Chương 29

Hai người vừa vào cửa đã đối đầu nhau đồng thời quay đầu nhìn về phía nam chính trong cuộc tranh cãi của họ. +
Ánh mắt Kiều Vũ Dương vẫn luôn đặt trên người Ninh Hằng, nghe vậy, khóe miệng anh cong lên một nụ cười, hào phóng thừa nhận: “Tôi thích Loper, đang trong giai đoạn theo đuổi cậu ấy.” +
Ninh Hằng vênh váo hỏi Dư Hải Xuyên: “Nghe thấy chưa?” +
Mặt Dư Hải Xuyên lúc đỏ lúc trắng, bàn tay cầm túi siết chặt thành nắm đấm, đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã và thất vọng. +
“Anh ấy đang theo đuổi tôi, nếu không ngoài dự đoán thì khoảng một năm rưỡi nữa chúng tôi sẽ ở bên nhau.” Ninh Hằng ngông cuồng nói, “Vậy nên xin anh có chút mắt nhìn, đừng có cố chen chân vào làm kẻ thứ ba, mất giá!” +
Dư Hải Xuyên hít sâu một hơi, nhìn Kiều Vũ Dương, chua xót nói: “Cậu nên nói cho tôi biết chứ, Dư Hải Xuyên tôi không đến nỗi hèn hạ thế đâu, biết người ta có người yêu rồi mà vẫn cứ xông vào.” +
“Đây là chuyện riêng, không đáng để tuyên dương ầm ĩ.” Kiều Vũ Dương nói. +
“Bây giờ anh biết cũng không muộn!” Ninh Hằng đang tuổi trẻ đầy năng lượng, đồ vật của mình bị người khác nhòm ngó, điều này khiến cậu rất khó chịu, lời nói mang đầy gai góc, chỉ sợ cho hắn ta bẽ mặt còn chưa đủ. +
Dư Hải Xuyên cố tỏ ra bình tĩnh, đặt đồ lên bàn, buồn bã nhìn Kiều Vũ Dương: “Được, lần này không cần cậu đuổi, tôi tự biết đường đi. Bữa sáng cứ để hai người ăn đi, không làm người yêu thì vẫn là bạn.” +
Nói xong anh ta không nán lại nữa, dùng chút thể diện cuối cùng bước ra khỏi phòng. +
Ninh Hằng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Đồ trà xanh.” +
Kiều Vũ Dương không để ý đến đồ trên bàn, đi về phía giường ngồi xuống, còn chưa chạm vào mèo nhỏ thì cậu đã xù lông. +
“Mẹ kiếp anh cút xa tôi ra!” Ninh Hằng giận dữ quát, không cho anh chạm vào, “Kiều Vũ Dương, anh giỏi lắm! Tối qua còn ngon ngọt nói muốn theo đuổi tôi, mẹ nó hôm nay thì bướm bướm, hoa hoa, không ra gì đã tìm tới cửa rồi! Cút mẹ anh đi, đáng lẽ tôi không nên tin những lời anh nói! Đồ tra nam, cút đi!” +
Kiều Vũ Dương dở khóc dở cười, nhẫn nại dỗ dành người ta một hồi, mặc cho cậu đánh mắng, cuối cùng khi Ninh Hằng muốn xuống giường rời đi, anh liền kéo cả người lẫn chăn đè xuống giường. +
“Anh làm gì đấy! Còn muốn dùng vũ lực hả?!” Kiều Vũ Dương đã làm thật rồi, chút sức lực của Ninh Hằng sao chống cự nổi. +
“Anh thật không ngờ em lại ghen đến vậy đấy.” Kiều Vũ Dương cố định hai tay Ninh Hằng lên đỉnh đầu, cơ thể đè lên, khiến cậu không thể động đậy, “Ninh Thần, em không cho anh một cơ hội giải thích sao?” +
