Skip to main content

Chương 30

dathaiPiter

Chương 30: Bỏ voi vào tủ lạnh cần mấy bước… +

Nguyễn Châu cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, cũng không thể tìm thấy tung tích Tiểu Hắc. +

Lúc đó cậu định chuyển nhà, chuẩn bị đem nó đi dấm đường để ăn, kết quả bây giờ không chuyển nhà nữa, Tiểu Hắc cũng không thấy đâu. +

Phí trắng thức ăn lúc trước rồi! +

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Nguyễn Châu vẫn từ bỏ mà cầm lấy cây lau nhà. +

Không chỉ dọn dẹp phòng của mình, mà cũng vào phòng Lâm Tuyết Trúc. +

Bên trong phòng ngủ chính rất trống trải, ngoại trừ một số đồ trang trí, thì là cái tủ trống rỗng, cái vali đặt trên giường có mấy bộ quần áo, đồ nam hay nữ đều. +

Nếu sớm biết đối phương là tội phạm giết người, cậu đã không vạch trần Lâm Tuyết Trúc, phá vỡ ảo tưởng của gã, thậm chí còn thẹn quá hóa giận định xử luôn cả cậu. +

Nguyễn Châu lấy một cái khung ảnh đã vỡ nát ra khỏi tủ quần áo. +

Thứ này Lâm Tuyết Trúc thế mà còn chưa vứt đi, đấy đã là lần thứ mấy rồi? +

Đặt chung vào đống rác, cậu vứt hết ra ngoài. +

Về phần kính vỡ thì hơi khó xử lý hơn một chút, cậu xuống tiệm sửa đồ dưới lầu mua tấm bạt nhựa lớn dính lên tường, miễn cưỡng chiếu sáng, ít nhất sẽ không khiến trong phòng quá tối. +

Trên mặt bàn và tường dính rất nhiều vết bẩn, Nguyễn Châu đặt điện thoại trong phòng, bản thân cậu bùi nhùi thép ra sức lau chùi. +

Mà trên bàn, màn hình điện thoại sáng lên. +

Vật Nhỏ vô cùng đau đớn, đại nhân khiêm tốn, nhưng nó sao có thể để ngài ấy uất ức được? +

Nếu lúc đó nó có năng lực, trực tiếp nổ bay Lâm Tuyết Trúc luôn thì tốt rồi! +

Nhưng cũng có chút cảm ơn gã, nếu không có gã, Tiểu Hắc đã không thể chạy trốn tránh đi lửa giận của ngài, đi vào không gian không biết, rời xa ngài. +

Việc này có nghĩa là ưu thế tiếp xúc với đại nhân của nó đã được phóng đại vô hạn lần. +

Gần quan được ban lộc, Vật Nhỏ cười hì hì. +

Nhưng mà vừa ngẩng đầu, nhìn chiếc TV đã nằm trên mặt đất, Vật Nhỏ phát ra tiếng nổ bên nhọn. Lâm Tuyết Trúc đáng chết, trả TV cho ta! +

Nguyễn Châu gỡ cái cánh cửa tủ lạnh đã bị đạn bắn thành cái sàng, do dự xem có nên giải thích rõ ràng với chủ nhà hay không. +

Dù sao trong chuyện này cũng có lỗi của cậu, nhưng tiền bồi thường… +

Ngồi trên chiếc sô pha đã rách toạc lòi bông, Nguyễn Châu ngồi xếp bằng lấy điện thoại ra. +

Nhắn một tin nhắn hết xóa lại sửa, sửa rồi lại xóa, cuối cùng hạ quyết tâm, vẫn nhấn gửi tin nhắn. +

Trong danh sách tin nhắn, avatar của chủ nhà vẫn là màu xám, cũng không hỏi khi nào cậu chuyển nhà, cũng không đăng bất kỳ bài nào. +

Người môi giới lại gửi liên tiếp vài tin nhắn, hỏi cậu không phải nói muốn tìm nhà mới sao, khi nào tới các kiểu +

Tin nhắn cuối cùng là: Sao lại không thể gọi cho cậu? Nếu nhìn thấy tin nhắn, ngày 17 nhớ tới địa chỉ này để phỏng vấn. +

