Skip to main content

Chương 31

dathaiPiter

Chương 31: Tủ lạnh side by side +

Vật Nhỏ “phì” một tiếng: 【Tiện tì!】 +

Tủ lạnh kinh ngạc, yên lặng một lát, không nghĩ tới còn có dị thường khác có thể giao tiếp với mình. +

【Ngươi là ai?】Một giọng nói không phân biệt được nam nữ truyền tới lỗ tai của Vật Nhỏ. +

Vật Nhỏ:【Tôn kính một chút, vào cung… Vào nhà rồi cần phải tuân thủ quy củ!】 +

【Chủ nhân còn chưa nói chuyện, ngươi là cọng hành nào, lải nhải cằn nhằn.】 Tủ lạnh cười khanh khách hai tiếng, cái mông voi chĩa vào Vật Nhỏ. +

【Phì! Mày mà cũng xứng gọi chủ nhân!】 Vật Nhỏ ủy khuất, nó còn chưa gọi chủ nhân, dựa vào cái gì mà một thứ bên ngoài như nó lại lớn gan như vậy? +

Nó nhìn về phía Nguyễn Châu, vẻ mặt của người nọ vẫn như thường. Năng lực của nó vẫn quá nhỏ, đại nhân nghe thấy lời này cũng không có phản ứng gì, vốn khinh thường phản ứng nó. +

Con voi trên tủ lạnh thượng lại xoay qua, liếc nó một cái: 【Vậy thì ta gọi là gì? Hoàng thượng?】 +

Nói xong nó lại bật cười khanh khách: 【Ngươi là đại nội tổng quản sao?】 +

Đại nội tổng quản · Vật Nhỏ hét lên một tiếng:【Câm miệng cho tao!】 +

Tủ lạnh thấy rất thú vị, trước đây nó chưa từng gặp đồng loại có lý trí đến vậy. +

Nhưng nhìn Nguyễn Châu thì không hiếm lạ gì, dù sao thì bên cạnh vị tồn tại mạnh mẽ nào mà không có người theo sau? +

Con voi trên tủ lạnh lại nhìn về phía Nguyễn Châu, mắt muốn phát ra ánh sáng. +

Tủ lạnh là một cái tủ lạnh cũ, đã từng gặp rất nhiều người và dị thường, nhưng chưa từng gặp ai có thể làm cho nó có cảm giác tim đập nhanh thế này. +

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngài, nó đã cảm giác được ngài không giống người thường. Mà lúc nó bị thanh niên đụng vào, một sự kích thích lên đến đỉnh truyền đến từ chỗ tiếp xúc, âm thanh kỳ quái vô nghĩa vang lên bên tai nó, phát ra rít chói tai kéo dài. +

Cái loại năng lượng mạnh mẽ lại nhẫn nhịn không bộc phát này, đồng thời cũng mang đến sự tra lớn rất lớn, linh hồn bị điện giật phong trì vân cuốn, rùng mình không thôi. +

Ngài đẹp trai, mạnh mẽ, quả thực rất hấp dẫn tủ lạnh! +

Không sai, nó vẫn luôn chờ đợi chủ nhân, là tồn tại có thể ảnh hưởng đến thế giới này! +

Tủ lạnh đỏ mặt, độ ấm tăng cao, băng đóng trong tủ liền tan ra, chảy ta qua khe hở. +

Vật Nhỏ: 【Mày có thể đừng tiểu trong nhà được không?】 +

Tủ lạnh: 【Ngươi thì biết cái gì, đây là tình yêu ~】 +

Vật Nhỏ:??? Dâm vãi, thật sự dâm không chịu được. +

Nếu không phải mày có thể chứa đồ ăn, tao sẽ mật báo trực tiếp bán mày ra ngoài cung dọn gạch! +

Sau khi Nguyễn Châu làm cơm xong thì gửi một tin nhắn cho người môi giới, hỏi chuyển khoản cho thợ sửa thế nào, cậu còn chưa kịp trả tiền cho thợ sửa thì ông đã chạy mất. +

Không bao lâu người môi giới gửi một tin nhắn thoại tới, giọng điệu kích động: “Thợ sửa lúc về thì nói trong tủ lạnh có voi, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không?” +

Nguyễn Châu hơi nhíu mày: “Lúc sửa đồ không thấy có vấn đề gì mà nhỉ.” +

“Tôi bảo người đưa ông ấy đến bệnh viện rồi.” Người môi giới nói: “Thật bó tay, ngày nào cũng xảy ra chuyện.” +

