Chương 30

Ninh Hằng tỉnh dậy trong vòng tay của Kiều Vũ Dương, lồng ngực rộng rãi của người đàn ông áp sát vào lưng cậu, hơi thở đều đặn phả lên đỉnh đầu của omega. +
Sự chênh lệch vóc dáng giữa hai người khiến cậu hoàn toàn vừa vặn trong lòng của alpha, cảm nhận được sự chiếm hữu trọn vẹn của Kiều Vũ Dương dành cho mình. +
Ninh Hằng dụi mắt, lấy điện thoại xem giờ – mới hơn mười giờ một chút, bình thường giờ này cậu vẫn còn đang ngủ rất say, vậy mà hôm nay lại trằn trọc không yên. +
Cậu cẩn thận gỡ cánh tay đang đặt ngang eo mình ra, giống như một con mèo lặng lẽ rón rén trườn xuống giường, cuối cùng lách ra từ phía cuối giường. +
Ninh Hằng thích mặc quần áo rộng rãi, nhưng bộ cậu đang mặc hiện tại thì quá rộng, cổ áo trễ xuống gần vai, toàn bộ xương quai xanh đều lộ ra. Bên dưới không mặc gì, áo chỉ dài đến giữa đùi, vừa đủ che kín phần mông, tóm lại là cực kỳ không vừa người. +
Hơn nữa lại không phải màu hồng mà cậu yêu thích, chỉ là một chiếc áo thun trắng trơn đơn giản. +
Ninh Hằng lười tìm dép, liền chân trần đi vào phòng tắm để đi vệ sinh, tiện thể rửa mặt. +
Trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên có chút non nớt, tóc tai rối bời, xương quai xanh đầy dấu răng và vết đỏ, môi thì sưng đỏ, khóe miệng còn có một vết xước nhỏ, chắc là vô tình bị đụng vào tối qua. +
Ninh Hằng cứ thế nhìn bản thân trong gương, hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào chiếc khuyên tai bên tai phải. +
— Đó là một viên kim cương đen, xung quanh được bao bọc bởi một vòng kim cương nhỏ, dưới ánh đèn lấp lánh một vẻ đẹp tinh tế và xa hoa. +
Kiểu dáng đơn giản, nhìn sơ qua không nổi bật, sự lạnh lùng của màu đen hòa quyện với mái tóc tím hồng mê hoặc, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp, tạo nên một cảm giác vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào. +
Ninh Hằng nhìn một hồi thì khóe môi cong lên, đưa tay sờ vào bề mặt gồ ghề của viên kim cương, lẩm bẩm: “Đúng là vô lý.” +
“Em nói ai đó?” Một luồng nhiệt áp sát từ phía sau, Kiều Vũ Dương vẫn chưa mở mắt, lười biếng dựa vào người Ninh Hằng. +
“Nói anh đấy.” Ninh Hằng bỏ tay xuống, giấu đi nụ cười nơi khóe môi, giả vờ lạnh nhạt nói: “Tôi có nhiều khuyên tai như vậy, chỉ một câu của anh là phải cất hết sao.” +
“Cất thì cất thôi,” Kiều Vũ Dương ngáp một cái, hôn lên vành tai tròn trịa của Ninh Hằng, “Cái anh tặng còn không bằng mấy cái đó sao?” +
Ninh Hằng hừ một tiếng, cầm kẹp nhỏ kẹp mái lên, cúi đầu rửa mặt. +
Da của omega sẽ mềm mại hơn người khác, Ninh Hằng chẳng bao giờ dùng mỹ phẩm, làn da như trứng gà bóc vỏ, mỗi lần Kiều Vũ Dương đều thích hôn lấy hôn để, phải nhẹ tay để không để lại dấu. +
Kiều Vũ Dương đứng cạnh đánh răng, rồi quay vào buồng tắm để tắm rửa, vòi sen xối lên cơ thể rắn chắc của alpha, mặt kính bắt đầu phủ một lớp sương mờ, làn da màu thịt ẩn hiện trong làn hơi nước. +