Lúc trước cậu có hỏi người môi giới xem công ty có tuyển người không, người môi giới nói vẫn luôn rất thiếu người, Nguyễn Châu dứt khoát gửi CV sang, bây giờ cuối cùng cũng được trả lời. +

Ngày 17 chính là ngày mai. +

Nguyễn Châu nhìn ngôi nhà đầy vật dụng hỏng hóc, yên lặng trả lời tin nhắn của người môi giới. +

Đầu tiên là nói trong nhà có việc, không kịp xem điện thoại, cùng tin ngày mai cậu sẽ tham gia phỏng vấn. +

Tiền tiết kiệm của cậu lại đang cảnh báo, có công việc gì làm được thì cứ làm trước. +

Gửi video căn phòng sau khi dọn dẹp qua cho người môi giới: [Đồ vật trong phòng đều hư cả rồi, có thể thay không?] +

Người môi giới:??? +

[Cậu làm gì thế? Sao trong nhà cứ như vừa bị cướp vậy, trên mặt đất là làm sao, gạch men sứ đều nứt cả ra?] +

Nguyễn Châu lập tức dời đi ống kính, cho hắn nhìn chỗ khác. +

Chủ yếu là tủ lạnh, mặt tường và TV bị hỏng. +

[Cậu hay thật đấy, tôi làm nghề này lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này đấy, không phải cậu đã thêm Wechat với chủ nhà rồi à, hỏi anh ta đi.] +

[Chủ nhà vẫn không trả lời tin nhắn của tôi.] +

[Vậy để tôi liên hệ cho, cậu chờ chút.] +

Nguyễn Châu kiểm kê lại số đồ cần đổi, phần gạch men sứ và mặt tường, thêm cái tủ lạnh với TV. +

Tính toán các kiểu, có thể đào rỗng tiền tiết kiệm của cậu. +

Trước hết không cần đổi TV, không cần dùng tới. +

Mặt tường và sàn nhà cứ từ từ, cửa sổ và tủ lạnh khá quan trọng, một cái để ăn, một cái ở, nhu cầu cơ bản nhất vẫn phải được bảo đảm. +

Người môi giới nói, các không xa chỗ cậu ở có một chợ second-hand, có thể đến đó thử xem, trước cứ đổi đồ điện, hắn có thể liên hệ đổi cửa kính cho cậu. +

Cái sau thì không cần chờ, sàn nhà với mặt tường không dễ đổi, cứ bồi thường tiền là được. +

Cái chợ second-hand kia trùng hợp lại nằm gần trường học của Tống Gia Dương. +

Nguyễn Châu nghĩ đến nam sinh gầy yếu kia, nhấn mở khung trò chuyện. +

Hỏi thăm tình trạng gần đây của cậu ta, còn bị mấy tên côn đồ kia bắt nạt hay không, nếu bị bắt nạt thì nói với cậu, khi tan học Nguyễn Châu có thể tới đón cậu ta. +

Tống Gia Dương như có hơi căng thẳng, gửi tin nhắn cho cậu cũng bị sai chính tả: [Dầu hoả dầu hoả*, cảm ơn ngài đã quan tâm.] +

*Dầu hoả (煤油) – méiyóu; Không có (没有) – méi·yǒu +

Trả lời câu bên trên, sửa đúng lại thành: [Không có.] +

Nguyễn Châu nghĩ cậu ta còn đang học, trộm nhắn tin cho cậu: [Đi học đừng chơi điện thoại nhé.] +

Tống Gia Dương nói không có đang đi học, hai người trò chuyện một lúc, phần lớn đều là Nguyễn Châu hỏi. +

Mà sau khi biết cậu định đến chợ second-hand gần trường học cậu ta, Tống Gia Dương gửi mấy tin nhắn thoại tới, còn đính kèm theo sơ đồ bản thân tự vẽ, nói đường nơi đó khá phức tạp, từ trên xương dưới có mấy tầng, có thể xem sơ đồ này để rõ hơn, đúng là không thể chu đáo hơn nữa. +