Nguyễn Châu: “Để tôi chuyển tiền cho anh, lại chuyển chút tiền thuốc men, anh đưa cho thợ sửa giúp tôi.” +

Cái tủ lạnh kia là đồ second-hand, có thể là nó bị rò điện, giật điện thợ sửa, có nên qua hai ngày nữa lại đi thăm thợ sửa không nhỉ? +

Nguyễn Châu rối rắm, nhưng ngày hôm sau người môi giới đã gửi tin nhắn cho cậu, bảo thợ sửa đã bình thường trở lại, chỉ là chuyện ngày hôm đó không còn nhớ rõ lắm, cuối cùng còn nhắc nhở cậu đừng quên buổi phỏng vấn hôm nay. +

Công ty phỏng vấn là tập đoàn Minh Vực, công ty của người môi giới dù chỉ là một công ty nhánh nho nhỏ, nhưng vẫn có chút khó khăn, lúc phỏng vấn HR có nói: “Hình như kinh nghiệm làm việc liên quan đến đất đai nhà cửa của cậu có hơi ít.” +

Nguyễn Châu liền biết mình không qua nổi. +

Nhưng không nghĩ tới lúc ra khỏi cửa, HR lại cản cậu lại, vẻ mặt đầy vui vẻ, khác một trời một vực với dáng vẻ vừa rồi. +

Cô ta hỏi Nguyễn Châu có muốn suy xét đến việc đổi vị trí không, đúng lúc có một tòa tiểu khu đang được rao bán, cảm thấy khí chất của cậu cũng không tồi, có thể đi đến bộ phận bán bất động sản của một công ty khác, đưa ra cho cậu một mức lương cực kỳ phù hợp. +

Nguyễn Châu tính toán, cảm thấy cũng không tệ, cũng không cần dãi nắng dầm mưa, vui vẻ đồng ý. +

Mà sau khi đối phương đi, HR nhắn tin trả lời lãnh đạo: [Vâng ạ, cậu ta đã đồng ý rồi, tuần sau sẽ tới làm. ] +

[Tôi thấy bên phía bộ phận bán bất động sản vẫn còn tuyển người, tiền lương cũng không tồi, nên bảo cậu ta qua đó.] +

[Không có không vui, tôi thấy người ta rất vui vẻ.] +

—————– +

[Được chưa?] +

Lâm Lẫm gửi tin nhắn tới, phía bên kia rất nhanh đã trả lời. +

[B132】 xoay một tuần còn chưa ra kết quả, đề nghị vẫn nên tiếp tục tiếp xúc dựa trên kế hoạch lúc trước, ổn định là chính.] +

【B132- Từ điển nét chữ】 Dù là nét chữ của bất kỳ người nào, chỉ cần xuất hiện trên đó là có thể bị nhận diện, từ lúc Nguyễn Châu ký tên vào tờ đơn đã được một tuần, nhưng vật phẩm dị thường này vẫn luôn nằm trong trạng tháng đang kiểm tra. +

Lâm Lẫm: [Cục trưởng tỉnh chưa?] +

[Nếu tỉnh thì cậu đã phải trở lại rồi, còn chưa có phản ứng gì chứng tỏ không có vấn đề gì lớn, yên tâm, cậu phải tin vào năng lực của cục trưởng.] +

Lâm Lẫm tắt điện thoại, nâng mắt nhìn tiệm tạp hóa cách đó không xa, anh đi đến: “Ông chủ, kem bán bao nhiêu?” +

Sau khi mua đồ xong , anh gửi một tin nhắn cho Nguyễn Châu: [Có ở nhà không?] +

[Có.] Không lâu sau người nọ trả lời. +

Lúc nãy Nguyễn Châu kiểm tra nửa ngày, cũng không phát hiện chỗ tủ lạnh bị rò điện, một bên ăn gì đó, một bên chơi điện thoại, vừa vặn nhìn thấy tin nhắn Lâm Lẫm gửi cho cậu vài phút trước. +

Sao giờ này lại gửi tin nhắn cho mình? Không lẽ chuyện lúc trước của Lâm Tuyết Trúc vẫn chưa kết thúc? +