“Cút! Ai thèm ghen!” Ninh Hằng tức đến thở dốc, cánh mũi phập phồng, tuy bị người ta đè dưới thân, nhưng ánh mắt vẫn ngạo nghễ khinh thường, “Đồ hắn mua anh ăn thì ăn, ông đây không thèm! Tưởng ai chưa từng thấy chắc, hôm qua phỏng vấn hắn đã nhìn chằm chằm vào anh rồi, hôm nay lại còn đến đưa bữa sáng, trước đây chắc lên giường rồi cũng nên!” +
“Chuyện này em đổ oan cho anh rồi,” Kiều Vũ Dương vô tội nói, “Cậu ta thích anh thật, theo đuổi anh bao nhiêu năm nay, đưa bữa sáng cũng không có gì quá đáng. Còn chuyện lên giường thì tuyệt đối không có, lần đầu tiên của anh, nụ hôn đầu cũng cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy.” +
Nghe anh giải thích như vậy, sắc mặt Ninh Hằng dịu đi một chút, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật không?” +
“Đương nhiên rồi,” Kiều Vũ Dương hôn nhẹ lên chóp mũi Ninh Hằng, “Ngoài em ra, không còn ai khác.” +
Ninh Hằng hừ một tiếng, quay đầu đi, mặt hơi đỏ lên, “Anh… anh đã định theo đuổi tôi rồi thì… thì chỉ được…” +
Kiều Vũ Dương giả vờ không hiểu, “Chỉ được gì?” +
“Chỉ được có một mình tôi thôi!” Ninh Hằng nhẫn nhịn sự xấu hổ tột độ, mặt đỏ tía tai gầm lên, “Nếu anh dám lăng nhăng, thấy người khác là quên tôi, ông đây thiến anh!” +
“Không dám, Ninh Thần lợi hại như vậy, đã chiếm trọn trái tim anh rồi, làm sao còn chỗ cho người khác nữa?” Kiều Vũ Dương cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng của Ninh Hằng, liếm nhẹ đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của cậu. +
“Ưm…” Lông xù của Ninh Hằng cuối cùng cũng được vuốt ve thoải mái, cậu phát ra một tiếng rên rỉ lười biếng và dễ chịu, thả lỏng cơ thể, tận hưởng cảm giác được trân trọng. +
Anh nắm lấy tay Ninh Hằng, đan các ngón tay vào nhau, mười ngón tay siết chặt đầy ám muội và thân mật, pheromone của hai người lặng lẽ tỏa ra, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau, alpha dịu dàng nhưng mạnh mẽ bao bọc lấy omega, từng chút một nuốt trọn hương vị của Ninh Hằng. +
“Ưm…” Ninh Hằng ngẩng đầu, khẽ đáp lại sự xâm lược của lưỡi và môi anh, hơi thở rối loạn và ẩm ướt, da ửng hồng, cảm giác hồi hộp khiến tứ chi cậu tê dại, hoàn toàn rơi vào bẫy tấn công của Kiều Vũ Dương. +
Kiều Vũ Dương ngoài hôn ra không có thêm bất kỳ hành động nào khác, nụ hôn càng lúc càng sâu, lòng bàn tay áp sát của hai người ứa ra hơi ẩm, những giọt nước thừa chảy xuống khóe miệng. +
Hương vị ngây thơ của omega này khiến người ta say mê không dứt, cả người tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, muốn ăn rồi lại ăn, ngậm trong miệng lưu luyến mãi không thôi. +
“Ưm… không… không được nữa…” Ninh Hằng đẩy vai Kiều Vũ Dương, quay đầu thở dốc từng ngụm lớn, ánh mắt long lanh, đôi môi ướt át, đầu lưỡi đỏ tươi ẩn hiện. +
Kiều Vũ Dương khẽ cười,lại nâng cằm cậu lại hôn xuống, thở dài nói: “Đàn ông không được nói “không được” đâu Ninh Thần.” +