Ninh Hằng rửa mặt xong, vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh đó qua gương, hoảng hốt cúi đầu, cổ họng khô khốc, ký ức đêm qua lập tức ùa về. +
Cái tên điên Kiều Vũ Dương đó, chỉ uống một chút rượu là phát rồ, tuy nói nghe lời cậu mà chưa làm đến cùng, nhưng hôn hít, cọ xát gì cũng không thiếu, đến giờ chân vẫn còn đau. +
Đã nói là sung sướng thì cũng đúng, nhưng sau khi đã nếm trải “trái cấm”, những sự vuốt ve khác đều không thể nào so được với khoái cảm làm đến cùng. Thế nhưng, chính miệng cậu nói không được làm đến cuối, giờ lại không thể mất mặt mà lật lọng. +
Có lẽ vì có người đang tắm, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao, hơi nước ẩm ướt hòa với pheromone của alpha, theo làn hơi bốc lên từ dưới chân, len lỏi vào mạch máu, chạy thẳng đến tuyến thể. +
Ngón chân Ninh Hằng khẽ co lại, cảm thấy cả người nóng ran, phần sau gáy cũng bắt đầu nóng lên, pheromone dần dần trào ra. +
Kiều Vũ Dương đang thoa dầu gội, liếc mắt nhìn người đang đánh răng, tai đỏ lựng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn gương, trêu chọc: “Muốn rồi hả?” +
“Khụ khụ khụ—” Bọt trong miệng sặc vào khí quản, Ninh Hằng ho dữ dội, gân cổ nổi hết cả lên. +
Kiều Vũ Dương không ngờ cậu phản ứng lớn như vậy, còn chưa kịp gội đầu xong đã bước vội ra vỗ lưng cho cậu: “Lớn tướng rồi còn bị sặc khi đánh răng à?” +
Ninh Hằng co thắt khí quản, mắt rưng rưng vì phản xạ sinh lý, vịn bồn rửa hít thở, trừng mắt nhìn tội đồ: “Còn không phải tại anh nói nhảm sao!” +
“Anh nói thật mà, ai biết em dễ xấu hổ vậy.” Kiều Vũ Dương lau bọt mép của cậu, “Lẽ nào tối qua em không thấy sướng à?” +
Ninh Hằng tức giận không thèm để ý đến hắn, xúc miệng. +
“Anh đang hỏi em đó?” Kiều Vũ Dương không tha, truy hỏi tiếp: “Có sướng không?” +
“Không sướng!” Ninh Hằng đặt mạnh ly nước xuống, hơi nước bốc lên làm không gian kín đáo càng thêm mơ hồ. +
Kiều Vũ Dương nhướng mày: “Không sướng mà hét to vậy à?” +
Ninh Hằng mím môi, kéo cổ áo rơi xuống trước ngực lên che vết hôn, giọng nhỏ như muỗi: “Hơi đau…” +
Kiều Vũ Dương hiểu ngay, nhịn cười: “Được, lần sau anh nhẹ chút, kinh nghiệm chưa đủ, thông cảm nhé.” +
Ninh Hằng cảm thấy mình bị điên mới ngồi đây thảo luận chuyện này với anh, bực tức nói: “Tránh ra, em muốn ra ngoài.” +
“Hôn cái rồi đi.” Kiều Vũ Dương chắn trước cửa, từ trên xuống dưới không mặc gì, mặt không có chút xấu hổ nào. +
“Anh phiền chết đi được!” Ninh Hằng bực bội đẩy anh một cái, bị nhìn chằm chằm đến mức thấy ngột ngạt, “Tránh ra.” +
Kiều Vũ Dương thuận thế kéo tay Ninh Hằng, kéo người cậu lại gần, mùi bạc hà mát lạnh phả nhẹ lên chóp mũi tinh xảo của cậu: +
“Hôn anh một cái là cho ra.” +