Câu tiếp theo của đối phương lập tức đánh tan nghi ngờ của cậu. +

[Mang theo chút đồ cho cậu.] +

Hửm? +

Nguyễn Châu đứng dưới bóng cây, không lâu sau đã thấy bóng dáng Lâm Lẫm. +

Hôm nay anh không mặc đồng phục, mặc một chiếc áo thun đen bó sát người cùng chiếc quần túi hộp cùng màu, vai rộng eo thon, đường cong cơ bắp rõ ràng, hình thành sự đối lập rõ ràng với mái tóc bạc trên đầu, cả người tựa như vừa mới từ trên sân khấu tuyển chọn tài năng xuống. +

Nhìn thấy Nguyễn Châu, anh đi nhanh chút, hai ba bước đã bước tới bên cạnh cậu, nhấc cái bọc trên tay lên: “Mang cho cậu.” +

Nguyễn Châu thuận miệng nói một câu: “Tới thì tới thôi, còn mang đồ theo làm gì?” +

Lâm Lẫm: “Mang quà tặng cho cậu.” +

Nguyễn Châu tò mò: “Cái gì thế?” +

“Kem.” Lâm Lẫm đưa cho cậu một cây. +

Bây giờ đã là tuần sau tháng 5, nhiệt độ không khí dần tăng lên, đúng là đã tới thời điểm ăn kem. +

Lúc Nguyễn Châu nhận lấy, cây kem đông lạnh kia vẫn còn cứng. +

Đã biết là tìm mình không phải vì chuyện của Lâm Tuyết Trúc, Nguyễn Châu cũng yên lòng, ăn kem, mời anh vào nhà mình ngồi chơi. +

“Được thôi.” Lâm Lẫm cứ như đang đợi mấy lời này. +

Nguyễn Châu mở khóa cửa, “Cứ ngồi tùy ý, vì mấy hôm trước… Nên có hơi bừa bộn, không cần để ý.” +

Lâm Lẫm nói mình không ngại, xách bọc đi vào nhà Nguyễn Châu. +

Vết lỗ do đạn đặc chế của cục Trị An, còn có dấu vết sử dụng dị năng, cửa sổ mới tinh vừa mới thay xong, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, toàn bộ căn nhà trừ việc có hơi bừa bộn một chút, nhưng vẫn rất ấm áp. +

“Phí Sĩ Lan quá thô lỗ.” +

“Thật ra cũng phải cảm ơn mấy người đội trưởng Phí.” Nguyễn Châu mở cửa tủ lạnh, nghiêng đầu nhìn anh: “Nếu không bây giờ tôi đã không còn rồi.” +

Lúc quay đầu mở tủ lạnh ra lấy trái cây thì hơi dừng lại, tủ lạnh đã trống rỗng. +

Xảy ra chuyện gì? +

Cậu nhớ rõ ràng hình như mình vừa mua trái cây với đồ uống. +

Không lẽ mình nhớ nhầm? Hình như gần đây mình cứ xuất hiện ảo giác mãi, không phải được âm thanh kỳ quái thì chính là nhìn thấy mấy cái bóng kỳ lạ. +

Có lẽ mình để đồ ở chỗ khác mà quên mất? +

Hình như là thế. +

Nguyễn Châu dùng ngón trỏ và ngón cái chống môi, cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã để đồ ở đâu, đi một vòng vẫn nhớ là mình đã bỏ vào tủ lạnh. +

Nhưng trong tủ lạnh không có. +

“Sao thế?” Lâm Lẫm hỏi cậu. +

“Không có gì, anh chờ tôi một lát, tôi xuống dưới lầu mua chút đồ.” Nói xong cậu mang giày đi xuống lầu. +

Kem trong tay Lâm Lẫm vẫn chưa chảy, anh thấy góc tủ lạnh trong phòng khách. +

Vươn tay mở cửa tủ lạnh, lúc ngón tay sắp chạm vào cửa tủ lạnh, chiếc nhẫn đen trên ngón tay đã run lên. +

【Anh trai nhỏ thật đẹp trai ~ anh là bạn của chủ nhân sao?】 +

Động tác của anh dừng lại, vẻ mặt vô cảm nhìn tủ lạnh, con voi màu đen bên trên đang vặn vẹo mông. +

【Nhanh lên! Nếu không kem sẽ chảy hết!】 +

Cửa tủ lạnh tự mở ra một khe hở, khí lạnh bên trong ùa ra. +

【Dáng người anh trai nhỏ đẹp thiệt á ~】 +

Tay Lâm Lẫm sờ lên cửa tủ lạnh. +

Tựa như ấn trúng chốt mở nào đó, cái tủ lạnh vừa quấy rối biến mất, giọng điệu vững vàng như robot, hỏi: 【Anh biết bỏ voi vào tủ cần mấy bước không?】 +