Lần này không hôn lâu, Kiều Vũ Dương buông cậu ra, vùi mặt vào hõm vai cậu thở dốc, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hỏi: “Anh có thể….?” +
“Không được!” Ninh Hằng buột miệng thốt ra, ngượng đến mức đầu ngón chân cũng đỏ bừng, “Anh… anh tránh ra!” +
Bọn họ đến đây là để thi đấu, nói đùa gì vậy! +
Kiều Vũ Dương không nhúc nhích, kéo tay Ninh Hằng xuống dưới, cắn vành tai cậu hỏi: “Em nhẫn tâm vậy sao?” +
Ninh Hằng bị bỏng rát một cách mạnh mẽ, nuốt một ngụm nước bọt, “Tôi không cho phép!” +
“Trước đây chẳng phải đều làm rồi sao?” Kiều Vũ Dương hỏi. +
“Không… không được,” Ninh Hằng ấp úng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng ngoài miệng lại nói, “Tôi còn chưa đồng ý với anh mà!” +
Kiều Vũ Dương không hiểu cậu lấy đâu ra cái lý lẽ kỳ quái này, rõ ràng trước đây đều rất thẳng thắn, sao bây giờ lại trở nên rụt rè như vậy. +
“Được thôi,” Kiều Vũ Dương hít sâu một hơi, hôn mạnh một cái lên má Ninh Hằng, khó khăn lắm mới đứng dậy khỏi người cậu, có chút bực bội vuốt vuốt tóc, “Em nằm nghỉ một lát đi, anh đi tắm.” +
Đợi người kia vào phòng tắm, Ninh Hằng mới dám động đậy, nghiêng người chịu đựng tuyến thể ngứa ran và sự trống rỗng gào thét trong cơ thể, tình dục trong mắt vẫn chưa tan, khẽ khàng thở dốc. +
Trước đây lên giường đều là ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng hai người sẽ không còn dây dưa gì nữa, ai ngờ lại đi đến bước này. +
Ninh Hằng rõ ràng biết mình muốn gì, không muốn tình cảm của mình bắt đầu bằng tình dục và ham muốn. +
Kiều Vũ Dương là mối tình đầu của cậu, càng không muốn sau này hồi tưởng lại chuyện hai người bắt đầu như thế nào, toàn là những mảnh ghép mờ mịt, mọi thứ phải từ từ. +
Mười phút sau, Kiều Vũ Dương cởi trần đi ra, tóc tí tách rơi nước, toàn thân bao quanh hơi lạnh và mùi nước cạo râu tươi mát. +
“Anh tắm xong rồi, em vào tắm đi.” Alpha dùng khăn lau tóc, ánh mắt cố ý tránh người trên giường. +
Ninh Hằng kéo kéo vạt áo dài đến hông, hiếm khi ngoan ngoãn cụp mắt xuống, cầm quần áo thay rồi vào phòng tắm. +
Hai người ăn mặc chỉnh tề thì đã giữa trưa, Kiều Vũ Dương lướt Weibo, quan tâm một chút đến tình hình chiến đấu của bảng ba, điểm số của DAR nằm trong top 8 của bảng, nếu buổi chiều thi đấu ổn định có thể lọt vào top 32. +
Là đội trưởng, anh rất hiểu thực lực của đồng đội, theo tình hình phối hợp gần đây của họ, giành chức vô địch sẽ khó khăn, nhưng top 5 vẫn có thể tranh giành. +
“Tôi đói rồi, đi ăn cơm thôi.” +
Kiều Vũ Dương ngước mắt lên, thấy Ninh Hằng vẫn mặc chiếc áo phông hồng yêu thích như mọi khi, phối với quần đen, không cần cố ý trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm đôi mắt sắc bén lạnh lùng, đủ khiến người ta kinh ngạc. +
