Skip to main content

Chương 30: Các người là ma quỷ sao?

dathaiPiter

Chương 30: Các người là ma quỷ sao? +

Editor: Out of Eden
—
+

Từ góc nhìn của khán giả, họ chỉ có thể thấy cái đuôi thỏ đang run rẩy giữa đống túi trong thùng rác. +

Hầu hết mọi người trong phòng livestream đều đang lo sốt vó cho sự an toàn của streamer. +

[…………] +

[Vừa nãy đứa thất đức nào đề cử cái game này đấy? Lôi nó ra đây! Cố tình đúng không? Bước ra đây, tao hứa sẽ không đánh chết mày đâu😊] +

[Vừa muốn khóc vừa muốn cười thì phải làm sao bây giờ?] +

[Tâm trạng phức tạp quá… Ai cũng được, mau cứu streamer của chúng tôi ra đi! Boss thỏ tới chưa? Có giúp được gì không?] +

[Tui vừa hớt hải chạy tới đây, Bồ Câu Đưa Thư nhà tui sao rồi? Game này không thoát ra được nữa à? Chỗ Bồ Câu Đưa Thư trốn không an toàn chút nào cả.] +

Các mama của Bồ Câu Đưa Thư sắp tức phát khóc rồi. Đúng là không an toàn thật, trong trò chơi kinh dị kia con dao trong tay ả nữ quỷ vẫn đang đâm loạn xạ vào thùng rác. Bé thỏ bự đang co ro trong túi rác, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể. +

Tại dinh thự của Chỉ huy Hình trên tinh cầu Dao Đài, Hình Ngân đang vùi đầu vào việc update chương trình phá huỷ tinh hạm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thịnh Hằng Xuyên. +

Giờ này không lo đi yêu đương với thằng út đi, tìm anh làm gì? Mới không gặp có một ngày hai người này lại xuất hiện vấn đề tình cảm khẩn cấp cần hòa giải sao? Cái đó thì anh đây chịu chết, không biết tư vấn tình cảm đâu. +

Hình Ngân đầy thắc mắc nhấn mở liên lạc. +

“?” +

Hình Ngân gửi đi một dấu chấm hỏi đầy lịch sự. +

“Giúp tôi kết nối vào một điểm mạng.” Thịnh Hằng Xuyên đọc ra một tọa độ mạng tinh tế, ngắn gọn nói, “Em trai cậu bị kẹt trong game rồi.” +

“Ừm.” +

Hình Ngân không hỏi lý do, lập tức đặt thiết bị trong tay xuống. +

Tay trái vỗ nhẹ vào lòng bàn tay phải hai cái, ánh đèn trong phòng dần tối đi, hàng loạt màn hình ánh sáng tức khắc mọc lên. +

Ánh sáng xanh bao trùm căn phòng hắt lên vai Hình Ngân, đôi mắt anh không chút gợn sóng, những ngón tay thon dài nhanh chóng chạm vào màn hình giả lập tạo ra những gợn sóng lung linh. +

Trong mắt anh lúc này chỉ phản chiếu hàng vạn dữ liệu đang trôi chảy trên màn hình. +

“Tọa độ này… là một trò chơi kinh dị à?” Hình Ngân không đào sâu, tiếp tục hỏi Thịnh Hằng Xuyên, “Dữ liệu trò chơi có rất nhiều lỗ hổng, hiện tại vận hành đang bị can thiệp, hình như có người cố tình làm vậy. Cậu muốn kết nối dưới hình thức nào?” +

“Trò chơi Đồng Cỏ Bao La, ID Xuyên Lưu.” Thịnh Hằng Xuyên nói, “Trực tiếp điều động dữ liệu.” +

Cái tên quen thuộc gợi lại một đoạn ký ức đã phai nhạt trong lòng Hình Ngân. Một tia kinh ngạc thoáng qua mắt anh, thế nhưng động tác tay không hề khựng lại. +

Giữa hàng vạn dữ liệu đang trôi nổi, Hình Vân đã tìm ra cái tương ứng với tọa độ đó. Dòng dữ liệu quấn quýt trên đầu ngón tay anh được đưa vào một chuỗi dữ liệu khác. +

