Bên ngoài bức tường bằng kính này tối đen, là một mảng đen tuyền. Niên Vị Dĩ áp mặt vào kính, để mắt thích ứng một lúc, dần dần nhìn được quang cảnh bên ngoài. +

Không gian bên ngoài mật thất rộng lớn hơn hẳn, giống như một hội trường lớn với khu vực chỗ ngồi hình bán nguyệt trượt dần vào trung tâm. Trung tâm là một sân khấu bằng kim loại, hiện giờ vẫn còn đang được che khuất bằng một tấm rèm dày, bên cạnh sân khấu là một đàn đèn và một dàn loa, dùng để chiếu sáng và phát âm thanh. +

“Hở? Bên ngoài thế mà lại có sân khấu kìa.” Niên Vị Dĩ cảm thấy vô cùng hứng thú: “Tôi thích xem kịch lắm. Tiếc là bận quá mãi chẳng có thời gian để đi xem, có lẽ lần này cuối cũng cũng có thể xem thử rồi.” +

“Thế à?” Ngụy Tử Hư cũng đi tới, liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, “Hy vọng là thế.” +

Mặt kính phản chiếu bóng dáng của Ngụy Tử Hư, đường nét khuôn mặt hắn xuất chúng, đẹp đến nao lòng, mang đến cho người ta cảm giác giống như một diễn viên. Mà Niên Vị Dĩ đứng bên cạnh hắn, cao hơn hắn nửa cái đầu, mặc áo sơ mi đen và áo blouse trắng, dáng người cao ráo, đầy vẻ trong sáng cấm dục. Niên Vị Dĩ nhìn bóng dáng của cả hai, y không khỏi nghĩ, diễn viên kết hợp với sân khấu, quả là một sự phối hợp tuyệt mỹ, y lỡ mồm: “Cậu lớn lên đúng là đẹp trai thật đó, khung xương cân đối, khoảng cách giữa ngũ quan vừa phải, mỗi một gen tạo ra vẻ ngoài đều đang cố gắng làm tròn bổn phận của nó.” +

Ngụy Tử Hư lớn lên đẹp, bản thân hắn còn không biết à? Mặc dù hiếm khi thấy Niên Vị Dĩ lấy lòng người khác nhưng Ngụy Tử Hư cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, hắn đang định mở miệng đáp lại một cách khiêm tốn thì nghe được Niên Vị Dĩ đầy kiêu ngạo nói ra nửa câu sau. +

“Chỉ thua mỗi tôi.” +

Thế mà Ngụy Tử Hư nhất thời nghẹn họng. +

Cái diễn biến này cực kỳ độc, thản nhiên chuyển sự ca ngợi người khác lên bản thân mình. Ngụy Tử Hư nhìn Niên Vị Dĩ dòm bóng dáng của bản thân rồi nở nụ cười cực kỳ ngáo, một bộ dáng không quan tâm bất kỳ điều gì, vô tâm vô phế, đột nhiên hắn cảm thấy con đường phía trước sẽ cực kỳ khó khăn. +

— +

Editor: +

=))))))))) sẽ có những con cá phải trả gió, nghiệp của Ngụy Tử Hư chắc dồn vô A Niên hết trơn r nên nhỏ mới sống thuận đường xuôi gió cỡ đó +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.