Khác với ngày thường, chiếc khuyên tai đã đổi thành một viên ngọc lam có chút đột ngột, không hợp với phong cách và tông màu tổng thể của cậu. +
Ánh mắt Kiều Vũ Dương tối sầm lại, tùy ý ném điện thoại lên giường, đi tới xoa xoa dái tai phải của cậu, thịt mềm lẫn với khuyên tai lăn qua đầu ngón tay, “Sao lại đeo cái khuyên tai này?” +
“Thích thì đeo thôi.” Ninh Hằng đẩy anh ra, chuyển chủ đề, “Đi ăn cơm thôi, tôi…” +
Kiều Vũ Dương kéo người lại, ép cậu vào tường, thờ ơ hỏi: “Nhiễm Bằng thích ngọc lam, nên em đeo khuyên tai ngọc lam sao?” +
Ninh Hằng khó hiểu, “Ừ, em không được đeo sao? Chẳng phải anh biết tôi thích anh ấy từ lâu rồi sao? Mâu thuẫn giữa anh và anh ấy là chuyện của hai người, anh còn muốn dùng đạo đức để uy hiếp sao, không cho tôi thích anh ấy à?” +
Kiều Vũ Dương từ trên cao nhìn xuống Ninh Hằng, ánh mắt lạnh lùng rơi trên viên ngọc lam, chợt khẽ cười một tiếng, buông lỏng Ninh Hằng ra, “Không cấm em không thích, em vui là được.” +
Ninh Hằng chớp mắt, bị thái độ này của anh làm cho ngẩn người, không nói nên lời. +
“Chẳng phải muốn đi ăn cơm sao?” Kiều Vũ Dương mở túi đồ ăn Dư Hải Xuyên đưa tới, “Đây chẳng phải có sẵn rồi sao.” +
Ninh Hằng kháng cự, “Tôi không ăn!” +
Kiều Vũ Dương liếc cậu một cái, tự mình mở từng hộp cơm ra. +
Dư Hải Xuyên dùng hộp giữ nhiệt, lâu như vậy đồ ăn vẫn chưa nguội, tỏa ra mùi thơm nồng nàn, sắc hương vị đều đủ cả, nhìn là biết đã tốn công sức. +
Thấy Kiều Vũ Dương thật sự cầm đũa chuẩn bị ăn, Ninh Hằng nổi cơn ghen, chua xót nói, cố nhịn lửa giận: “Được, anh ăn đi, tốt nhất là anh ăn hết đi, rồi gọi điện thoại cho MC Dư cảm ơn cho tử tế!” +
Ninh Hằng cầm áo khoác xoay người bước ra khỏi cửa phòng, vừa mở cửa đã đụng phải một người. +
“Ái da – đi đứng nhìn đường chứ!” Nhiễm Bằng cười có chút lưu manh, nhìn Kiều Vũ Dương trong phòng, “Ôi chao, hai người ở chung một phòng à?” +
Ninh Hằng lùi lại hai bước mới đứng vững, nhìn thấy Nhiễm Bằng thì mặt đỏ tim đập, vẻ hung hăng trên người tan biến, ngoan ngoãn chào hỏi, “Nhiễm Thần… chào buổi sáng.” +
“Không còn sớm nữa đâu, giữa trưa rồi.” Nhiễm Bằng đưa một ánh mắt ám muội, “Cậu đi đâu đấy?” +
Ninh Hằng có hỏi có đáp: “Tôi đi tới nhà ăn.” +
“Tôi cũng đang định đi, đi cùng nhau nhé?” +
Ninh Hằng do dự một chút, để ý động tĩnh phía sau, nhưng người trong phòng không có phản ứng gì, giống như không nghe thấy. +
“Loper?” Nhiễm Bằng gọi cậu. +
“Được thôi.” Ninh Hằng lập tức đồng ý, nở một nụ cười rạng rỡ. +
Nhiễm Bằng liếc nhìn người trong phòng, ôm lấy Ninh Hằng rồi đi. +
Hơi thở alpha xa lạ xâm chiếm, Ninh Hằng sinh ra tâm lý kháng cự, từ đầu đến chân đều không thoải mái, cậu giằng tay Nhiễm Bằng ra, giữ khoảng cách với anh ta. +
