Chương 30: Chạm đầu ngón tay.

Chương 30: Chạm đầu ngón tay. +
Chủ nhật, Lê Dung giao chìa khóa cho tòa án, sau đó chuyển bảy tám cái thùng trong nhà vào xe Jinbei. +
Đứng trong sân, anh quay đầu lại, nhìn lại căn nhà mình đã sinh sống hơn mười năm. +
Nó vẫn ở đó, dường như không có gì thay đổi, lại dường như đã thay đổi hoàn toàn. +
May mà anh không phải người dễ tức cảnh sinh tình, Lê Dung bình tĩnh thu lại ánh mắt, khoác chặt áo ngoài, không ngoảnh đầu lại lên xe. +
Xe Jinbei là của nhà Lâm Trăn, cậu thấy bài than vãn trên Moments của Giản Phục thì mới biết Lê Dung sắp chuyển nhà. +
Vừa nghĩ đến hôm qua mình không đến giúp, Lâm Trăn vô cùng áy náy nên hôm nay cậu kiên quyết lái chiếc Jinbei dùng để nhập hàng của nhà ra, giúp Lê Dung tiết kiệm chi phí chuyển nhà. +
Xe Jinbei do tài xế lái, Sầm Hào lái xe của mình chậm rãi đi theo sau. +
Theo thường lệ là Lê Dung ngồi ghế phụ, Giản Phục và Lâm Trăn ngồi phía sau. +
Giản Phục bám vào lưng ghế của Lê Dung, thò đầu qua, nhỏ giọng hỏi: “Này, cậu cứ thế mà đi à?” +
Lê Dung đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thì hé mi mắt, trầm ngâm nói: “Thực ra bán bàn ghế giường cũ lấy chút tiền cũng không tệ, chỉ là thời gian quá ngắn, người mua khó liên lạc.” +
Anh thật sự đã nghĩ đến, bởi vì anh cảm thấy sau khi tòa án thu hồi và đấu giá, người muốn mua cũng sẽ không cần đồ đạc anh để lại. +
Mặt Giản Phục đầy vẻ khó nói thành lời: “…… Trước đây sao tôi không nhận ra cậu máu lạnh thế này, cậu khóc lóc một chút lấy lệ đi.” +
Hôm qua cậu ta chỉ chạm đến một chút bờ vực đen tối đã ấm ức rất lâu, rất muốn hỏi bố mẹ cậu ta rốt cuộc có nội tình gì ở đây, nhưng lời đến miệng lại khiến cậu ta nuốt ngược trở lại. +
Trong mắt bố mẹ cậu ta, Lê Dung chỉ là người ngoài, nhỡ đâu nội bộ Lam Xu cũng liên quan đến chuyện này, chưa chắc bố mẹ cậu ta đã ra mặt giúp đỡ. Nếu cậu ta lỡ lời tiết lộ bí mật của Lê Dung, khiến kẻ có ý xấu lợi dụng xóa sạch chứng cứ thì sẽ gây thêm rắc rối. +
Giống như anh cậu ta nói, đợi quyền lực nằm trong tay mình, tất cả mới tính là chính thức bắt đầu. +
Trước nay Giản Phục là kiểu người ăn không ngồi rồi không cầu tiến, thậm chí vì địa vị của bố mẹ, cậu ta cảm thấy mình đã sớm tự do tài chính, an nhàn vô sự. +
Nhưng từ trên người Lê Dung, lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được nguy cơ khiến người ta kinh hồn bạt vía. +
Hội trưởng khu một của hiệp hội thương mại thì là cái gì, giáo sư danh dự của Hồng Sa thì là cái gì, chỉ cần muốn hãm hại anh là có thể khiến anh thân bại danh liệt, gia đình tan nát. +
Nếu cậu ta cứ tiếp tục sống qua ngày, nhỡ đâu nhà xảy ra chuyện gì, ngay cả năng lực phản kháng cậu ta cũng không có. +
Lê Dung nhếch môi, quay mặt lại, giả vờ dọa: “Vậy cậu phải cẩn thận đấy, người máu lạnh như tôi cũng sẽ không nương tay với cậu đâu.” +