Nguyễn Châu cảm động. +

[Cảm ơn nhé, hôm nào anh mời cậu ăn kem.] +

[Được ~ cảm ơn anh trai ~] +

Thật ngoan. +

Tuyến đường xe bus chỉ có ba trạm, Nguyễn Châu đi xuống từ cầu thang thông bên cạnh, lại đi qua mấy cây cầu vượt, lúc này mới tìm được chợ second-hand ẩn nơi đó. +

Mục đích tới lần này, chính là đổi một cái tủ lạnh. +

—— Cái nào cái nấy đều như vừa cướp được từ trên chiến trường về. +

Người môi giới nói tin nhắn hắn gửi cho chủ nhà cũng không được trả lời, bảo Nguyễn Châu mua đồ second-hand dùng trước, nếu thật sự không được thì tới lúc đó mua một cái mới cho người ta, cái cũ cậu có thể mang đi. +

Mấy ông chú da ngăm đen gầy nhưng rắn chắc ngồi trên xe ba gác chờ làm việc. +

Nguyễn Châu đi đến, bác gái nhiệt tình đã tiếp đón cậu: “Cậu nhóc muốn xem đồ gì thế?!” +

“Con muốn xem hết một lượt ạ.” +

“Được, chỗ dì cái gì cũng có.” +

Nguyễn Châu dạo một vòng trong chợ second-hand, hỏi giá cả của tủ lạnh, một cái tủ lạnh nhỏ khoảng 350. +

Nhưng cũng không phải là quá cũ, chỉ là có chút mùi lạ khá nặng mùi. +

Dạo qua một vòng cũng chỉ có vài cái không tồi, nhưng giá cả cũng rất nhiều. +

Nguyễn Châu nghĩ bằng không qua một thời gian nữa rồi tới xem thử xem có cái gì mới không, sau đó liền liếc thấy một cái tủ lạnh mới tinh trong góc. +

Không có mùi lạ, khoảng chứa cũng lớn, bên trên còn có một cái logo con voi màu xám. +

“Cái này bao nhiêu tiền?” +

Nguyễn Châu chỉ chỉ cái tủ lạnh kia. +

“Cái đó…” Bác gái như có hơi do dự. +

Nguyễn Châu tiến tới nhìn thử, mọi mặt của tủ lạnh đều rất không tồi, nhìn sơ cũng khá mới. +

“Hỏng rồi sao?” Nguyễn Châu hỏi một câu. +

Bác gái đang định nói chuyện, một cái người lớn tuổi mang dép lê đi tới kéo bà lại: “Không hư, có bán.” +

Bác gái trừng mắt nhìn ông ta một cái. +

“Nếu cậu muốn, tính cho cậu 500.” Người lớn tuổi kia nói: “Tôi gọi người chở tới cho cậu, bao cả phí chở đi.” +

“Quá mắc.” Nguyễn Châu nhíu mày. +

“Rất rẻ rồi đó cậu trai, tôi với dì cậu cũng không dễ dàng gì, bán đồ second-hand cả đời, một mao tiền cũng không kiếm được, trong nhà thiếu nợ mấy chục vạn bên ngoài, tuổi cũng sắp vào quan tài tới nơi rồi, haizz.” +

“Tôi cũng không dễ dàng gì đâu chú.” Nguyễn Châu thở dài: “Trong nhà gặp trộm, hai ngày trước còn xém chút mất mạng.” +

Người kia kinh hoảng… +

“Được được!” Ông ta nói một câu: “Nếu cậu đã muốn vậy rồi, 300, đem đi đi.” +

Nguyễn Châu lại cắm điện thử xem, không có vấn đề gì, lập tức trả tiền. +

Lúc Nguyễn Châu đi rồi, người kia mới nói với bác gái: “Xem đi, đã bảo lau chùi một chút là có thể bán được mà.” +

Bác gái hỏi người đàn ông lớn tuổi: “Cái tủ lạnh này đã bị trả lại bao nhiêu lần rồi, coi chừng người ta điều tra ra vấn đề!” +