Nhiễm Bằng cũng không tiếp tục thân mật, vẻ cà lơ phất phơ thu lại vài phần, “Vừa rồi có nhiều mạo phạm, tối qua Kiều Vũ Dương làm tôi tức đến mức cả đêm không ngủ được, hôm nay tôi cũng cố ý chọc tức anh ta.” +
Ninh Hằng cười khan hai tiếng. +
Không cần cố ý, Kiều Vũ Dương đã tức đến mức không thèm để ý đến ai rồi. +
Dân chơi eSports đều là cú đêm, ngủ đến giờ này mới dậy là chuyện bình thường, khi họ đến nhà ăn thì đang rất náo nhiệt, những người không phải thi đấu và những tuyển thủ đã thi đấu xong hiệp một đều tề tựu đông đủ. +
“Ninh Hằng! Chỗ này!” Tần Bắc đứng ở chỗ gần cửa sổ, vẫy tay. +
Ninh Hằng lễ phép nói: “Nhiễm Thần, tôi qua bên kia trước.” +
“Gặp lại sau.” +
“Ê, Ninh Hằng, đội trưởng đâu?” Tần Bắc ngậm đùi gà hỏi, “Hai người chẳng phải ở chung sao? Sao không đến ăn cơm?” +
Sắc mặt Ninh Hằng không tốt, lạnh lùng nói: “Người ta đang ăn đồ Dư Hải Xuyên đưa tới, đồ khác còn lọt nổi vào mắt sao?” +
Giang Giang liếc nhìn Ninh Hằng, rót cho cậu một cốc nước, “Trà cúc, thanh nhiệt đấy.” +
Ninh Hằng: “…” +
Du Phàm tặc lưỡi cảm thán: “Dư Hải Xuyên đúng là chung tình, theo đuổi Kiều Vũ Dương cũng phải hai ba năm rồi, mấy lần còn ám chỉ trên Weibo, dọa tôi chuẩn bị xử lý khủng hoảng truyền thông.” +
“Cũng không biết đội trưởng nghĩ gì,” Tần Bắc phụ họa theo, “Người ta có tiền, có ngoại hình lại còn có thân hình, sao lại lạnh nhạt với người ta như vậy nhỉ?” +
Giang Giang bị áp suất thấp của Ninh Hằng làm cho lạnh lẽo, lên tiếng: “Có lẽ đội trưởng đã có người trong lòng rồi.” +
Triệu Yến mặt đầy bát quái: “Ai vậy? Còn đẹp trai hơn MC Dư sao?” +
Giang Giang há miệng muốn trả lời, Tần Bắc đột nhiên vỗ bàn một cái, “Không thể nào! Tôi và đội trưởng quen nhau bao nhiêu năm rồi, nếu anh ấy có người yêu sao tôi lại không biết?” +
Giang Giang không nhịn được trợn mắt: “…” +
“Có lẽ Vũ Dương không muốn yêu đương trước khi giành được chức vô địch thế giới.” Lão Tần đứng dậy múc canh, vẻ mặt nghiêm trọng nói, “Thằng bé đó nhìn thì có vẻ không quan tâm đến cái gì, thật ra lại rất hiếu thắng.” +
“Ừm, tôi thấy Dư Hải Xuyên và Kiều Vũ Dương khá xứng đôi.” Du Phàm nói, “Đợi Quang Á Cúp xong, tôi tìm cơ hội dò hỏi ý tứ của Kiều Vũ Dương xem sao, không thể để người ta cứ hao mòn mãi như vậy được.” +
Anh ta quay đầu liếc thấy trong bát Ninh Hằng không có gì, ngược lại đã uống bốn năm cốc trà rồi, kỳ lạ hỏi: “Ninh Hằng, sao cậu không ăn gì vậy? Uống nước no được à?” +
Ăn? Tức đến no cả bụng rồi, còn ăn cái rắm gì nữa. +
Ninh Hằng nghe mà tức nghẹn họng, Dư Hải Xuyên chỉ là một MC nhỏ bé thôi, không đẹp trai bằng cậu, chơi game cũng không giỏi bằng cậu, sao lại xứng đôi với Kiều Vũ Dương được? +
Ninh Hằng cảm thấy Du Phàm mù mắt, không cho sắc mặt tốt. +
“Ninh Hằng, lát nữa ăn cơm xong, cậu và đội trưởng định làm gì?” Giang Giang chuyển chủ đề. +