Giản Phục “chậc” một tiếng: “Tôi sợ cậu à? Ốm yếu thế kia, ngay cả cái thùng cũng không bê nổi.” +
Lâm Trăn huých cánh tay Giản Phục, giành lấy lời nói, nói với Lê Dung: “Lớp trưởng, thực ra đợi đấu giá xong, chúng ta có thể góp tiền……” +
Kiếp trước Lê Dung thật sự không biết Lâm Trăn lại là một chú cừu non nhiệt tình như vậy, rốt cuộc bị công ty bắt nạt đến mức nào mà thà bị đóng băng còn hơn là hủy hợp đồng. +
“Cảm ơn, thật sự không cần.” +
Giản Phục uể oải ngáp một cái: “Còn cần cậu nói, anh tôi đã hỏi từ sớm rồi, cậu ấy không cần. Sáng sớm thế này, buồn ngủ chết tôi.” +
Giản Phục thật sự bị Sầm Hào kéo ra khỏi ổ chăn, hôm qua cậu ta vốn đã ngủ muộn, sáng nay buồn ngủ đến mức quay cuồng đầu óc mà vẫn đến giúp chuyển thùng. +
Lê Dung ngước mắt lên, nhìn sang gò má Sầm Hào, tùy ý hỏi: “Cậu mệt không?” +
Tài xế buồn ngủ thì khá nguy hiểm, anh nghĩ vì sự an toàn của tất cả mọi người trên xe. +
Sầm Hào tranh thủ liếc nhìn anh một cái, một tay vịn vô lăng, tay kia đưa đến hộp tì tay giữa hai ghế: “Hơi hơi, tôi uống ngụm cà phê.” +
Tài xế nhà hắn có thói quen để một hai chai cà phê trong xe, có lúc lái xe buổi tối không trụ nổi, uống cà phê chống đỡ sẽ đỡ hơn nhiều. +
Sầm Hào mở hộp tì tay ra, muốn lấy một chai cà phê, Lê Dung đẩy tay hắn ra, cướp trước khi hắn kịp lấy: “Cậu nhìn đường đi, để tôi.” +
Trước đây Lê Thanh Lập lái xe đưa Cố Nùng và Lê Dung hồi nhỏ đi chơi, Lê Dung ngồi hàng ghế sau nhìn Cố Nùng vặn nắp cốc trà, đút Lê Thanh Lập uống Phổ Nhĩ. +
Dường như làm những việc trong khả năng giúp người lái xe là trách nhiệm của ghế phụ. +
Lê Dung cúi đầu, vặn nắp cà phê, vừa chuẩn bị đưa qua, lại phát hiện Sầm Hào đang nhìn anh. +
Lê Dung nhíu mày, nghiêm túc nói: “Cậu lái xe cho tốt đi.” +
Kiếp trước khi anh bị Sầm Hào ‘giấu đi’, Sầm Hào đã là nhân vật quan trọng của khu ba hiệp hội thương mại, ra vào đều có tài xế đi theo, hoàn toàn không cần tự mình lái xe. +
Chỉ là thỉnh thoảng chở anh, phần lớn thời gian hai người cũng là đối đầu gay gắt, toàn nói lời không hợp nhau. +
Sầm Hào thu lại ánh mắt, lại rất bình tĩnh giảm tốc độ xe. +
Lê Dung thẳng lưng, dịch người qua, hơi nghiêng người về phía trước, đưa chai thủy tinh đến bên miệng Sầm Hào. +
Dưới sự tôn lên của cà phê màu nâu, bàn tay anh càng lộ vẻ trắng mịn, ngay cả đường nét mạch máu dưới da cũng có thể thấy rõ ràng. +
Vết kim trên cánh tay đã hoàn toàn mờ đi, sạch sẽ tinh tươm, khớp xương rõ ràng. +
Sầm Hào hơi ngửa cổ uống một ngụm, yết hầu lăn nhẹ, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. +
Lê Dung đưa tay kia ra đỡ giúp hắn theo bản năng, sợ bị nhỏ giọt lên bộ quần áo đắt tiền của hắn. +
“Còn muốn nữa không?” +
Cà phê này đối với Sầm Hào mà nói thực ra hơi kém chất lượng, hắn hiếm khi uống cà phê hòa tan, cũng không thích thêm quá nhiều đường và bột kem. +