Đại gia: “Không phải tôi muốn bán, là tự cái tủ lạnh này muốn bán.” +

Ông ta thở dài: “Tôi cũng sợ, nhưng thứ này tôi nào còn cách nào chứ? Cũng không thể…” +

Bác gái hơi run lên, cũng không nói gì. +

Nguyễn Châu mang tủ lạnh về nhà cắm điện, lập tức chuyển đồ từ cái tủ lạnh cũ sang cái mới. +

Không biết xảy ra chuyện gì, cái tủ lạnh có thể chứa đầy rau dưa, mà lúc này chỉ bỏ vào chưa đến một phần ba đã đầy. +

Nguyễn Châu nén nhét đồ vào trong. +

“Chủ nhân!” +

Một âm thanh kỳ quái xuất hiện. +

“Đừng có mở mấy cái video kỳ lạ.” Nguyễn Châu bất mãn nhìn về phía cái điện thoại bên cạnh tủ lạnh. +

Nguyễn Châu phát hiện, Vật Nhỏ thường xuyên nhân lúc mình không chú , trộm dùng điện thoại của mình lên mạng. +

“Xem nữa là hết pin đấy.” Nguyễn Châu cắm sạc. +

Cậu nhận một cuộc gọi, đúng là thợ đổi kính mà người môi giới đã liên lạc gọi tới, bảo chiều nay người nọ có thể tới thay kính. +

Nguyễn Châu nói bây giờ có thể tới thay. +

Không bao lâu sau, thợ đã tới nơi. +

Vừa vào, liền bị phong cách như vừa chiến đấu một trận làm cho khiếp sợ: “Cậu nhóc, căn phòng này của cậu cá tính thật đấy!” +

Nguyễn Châu cười không nổi: “Chú xem thử trước xem, đến lúc đó bao nhiêu tiền tôi trả cho chú.” +

Động tác của thợ rất nhanh nhẹn, “Chỗ cậu chỉ cần thay kính là được, kính đang để dưới lầu, thay nhanh thôi, cậu cứ làm việc của cậu đi.” +

Nguyễn Châu chậm rãi lấy đồ trong tủ lạnh ra, cười cười: “Được, vậy tôi đi nấu cơm trước, lát nữa xong chú cứ gọi tôi +

.” +

“Không thành vấn đề.” Thợ sửa cũng không ngẩng đầu lên. +

Nguyễn Châu vào phòng bếp. +

Người thợ ước lượng một chút, không lâu sau thì đi xuống lầu, mang mặt kính đã cắt đi lên. +

Lúc thay kính, bên tai ông như nghe thấy âm thanh gì đó. +

【Có đó không?】 +

Động tác người thợ dừng lại. +

【Ưm ~】 +

Người thợ mặt đỏ tai hồng, sao cậu nhóc kia nấu cơm ban ngày ban mặt lại xem loại video này? +

Động tác tay của ông nhanh hơn một chút, quá xấu hổ, nhanh chóng làm xong rồi chạy nhanh thôi! +

Sau khi mặt kính đã lồng vào khung xong, người thợ hơi duỗi eo, một luồng khí lạnh ập tới làm ông giật mình. +

Ông xoay người nhìn lại, cửa tủ lạnh không biết đã mở ra từ khi nào. +

Trong phòng bếp truyền đến âm thanh xắt rau, rõ ràng chủ nhà không biết gì về cái tủ lạnh vẫn chưa đóng cửa. +

Người thợ khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ thật là không biết cái gì gọi là tiết kiệm, ông vươn tay, chạm vào cửa tủ lạnh. +

【Bỏ voi vào tủ lạnh cần mấy bước?】 +

Trong đầu người thợ đột nhiên xuất hiện một giọng nói không phân biệt được nam nữ. +

Hửm? +

Xảy ra chuyện gì? +

Người thợ đẩy về trước, phát hiện mình không thể đẩy cửa tủ lạnh vào được, cửa tủ hình như đã bị kẹt cứng. +

Vậy cửa tủ mở ra kiểu gì? +

Người thợ buông tay ra, lại đó lại nắm vào. +

【Bỏ voi vào tủ lạnh cần mấy bước?】 +

Người thợ lại nghe thấy âm thanh kia. +

“Xảy ra chuyện gì thế này, bệnh ù tai lạnh tái phát à?” Người thợ buông tay, ngoáy lỗ tai. +