“Không biết.” Ninh Hằng liếc nhìn màn hình khóa điện thoại trống rỗng, lạnh lùng nói. +
“Ơ? Đó chẳng phải là đội trưởng sao?” Triệu Yến đột nhiên lên tiếng. +
Nhà ăn ở tầng một, từ vị trí của họ vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình ra vào cửa khách sạn. +
Mọi người theo ánh mắt của Triệu Yến nhìn sang, thấy Kiều Vũ Dương mặc một bộ vest đen thường ngày, cổ áo mở rộng, tùy ý pha chút bất cần, tóc đã được tạo kiểu, xịt keo để lộ vầng trán, vẻ trưởng thành lại mang theo sự xâm lược mạnh mẽ của alpha, đẹp trai vô cùng. +
Anh ta đi thẳng đến chiếc Maserati trắng đậu ở cửa, chào hỏi người ngồi ở ghế lái, mở cửa bước vào, phóng xe đi mất. +
“Bạn bè của đội trưởng ở thủ đô nhiều lắm, đều là mấy cậu ấm trong giới kinh doanh của họ.” Tần Bắc bĩu môi, “Ăn mặc bảnh bao thế này, đi đâu vậy nhỉ? Ê Ninh Hằng, hai người ở chung phòng, anh ấy không nói với cậu sao?” +
Ninh Hằng mím môi, trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng, vừa buồn bực vừa khó chịu, không nói ra được vì sao buồn, nhưng chính là… không vui. +
Ăn cơm xong, trận đấu ba người tiếp tục, Ninh Hằng không đi đâu cả, ngồi ở sân vận động cả buổi chiều, thất thần xem hết trận đấu, Tần Bắc và những người khác đã thuận lợi lọt vào top 32 với vị trí thứ năm. +
Cả buổi chiều, từ một giờ đến chín giờ tối, điện thoại của Ninh Hằng im lặng, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. +
Đội một và đội hai của DAR cùng nhau ăn tối, nhân lúc còn sớm, đám thanh niên này chơi trò thật hay thách, Giang Giang không hứng thú, Ninh Hằng không có tâm trạng, cùng nhau về phòng trước. +
“Cậu đang đợi tin tức của đội trưởng sao?” Trong thang máy, Giang Giang cười hỏi, “Lúc ăn cơm cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.” +
Ninh Hằng nhét điện thoại vào túi, “Không có.” +
“Hai người giận nhau rồi à?” Giang Giang nhịn cười, “Có cần nói chuyện không?” +
Ninh Hằng lời vừa định thốt ra, nghĩ nghĩ rồi thôi, “Không sao.” +
Hai người không ở cùng tầng, sau khi Giang Giang rời đi, Ninh Hằng lười biếng dựa vào vách thang máy trơn nhẵn, mặt gương phản chiếu chiếc khuyên tai ngọc lam trên tai cậu sáng lấp lánh, mang một vẻ đẹp lạnh lùng u uất. +
Ninh Hằng lặng lẽ nhìn vài giây, giơ tay tháo khuyên tai xuống. +
“Ding” một tiếng cửa thang máy mở ra, hành lang dài vắng lặng, ánh đèn tường hơi tối làm cho bầu không khí có chút trầm lắng. +
Ninh Hằng đứng trước cửa phòng mới nhớ ra, buổi trưa cậu đi trước, thẻ phòng lại bị Kiều Vũ Dương cầm mất rồi. +
Cậu bực bội, xoay người định đi xuống sảnh nhờ người mở cửa, đi chưa được mấy bước lại dừng lại, đôi mắt trong veo đảo một vòng, chậm rãi lùi về. +