“Chuẩn bị kết nối, đếm ngược…” +

Tất cả những việc này đều diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Trong phòng livestream của Bồ Câu Đưa Thư, viewer vẫn đang lo lắng cho streamer. Bé thỏ bự đang ngồi ở hàng ghế đầu, sau một thoáng bị lag, cuối cùng cũng đã động đậy. +

Các biểu tượng lại một lần nữa hội tụ thành cầu thang phát sáng giữa không trung. Chú thỏ của boss thỏ bước lên cầu thang, lao nhanh như bay về phía biểu tượng game Midnight. +

[Boss thỏ điên rồi sao? Game bị lag cứng rồi, không vào được đâu.] +

[Đây là game offline mà, người thứ hai không vào được đâu, chỉ có thể báo bên nhà phát hành giúp thôi.] +

[Tôi sai rồi, boss thỏ và Bồ Câu Đưa Thư mới là chân ái, tôi không đẩy thuyền Xuyên Lưu nữa.] +

[Boss thỏ bình tĩnh, chúng ta ngồi xuống tìm cách, anh giai cứ đâm đầu vào biểu tượng thế này không phải cách đâu.] +

Một luồng sáng mạnh lóe lên trước mắt mọi người. Trong sự ngỡ ngàng của đám đông, bé thỏ bự không hề đâm vào biểu tượng rồi ngã xuống như họ tưởng mà bay thẳng xuyên qua icon Midnight, tiến vào trong trò chơi. +

Tập thể viewer: “…” +

[Đờ mờ, là giả đúng không…] +

[Cái này không còn dùng từ ‘ảo lòi’ để mô tả được nữa rồi.] +

[Thế này cũng được á? Boss thỏ là ai vậy, đây là hack luôn dữ liệu của Midnight rồi đúng không?] +

[Mới có mấy phút mà hack thẳng dữ liệu, boss không phải người thường rồi.] +

[Nhưng boss vào đó thì có ích gì? Tuy tui cảm động thật đấy, nhưng vào đó làm gì? Game này thiết kế có vấn đề, làm vậy kéo thêm một người xui xẻo chịu trận nữa à?] +

[Mặc kệ, tui đứng về phía cặp này rồi. Xin lỗi Xuyên Lưu, nhưng tui thích boss thỏ anh hùng xuất hiện kịp thời khi streamer gặp nguy hiểm hơn.] +

Khán giả trong phòng livestream vẫn nhìn theo góc nhìn của Bồ Câu Đưa Thư, không thể thấy chú thỏ kia được đưa đến đâu. Hình Vân vẫn khoác lốt thỏ ngồi xổm trong thùng rác ở góc cầu thang cũ nát, cố gắng di chuyển để tránh đòn tấn công từ con dao lọc xương. +

Trò chơi này thiết kế quá chi tiết, nhằm nâng cao trải nghiệm nên NPC có thể điều chỉnh đòn tấn công ở một mức độ nhất định. Ví dụ như hiện tại, sau một âm thanh chói tai, Hình Vân đau khổ phát hiện ra cái túi rác mà cậu vừa dùng để ẩn thân đã bị xách đi mất. +

Khuôn mặt đầm đìa máu của NPC hiện ra rõ mồn một trước mặt cậu. Hai đứa bé quỷ chặn mọi lối thoát, mũi dao nhọn cuối cùng cũng đâm về phía cậu. +

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hình Vân bỗng nhớ lại lần bị bắt cóc lên tinh hạm của bọn buôn lậu. +

Vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, Thịnh Hằng Xuyên đã xuất hiện trước mặt cậu. +

Tựa như từ trên trời rơi xuống vậy, nếu lúc này cậu gọi tên Xuyên Lưu thì anh ấy có hồi đáp không? +

Nếu có thể, vậy thì cậu sẽ… +

Ánh đỏ phản chiếu từ lưỡi dao lóe lên trước mắt mọi người, phòng livestream ngập tràn tiếng gào khóc của viewer. +

Trong cơn sợ hãi, Hình Vân nhắm chặt mắt, hét lên theo bản năng: “Xuyên Lưu ơi!!!” +