Tiếng nước chảy rào rào, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, toàn bộ gương soi phủ đầy sương mù. Mùi pheromone trong không khí không quá rõ ràng, nhưng từng đợt từng đợt cứ như trêu ghẹo sự tỉnh táo mỏng manh của omega. +
Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến ánh mắt của Ninh Hằng vừa đúng rơi vào yết hầu của Kiều Vũ Dương. Đường nét sắc bén đậm chất nam tính toát lên sức hút đầy tính công kích. Mỗi khi anh nói chuyện, yết hầu lại chuyển động, nước và bọt xà phòng còn sót lại lấm tấm trên làn da trắng trẻo của alpha, hương thơm nồng đậm len lỏi vào từng hơi thở. +
Bộ não Ninh Hằng như ngừng hoạt động. Cậu cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là —cậu đã bị sắc đẹp của Kiều Vũ Dương mê hoặc. +
Ninh Hằng khẽ thở một hơi, cố gắng điều hòa hơi thở hỗn loạn, khó khăn nói: +
“Chỉ… chỉ một cái thôi đấy.” +
Kiều Vũ Dương gật đầu: +
“Chỉ một cái.” +
Ninh Hằng nhẫn nhịn sự xấu hổ, ngước mắt lên, đôi mắt đã hơi ươn ướt, nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng của Kiều Vũ Dương, nhón chân lên hôn nhẹ một cái. +
Cậu chưa từng yêu đương, tất cả những gì biết về tình cảm đều đến từ việc Kiều Vũ Dương làm với cậu. +
Hôn môi là cách thể hiện tình cảm tốt nhất. Alpha cảm xúc mãnh liệt, mỗi lần đều dây dưa đến mức như muốn nuốt sống người ta. +
Vì thế Ninh Hằng theo bản năng cho rằng, “đưa lưỡi” là điều bắt buộc khi hôn. +
Gương mặt của omega đỏ bừng, lan từ má đến tận tai và cổ, như bị ngâm trong nước sôi vậy, nóng đến mức tim đập loạn. Ngón tay đặt trên cánh tay của Kiều Vũ Dương khẽ co lại vì ngượng ngùng, không thuần thục mà cọ nhẹ môi đối phương, rụt rè đưa đầu lưỡi ra làm ướt đôi môi ấy, còn cố gắng luồn vào bên trong. +
Kiều Vũ Dương lập tức nghẹn thở, ôm chặt lấy người, không khách sáo mà tiến vào khoang miệng Ninh Hằng, tấn công như cuồng phong bão táp. +
“Ưm!” Ninh Hằng hoảng hốt, theo phản xạ ngửa người về sau, nhưng bị giữ chặt không thể cựa quậy. Cậu bị đè chặt lấy đầu mà hôn dữ dội, lồng ngực alpha như tường đồng vách sắt, giam cậu trong lòng. +
Không khí trong phòng tắm dần loãng, Ninh Hằng thở không ra hơi, mắt trắng xóa, lỗ chân lông giãn ra, pheromone của hai người giao hòa hoàn mỹ, khiến cậu vòng tay ôm cổ Kiều Vũ Dương, dâng cả người lên. +
Âm thanh ướt át vang lên trong nhà tắm, không rõ là tiếng nước từ vòi sen hay tiếng lưỡi va chạm. +
Kiều Vũ Dương càng hôn càng không thỏa mãn, ôm bổng cậu lên, bước vào dưới vòi sen, dòng nước ấm dội xuống cả hai người. Cơ thể Ninh Hằng ướt sũng, những dấu vết trên da càng hiện rõ. +
“Ưm… anh… đồ khốn nạn, nói mà không giữ lời.” Ninh Hằng đứt quãng nói, nước chảy vào mắt khiến cậu không mở nổi, chỉ có thể ôm chặt lấy Kiều Vũ Dương. +
“Tôi bảo là… thả tôi ra…” +
“Anh có nói không thả đâu, lát nữa thả.” Kiều Vũ Dương thở hổn hển, +
“Không phải em kêu đau sao? Anh kiểm tra giúp thôi mà.” +
“Hả… đồ chó chết… hừ… anh đúng là… toàn lừa tôi, tôi không… á… không tin anh nữa!” +