Cánh tay Lâm Lẫm bị một sợi dây kim loại mảnh quấn lấy, cuối phần dây còn thắt một cái nơ bướm. +

Anh cười cười: “Có lẽ cần đổi một cái tủ lạnh.” +

Tủ lạnh:【Hửm?】 +

Tay Lâm Lẫm nắm lấy sợi kim loại kia, dùng sức giật một cái, cái sợi dây kim loại dài thòng kia bị kéo ra. +

Tủ lạnh hét lên một tiếng chói tai. +

Lúc Nguyễn Châu mở cửa, nhìn thấy Lâm Lẫm đang nhàn nhã ngồi trên sô pha, thấy cậu trở về, câu đầu tiên anh nói là: “Tủ lạnh nhà cậu có cần side by side* không?” +

*Tủ lạnh side by side là tủ lạnh hai cánh +

Hở? +

Hử ủa? +

Nguyễn Châu bị cái lạnh của lon Coca trong tay làm tỉnh táo lại. +

Ý của Lâm Lẫm là ý trên mặt chữ à? Hay là đang khoe bờ vai của mình? +

Nguyễn Châu nhịn không được dời sang bờ vai của anh. +

Như chú ý tới tầm mắt Nguyễn Châu, Lâm Lẫm hoie nghiêng đầu: “Cần không?” +

Nguyễn Châu: “Không được lắm đâu…” +

Lâm Lẫm: “Không cần lo về vấn đề tiền bạc.” +

Không, cái này không nằm ở vấn đề cod tiền hay không. +

Nguyễn Châu đưa cho anh một lon Coca, bản thân cậu thì xách trái cây đi vào phòng bếp. +

“Tôi vẫn muốn ở một mình hơn.” +

Lâm Lẫm: “Hả? Tôi biết, tôi đang hỏi chuyện cái tủ lạnh của cậu.” +

Nguyễn mang một bát trái cây, cười: “À, tôi còn tưởng anh đang nói anh đấy.” +

Lâm Lẫm:… +

Anh đứng dậy đi đến trước tủ lạnh, mở ra, cửa tủ lạnh lỏng lẻo như muốn rớt cả ra. +

“Tủ lạnh nhà có hơi cũ rồi, chất lượng hình như không tốt lắm.” Lâm Lẫm cúi đầu, như có hơi ngại ngùng: “Lúc tôi định bỏ kem vào có hơi kẹt, mới kéo nhẹ một cái, cái cửa đã bị thế rồi.” Nói rồi, anh quan sát vẻ mặt của Nguyễn Châu. +

Nguyễn Châu trợn mắt há hốc mồm. +

“Không sao.” Cậu nói một câu. +

“Sao lại thế được.” Lâm Lẫm: “Cái tủ lạnh này trông còn rất mới, chắc là tốn không ít tiền nhỉ?” +

Nguyễn Châu đưa đồ uống trong tay cho Lâm Lẫm, kiểm tra lại một chút thì phát hiện cũng không phải vấn đề gì quá lớn, vẫn còn làm lạnh được, chỉ có cửa hơi bị lỏng, con voi bên trên đã biến mất. +

“Còn dùng được.” Nguyễn Châu nói. +

Lâm Lẫm như vẫn rất để ý, hỏi Nguyễn Châu có cần đổi một cái tủ lạnh mới không. +

“Mua cho cậu một cái mới có hai cửa.” Lâm Lẫm nói ra từng câu từng chữ. +

“Quá chiếm diện tích, không sao, cái tủ lạnh này rất tiện lợi, đến lúc tôi chuyển nhà rồi sẽ bỏ luôn.” Nguyễn Châu cười cười: “Thật sự không cần để trong lòng.” +

Lâm Lẫm yên lặng nhìn cậu, đối diện với đôi mắt màu trà nhạt kia, chợt gật đầu: “Vậy được rồi.” +

Nói rồi anh lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Nguyễn Châu. +

Nguyễn Châu nhìn một cái, ba vạn??? +

“Cái tủ lạnh này cũng chỉ có 350 thôi.” +

“Tôi lo lúc sau cái tủ lạnh này hoàn toàn không thể dùng được nữa, nên chuyển tiền trước cho cậu.” +