Tiếng của cậu vang vọng trong cầu thang âm u, vang vọng trong phòng livestream của Hân Hỏa. Những khán giả đã sợ đến chết lặng bỗng thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong giao diện của Midnight. +

Người đó nhảy từ trên cầu thang xuống, kiếm laser mang theo những tia lửa xanh lam đâm xuyên màn đêm, đánh bay NPC bên cạnh Hình Vân ra. +

Ánh kiếm xé toạc màn đêm, xua tan bóng tối xung quanh. Bé thỏ bự nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra, một dáng hình thân quen xuất hiện. +

“Đừng sợ.” Xuyên Lưu cúi người, nhấc bé thỏ bự trong thùng rác lên xoa đầu, áp cậu vào sát lồng ngực mình, “Xuyên Lưu của em đến đón em đây.” +

“Xuyên Lưu ơi…” Hình Vân vẫn còn chưa hoàn hồn, vẫn khó có thể tin được Xuyên Lưu lại xuất hiện trước mặt mình, hơi ngập ngừng hỏi, “Sao anh vào được đây thế?” +

“Nghe thấy người nào đó cầu cứu nên anh tới thôi.” Xuyên Lưu một tay bồng thỏ, một tay cầm kiếm laser, “Thế nên đừng sợ.” +

Anh vẫn mặc bộ đồ đen của class chiến binh trong game Đồng Cỏ Bao La, trên cổ tay đeo dải băng đen mà Hình Vân đã mua cho anh. Trên lưỡi kiếm laser xanh lam không ngừng rơi rụng những tia lửa nhỏ xíu, hoàn toàn lạc quẻ với môi trường xung quanh. +

Hình Vân rúc vào trong lốt thỏ, cậu không nỡ chớp mắt. Trải nghiệm bị kẹt trong game kinh dị giống như một cơn ác mộng vậy, thế nhưng cậu lại gặp được một giấc mộng đẹp ngay trong cơn ác mộng đó. +

“Anh là thật đúng không?” Hình Vân hỏi một câu ngô nghê. +

“Nhóc hỏi ngớ ngẩn gì thế, mình đi thôi, về nhà nào.” Xuyên Lưu đáp, “Anh đang nghĩ sau này có nên trông chừng em kỹ hơn chút không…” +

Chỉ rời mắt một lát thôi mà em đã suýt nữa làm mất chính mình rồi. +

“Có phải anh hai giúp anh hack vào đây không?” Thoát khỏi nguy hiểm, chỉ số thông minh của Hình Vân dần quay trở lại, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có một ông anh trai làm lập trình, “Sao em lại thấy chỉ cần được ở bên anh thì ở trong game nào cũng không thấy sợ nữa nhỉ?” +

“Thế thì em cũng không được phép vào game thực tế ảo mà chưa tìm hiểu kỹ.” Xuyên Lưu lên giọng dạy bảo, nhân tiện khẽ chọc chọc vào đuôi bé thỏ. +

Hình Vân vừa bị game hù cho khiếp vía cộng thêm bây giờ đang đuối lý nên không hề phản kháng trước hành động thả dê của Xuyên Lưu, thậm chí còn híp mắt dụi dụi vào lòng bàn tay anh. +

Xuyên Lưu hiếm khi thấy cậu không đanh đá mắng một câu cãi một câu. Nghĩ đến cảnh hai người đấu khẩu trong phòng bao nhà hàng hôm đó, anh không khỏi bật cười. +

“Được rồi, mở điểm dịch chuyển đi, log out thẳng luôn.” Xuyên Lưu nói với một điểm nào đó trong không trung, “Còn nữa, cái game mới open beta đã xảy ra lỗi lớn thế này thì không cần giữ lại để hại người nữa đâu. Cậu xoá nó dùm tôi luôn nhé, những vấn đề còn lại sẽ truy cứu sau.” +

Ánh mắt lạnh lùng của anh thu vào tầm mắt của khán giả trong phòng livestream, lúc này cư dân mạng mới cảm nhận được vài phần hơi thở khác thường từ sự cố lần này. +

“Rõ.” +

Hình Ngân lên tiếng đáp lại trong phòng của mình, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình giả lập, nhanh chóng nhập vào một chuỗi code. +