Nửa tiếng sau, hai người mới ra khỏi phòng tắm. +
Đội trưởng Kiều vẻ mặt tươi rói, kiên nhẫn giúp Ninh Hằng mặc quần áo. +
Ninh Hằng lười biếng ngồi trên giường, mặt còn chưa hết đỏ, ánh mắt thì lười nhác nhưng rất thỏa mãn, chỉ là sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. +
Kiểm tra cụ thể ra sao thì không rõ, chỉ biết là lúc mặc quần, Kiều Vũ Dương thấy vùng đùi trong của Ninh Hằng sưng đỏ, áy náy hỏi: +
“Có cần bôi thuốc không?” +
“Anh còn dám nói?!” Ninh Hằng giận dữ, +
“Mai thi đấu mà tôi ngồi không nổi, anh chết chắc đấy.” +
Kiều Vũ Dương giúp cậu mặc xong quần lót, xoa nhẹ vùng sưng đỏ, +
“Chắc không sao đâu, anh không dùng lực lắm.” +
“Thế này mà gọi là không dùng lực à?!” Ninh Hằng tức không chịu được, lấy gối ném anh, nhưng chỗ được xoa lại thấy dễ chịu, cảm giác nóng rát cũng dịu đi. +
Kiều Vũ Dương biết mình sai, để mặc cậu trút giận, rồi lại giúp cậu mặc đồ gọn gàng. +
Điện thoại của Kiều Vũ Dương vang lên, Du Phàm gọi hỏi họ có ở khách sạn không, rủ ăn trưa cùng. +
Sau khi cúp máy, Kiều Vũ Dương nhìn Ninh Hằng, ân cần hỏi: +
“Đi được không?” +
“Bây giờ tôi đá bay anh được đấy, tin không?” Ninh Hằng lạnh lùng trả lời. +
Kiều Vũ Dương thức thời im miệng, dán miếng cách pheromone cho cậu, rồi cùng xuống tầng ăn trưa. +
Hôm nay là trận chung kết 3 người, đội của Tần Bắc buổi sáng xếp thứ 5, còn cách đội hạng 1 là TigerHead 400 điểm. Nếu buổi chiều cố gắng thì vẫn có cơ hội vươn lên. +
“Đội trưởng, anh làm sao đấy? Hôm qua không thấy người, hôm nay lại ngủ đến giờ này, sao anh bận hơn cả lúc luyện ở căn cứ vậy?” — Tần Bắc hỏi. +
“Anh bận gì thế?” +
“Liên quan gì cậu?” Kiều Vũ Dương cắn một miếng bánh, +
“Chiều đánh cho đàng hoàng, cố lọt top 3.” +
Du Phàm không vui: +
“Sao không nói vô địch luôn đi? Có cần tự ti vậy không?” +
“Vào top 3 là tốt rồi.” Lão Tào giải thích, +
“Họ mới ghép đội chưa đến một tháng, lần này thi đấu 3 người chủ yếu là luyện tay. Trước giờ mình ít tập kiểu này, còn TigerHead và KIK thì tham gia thi nhiều lần rồi, không phải một sớm một chiều mà đuổi kịp.” +
Ninh Hằng không ăn ngon miệng, chỉ múc bát cháo. Giang Giang vẫn nhìn cậu mãi:“?” +
Giang Giang lại gần, nhỏ giọng hỏi: +
“Bông tai đó, là đội trưởng tặng đúng không?” +
“…” Ninh Hằng thấy kỳ lạ, +
“Sao anh biết?” +
Giang Giang cười nhẹ: +
“Rất đẹp, hợp với cậu lắm.” +
Ninh Hằng cúi đầu uống cháo, mặt đỏ bừng. +
Buổi chiều, chung kết thi đấu 3 người diễn ra sôi nổi. Sau 5 ván kịch liệt, cộng thêm điểm buổi sáng, cuối cùng đội DAR xếp hạng 4, lỡ mất ngôi vô địch. Đội TigerHead giành hạng nhất, sẽ đại diện Trung Quốc tham dự Giải Quang Á nội dung 3 người. +
Tranh tài cá nhân và 3 người đã khép lại, mọi người chờ mong nhất — vòng tuyển chọn đấu 5 người, cũng chính là nội dung được xem trọng nhất — chính thức bắt đầu. +