Sau khi không thể đóng cửa tủ lại thì dứt khoát từ bỏ, dù sao cũng không liên quan tới ông, lãng phí thì lãng phí đi. +

Ông đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng phát hiện mình như bị thứ gì đó kéo lại. +

Cúi đầu nhìn, từ khe hở tủ lạnh vươn ra một cái ống, dinh dính, ẩm ướt, lạnh lẽo, quấn lấy cổ tay của ông, vẫn đang nhóp nhép siết chặt lại. +

Người thợ:!!! +

Đây là cái quái gì?! +

“Tới ——” +

Miệng ông bị một cái ống to hơn bao lấy, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. +

【Bỏ voi vào tủ lạnh cần mấy bước?】 +

Người thợ nhắm mắt lại, cảm giác được cái ống hơi nới lỏng ra chút, như đang chờ mình trả lời, cả người run rẩy: “Voi thì sao bỏ vào tủ lạnh được?!” +

【Không đúng, chia làm ba bước.】 +

【Bước đầu tiên: Mở cửa tủ lạnh ra.】 +

Cửa tủ lạnh chợt mở ra, khí lạnh vù vù thổi quét toàn bộ phòng khách, lông mày người thợ đóng sương trắng. +

【Bước thứ hai: Bỏ voi vào tủ lạnh.】 +

Một sức mạnh truyền đến, nửa cơ thể người thợ bị lôi vào tủ lạnh, khí lạnh cực mạnh thổi đến làm ông run bần bật, khớp xương cứng đờ, vốn không thể thoát được +

【Bước thứ ba: Đóng cửa tủ lạnh lại.】 +

Người thợ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, tầm nhìn dần nhỏ lại, sự rét lạnh vô tận bao lấy ông. +

—— Ông chính là con voi bị nhét vào tủ lạnh. +

【Ha ha ha…】 Tủ lạnh phát ra tiếng cười sung sướng lại điên cuồng 【Lâu rồi, loại cảm giác thân thể được lấp đầy này…】 +

Trên bàn, điện thoại Nguyễn Châu chợt phát ra tiếng chuông vô cùng lớn: “Xin hỏi đường ở phương nào? Đường ở dưới chân ~” +

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Châu xoa xoa tay, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp. +

Sau đó ông liền thấy hơn nửa người của người thợ sửa kính đã chui vào tủ lạnh , chỉ còn một cái chân để bên ngoài. +

Nguyễn Châu:… +

Hình như chú ấy chỉ là thợ sửa kính thôi mà nhỉ? Sao thế, tủ lạnh cũng hỏng rồi à? +

Nguyễn Châu đi tới, “Chú ơi, tủ lạnh nhà tôi có vấn đề gì sao?” +

Cậu kéo cửa tủ lạnh ra, thấy vẻ mặt tuyệt vọng của người thợ, chất lỏng trên mặt đã đông kính. Đôi môi ông run rẩy, vừa lăn vừa bò ra khỏi tủ lạnh, thét chói tai chạy ra khỏi nhà. +

Nhìn tủ lạnh trống không, cùng với cái cửa sổ đã được sửa xong, Nguyễn Châu trầm mặc. +

Tuy không biết chú thợ bị làm sao, nhưng mà hình như… Chưa trả tiền? +

Mở điện thoại ra, phát hiện không có ai gọi điện thoại cho cậu cả, vậy sao lại nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi? +

Có lẽ là Vật Nhỏ lại nổi điên. +

Mà Vật Nhỏ nhìn Nguyễn Châu, lại nhìn về phía cái tủ lạnh kia. +

Trên tủ lạnh, cái con voi kia chổng mông, vặn vẹo thân thể của mình như sóng cuộn, hát ca: 【Voi, voi, sao mũi lại dài như vậy?】 +

Sau khi hát xong, nó rầm rì:【Chủ nhân mau tới lấp đầy tủ lạnh đi!】 +

Vật Nhỏ:??? +

Mày dâm thật đấy +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.