Trong cầu thang tối tăm của Midnight, trên người hai người đồng thời lóe lên một luồng sáng. Xuyên Lưu một tay bế bé thỏ bự, tay phải thỉnh thoảng vỗ về an ủi nhóc con. +

Anh sải bước về phía cuối hành lang, những nơi vừa đi qua đang từ từ tan biến vào hư không. +

Cuối hành lang là lối ra mà Hình Ngân vừa tạm thời dựng lên. +

Xuyên Lưu đưa bé thỏ bự lên trước mặt, khẽ túm lấy tai thỏ xoa xoa: “Em log out luôn, đừng đi đâu cả, đợi anh ở ký túc xá biết chưa?” +

Hình Vân gật đầu. Hơi tiếc một chút, tối nay không khoe khoang được rồi. Chuyện boss thỏ chính là Xuyên Lưu đành phải đợi lần sau vậy. +

Xuyên Lưu ôm lấy cậu, cả hai cùng cưỡng chế log out khỏi Midnight. Cầu thang giữa không trung trong phòng livestream dần biến mất và tan biến, chỉ còn lại bầu trời sao mênh mông. +

Trong phòng của Hình Ngân, giữa vô số màn hình giả lập có những tia sáng chảy qua kẽ tay anh. +

Màn hình tối dần, biểu cảm lạnh lùng của Hình Ngân xuất hiện một vết nứt. +

Sau ba tháng, cuối cùng anh trai cũng ngộ ra lý do tại sao mình bị em trai cho vào danh sách chặn suốt thời gian qua. +

Xuyên Lưu. +

Bồ Câu Đưa Thư. +

Hóa ra từ khi mọi người còn chưa hay biết gì, hai người này đã nên duyên rồi. +

Phòng livestream của Bồ Câu Đưa Thư trống không, streamer đã đi rồi nhưng người vào phòng lại ngày càng đông. Sau sự im lặng lúc đầu, những bình luận bong bóng tuôn ra như núi lửa phun trào, cả phòng ngập tràn những dấu chấm hỏi. +

[Đm, lượng thông tin quá lớn.] +

[Ừm… nhất thời tui không biết nên nói cái gì trước nữa…] +

[Thế này thì ngầu quá rồi, cưỡng chế điều động dữ liệu của Đồng Cỏ Bao La sang game kinh dị Midnight, quyền hạn dữ liệu phải ở cỡ nào chứ? Thậm chí còn làm được cả chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi trong Liên bang hiện tại có mấy người làm được đến mức này thôi.] +

[Không có mấy người đâu, đúng là không thể tin nổi.] +

[Tin mới đây, dữ liệu của game Midnight vừa mới sập, kiểu không thể back up ấy.] +

[… Họ là ma quỷ sao?] +

Cư dân mạng kết nối vào phòng livestream thực tế ảo cũng dần tỉnh táo lại sau cú sốc vừa rồi. Mọi người tụ tập lì lợm không chịu rời đi, đầu óc đầy rẫy câu hỏi. +

“Boss thỏ và Xuyên Lưu hóa ra là một người?” +

“Xuyên Lưu và Bồ Câu Đưa Thư không chia tay hả?” +

“Xuyên Lưu có thể hack dữ liệu game?” +

“Họ lại chơi hỏng game nhà người ta rồi?” +

“Ai đang bắt nạt bé Bồ Câu Đưa Thư nhà tui thế?” +

Có quá nhiều chủ đề, diễn đàn game Đồng Cỏ Bao La sắp sửa đón thêm một đêm mất ngủ nữa. +

…. +

Trong ký túc xá Đại học Trung ương, Hình Vân ngắt kết nối ý thức, từ từ mở mắt ra trong phòng. +

Những hình ảnh vừa xảy ra vẫn liên tục hiện lên trong tâm trí cậu. +

Nhịp tim đập nhanh hơn vài nhịp, không biết là do vẫn sợ hãi hay là do vẫn chưa thỏa mãn. +

Chuông cửa vang lên, Hình Vân cúi đầu,nhìn thấy tin nhắn Thịnh Hằng Xuyên gửi tới trên thiết bị ngoại vi. +

[Mở cửa] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.