Nhưng bàn tay trái của Lê Dung lại đặt gần yết hầu hắn, tốc độ xe hơi thay đổi, ngón tay cái của Lê Dung nhẹ nhàng lướt qua yết hầu hắn . +
Trong xe bật điều hòa, tay Lê Dung hiếm hoi ấm áp, chỉ là lướt qua khiến hắn hơi nhột. +
“Thêm chút nữa.” Một tay Sầm Hào vịn vô lăng, tay kia nắm lấy đầu ngón tay trái của Lê Dung, không cho anh cử động lung tung hai bên yết hầu mình. +
Lê Dung cảm nhận được lực không nặng không nhẹ, lông mày khẽ nhướng lên, hứng thú đánh giá Sầm Hào. +
Có thời gian rảnh này, sao không trực tiếp cầm lấy chai cà phê đi. +
Nhưng Sầm Hào nhìn về phía trước, vô cùng nghiêm túc, cứ như thể hoàn toàn không có ý gì khác. +
Trong mắt Lê Dung ánh lên ý cười, cũng không để ý, chỉ là nâng chai lên một chút, tiếp tục để Sầm Hào uống. +
Sầm Hào uống cạn sạch một chai cà phê, Lê Dung khẽ động đầu ngón tay, hỏi với ý nghĩa sâu xa: “Buồn ngủ thế à?” +
Anh nhớ kiếp trước thời gian ngủ của Sầm Hào bình thường chỉ có năm tiếng, gen người này người nọ khác nhau, loại như Sầm Hào, ngủ năm tiếng là có thể khôi phục tinh thần hoàn toàn. +
Sầm Hào thuận miệng bịa đại: “Hôm qua ngủ muộn.” +
Lê Dung gật đầu, một tay rút đầu ngón tay về, vặn chặt nắp chai rỗng, lại cất vào hộp tì tay. +
“Khụ, lát nữa xuống xe nhớ cầm đi vứt.” +
Giản Phục ngáp ngắn ngáp dài, che miệng nói lơ lớ: “Cho tôi một chai nữa.” +
Cậu ta thuận tay gõ gõ lưng ghế Lê Dung, dù sao hộp tì tay là loại mở nắp, người ngồi ghế trước sẽ tiện lấy hơn. +
Sầm Hào tăng tốc độ xe, lạnh nhạt nói: “Tự lấy đi.” +
Giản Phục: “???” +
Đôi mắt buồn ngủ của cậu ta đầy vẻ không hiểu, trong đầu chợt hiện ra một câu nói không biết đã thấy ở đâu —— +
Tình bạn ba người, luôn có một người là thừa thãi. +
Lâm Trăn vội vàng cúi người đi lấy: “Để tớ để tớ.” +
Cậu mở hộp tì tay ra, “vút” một cái lấy ra chai chưa mở nắp kia, tay chân nhanh nhẹn vặn nắp chai. +
Sau khi vặn nắp xong cậu mới cảm thấy hơi không đúng. +
Giản Phục lại không lái xe, cậu cũng không cần phải như Lê Dung. +
Lâm Trăn nắm chặt chai, lén cắn môi dưới, hơi xấu hổ nhưng vẫn đưa chai đã mở nắp đến trước mặt Giản Phục: “Nè.” +
Giản Phục cũng chưa từng thấy vẻ nhiệt tình như vậy. +
Giúp cậu ta lấy đã rất có ý rồi, ngay cả nắp chai cũng giúp cậu ta mở, cậu ta vô duyên vô cớ có cảm giác được chăm sóc như con gái. +
“Cảm ơn nhé, cậu có lương tâm hơn hai người kia nhiều.” +
Giản Phục nhấm nháp hương vị, nhận lấy cà phê uống hai ngụm, nỗi uất ức trong lòng tan thành mây khói. +
Không đúng, đây là tình bạn bốn người, không phải ba người. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Có chương thứ hai, thời gian không cố định, tôi đi bổ sung phiên ngoại xuất bản của《Không Phục》trước. +
– +



Sao anh bạn giản này eq thấp thếヽ(●´ε`●)ノ
Giản Phục đáng iu quá v
tự dưng muốn ghép cp quá mn ơi
Lâm Trăn hiền hiền đáng iu ghê
thấy có mùi cp ròi đó ^^
Có chút hint là seo nhờ
Ớ dễ thương dị