Skip to main content

Chương 31: Phải giữ kẽ

dathaiPiter

Chương 31: Phải giữ kẽ +

Editor: Out of Eden +

— +

Hình Vân đặt thiết bị ngoại vi xuống, khoác vội áo ngủ rồi mở cửa, đập vào mắt cậu là Thịnh Hằng Xuyên đang đứng bên ngoài. +

Đối phương dường như vừa từ nhà gấp rút chạy đến, trên người vẫn còn vương hơi lạnh của đêm đông, thế nhưng Hình Vân lại không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào. +

Cảm giác kì diệu quá trời, thế giới online và offline lần đầu tiên hòa quyện vào nhau một cách rõ rệt đến thế. Không gian tĩnh lặng lạ thường, đến mức cậu gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình. +

Hình Vân mở to mắt, nhìn thấy những giọt nước nhỏ đọng trên tóc Thịnh Hằng Xuyên thì nhận ra bên ngoài tuyết đang rơi. +

Rõ ràng lúc nãy cậu đã được thông báo về sự hiện diện của anh, nhưng khi thực sự thấy Thịnh Hằng Xuyên xuất hiện trước mặt mình, niềm phấn khích và kinh ngạc dâng lên trong lòng vẫn là thứ không gì thay thế được. +

“Em còn sợ không?” +

Thịnh Hằng Xuyên đưa tay nhấc nhấc cái tai thỏ trên áo ngủ của Hình Vân, xoa nhẹ mái tóc cậu rồi từ từ trượt xuống, dừng lại ở cổ cậu. +

“Em không, thực ra anh không cần… cất công tới đây đâu.” +

Động tác của đối phương làm Hình Vân hơi sững người, nhưng cậu không hề tỏ ra kháng cự hay khó chịu. +

Vùng cổ của Omega là nơi đặt tuyến thể, vô cùng nhạy cảm. +

Khoảnh khắc Thịnh Hằng Xuyên chạm vào gáy, Hình Vân cảm nhận được luồng điện xẹt qua sâu trong cơ thể, đôi chân bỗng chốc mềm nhũn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. +

Nỗi sợ hãi và bất an còn sót lại từ trò chơi kinh dị bỗng chốc tan biến một cách thần kỳ ngay lúc đó. +

Thịnh Hằng Xuyên cũng cảm nhận được sự ngầm cho phép của cậu, tay anh dừng lại ở cổ Hình Vân, mơn trớn vùng da đó như đang an ủi. +

Pheromone của Alpha rất mạnh mẽ nhưng Hình Vân lại cảm thấy an tâm lạ thường vì cái chạm này. Đầu ngón tay có vết chai do cầm súng lướt qua sau gáy, cậu thậm chí còn hơi tận hưởng hành động vỗ về của anh, miệng thì không chịu thua: “Thầy Thịnh đêm hôm khuya khoắt đặc biệt tới đây để giở trò lưu manh đấy à?” +

Ngoan không quá ba giây, đặc điểm này của Hình Vân đã được Thịnh Hằng Xuyên ghi tạc trong lòng. +

Anh không những không trả lời thẳng mà còn hơi tăng thêm lực ấn trên đầu ngón tay, khiến Hình Vân khẽ rên lên một tiếng. +

“Anh làm quần què gì đấy?” +

Hình Vân ôm cổ, nghiến răng hỏi. +

“Giở trò lưu manh mà, chính em nói đấy thôi.” +

Thịnh Hằng Xuyên cong môi, ra vẻ vô tội mà vô cùng hiển nhiên. +

“Thầy Thịnh mau kiểm điểm lại bản thân đi.” Hình Vân bắt đầu lấn tới, “Em coi anh là anh trai, thế mà anh lại muốn chịch em…” +

“Không kiểm điểm.” Thịnh Hằng Xuyên cúi đầu, lắc đầu đầy ẩn ý với Hình Vân, rồi ghé sát tai cậu thì thầm, “Hai chữ ‘anh trai’ của em ấy à… Chờ tới lúc mình ‘làm’ hẵng gọi…” +