Thấy Nguyễn Châu bị áp lực trong lòng, Lâm Lẫm cố ý nhấn mạnh: “Sau này có thứ gì bị tôi không cẩn thận làm hỏng, thì cứ trừ từ khoản này.” +

“Anh rất hay làm hỏng đồ?” Nguyễn Châu không nhịn được mà hỏi. +

Lâm Lẫm: “Xem như là vậy đi, đồng sự nhiều lần qua tay, không xử lý được thì tìm tới tôi,để tôi dứt khoát một lần cho xong.” +

Xem ra nếu thật sự không sửa được đồ, Lâm Lẫm sẽ giúp bọn họ quyết tâm mua cái mới. +

“Hôm nay chúng ta ăn cơm ở nhà à?” Lâm Lẫm nói sang chuyện khác. +

“Đúng thế! Món sở trường của tôi, súp kem nấm, Lâm Tuyết Trúc và tôi một bữa có thể ăn được một bát to.” +

Lâm Lẫm: “Hai người ăn cơm chung à?” +

Nguyễn Châu thắt tạp dề: “Lúc đó còn chưa biết anh ta… À.” +

Lâm Lẫm: “Hên mà đã bắt hắn lại” +

Nguyễn Châu gật đầu: “Đúng thế đúng thế.” +

Lâm Lẫm rất tự nhiên cầm lấy một củ khoai tây: “Tôi giúp cậu.” +

Nguyễn Châu ngạc nhiên: “Tôi tưởng nhân viên trị an sẽ không làm mấy việc như thế này.” +

Lâm Lẫm ngồi xổm xuống bào vỏ khoai tay: “Đừng thêm filter vào nghề nghiệp, nhân viên trị an cũng là con người, rất nhiều người nhìn cứ như lợi hại, mà trên thực tế lại chẳng ra gì. Nhưng có người thoạt nhìn rất bình thường, nhưng thực tế lại rất lợi hại.” +

Nguyễn Châu giơ ngón tay cái lên: “Sâu sắc” +

Hai người một bên nhặt rau, một bên thuận miệng trò chuyện, bầu không khí mộc mạc tự nhiên. +

Sau khi biết Lâm Lẫm không phải người Tân Hải, Nguyễn Châu kinh ngạc: “Vậy anh tới Tân Hải làm gì?” +

“Vốn dĩ là bắt trộm, sau đó là để bắt cá.” +

“Trộm? Cá?” Nguyễn Châu chấm hỏi đầy đầu. +

“Tên trộm đã trộm một món đồ rất quan trọng, cá… Hình như là một loài cá từ bên ngoài, sẽ ô nhiễm môi trường.” +

“Sau đó thì sao?” +

“Tên trộm được người dân nhiệt tình bắt được rồi đưa vào bệnh viện, bắt được hắn ở bệnh viện.” +

“Cá thì sao, chạy rồi?” +

“Lúc đó có rất nhiều người ở gần đó, cá không cắn người, nhưng thể chắc chắn là lúc nó hấp hối giãy giụa có cắn hay không. Tôi nghi cá là có người cố ý bỏ vào, định bắt người nọ, kết quả là cá nấp mất rồi.” +

“Hy vọng anh có thể sớm tìm ra nó, có lẽ có thể nghiên cứu cách xử lý nó, biến loài kia từ phế thành bảo.” Quả nhiên giống loài ngoại lai ở thế giới nào cũng là một chuyện làm người ta đau đầu mà. +

Nguyễn Châu cũng không nghĩ tới nhân viên trị an lại quản rộng như vậy, ngay cả loại chuyện như giống loài ngoại lai xâm lấn này cũng quản. +

“Cá tôi nuôi cũng không thấy đâu nữa, nhưng con cá kia quá ngốc, cảm giác cứ như bị đần vậy, ăn gì cũng không biết là no hay đói, không thông minh như thứ anh nói.” Nguyễn Châu xắt khoai tây cạch cạch: “Rất béo, cũng không biết bị ai bắt mất làm thành món gì rồi.” +

“Xin hỏi đường ở phương nào? Đường ở dưới chân ~” Điện thoại phát ra tiếng chuông thật to. +

“Tôi đi nghe điện thoại.” +

Cậu lau tay lên tạp dề, bắt máy. +

“Đây có phải ngài Nguyễn không? Tôi là hiệu trưởng trường Bát Trung Tân Hải, có thể mời anh tới trường học một chuyến không? Bạn học Tống Gia Dương đã xảy ra chuyện.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.