Khi Kiều Vũ Dương về đến nơi thì thấy một con mèo nhỏ xinh đẹp đang ngồi ở cửa, không để ý hình tượng mà khoanh chân, cúi đầu nghịch điện thoại. +
Ninh Hằng nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, u ám trừng mắt nhìn anh, “Sao giờ anh mới về?” +
“Sao lại ngồi đây?” Kiều Vũ Dương hơi nhíu mày, kéo cậu đứng dậy. +
“Không có thẻ phòng,” Ninh Hằng hùng hồn nói, khi khoảng cách của hai người gần lại, cậu ngửi thấy mùi rượu, “Anh uống rượu?” +
Kiều Vũ Dương ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua vành tai trống rỗng của Ninh Hằng, lấy thẻ phòng ra, lạnh nhạt nói: “Em có thể gọi phục vụ mà.” +
“…” +
Nỗi uất ức trong lòng Ninh Hằng càng thêm mãnh liệt, cậu có chút tổn thương vì phản ứng lạnh lùng của anh. +
Người này làm sao vậy, cậu đã tháo khuyên tai rồi, lại còn đợi ba tiếng đồng hồ, còn muốn thế nào nữa? +
Rốt cuộc là ai theo đuổi ai vậy? Sao đến cuối cùng toàn là cậu chịu ấm ức? +
Cửa phòng mở ra, Ninh Hằng chưa kịp nổi giận đã bị Kiều Vũ Dương kéo vào ép sau cửa, trọng lượng của hai người khiến cánh cửa đóng sầm lại. +
Mùi rượu nhàn nhạt và pheromone nồng đậm như sóng trào vỗ vào người Ninh Hằng, Kiều Vũ Dương hôn rất mạnh, cánh tay ôm chặt eo omega, ngực áp sát ngực, như muốn hòa tan người vào trong máu thịt. +
Ninh Hằng không có cơ hội phản kháng, bị người ta ức hiếp như vậy, khóe miệng và đầu lưỡi đều bị cắn đau rát, theo sự quấn quýt của môi lưỡi, sống lưng cậu dâng lên một cảm giác khoái trá tê dại. +
Ninh Hằng ngửa đầu, không mấy thành thạo đáp lại nụ hôn của alpha, hai cánh tay lỏng lẻo ôm lấy cổ người đàn ông. +
Có lẽ là do uống rượu, một chút choáng váng xộc lên đại não, hơi thở ngọt ngào của omega khiến Kiều Vũ Dương càng thêm mất kiểm soát, không còn vẻ dịu dàng thường ngày, để lại những vết cắn mút trên cổ Ninh Hằng. +
“Hít…” Ninh Hằng đau đến hít một ngụm khí lạnh, bị pheromone của alpha áp chế, đôi mắt ướt át, “Anh… anh trưa nay thật sự ăn cơm đó à?” +
Vẫn có chút để ý, một chút xíu thôi. +
“Không có.” Giọng Kiều Vũ Dương thấm đẫm hơi men, từ tính mà khàn khàn, hơi thở không ổn định, một tay mò mẫm gì đó trong túi quần, “Bảo nhân viên vệ sinh vứt đi rồi.” +
Mèo nhỏ thoải mái rồi, tảng đá đè nặng trong lòng cả ngày cuối cùng cũng được gỡ xuống, thay vào đó là cảm giác ngứa ran tê dại nóng bức. +
Kiều Vũ Dương lấy ra một chiếc hộp gấm từ trong túi, mở ra, Ninh Hằng chưa kịp nhìn rõ là gì, đã bị anh đeo vào vành tai một thứ. +
Trong bóng tối, ánh mắt Kiều Vũ Dương rất sáng, giống hệt như sói dưới ánh trăng, bên trong tràn ngập sự hoang dã và chiếm hữu. +
Anh ngậm lấy vành tai Ninh Hằng, đầu lưỡi lướt qua chiếc khuyên tai kia, đe dọa: “Ninh Hằng, sau này nếu em dám đeo cái khác, anh sẽ khiến em không xuống nổi giường.” +