Thịnh Hằng Xuyên cố tình hạ thấp giọng ở hai từ nhạy cảm kia. +

Người nói không rõ là vô tình hay hữu ý, trong đầu người nghe đã bắt đầu hiện lên hàng loạt những hình ảnh cấm trẻ nhỏ. +

Hình Vân: “…” +

Cái người này bị làm sao thế nhỉ, chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt anh ấy thực sự tới đây để giở trò lưu manh thật hả? +

Nhìn thấy ánh mắt hơi hờn dỗi và vành tai ửng hồng của Hình Vân, tảng đá trong lòng Thịnh Hằng Xuyên cuối cùng cũng hạ xuống. +

Bé cưng này còn có thể dùng đạo đức để hỏi vặn người khác, chứng tỏ con game kinh dị vừa rồi không để lại bóng ma tâm lý nào cho cậu. +

“Anh giữ kẽ chút đi.” Hình Vân dù có chút luyến tiếc nhưng vẫn khó khăn lùi lại một bước, chỉ ra vấn đề, “Ngoài đời thực chúng mình vẫn chưa tiến tới mức độ này đâu.” +

Hình Vân là một chàng sinh viên thời đại mới tuân thủ luật pháp. +

Thịnh Hằng Xuyên không chút khách khí vặn lại: “Lúc nãy trong game cưng gọi Xuyên Lưu chắc là không nghĩ như thế đâu nhỉ?” +

Hình Vân: “…” +

Ừm, lúc đó cậu nghĩ là nếu Xuyên Lưu mà tới thật thì cậu lấy thân báo đáp ngay tại chỗ luôn. +

“Không được.” Hình Vân qua cầu rút ván, “Chúng mình phải làm theo quy tắc, từ từ tiến tới.” +

“Vậy xin hỏi bạn sinh viên nghiêm túc Thịnh Hằng Xuyên và Hình Vân hiện tại đã tiến triển đến bước nào rồi?” +

Thịnh Hằng Xuyên tựa vào cửa, đánh mắt quan sát Hình Vân. +

Hình Vân suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi đưa ra một câu trả lời mà cậu tự cho là đúng mực: “Thì cũng chỉ… đến mức có thể nắm tay thôi.” +

Thịnh Hằng Xuyên: “…” +

Nghiêm khắc dữ vậy sao? +

“Thế còn Xuyên Lưu của em thì sao?” +

Thịnh Hằng Xuyên không nhịn được hỏi thêm. +

Hình Vân không trả lời. Rõ ràng là cậu đã liên tưởng đến hình ảnh bậy bạ nào đó, ánh mắt mất tiêu cự, gương mặt dần đỏ bừng lên. +

Thịnh Hằng Xuyên: “…” +

Đm sao mình lại lên cơn ghen nhỉ… +

Cảm giác tự ghen với chính mình là trải nghiệm ra sao? +

Yêu đương chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực thêm. +

Bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, năm mới theo lịch cũ của hành tinh này sắp đến rồi. +

Gió lùa qua hành lang, thổi vào căn phòng đang mở cửa. +

Hình Vân khẽ run lên, lúc này mới nhớ ra thời gian không còn sớm, vậy mà Thịnh Hằng Xuyên vẫn đứng ngoài cửa. +

“Anh… định về ạ?” Hình Vân có chút do dự hỏi. +

“Dĩ nhiên là phải về rồi.” Thịnh Hằng Xuyên nhướng mày, tỏ vẻ hơi thất vọng, “Đội tuyết rơi và giá rét, cô đơn lẻ bóng một mình, vượt qua quãng đường dài đằng đẵng để quay về phía bên kia của tinh cầu Thủ Đô.” +

Hình Vân: “…” +

Mẹ kiếp, anh diễn cho giỏi, diễn tiếp đi! +

Đừng tưởng tôi đây không biết anh lái phi thuyền cá nhân hạng sang tới đây, hệ thống sưởi ấm đầy đủ, từ đây bay về chỉ mất nửa phút, đến một ngọn gió cũng chẳng thổi trúng lông tơ của anh đâu! +

Nửa phút sau, Hình Vân – người vừa khẳng định chắc nịch rằng hai người hiện tại chỉ có thể nắm tay – đã né tránh ánh mắt của đối phương đón Thịnh Hằng Xuyên vào trong phòng ký túc xá của mình. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.